Hai khu trục hạm USS Truxtun và USS Mason đã tiên phong vượt qua eo biển Hormuz trong bối cảnh đối mặt với những đòn tấn công hiệp đồng dữ dội.
Trong quá trình di chuyển để hỗ trợ các tàu thương mại và thiết lập trận địa phòng không đa tầng tại vịnh Ba Tư, các chiến hạm này đã bị phía Iran nhắm mục tiêu bằng một "mưa hỏa lực" bao gồm xuồng cao tốc, tên lửa và máy bay không người lái.
Mặc dù đối phương thực hiện các đợt tập kích không ngừng nghỉ, lực lượng Mỹ với sự hỗ trợ từ trực thăng Apache và không quân đã triển khai các biện pháp phòng thủ hiệu quả. Các quan chức quốc phòng khẳng định không có bất kỳ vũ khí nào của đối phương tiếp cận được tàu chiến Mỹ.
Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), xác nhận việc triển khai này nhằm phối hợp với các tàu khác trên biển Arab để tạo thành một "ô phòng không" vững chắc, đảm bảo hoạt động vận tải thương mại diễn ra tự do và không bị cản trở.
Đô đốc Cooper cũng tiết lộ rằng quân đội Mỹ đã sử dụng các công nghệ quân sự độc đáo và năng lực khó bị phát hiện để mở đường. Sau khi kiểm chứng kết quả, Hải quân Mỹ đã chấp nhận rủi ro để các khu trục hạm di chuyển trước làm gương.
Cả USS Truxtun và USS Mason đều thuộc lớp Arleigh Burke hiện đại, có giá trị ước tính lên đến 1,5 tỷ USD mỗi chiếc. Với lượng giãn nước hơn 9.700 tấn, bộ đôi này được trang bị hệ thống lá chắn Aegis tinh vi, đóng vai trò xương sống trong mạng lưới phòng thủ đa tầng của quân đội Mỹ.
Về sức mạnh hỏa lực, mỗi tàu sở hữu 96 ống phóng thẳng đứng, có khả năng triển khai đa dạng các loại vũ khí như tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa phòng không tầm xa SM-2, SM-3 và tên lửa chống ngầm RUM-139 VL-ASROC. Hiện tại, USS Mason đang đóng vai trò chỉ huy phòng không của Nhóm tác chiến tàu sân bay George H. W. Bush, trong khi USS Truxtun nằm trong nhóm chiến hạm triển khai độc lập tại khu vực tác chiến của CENTCOM.
Bằng cách giải mã những dấu vết hóa học lưu giữ trong vỏ hàu bám trên mảnh vỡ. Các nhà khoa học đang nỗ lực tái dựng hành trình trôi dạt để tìm ra nơi MH370 rơi.
Hơn 12 năm chìm trong vô vọng, cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines đã bất ngờ chuyển hướng sang một lĩnh vực không ai ngờ tới: sinh học biển. Thay vì chỉ dựa vào các hình ảnh sonar hay radar truyền thống, các chuyên gia đang đặt kỳ vọng vào một cụm hàu biển bám trên cánh tà máy bay dạt vào đảo Réunion năm 2015.
Theo nghiên cứu công bố năm 2023 của các nhà khoa học dẫn đầu bởi Nasser Al-Qattan và Gregory Herbert, vỏ hàu thực chất là những cuốn nhật ký hóa học chính xác. Khi hàu phát triển, mỗi lớp vỏ được hình thành sẽ mang đặc tính hóa học tương ứng với nhiệt độ và vĩ độ của vùng nước mà nó đi qua.
Bằng cách phân tích các lớp vỏ này và đối chiếu với mô hình trôi dạt của đại dương, khoa học có thể lần ra lộ trình mà mảnh vỡ đã đi qua, từ đó định vị chính xác hơn điểm rơi ban đầu của máy bay dưới lòng Ấn Độ Dương.
Song song với những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, chiến dịch thực địa cũng được đẩy lên mức cao nhất với sự tham gia của Ocean Infinity. Công ty robot hàng hải danh tiếng này đã ký thỏa thuận "không tìm thấy, không tính phí" với chính phủ Malaysia, triển khai các thiết bị lặn không người lái hiện đại bậc nhất trên diện tích 15.000 km2 ở phía nam Ấn Độ Dương.
Mặc dù đợt tìm kiếm kéo dài từ tháng 3/2025 đến tháng 1/2026 trên diện tích hơn 7.500 km2 chưa mang lại dấu vết trực tiếp của xác máy bay, nhưng dữ liệu thu thập được đã giúp loại bỏ nhiều "vùng trắng". Đại diện Ocean Infinity khẳng định, dù rời khu vực khảo sát vào đầu năm 2026 sau tổng cộng 151 ngày lênh đênh trên biển, cam kết tìm ra sự thật của họ vẫn không hề lung lay.
Trong khi các đội tìm kiếm rà soát đáy biển, các nhà nghiên cứu âm thanh và hàng hải cũng đưa ra những góc nhìn chấn động. Một nghiên cứu vào giữa năm 2024 đã đề xuất việc sử dụng các vụ nổ có kiểm soát dọc theo "vòng cung thứ bảy" để kiểm chứng các tín hiệu thủy âm được ghi nhận từ khoảng cách hàng ngàn cây số, nhằm xác định xem đó có phải là âm thanh va chạm của máy bay với mặt nước hay không.
Đáng chú ý nhất là nhận định của nhà khoa học Vincent Lyne từ Đại học Tasmania vào cuối năm 2024. Ông lập luận rằng các tín hiệu vệ tinh cuối cùng cho thấy MH370 có thể đã thực hiện một cú hạ độ cao có kiểm soát về phía Đông, thay vì kịch bản hết nhiên liệu và rơi tự do không kiểm soát về phía Nam như các điều tra trước đây vẫn lầm tưởng.
Cho đến nay, MH370 vẫn là một ẩn số lớn nhất trong lịch sử hàng không hiện đại với 239 người mất tích. Tuy nhiên, thái độ kiên trì của nhóm thân nhân Voice370 cùng những nỗ lực không mệt mỏi của cộng đồng khoa học đã cho thấy một quyết tâm sắt đá: sự thật không thể bị vùi lấp mãi mãi.
Có thể sẽ không có một phép màu nào xảy ra ngay lập tức, nhưng mỗi mảnh ghép từ một vỏ hàu nhỏ bé, một tín hiệu sóng âm yếu ớt hay một dải đáy biển vừa được lập bản đồ đều đang thu hẹp dần khoảng cách giữa bí ẩn và sự thật. Những dữ liệu bổ sung này không chỉ là những con số khô khan, mà là lời hứa đưa 239 linh hồn trở về sau hành trình dài đằng đẵng chưa hồi kết.
Tổng thống Trump bất ngờ dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz sau một ngày triển khai để ưu tiên đàm phán thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với Iran.
Sau 24 giờ kích hoạt chiến dịch quân sự rầm rộ nhằm giải vây cho các phương tiện vận tải bị mắc kẹt tại vùng Vịnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ra lệnh tạm dừng "Dự án Tự do".
Thông báo được đưa ra trên mạng xã hội Truth Social vào tối 5/5, khẳng định rằng trong bối cảnh lệnh phong tỏa cảng biển vẫn được duy trì, Washington sẽ tạm gác lại các hoạt động hộ tống để thăm dò khả năng hoàn tất và ký kết một thỏa thuận toàn diện với Tehran.
Theo chia sẻ của người đứng đầu Nhà Trắng, quyết định xoay trục đầy bất ngờ này không phải là hành động đơn phương mà được thực hiện dựa trên đề nghị từ phía Pakistan – quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải – cùng một số đối tác quốc tế khác.
Ông Trump bày tỏ sự lạc quan khi cho rằng tiến trình ngoại giao đang có những bước tiến lớn hướng tới một thỏa thuận "hoàn chỉnh và cuối cùng", hứa hẹn chấm dứt tình trạng đối đầu căng thẳng tại cửa ngõ giao thương dầu mỏ huyết mạch của thế giới.
Trước khi lệnh đình chỉ được ban bố, khu vực eo biển Hormuz đã trải qua những giờ phút cận kề một cuộc chiến tranh tổng lực. "Dự án Tự do" được triển khai từ ngày 3/5 với quy mô khổng lồ dưới sự chỉ huy của Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).
Theo các số liệu được công bố, Washington đã huy động tới 15.000 quân nhân, 100 máy bay cùng hàng loạt phương tiện không người lái để hộ tống tàu hàng. Đỉnh điểm là vào ngày 4/5, các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ đã tiến thẳng vào eo biển để phá vỡ thế kìm kẹp của Iran, hỗ trợ hai tàu treo cờ Mỹ thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
Tuy nhiên, phía Iran đã có những phản ứng quân sự quyết liệt. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc chiến dịch của Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn và đáp trả bằng hỏa lực mạnh, bao gồm tên lửa hành trình, máy bay không người lái (UAV) và xuồng cao tốc tấn công trực diện vào tàu thuyền đi qua Hormuz.
Thậm chí, IRGC còn mở rộng phạm vi tấn công sang Fujairah, trung tâm dầu mỏ chiến lược của UAE nằm ngoài eo biển. Trong các cuộc đụng độ trên biển, Mỹ tuyên bố đã đánh chìm 6 xuồng cao tốc của Iran, dù phía Tehran sau đó đã lên tiếng bác bỏ thông tin này.
Song song với thông báo của Tổng thống, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng xác nhận chiến dịch mang tên "Cơn thịnh nộ kinh hoàng" nhằm vào Iran đã chính thức chấm dứt. Chính quyền Trump đang đặt cược vào bàn đàm phán để giải quyết các vấn đề gai góc nhất, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Tehran.
Ông Rubio nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý kho uranium làm giàu ở mức cao và các vật liệu hạt nhân đang được lưu trữ trong các cơ sở ngầm sâu trong lòng đất.
Sự thay đổi này diễn ra đúng thời điểm nhạy cảm khi các hành động thù địch chống lại Iran vừa chạm mốc 60 ngày – ngưỡng pháp lý quan trọng đòi hỏi phải có sự phê chuẩn từ Quốc hội Mỹ nếu muốn tiếp tục các hoạt động quân sự. Nhà Trắng đã chính thức thông báo với các nghị sĩ về việc chấm dứt các hành động thù địch này.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn gửi đi một thông điệp răn đe mạnh mẽ: ông sẵn sàng nối lại các chiến dịch không kích nếu tiến trình ngoại giao thất bại hoặc nếu Iran có bất kỳ hành động nào vi phạm lệnh ngừng bắn hiện tại. Số phận của huyết mạch dầu mỏ Hormuz hiện đang phụ thuộc hoàn toàn vào những diễn biến trên bàn đàm phán trong vài ngày tới.
Hân và Lan là đồng nghiệp, họ thân thiết và hay giúp nhau. Ông xã của Hân cũng mến bạn của vợ, nhưng từ khi nghe vợ kể và biết Lan ngoại tình, chồng Hân muốn tách vợ ra khỏi người đàn bà mà anh cho là lẳng lơ ấy. Thậm chí đi cafe anh cũng không đi chung nữa
Anh vốn rất tôn trọng vợ, không bao giờ quản giờ giấc, nay vì vợ chơi với một người phản bội chồng, anh thấy không an tâm. Anh nói, nếu Lan tiếp tục qua lại với người tình trẻ, anh sẽ báo cho chồng Lan. Biết tính chồng nói là làm, Hân rất lo lắng.
Hân nghĩ, tình bạn giữa cô và Lan gắn bó đã nhiều năm, không thể vì bạn sai đường, mà mình lảng ra, mặc kệ cô ấy.
Hơn nữa, ngoại tình đâu phải là bệnh lây lan. Chồng Hân thương vợ mà không hiểu vợ, lại đi lo vợ cũng bắt chước bạn và ngoại tình. Hóa ra anh coi vợ như đứa con nít. Mà anh cũng nói biết đâu Hân quay lại thích anh sao Anh nói :
- Vợ chồng mình đều biết vợ chồng Lan, nên không dung túng, khi vỡ chuyện chồng Lan sẽ không tôn trọng vợ chồng mình nữa, đã là bạn phải biết bảo vệ gia đình bạn, sau này sao nhìn mặt nhau.…balbal
Hân thuyết phục chồng rằng để từ từ cô khuyên bảo bạn gái. Có thể giữa Lan và chồng đang có vấn đề gì đó. Ngoại tình mười mươi sai trái, nhưng đời người cũng có khi mắc sai lầm, Hân mong chồng đừng bắt vợ tuyệt giao với Lan, cũng đừng vội thông báo cho chồng Lan kẻo tan cửa nát nhà hết.
Hân rủ Lan đi cà phê và khuyên Lan hết lời. Hân cũng nhắc chuyện chồng cô không chấp nhận tình bạn giữa hai cô nếu Lan tiếp tục ngoại tình. Hân phân giải rằng, chuyện vợ chồng Lan dạo này ra sao, cô không rõ, nhưng việc Lan ngoại tình là hoàn toàn sai. Nếu chồng Lan phát hiện thì chắc chắn gia đình đổ vỡ, con Lan mới học tiểu học, các cháu còn quá nhỏ khi phải rời xa bố hoặc mẹ. Nhân tình của Lan cũng đang có vợ, biết đâu một ngày Lan bị người ta đánh ghen thì mất hết danh dự, khổ không kể hết.
Rồi Lan cũng mở lòng chia sẻ, cô nói anh chồng hiền lành, chăm chỉ, tốt bụng, luôn yêu chiều vợ con, nhưng:
“Ông ấy như cục đất tẻ nhạt, không hề quan tâm tới vợ”.
Hân hỏi bạn, nếu chồng biết Lan cặp bồ, thì “cục đất” đó có nổi cơn động đất không?
Hân còn mạnh miệng dọa: “Nếu tiếp tục mối quan hệ kia thì tình bạn chúng mình chấm dứt”.
Lan bảo cần thời gian suy nghĩ. Một tuần sau, Lan báo tin đã chấm dứt hẳn với tình nhân, bởi còn có một nguyên nhân quan trọng: từ ngày quen biết chàng ta, Lan tốn quá nhiều tình phí.
Ngẫm lại lời Hân nói, Lan nhận ra, ngoại tình như cuộc chơi nguy hiểm, mà thiệt thòi chỉ mình cô lãnh. Lan thấy có lỗi với chồng, “cục đất” mà cô chê, thật ra là chỗ dựa rất vững chắc cho mẹ con cô.
Chồng Hân vui ra mặt khi biết bạn của vợ cắt đứt mối quan hệ ngoài luồng. Anh cũng vui khi phát hiện vợ có khiếu “tư vấn tình yêu hôn nhân”, chắc do vợ anh vốn sẵn nhiều chiêu gìn giữ hạnh phúc gia đình. Anh ôm vợ nói:
Mai nhà mình ăn tươi tươi đi em, em đi chợ anh nấu lẩu gọi mấy cặp bạn bè tới ăn chơi vui em nhé..
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.