HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Chuyên gia: Iran cho thế giới thấy giới hạn quyền lực của Mỹ New Tab ↗
 
Việc ông Trump can thiệp vào Iran có thể phục vụ một mục đích lịch sử quan trọng. Nó chứng minh cho thế giới thấy rằng những nỗ lực khôi phục kỷ nguyên thống trị tuyệt đối của Mỹ là vô ích. Mỹ phải chấp nhận giới hạn quyền lực của mình và định nghĩa một vai trò mới trong các vấn đề quốc tế - theo bài viết của Tiến sĩ Timofey Bordachev, Giám đốc Chương trình của Câu lạc bộ Valdai, Nga.


Ông Trump được cho là đã bất ngờ trước sức mạnh của Iran. Ảnh: GI.
Bất chấp sự lạc quan được bày tỏ ở một số nơi, vẫn còn quá sớm để tuyên bố rằng chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran đã bị đình trệ hoặc cuộc khủng hoảng sẽ sớm được giải quyết thông qua hòa giải quốc tế. Tình hình vẫn còn bất ổn, và khả năng phục hồi của nhà nước Iran vẫn đang bị thử thách.

Tuy nhiên, ngay cả ở giai đoạn đầu này, cuộc xung đột đang đặt ra những câu hỏi sâu sắc hơn về vai trò mà Mỹ sẽ đóng trong chính trị thế giới một khi nỗ lực mới nhất của họ nhằm khôi phục vị thế thống trị toàn cầu kết thúc.

Mỹ sẽ không biến mất khỏi các vấn đề quốc tế. Những kịch bản về sự sụp đổ của Mỹ chỉ là chuyện viễn tưởng. Đối với Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và các cường quốc khác, câu hỏi thực sự không phải là liệu Mỹ có còn là nhân tố trung tâm trong chính trị toàn cầu hay không, mà là làm thế nào để Mỹ hòa nhập vào trật tự quốc tế đang phát triển.

Đối với Nga nói riêng, vấn đề này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỹ vẫn là thành phần quyền lực nhất của thế giới phương Tây, với mối quan hệ vừa thân thiết vừa đối đầu giữa Nga và nước này trong lịch sử. Vị trí địa lý và lịch sử đảm bảo rằng các tính toán chiến lược của Nga sẽ luôn phải tính đến cả Tây Âu và Mỹ. Do đó, Nga phải suy nghĩ kỹ lưỡng về cách thức có thể đưa Mỹ vào cán cân quyền lực trong tương lai nhằm phục vụ lợi ích lâu dài của chính mình.

Các sự kiện xung quanh cuộc tấn công gần đây vào Iran có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Chúng đã phơi bày những giới hạn của quyền lực Mỹ trong một thế giới không còn sẵn sàng hoặc có khả năng chấp nhận sự lãnh đạo đơn phương.

Vẫn chưa rõ Iran có thể chịu đựng được áp lực quân sự kéo dài bao lâu, mức độ hỗ trợ mà nước này sẽ nhận được từ các đối tác bên ngoài là như thế nào, và Washington sẵn sàng tiếp tục chiến dịch này trong bao lâu, một chiến dịch dường như đã vượt quá kỳ vọng ban đầu của họ.

Tuy nhiên, những gì đã thấy rõ lại là một bức tranh trái ngược.

Giới lãnh đạo Israel dường như quyết tâm theo đuổi cuộc chiến đến cùng. Ngược lại, Donald Trump và các thành viên trong chính quyền của ông dường như ngày càng bối rối trước sức kháng cự bất ngờ của nhà nước Iran. Đồng thời, nhiều đồng minh của Mỹ tỏ ra lo ngại về hậu quả của cuộc xung đột. Có lẽ quan trọng nhất, cuộc chiến đã và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.


Những áp lực kinh tế này giúp giải thích tại sao có những tin đồn cho rằng Washington có thể đang âm thầm tìm kiếm các nhà trung gian có khả năng mở cuộc đối thoại với Tehran.

Trong bối cảnh hỗn loạn này, Nga đã bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân và nhà nước Iran, những người mà nước này coi là nạn nhân của một cuộc tấn công vô cớ. Đồng thời, Moscow phải theo đuổi các chính sách phù hợp với lợi ích chiến lược của riêng mình. Là một trong những cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, Nga quan tâm trên hết đến cán cân quyền lực tổng thể trong hệ thống quốc tế, và vị trí độc nhất vô nhị mà Mỹ nắm giữ trong hệ thống đó từ trước đến nay.

Vị thế phi thường mà Mỹ đạt được trong nửa sau thế kỷ XX không chỉ đơn thuần là kết quả của sự vượt trội áp đảo. Đó còn là sản phẩm của những hoàn cảnh lịch sử rất đặc thù. Tây Âu bị tàn phá bởi chiến tranh, Trung Quốc đang trong tình trạng hỗn loạn nội bộ, và Liên Xô phần lớn tự cô lập mình với phần còn lại của thế giới trong suốt thời kỳ thử nghiệm chủ nghĩa cộng sản. Những điều kiện này đã cho phép Mỹ đảm nhận vị trí lãnh đạo với sự tự tin đáng kể.

Nhưng vị thế lãnh đạo này không phải là kết quả của những cuộc chinh phục đế quốc kinh điển có thể so sánh với Đế chế La Mã hay đế chế của Thành Cát Tư Hãn. Mỹ không đánh bại các đối thủ chính của mình bằng những chiến thắng quân sự quyết định. Thay vào đó, nước này nổi lên như một thế lực mạnh nhất vào thời điểm các cường quốc khác đang bận rộn giải quyết các vấn đề nội bộ của chính họ.

Theo nghĩa này, nước Mỹ đã trở thành "con lạc đà cuối cùng" trong đoàn lữ hành bất ngờ vươn lên dẫn đầu khi những người khác tụt lại phía sau.

Tuy nhiên, ngày nay, những hoàn cảnh lịch sử cho phép Mỹ thống trị phần lớn đã biến mất. Không còn lý do khách quan nào để các trung tâm quyền lực khác phải tụt hậu. Kết quả là, Mỹ cuối cùng có thể trở thành một bên tham gia bình thường hơn trong chính trường thế giới thay vì là thế lực thống trị.

Cuộc khủng hoảng Iran minh họa cho sự thay đổi này. Ngay cả với khối tài sản khổng lồ tích lũy được và năng lực quân sự vượt trội, Mỹ cũng không thể dễ dàng khuất phục một quốc gia lớn mạnh và kiên cường mà không leo thang đến mức độ hạt nhân - một lựa chọn mà tất cả các bên đều không thể tưởng tượng nổi.

Theo nghĩa đó, việc ông Trump can thiệp vào Iran có thể phục vụ một mục đích lịch sử quan trọng. Nó chứng minh cho thế giới thấy rằng những nỗ lực khôi phục kỷ nguyên thống trị tuyệt đối của Mỹ là vô ích. Bài học này không chỉ quan trọng đối với các quốc gia khác; nó còn rất quan trọng đối với chính người Mỹ, những người cuối cùng phải chấp nhận giới hạn quyền lực của mình và định nghĩa một vai trò mới trong các vấn đề quốc tế.

Nga, quốc gia đã tham gia vào chính trường toàn cầu hơn ba thế kỷ, hiểu rõ những giới hạn này. Hầu hết các cường quốc khác cũng vậy. Chỉ có Mỹ là chưa bao giờ thực sự phải đối mặt với chúng.

Vì lý do đó, những bài học đau đớn mà chúng ta đang trải qua hiện nay cuối cùng có thể sẽ mang lại lợi ích.

Đồng thời, điều quan trọng là phải tránh lối suy nghĩ bi quan thái quá. Quan điểm cho rằng việc làm suy yếu vị thế thống trị của Mỹ chắc chắn sẽ dẫn đến hỗn loạn toàn cầu phần lớn là một thủ pháp hùng biện được thiết kế để duy trì trật tự hiện có. Một hệ thống quốc tế cân bằng hơn là điều khả thi và, ở nhiều khía cạnh, là điều đáng mong muốn.

Lịch sử của chính nước Nga đã minh họa điều này. Ngay từ khi Mỹ trở thành một quốc gia độc lập, Nga thường sử dụng quan hệ với Mỹ như một công cụ để theo đuổi các mục tiêu chính sách đối ngoại của riêng mình. Trong thế kỷ 18 và 19, những mục tiêu này gắn liền mật thiết với sự cạnh tranh giữa Nga và Anh. Sau đó, mối quan hệ 3 bên giữa Nga, châu Âu và Mỹ đã định hình nên động lực rộng lớn hơn của chính trị quốc tế.

Ngày nay, những cấu hình mới đang nổi lên. Áp lực của Mỹ lên cả châu Âu và Trung Quốc có thể vô tình góp phần hình thành một hệ thống cân bằng hơn, trong đó không một cường quốc nào thống trị phần còn lại.

Kết quả như vậy sẽ phù hợp chặt chẽ với lợi ích của Nga.

Trật tự quốc tế cuối cùng hình thành từ giai đoạn biến động hiện nay gần như chắc chắn sẽ đa dạng và phức tạp hơn trật tự trước đó. Chiến tranh và khủng hoảng có thể đi kèm với quá trình chuyển đổi này, nhưng chúng không nên che khuất sự biến đổi cơ bản.

Nếu thế giới vượt qua giai đoạn điều chỉnh này mà không xảy ra xung đột thảm khốc, Mỹ sẽ vẫn là một nhân tố quan trọng trong chính trường toàn cầu - không phải vì thế giới cần sự lãnh đạo của Mỹ, mà vì các cường quốc khác sẽ tiếp tục đưa Mỹ vào các tính toán chiến lược của riêng họ.

Trong hệ thống quốc tế tương lai, Mỹ vẫn sẽ có vai trò quan trọng. Chỉ là không còn như trước đây nữa.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 121 Views | Mar 13, 2026 - 11:42 PM - by PinaColada
Iran, Hezbollah dội mưa tên lửa xuyên thủng Vòm sắt uy lực của Israel khiến phương Tây sốc New Tab ↗
 
Phong trào Hồi giáo Shia Hezbollah của Lebanon đã tìm cách xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm sắt) của Israel ngày 11/3 trong một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào Israel.


Hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel không thể chống chọi được các cuộc tấn công quy mô lớn. Ảnh: stena.ee.
Tờ báo Mỹ The New York Post trích dẫn các nguồn tin từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết: "Hôm thứ Tư, Lebanon đã bắn 100 quả rocket vào Israel, khiến hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome được ca ngợi hết lời của nước này bị quá tải đến mức chỉ có một nửa số rocket bị đánh chặn".

Hiện vẫn chưa có thông tin chính xác về mức độ thiệt hại mà Israel phải gánh chịu hoặc phản ứng của Lebanon sẽ như thế nào. Theo một quan chức Israel, IDF đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ vào Lebanon.

Trong khi đó, bình luận về các cuộc tấn công của Iran, nhà phân tích quân sự kiêm Đại tá Jacques Beau, cựu Tham mưu trưởng Quân đội Thụy Sĩ, cho biết trên YouTube: Iran đã thành công trong việc áp đảo hệ thống phòng không của Israel và hiện đang dễ dàng tấn công các mục tiêu ở nước này.

"Hệ thống Iron Dome và các hệ thống chống tên lửa khác của Israel thực sự không hoạt động hiệu quả. Tức là, chúng hoạt động, nhưng người Iran có chiến lược nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không, không chỉ một mà là nhiều hệ thống, và họ nhanh chóng áp đảo hệ thống phòng không của Israel" - ông nhận xét.

Theo ông Bo, Iran hiện có khả năng đạt được các mục tiêu quân sự với nguồn lực ít hơn so với giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

"Ban đầu, họ có một số lượng lớn tên lửa, máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Nhưng sau đó họ đã giảm được số lượng vì không còn cần phải làm quá tải hệ thống phòng không nữa. Tên lửa của họ dễ dàng xuyên thủng phòng tuyến. Và đó chính xác là những gì chúng ta đang thấy ngày nay" - vị đại tá nói.

Tháng 6 năm ngoái, trong cuộc chiến 12 ngày với Iran, những nghi ngờ về độ tin cậy của hệ thống Iron Dome đã được đặt ra. Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Tehran đã phóng một tên lửa đạn đạo tấn công vào trụ sở quân sự chính của Israel, được gọi là Kiryat. Các nhà báo đưa tin rằng toàn bộ một khu nhà đã gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Mỗi ngày hiệu quả của hệ thống phòng thủ tên lửa lại giảm đi: nếu ban đầu Iron Dome đánh chặn được 90% tên lửa, thì giờ đây con số đó chỉ còn 65%.

Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran đã bước sang tuần thứ hai. Hai bên đã liên tục giáng những đòn mạnh vào nhau trong suốt thời gian này. Tel Aviv tuyên bố mục tiêu của họ là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Washington đe dọa sẽ phá hủy tiềm lực quân sự của nước này và kêu gọi người dân lật đổ chế độ. Trong khi đó, Iran nhấn mạnh sự sẵn sàng tự vệ và không thấy lý do gì để nối lại đàm phán.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 134 Views | Mar 13, 2026 - 11:43 PM - by PinaColada
Cuộc chiến Iran có thể khiến quan hệ Mỹ - Israel xấu đi nghiêm trọng New Tab ↗
 
Chính sách của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bối cảnh căng thẳng quanh Iran có thể làm xấu đi nghiêm trọng quan hệ giữa Israel và Mỹ, theo nhà phân tích chính trị Thổ Nhĩ Kỳ, chuyên gia hàng đầu của mạng lưới phân tích “Ankara–Moscow”, Engin Ozer.


Người Israel xem xét hậu quả của một cuộc tấn công tên lửa ở Hani'el sau khi Hezbollah và Iran phối hợp trong các đợt tấn công vào miền bắc và trung tâm Israel hôm 12/3. Ảnh: GI.
Theo ông Ozer, chiến lược khiêu khích, hiếu chiến của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang đi ngược lại chính chính sách đối ngoại của Israel. Sau những diễn biến gần đây, chính phủ một số nước trong khu vực - đặc biệt là Saudi Arabia - đã bắt đầu giữ khoảng cách với tiến trình bình thường hóa quan hệ, khiến sáng kiến “Hiệp định Abraham” rơi vào tình thế bị đặt dấu hỏi lớn.

Nhà phân tích cho rằng chiến dịch chống Iran đã gây bất bình mạnh mẽ tại các nước vùng Vịnh, bởi theo ông, an ninh của các quốc gia trong khu vực đang bị đe dọa trong bối cảnh chiến lược của Israel nhằm gia tăng đối đầu giữa Iran và các nước Arab. Ozer cảnh báo điều này có thể tác động tiêu cực tới quan hệ kinh tế và chính trị của Israel với các nước trong khu vực.

Ông cũng nhấn mạnh rằng các hành động của ban lãnh đạo Israel đã làm phức tạp thêm tình thế của chính quyền Mỹ. Theo ông, điều này dẫn tới sự gia tăng chỉ trích Israel trong xã hội Mỹ và châu Âu, đồng thời làm dấy lên tâm lý chống Israel mạnh hơn.

Theo đánh giá của chuyên gia, chính sách hiện nay của Tel Aviv có thể trở thành một trong những yếu tố khiến quan hệ giữa Israel và Mỹ xấu đi, đồng thời làm gia tăng sự thiếu tin tưởng đối với Israel không chỉ trong thế giới Hồi giáo mà cả ở châu Âu và Mỹ.

Kể từ khi Israel và Mỹ tấn công Iran hơn 2 tuần trước, đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình trên thế giới và ở nhiều nơi trên nước Mỹ phản đối cuộc tấn công.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 98 Views | Mar 13, 2026 - 11:45 PM - by PinaColada
Mục tiêu khác biệt của Mỹ - Israel khi tấn công Iran New Tab ↗
 
Dù phối hợp chặt chẽ, Mỹ và Israel đang lộ rõ những bất đồng về mục tiêu cũng như thời điểm kết thúc chiến dịch tấn công Iran.

Những gợi ý của Tổng thống Donald Trump về khả năng sớm chấm dứt xung đột với Iran đang làm bật lên một vấn đề mới: Mỹ và Israel không thật sự thống nhất về thời điểm cũng như các điều kiện kết thúc chiến sự.

Ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm gần như mỗi ngày kể từ khi giao tranh nổ ra hồi cuối tháng trước. Ông Netanyahu cũng thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống.

Các quan chức Mỹ cho biết mọi cuộc đối thoại đều xoay quanh tình hình chiến sự và cách thức chấm dứt xung đột, trong bối cảnh cả hai nước đang nỗ lực thu hẹp bất đồng.


Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng hồi tháng 4/2025. Ảnh: Reuters

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố việc chấm dứt chiến dịch tấn công Iran "cuối cùng sẽ do Tổng thống quyết định, khi ông nhận thấy các mục tiêu quân sự đã hoàn tất và mối đe dọa từ chính quyền Iran đã bị triệt hạ hoàn toàn".

Dù vậy, những khác biệt trong cách tiếp cận giữa Mỹ và Israel đang dần lộ rõ.

Theo các nguồn tin, Mỹ đã thông báo với Israel hôm 9/3 rằng chính quyền Trump "không hài lòng" với các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng Iran, đồng thời yêu cầu Tel Aviv không tái diễn nếu chưa được Washington chấp thuận.

Trang Axios trước đó cũng đưa tin Mỹ đã yêu cầu Israel dừng không kích hạ tầng năng lượng Iran. Và chỉ vài tiếng sau khi ông Trump nói với phóng viên rằng chiến dịch quân sự "về cơ bản đã hoàn tất", ông Netanyahu lại một lần nữa khẳng định "mục tiêu tối thượng" của Israel trong cuộc chiến là thay đổi chính quyền ở Iran.

Những khác biệt trong ưu tiên của chiến dịch không kích giữa Mỹ và Israel thực tế đã bộc lộ ngay từ đầu. Elbridge Colby, quan chức chính sách hàng đầu Lầu Năm Góc, tuần trước phát biểu trước quốc hội rằng cuộc tập kích hạ sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei nằm trong chuỗi "chiến dịch của Israel".

Colby phân định rõ mục tiêu tấn công của Israel và Mỹ. Ông cho hay quân đội Mỹ đang không kích các mục tiêu "có phạm vi cụ thể và hợp lý", gồm hệ thống tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và lực lượng hải quân Iran.

Tổng thống Trump từng kêu gọi thay đổi chế độ tại Iran, nhưng hồi đầu tuần, ông tuyên bố trước các phóng viên rằng Mỹ đã đạt được hầu hết mọi mục tiêu quân sự, khẳng định: "Chúng ta đang tiến nhanh hơn nhiều so với kế hoạch".

Tương tự quân đội và giới chức cấp cao tại Lầu Năm Góc, Ngoại trưởng Rubio đã nêu ra một tập hợp các mục tiêu hạn chế hơn, như ngăn chặn chương trình hạt nhân, tên lửa Iran. Các nhà hoạch định và phân tích quân sự Mỹ thừa nhận rằng chỉ riêng các cuộc không kích sẽ khó lòng lật đổ được một chính phủ nước ngoài.

Lầu Năm Góc cũng cho thấy những khác biệt trong cách tiếp cận giữa Mỹ và Israel tại cuộc họp báo hôm 10/3 của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine.

Ông Hegseth nhận định quân đội Israel là một đối tác tốt, nhưng thêm rằng "ở những nơi có mục tiêu khác biệt, họ đã tự hành động". Ông đưa ra phản hồi này khi được hỏi về những cuộc không kích của Israel vào các kho dầu Iran, động thái mà thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, đồng minh với Tổng thống Trump, đã chỉ trích và cảnh báo rằng nó có thể khiến người dân Iran thêm phẫn nộ với Mỹ và Israel.

Trong khi đó, chính quyền Iran những ngày gần đây cho thấy họ bền bỉ như thế nào. Họ đã chọn ra được tân Lãnh tụ Tối cao và vẫn tiếp tục siết phong tỏa Eo biển Hormuz, khiến dòng chảy năng lượng từ Vùng Vịnh gần như tê liệt, đẩy giá dầu thế giới lên cao.

"Ông Trump có lẽ đang nhận được bài học lâu đời nhất của các cuộc xung đột nhân loại: Bắt đầu một cuộc chiến thì dễ, kết thúc nó mới khó", Ali Vaez, giám đốc dự án Iran tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, trụ sở tại Brussels, Bỉ, nhận định. "Nếu Mỹ ngừng chiến dịch không kích khi chưa đưa ra được một lối thoát ngoại giao khả thi, Tổng thống Trump có nguy cơ rơi vào tình cảnh tồi tệ nhất khi Iran có mọi lý do để tiếp tục dùng Eo biển Hormuz làm đòn bẩy, còn Israel không thấy họ có lý do gì để dừng chiến dịch".

Thiệt hại kinh tế ngày càng lớn từ cuộc chiến còn khiến lợi ích giữa Mỹ và Israel dần xa rời nhau.

Suốt nhiều năm qua, Thủ tướng Netanyahu liên tục kêu gọi thay đổi chính quyền Iran và cảnh báo về mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của nước này đối với Israel. Sau chuỗi chiến dịch thành công nhắm vào các đồng minh của Iran trong khu vực, ông đã nhìn thấy cơ hội vào năm ngoái và phát động cuộc chiến 12 ngày, khiến quân đội Iran càng thêm suy yếu.

Mặc dù chia sẻ mục tiêu đó, Mỹ còn có những lợi ích sâu rộng hơn tại Trung Đông, trong đó có vai trò là đối tác quân sự chính của các nước Vùng Vịnh giàu tài nguyên năng lượng. Một số quốc gia đồng minh với Mỹ đang phải chịu cảnh xuất khẩu dầu khí qua Eo biển Hormuz bị tắc nghẽn và các thành phố, hạ tầng công nghiệp liên tục bị tấn công.

Việc Iran phong tỏa Eo biển Hormuz khiến giá dầu có lúc vượt ngưỡng 100 USD một thùng trong tuần qua là dấu hiệu cho thấy những xáo trộn do cuộc xung đột gây ra có thể sẽ đòi hỏi thêm nhiều giải pháp quân sự khác.

Tổng thống Trump hồi đầu tuần cho hay "nếu cần thiết", hải quân Mỹ có thể hộ tống các tàu chở dầu đi qua Hormuz. Song điều này tiềm ẩn nguy cơ khiến Washington lún sâu vào cuộc xung đột lâu hơn dự kiến. Cùng ngày, ông đe dọa leo thang các cuộc tấn công để khai thông dòng lưu chuyển dầu khí, cảnh báo trên Truth Social rằng Mỹ sẽ ném bom những mục tiêu "khiến Iran không bao giờ tái thiết quốc gia được nữa".

Về phần mình, Israel có lẽ đang đặt kỳ vọng rằng Mỹ sẽ tham gia chiến dịch lâu hơn.

"Theo tôi, giấc mơ của ông Netanyahu và cũng là giấc mơ suốt nhiều thập kỷ qua của Israel là một cuộc chiến chung nhằm thay đổi chính quyền Iran. Nhưng việc dựa vào ông Trump cho bất kỳ mục tiêu dài hạn nào luôn là một cú đặt cược đầy rủi ro", Chuck Freilich, cựu phó cố vấn an ninh quốc gia, chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel (INSS), trụ sở tại Tel Aviv, nhận xét.

Hai lãnh đạo cũng đang hướng tới những nhóm cử tri trong nước rất khác nhau, khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy khác biệt lớn trong dư luận ở hai quốc gia.

Một cuộc thăm dò do INSS thực hiện vào đầu tháng 3 cho thấy 82% người dân Israel ủng hộ cuộc chiến. Đây là vấn đề có tầm quan trọng sống còn đối với Thủ tướng Netanyahu, người dường như đang kỳ vọng cuộc chiến sẽ giúp ông ghi điểm trong mắt cử tri trước thềm cuộc bầu cử tại Israel dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Công chúng Israel còn đang đối mặt hiểm họa tên lửa từ Iran theo cách mà người Mỹ không phải chịu đựng. Một tên lửa đạn đạo chỉ mất khoảng 9 phút để bay từ Iran tới Israel, trong khi Tehran chưa có khả năng tấn công lục địa Mỹ bằng tên lửa tầm xa.

Israel hiểu rõ ông Trump có thể quyết định ngừng không kích bất cứ lúc nào nên đang dốc lực chiến đấu như thể "mỗi ngày đều là ngày cuối", một nguồn tin nắm rõ chiến dịch cho hay. Cũng theo nguồn tin này, Tel Aviv muốn có thêm thời gian, nhưng hiểu rõ áp lực trong nước mà Tổng thống Trump đang phải đối mặt.

Việc chính quyền Trump bất nhất về mục tiêu chiến dịch đã làm sụt giảm ủng hộ của công chúng Mỹ. Hàng loạt cuộc thăm dò dư luận cho thấy chỉ một bộ phận thiểu số ủng hộ động thái này.

Tổng thống Trump còn đang đối mặt làn sóng chỉ trích từ một số đảng viên Dân chủ và cả phe cánh hữu trong chính đảng của mình, những người muốn ông tập trung theo đuổi tầm nhìn chính sách "Nước Mỹ trên hết" (MAGA). Ông Trump từng vận động tranh cử dựa trên quan điểm phản đối việc Mỹ đưa quân vào Iraq và hứa hẹn sẽ chấm dứt những "cuộc chiến không hồi kết" tại Trung Đông.

Theo Wall Street Journal, một số cố vấn đã bí mật thúc giục ông Trump tìm kiếm giải pháp sớm rút lui khỏi cuộc chiến trong bối cảnh giá dầu tăng vọt và lo ngại rằng một cuộc xung đột kéo dài có thể gây ra những phản ứng chính trị gay gắt vượt ngoài tầm kiểm soát.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết ông có khả năng sẽ đến Israel vào tuần tới để thảo luận với các lãnh đạo nước này về chiến dịch đang diễn ra tại Iran.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 98 Views | Mar 13, 2026 - 11:48 PM - by goodidea
Lời khai của tài xế Range Rover dùng dao chọc thủng lốp xe SH ở Hà Nội New Tab ↗
 
Tại cơ quan công an, tài xế ô tô Range Rover khai do nhiều lần bị chắn lối đi, đồng thời đang gặp áp lực trong công việc và gia đình nên nóng giận, đã dùng lưỡi dao bấm móng tay mang theo người để chọc thủng lốp xe.

Khởi tố đối tượng túm áo, kéo lê cô gái ở bến phà Giải, Hải Phòng, gây bức xúc dư luận
Ngày 13/3, Công an phường Yên Hòa, Hà Nội, cho biết đang làm rõ vụ việc một tài xế ô tô dùng vật nhọn chọc thủng 2 lốp xe máy do chiếc xe này dựng trước cửa nhà, chắn lối đi trong ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ.


Camera ghi cảnh tài xế Range Rover chọc thủng lốp xe máy SH ở Hà Nội.
Theo xác minh ban đầu, khoảng 20h50 ngày 12/3, N.A.Q. (20 tuổi, trú Thanh Xuân) điều khiển xe máy SH150i chở bạn gái là Đ.Q.A. (20 tuổi, trú phường Láng) đến nhà chị gái của Q.A. tại ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ.

Q. dựng xe trước cửa nhà, khóa cổ rồi cùng bạn gái vào trong. Khoảng 10 phút sau, khi ra lấy xe để về, anh phát hiện cả 2 lốp trước và sau đã bị chọc thủng.

Kiểm tra camera an ninh, nạn nhân thấy lúc 20h58 một ô tô màu đen biển số 30H-352.61 dừng trước cửa nhà số 73/189 Nguyễn Ngọc Vũ. Do xe máy của Q. dựng trước cửa chắn lối đi nên ô tô không thể di chuyển.

Người điều khiển ô tô bấm còi. Một nam thanh niên trong nhà chạy ra định dắt xe máy vào nhưng do xe đã khóa cổ nên không di chuyển được.

Ít phút sau, một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi mặc quần áo đen từ ô tô bước xuống, dùng vật nhọn đâm 2 lần vào lốp trước và sau của xe máy rồi lên xe rời khỏi hiện trường.

Sáng 13/3, Đ.M.D. (34 tuổi, trú xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ), là người điều khiển ô tô đã chủ động tìm gặp anh Q. để xin lỗi và bồi thường thiệt hại.

Làm việc với công an, D. khai thường xuyên lái xe qua ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ nhưng nhiều lần bị các xe máy dựng trước cửa nhà gây cản trở lối đi. D. cho biết đã nhắc nhở nhiều lần nhưng tình trạng vẫn tái diễn.

Ngoài ra, thời điểm xảy ra sự việc, do đang gặp áp lực trong công việc và gia đình nên D. nóng giận, không làm chủ được hành vi và dùng lưỡi dao bấm móng tay mang theo người để chọc thủng lốp xe.

Công an phường Yên Hòa đang tiếp tục lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 363 Views | Mar 13, 2026 - 11:50 PM - by PinaColada
Mỹ nói tân Lãnh tụ tối cao Iran đã bị thương nặng New Tab ↗
 
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth nói tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba bị thương và có thể tới mức "biến dạng ngoại hình".

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ngày 13/3 nói trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc rằng giới lãnh đạo Iran đã bị "suy yếu nghiêm trọng" do chiến dịch của Mỹ và Israel. "Chúng tôi biết người mà họ gọi là "lãnh tụ tối cao" này đang bị thương và có khả năng bị biến dạng ngoại hình", ông Hegseth phát biểu.

Bộ trưởng Mỹ cũng bày tỏ hoài nghi về thông điệp đầu tiên kể từ khi nhậm chức của ông Mojtaba, được đọc trên truyền hình nhà nước Iran, không kèm video hay giọng nói.

"Iran có rất nhiều camera và máy ghi âm, tại sao lại cần một tuyên bố bằng văn bản? Tôi nghĩ các bạn biết lý do rồi đấy", ông Hegseth nói.


Ông Mojtaba Khamenei tại Tehran, Iran, hồi tháng 10/2024. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng cho rằng tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba "đã bị thương nhưng vẫn còn sống".

Hội đồng Chuyên gia Iran ngày 8/3 thông báo chọn ông Mojtaba Khamenei, con trai giáo chủ Ali Khamenei, làm Lãnh tụ Tối cao kế nhiệm cha. Ông Khamenei đã thiệt mạng khi Mỹ và Israel ngày 28/2 mở chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự và chính trị của Iran.

Đài truyền hình nhà nước Iran gọi ông Mojtaba là Jaanbaz (thương binh) trong cuộc chiến Ramadan, ám chỉ chiến dịch của Mỹ - Israel, nhưng không nêu rõ tình trạng vết thương. Alireza Salarian, Đại sứ Iran tại Cyprus, nói với Guardian rằng ông Mojtaba Khamenei đã bị thương ở chân, tay và bàn tay trong đợt không kích của Mỹ - Israel hôm 28/2.

Ông Mojtaba chưa xuất hiện công khai trong những ngày qua. Trong thông điệp công bố ngày 12/3, tân Lãnh tụ Tối cao Iran khẳng định nước này sẽ tiếp tục phong tỏa Eo biển Hormuz "nếu giao tranh tiếp tục kéo dài và chúng tôi coi đó là hành động phù hợp".

VietBF@sưu tập
0 Replies | 102 Views | Mar 13, 2026 - 11:50 PM - by goodidea
Thách thức với Israel khi Iran dùng tên lửa mang đầu đạn chùm New Tab ↗
 
Mỗi tên lửa Iran mang được hàng chục đạn con, khiến Israel tiêu tốn vũ khí đánh chặn mà không thể bảo đảm hạ toàn bộ mục tiêu.

Những vệt sáng màu cam lao xuống trong đêm khi còi báo động không kích vang lên, đây là cảnh tượng ngày càng phổ biến trên bầu trời Israel khi Iran tăng cường sử dụng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm để xuyên thủng lưới phòng không đa tầng của đối phương.

Mỗi vệt sáng là một quả đạn con có thể chứa đến 5,5 kg thuốc nổ, được tên lửa Iran rải trên khu vực rộng lớn. Phần lớn tên lửa đạn đạo Iran sở hữu có thể mang theo 24 đạn con, trong khi mẫu Khorramshahr hiện đại có thể chứa tới 80 quả, theo các chuyên gia.

Người dân Israel được bảo vệ tương đối tốt trước các vụ tập kích tên lửa nhờ hệ thống cảnh báo sớm và hầm trú ẩn bố trí khắp nơi. Tuy nhiên, hai người ở ngoại ô Tel Aviv đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ tấn công hồi tuần trước, nghi là do tên lửa mang đầu đạn chùm của Iran.

Tehran dường như đang dùng nhiều tên lửa mang đạn chùm hơn so với các xung đột trước đây. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 10/3 cho biết Iran đã phóng khoảng 300 tên lửa vào nước này kể từ đầu xung đột, một nửa trong số đó mang đầu đạn chùm.

Một quan chức quốc phòng Israel thừa nhận dù nỗ lực đánh chặn có hiệu quả, phòng không nước này vẫn gặp rất nhiều thách thức và không thể bảo vệ kín kẽ tất cả khu vực.

"Tên lửa mang đầu đạn chùm đang đặt ra thách thức mới cho phòng không Israel, khi họ không thể chặn được đạn con với kích thước nhỏ trong thời gian ngắn. Đó là một trong những cơ chế để vượt qua hệ thống phòng thủ hiện đại", Tal Inbar, chuyên gia tên lửa đang làm cố vấn cho các công ty quốc phòng Israel, cho biết.

Các hình ảnh được công bố cho thấy tên lửa Iran thường phóng đạn con từ độ cao hàng chục km. Trong khi đó, vũ khí của các cường quốc như Nga, Mỹ thường lao xuống và kích hoạt đầu đạn chùm ở độ cao vài chục mét đến hơn một km, nhằm tạo sát thương tối đa trong diện tích tương đối nhỏ.

"Iran có lẽ đã chọn phương thức thả đạn con ở độ cao lớn nhằm tránh nguy cơ bị phòng không đánh chặn và không kích hoạt được đầu đạn. Bù lại, điều này khiến chỉ có số ít đạn con đánh xuống khu vực rộng lớn, kém hiệu quả hơn về mặt quân sự", N. R. Jenzen-Jones, chuyên gia về bom đạn đang là giám đốc của Armament Research Services, giải thích.


Vị trí tên lửa Iran thả đạn con trong vụ tập kích nhằm vào Tel Aviv ngày 8/3 và 9/3. Đồ họa: CNN

Ông Inbar chỉ ra rằng tổ hợp phòng không Iron Dome (Vòm sắt) của Israel có thể đối phó với các đầu đạn con, song không phải lúc nào cũng thành công.

Trong những xung đột trước đây với Israel, Iran thường phóng hàng chục tên lửa cùng lúc để áp đảo phòng không đối phương. Tuy nhiên, trong bối cảnh Mỹ và Israel ưu tiên phá hủy các bệ phóng Iran, đầu đạn chùm đã trở thành phương án để duy trì năng lực xuyên phá lưới phòng không.

"Iran hiện không có khả năng phóng tên lửa đạn đạo với quy mô lớn. Để gây thiệt hại với số lượng ít tên lửa, đầu đạn chùm sẽ là lựa chọn tối ưu", Inbar nói. Ngoài ra, Iran có thể dùng vũ khí kiểu này để bào mòn kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Israel, buộc họ phóng hàng chục quả đạn để đối phó một mục tiêu.

Bộ tư lệnh Mặt trận Nội địa thuộc IDF gần đây tăng cường cảnh báo về mối nguy hiểm của đạn chùm, kêu gọi người dân Israel ở trong hầm trú ẩn thêm vài phút sau khi còi báo động tắt và không tiếp cận những đầu đạn chưa nổ.

"Tác động của chúng tương tự một quả lựu đạn với thiệt hại cục bộ tương đối hạn chế, song cực kỳ nguy hiểm với tất cả những ai ở gần. Những quả đạn này được phân tán trên khu vực rộng lớn và có thể gây thiệt hại diện rộng", IDF cho hay.

Mối đe dọa thực sự đối với Israel có thể nằm trong chiến lược lớn hơn của Iran, khi Tehran dường như đang theo đuổi cuộc chiến tiêu hao. Chỉ với một tên lửa, đặc biệt là loại mang đầu đạn chùm, Iran có thể buộc hàng triệu người phải trú trong hầm, cũng như khiến quân đội Mỹ và Israel tiêu tốn tên lửa đánh chặn đắt tiền.

"Sử dụng những tên lửa như vậy có thể gây tác động tâm lý, cũng như dẫn đến tổn hại kinh tế và xã hội, khi người dân phải liên tục trú ẩn trước các đợt tập kích", chuyên gia Jenzen-Jones nêu quan điểm.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 102 Views | Mar 13, 2026 - 11:52 PM - by goodidea
Cuba đã đối thoại với Mỹ New Tab ↗
 
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết giới chức nước này và phía Mỹ gần đây đã thảo luận để giải quyết các khác biệt theo hướng đối thoại.

"Các quan chức Cuba gần đây đã thảo luận với đại diện chính phủ Mỹ. Những cuộc thảo luận này tìm hướng giải quyết các khác biệt song phương còn tồn tại giữa hai quốc gia bằng con đường đối thoại", Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia ngày 13/3.

Ông Miguel cho biết thêm "các yếu tố quốc tế đã thúc đẩy những cuộc trao đổi này". Ông nhấn mạnh các cuộc thảo luận như vậy đòi hỏi nỗ lực lớn để xúc tiến các giải pháp, đó là lý do cần tìm ra điểm chung để tiến trình này đạt được tiến bộ và "tránh đối đầu".


Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tại Rio de Janeiro, Brazil, hồi tháng 7/2025. Ảnh: AFP

Theo Chủ tịch Cuba, các cuộc thảo luận cũng nhằm tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác để đảm bảo an ninh, hòa bình cho cả hai quốc gia và khu vực.

"Trong các cuộc trao đổi này, chúng tôi đã bày tỏ mong muốn tiếp tục tiến trình dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng hệ thống chính trị của cả hai nước cũng như chủ quyền và quyền tự quyết của mỗi quốc gia, đồng thời cũng xem xét nguyên tắc có đi có lại theo luật pháp quốc tế", ông Miguel nói.

Trước phát biểu của Chủ tịch Miguel, Cuba và Mỹ có mối quan hệ căng thẳng. Washington đã chặn gần như toàn bộ các chuyến hàng dầu mỏ tới quốc đảo vùng Caribe, gây thiếu hụt nhiên liệu, ảnh hưởng tới giao thông và đe dọa an ninh năng lượng Cuba. Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nhân đạo nếu nhu cầu năng lượng của Cuba không được đảm bảo.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 85 Views | Mar 13, 2026 - 11:54 PM - by goodidea
Đang ở nước ngoài, người mẹ quê Bắc Ninh tá hỏa khi nhận được ảnh "nóng" của con gái qua Facebook New Tab ↗
 
Đang làm việc ở nước ngoài, một phụ huynh ở Bắc Ninh bất ngờ nhận được hình ảnh nhạy cảm của con gái 14 tuổi từ tài khoản Facebook lạ. Từ trình báo của gia đình, cơ quan công an vào cuộc điều tra và xác định người đàn ông 32 tuổi liên quan vụ việc.

Ngày 13/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Viết Mạnh (SN 1993, trú tại thôn Gia Bình, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Theo nhà chức trách, đầu tháng 3/2026, chị T. đang lao động xuất khẩu ở nước ngoài "tá hỏa" nhận được hình ảnh "khỏa thân" của con gái mình là cháu L., (SN 2012, trú tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh), từ tài khoản Facebook "Ngô Minh", sau đó đã bị thu hồi.

Chị T. đã liên hệ về gia đình để xác minh về hình ảnh trên, đồng thời gia đình của cháu L. đã đến cơ quan công an trình báo.

Tại cơ quan điều tra, cháu L. khai đã làm quen và kết bạn qua mạng xã hội với tài khoản Facebook "Ngô Minh".


Đối tượng Trịnh Viết Mạnh. Ảnh: CABN.
Sau một thời gian nói chuyện, 2 người nảy sinh tình cảm yêu đương. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tò mò về giới tính, đối tượng đã nhiều lần gạ gẫm và quan hệ tình dục với cháu L. tại nhiều nhà nghỉ trên địa bàn xã Lục Nam. Ngoài ra, đối tượng còn nhiều lần đặt điện thoại di động để quay lại hành vi này.

Manh mối khó khăn gấp bội khi cháu L. chỉ biết tên Facebook, không biết tên thật cũng như danh tính, địa chỉ của đối tượng.

Với tinh thần quyết tâm phòng chống tội phạm, lực lượng công an đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu L. là Trịnh Viết Mạnh. Tại cơ quan điều tra, Mạnh đã thừa nhận về hành vi phạm tội của bản thân.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ, thu thập tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của Trịnh Viết Mạnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 402 Views | Mar 13, 2026 - 11:55 PM - by PinaColada
"Cuộc lật đổ vô hình"("The Invisible Coup") New Tab ↗
 
** Mới thấy tay đại gia trồng bơ Nam Cali viết lách chuyện "lật đổ" này nọ, nghe qua thất kinh, tưởng đâu có tin kinh khủng gì đang xảy ra ở Mỹ này. Nào ngờ chỉ viết linh tinh, ba điều lắm chuyện thật là lố bịch và khôi hài. Nay cho chỉnh sửa lại chút đỉnh câu văn và tung lên đây giúp vui cho các bạn cuối tuần!!

Các công dân Mỹ sinh sống tại Trung Cộng
Ông Peter Schweizer, mới cho ra cuốn sách nói về kế hoạch du lịch sinh con đẻ cái của bọn Tàu có thể gây rắc rối cho nền an ninh Hoa Kỳ trong tương lai. Trước đây mình có đọc qua vài cuốn sách của ông ta, khi cho điều tra nhiều vấn đề về chính trị và tài chính. Ông ta gọi "Chinese birth tourism"(Du lịch sinh con của người Tàu) Ông ta cho biết, có trên 107 công ty do người Tàu làm chủ, cho các bà các cô người Tàu đi du lịch đến Cali với mục đích sinh con rồi đem về Trung Cộng nuôi. Các công ty này tung quảng cáo thẳng đến đám giàu có tại đại lục. Mình đoán người Việt giàu có ở Việt Nam cũng có thực hiện chuyện "sinh con lấy quốc tịch Mỹ" kiểu này. Sinh con đã có sẳn quốc tịch Mỹ, 18 năm sau có thể làm đơn bảo lãnh ba mẹ Việt Nam qua để sinh sống hết kiếp người.

Cách đây mấy năm, mình có nghe thấy cảnh sát cho khám xét bắt các nhà có chứa mấy bà có thai ở Trung Cộng rồi qua sang Cali để ở vài tháng, sinh con để làm thủ tục giấy tờ xong thì bồng bế con về đại lục. Có một cuốn phim của Tàu có kể lại vụ này. Nhưng nay nếu ai đang có thai sẽ không được cấp chiếu khán sang Mỹ nữa. Hình như ở Việt Nam có quan lớn nào mới bị thất sủng cũng đem vợ bé sang Hoa Kỳ để sinh con đẻ cái, nghe nói đã sinh đôi mà lại là con trai. Chúc mừng quan lớn, có vợ đẹp con ngoan và có sẳn quốc tịch Hoa Kỳ.

Thế hệ Manchurian. Chữ "Manchurian" xuất xứ từ cuốn truyện của ông Richard Condon xuất bản năm 1959 và sau đó làm cuốn phim mang tựa đề này "Manchurian Candidate" (Ứng cử viên Mãn Châu), nói về một binh sĩ Mỹ bị tẩy não bởi Cộng sản Tàu và Nga để ám sát tổng thống Hoa Kỳ. Mình có xem phim này lâu rồi ở bên Pháp.

Chương trình sẽ được sắp xếp như sau: bọn Tàu trả cho người Mỹ 50,000 đến 60,000 USD để mang thai giùm cho họ. Họ rất khôn vì nếu sinh con ở Hoa Kỳ rất mắc nếu không có bảo hiểm y tế. Giá 50,000 USD thì quá rẻ. Các em bé được sinh ra thì hưởng ngay quyền công dân Hoa Kỳ theo Hiến pháp Hoa Kỳ. Các em bé này được đưa về Trung Cộng và được giáo dục nhồi sọ qua nền giáo dục Công sản. Đến 18 tuổi, thì bọn này có thể di bầu trong các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Không cần phải về Mỹ cho mất công, tốn kém vé máy bay mà chỉ cần ra toà lãnh sự là xong om.

Mình đoán có lẻ do vậy mà nay chính phủ Trump đang tìm cách dẹp vụ tự động có quyền công dân Hoa Kỳ nếu được sinh ra ở Hoa Kỳ. Mấy người Mễ mà mình quen biết, vốn là di dân lậu, không có giấy tờ, kể lại là khi đặt chân sang đây, việc đầu tiên là kiếm ngay có đứa con sẽ tốt hơn vì con mình nếu là công dân Mỹ thì chính phủ Hoa Kỳ không thể nào trục xuất họ vì không lẻ bỏ con, đem chia cách gia đình hay sao.
Vấn đề là kế hoạch cho đẻ này không phải thuộc loại nhỏ nhặt, có một tay tỷ phú Trung Cộng có đến 100 người con được sinh ra theo cách này. Kinh. Báo Wall Street Journal cho biết mục đích của ông ta là mong sau này có đứa con sẽ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. (Xu Bo, a reclusive Chinese gaming billionaire and founder of Duoyi Network, has reportedly fathered more than 100 children through surrogacy in the United States, according to investigations reported in late 2025.) Mình không biết khi Tổng thống Obama lên nắm chức tổng thống, liệu rằng, không biết ông có giúp đỡ gì cho xứ Kenya, quê cha đất tổ của ông hay không.
Mình ngạc nhiên là thống kê nhà nước Trung Cộng cho thấy mỗi năm có 100,000 trẻ em Tàu được sinh ra tại Hoa Kỳ dưới dạng du lịch sinh đẻ. Nếu sự kiện vẫn tiếp tục xảy ra thì chỉ độ 13 năm nữa thì sẽ có trên 1 triệu công dân Mỹ được nuôi dưỡng tại Trung Cộng. Và bắt đầu có quyền bỏ phiếu vào năm 2030.
Năm 2016, cuộc bầu cử tổng thống được định đoạt với 72,000 lá phiếu. Nếu chúng ta có trên một triệu lá phiếu từ Trung Cộng sẽ mệt cho nền an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Được biết là hiện nay có 107 công ty phụ trách chương trình "sinh đẻ thuê" kiểu này tại tiểu bang Cali. Còn các tiểu bang khác thì không ai nắm biết rõ. FBI cho biết là họ không có hệ thống để cho kiểm soát và theo dõi. Chán Mớ Đời

Ông Peter Schweizer có giải thích thêm chuyện này trong cuốn sách được ông ta cho ra lò gần đây mang tên "The Invisible Coup" (Cuộc lật đổ vô hình). Ông này có gặp gỡ và trình bày với ông Trump gần 1 tiếng đồng hồ về vấn đề này và nghe đâu sẽ ra điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 3 này nhưng có lẻ sẽ cho họp kín nên sẽ không được trình chiếu công khai trên kênh C-Span.
Đây không phải là một chương trình về di trú mà là một chương trình được ngoại bang liên kết để tạo dựng các ảnh hưởng giúp cho quyền lợi của Trung Cộng. Ai buồn đời thì tìm theo đường dẫn này: https://www.theinvisiblecoup.com/

Các tên khủng bố hồi 9/11 theo học lái máy bay ở các trường đào tạo phi công tại Hoa Kỳ. Họ chỉ muốn học bay lên trời gặp 72 trinh nữ thôi chớ không muốn học để hạ cánh bình thường. Được cái là Hoa Kỳ đã học được bài học quá đau thương nên đã cho chấm dứt các loại hoạt động huấn luyện loại này với các học viên đến từ các nước Hồi giáo.
Tuần rồi họ cho biết là đã bắt được một tên giảng viên huấn luyện phi công Hoa Kỳ lái phản lực cơ F-35 chiến đấu. Tên này Gerald Eddie Brown, Jr. dạy và đã chỉ vẽ hết cho đám phi công Trung Cộng biết hết các mánh lới để bay và phản phé. Nghe nói ngày nay hàng ngàn người Tàu ghi danh học tại các trường đào tạo phi công ở Hoa Kỳ. Nghe nói có trường có đến 90-95% là người Tàu ghi danh, trả tiền học phí đến 90,000 USD. (https://www.justice.gov/opa/pr/forme...inese-military)

Trung Cộng hiện cần đến 5,000 phi công mỗi năm nhưng chỉ đào tạo có 1,250 người tại Trung Cộng. Các không phận quân sự đã ản trở các học viên tại đại lục nên họ gửi chúng sang Hoa Kỳ để học lái máy bay. Nếu ai đậu cao sẽ được gia nhập Quân đội Nhân dân Giải phóng để được huấn luyện thêm hầu lái phi cơ quân sự. Trong tương lai nếu phi công Hoa Kỳ phải đụng độ với phi công Trung Cộng xem như chúng ta đã và đang huấn luyện cho kẻ thù tương lai. Chán Mớ Đời.

Phi công Việt Nam chỉ lái trong nước còn các chuyến bay ngoại quốc, mình thấy đa số họ mướn phi công quốc tế vì lên máy bay nghe phi công trưởng chào mừng hành khách qua tiếng Anh. Không biết Việt Nam có trường đào tạo phi công vì càng ngày người Việt lại sử dụng phi cơ rất nhiều để đi chơi đó đây.

Mình nghe nói đến người Mễ tây cơ muốn lấy lại lãnh thổ của họ đã bị Hoa Kỳ chiếm như ở tiểu bang Texas và Cali nhưng (nghe cho biết) gần đây theo tài liệu đọc qua thì có vẻ khả thi. Nghe kể tháng 2 năm 2023, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, một đại biểu Quốc hội Mễ Tây Cơ, thuộc đảng của bà tổng thống đương nhiệm, có tuyên bố giữa Quốc hội Mễ tây cơ là các tiểu bang Texas, California, và New Mexico là những vùng đất bị tạm chiếm nói như Việt Cộng khi xưa. Ông ta đề nghị Quốc hội Mễ Tây Cơ tìm cách lấy lại các vùng đất bị tạm chiếm này. 18 tháng sau ông ta đắc cử vào Thượng nghị viện của Mễ tây Cơ.
Họ hy vọng sẽ cho nối kết lại các tiểu bang này về văn hoá và chính trị, muốn biến miền Tây Nam Hoa Kỳ tương tự như nền văn minh Mễ tây cơ. Họ gọi đây là "reconquista", nghĩa là chiếm lại, đòi lại. Do đó họ tìm cách di dân chui qua càng đông càng tốt, để ngăn ngừa sự đồng hóa vào đời sống Hoa Kỳ. Đó là một chiến lược về quốc gia lâu dài.

Năm 2017, Tổng thống mễ tây cơ Andrés Manuel López Obrador buồn đời tuyên bố sau khi các phóng viên hỏi ông ta về tình trạng người Mễ di dân về phiá Bắc. Ông ta tuyên bố là các người Mễ kiều, sống ở Hoa Kỳ có sự ủng hộ hoàn toàn của chúng ta. Phóng viên hỏi là bao giờ chúng ta sẽ chiếm lại các miền đất bị tạm chiếm. Ông ta tuyên bố thật ngon lành: Đúng chúng ta là những người Mễ Tây Cơ đang trên đường chiếm lại các vùng bị tạm chiếm. Nhân quyền của người di dân phải được tôn trọng.
Năm 2024, giáo sư Jorge Nuño Jiménez trong một buổi hội thảo của Liên Hiệp quốc, tuyên bố cuộc di dân lớn về phía Bắc là phương cách để chiếm lại các vùng đất bị tạm chiếm bởi Hoa Kỳ.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hispan..._in_California
Ở Cali ngày nay người dân gốc la tinh theo mình đoán là trên 50% vì số di dân lậu rất đông, có thể 5-10 triệu người vì Bộ Gia cư cho biết ,tiểu bang cần 5,5 triệu căn nhà vì hiện nay quá thiếu nhà ở cho người dân. Theo thống kê từ Census thì có đến 40-41% cần chổ ở qua thăm dò của Census. Cộng thêm di dân lậu. Ông Alberto Vieyra Gómez, giám đốc Mexican News Agency (Agencia Mexicana de Noticias), buồn đời có viết trong một tờ báo xuất bản năm 2023 là các người di dân đang âm thầm chiếm lại các tiểu bang bị chiếm đóng bởi Hoa Kỳ từ năm 1848.

Năm ngoái 2025, cựu Chủ tịch của viện Hàn lâm khoa học của Mễ tây cơ, Octavio Paredes López, hân hoan tuyên bố chúng ta đang làm chứng nhân cho sự tái chiếm lại lãnh thổ một cách thầm lặng mà lịch sử chưa bao giờ thấy. Quốc hội Mễ Tây Cơ đã ra luật cho phép công dân Mễ có quyền giữ song tịch, giúp các người Mỹ sinh tại Hoa Kỳ có thể lấy được quốc tịch ễ tây cơ. Có lẻ vì vậy chính phủ Trump muốn cấm chuyện song tịch này.
Năm 1996, Hoa Kỳ ra luật giới hạn di dân lậu, tổng thống Mễ Zedillo tuyên bố, "Chúng tôi sẽ không dung thứ cho việc các thế lực nước ngoài áp đặt và ban hành luật lệ đối với người dân Mexico". Thế lực nước ngoại ở đây ngụ ý muốn nói là Hoa Kỳ.
Cứ tưởng tượng trong tương lai, các người di dân lậu được quyền đi bầu, con cháu họ đều là công dân Hoa Kỳ. Ngày nay chúng ta thấy ở Cali, các đại biểu gốc Mễ rất đông nên các luật lệ được đưa ra thân thiện với người dân gốc la tinh. Người da trắng nay là thiểu số rồi với 33.6% tổng dân số ở Cali.
Non-Hispanic White: ~33.6% of the population USAFacts.

Dân Tàu được sinh ra ở Hoa Kỳ và sinh sống tại Trung Cộng, đều có song tịch. Thế vận hội Mùa đông vừa qua, có cô lực sĩ Eileen Gu sinh tại Hoa Kỳ nhưng có song tịch và thi đấu và đoạt huy chương vàng cho Trung Cộng, khiến cho người Mỹ theo ông Trump chửi bới đủ trò. Mấy người sinh con đẻ cái ở đây và được quốc tịch Hoa Kỳ. Đến mùa bầu cử, họ đi vào toà lãnh sự, đại sứ Hoa Kỳ ở Trung Cộng và bầu theo chỉ thị của nhà nước Trung Cộng. Có 1 triệu người Tàu có quốc tịch Hoa Kỳ hay nếu đông hơn thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn cho nền chính trị Hoa Kỳ trong tương lại. Thậm chí ngày nay các lobbyist đã bị nhiễu loạn bởi Trung Cộng. Có thể họ sẽ tạo dựng một đại biểu quốc hội Hoa Kỳ tại hải ngoại. Không biết liệu có được hay không.

Mình nghĩ xã hội Hoa Kỳ ngày nay bị lộn xộn bú xua la mua, có lẻ bị ngoại bang đánh cho gục, kiểu chia để trị như Tây thực dân làm ở Việt Nam khi xưa, chia 3 miền này nọ khiến cho chúng ta nay cũng có Chè 3 Màu. Trên mạng mình thấy tin tức bịp bợm đủ trò để gây rối dân chúng Mỹ. Nếu chúng ta chịu khó tìm sách báo đọc, loại này phải mua nên thiên hạ hay lười mua hay vào thư viện mượn. Cứ đọc tùm lum tin tức bựa trên mạng đủ thứ, xong rồi kéo chửi nhau loạn cả lên.
Chúng ta nên nhớ là Trung Cộng vốn nuôi mộng lớn muốn làm bá chủ trên toàn cầu, nên mình đi du lịch ở Trung Á, Phi Châu, Á Châu, đầu đâu cũng thấy xuất hiện hình bóng của anh Ba Tàu. Họ đầu độc người tây phương qua fentanyl với sự hợp tác của bon mafia cartel ở Mễ Tây Cơ, để trả thù khi xưa người Tây phương bán thuốc phiện cho dân khiên cho họ hết ý chí để phấn đấu. Mình đọc tài liệu bên Tây thì được biết khi người Pháp xâm chiêm Việt Nam thì 50% người Việt nghiện thuốc phiện do mấy ông tàu, tàn dư của Nhà Minh, chạy qua Việt Nam, bán thuốc phiện để đánh Thanh phục Minh.

Thực phẩm của họ được xuất cảng rẻ như hàng hóa Tàu, có chứa nhiều chất cấm mà ngày nay người ta bắt đầu khám phá ra như bỏ chất chì trong sữa bột con nít,… thay vì chửi nhau có lẻ chúng ta nên hợp tác nhau để chống lại những sự xâm nhập độc hại của Trung Cộng mà con cháu chúng ta sẽ lãnh đủ vì chúng ta cứ mãi mê chửi nhau cho vui đời cô Lựu. Tương tự anh Mễ tây cơ cũng muốn tái chiếm lại các vùng đất khi xưa mà họ kêu là vùng bị tạm chiếm.
Sau 75, có một cuộc Nam tiến lớn nhất lịch sử Việt Nam, Hà Nội cho hàng triệu người vào Nam, tiếp thu nền hành chính trong Nam và kinh tế. Các ông bà nằm vùng, sau chiến thắng hồ hởi được vài tháng rồi bị đá đít cho về đuổi gà hết. Mình không có số liệu cụ thể nên bác nào có thì cho em biết. Ngày nay, theo mình nghe kể lại thì hoàn toàn các người đứng đầu tỉnh tại miền Nam đều các bác được Hà Nội đưa vào tạo thành một giai cấp lãnh đạo từ xa không phải là dân gốc địa phương. Ngày nay, thế hệ con cái của họ nói giọng miền Nam và từ từ xoá nền văn hoá xưa kia của miền Nam. Phim về em gái miền Tây mà giọng lại ở miền Bắc. Chán Mớ Đời

Đọc cuốn sách này mình bắt đầu hiểu lý do sao mà dạo này họ truy quét người di dân gốc Somali ở Minnesota, các tin tức về tham nhũng , ăn gian phúc lợi này nọ,… có lẻ họ sẽ dùng bàn đạp để ra các luật như cấm song tịch, ai sinh ra ở Hoa Kỳ, sẽ không có quốc tịch Hoa Kỳ tự động như hiện giờ.
Tìm cách ngăn cản di dân từ miền Nam vì an ninh quốc gia sẽ khiến cho người da trắng mất quyền cử tri. Chúng ta đã chứng kiến ở Cali, các cử tri đảng Cộng hoà Chán Mớ Đời vì lá phiếu của họ xem như vô giá trị. Vì 70% cử tri là đảng Dân Chủ nên có đi bầu cũng vậy mà nay họ lại chơi cha thiên hạ, sửa đổi lại các vùng đại biểu để đảng Dân Chủ được thêm ghế ở Hạ viện.
Điển hình Cali nay có thể có đến 5 triệu dân di dân lậu hay độ 12-15% dân số. Dù cho mấy người này không có đi bầu, nhưng dựa theo tổng số dân chúng thì họ cần bổ sung thêm đại biểu cho đảng họ, nhằm tạo ra quyền phủ quyết hay chấp thuận ở Quốc hội Hoa Kỳ.
Hiện nay, dân số Cali là 39,5 triệu người. Nếu năm 2030 lên 45 triệu nếu cộng thêm 5.5 triệu người di dân thì Cali sẽ có thêm độ 7 đại diện ở Quốc hội. Trung bình hiện tại là một đại biểu cho 750,000 người dân. Đảng Dân chủ sẽ vớt hết. Mình đoán chắc là tháng 11 năm nay ICE sẽ đến các phòng bầu phiếu để hù dọa mấy người di dân lậu không dám đến bỏ phiếu theo lời yêu cầu của ai đó. Gian lận bầu cử thì mình đoán là cả hai bên đều có ăn gian. Cứ lấy vụ đếm phiếu của ông Al Gore và ông Bush con là sẽ hiểu ra ngay. Nếu Jeb Bush không làm Thống đốc Florida năm ấy thì chắc chắn Al Gore đã làm tổng thống Mỹ rồi.

Để nhắc lại lý do đảng Dân Chủ dưới thời ông Biden cho hơn 5 triệu người di dân vào, có tài liệu kêu 10 triệu hay hơn. Không có tài liệu chính xác hết, bác nào có thì cho em xin. Lý do để đảng Dân CHủ có thêm nhiều đại biểu và họ sẽ nắm quyền định đoạt số mệnh của Hoa Kỳ rất lâu theo thể chế dân chủ. Cái vui là gậy ông đập lưng ông. Họ cho vào đông quá, quá tải nên Thống đốc Texas, Florida buồn đời mướn xe buýt chở đám người di dân lên các tiểu bang thuộc đảng Dân Chủ như Texas, Connecticut, Massachussetts,…thả xuống, thế là mấy bác dân chủ chửi bới, kêu lính Vệ binh Quốc gia đưa mấy người này đi chỗ khác. Vụ này khiến cho người Mỹ để ý đến tình trạng di dân lậu và ông Trump cứ nói đi nói lại là di dân lậu hiếp dâm, ăn cướp đủ trò,… nói hoài thì thiên hạ sẽ nhập tâm và đưa đến chuyện ông ta đắc cử hoàn toàn. Ông ta có 4 năm giữ chức nên muốn làm cho ào ào vì nếu không sẽ quá muộn cho đảng Cộng Hoà tìm lại thế đứng trong Quốc hội.

Do vậy mà hiện nay đảng Cộng hoà muốn sống còn phải ngăn chận vụ này qua đạo luật bỏ phiếu cần phải có giấy tờ chứng minh là công dân Hoa Kỳ. Nhất là chỉ độc tịch thay vì song tịch như hiện nay. Thêm vụ có quốc tịch Mỹ sẽ không tự động có cho dù sinh ra trên đất Mỹ. Cứ tưởng tượng trong tương lai mấy bọn Tàu ở đại lục khi về hưu rồi tự xưng là quốc tịch Mỹ, kêu chính phủ Mỹ nuôi là khốn đời cô lựu. Chán Mớ Đời

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
0 Replies | 377 Views | Mar 13, 2026 - 11:55 PM - by S9g*
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:13.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.24369 seconds with 14 queries