» Super News |
Gần như toàn bộ nước Mỹ sắp hứng thời tiết cực đoan
New Tab ↗
|
Từ Hawaii tới Washington, gần như toàn bộ nước Mỹ đang hoặc sắp hứng chịu các hình thái thời tiết cực đoan như xoáy cực, bão, nắng nóng.
Mưa lớn kéo dài đã bắt đầu ở Hawaii, trong khi vùng tây nam nước Mỹ chuẩn bị bước vào chuỗi ngày nắng nóng với nhiệt độ hơn 38 độ C. Tại vùng đông bắc, hai trận bão sẽ trút tuyết xuống các bang phía bắc khu vực Ngũ Đại Hồ, gây hiện tượng "tuyết hồ" dày hàng mét.
Ở miền trung tây và miền đông nước Mỹ, xoáy cực cũng một lần nữa tràn xuống, mang theo giá rét từ Bắc Cực.
Chuỗi thời tiết cực đoan này xuất hiện trong bối cảnh thời tiết thất thường quét qua phần lớn miền đông Mỹ. Người dân Washington ngày 11/3 còn mặc quần đùi đi bộ với ngoài đường giữa nhiệt độ kỷ lục 30 độ C, nhưng sang ngày 12/3, tuyết đã rơi.
"Khắp cả nước, kể cả những nơi chưa hẳn chứng kiến thời tiết cực đoan, người dân cũng sẽ phải đối mặt với cảnh nhiệt độ đổi chiều liên tục, từ lạnh sang nóng, hoặc từ nóng sang lạnh rồi lại nóng", nhà khí tượng Marc Chenard thuộc Trung tâm Dự báo Thời tiết của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết.

Tuyết phủ tại một khu phố ở Juneau, Alaska, ngày 5/3. Ảnh: AP
Ryan Maue, cựu chuyên gia Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ, nói toàn bộ 50 bang đều sẽ trải qua thời tiết cực đoan.
Theo Maue và Chenard, một vòm nhiệt sẽ hình thành vào đầu tuần tới và án ngữ ở khu vực tây nam, đẩy nhiệt độ lên hơn 37 độ C sớm bất thường so với mọi năm.
Nhiệt độ tại Phoenix ngày 17/3 dự kiến vượt 36,5 độ C, sau đó tăng dần lên gần chạm ngưỡng 42 độ C vào những ngày sau đó. Thủ phủ bang Arizona chưa từng ghi nhận nhiệt độ vượt mốc 36,5 độ C trước ngày 26/3 trong suốt 137 năm. Mức nhiệt này thường xuất hiện vào đầu tháng 5.
Thời tiết nóng nực cũng bắt đầu ở Los Angeles, nơi nhiệt độ hơn 32 độ C khiến nhiều người chọn mặc quần đùi, áo ba lỗ, tìm bóng râm. "Phần gáy tôi như muốn chảy ra", một người dân chạy bộ nói.
Vào thời điểm Phoenix hứng chịu nắng nóng cực đoan, xoáy cực lạnh giá cũng sẽ tràn xuống trung tây và miền đông, thậm chí tới một phần khu vực đông nam nước Mỹ.
Xoáy cực là hệ áp thấp lớn ở tầng cao, thường nằm trên vòng Bắc Cực. Khi mạnh lên, hệ thống này có xu hướng "giam" khối không khí lạnh nhất ở bán cầu bắc quanh vùng cực. Nhưng khi xoáy cực suy yếu hoặc bị kéo giãn, khối không khí lạnh bậc nhất hành tinh sẽ tràn xuống phía nam, bao phủ gần như toàn bộ Canada và một phần nước Mỹ.
Nhiệt độ thấp nhất ở Minneapolis sẽ dao động quanh ngưỡng -18 độ C. Chicago sẽ xuống mức -12 độ C. Ngay cả nhiệt độ ở Atlanta cũng có thể giảm xuống -6 độ C.
Ông Maue cho biết hai hệ thống bão nối tiếp nhau vào 13/3 và 15/3 sang ngày 16/3 sẽ di chuyển dọc dải phía bắc nước Mỹ và khu vực Ngũ Đại Hồ, tạo hiện tượng "tuyết hồ", hình thành khi không khí lạnh di chuyển qua mặt hồ còn ấm.
Ngũ Đại Hồ là hệ thống 5 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới nằm ở biên giới Mỹ - Canada, gồm hồ Superior, hồ Michigan, hồ Huron, hồ Erie, hồ Ontario. Các dải tuyết cộng dồn có thể khiến một số khu vực hứng tuyết dài từ 90 cm đến 1,2 m.
Hệ thống bão thứ hai mạnh hơn. Phía nam bang Michigan dự kiến hứng tuyết dày, bão băng nghiêm trọng.
Trong khi đó, khu vực từ Kansas xuống Oklahoma, cắt qua Texas tới Vịnh Mexico, được dự báo hứng gió mạnh 97 km/h, với các đợt gió giật còn mạnh hơn vào tối 15/3. San Antonio và Austin nằm trong vùng gió mạnh. Những nơi ít mưa trước đó sẽ đối mặt nguy cơ cháy rừng cao khi gió mạnh lên.
Thống đốc bang Nebraska Jim Pillen đã ban bố tình trạng khẩn cấp, điều động Vệ binh Quốc gia hỗ trợ dập hơn 20 đám cháy rừng, sau khi lửa thiêu rụi hơn 1.400 km2 đồng cỏ, thảo nguyên.
Ngay cả Alaska và Hawaii cũng hứng chịu thời tiết bất thường. Hawaii đang đối mặt mưa lớn kéo dài gây ngập lụt. Đảo Oahu được đặt trong diện cảnh báo lũ quét. Alaska, vốn thường rất lạnh vào thời điểm này trong năm, sẽ lạnh hơn bình thường khoảng 17 độ C.
Trong một tuần qua, lốc xoáy kèm mưa đá to bằng quả bóng chày đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng ở Oklahoma, Michigan, Indiana do một hệ thống "siêu dông" càn quét vùng duyên hải Vịnh Mexico. Dự báo tuần tới cho thấy dông không mạnh như trước, song vẫn có thể bùng lên ở mức nguy hiểm "tại bất kỳ nơi nào" từ ngày 15/3 sang ngày 16/3.
Nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra liên hệ giữa hoạt động khí tượng bất thường ở Bắc Mỹ với tình trạng băng trên biển Bắc Cực thu hẹp, cũng như biến đổi khí hậu do con người gây ra.
Các chuyên gia cho biết tình hình sẽ dần ổn định vào cuối tuần sau. "Ngày đầu tiên của mùa xuân sẽ là 20/3", ông Maue nói.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 673 Views |
Mar 14, 2026 - 10:39 AM - by troopy
|
Hai kẻ cướp 1,85 tỷ đồng ở ngân hàng 'như phim hành động'
New Tab ↗
|
Khi Ân quan ngại "cướp ngân hàng ở Việt Nam khó thoát", Tài trấn an "yên tâm, đã có kế hoạch chi tiết rồi", kết luận điều tra nêu.
Ngày 14/3, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an (C02) ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phạm Anh Tài (Tài "Đen"), 36 tuổi và Lê Văn Ân, 35 tuổi, về tội Cướp tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Rửa tiền.
Kết luận được C02 ban hành sau gần hai tháng Tài và Ân gây ra vụ cướp 1,85 tỷ đồng tại phòng giao dịch Trà Bá - Vietcombank, tỉnh Gia Lai.
C02 cho hay việc ra kết luận điều tra sớm thể hiện quyết tâm trong công tác đấu tranh, làm rõ vụ trọng án nghiêm trọng, theo chỉ đạo xuyên suốt của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Ngoài vụ án này, C02 xác định Tài, Ân và đồng phạm còn có các hành vi Giết người, Cướp tài sản, Cưỡng đoạt tài sản, Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và Che giấu tội phạm, trong các vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. C02 đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai tiếp tục làm rõ.

Tài "Đen" (phải) và Ân lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp
Theo kết luận điều tra, Tài "Đen" là giang hồ cộm cán bị truy nã từ 2018 khi cùng đàn em dùng súng AK bắn chết hai người ở quán bar. Dù cùng đang trốn truy nã, Tài và Ân vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.
Tháng 10/2025, Tài rủ Ân tham gia cướp ngân hàng, cùng khảo sát thực địa và chuẩn bị kế hoạch. Sau khi lập cung đường trốn chạy, cả hai chọn phòng giao dịch Trà Bá là nơi gây án.
Hai nghi phạm thống nhất sử dụng xe máy nhưng phải thay đổi biển kiểm soát, màu sơn và sử dụng nhiều loại xe. Tài đưa tiền cho Ân mua xe, trang phục, cuốc xẻng, ván... Súng, đạn do Tài chuẩn bị.
Khoảng 15h30 ngày 19/1, Ân đi xe Exciter lắp biển số giả chờ Tài đến phòng giao dịch. Sau khoảng hai phút ngồi xuống ghế bên phải từ cửa vào, Tài đi vào phía quầy giao dịch, tháo găng tay len, cầm súng giơ về phía nhân viên ngân hàng, hô to "đứng im, đứng im".
Cùng lúc, Ân rút súng từ túi đeo chéo ra và hô "ngồi im hết không tao bắn". Khi các nhân viên hoảng loạn chạy ra ngoài, Tài trèo qua tấm vách ngăn quầy giao dịch vào bên trong ném các cọc tiền ra phía ngoài. Ở phía sau, Ân nhặt tiền cho vào ba lô rồi cả hai cùng tẩu thoát.
Tổng số tiền lấy được là 1,85 tỷ đồng, mệnh giá từ 50.000 đến 500.000 đồng. Chiều 21/1, Tài và Ân đường ai nấy đi, chia nhau mỗi người 910 triệu đồng.
Lần lượt, tối 4/2 và chiều 5/2, Ân và Tài bị bắt.
Khám nơi ở của Tài, công an thu 4 khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, 107 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Tại chỗ ở của Ân, công an thu giữ một khẩu súng và 830 triệu đồng tiền mặt...
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 336 Views |
Mar 14, 2026 - 10:40 AM - by troopy
|
Vượt ở khe hẹp, người đi xe máy bị xe bồn cán qua
New Tab ↗
|
Người đàn ông đi xe máy tạt qua đầu xe tải, vướng vào một xe máy chở hàng và ngã ra đường, hôm 13/3.
Tình huống giao thông: Trên đường quốc lộ đông phương tiện hỗn hợp, xe bồn, xe tải và xe máy phủ kín bề rộng con đường. Xe máy do một người đàn ông điều khiển ở lề phải tìm cách để vượt lên, khi các xe đang đi khá chậm vì vừa qua khỏi ngã tư đèn tín hiệu.
Người này lách qua khe hẹp giữa xe tải và một xe máy của người giao hàng để vượt lên. Tuy vậy, không gian hẹp, xe máy vướng vào thùng chở hàng và mất kiểm soát. Xe loạng choạng, nhao lái sang trái, ngã vào gầm ở khoảng giữa thân xe bồn, giữa trục bánh trước và sau. Người này bị bánh sau xe bồn cán qua, chưa rõ thương vong.
Kỹ năng lái xe: Người đi xe máy không vượt xe ở khoảng trống hẹp, đặc biệt khi cạnh xe tải, xe bồn hoặc xe container cũng như các xe máy phải chở hàng. Chỉ vượt khi đủ khoảng cách và tầm nhìn thông thoáng.
Với người chở hàng, cần đảm bảo yêu cầu về khổ giới hạn như quy định theo luật. Cụ thể, theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024: môtô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa vượt quá chiều rộng giá đèo hàng về mỗi bên 0,3 m, vượt quá về phía sau giá đèo hàng 0,5 m theo thiết kế của nhà sản xuất; chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy không vượt quá 2 m.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 454 Views |
Mar 14, 2026 - 10:45 AM - by troopy
|
Chiến dịch tịch thu tàu chở dầu của ông Trump gây gánh nặng tài chính cho Mỹ
New Tab ↗
|
Các tàu chở dầu bị tịch thu trong chiến dịch siết trừng phạt của Tổng thống Donald Trump đang khiến nước Mỹ phải chi hàng chục triệu USD để bảo dưỡng và vận hành, làm dấy lên nghi vấn về hiệu quả tài chính của chiến dịch này.

Hình ảnh được đăng tải trên tài khoản X của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi, cho thấy một tàu chở dầu bị lực lượng Mỹ bắt giữ ngoài khơi bờ biển Venezuela. Ảnh: Guardian
Theo tờ New York Times, việc tịch thu các tàu chở dầu theo chiến dịch của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang khiến chính phủ Mỹ phải chi hàng triệu USD để duy trì những con tàu này, trái ngược với tuyên bố trước đó của tổng thống rằng đây sẽ là nguồn lợi tài chính cho nước Mỹ.
Trong nỗ lực siết chặt các quốc gia mà Washington cho là có liên quan đến tài trợ khủng bố, chính quyền Tổng thống Trump đã triển khai chiến dịch tịch thu các tàu chở dầu vận chuyển dầu mỏ. Tổng thống nhiều lần khẳng định động thái này sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho người dân Mỹ.
Tuy nhiên, thực tế lại đặt ra nhiều vấn đề.
Việc tịch thu các tàu chở dầu đang khiến chính phủ Mỹ rơi vào thế khó về tài chính. Những con tàu này có chi phí bảo dưỡng rất cao, trong khi chính quyền không thể bán số dầu trên tàu nếu chưa được thẩm phán cho phép.
Chi phí duy trì các tàu bị tịch thu đã lên tới hàng chục triệu USD. Trong một trường hợp, Mỹ đã phải chi tới 47 triệu USD chỉ trong ba tháng, làm phức tạp thêm tuyên bố của ông Trump về những “thắng lợi tài chính nhanh chóng” từ các chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và Iran.
Vấn đề này được làm rõ trong các hồ sơ tại Tòa án Quận ở Washington, D.C, nơi các quan chức chính quyền Trump đang trình bày chi tiết gánh nặng tài chính của việc duy trì một tàu chở dầu bị tịch thu.
Một ví dụ là tàu chở dầu Motor Tanker Skipper (số hiệu IMO 9304667). Mỹ đã tịch thu con tàu này cùng hơn 1,8 triệu thùng dầu của Venezuela vào ngày 10/12, khi nó đang trên hành trình từ Venezuela tới châu Á.
Kể từ đó, chi phí duy trì con tàu và lượng dầu trên tàu liên tục tăng. Theo hồ sơ của công tố viên liên bang, chính phủ Mỹ đã chi 47 triệu USD để sửa chữa và bảo dưỡng con tàu cũ, trong khi giá trị của chính con tàu chỉ khoảng 10 triệu USD. Trong vài tháng tới, chính phủ có thể phải chi thêm 5 triệu USD để trả chi phí bảo hiểm, thủy thủ đoàn và các khoản khác.
Ngoài ra, riêng chi phí lưu trữ lượng dầu trên tàu cũng lên tới 15.000 USD mỗi ngày, tương đương khoảng 450.000 USD mỗi tháng.
Trong hồ sơ gửi tòa án, quan chức Bộ Tư pháp Mỹ Gene Patton cho biết việc quản lý các tài sản như máy bay, tàu biển và hàng hóa đặc biệt phức tạp.
“Những tài sản này có chi phí bảo dưỡng và lưu trữ vượt xa các loại tài sản thông thường. Với những tài sản lớn như vậy, việc duy trì càng khó khăn hơn vì phải giữ thủy thủ đoàn làm việc 24/7 và chỉ có một số ít địa điểm có thể lưu trữ chúng”, ông viết.
Theo ông Patton, lượng dầu trên tàu có giá trị khoảng 120–135 triệu USD. Hôm 12/3, các công tố viên liên bang đã đề nghị thẩm phán cho phép Bộ Tư pháp bán cả con tàu lẫn lượng dầu trước khi có phán quyết cuối cùng về việc Mỹ có quyền giữ chúng hay không. Số tiền thu được sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng cho đến khi tòa án ra quyết định.
Trong các chiến dịch trấn áp dầu mỏ bị trừng phạt trước đây, giới chức Mỹ thường tránh tịch thu chính con tàu do chi phí quá lớn. Trong một số trường hợp, họ thậm chí chỉ hút lượng dầu có giá trị cao ngay trên biển rồi để con tàu tiếp tục hành trình.
Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump cho rằng cách làm này không phải lúc nào cũng phù hợp về mặt pháp lý và hoạt động. Vì vậy, trong chiến dịch gần đây, Mỹ đã tịch thu cả tàu lẫn dầu. Tính đến nay, Washington đã tịch thu 10 tàu chở dầu có liên quan đến Venezuela, dù chưa rõ bao nhiêu tàu sẽ được giữ lại.
Hai trong số các tàu bị tịch thu thậm chí không chở dầu, đồng nghĩa với việc chính phủ Mỹ sẽ phải gánh toàn bộ chi phí bảo dưỡng và vận hành. Một trong số đó là tàu Bella 1, từng bị lực lượng Mỹ truy đuổi trên Đại Tây Dương trong một chiến dịch tốn kém kéo dài suốt mùa đông.
Theo hai nguồn tin am hiểu kế hoạch, Nhà Trắng cũng đang xem xét mở rộng chiến dịch tịch thu tàu chở dầu, bao gồm cả những tàu vận chuyển dầu của Iran, trong nỗ lực gây sức ép kinh tế lên chính quyền Tehran.
Dù tàu Skipper chở dầu của Venezuela, Mỹ cho rằng họ có cơ sở pháp lý để tịch thu con tàu vì trước đó nó từng vận chuyển dầu của Iran – loại dầu mà các công tố viên cho rằng được bán để tài trợ cho khủng bố.
Theo hồ sơ tòa án, trong hai năm qua, Skipper đã vận chuyển hơn 7 triệu thùng dầu thô của Iran từ Kharg Island, với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu USD.
Các công tố viên cũng cho biết con tàu này là một phần của đội "tàu ma” – thuật ngữ để chỉ những tàu vận chuyển dầu từ các quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.
Khi bị lực lượng Mỹ kiểm soát, Skipper treo cờ Guyana, nhưng các công tố viên cho rằng đó là cờ giả và con tàu thực chất không có quốc tịch, cho phép Mỹ tịch thu nó.
Chủ sở hữu con tàu là Windward Shipmanagement Corporation, một công ty đăng ký tại Seychelles. Công ty này dùng chung địa chỉ với ít nhất một chục doanh nghiệp khác từng bị Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài Mỹ trừng phạt theo các chương trình cấm vận liên quan đến Iran, Nga và các nhóm khủng bố toàn cầu.
Nếu tòa án cho phép bán lượng dầu trên tàu, một phần số tiền thu được sẽ được dùng để bồi thường cho các nạn nhân của các vụ khủng bố do nhà nước bảo trợ, theo các công tố viên.
Dù chi phí lớn, các quan chức Nhà Trắng cho rằng chiến dịch tịch thu tàu chở dầu vẫn đáng thực hiện vì nó buộc các doanh nghiệp và quốc gia phải chịu trách nhiệm khi tìm cách né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết chính quyền tin rằng các vụ tịch thu đã khiến nhiều doanh nghiệp ngần ngại giao dịch với chính quyền của Tổng thống Nicolás Maduro tại Venezuela, đồng thời tiếp tục gây áp lực tài chính lên Iran.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 103 Views |
Mar 14, 2026 - 10:46 AM - by troopy
|
Israel cảnh báo Liban: 'Chúng tôi sẽ làm như ở Gaza'
New Tab ↗
|
Sau khi hơn 200 quả rocket được phóng sang Israel, nước này đang lên kế hoạch mở rộng đáng kể chiến dịch trên bộ tại Liban nhằm kiểm soát toàn bộ khu vực phía Nam sông Litani và phá hủy hạ tầng quân sự của Hezbollah.

Hiện trường vụ rơi tên lửa Iran tại Shoham (Israel) tối 13/3/2026. Ảnh: Tổ chức cứu hộ Magen David Adom
Một quan chức cấp cao Israel cho biết:“Chúng tôi sẽ làm những gì đã làm ở Gaza”, ám chỉ việc san phẳng các tòa nhà bị cáo buộc được Hezbollah sử dụng để cất giữ vũ khí và phóng tên lửa.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng ủng hộ một chiến dịch quy mô lớn của Israel nhằm tước vũ khí của Hezbollah, nhưng đồng thời cũng gây sức ép để Israel hạn chế thiệt hại đối với nhà nước Liban. Washington cũng kêu gọi Israel và Liban tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp, hướng tới một thỏa thuận khi chiến tranh kết thúc.
Các quan chức Israel cho biết chỉ vài ngày trước, nước này vẫn cố tránh leo thang tại Liban để tập trung vào mặt trận Iran. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi sau khi Hezbollah phóng hơn 200 quả rocket trong đêm 11 rạng sáng 12/3, trong một cuộc tấn công mà Israel cho là có sự phối hợp với Iran.
Đêm 13/3, Hezbollah tiếp tục phóng rocket về phía miền Bắc Israel. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng chính thức tuyên bố cuộc tấn công có sự phối hợp, bao gồm cả tên lửa phóng từ lãnh thổ Iran. Thiệt hại nặng được ghi nhận tại khu vực Hatzor HaGlilit trong đợt tấn công kết hợp này.
Hiện 3 lữ đoàn bộ binh và thiết giáp đã được triển khai dọc biên giới phía Bắc Israel kể từ khi chiến tranh với Iran bắt đầu, và một số lực lượng đã tiến hành các “cuộc xâm nhập hạn chế” vào lãnh thổ Liban trong hai tuần qua.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đang tăng cường binh lực và điều động thêm lực lượng dự bị lên phía Bắc nhằm chuẩn bị cho khả năng mở rộng chiến dịch trên bộ. Một quan chức Israel cho biết: “Mục tiêu là chiếm giữ lãnh thổ, đẩy lực lượng Hezbollah ra xa biên giới về phía Bắc, đồng thời phá hủy các vị trí quân sự và kho vũ khí trong các ngôi làng".
Trong một bài phát biểu hôm 13/3, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem cho rằng con đường ngoại giao mà Chính phủ Liban theo đuổi đã thất bại trong việc bảo vệ chủ quyền và người dân Liban. Ông tuyên bố: “Vì vậy không còn giải pháp nào ngoài kháng chiến".
Các quan chức Mỹ và Israel cho biết chính quyền Trump đã đề nghị Israel không ném bom sân bay quốc tế Beirut và các cơ sở hạ tầng của nhà nước Liban. Israel cho biết họ đã cơ bản đồng ý “miễn trừ” cho sân bay này, nhưng chưa cam kết tránh tấn công các cơ sở hạ tầng khác.
Một quan chức cấp cao của Mỹ cũng khẳng định: “Israel cần làm những gì họ cần để chấm dứt các cuộc tấn công rocket của Hezbollah”.
Theo các quan chức Mỹ và Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ định cựu Bộ trưởng Ron Dermer phụ trách “hồ sơ Liban” trong thời chiến. Ông Dermer sẽ chịu trách nhiệm liên lạc với chính quyền Trump và dẫn dắt các cuộc đàm phán với Chính phủ Liban nếu đối thoại trực tiếp bắt đầu trong những tuần tới.
Phía Mỹ, cố vấn của Trump là Massad Boulos được giao phụ trách vấn đề này. Boulos là doanh nhân người Mỹ gốc Liban theo Kitô giáo Arập và cũng là đặc phái viên Mỹ tại châu Phi.
Trong những ngày gần đây, ôngBoulos đã liên hệ với các quan chức Israel, Liban và các nước Arập nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp. Chính phủ Liban đã bày tỏ sẵn sàng tham gia đối thoại, và các quan chức chính quyền Trump cho biết họ muốn tận dụng tiến trình này để đặt nền tảng cho một thỏa thuận rộng hơn giữa Israel và Liban.
Trong khi đó, quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích tại Liban cùng với các cảnh báo sơ tán. Hôm 13/3, các cảnh báo này được mở rộng đáng kể khi lần đầu tiên kêu gọi toàn bộ cư dân miền Nam Liban sống ở phía Nam sông Zahrani di chuyển lên phía Bắc. Đồng thời, cảnh báo sơ tán vẫn được gửi tới cư dân tại khu Dahieh ở Beirut - thành trì của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô.
Khoảng 800.000 người Liban đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi chiến tranh bắt đầu, và theo Chính phủ Lebanon, số người thiệt mạng đã lên tới 773 trong 2 tuần oanh kích vừa qua của Israel.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 85 Views |
Mar 14, 2026 - 10:49 AM - by troopy
|
Bãi đỗ trực thăng trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tên lửa nhắm trúng
New Tab ↗
|
Ngày 14/3, một quả tên lửa đã nhằm trúng bãi đỗ trực thăng trong Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad - một trụ sở ngoại giao lớn của Mỹ trên thế giới - nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Iran.

Khói bốc lên bên trong đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq, ngày 14/3. (Ảnh: AFP)
Hai quan chức an ninh Iraq cho biết một quả tên lửa đã trúng bãi đỗ trực thăng bên trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad. Hình ảnh do AP ghi lại sáng 14/3 cho thấy cột khói bốc lên từ khuôn viên Đại sứ quán.
Khu phức hợp rộng lớn này, một trong những cơ sở ngoại giao lớn nhất của Mỹ trên thế giới, nhiều lần trở thành mục tiêu của rocket và thiết bị bay không người lái của các lực lượng thân Iran.
Hiện Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Trước đó một ngày, cơ sở này đã nâng cảnh báo an ninh lên mức 4 đối với Iraq.
Cùng ngày, Qatar cho biết đã đánh chặn hai tên lửa, sau khi nhiều vụ nổ được nghe thấy ở thủ đô Doha. Bộ Quốc phòng Qatar khẳng định quân đội nước này đã “chặn đứng” một cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào lãnh thổ quốc gia.
Trước đó, Bộ Nội vụ Qatar thông báo đang “sơ tán một số khu vực trọng yếu tạm thời để đảm bảo an toàn công cộng cho đến khi nguy cơ qua đi.”
Trong khi đó, tại Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), một tòa nhà trong khu tài chính Dubai đã bị hư hại do mảnh vỡ từ một cuộc tấn công bị đánh chặn.
Cùng ngày, kênh truyền hình Iran Press TV cũng đưa tin một tàu chở dầu của Mỹ đã trúng tên lửa và bốc cháy tại thành phố Sharjah, UAE.
Đây là một phần trong chuỗi các cuộc tấn công của Iran nhằm vào lãnh thổ Israel và các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Trung Đông, nhằm đáp trả chiến dịch quân sự chung do Mỹ và Israel phát động vào ngày 28/2./.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 108 Views |
Mar 14, 2026 - 10:51 AM - by troopy
|
“Con số gợi cảm nhất”
New Tab ↗
|

Trong giờ học, cô giáo hỏi cả lớp:
“Các em, thử nói cho cô biết số nào gợi cảm nhất?”
Vova trả lời ngay không cần suy nghĩ:
“21593.”
Cô giáo ngạc nhiên:
“Tại sao lại là số đó?”
Vova cười đáp:
“Đơn giản thôi ạ. Nếu một cặp nào đó cùng làm một việc, thì trong vòng không quá năm tuần họ sẽ hiểu rằng… sau chín tháng sẽ xuất hiện người thứ ba!”
👉 Cả lớp bật cười, còn cô giáo thì chỉ biết lắc đầu trước sự “lém lỉnh” của Vova.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 362 Views |
Mar 14, 2026 - 11:00 AM - by goodidea
|
LO LẮNG CHÍNH ĐÁNG
New Tab ↗
|

Người phụ nữ hoảng hốt chạy đến bên bác sĩ và lo lắng hỏi:
- “Bác sĩ, ông ấy thế nào rồi? Ông ấy sẽ ổn chứ?”
Bác sĩ thở dài và nói:
- “Ừm… ông ấy vừa bị một cơn đau tim nghiêm trọng và cũng bị gãy nhiều xương.”
Người phụ nữ trông đầy lo lắng rồi hỏi:
- “Tôi có thể nói chuyện với ông ấy không?”
Bác sĩ đáp:
- “Ngay lúc này thì không được, tôi e là vậy. Ông ấy vẫn còn bất tỉnh. Nhưng nếu cô muốn, tôi có thể chuyển lời khi ông ấy tỉnh lại.”
Cô suy nghĩ một lát rồi nói:
- “Được thôi… bác sĩ có thể hỏi ông ấy xem tôi có đậu kỳ thi lái xe lần này không?”
P/S: nghề nào cũng có rủi ro nghề nghiệp, nhất là nghề dạy lái xe cho phụ nữ như trong câu chuyện này.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 520 Views |
Mar 14, 2026 - 11:02 AM - by goodidea
|
Ung thư đại trực tràng gia tăng đáng báo động: 4 dấu hiệu ở xa “tít tắp” có thể cảnh báo sớm
New Tab ↗
|
Chuyên gia cảnh báo một số vấn đề tưởng không liên quan nhưng có thể báo hiệu nguy cơ ung thư đại trực tràng, dù nhiều người thường bỏ qua.
Nhiều nghiên cứu và thống kê cho thấy số ca ung thư đại trực tràng ở người trưởng thành dưới 55 tuổi đang gia tăng mạnh. Con số này đã tăng gấp đôi trên toàn thế giới trong những năm gần đây.
Trong khi những thay đổi trong thói quen đi đại tiện và cảm giác khó chịu ở bụng là các dấu hiệu cảnh báo phổ biến nhất, nghiên cứu cho thấy những dấu hiệu ở xa “tít tắp” như thay đổi trong khoang miệng cũng có thể liên quan đến nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.
Nha sĩ Mark Burhenne, được biết đến trên mạng với tên gọi The Sleep Dentist, làm việc tại Mỹ, cảnh báo rằng các vấn đề răng miệng phổ biến có thể cho thấy sự mất cân bằng trong hệ vi sinh vật miệng.
Khi vi khuẩn có hại chiếm ưu thế trong hệ vi sinh miệng, các nghiên cứu cho thấy điều này có thể liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng cao hơn.
Một số vi khuẩn có hại từ miệng có thể đi xuống ruột, nơi các nghiên cứu cho thấy chúng có thể góp phần gây viêm – yếu tố trong một số trường hợp có thể thúc đẩy sự phát triển của ung thư.
Việc đánh răng và dùng chỉ nha khoa kém, hút thuốc, uống quá nhiều rượu, và chế độ ăn nhiều đường nhưng ít chất xơ đều có thể làm rối loạn hệ sinh thái mong manh này.

Các dấu hiệu bất thường trong khoang miệng có thể cảnh báo ung thư đại trực tràng.
Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí International Journal of Cancer cho thấy những phụ nữ có ít răng hơn hoặc mắc bệnh nướu răng có nguy cơ ung thư đại trực tràng cao hơn một chút, đặc biệt ở phần trên của đại tràng.
Chảy máu, sưng hoặc tụt nướu
Nhiều người biết rằng việc khạc ra máu khi đánh răng có thể là dấu hiệu của bệnh nướu răng. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy bệnh nướu răng có thể liên quan đến những thay đổi trong sức khỏe đường ruột, dù đây không phải là dấu hiệu cảnh báo trực tiếp của ung thư đại trực tràng.
Chảy máu nướu là triệu chứng chính của viêm nướu (gingivitis) và viêm nha chu (periodontitis) – các giai đoạn tiến triển của bệnh nướu do mảng bám tích tụ.
Khi nướu chảy máu trong lúc đánh răng, điều đó cho thấy đang có tình trạng nhiễm trùng và viêm, tạo điều kiện để vi khuẩn miệng có hại xâm nhập vào máu và bị nuốt vào hệ tiêu hóa.
Nha sĩ Burhenne cho biết các nhà nghiên cứu tại Harvard phát hiện rằng những người mắc bệnh nha chu có nguy cơ xuất hiện polyp tiền ung thư ở đại tràng cao hơn từ 17 đến 21%.
Ông nói thêm: “Chảy máu không chỉ là triệu chứng, mà còn là cơ chế.”
Ngoài ra, nướu sưng hoặc nhạy cảm dù không chảy máu cũng có thể là dấu hiệu của tình trạng viêm nướu giai đoạn đầu.
Ông cho biết thêm: “Tình trạng này gần như không có triệu chứng rõ ràng, và đó chính là lý do nó thường bị bỏ qua trong nhiều năm.”
Hơi thở có mùi hôi
Hơi thở hôi kéo dài có thể liên quan đến Fusobacterium nucleatum, một loại vi khuẩn có trong miệng, cũng liên quan đến bệnh nướu răng và đã được phát hiện trong một số khối u ung thư đại trực tràng.
Loại vi khuẩn này đã được tìm thấy với nồng độ cao trong các khối u ung thư đại trực tràng.
Người ta cho rằng vi khuẩn có thể di chuyển qua nước bọt hoặc các tế bào máu đến những bộ phận khác của cơ thể, từ đó có thể hỗ trợ sự phát triển của ung thư bằng cách giúp các tế bào tránh khỏi sự tấn công của hệ miễn dịch.
Lưỡi trắng hoặc vàng
Lớp phủ màu trắng hoặc vàng trên lưỡi thường do vi khuẩn, cặn bẩn hoặc tế bào chết tích tụ, thường xảy ra khi vệ sinh răng miệng kém, cơ thể mất nước hoặc khô miệng.
Một số nghiên cứu cho thấy lớp phủ trên lưỡi có thể phản ánh sự thay đổi của hệ vi sinh miệng, điều này có thể liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng.
Nha sĩ Burhenne viết: “Lớp phủ đó giống như một ‘kho chứa vi khuẩn’. Mỗi ngày bạn nuốt khoảng một lít nước bọt – và mọi thứ trên lưỡi đều đi theo.”
Mất bốn chiếc răng trở lên
Theo dữ liệu từ Harvard, những người mất bốn chiếc răng trở lên – thường do nhiều năm mắc bệnh nha chu không được điều trị – có nguy cơ polyp tiền ung thư ở đại tràng cao hơn 20%.
Một số nghiên cứu cũng cho thấy ngay cả việc mất vài chiếc răng cũng có thể liên quan đến nguy cơ xuất hiện các khối tăng sinh tiền ung thư trong đại tràng cao hơn.
Dù các vấn đề răng miệng đơn lẻ không phải là dấu hiệu cảnh báo chắc chắn, việc duy trì hệ vi sinh miệng khỏe mạnh và tham gia sàng lọc định kỳ có thể giúp cứu sống nhiều người.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc giữ vệ sinh răng miệng tốt – đánh răng, dùng chỉ nha khoa và khám răng định kỳ – là rất quan trọng. Tuy nhiên, biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất trước ung thư đại trực tràng vẫn là phát hiện sớm. Ngoài ra, một chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục và tránh hút thuốc hoặc uống nhiều rượu cũng đóng vai trò quan trọng.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 190 Views |
Mar 14, 2026 - 11:08 AM - by goodidea
|
'Đòn lạnh gáy' của ông Trump nhắm vào Iran
New Tab ↗
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ sẽ tấn công mục tiêu của Iran "rất mạnh" trong những ngày tới, báo hiệu sự leo thang của chiến dịch Operation Epic Fury.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News phát sóng hôm 13/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ tấn công họ rất mạnh trong tuần tới" và tin rằng giới lãnh đạo Iran cuối cùng có thể bị lật đổ.
"Tôi thực sự nghĩ rằng đó là một trở ngại lớn đối với những người không có vũ khí. Tôi nghĩ đó là một trở ngại rất lớn... Điều đó sẽ xảy ra, nhưng có lẽ sẽ không phải ngay lập tức", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)
Những phát biểu của ông Trump được đưa ra khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết Washington và Israel tấn công hơn 15.000 mục tiêu kể từ khi phát động chiến dịch không kích vào Iran ngày 28/2.
Ông Hegseth nhấn mạnh chiến dịch này đã làm suy yếu đáng kể khả năng trả đũa của Iran.
Theo ông Hegseth, "tên lửa, bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đang bị phá hủy hoặc bắn hạ" và số lượng cuộc tấn công bằng tên lửa giảm 90%, trong khi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái giảm 95%.
Ông Hegseth cũng cho biết nhà Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei "bị thương" sau vụ tấn công ngày 28/2 khiến cha ông thiệt mạng. Các quan chức Iran sau đó xác nhận ông Mojtaba Khamenei bị thương nhưng không cung cấp chi tiết và ông vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức.
Cùng thời điểm, Wall Street Journal dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth chấp thuận đề nghị của Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) về điều động "bộ phận thuộc nhóm tác chiến đổ bộ Tripoli và Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh số 31 trực thuộc" tới Trung Đông.
Một quan chức nói rằng hai tàu thuộc nhóm tác chiến đổ bộ (ARG) Tripoli, vốn đồn trú ở Nhật Bản đang di chuyển tới Trung Đông và sẽ tham gia cuộc tập kích nhằm vào Iran. Tàu đổ bộ USS Tripoli được trang bị tiêm kích tàng hình F-35B.
Quan chức hải quân cho hay trước khi xung đột bùng phát, Mỹ có 12 tàu chiến hoạt động ở khu vực do CENTCOM phụ trách và 7 chiếc khác tại đông Địa Trung Hải. Lầu Năm Góc được cho cũng đang cân nhắc đề nghị của CENTCOM về triển khai thêm hai khu trục hạm nhằm hỗ trợ hộ tống tàu hàng đi qua eo biển Hormuz.
Theo chuyên trang quân sự War Zone, ARG là lực lượng phản ứng nhanh, chuyên thực hiện nhiệm vụ tấn công đổ bộ và tác chiến đặc biệt. Mỗi nhóm thường gồm một tàu đổ bộ tấn công, hai tàu vận tải đổ bộ và một tàu hỗ trợ, kèm theo một Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến (MEU) với quân số khoảng 2.000 người.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 173 Views |
Mar 14, 2026 - 11:10 AM - by goodidea
|
|