» Super News |
Mỹ gấp rút điều lực lượng, quyết xử lý thủy lôi tử thần ở Hormuz?
New Tab ↗
|
Phía Mỹ tuyên bố 2 tàu khu trục của Mỹ - USS Michael Murphy và USS Frank E. Peterson - đã đi qua eo biển Hormuz khoảng một tuần trước.
Tuy nhiên, cựu sĩ quan hải quân Mỹ Carl Schuster cho biết đây không phải phương tiện lý tưởng rà phá thủy lôi. Do đó, nhiều khả năng hai tàu khu trục qua eo biển để chứng minh vùng biển không có thủy lôi và có thể đi qua an toàn.
Theo ông Schuster, công tác rà phá thủy lôi nhiều khả năng sẽ do thiết bị không người lái dưới nước, tàu chiến ven biển được trang bị gói thiết bị chống thủy lôi và máy bay trực thăng thực hiện.
Thủy lôi của Iran có nhiều hình dạng khác nhau, như thủy lôi chạm nổ có gai nhọn, thủy lôi cảm biến tĩnh điện, thủy lôi từ tính, thủy lôi âm học, thủy lôi áp suất. Một số loại tiên tiến có bộ đếm cho phép một số lượng tàu nhất định đi qua trước khi phát nổ.
Ông Schuster nói thủy lôi được vô hiệu hóa bằng hai phương pháp chính là rà soát và truy tìm. Với các loại thủy lôi neo, chuyên gia dùng cơ chế cắt dây cáp nối thủy lôi với đáy biển để thủy lôi nổi lên mặt nước.
Với thủy lôi đáy biển, tàu quét mìn kéo theo thiết bị có thể bắt chước tín hiệu âm thanh, điện hoặc từ trường của tàu để kích nổ ngay.
Tuy nhiên, ông Schuster nói các kỹ thuật rà phá đơn giản không hiệu quả với các loại thủy lôi phức tạp và thủy lôi chịu áp lực. Do đó, cần triển khai sóng siêu âm trên máy bay không người lái dưới nước, tia laser gắn trên máy bay không người lái hoặc thậm chí máy bay trực thăng để phát hiện vũ khí này.
Giới phân tích lưu ý năng lực rà phá thủy lôi của Mỹ cũng có hạn. Washington có thể phải tìm kiếm sự hỗ trợ để thực hiện chiến dịch triệt để ở eo biển Hormuz.
Hiện thời, nhiều tàu quét mìn, tàu chiến và tàu hỗ trợ của Mỹ đang dịch chuyển về phía Trung Đông. Tâm điểm là 2 tàu quét mìn USS Chief và USS Pioneer đã rời cảng ở Singapore hôm 10-4 và đi theo hướng Tây rồi di chuyển qua eo biển Malacca.
Tàu tác chiến ven bờ chống thủy lôi USS Tulsa cũng đang đi theo hướng Tây Bắc ở eo Malacca từ ngày 3-4 sau nhiều tuần neo tại Singapore.
Bên cạnh đó, tàu căn cứ viễn chinh USS John L. Canley cũng được theo dõi khi đi về hướng Tây qua Singapore ngày 23-3, rồi xuất hiện ở Ấn Độ Dương.
Trang War Zone nhận định con tàu này có thể đóng vai trò bệ đỡ cho trực thăng săn mìn, xuồng không người lái hoặc các hoạt động kiểm tra, khám xét tàu trên biển.
|
|
0 Replies | 49 Views |
Apr 17, 2026 - 3:24 PM - by Cupcake01
|
Người dân Kashmir quyên góp tiền vàng, trẻ em đập lợn đất ủng hộ Iran
New Tab ↗
|
Mukhtar là một trong số nhiều cư dân vùng Kashmir (do Ấn Độ kiểm soát) đã bỏ qua hoạt động ăn mừng thường thấy vào ngày lễ Eid al-Fitr để đóng góp tiền mặt, đồ dùng gia đình và tài sản cá nhân cho những người dân Iran ở cách xa hơn 1.600 km.
“Chúng tôi trao đi những gì mình trân quý. Điều này giúp chúng tôi gần gũi hơn với họ”, bà Mukhtar nói. “Đây là những gì mà chúng tôi - khu vực được gọi là Tiểu Iran - có thể làm cho những người ở đất nước cùng tên. Mối liên kết này vẫn bền chặt qua thời gian và xung đột”.
Tại Zadibal (thuộc Kashmir), bà Tahera Jan (73 tuổi) chứng kiến hàng xóm của mình quyên góp những chiếc nồi đồng.
“Người Kashmir theo truyền thống thường trao tặng những vật dụng này trong đám cưới con gái. Nhưng giờ đây, chúng tôi chọn cách trao chúng cho những người con gái đã mất mẹ và chị em gái trong các vụ tấn công ở Iran”, bà Jan nói.
Sadakat Ali Mir (24 tuổi, tài xế xe tải nhỏ) đã đóng góp một trong hai chiếc xe anh dùng để kiếm sống. Những người khác đã quyên góp xe đạp, xe tay ga và các vật dụng thiết yếu. Trẻ em, trong đó có Zainab Jan (9 tuổi) cũng đập heo đất tiết kiệm để quyên góp tiền.
Chính quyền địa phương ước tính, tổng giá trị khoản đóng góp từ người dân Kashmir lên tới 6 tỷ rupee (64 triệu đô la), bao gồm tiền mặt, vàng, trang sức, đồ gia dụng, gia súc và xe cộ.
Những khoản đóng góp nhỏ, bao gồm tiền xu, heo đất và đồ dùng nhà bếp, chiếm một phần lớn tổng số viện trợ về khối lượng. Syed Asifi, một tình nguyện viên tại trung tâm quyên góp Srinagar, cho biết ngay cả những người có thu nhập hạn chế cũng mang đến những gì họ có để quyên góp.
Đại sứ quán Iran tại New Delhi, trong một bài đăng trên X, cho biết: “Chúng tôi chân thành cảm ơn người dân Kashmir tốt bụng vì đã sát cánh cùng người dân Iran thông qua sự hỗ trợ nhân đạo và tình đoàn kết chân thành. Lòng tốt này sẽ mãi trường tồn”. Đại sứ quán cũng chia sẻ video cho thấy một góa phụ quyên tặng số vàng kỷ vật của người chồng đã qua đời cách đây 28 năm.
Việc cộng đồng người Shia chiếm từ 10 đến 15% dân số vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát là một yếu tố khiến cuộc chiến ở Iran trở thành tâm điểm chú ý trong khu vực. Nhưng các khoản quyên góp cho Iran đã mở rộng ra ngoài cộng đồng Shia. Một số gia đình Sunni đã tổ chức lễ Eid đơn giản hơn, chuyển hướng sang cứu trợ Iran. Một số chủ cửa hàng đóng cửa sớm, trong khi các gia đình điều chỉnh chi tiêu sinh hoạt hàng ngày để đóng góp.
Các nhân vật chính trị và tôn giáo cũng tham gia. Nghị sĩ Aga Syed Muntazir Mehdi đã quyên góp một tháng lương cho nỗ lực cứu trợ. Imran Reza Ansari, một học giả Shia và lãnh đạo đảng Hội nghị Nhân dân, ghi nhận sự chung tay của người dân trên khắp các cộng đồng.
Nguồn gốc tên gọi ‘Tiểu Iran’
Các chiến dịch quyên góp tương tự để ủng hộ người Iran cũng đã được báo cáo từ Pakistan, Iraq và các quốc gia khác. Nhưng nguồn gốc dẫn đến sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Iran ở Kashmir là mối liên hệ văn hóa hiếm có mà Kashmir và Ba Tư (Iran ngày nay) từng vun đắp trong nhiều thế kỷ.
Học giả Sufi Mir Sayyid Ali Hamadani đã đến Kashmir từ Hamadan (Iran) vào thế kỷ 14, mang theo các nghi thức tôn giáo, các hình thức nghệ thuật và truyền thống văn học Ba Tư. Ảnh hưởng kiến trúc Ba Tư xuất hiện trong các nhà thờ Hồi giáo lịch sử ở Kashmir, và ngôn ngữ Ba Tư đã định hình nền văn học địa phương. Đó là lý do vì sao Kashmir từ lâu đã được gọi là Iran-e-Sagheer, hay Tiểu Iran.
Các chuyên gia cho biết, những khoản quyên góp này mang ý nghĩa cá nhân và văn hóa, vượt xa giá trị tài chính. “Mọi người không chỉ trao đi những vật phẩm; họ đang chia sẻ sự tiếp nối về mặt cảm xúc”, Sakina Hassan, giảng viên về hoạt động nhân đạo ở New Delhi, nói.
Hơn 2.000 người đã thiệt mạng ở Iran trong cuộc chiến, hiện đang tạm lắng trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn mong manh do Pakistan làm trung gian. Vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Islamabad tuần trước đã thất bại mà không đạt được thỏa thuận nào, và các bên trung gian đang nỗ lực thúc đẩy hai bên tiến tới các cuộc đàm phán mới. Thỏa thuận ngừng bắn dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 21/4.
|
|
0 Replies | 41 Views |
Apr 17, 2026 - 3:25 PM - by Cupcake01
|
Những cuộc phản công vô nghĩa và tổn hao xương máu của Ukraine
New Tab ↗
|
Theo kênh Telegram Ukraine mang tên “Resident”, những tuyên bố của Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrskyi về “các hành động tấn công” của Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày càng mâu thuẫn với thực tế trên chiến tuyến.
Kênh truyền thông này lưu ý tình hình hiện tại ở khu vực chiến sự được đặc trưng bởi các cuộc phản công dữ dội của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở nhiều khu vực, nhưng kết quả trái ngược là các đơn vị Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề mà không đạt được kết quả chiến lược nào.
Tác giả bài viết trên “Resident” nêu rõ, nếu Lực lượng Vũ trang Ukraine thực sự đang phát động một cuộc tấn công thành công, điều đó sẽ được phản ánh qua hai chỉ số quan trọng: Đầu tiên là tỷ lệ thương vong của đối phương; sau đó là sự dịch chuyển của chiến tuyến.
Tuy nhiên, điều đáng buồn là cả hai chỉ số trên đều không được quan sát thấy trong báo cáo kết quả của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Ngay cả những cuộc trao đổi thi thể gần đây nhất cũng cho thấy sự mất cân bằng cực kỳ đáng báo động, phía Ukraine đang nhận số lượng thương vong cao hơn một cách không cân xứng, mà điển hình là trong một cuộc trao đổi gần đây, Nga đã trả lại 1.000 thi thể binh sĩ cho Ukraine và chỉ nhận lại được 41.
Điều này đặt ra câu hỏi về chính khái niệm “chủ động tấn công” mà giới tướng lĩnh Ukraine và các chính trị gia của nước này đã nhiều lần tuyên bố.
Khi một đạo quân mở cuộc tiến công, trách nhiệm của nó là phải tạo ra các bước ngoặt quyết định trên chiến trường, chiếm lại các khu vực đã mất, để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán, hoặc chí ít là cũng giữ vững được lãnh thổ. Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Kênh Telegram Ukraine cho biết thêm, tình hình trên chiến tuyến rất khốc liệt. Một số đơn vị Ukraine phải đóng quân dồn tại cùng một vị trí nên rất dễ bị biến thành mục tiêu cố định dưới sự tấn công liên tục của máy bay không người lái FPV, pháo binh và bom của quân Nga.
Thêm vào đó, các đơn vị này phải chiến đấu liên tục trong nhiều tháng mà không được luân chuyển vị trí hợp lý. Hậu quả của sự thiếu nghỉ ngơi, mệt mỏi tích lũy và không thể thay đổi vị trí một cách hiệu quả đã làm giảm đáng kể hiệu quả chiến đấu của các đơn vị.
Như vậy, đây không còn là cuộc chiến cơ động mà là cuộc đấu tranh gian khổ để giữ vững vị trí bằng mọi giá.
Trong khi đó, phía Nga vẫn duy trì thế chủ động trên nhiều mặt trận, ví dụ như tại Donbass, lực lượng Nga tiếp tục tiến công, đều đặn chiếm được một số khu định cư mỗi ngày.
Tại khu vực bắc Donetsk, áp lực đang gia tăng trên các tuyến đường dẫn đến cụm đô thị Sloviansk-Kramatorsk và xa hơn về phía Bắc, Quân đội Nga liên tục gây sức ép lên hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Rai-Aleksandrivka và Kaleniky.
Dưới con mắt của các chuyên gia quân sự, đây không phải là dấu hiệu của một cuộc tấn công hay phản công như các quan chức Ukraine thông báo, mà là dấu hiệu của sự rút lui có hệ thống của hệ thống phòng thủ Ukraine dưới áp lực từ bên ngoài.
Tóm lại, các bằng chứng chỉ ra một điều: Thế chủ động chiến lược vẫn thuộc về Lực lượng Vũ trang Nga, trong khi Quân đội Ukraine đang tiến hành các cuộc tấn công mang tính phòng thủ nhằm chặn bước tiến của quân Nga, tốn kém và vô cùng khắc nghiệt, núp dưới danh nghĩa “phản công”.
Theo Topcor.ru
|
|
0 Replies | 49 Views |
Apr 17, 2026 - 3:27 PM - by Cupcake01
|
Ngoài phong tỏa, Mỹ săn đuổi các tàu liên quan Iran trên toàn cầu, 'bảo đảm Tehran không bao giờ có vũ khí hạt nhân'
New Tab ↗
|
Quân đội Mỹ không chỉ giới hạn nỗ lực ngăn chặn các tàu Iran ở Trung Đông. Tướng Không quân Dan Caine , Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết, đây là một chiến dịch mang tính toàn cầu.
“Xin nói rõ, lệnh phong tỏa này áp dụng với tất cả các tàu, bất kể quốc tịch, đi đến hoặc rời khỏi các cảng Iran”, ông nói. “Hành động của Mỹ là phong tỏa các cảng và đường bờ biển của Iran, không phải phong tỏa eo biển Hormuz. Việc thực thi sẽ diễn ra trong vùng biển lãnh hải của Iran và cả vùng biển quốc tế”.
“Ngoài lệnh phong tỏa này, lực lượng liên quân, thông qua các chiến dịch và hoạt động tại các khu vực trách nhiệm khác, như khu vực Thái Bình Dương dưới quyền chỉ huy của Đô đốc Samuel Paparo, sẽ chủ động truy đuổi bất kỳ tàu treo cờ Iran nào hoặc bất kỳ tàu nào tìm cách cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran”, tướng Caine nói thêm. “Điều này bao gồm cả các tàu thuộc Hạm đội Bóng tối vận chuyển dầu Iran. Như nhiều người đã biết, Hạm đội Bóng tối là những tàu hoạt động phi pháp hoặc bất hợp pháp nhằm tránh các quy định quốc tế, lệnh trừng phạt hoặc yêu cầu bảo hiểm”.
Các kỹ thuật viên xử lý vật liệu nổ lên trực thăng MH-60R Sea Hawk, thuộc Phi đội Trực thăng Tác chiến Biển 14, từ boong tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Frank E. Petersen Jr. ngày 1/1/2026. Tàu Frank E. Petersen Jr. đang tiến hành các hoạt động thường lệ trong khu vực hoạt động của Hạm đội 7 Mỹ. Các đơn vị thuộc Hạm đội 7 thường xuyên tuần tra khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm răn đe hành vi gây hấn, củng cố liên minh và quan hệ đối tác, cũng như thúc đẩy hòa bình thông qua sức mạnh. Ảnh: US Navy.
Tướng Caine thông báo, đến nay chưa có tàu Iran nào bị lên kiểm tra trong khu vực thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) kiểm soát, nhưng ông không nói rõ liệu có tàu nào bị ngăn chặn bên ngoài khu vực này hay không. Cần lưu ý rằng, trong giai đoạn đầu của chiến dịch Cuồng nộ, một tàu ngầm Hải quân Mỹ đã đánh chìm một tàu hộ vệ Iran ở Ấn Độ Dương.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Dan Caine, thông báo: “Xin nói rõ: lệnh phong tỏa này áp dụng với TẤT CẢ các tàu, bất kể quốc tịch, đang đi đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran. Hành động của Mỹ là phong tỏa các cảng và đường bờ biển của Iran, chứ không phải phong tỏa eo biển Hormuz”.
Cách thức Hải quân Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz
Tướng Caine là một trong ba lãnh đạo quân sự cấp cao đã thông tin cho báo chí sáng 16/4 về chiến dịch Cuồng nộ (hiện tạm dừng) và lệnh phong tỏa đang diễn ra. Dưới đây là một số điểm chính từ cuộc họp báo, với sự tham gia của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Tư lệnh CENTCOM - Đô đốc Brad Cooper .
Tướng Caine giải thích cách Hải quân Mỹ thực thi phong tỏa:
“Bản đồ này được trích từ hệ thống tác chiến chung của chúng tôi, cho phép các chỉ huy và lãnh đạo chủ chốt theo dõi tình hình gần như theo thời gian thực; chúng tôi chỉ lấy ảnh chụp màn hình để minh họa các hoạt động”, ông nói. “Điều không thể hiện ở đây là mức độ đông đúc đáng kinh ngạc của khu vực này và những nỗ lực phi thường của các thủy thủ để có thể hoạt động trong một không gian biển cực kỳ tấp nập. Cũng không thể hiện là lực lượng khổng lồ gồm máy bay tiêm kích, máy bay trinh sát, trực thăng và các lực lượng triển khai trên tàu, bao gồm cả máy bay tiếp dầu trên không, đang hoạt động phía trên khu vực phong tỏa. Bạn sẽ thấy lực lượng Mỹ được ký hiệu màu xanh, còn tàu Iran màu đỏ”.
Tướng Caine giới thiệu cách Hải quân liên lạc với tàu tiến vào khu vực phong tỏa:
“Tại mỗi điểm, Hải quân Mỹ sẽ phát đi cảnh báo. Một thủy thủ trẻ, thường ở buồng lái của một tàu khu trục, một sĩ quan cấp thấp, sẽ cầm micro và truyền đi thông điệp. Tôi trích nguyên văn: ‘Không được cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa. Các tàu sẽ bị kiểm tra để ngăn chặn và tịch thu nếu di chuyển đến hoặc từ các cảng Iran; hãy quay đầu hoặc chuẩn bị bị kiểm tra. Nếu không tuân thủ lệnh phong tỏa này, chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực’. Và khi thông điệp này được phát đi…, các thuyền trưởng có thể trực tiếp nghe thấy, cảm nhận và chịu áp lực xung quanh họ. Đây là một cỗ máy vận hành tinh vi, đã được diễn tập nhiều lần và đến nay đã thực hiện 13 lần kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu”.
Tướng Caine nhận định về năng lực của tàu chiến Hải quân Mỹ:
“Khi nói về tàu khu trục Mỹ, điều quan trọng là các bạn và người dân Mỹ phải hiểu được năng lực của chúng. Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke là xương sống của lực lượng tàu mặt nước Hải quân Mỹ. Dài hơn 150 mét, lượng giãn nước 9.000 tấn, chúng là ‘xe thể thao’ của Hải quân Mỹ. Từ đáy tàu đến cột buồm cao gần tương đương tòa nhà 10 tầng, với bốn động cơ tua-bin khí giúp đạt tốc độ hơn 30 hải lý/giờ. Các tàu này được trang bị dày đặc vũ khí: tên lửa phòng không, tên lửa hành trình tấn công mặt đất, tên lửa chống hạm, rocket chống ngầm, ngư lôi, pháo hải quân 127 mm, nhiều hệ thống tác chiến điện tử, cùng trực thăng triển khai trên tàu giúp mở rộng tầm hoạt động và năng lực của mỗi tàu. Nhưng vượt lên tất cả, vũ khí quan trọng nhất trên những con tàu này chính là các thủy thủ Mỹ”.
Tướng Caine nói về việc thực thi phong tỏa trong vùng biển đông đúc:
“Trong buồng lái, các thủy thủ luôn duy trì trực chiến liên tục, điều khiển tàu một cách chiến thuật và an toàn trong không gian biển luôn đông đúc và thực sự là rất đông. Điều đó giống như lái một chiếc xe thể thao qua bãi đỗ xe siêu thị vào cuối tuần phát lương, với hàng nghìn đứa trẻ trong bãi xe, trong khi bạn phải luồn lách để tiếp cận con tàu đang cố phá vỡ phong tỏa”.
Đô đốc Cooper đánh giá về phối hợp với đồng minh trong chiến dịch Cuồng nộ:
“Tôi đánh giá rằng, các quan hệ đối tác quân sự của chúng ta đang mạnh hơn bao giờ hết khi chúng ta duy trì thế phòng thủ rất tích cực trên toàn khu vực trong thời gian ngừng bắn này, và thế trận đó trải dài khắp bán đảo Ảrập, từ miền Bắc Iraq xuống tận phía bắc Vịnh Ba Tư . Trong việc xây dựng ‘mái vòm phòng không lớn nhất thế giới’ trên toàn Trung Đông, chúng tôi đã triển khai các đơn vị phòng không Mỹ được huấn luyện đặc biệt, sát cánh cùng binh sĩ các quốc gia đối tác - đúng nghĩa là đứng cạnh nhau. Để thấy rõ đóng góp của họ, Quốc vương và Thái tử Bahrain đều biết tên từng binh sĩ của chúng tôi”.
Ngoài phong tỏa, Mỹ săn đuổi các tàu liên quan Iran trên toàn cầu, 'bảo đảm Tehran không bao giờ có vũ khí hạt nhân' - Báo điện tử Tiền Phong
00:04:09
“Tàu chở dầu Iran xuyên thủng lệnh phong tỏa của Mỹ ở eo biển Hormuz; Hải quân Mỹ có thất bại trong việc ngăn chặn dầu mỏ Iran?”, OneIndia News đặt câu hỏi ngày 16/4. Video: OneIndia News.
“Bộ Chiến tranh sẽ đảm bảo Iran không bao giờ có vũ khí hạt nhân”
Bộ trưởng Hegseth nói về khả năng nối lại chiến sự:
“Chúng tôi có thể chuyển trạng thái rất nhanh, và thậm chí mạnh mẽ hơn bao giờ hết theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump. Bộ Chiến tranh sẽ đảm bảo Iran không bao giờ có vũ khí hạt nhân - không bao giờ. Chúng tôi muốn làm điều đó theo cách hòa bình, thông qua một thỏa thuận do Phó Tổng thống và đội ngũ đàm phán dẫn dắt, hoặc có thể làm theo cách cứng rắn. Chúng tôi kêu gọi chính quyền mới này lựa chọn một cách khôn ngoan”.
Bộ trưởng Hegseth nhận xét về năng lực chỉ huy - kiểm soát của Iran:
“Năng lực chỉ huy và kiểm soát của họ đã bị suy giảm nghiêm trọng. Khả năng liên lạc, quan sát và nhận thức tình huống của họ hiện ở mức tệ nhất từ trước đến nay. Nhưng động lực duy trì lệnh ngừng bắn của họ rất cao, bởi họ hiểu rằng vi phạm lệnh này đồng nghĩa với việc lực lượng của Đô đốc Cooper sẽ quay trở lại và điều đó trước đây đã diễn ra rất bất lợi cho họ”.
Bộ trưởng Hegseth nói về lực lượng Houthi :
“Đến thời điểm này, lực lượng Houthi vẫn đứng ngoài cuộc, điều mà chúng tôi cho là một quyết định đúng đắn. Và tôi nghĩ đó là hệ quả từ việc hơn một năm trước, trong chiến dịch Rough Rider, chúng tôi đã tiến hành một chiến dịch mạnh mẽ, liên tục, thể hiện năng lực của Mỹ, khiến họ phải dè chừng trước khi muốn hành động tại khu vực eo biển đó - điều mà theo tôi sẽ là một lựa chọn tồi”.
Đáng chú ý, USNI đưa tin, tàu sân bay USS George H.W. Bush, đang trên đường tới Trung Đông, đã không đi qua eo biển Gibraltar, mà thay vào đó “đang hoạt động ngoài khơi Namibia… Lộ trình vòng qua châu Phi giúp tàu sân bay và các tàu hộ tống tránh phải đi qua Biển Đỏ và eo Bab el-Mandeb - những khu vực từng là điểm nóng hoạt động của lực lượng Houthi với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào tàu Mỹ và tàu thương mại trong các năm 2024-2025”.
Bộ trưởng Hegseth nhận định về cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ vũ trang cho Iran:
“Tổng thống Trump có mối quan hệ rất mạnh mẽ và trực tiếp với Chủ tịch Tập Cận Bình, và họ đã trao đổi về vấn đề này. Trung Quốc đã đảm bảo với chúng tôi rằng điều đó sẽ không xảy ra”.
Bộ trưởng Hegseth nói về tình trạng của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei :
“Ông ấy được cho là vẫn còn sống, bị thương và biến dạng. Tình trạng của ông vẫn không thay đổi”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth giơ tay chào kiểu nhà binh. Ảnh: Getty Images.
|
|
0 Replies | 49 Views |
Apr 17, 2026 - 3:27 PM - by Cupcake01
|
Iran thông báo "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz, ông Donald Trump "cảm ơn"
New Tab ↗
|
Ngày 17-4, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho tất cả các tàu thương mại trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.
Trên mạng xã hội X, ông Araghchi cho biết: "Phù hợp với lệnh ngừng bắn tại Lebanon, việc đi lại của tất cả tàu thương mại qua eo biển Hormuz mở cửa hoàn toàn trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn, theo lộ trình phối hợp đã được Tổ chức Cảng và Hàng hải của Cộng hòa Hồi giáo Iran công bố".
Phản hồi về động thái này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social rằng Iran đã thông báo eo biển Hormuz hiện "MỞ CỬA HOÀN TOÀN VÀ SẴN SÀNG CHO VIỆC LƯU THÔNG TOÀN DIỆN", đồng thời gửi lời "cảm ơn Iran".
Tuy nhiên, trong một bài đăng khác trên Truth Social, tổng thống Mỹ nhấn mạnh lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ đối với các cảng của Iran "sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ cho đến khi giao dịch của chúng ta với Iran hoàn tất 100%".
Ông nói thêm quy trình này "nên diễn ra nhanh chóng vì hầu hết các điểm chính đều đã được thương lượng".
Trước đó, Mỹ đã triển khai lệnh phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran để đáp trả việc nước này đóng cửa tuyến đường thủy huyết mạch qua Hormuz.
Vào ngày 15-4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lệnh phong tỏa này đã được "thực hiện đầy đủ".
Thị trường năng lượng toàn cầu ghi nhận biến động mạnh sau thông báo trên khi giá dầu giảm hơn 11%, theo CNBC.
Trước đó, vào ngày 7-4, ông Donald Trump từng đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần để đổi lấy việc Iran mở cửa eo biển, song tiến trình này gặp trở ngại khi các bên tranh chấp về điều khoản thỏa thuận.
Trong ngày 16-4, dữ liệu từ Marine Traffic ghi nhận một tàu chở dầu treo cờ Pakistan đã rời vịnh qua eo biển Hormuz.
|
|
0 Replies | 46 Views |
Apr 17, 2026 - 3:28 PM - by Cupcake01
|
Nga đánh kỷ lục, NATO điều khẩn máy bay tới sát Kiev – Tên lửa Yars di chuyển, hé lộ quyết định nóng với châu Âu?
New Tab ↗
|
Đòn đánh kỷ lục của Nga
Đài TST (Nga) ngày 17/4 đưa tin, chiến trường Ukraine bất ngờ nóng lên dữ dội khi lực lượng Nga triển khai một đòn tấn công quy mô lớn chưa từng thấy trong nhiều tháng qua, khiến phía Ukraine phải thừa nhận đây là một "kỷ lục" mới. Các nguồn tin chiến trường cho biết, cường độ hỏa lực dồn dập đến mức trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bình luận: "Ông Belousov, đây đúng là một đòn đánh lớn!".
Theo các nguồn theo dõi quân sự, chiến dịch bắt đầu từ tối 14/4 và nhanh chóng leo thang thành một chuỗi tấn công kéo dài gần như liên tục trong hơn một ngày rưỡi.
Ukraine được cho là phải đối mặt với các đợt đánh phối hợp giữa tên lửa đạn đạo và UAV với nhịp độ dày đặc, chỉ gián đoạn rất ngắn.
Nhiều nhận định cho rằng Nga đã quay trở lại chiến thuật "tấn công theo từng làn sóng", tạo áp lực liên tục khiến hệ thống phòng không khó có thể duy trì trạng thái ổn định.
Diễn biến thực địa cho thấy chiến dịch được triển khai theo ba giai đoạn rõ rệt. Ngay trong đêm 14 rạng sáng 15/4, các tên lửa Iskander-M cùng hàng trăm UAV đã được phóng đi, mở màn cho đợt tấn công đầu tiên. Phía Ukraine tuyên bố đánh chặn phần lớn UAV, song vẫn ghi nhận nhiều mục tiêu bị đánh trúng tại nhiều khu vực.
Sau đó, đòn đánh tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của tên lửa hành trình Kh-101, kết hợp thêm UAV và tên lửa Iskander-K, tạo thành một đợt tấn công trên không quy mô lớn. Đến tối cùng ngày, làn sóng thứ ba tiếp tục được triển khai, với UAV và tên lửa đạn đạo xuất hiện trở lại, kéo dài đến tận sáng hôm sau.
Máy bay NATO khẩn cấp tới Ukraine
Các mục tiêu được cho là trải rộng từ khu vực tiền tuyến đến các đô thị và hạ tầng trọng yếu như Odessa, Izmail, Cherkasy, Dnipro, Zaporizhzhia hay Kharkov. Đặc biệt, một số đòn đánh được cho là nhằm vào hệ thống năng lượng, cho thấy mức độ mở rộng về phạm vi và mục tiêu.
Theo phân tích của Military Chronicle, số lượng UAV được sử dụng đã tăng mạnh so với các đợt trước, với tổng số ước tính lên tới khoảng 670–680 chiếc, trong khi số lượng tên lửa vẫn giữ ở mức quen thuộc.
Một chi tiết gây chú ý là sự xuất hiện của một máy bay y tế đặc biệt từ Đức. Theo dữ liệu bay, một chiếc Dornier 328-310 thuộc tổ chức cứu hộ ADAC của Đức – đơn vị chuyên vận chuyển thương binh nặng trong tình huống khẩn cấp – đã được điều tới Rzeszów (Ba Lan) ngay trong thời điểm các đợt tấn công diễn ra.
Đây không phải máy bay thông thường, mà là loại chuyên dùng để vận chuyển những trường hợp bị thương nghiêm trọng không thể di chuyển bằng phương tiện thông thường, như chấn thương do nổ, bỏng diện rộng hoặc tổn thương cột sống. =
Các chuyên gia nhận định, chiếc máy bay này nhiều khả năng sẽ tiếp tục hành trình vào Ukraine trong thời gian ngắn sau đó, cho thấy mức độ căng thẳng của tình hình trên thực địa.
Quan chức Nga: Quyết định tấn công châu Âu đã được đưa ra
Trong bối cảnh các đòn tấn công quy mô lớn liên tiếp được triển khai trên chiến trường Ukraine, những phát biểu mới từ giới chức Nga đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang vượt ra ngoài phạm vi khu vực.
Ông Andrey Kolesnik – thành viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga – cho biết quyết định liên quan đến các đòn tấn công nhằm vào mục tiêu tại châu Âu đã được đưa ra, và hiện chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để triển khai.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khi Nga cáo buộc các nước châu Âu đang mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực UAV.
Trước đó, ngày 15/4, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố danh sách 21 cơ sở tại châu Âu được cho là liên quan đến việc sản xuất hoặc mở rộng sản xuất UAV cung cấp cho Ukraine. Các địa điểm này được cho là nằm tại Đức, khu vực Baltic, Anh, Cộng hòa Séc và một số quốc gia khác.
Theo phía Nga, việc gia tăng sản xuất UAV – trong bối cảnh các thiết bị này được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga – có thể dẫn tới nguy cơ leo thang nghiêm trọng. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, cũng đã đưa ra cảnh báo khi cho rằng danh sách các cơ sở nói trên có thể được hiểu như những mục tiêu tiềm năng.
Về phương án đáp trả, một số chuyên gia quân sự nhận định Nga có nhiều lựa chọn khác nhau.
Theo ông Yuri Knutov, các hệ thống tên lửa Iskander-M có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trong tầm gần. Trong khi đó, đối với các mục tiêu xa hơn, các phương tiện tầm xa như tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars cũng được cho là nằm trong khả năng tính toán.
Những thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ truyền thông phương Tây. Tại Anh, một số tờ báo đã đăng tải các bài viết cảnh báo về nguy cơ leo thang, trong đó có nhận định rằng tình hình có thể trở nên nghiêm trọng nếu các bên tiếp tục gia tăng các động thái quân sự.
Hiện tại, theo các nguồn tin từ phía Nga, thời điểm triển khai cụ thể vẫn chưa được công bố và sẽ phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Vladimir Putin với tư cách Tổng tư lệnh tối cao.
|
|
0 Replies | 47 Views |
Apr 17, 2026 - 3:28 PM - by Cupcake01
|
Nga đã nắm danh sách các công ty EU sản xuất UAV cho Ukraine, tuyên bố: Mục tiêu quân sự tiềm năng
New Tab ↗
|
Mục tiêu quân sự tiềm năng
Bộ Quốc phòng Nga cho rằng các liên doanh như vậy đã khiến leo thang xung đột.
Bộ này cũng cho biết sự hợp tác như vậy có nguy cơ "ngày càng kéo các nước châu Âu vào chiến tranh", trong khi một quan chức Nga gọi các nhà sản xuất này là mục tiêu quân sự tiềm năng.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào cuối tháng 3, lãnh đạo một số nước EU đã quyết định tăng cường sản xuất và cung cấp máy bay không người lái cho Ukraine để sử dụng trong các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga.
"Chúng tôi coi quyết định này là một bước đi có chủ ý dẫn đến sự leo thang mạnh mẽ tình hình quân sự và chính trị trên toàn lục địa châu Âu và sự biến đổi âm thầm của các quốc gia này thành hậu phương chiến lược của Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.
Đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công chống lại Nga bằng máy bay không người lái sản xuất tại châu Âu có thể dẫn đến "những hậu quả khó lường".
Danh sách được công bố bao gồm 11 chi nhánh của các công ty Ukraine bị cáo buộc sản xuất máy bay không người lái và linh kiện, trong đó có các địa điểm ở Vương quốc Anh, Đan Mạch, Đức và Latvia.
Trong số các doanh nghiệp nước ngoài bị cáo buộc sản xuất máy bay không người lái và linh kiện cho Ukraine, tọa độ của 10 công ty ở Đức, Tây Ban Nha và Ý đã được liệt kê.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và cựu Tổng thống Dmitry Medvedev cho biết thông tin này "nên được coi là danh sách các mục tiêu tiềm năng của Lực lượng vũ trang Nga."
"Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nên được hiểu theo nghĩa đen: việc công bố các địa điểm sản xuất máy bay không người lái và các thiết bị quân sự khác ở châu Âu là một danh sách các mục tiêu tiềm năng hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga", ông Medvedev viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.
Các nước châu Âu đã cung cấp cho Kiev viện trợ tài chính và quân sự rộng rãi, cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine các hệ thống vũ khí và đạn dược.
Tuần này, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký các thỏa thuận với Đức và Na Uy về việc sản xuất máy bay không người lái chung. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cũng bày tỏ sự quan tâm đến sự hợp tác như vậy.
Nga điều 700 tên lửa và UAV tấn công Ukraine
Tại Kiev, còi báo động không kích đã đánh thức người dân vào khoảng 2 giờ 30 sáng giờ địa phương hôm thứ Năm. Ngay sau đó, nhiều tiếng nổ được nghe thấy.
Cuộc tấn công của Nga hôm thứ Năm với hơn 700 máy bay không người lái và tên lửa trên khắp Ukraine đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, mà các quan chức địa phương cho biết là vụ tấn công gây thương vong nặng nề nhất trong nhiều tháng.
Tại Nga, Moscow cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã khiến 2 người thiệt mạng.
Các cuộc tấn công diễn ra sau một lệnh ngừng bắn ngắn ngủi trong dịp Lễ Phục Sinh cuối tuần trước, với việc cả hai bên cáo buộc nhau vi phạm hàng trăm lần.
|
|
0 Replies | 37 Views |
Apr 17, 2026 - 3:29 PM - by Cupcake01
|
Mỹ dồn 10.000 quân, tàu chiến áp sát Trung Đông, siết chặt Iran trước “giờ G”
New Tab ↗
|
Mỹ điều thêm 10.000 lính đến Trung Đông
Theo The Washington Post, các quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc sẽ điều thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông trong những ngày tới, khi Tổng thống Donald Trump tìm cách gây sức ép lên Iran nhằm đạt được một thỏa thuận có thể chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tuần, đồng thời cân nhắc khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công hoặc chiến dịch trên bộ nếu lệnh ngừng bắn mong manh không được duy trì.
Lực lượng được triển khai bao gồm khoảng 6.000 binh sĩ trên tàu sân bay USS George H.W. Bush. Khoảng 4.200 binh sĩ khác thuộc Nhóm đổ bộ Boxer và lực lượng đặc nhiệm Thủy quân lục chiến trên tàu, Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11, dự kiến sẽ đến vào cuối tháng này.
Việc tăng cường hỏa lực dự kiến sẽ hội tụ với các tàu chiến hiện có tại Trung Đông đúng vào thời điểm thỏa thuận ngừng bắn hai tuần sắp hết hạn vào ngày 22/4, trong khi quân đội Mỹ đang thực thi lệnh phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz. Các binh sĩ này sẽ gia nhập lực lượng khoảng 50.000 quân mà Lầu Năm Góc cho biết đang tham gia các hoạt động toàn cầu nhằm vào Iran.
Việc điều thêm tàu chiến Mỹ sẽ gây áp lực lớn hơn lên Iran và cung cấp cho Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, cùng các lãnh đạo quân sự cấp cao khác nhiều lựa chọn hơn nếu các cuộc đàm phán với Tehran thất bại, theo James Foggo, một đô đốc hải quân đã nghỉ hưu và hiện là hiệu trưởng tại Trung tâm Chiến lược Hàng hải ở Bắc Virginia.
“Càng có nhiều công cụ trong bộ dụng cụ, bạn càng có nhiều lựa chọn đa dạng hơn,” Foggo nói, gọi việc bổ sung lực lượng là “khả năng dự bị, trong trường hợp mọi việc diễn biến xấu đi.”
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết việc đáp ứng các yêu cầu của Tổng thống là vì lợi ích tốt nhất của Iran, bao gồm chấm dứt chương trình hạt nhân và dỡ bỏ phong tỏa đối với hoạt động vận chuyển thương mại qua eo biển Hormuz — tuyến đường hẹp có vai trò then chốt đối với vận chuyển dầu mỏ Trung Đông qua Vịnh Ba Tư. Việc đóng cửa eo biển này đã gây chao đảo kinh tế toàn cầu và đẩy giá năng lượng, bao gồm giá khí đốt, tăng cao.
Theo một quan chức Pakistan, các nhà trung gian nước này đang thúc đẩy gia hạn lệnh ngừng bắn nhằm tạo thêm thời gian cho Mỹ và Iran thu hẹp khác biệt và quay lại bàn đàm phán. Leavitt cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn và có khả năng các quan chức hai bên sẽ gặp lại tại Islamabad trong những ngày tới. “Chúng tôi cảm thấy lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận,” bà nói.
Tổng thống Trump nhận định cuộc chiến có thể kết thúc “rất sớm” và dự đoán giá xăng sẽ giảm về mức trước xung đột vào giữa nhiệm kỳ nếu Mỹ ngăn chặn được Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. “Khi điều đó được giải quyết, giá xăng sẽ giảm mạnh,” ông nói.
Hầu hết các nhà đầu tư hoan nghênh những phát biểu này. Bất chấp chi phí năng lượng tăng và dự báo tăng trưởng chậm lại, nhiều người vẫn đặt cược rằng một thỏa thuận chấm dứt xung đột sẽ sớm đạt được. Chỉ số S&P 500 tăng hơn 25% vào ngày 15/4, đạt mức cao nhất mọi thời đại. Chỉ số Nasdaq Composite tăng hơn 1,5%, trong khi Dow Jones Industrial Average giảm nhẹ.
Mỹ mạnh tay ở eo biển Hormuz
Trong khi đó, trên thực địa, ông Trump ngày 12/4 tuyên bố phong tỏa quân sự đối với giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran. Hơn một chục tàu chiến Mỹ được triển khai tại Vịnh Oman và Biển Ả Rập để kiểm soát các tàu rời eo biển Hormuz.
Các quan chức quân đội Mỹ cho biết 10 tàu đã quay đầu thay vì cố vượt phong tỏa. Một tàu mang cờ Iran đã thử di chuyển hôm thứ Ba nhưng bị tàu khu trục USS Spruance chuyển hướng. Một đoạn ghi âm vô tuyến được đăng tải cho thấy binh sĩ Mỹ cảnh báo: “Đừng cố gắng vượt qua vòng phong tỏa… Hãy quay đầu lại, hoặc chuẩn bị bị khám xét.”
Tuần này, chính quyền Mỹ cũng công bố thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế, cảnh báo các quốc gia có tổ chức tài chính nắm giữ tài sản của Iran rằng họ sẽ đối mặt với trừng phạt thứ cấp nếu không chấm dứt ngay các hoạt động liên quan. Thông báo được gửi tới UAE, Oman, Hồng Kông (Trung Quốc) và Trung Quốc đại lục.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Trung Quốc mua tới 90% lượng dầu của Iran và cảnh báo hai ngân hàng Trung Quốc rằng nếu phát hiện dòng tiền Iran, Mỹ sẵn sàng áp dụng trừng phạt thứ cấp — các biện pháp có thể cắt đứt quyền tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ.
Việc tăng cường lực lượng cũng giúp các chỉ huy Mỹ vận hành ba tàu sân bay, mỗi tàu mang theo hàng chục máy bay chiến đấu. USS Abraham Lincoln đã có mặt tại Trung Đông từ tháng 1, trong khi USS Gerald R. Ford đến phía đông Địa Trung Hải từ tháng 2. Ngày 14/4, USS George H.W. Bush đang ở gần Mũi Hảo Vọng và dự kiến đi vòng qua phía nam châu Phi để tới Trung Đông.
Nhóm tàu đổ bộ Boxer đã rời Hawaii và còn vài tuần nữa sẽ tới khu vực. Trên tàu có Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11, gồm một tiểu đoàn bộ binh hơn 800 người cùng trực thăng và tàu đổ bộ. Một đơn vị tương tự, Lữ đoàn 31, đã tới Trung Đông từ Okinawa vào cuối tháng 3.
Ông Trump cũng cảnh báo về rủi ro đối với lực lượng Mỹ, tuyên bố bất kỳ tàu nhỏ nào tiếp cận khu vực phong tỏa có thể bị tiêu diệt ngay lập tức bằng các hệ thống đã sử dụng trong chiến dịch chống buôn ma túy trên biển.
Một cựu quan chức cấp cao cho biết các tàu bị tịch thu có thể được đưa tới địa điểm khác để cách ly. Ông Foggo nhận định phong tỏa có thể gây áp lực lớn vì nền kinh tế Iran phụ thuộc vào xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz, nhưng cũng thừa nhận giá năng lượng tăng sẽ gây tác động ngược lại đối với Mỹ và các nhà hoạch định chính sách.
Trong khi đó, các quan chức quân sự Mỹ đang lên kế hoạch cho khả năng leo thang tiếp theo, bao gồm các cuộc tấn công trên bộ vào lãnh thổ Iran, với các kịch bản như chiến dịch đặc nhiệm thu giữ vật liệu hạt nhân, đổ bộ lính thủy đánh bộ để bảo vệ eo biển, hoặc kiểm soát các cơ sở xuất khẩu dầu chiến lược.
Một cựu quan chức cấp cao cảnh báo việc duy trì phong tỏa đã khó khăn, còn các chiến dịch trên bộ sẽ tiềm ẩn rủi ro lớn hơn nhiều và “chắc chắn sẽ có thương vong”.
|
|
0 Replies | 50 Views |
Apr 17, 2026 - 3:30 PM - by Cupcake01
|
703 tên lửa và UAV xuất kích, Kiev, Odesa nổ liên hoàn – Ông Putin bất ngờ báo tin xấu, toàn chính phủ Nga hành động khẩn
New Tab ↗
|
Đài TST (Nga) ngày 16/4 đưa tin, Nga đã tiến hành một đòn tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào hàng loạt mục tiêu tại Ukraine, với cường độ được đánh giá là thuộc hàng lớn nhất trong nhiều tuần gần đây. Odessa, Kiev, Kharkov cùng nhiều khu vực khác được cho là đã hứng chịu hỏa lực dồn dập trong hai đêm liên tiếp.
Thực tế, các đòn tấn công quy mô lớn vốn đã diễn ra thường xuyên. Nhưng hai đêm gần đây đặc biệt đáng chú ý. Nhất là khi Bộ Quốc phòng Nga xác nhận: phía Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề. Rất nặng nề. Odessa, Kiev, Kharkov và nhiều nơi khác chìm trong hỏa lực, hàng loạt vụ nổ được ghi nhận.
Bộ Quốc phòng Nga công bố thông tin chính thức
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, đòn tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở của tổ hợp công nghiệp – quốc phòng Ukraine, bao gồm những cơ sở tham gia sản xuất tên lửa hành trình và máy bay không người lái.
Các lực lượng Nga tiến hành đòn đánh này nhằm đáp trả các cuộc tấn công mà phía Nga gọi là nhằm vào mục tiêu dân sự trên lãnh thổ của họ. Và phản ứng được mô tả như sau:
"Một đòn tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa từ mặt đất, trên không và trên biển, cùng với UAV tấn công, đã được triển khai nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng sản xuất tên lửa hành trình, UAV tầm trung và tầm xa, cũng như các cơ sở năng lượng – nhiên liệu phục vụ cho nhu cầu của lực lượng Ukraine".
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng tất cả các mục tiêu đề ra đều đã bị đánh trúng.
Chi tiết đòn tấn công
Theo tổng hợp của nhóm chuyên gia quân sự do ông Vladislav Shurygin dẫn đầu, đây là một trong những đợt tấn công kết hợp lớn nhất trong nhiều tuần gần đây.
Đòn tấn công diễn ra thành hai làn sóng, từ tối 15/4 đến sáng 16/4, với sự tham gia của tổng cộng 703 tên lửa và UAV. Thành phần ước tính gồm:
19 tên lửa đạn đạo Iskander-M / S-400 20 tên lửa hành trình Kh-101 (phóng từ Tu-95MS) 5 tên lửa hành trình Iskander-K 659 UAV (Geran-2, Shahed, Gerbera, Italmas)
Các mục tiêu bị tấn công:
Odessa: trúng trực tiếp cảng biển (~22 UAV Geran), cháy lớn kéo dài nhiều giờ, hệ thống phòng không không phản ứng hiệu quả
Nikolaev: hạ tầng cảng
Dnipro: cơ sở hạ tầng lớn bị tấn công, xảy ra hỏa hoạn (UAV + Iskander)
Kharkov: nhà máy “Promenergo”, các kho chứa
Merefa: kho hậu cần
Ga Dolinskaya (tỉnh Kirovograd): bị tên lửa Kh-101 đánh trúng, ảnh hưởng logistics đường sắt
Bila Tserkva: trung tâm hậu cần
Zaporizhzhia: 5 đòn đánh bằng tên lửa
Kiev: 4 quận bị tấn công
Theo đánh giá của nhóm chuyên gia, các cảng Odessa và Nikolaev là mục tiêu ưu tiên, nhằm làm gián đoạn việc trung chuyển hàng hóa từ phương Tây và gây khó khăn cho hệ thống hậu cần.
Đặc biệt, ga đường sắt Dolinskaya – một nút giao quan trọng – được xem là "điểm nghẽn" trong tuyến tiếp tế cho khu vực phía Nam, đã bị đánh trúng.
Một điểm đáng chú ý là cảng Odessa bị tấn công mà gần như không gặp phản ứng hiệu quả từ phòng không – có thể do hệ thống bị quá tải hoặc thiếu phương tiện trực chiến.
Tình tiết đáng chú ý khác
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố danh sách các cơ sở sản xuất vũ khí tại châu Âu có liên quan đến việc cung cấp cho Ukraine, thậm chí kèm theo địa chỉ cụ thể.
Giới chuyên gia có ý kiến trái chiều:
Một số cho rằng không nên công bố, mà nên tấn công trực tiếp
Số khác cho rằng việc công bố trước là một dạng cảnh báo
Dù quan điểm khác nhau, điểm chung là các động thái này được cho là sẽ khiến các bên liên quan, đặc biệt tại châu Âu, không thể bỏ qua.
Phía Nga cho rằng mục tiêu cuối cùng vẫn là giành chiến thắng, và cuộc xung đột quy mô lớn hiện nay là điều mà Ukraine đã khơi mào.
Ông Putin báo tin xấu, toàn chính phủ Nga hành động khẩn
Trong khi các đòn tấn công quy mô lớn vẫn được duy trì với cường độ cao trên chiến trường, những tác động phía sau cũng bắt đầu lộ rõ, đặc biệt là trên phương diện kinh tế.
Tại cuộc họp với chính phủ, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận tình hình kinh tế hiện tại xấu hơn so với dự báo của Bộ Kinh tế và Ngân hàng Trung ương. Theo ông, trong hai tháng liên tiếp, đà tăng trưởng đã suy giảm.
GDP trong giai đoạn tháng 1–2 giảm 1,8%. Các lĩnh vực chế biến, sản xuất công nghiệp và xây dựng đều ghi nhận mức suy giảm. Dù có yếu tố mùa vụ, nhưng ông Putin nhấn mạnh đây không phải nguyên nhân duy nhất.
"Hoạt động kinh doanh và đầu tư trong nước suy giảm mạnh hơn dự kiến" - ông Putin cho biết.
Tổng thống yêu cầu toàn chính phủ Nga khẩn cấp triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và nhà sản xuất nhằm chặn đà suy giảm và phục hồi tăng trưởng. Một trong những hướng đi trọng tâm là phát triển các ngành công nghệ cao, nhằm tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng lớn.
Dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức thấp, khoảng 2,1%.
Tuy nhiên, phía dưới các chỉ số vĩ mô, áp lực trong đời sống người dân đang gia tăng. Theo các báo cáo trước đó, tới 65% hộ gia đình tại Nga không có tích lũy dự phòng và phải sống phụ thuộc vào thu nhập hàng tháng.
Nhà kinh tế học Sergey Kikevich nhận định tình trạng này đang xấu đi, khi tỷ lệ hộ không có tiết kiệm đã tăng mạnh so với trước.
Theo đánh giá được đăng tải trên KP.RU, phát biểu của ông Putin không chỉ nhằm vào nội bộ chính phủ mà còn gửi thông điệp tới người dân rằng chính quyền đã nhận diện rõ vấn đề. Tuy nhiên, trong bối cảnh sức ép từ bên ngoài gia tăng, các bước đi tiếp theo nhiều khả năng sẽ không được công bố công khai.
|
|
0 Replies | 59 Views |
Apr 17, 2026 - 3:31 PM - by Cupcake01
|
Tin khẩn dồn dập, QĐ Nga nhận lệnh chưa từng có – Ông Putin triệu loạt Bộ trưởng họp kín nhiều giờ, chuyện gì xảy ra?
New Tab ↗
|
Đài TST (Nga) ngày 17/4 đưa tin, chiến sự trên nhiều hướng tiếp tục leo thang với những diễn biến đáng chú ý trong 24 giờ qua: các đòn tấn công dồn dập nhằm vào nhiều mục tiêu tại Ukraine, một máy bay y tế đặc biệt khẩn cấp tới Ba Lan, và bước tiến mới của lực lượng Nga tại Donbass. Đáng chú ý, bên cạnh diễn biến trên chiến trường, những chuyển động từ hậu phương cũng đang phản ánh áp lực ngày càng rõ nét.
Tin khẩn dồn dập, Kiev chìm trong hỏa lực
Trong đêm 16/4, giao tranh tiếp tục lan rộng với các đòn tấn công qua lại giữa hai bên. Phía Ukraine được cho là đã triển khai UAV nhằm vào một số khu vực của Nga, trong đó có Sevastopol, Crimea và tỉnh Leningrad, khiến hoạt động tại sân bay Pulkovo bị gián đoạn.
Ở chiều ngược lại, các đòn tấn công của Nga được ghi nhận tại nhiều khu vực như Izmail, Chernigov, Kharkov và Zaporizhzhia. Đặc biệt, cảng Izmail ở tỉnh Odessa – một đầu mối hậu cần quan trọng – tiếp tục trở thành mục tiêu bị tập kích lặp lại.
Ông Vadim Skibitsky, Phó lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR), cho biết số lượng tên lửa đạn đạo được Nga sử dụng đang gia tăng, ước tính khoảng 60 quả mỗi tháng. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng con số này có thể chưa phản ánh đầy đủ thực tế.
Ông cũng thừa nhận hệ thống phòng không của Ukraine đang gặp nhiều hạn chế, trong bối cảnh các cơ sở hạ tầng quan trọng, đặc biệt là năng lượng, đã bị ảnh hưởng đáng kể sau các đợt tấn công trước đó. Theo nhận định từ các nguồn phân tích quân sự, phía Nga đồng thời có dấu hiệu điều chỉnh chiến thuật để gia tăng hiệu quả các đòn đánh.
Chuyến bay khẩn cấp tới Rzeszow
Theo các nguồn tin quân sự, một máy bay y tế chuyên dụng đã được điều động tới căn cứ không quân Rzeszow (Ba Lan), khu vực gần biên giới Ukraine. Đây là loại máy bay chuyên vận chuyển các trường hợp bị thương nặng trong chiến sự.
Cụ thể, chiếc Dornier 328-310 do công ty y tế ADAC (Đức) vận hành – thường được ví như "bệnh viện bay" – đã được đưa vào lịch trình khẩn cấp. Máy bay này chuyên chở các ca chấn thương nghiêm trọng, bao gồm thương tích do mìn nổ, bỏng diện rộng hoặc tổn thương cột sống phức tạp.
Các nhà phân tích cho rằng việc điều động phương tiện này cho thấy có thể đã xuất hiện các trường hợp bị thương nặng trong lực lượng liên quan tới NATO tại Ukraine. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức về danh tính hay cấp bậc của những người được sơ tán.
Cờ Nga được kéo lên, lính xung kích tiết lộ mệnh lệnh chưa từng có
Trên thực địa, giao tranh tiếp tục gia tăng cường độ khi bước vào mùa xuân, với phạm vi tác chiến mở rộng trên nhiều hướng. Tại khu vực Donbass, lực lượng Nga được cho là đang tiến công theo ba trục chính: Slavyansk, Konstantinovka và Dobropolye.
Theo các nguồn tin, lực lượng Nga đã dựng cờ tại Kaliniki – một bước tiến được cho là có ý nghĩa chiến thuật, tạo điều kiện mở rộng kiểm soát và gây áp lực lên khu vực Rai-Aleksandrovka từ phía bắc.
Ở các hướng khác, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Tại Kupyansk, hai bên tiếp tục giao chiến trong khu đô thị, trong khi phía nam khu vực này, lực lượng Ukraine vẫn giữ được một số vị trí bên bờ đông sông Oskol. Tại Krasny Liman, các cuộc giao tranh cường độ cao vẫn tiếp diễn, với các đợt phản công cục bộ từ phía Ukraine.
Ở phía bắc Pokrovsk và khu vực Dnepropetrovsk, lực lượng Nga được cho là đang mở rộng phạm vi kiểm soát, đồng thời vượt qua một số tuyến sông và tiến vào khu vực rừng. Trong khi đó, các nỗ lực thâm nhập của lực lượng Ukraine vào tuyến phòng thủ liên tục gặp phải hỏa lực từ UAV.
Đáng chú ý, các đơn vị xung kích Nga cho biết họ đã nhận một mệnh lệnh "chưa từng có tiền lệ". Hai binh sĩ mang biệt danh "Keiber" và "Vader" được cho là đã thực hiện thành công một nhiệm vụ đặc biệt phức tạp.
Theo đó, họ đã đánh chiếm một boongke bê tông nằm sâu trong tuyến sau của phía Ukraine, vừa đảm bảo an toàn cho đồng đội, vừa thu thập được thông tin quan trọng.
"Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận nhiệm vụ như vậy. Phải chiếm được cứ điểm, nhưng đồng thời phải bắt được 'tù binh sống' để khai thác thông tin" - "Vader" cho biết.
Trong quá trình tấn công, ba binh sĩ Ukraine đã bị bắt giữ, gần như không bị thương và sau đó hợp tác. Dưới sự kiểm soát, họ tiếp tục liên lạc qua radio, cung cấp dữ liệu cho phía Nga.
Một thời điểm đáng chú ý, theo lời kể, phía Ukraine được cho là gặp gián đoạn trong hoạt động UAV FPV. Lợi dụng khoảng trống này, các đơn vị xung kích Nga tiến sâu vào phía sau tuyến phòng thủ, góp phần đảm bảo thành công cho chiến dịch.
Nhiệm vụ này không chỉ giúp giảm thiểu tổn thất mà còn mang lại thông tin có giá trị chiến lược. Hai binh sĩ nói trên đã được đề xuất trao thưởng cấp nhà nước.
TST: Ông Putin "chất vấn" các bộ trưởng hàng giờ trong họp kín?
Trong khi các diễn biến quân sự vẫn đang nóng lên từng ngày, những tín hiệu từ hậu phương cho thấy sức ép không nhỏ đang đè lên bộ máy điều hành.
Theo TST, sau phần công khai của cuộc họp về các vấn đề kinh tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dành nhiều giờ làm việc trong phiên họp kín với các bộ trưởng.
Phát biểu trong phần công khai, ông Putin giữ thái độ kiềm chế nhưng thể hiện rõ sự không hài lòng. Theo đánh giá được nêu ra, đà tăng trưởng kinh tế Nga đã suy giảm trong hai tháng liên tiếp, GDP giảm khoảng 1,8%, ảnh hưởng tới các ngành chế biến, sản xuất công nghiệp và cả lĩnh vực xây dựng.
Người đứng đầu nhà nước yêu cầu các bộ trưởng giải trình chi tiết về tình hình kinh tế và nguyên nhân khiến các chỉ số vĩ mô thấp hơn kỳ vọng – không chỉ thấp hơn dự báo của chuyên gia mà còn thấp hơn cả dự báo của chính phủ và Ngân hàng Trung ương.
Theo ông Peskov, phần công khai chỉ là một phần nhỏ của cuộc họp. Các phiên thảo luận chính thường diễn ra trong nhiều giờ ở chế độ kín, nơi có các trao đổi thẳng thắn, thậm chí tranh luận.
Hình ảnh từ phần công khai cho thấy Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina và Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov đều tỏ ra trầm lặng, phản ánh phần nào áp lực trước tình hình hiện tại.
|
|
0 Replies | 65 Views |
Apr 17, 2026 - 3:31 PM - by Cupcake01
|
|