» Super News |
Bao Công có 3 vợ và 2 con trai, nhưng về già lại thật éo le
New Tab ↗
|
Bao Thanh Thiên trải qua 3 đời vợ và có 2 người con trai. Thế nhưng, cuộc đời của ông éo le khi các con trai đều qua đời sớm.
Mặc dù Bao Công (hay còn gọi là Bao Chửng) có vợ con nhưng vì được người dân Trung Quốc thần thánh hóa nên gia quyến của vị quan thanh liêm ít khi được nhắc đến. Có lẽ đây cũng là lý do khiến những bộ phim liên quan đến Bao Công thường hiếm khi đề cập tới chuyện tình cảm của nhân vật lịch sử này.
Chuyện tình Bao Công trên phim ảnh
Ngay cả loạt phim truyền hình nổi tiếng "Bao Thanh Thiên" của Đài Loan sản xuất từ năm 1993 do Kim Siêu Quần thủ vai chính cũng không có chi tiết liên quan đến đời sống tình cảm của ông. Trong thời gian khởi quay phiên bản mới "Bao Thanh Thiên: Thất hiệp ngũ nghĩa" (2010), với vai trò biên kịch, đạo diễn kiêm diễn viên chính, Kim Siêu Quần đã có ý định dàn dựng về đời sống tình cảm của Bao Công khi ông đã về già.

Tạo hình Bao Công của Kim Siêu Quần. Nam diễn viên cho rằng, chi tiết đó nhằm trả lại sự thực cho lịch sử, bởi trong dân gian từng lưu truyền chuyện Bao Công từng có đến 3 bà vợ. Tuy nhiên, hình ảnh nhân vật Vân Nhi (Từ Dư Nam) trong phim chưa thực sự tô đậm chuyện tình cảm của vị quan thanh liêm này. Thay vào đó là tấm lòng yêu mến của Vân Nhi dành cho Bao Công, cũng như sự hy sinh của cô dành cho vị quan thanh liêm, hết mình vì người dân.
Trong tác phẩm "Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên", hình ảnh một người đẹp luôn sát cánh bên Bao Công là Lăng Sở Sở (Lý Băng Băng) lại chỉ đơn thuần là một nữ hiệp, có sứ mệnh bảo vệ Bao Công, tương tự vị trí của Triển Chiêu sau này.
"Tình nghịch tam thế duyên" là tác phẩm hiếm hoi đề cập đến chuyện tình cảm của Bao Thanh Thiên. Bộ phim lấy bối cảnh Bắc Tống và những năm 1950 - thời hiện đại, nói về tình yêu 3 kiếp của 2 nhân vật Bao Chửng (Âu Dương Chấn Hoa) và Hàn Sương Sương (Quan Vịnh Hà). Đây là câu chuyện tình kéo dài 1.000 năm. Nữ chính sẽ phải mắc lời nguyền, chết trên vai của người yêu mình 3 lần trong 3 thời đại khác nhau.
Người vợ làm nên thành công của Bao Công
Chuyện tình của Bao Công được đề cập trong "Tình nghịch tam thế duyên".Theo văn bia ghi lại, Bao Chửng có 3 người vợ là Trương Thị, Đổng Thị (có con trai Bao Ý) và Tôn Thị (có con trai Bao Thụ). Vợ đầu Trương Thị qua đời sau 1 năm kết hôn với Bao Chửng. Sau đó, ông kết hôn với người vợ hai Đổng Thị. Bà được xem là người vợ đảm đang, góp phần lớn vào thành công của vị quan thanh liêm. Theo ghi chép để lại, Đổng Thị sinh ra trong một gia đình quan thần nhà Tống. Từ nhỏ, bà được học chữ nghĩa, đọc sách thánh hiền và thông tường đạo lý.
Sau khi kết hôn với Bao Chửng, Đổng Thị từng nói với ông rằng: "Bậc đại trượng phu coi vua là trên hết, trong gia đình đã có thiếp chăm sóc cho song thân. Thiếp sẽ phụng dưỡng phụ mẫu như chính cha mẹ đẻ của mình, chàng cứ yên tâm đi ứng thí".
Nhờ vậy, Bao Chửng quyết định lên kinh thành tham gia khảo thí. Ông đỗ đạt tiến sĩ và được phong làm tri huyện. Tuy nhiên, vì cha mẹ tuổi cao sức yếu nên Bao Chửng không muốn đi xa. Ông đã xin từ quan về nhà chăm sóc cho họ. Việc từ bỏ chức tước, bổng lộc để làm trọn lòng hiếu thảo của Bao Chửng khiến vợ tôn trọng. Đổng Thị hiểu lý tưởng của tướng công và sẵn sàng đồng hành cùng Bao Chửng để hiếu nghĩa với cha mẹ. Năm 1033, Đổng Thị sinh một con người con trai tên là Bao Ý. Khi Bao Ý 19 tuổi, anh kết hôn và sinh ra một cậu con trai. Tuy nhiên, cả Bao Ý và con trai đều qua đời sớm.
11 năm sau, cả cha mẹ của Bao Chửng lần lượt qua đời. Lúc đó, ông mới bắt đầu chính thức sự nghiệp làm quan. Trong những năm tháng Bao Chửng theo con đường quan trường, Đổng Thị không chỉ chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho chồng, bà còn là cánh tay đắc lực giúp ông chuyện chính sự.
Không chỉ riêng Đổng Thị, cả cha mẹ bà đều ủng hộ Bao Chửng. Có thể nói, chặng đường của một vị quan thanh liêm như Bao Chửng không thể không nhắc tới công lao to lớn của Đổng Thị. Năm 1068, bà bị bệnh rồi qua đời, sau đó được an táng cùng mộ với Bao Chửng ở thành phố Hợp Phì, tỉnh Anh Huy.
Vợ 3 bị trả về nhà mẹ đẻ
Bao Chửng còn có 1 người vợ lẽ là Tôn Thị. Về sau không hiểu vì lý do gì, bà đã bị ông gửi trả về nhà mẹ đẻ. Khi Tôn Thị về nhà cha mẹ ruột mới phát hiện đã mang thai với Bao Công.
Năm 1058, Tôn Thị sinh hạ sinh con trai và đặt tên là Bao Đình, sau được người con dâu cả đổi tên là Bao Thụ. Theo ghi chép, Bao Thụ lên 5 tuổi thì Bao Chửng qua đời, một mình con dâu Thôi Thị nuôi em chồng ăn học nên người. Bao Công nổi tiếng là một người rất nghiêm khắc với gia đình. Dưới ảnh hưởng và sự dạy dỗ của cha, các con của ông cũng sống rất giản dị, đúng chuẩn mực. Bao Công từng tuyên bố với các con của ông rằng: "Nếu bất kỳ ai trong các con vi phạm luật lệ, đều không được chôn cất trong lăng mộ của tổ tiên".
Sau này, Bao Thụ cũng là vị quan thanh liêm như cha, sống thanh đạm thủ tiết, yêu dân như con nhưng chán cảnh quan trường nhiễu nhương, anh từ quan về làm ruộng. Bao Thụ từng làm đến các chức quan như Thái tự thái chúc, Quốc tử giám thừa, phán quan ở Hào Châu. Năm 46 tuổi, anh được thăng chức thông phán ở Đàm Châu nhưng lại qua đời khi trên đường đi nhậm chức.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
1 Reply | 450 Views |
Mar 23, 2026 - 10:18 PM - by pizza
|
"Bẫy thị giác" giúp hạm đội Đồng minh ngụy trang trong Thế chiến I như thế nào?
New Tab ↗
|
Để đối phó với các hạm đội tàu ngầm của Đức trong Thế chiến I, Norman Wilkinson - một trung úy dự bị của Hải quân Hoàng gia Anh, vốn là họa sĩ, đã đưa ra một giải pháp táo bạo nhưng đầy khôn ngoan: Thay vì cố gắng che giấu, hãy làm cho con tàu trở nên thật nổi bật.
Một trong những vũ khí đáng sợ và hiệu quả nhất của Đức trong Thế chiến I là các hạm đội tàu ngầm hay còn gọi là U-boat. Chúng lùng sục khắp Đại Tây Dương, âm thầm áp sát các tàu buôn Anh dưới mặt nước và tiêu diệt chúng bằng ngư lôi. Trong suốt cuộc chiến, U-boat đã nhấn chìm hơn 5.700 con tàu, khiến hơn 12.700 dân thường thiệt mạng.
Người Anh rơi vào thế bí. Ngụy trang có thể phát huy tác dụng trong chiến tranh trên bộ, nhưng với một vật thể khổng lồ như tàu chở hàng, việc "hòa mình" vào đại dương là một câu chuyện hoàn toàn khác, nhất là khi khói đen luôn cuồn cuộn bốc lên từ các ống khói.

Một con tàu được ngụy trang bằng những đường kẻ sọc trong Thế chiến I. Ảnh: Getty Thế nhưng, Norman Wilkinson - một trung úy dự bị của Hải quân Hoàng gia Anh, vốn là họa sĩ, nhà thiết kế đồ họa và minh họa báo chí đã đưa ra một giải pháp táo bạo nhưng đầy khôn ngoan: thay vì cố gắng che giấu con tàu, hãy làm cho nó trở nên thật nổi bật.
Việc bao phủ thân tàu bằng những đường kẻ sọc, những vòng xoáy và hình khối trừu tượng bất quy tắc, gợi nhớ đến các bức tranh Lập thể của Pablo Picasso hay Georges Braque - có thể khiến một sĩ quan tàu ngầm Đức đang quan sát qua kính tiềm vọng bị mất phương hướng ngay tức thì. Những họa tiết này khiến việc xác định kích thước, vận tốc, khoảng cách và hướng đi của con tàu trở nên cực kỳ khó khăn.
Ý tưởng của Wilkinson hoàn toàn đối lập với các lý thuyết ngụy trang đương thời. Chẳng hạn, theo tạp chí Smithsonian, họa sĩ người Mỹ Abbott Thayer từng đề xuất sơn tàu màu trắng và che ống khói bằng vải bạt để cố gắng làm chúng lẫn vào màu sắc của đại dương.
Chiến thuật ngụy trang Dazzle (tạm dịch là ngụy trang gây nhiễu) "hoàn toàn đi ngược lại trực giác thông thường", Giáo sư Roy R. Behrens từ Đại học Northern Iowa giải thích. Theo ông: "Thật kinh ngạc khi Wilkinson đã đảo ngược hoàn toàn khái niệm ngụy trang: Thay vì cố gắng che giấu, ông lại khiến những con tàu trở nên dễ thấy hơn bao giờ hết".
Theo cuốn sách “Dazzled and Deceived (2009)” của Peter Forbes, Wilkinson - người khi đó đang chỉ huy một tàu quét mìn dài 24 mét ngoài khơi bờ biển Anh, dường như đã nảy ra ý tưởng này trong một chuyến đi câu cá cuối tuần vào mùa xuân năm 1917. Ngay khi trở lại xưởng đóng tàu Devonport của Hải quân Hoàng gia, ông đã trực tiếp gặp cấp trên để trình bày kế hoạch.
"Tôi biết việc làm cho một con tàu trở nên vô hình là điều hoàn toàn bất khả thi", Wilkinson hồi tưởng lại. Tuy nhiên, ông nhận ra rằng nếu một con tàu đen bị chia cắt bởi những đường kẻ trắng, nó sẽ tạo ra một sự hỗn loạn về thị giác cho kẻ thù.
"Ý tưởng này đã có tiền lệ trong tự nhiên với các kiểu họa tiết độc đáo của động vật", Giáo sư Behrens nói. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Anh và Australia gần một thế kỷ sau đó đã tiết lộ rằng, các sọc của ngựa vằn cũng có mục đích tương tự. Nhìn từ xa, chúng biến cả đàn ngựa thành một mớ hỗn độn các đường kẻ kỳ quái làm sư tử và các loài săn mồi khác gặp khó khăn trong việc săn bắt.
Vô hiệu hóa các tính toán của quân Đức
Theo giải thích của Giáo sư Behrens, khi lặn dưới nước, cách duy nhất để lính Đức quan sát mục tiêu là thông qua kính tiềm vọng. Tuy nhiên, họ chỉ có thể nhô kính lên mặt nước trong khoảnh khắc cực ngắn vì nguy cơ bị phát hiện rất cao. Chỉ với chút dữ liệu thị giác ít ỏi đó, họ phải tính toán tọa độ để phóng ngư lôi sao cho nó lao đến đúng vị trí của con tàu ngay thời điểm va chạm.
Kế hoạch ngụy trang của Wilkinson được thiết kế để can thiệp vào các phép tính này. Nó khiến đối phương khó lòng phân biệt được đâu là mũi tàu, đâu là đuôi tàu và hướng di chuyển. Với ngư lôi, biên độ sai số là rất nhỏ, vì vậy nếu ngụy trang Dazzle làm lệch phép tính chỉ vài độ cũng đủ khiến ngư lôi đi chệch mục tiêu và cứu sống một con tàu Anh.

Ảnh minh họa: Getty Giáo sư Behrens giải thích: “Chiến thuật này đã khai thác triệt để tầm nhìn hạn chế của kính tiềm vọng”.
"Wilkinson không chỉ là họa sĩ vẽ cảnh biển mà còn là một nhà thiết kế áp phích. Do đó, ông ấy đã quen với việc xử lý các hình khối, màu sắc và hình dạng trừu tượng", Giáo sư Behrens cho hay.
Mặc dù Bộ Hải quân Anh có lẽ không có nhiều người đam mê nghệ thuật hiện đại, nhưng những tổn thất kinh hoàng từ các cuộc tấn công của tàu U-boat buộc họ phải cấp phép cho Wilkinson thành lập một đơn vị ngụy trang tại Học viện Hoàng gia ở London. Ông đã chiêu mộ các nghệ sĩ khác, phong cho họ quân hàm sĩ quan dự bị hải quân và bắt tay vào công việc.
Wilkinson đã chế tạo các mô hình tàu đặt trên bàn xoay và quan sát chúng qua kính tiềm vọng. Ông sử dụng màn chắn, ánh đèn và các tấm phông nền để kiểm tra xem các sơ đồ sơn Dazzle sẽ trông như thế nào trong các điều kiện ánh sáng ngày và đêm khác nhau.
Ông từng dùng một trong những mô hình đó để gây ấn tượng với một vị khách đặc biệt: Vua George V. Nhà vua đã nhìn qua kính tiềm vọng và đoán rằng con tàu mô hình đang di chuyển theo hướng Tây Nam, nhưng cuối cùng ông đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra nó thực chất đang đi về hướng Đông Nam.
Đến tháng 10/1917, giới chức Anh đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi tính hiệu quả của Dazzle. Theo một bài viết năm 1999 của Behrens, họ đã ra lệnh sơn ngụy trang đặc biệt cho toàn bộ các tàu buôn.
Theo yêu cầu của chính phủ Mỹ, Wilkinson đã vượt Đại Tây Dương vào tháng 3/1918 để gặp Thứ trưởng Hải quân Franklin D. Roosevelt. Sau đó, ông đã giúp thành lập một đơn vị ngụy trang của Mỹ do họa sĩ theo trường phái Ấn tượng Everett Warner đứng đầu.
Hiệu quả thực tiễn đầy tranh cãi
Tính đến thời điểm kết thúc Thế chiến I, hơn 2.300 con tàu của Anh đã được khoác lên mình lớp sơn ngụy trang rực rỡ này. Tuy nhiên, mức độ thành công thực sự của Dazzle trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của tàu ngầm Đức vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Theo giải thích của Forbes, một ủy ban sau chiến tranh đã kết luận rằng chiến thuật này có lẽ chỉ mang lại lợi thế nhỏ.
Dẫu vậy, Forbes cũng lưu ý: “Khi Hải quân Mỹ áp dụng sơ đồ của Wilkinson cho cả tàu buôn lẫn tàu chiến, đã có những bằng chứng thống kê ủng hộ kỹ thuật này". Trong khoảng thời gian từ ngày 1/3 đến 11/11/1918, tổng cộng 1.256 tàu chiến và tàu buôn đã được ngụy trang. Trong số 96 con tàu (có trọng tải trên 2.500 tấn) bị đánh chìm, chỉ có 18 chiếc là tàu đã được ngụy trang và tất cả đều là tàu buôn. Ông nhấn mạnh: "Không có một tàu chiến ngụy trang nào bị đánh chìm".
“Cần nhớ rằng các con tàu không hoàn toàn dựa vào ngụy trang Dazzle để bảo vệ mình trước U-boat", Giáo sư Behrens giải thích. “Nó được sử dụng kết hợp với các chiến thuật khác như di chuyển theo hình zigzag và đi theo đoàn hộ tống - nơi những con tàu dễ trở thành mục tiêu được bảo vệ ở giữa đội hình, bao quanh bởi những tàu chiến nhanh hơn, nguy hiểm hơn và có khả năng tiêu diệt tàu ngầm. Sự kết hợp của các biện pháp này đã mang lại "hiệu quả tuyệt vời".
Ngụy trang Dazzle đã được Mỹ "hồi sinh" trong Thế chiến II, thậm chí người ta còn sơn cả mặt boong tàu nhằm đánh lừa máy bay đối thủ. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ giám sát điện tử và radar, Dazzle gần như đã lỗi thời trong việc bảo vệ tàu biển.
Tuy nhiên, như Forbes đã chỉ ra, khái niệm về họa tiết gây nhiễu thị giác vẫn còn nguyên giá trị và đang được ứng dụng rộng rãi trong các mẫu quân phục dã chiến hiện đại của quân đội khắp thế giới.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 296 Views |
Mar 23, 2026 - 10:19 PM - by pizza
|
Câu nói trước khi chết của Đổng Trác trở thành trò cười lưu truyền suốt 2.000 năm
New Tab ↗
|
Tiếng kêu cầu cứu trước khi chết của Đổng Trác đã trở thành trò cười lưu truyền suốt hàng nghìn năm. Ngày nay, câu nói “Con ta Phụng Tiên đâu rồi?” thậm chí còn trở thành một câu nói phổ biến trên mạng, thường được dùng để trêu chọc những người rơi vào hoàn cảnh cô lập, tuyệt vọng mà không có ai giúp đỡ.
Câu nói trước khi chết của Đổng Trác trở thành trò cười lưu truyền suốt 2.000 năm
Đổng Trác là một trong những nhân vật gây tranh cãi bậc nhất trong giai đoạn cuối triều Đông Hán, thời điểm mà lịch sử Trung Hoa đang chuyển mình bước vào cục diện phân liệt của Tam Quốc. Xuất thân từ vùng Lũng Tây – một khu vực biên thùy đầy biến động, ông lớn lên trong môi trường giao thoa với các tộc người du mục, sớm hình thành tính cách mạnh bạo, hung hãn.
Nhờ theo đuổi con đường binh nghiệp, Đổng Trác từng bước tiến thân trong quân ngũ, nhưng năng lực quân sự thực tế lại không quá nổi bật, thậm chí nhiều lần thất bại. Điều giúp ông thăng tiến nhanh chóng lại là khả năng luồn lách trong triều đình, dựa vào quan hệ và sự nâng đỡ của hoạn quan.

Nhân vật Đổng Trác trên phim. Ảnh: 48h. Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Đổng Trác đến vào năm 189, khi triều đình Đông Hán rơi vào khủng hoảng sau cái chết của Hán Linh Đế. Lợi dụng mâu thuẫn giữa ngoại thích và hoạn quan, ông kéo quân vào kinh thành Lạc Dương, nhanh chóng nắm quyền kiểm soát triều chính. Đổng Trác phế bỏ Hán Thiếu Đế Lưu Biện, lập Hán Hiến Đế Lưu Hiệp làm bù nhìn, từ đó thao túng toàn bộ quyền lực quốc gia.
Tuy nhiên, thay vì củng cố trật tự, Đổng Trác lại phơi bày bản chất tàn bạo và chuyên quyền. Ông thẳng tay thanh trừng đối thủ, giết hại cả hoàng thân quốc thích, cướp bóc của cải, thậm chí gây ra những hành vi man rợ khiến dân chúng kinh hoàng. Chính sách kinh tế sai lầm như đúc tiền mới làm giá cả leo thang, đời sống nhân dân khốn đốn. Những hành động ấy nhanh chóng khiến Đổng Trác trở thành cái gai trong mắt thiên hạ.
Sự phẫn nộ lan rộng dẫn tới việc các chư hầu nổi dậy, đứng đầu là Viên Thiệu, phát động chiến dịch thảo phạt Đổng Trác. Dù liên quân ban đầu hùng hậu, nhưng do nội bộ chia rẽ nên không thể nhanh chóng tiêu diệt được Đổng Trác. Trong lúc đó, Đổng Trác lại tự mình đẩy tình thế đến chỗ nguy hiểm khi cưỡng ép triều đình dời đô từ Lạc Dương về Trường An, đốt phá kinh thành, gây thêm oán hận khắp nơi.
Ngay trong nội bộ của mình, Đổng Trác cũng gieo mầm phản loạn. Ông có một nghĩa tử là Lữ Bố, nổi danh là dũng tướng vô song. Ban đầu, Lữ Bố được ông trọng dụng, nhưng do tính tình thô bạo, Đổng Trác nhiều lần xúc phạm, thậm chí suýt giết chính nghĩa tử. Mâu thuẫn ấy, cùng với sự vận động của Vương Doãn, đã dẫn đến một kết cục mang tính định mệnh.
Ngày 22 tháng 5 năm 192, Đổng Trác bị dụ vào cung với danh nghĩa làm lễ “thiện vị”. Khi vừa bước vào, ông nhận ra bầu không khí bất thường: các quan lại đã chuẩn bị sẵn vũ khí, phục binh vây kín xung quanh. Trong khoảnh khắc nhận ra mình rơi vào bẫy, Đổng Trác hoảng loạn quay đầu bỏ chạy nhưng không kịp.
Chính trong giây phút sinh tử ấy, Đổng Trác tuyệt vọng kêu lên: “Con ta Phụng Tiên đâu rồi?”. “Phụng Tiên” chính là tự của Lữ Bố – người mà ông tin tưởng nhất, cũng là chỗ dựa cuối cùng trong cơn nguy biến. Nhưng trớ trêu thay, người xuất hiện ngay sau đó lại không phải để cứu mà để kết liễu ông. Lữ Bố quát lớn “Phụng chiếu diệt tặc!” rồi dùng phương thiên họa kích đâm thẳng vào Đổng Trác, kết thúc cuộc đời của một quyền thần từng khuynh đảo thiên hạ.
Cái chết của Đổng Trác không chỉ là sự sụp đổ của một cá nhân, mà còn là biểu tượng cho quy luật nghiệt ngã của quyền lực: kẻ gieo bạo lực cuối cùng cũng bị bạo lực nuốt chửng. Nhưng điều khiến hậu thế nhớ mãi lại không chỉ là sự tàn bạo hay kết cục bi thảm của ông, mà chính là câu nói cuối cùng trong cơn tuyệt vọng.
“Con ta Phụng Tiên đâu rồi?” – một câu kêu cứu đầy ngây thơ và mỉa mai. Nó thể hiện niềm tin cuối cùng của một kẻ đứng trên đỉnh quyền lực nhưng hoàn toàn cô độc khi đối diện cái chết. Đổng Trác tin rằng người thân cận nhất sẽ đến cứu mình, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược: chính người đó là kẻ kết liễu ông.
Trải qua hàng nghìn năm, câu nói này không bị lãng quên mà còn sống lại theo một cách rất khác trong đời sống hiện đại. Trên mạng xã hội, “Con ta Phụng Tiên đâu rồi?” trở thành một câu cửa miệng mang tính châm biếm, thường được dùng khi ai đó rơi vào tình huống khó khăn, bị bỏ rơi, hoặc trông chờ sự giúp đỡ từ một người mà cuối cùng lại không xuất hiện – thậm chí còn “quay lưng” hoặc gây bất lợi.
Sự lan truyền của câu nói này cho thấy một điều thú vị: lịch sử không chỉ tồn tại trong sách vở, mà còn len lỏi vào đời sống thường ngày dưới những hình thức bất ngờ. Một lời kêu cứu trong giây phút cuối đời của một quyền thần tàn bạo lại trở thành câu nói hài hước, mang tính châm biếm trong thời đại internet.
Nhìn lại, kết cục của Đổng Trác vừa mang tính bi kịch, vừa mang tính cảnh tỉnh. Ông từng nắm trong tay quyền lực tối cao, thao túng cả triều đình, nhưng lại không thể giữ nổi lòng người. Khi nguy biến xảy ra, không một ai đứng về phía ông, ngay cả nghĩa tử thân tín nhất. Câu nói cuối cùng của ông vì thế không chỉ là tiếng kêu tuyệt vọng, mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự cô độc của một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực nhưng đánh mất tất cả.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 349 Views |
Mar 23, 2026 - 10:21 PM - by pizza
|
Lính Mỹ thất vọng về chiến dịch chống Iran, không muốn chết vì Israel
New Tab ↗
|
Một số binh sĩ quân đội Mỹ thất vọng về cuộc tấn công vào Iran và nói rằng họ "không muốn chết vì Israel", theo báo cáo của HuffPost của Mỹ, trích dẫn các nguồn tin.
Tờ báo này, sau khi phỏng vấn các quân nhân, quân dự bị và các tổ chức nhân quyền bảo vệ quyền lợi của quân nhân, viết rằng một số binh lính Mỹ tham gia cuộc xung đột này phàn nàn về sự dễ bị tổn thương, căng thẳng nghiêm trọng, thất vọng và mất đi ảo tưởng đến mức họ thậm chí đang cân nhắc việc rời bỏ quân đội.

Thủ đô Tehran trong cuộc tấn công của Israel. Ảnh Reuters
"Tôi nghe từ phía quân đội rằng: 'Chúng tôi không muốn chết vì Israel , chúng tôi không muốn trở thành con tốt chính trị'", một quân nhân dự bị kiêm người hướng dẫn cho các binh sĩ trẻ được trích dẫn trong bài báo.
Một quân nhân dự bị khác, người vẫn giữ liên lạc với các binh sĩ tham gia cuộc xung đột, cũng đã chia sẻ với Huffpost về một xu hướng tương tự.
Như bài báo đã chỉ ra, sự bất mãn trong quân đội Mỹ về các hoạt động của Washington ở Trung Đông , cũng như các vấn đề về tinh thần của binh lính, "có thể khiến khả năng thành công của chiến dịch trở nên thấp hơn."
Bài báo lưu ý rằng yếu tố gây mất tinh thần chính mà các quân nhân dự bị nêu ra là việc thiếu một "lý lẽ rõ ràng, nhất quán ở Mỹ để biện minh cho cuộc chiến chống lại Iran".
Hôm thứ Sáu, đài CBS News, dẫn nguồn tin đáng tin cậy, đưa tin rằng Lầu Năm Góc đã chuẩn bị các kế hoạch chi tiết cho việc triển khai quân đội trên bộ đến Iran nhằm cung cấp cho chính quyền Trump đầy đủ các kịch bản quân sự khi cuộc xung đột ở Trung Đông leo thang.
Chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran đã bắt đầu từ ngày 28 tháng 2. Hai bên đã liên tục tấn công lẫn nhau kể từ đó. Tel Aviv tuyên bố mục tiêu là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Washington đe dọa sẽ phá hủy tiềm lực quân sự của nước này và kêu gọi người dân lật đổ chế độ.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
3 Replies | 192 Views |
Mar 23, 2026 - 10:23 PM - by pizza
|
Lữ đoàn Azov khét tiếng bất ngờ kêu gọi binh lính Ukraine đào ngũ
New Tab ↗
|
Tình báo Nga cho biết, lực lượng Azov khét tiếng của Ukraine đã bất ngờ kêu gọi binh lính ở các đơn vị khác đầu hàng.

Lực lượng Azov. Ảnh Pravda Theo thông tin từ các cơ quan an ninh Nga, đơn vị dân tộc chủ nghĩa Ukraine "Azov", đã kêu gọi đào ngũ từ các đơn vị khác thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine.
"Các phương tiện truyền thông chính thức của Lữ đoàn xung kích độc lập số 3 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine (Azov) đã kêu gọi các binh sĩ Ukraine đào ngũ khỏi đơn vị của mình để gia nhập lữ đoàn xung kích này", nguồn tin của hãng thông tấn cho biết.
Ông cũng lưu ý rằng những hành động tương tự trước đây đã được kêu gọi bởi bộ chỉ huy của Trung đoàn tấn công độc lập số 33 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine và Nemchiev, người đứng đầu đơn vị "Kraken".
Lữ đoàn xung kích độc lập thứ ba của Lực lượng vũ trang Ukraine được thành lập từ các chiến binh thuộc đơn vị dân tộc chủ nghĩa Ukraine "Azov", một đơn vị bị cấm ở Nga.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 102 Views |
Mar 23, 2026 - 10:24 PM - by pizza
|
Sau đợt mất điện mới nhất, Cuba tuyên bố sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào từ phía Mỹ
New Tab ↗
|
Chính phủ Cuba tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào từ phía Mỹ, trong bối cảnh quốc đảo này đang bắt đầu phục hồi sau một đợt mất điện khác do lệnh cấm vận dầu mỏ khắc nghiệt do Washington áp đặt.

Hình ảnh Havana khi Cuba bắt đầu nỗ lực khôi phục điện sau khi lưới điện sụp đổ lần thứ hai trong vòng một tuần do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ gây ra, giáng một đòn mạnh vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này ngày 22 tháng 3 năm 2026. Ảnh Reuters Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio ngày 22/3 đã đáp trả những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này về việc chiếm đóng Cuba, khẳng định rằng nước này "trong lịch sử luôn sẵn sàng huy động lực lượng quân sự để gây hấn".
“Chúng tôi không tin đó là điều có khả năng xảy ra, nhưng sẽ thật ngây thơ nếu chúng ta không chuẩn bị", ông de Cossio nói với chương trình Meet the Press của đài NBC.
Những phát biểu của ông được đưa ra một ngày sau sự cố sập mạng lưới điện quốc gia đã cũ kỹ của đất nước, khiến hàng triệu người bị mất điện. Sự cố mất điện hôm thứ Bảy là lần thứ hai trong tuần qua và là lần thứ ba trong tháng Ba.
Tập đoàn Điện lực nhà nước và Bộ Năng lượng và Mỏ cho biết khoảng 72.000 khách hàng ở thủ đô Havana, bao gồm 5 bệnh viện, đã có điện trở lại vào sáng sớm Chủ nhật (22/3). Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng dân số khoảng 2 triệu người của Havana.
Liên đoàn Điện lực Cuba, trực thuộc Bộ Năng lượng và Mỏ, cho biết việc mất điện toàn bộ hệ thống điện quốc gia là do sự cố ngừng hoạt động đột ngột của một tổ máy phát điện tại nhà máy nhiệt điện Nuevitas ở tỉnh Camaguey, nhưng không cung cấp chi tiết về nguyên nhân cụ thể của sự cố.
Ông Trump, người đã bắt đầu ngăn chặn việc vận chuyển dầu đến đảo này sau khi bắt cóc đồng minh của Cuba, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, hồi đầu năm nay, đã cảnh báo các nhà xuất khẩu dầu tiềm năng rằng họ có thể phải đối mặt với thuế quan cao.
Theo Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, Cuba đã không nhận được dầu từ các nhà cung cấp nước ngoài trong ba tháng qua. Quốc gia này chỉ sản xuất được khoảng 40% lượng nhiên liệu cần thiết cho nền kinh tế của mình.
Ngày 16 tháng 3, ông Trump đã tăng mức độ những lời lẽ chỉ trích Cuba, cho rằng ông mong muốn có được "vinh dự" tiếp quản đất nước này.
Ông De Cossio khẳng định rằng việc thay đổi hệ thống cầm quyền “hoàn toàn” không nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Cuba.
Tuần này, Tướng Francis Donovan, người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ, đơn vị giám sát các lực lượng vũ trang ở Mỹ Latinh, đã nói với các nhà lập pháp tại một phiên điều trần của Thượng viện Mỹ về hành động quân sự của ông Trump trong khu vực rằng quân đội không diễn tập cho một cuộc tấn công Cuba hoặc tích cực chuẩn bị để chiếm đóng đất nước này.
Tuy nhiên, ông nói thêm, Mỹ sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào đối với đại sứ quán Mỹ, bảo vệ căn cứ của mình tại Vịnh Guantanamo và hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ Mỹ trong việc giải quyết bất kỳ cuộc di cư hàng loạt nào từ hòn đảo này, nếu cần thiết.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
1 Reply | 137 Views |
Mar 23, 2026 - 10:25 PM - by pizza
|
Iran oanh kích căn cứ không quân tại Saudi Arabia và Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain
New Tab ↗
|
Israel phát động các cuộc không kích “quy mô lớn” vào Iran, với những vụ nổ mạnh được ghi nhận tại Tehran. IEA cảnh báo rằng tình hình Trung Đông đang “rất nghiêm trọng”, tồi tệ hơn cả hai cuộc khủng hoảng năng lượng thập niên 1970 cộng lại.

Một tòa nhà bị tên lửa Iran phá hủy ở Dimona, Israel. Ảnh: GI. Iran tuyên bố sẽ đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào cơ sở hạ tầng năng lượng và nước trong khu vực nếu Mỹ tấn công các nhà máy điện của nước này.
Lực lượng Israel đã cho nổ cầu Qasimiyah ở miền nam Lebanon, trong một cuộc tấn công mà Tổng thống Joseph Aoun gọi là "màn dạo đầu cho cuộc xâm lược trên bộ".
Ông Fatih Birol, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cảnh báo rằng tình hình Trung Đông đang “rất nghiêm trọng”, thậm chí tồi tệ hơn cả hai cuộc khủng hoảng năng lượng thập niên 1970 cộng lại.
Iran tấn công căn cứ không quân tại Saudi Arabia và Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain
Iran tuyên bố lực lượng của họ đã tấn công căn cứ không quân Prince Sultan tại Saudi Arabia và Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain. Người phát ngôn Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết các cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa và máy bay không người lái.
Nhóm này cũng khẳng định máy bay trinh sát Mỹ đang đồn trú tại căn cứ Prince Sultan, và sau đó địa điểm này đã bị nhắm mục tiêu bằng tên lửa đạn đạo, coi đây là cơ sở then chốt cho hoạt động triển khai và tác chiến của quân đội Mỹ. Những tuyên bố này chưa thể được xác minh độc lập, và hiện chưa có phản hồi chính thức từ phía Mỹ hoặc Israel.
Các vụ nổ được nghe thấy trên khắp Iran; một bệnh viện bị hư hại tại Ahvaz
Tại thủ đô Tehran, ở khu vực trung tâm, ghi nhận âm thanh liên quan đến việc kích hoạt hệ thống phòng không. Đồng thời có thông tin về các vụ nổ lớn ở phía đông và phía tây thành phố. Nhiều thành phố khác cũng ghi nhận các vụ nổ khi Mỹ và Israel tiếp tục chiến dịch không kích.
Tại Bandar Abbas, một đài phát thanh bị tấn công khiến một người thiệt mạng. Ở Khorramabad và Urmia, hai khu dân cư bị nhắm mục tiêu, gây thương vong cho dân thường.
Hiện đã có 1.500 người được xác nhận thiệt mạng, và con số này được dự báo sẽ còn tăng khi các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.
Tại Isfahan, Karaj và Ahvaz, cũng ghi nhận những tiếng nổ lớn. Riêng tại Ahvaz, một bệnh viện đã bị ảnh hưởng do các vụ nổ.
Tổng thể, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết hơn 80.000 đơn vị dân sự đã bị tấn công, trong đó một số bị phá hủy hoàn toàn, bao gồm bệnh viện, trường học, cơ sở học thuật và các cơ sở của Hội.
Số lượng các cuộc không kích do máy bay Mỹ và Israel thực hiện đã giảm
Kể từ khi một tiêm kích F-35 của Mỹ bị lực lượng Iran bắn trúng vào tuần trước, số lượng các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã giảm - theo một nguồn tin tình báo nói với Press TV.
“Nhiều đợt đánh chặn của hệ thống phòng không tích hợp của Iran nhằm vào các máy bay xâm nhập đã khiến hoạt động quân sự của tiêm kích Mỹ và Israel tại khu vực trung tâm đất nước giảm đáng kể” - nguồn tin cho biết.
Tuy nhiên, các máy bay và UAV vẫn đang được Washington và “Tây Jerusalem” sử dụng cho mục đích trinh sát, nguồn tin này nói thêm.
Trong khi đó quân đội Mỹ đã công bố một đoạn video mà họ cho là ghi lại hậu quả của các cuộc không kích nhằm vào một cơ sở sản xuất động cơ turbine cho UAV và máy bay tại tỉnh Qom, miền trung bắc Iran.
Hezbollah tuyên bố đã tiến hành hơn 60 chiến dịch chống Israel trong ngày Chủ nhật
Nhóm vũ trang Lebanon cho biết họ đã thực hiện 63 hoạt động quân sự, sử dụng rocket, UAV và pháo binh nhằm vào lực lượng Israel tại Israel và miền nam Lebanon. Thông báo được đăng trên kênh Telegram của Hezbollah vào rạng sáng thứ Hai.
Không giống những ngày trước, đến nay nhóm này vẫn chưa công bố bất kỳ cuộc tấn công nào trong ngày.
Israel đã mở chiến dịch trên bộ tại miền nam Lebanon với lý do đối phó các mối đe dọa từ Hezbollah. Kể từ ngày 2/3, các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon đã khiến 1.029 người thiệt mạng và 2.786 người bị thương, đồng thời hơn một triệu người phải di dời.
IRGC: Lời đe dọa tấn công các nhà máy điện nhằm mục đích răn đe Mỹ
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo bác bỏ các cáo buộc mà họ cho là sai lệch từ phía Mỹ rằng Tehran có ý định phá hủy các nhà máy khử mặn trong khu vực Vùng Vịnh.
“Những gì chúng tôi làm là tuyên bố rằng nếu các nhà máy điện của chúng tôi bị tấn công, Iran sẽ đáp trả bằng cách nhắm vào các nhà máy điện của chế độ chiếm đóng (Israel) và các quốc gia trong khu vực cung cấp điện cho các căn cứ Mỹ, đồng thời nhắm vào hạ tầng kinh tế, công nghiệp và năng lượng mà người Mỹ có cổ phần” - tuyên bố nêu rõ.
“Các ông đánh vào bệnh viện của chúng tôi, chúng tôi không làm điều đó. Các ông đánh vào trung tâm cứu trợ của chúng tôi, chúng tôi không làm điều đó; các ông đánh vào trường học của chúng tôi, chúng tôi không làm điều đó. Nhưng nếu các ông đánh vào điện, chúng tôi sẽ đánh vào điện” - tuyên bố nói.
IRGC cho biết họ sẽ đáp trả mọi mối đe dọa theo cách tương xứng để răn đe. “Chúng tôi quyết tâm đáp trả mọi mối đe dọa ở cùng mức độ răn đe mà nó tạo ra, và chúng tôi sẽ làm như vậy. Mỹ không biết năng lực của chúng tôi và sẽ thấy điều đó trên thực địa” - tuyên bố cho biết thêm.
Israel: Giao tranh nhiều tuần nữa
Người phát ngôn quân đội Israel, Effie Defrin, kêu gọi người dân chuẩn bị cho “nhiều tuần giao tranh nữa với Iran và Hezbollah”. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Israel tiếp tục không kích Tehran trong đêm và điều thêm binh lực cùng xe thiết giáp nhằm mở rộng khu vực kiểm soát tại miền nam Lebanon..
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 109 Views |
Mar 23, 2026 - 10:27 PM - by pizza
|
Lãnh đạo Đảng Dân chủ kêu gọi "thay đổi chế độ", ông Trump đáp trả bằng cách gọi đảng Dân chủ là kẻ thù của Mỹ
New Tab ↗
|
Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries đã kêu gọi "thay đổi chế độ" tại Mỹ do cuộc chiến Trung Đông - theo bài viết trên trang cá nhân của ông trên mạng xã hội X hôm 22/3.

Ông Jeffries mô tả cuộc chiến Iran là liều lĩnh và thiếu lý do thuyết phục. Ảnh: FB. Theo nghị sĩ Jeffries, Mỹ cần thay đổi chính phủ do cuộc chiến ở Iran. Ông lưu ý đến giá nhiên liệu tăng cao, "lãng phí hàng tỷ đô la", và cho rằng nước Mỹ đã trở nên kém an toàn hơn.
"Tổng thống Mỹ Donald Trump và những phần tử cực đoan thuộc đảng Cộng hòa đã tự ý phát động một cuộc chiến liều lĩnh ở Trung Đông. Giá xăng tăng vọt, hàng tỷ đô la bị lãng phí, và đất nước chúng ta trở nên kém an toàn hơn" - ông viết.
"Chúng ta cần thay đổi chế độ ở Mỹ" - ông nhấn mạnh.
Đáp lại sau đó, ông Trump tuyên bố rằng Đảng Dân chủ là "kẻ thù lớn nhất của nước Mỹ". Và theo ông, Iran đã "chết" rồi.
"Giờ đây, khi Iran đã sụp đổ, kẻ thù lớn nhất của Mỹ là cánh tả cực đoan - Đảng Dân chủ hoàn toàn bất tài!" - nhà lãnh đạo Mỹ viết trên Truth Social.
Sau đó, xuất hiện trên chương trình State of the Union của CNN, ông Jeffries cho rằng Bộ Quốc phòng, ông Trump và đảng Cộng hòa chưa đưa ra được lý do thuyết phục nào cho người dân Mỹ về việc tại sao Mỹ lại tham gia vào cuộc chiến Trung Đông.
"Họ không có tầm nhìn, không có kế hoạch, không có chiến lược rút lui. Rõ ràng là họ không lường trước được một số điều đã xảy ra, bao gồm cả việc đóng cửa eo biển Hormuz" - ông nói.
Ông cho rằng giá xăng đang tăng vọt, và điều đó càng làm trầm trọng thêm tình hình hiện tại ở Mỹ, nơi mà cuộc sống đã trở nên quá đắt đỏ đối với người dân Mỹ do các chính sách thất bại của Donald Trump, bao gồm cả thuế quan của Trump, vốn đã làm tăng chi phí sinh hoạt của người dân Mỹ hàng nghìn đô la mỗi năm.
"Chúng ta không nên chi hàng tỷ đô la mỗi ngày vào thời điểm này để ném bom ở Trung Đông trong khi đảng Cộng hòa không sẵn lòng chi một xu nào để gia hạn các khoản tín dụng thuế của Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp lý và đảm bảo rằng người dân Mỹ có thể đi khám bác sĩ khi cần. Đây là vấn đề ưu tiên hàng đầu" - ông Jeffries ví dụ.
Ông cho rằng cần có một nghị quyết về quyền lực chiến tranh: "Hiện đang có sự phản đối mạnh mẽ đối với quan điểm cho rằng cuộc chiến tranh tự chọn đầy liều lĩnh này, đang tiêu tốn của người dân Mỹ hơn 30 tỷ đô la, nên tiếp tục. Chúng ta cần phải thông qua, và chúng ta dự định sẽ làm điều đó trong thời gian ngắn, một nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh để có thể chấm dứt tình trạng này".
Tỷ lệ ủng hộ với ông Trump về vấn đề kinh tế đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, do người dân Mỹ ngày càng lo ngại về chi phí sinh hoạt và giá cả leo thang do cuộc chiến với Iran gây ra.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
1 Reply | 238 Views |
Mar 23, 2026 - 10:28 PM - by pizza
|
"Không muốn chết cho Israel" - binh sĩ Mỹ hoài nghi, thất vọng, muốn rời ngũ vì cuộc chiến Iran
New Tab ↗
|
Khả năng Mỹ tiến hành một chiến dịch trên bộ ở Iran đang ngày càng cao, nhưng một quân nhân quen thuộc với các binh sĩ trong khu vực đã nói với tờ báo mỹ HuffPost rằng viễn cảnh đó sẽ là "một thảm họa tuyệt đối".

Sự nghi ngờ về chiến lược Iran của chính quyền Trump đang lan rộng. Ảnh minh họa do AI tạo. Khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bước sang tuần thứ tư và Mỹ có thể triển khai thêm hàng nghìn thủy thủ và lính thủy đánh bộ đến Trung Đông, các binh sĩ dường như ngày càng cảnh giác với cuộc xung đột này.
Các cuộc phỏng vấn với binh sĩ đang tại ngũ, quân nhân dự bị và các nhóm vận động tập trung vào quyền lợi của quân nhân cho thấy một số binh sĩ Mỹ tham gia chiến tranh đang báo cáo về tình trạng dễ bị tổn thương, căng thẳng tột độ, thất vọng và vỡ mộng đến mức họ có thể rời bỏ quân đội. Những người này phát biểu giấu tên do sự nhạy cảm của vấn đề.
Một quan chức quân đội đang điều trị cho các binh sĩ được sơ tán từ Trung Đông đến Trung tâm Y tế Khu vực Landstuhl ở Đức trong bối cảnh Iran trả đũa cho biết, quân đội đang phải chịu đựng “sự bảo vệ và kế hoạch tác chiến không đầy đủ”. Họ cũng đã báo cáo về những tổn thất nghiêm trọng, gây bất ổn do tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran liên tục tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ. Cho đến nay, con số chính thức cho biết, 13 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc chiến, 7 người do các cuộc tấn công, và ít nhất 232 người bị thương.
Một chiến dịch trên bộ sẽ là "một thảm họa tuyệt đối... chúng tôi không có kế hoạch cho điều đó" - một quan chức cho biết hồi đầu tuần này. "Chúng tôi thậm chí không thể bảo vệ hoàn toàn một căn cứ trên bộ nào trong khu vực".
Một cựu chiến binh kiêm sĩ quan dự bị, người hướng dẫn các sĩ quan trẻ hơn, đã nói với HuffPost rằng những người mà bà quen biết đang bày tỏ sự mất niềm tin ở một mức độ chưa từng thấy.
“Tôi nghe được từ miệng các quân nhân những lời rằng, ‘Chúng tôi không muốn chết vì Israel - chúng tôi không muốn trở thành con tốt chính trị’” - bà nói. Một quân nhân dự bị khác, người vẫn giữ liên lạc với các binh sĩ hiện tại, cũng cho biết đã nghe thấy những bình luận tương tự.
“Trong hai tuần qua, tôi đã 6 lần chia sẻ thông tin về người phản đối nghĩa vụ quân sự vì lý do lương tâm, và tôi đã phục vụ trong quân đội gần 20 năm rồi - chưa bao giờ có ai liên lạc với tôi theo cách này cả” - người lính dự bị đầu tiên tiếp tục.
Mike Prysner, giám đốc điều hành của Trung tâm Lương tâm và Chiến tranh, cho biết nhóm của ông trong những năm trước đây thường nhận được từ 50 đến 80 binh sĩ mỗi năm. Ông nói thêm rằng tháng Ba đã chứng kiến sự gia tăng 1.000%, và hiện nay ít nhất một quân nhân mới liên hệ với tổ chức mỗi ngày.
Hôm thứ Sáu, ông viết trên X rằng nhóm của ông đang xử lý các đơn xin phản đối "khẩn cấp" của các quân nhân thuộc Lục quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến, những người được thông báo sẽ triển khai vào cuối tuần này.
Không có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc rời ngũ ồ ạt khỏi quân đội Mỹ với 1,3 triệu người vì chiến dịch tấn công Iran của ông Trump. Các nguồn tin mô tả sự tức giận, nhưng cũng có cả cảm giác cam chịu trong số nhiều binh sĩ.
Nhiều quân nhân từ lâu đã dự đoán và chuẩn bị cho một cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran, với một số sĩ quan cấp cao hơn cho rằng điều đó là chính đáng do vai trò của nước này trong các cuộc tấn công chết người nhằm vào binh lính Mỹ, đặc biệt là sau cuộc xâm lược Iraq năm 2003. Nhưng sự bất mãn và các vấn đề về tinh thần có thể khiến chiến dịch của ông Trump khó thành công hơn, và báo hiệu một sự thay đổi lâu dài trong quân đội, điều có thể ảnh hưởng đến cơ quan an ninh quốc gia của Mỹ.
Theo các binh sĩ dự bị, việc thiếu một câu chuyện rõ ràng, nhất quán để biện minh cho cuộc chiến với Iran là nguồn gốc chính gây bất mãn trong quân đội, làm suy giảm tinh thần những người tin rằng một cuộc xung đột được lên kế hoạch kém đang đặt họ vào nguy hiểm không cần thiết mà không mang lại lợi ích chiến lược rõ ràng nào.
Sự trả đũa của Iran đã giáng những đòn mạnh vào các quốc gia giàu có ở vùng Vịnh Ba Tư, nơi đóng quân của lực lượng Mỹ và trong nhiều thập kỷ qua hầu như không phải hứng chịu các cuộc xung đột quy mô lớn, không giống như các nước láng giềng trong khu vực, bao gồm Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Bahrain và Ả Rập Xê Út. Cho đến tháng trước, việc triển khai quân đến các quốc gia vùng Vịnh được coi là rủi ro thấp và, theo cựu Thiếu tá quân đội Harrison Mann, gần như là điều nực cười.
“Bạn không hề nghĩ rằng nơi đó sẽ trở thành một chiến trường” - Mann, hiện đang làm việc tại tổ chức Win Without War (Chiến thắng không cần chiến tranh), nói với HuffPost.
Kể từ khi các cơ sở đó bắt đầu bị tấn công, các chỉ huy quân sự đã phải vật lộn để giải quyết tình trạng lo sợ gia tăng của binh lính, một quân nhân cho biết, đồng thời lưu ý đến những biểu hiện đáng lo ngại ở một số binh sĩ, chẳng hạn như từ chối nhận lệnh đến hầm trú ẩn trong các cuộc tấn công.
Các binh sĩ hiện đang tìm cách rời khỏi khu vực này đang báo cáo những mối lo ngại khác so với những người đã từng làm như vậy trong thời gian gần đây, ngay cả khi căng thẳng trong khu vực leo thang, một quân nhân cho biết thêm: “Việc bị bắn nhầm không giống như việc chứng kiến toàn bộ phòng tập thể dục, quán cà phê và một số ký túc xá bị nổ tung từ một cánh cửa cách đó chưa đầy 50 mét”.
Những lo ngại rộng hơn về chiến lược của Mỹ dường như cũng đang ảnh hưởng đến binh lính.
Hầu hết các quân nhân hiện đang xem xét đăng ký là người phản đối nghĩa vụ quân sự vì lý do lương tâm đều cho rằng vụ tấn công trường học ở thị trấn Minab của Iran ngày 28/2 là bước ngoặt. Vụ tấn công đã khiến ít nhất 175 người thiệt mạng, trong đó có hàng chục nữ sinh. Các nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra của Lầu Năm Góc về vụ việc kinh hoàng này đã nói với HuffPost rằng Mỹ có thể phải chịu trách nhiệm.
Thêm vào đó, những lo ngại về nghĩa vụ quân sự và chiến dịch chống Iran dường như phản ánh sự thay đổi thái độ về vai trò của Mỹ ở Trung Đông, đặc biệt là liên quan đến Israel.
Binh lính bày tỏ sự dè dặt về việc tham gia vào một chiến dịch chung của Mỹ và Israel dựa trên những gì họ chứng kiến về sự tàn phá do cuộc tấn công của Israel được Mỹ hậu thuẫn ở Gaza gây ra kể từ năm 2023, và những người Mỹ trẻ tuổi - lực lượng nòng cốt trong quân đội - ngày càng hoài nghi hơn về Tel Aviv. Một cuộc thăm dò của NBC News trong tháng này cho thấy 63% cử tri dưới 34 tuổi hiện có cái nhìn tiêu cực về Israel, so với 37% vào năm 2023.
Trong khi đó, nhiều cựu chiến binh đang công khai và riêng tư cảnh báo rằng Washington dường như đang đứng trước nguy cơ rơi vào một vũng lầy tốn kém tương tự như các cuộc chiến tranh Iraq và Afghanistan.
Một quân nhân dự bị nhận xét rằng hình ảnh như vậy có thể dễ dàng tác động đến các binh sĩ trẻ hơn hiện nay so với thời điểm các quân nhân tham gia các chiến dịch đó 20 năm trước, do những cuộc thảo luận thẳng thắn hơn về những thất bại trong các cuộc chiến đó và sự lan rộng của mạng xã hội.
Ngay cả trước những biến động gần đây, cách thức xử lý vấn đề quân đội và Bộ Quốc phòng của chính quyền Trump nói chung cũng đã làm dấy lên lo ngại trong giới quân nhân, từ vấn đề truy quét người nhập cư, đến những vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế trong các cuộc tấn công quân sự đang diễn ra của Mỹ nhằm vào các tàu buôn ma túy bị cáo buộc ở vùng biển Caribbe và Thái Bình Dương.
Một quân nhân dự bị lưu ý rằng, ông Trump, bất chấp lời hứa tránh chiến tranh trong chiến dịch tranh cử, giờ đây đã thể hiện sự sẵn sàng hành động mạnh mẽ chống lại Iran, Venezuela và có thể cả Cuba. “Nếu điều này không phù hợp với ý định hoặc mục tiêu nghề nghiệp của anh, tôi khuyên anh nên rời khỏi quân đội” - người này nói.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
1 Reply | 138 Views |
Mar 23, 2026 - 10:29 PM - by pizza
|
Bật mí về đội quân chiến binh nước ngoài 20.000 người cực mạnh đang chiến đấu cho Ukraine
New Tab ↗
|
Theo nguồn tin được hãng DW dẫn lại, tính đến tháng 3/2026, có hơn 20.000 tình nguyện viên nước ngoài đang phục vụ trong hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), cùng với các đơn vị thuộc tình báo quân sự và Vệ binh Quốc gia.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh Uawire Ước tính, lực lượng nước ngoài hiện chiếm khoảng 2% tổng quân số của hệ thống phòng thủ Ukraine, và con số này có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Kiev tăng cường thu hút chiến binh quốc tế
Theo DW, chính quyền Kiev đang chuyển sang chiến lược chủ động hơn trong việc thu hút tình nguyện viên nước ngoài tham gia quân đội.
Tuy nhiên, kênh tuyển mộ chính vẫn không phải là quảng cáo chính thức, mà chủ yếu thông qua truyền miệng. Nói cách khác, Kiev hiện vẫn chưa tổ chức các chiến dịch tuyển mộ chính thức quy mô lớn, tân binh phần lớn đến từ mạng lưới “truyền miệng” giữa các cựu binh và chiến binh quốc tế.
Nhiều binh sĩ nước ngoài đã tham chiến tại Ukraine đã kêu gọi bạn bè và đồng đội cũ gia nhập, tạo thành mạng lưới tuyển mộ phi chính thức nhưng hiệu quả, tờ Uawire đưa tin.
Sức mạnh thực sự: Kinh nghiệm chiến trường đa dạng
Điểm đặc biệt của lực lượng này nằm ở tính đa quốc gia và kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhiều tình nguyện viên từng tham gia các cuộc chiến khác nhau trên thế giới, từ chống khủng bố, chiến tranh du kích cho đến các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.
Đáng chú ý là nhóm chiến binh đến từ Colombia – những người có kinh nghiệm chiến đấu trong môi trường rừng rậm và chống các tổ chức vũ trang phi nhà nước. Tuy nhiên, khi bước vào chiến trường Ukraine, họ phải thích nghi với một dạng chiến tranh hoàn toàn khác: đối đầu với một quân đội chính quy quy mô lớn như Nga, được trang bị tên lửa, pháo binh hạng nặng và hệ thống máy bay không người lái dày đặc.
“Một số người quen chiến đấu chống du kích và các băng đảng trong rừng, nhưng tại đây họ phải đối mặt với một quân đội quy mô lớn được trang bị tên lửa và máy bay không người lái”, một sĩ quan Ukraine cho biết.
Chính sự đa dạng về kỹ năng và tư duy chiến thuật lại trở thành lợi thế. Các chiến binh quốc tế thường linh hoạt, có khả năng thích nghi nhanh và mang đến những cách tiếp cận mới trong tác chiến, đặc biệt trong các đơn vị tinh nhuệ hoặc nhiệm vụ đặc biệt.
“Lực lượng tinh nhuệ” hơn là “quân số đông đảo”
Giới chức quân sự Ukraine cho rằng giá trị của lực lượng này không nằm ở số lượng, mà ở chất lượng. Nhiều tình nguyện viên có nền tảng quân sự chuyên nghiệp, từng phục vụ trong quân đội chính quy hoặc lực lượng đặc nhiệm ở nước họ.
Điều này giúp họ nhanh chóng hòa nhập vào các đơn vị chiến đấu, đảm nhận các vai trò quan trọng như trinh sát, vận hành vũ khí hiện đại hoặc huấn luyện binh sĩ mới.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều sẵn sàng cho chiến tranh cường độ cao. Một số binh sĩ gặp khó khăn khi chuyển từ chiến tranh du kích sang chiến tranh quy ước, nơi hỏa lực và công nghệ đóng vai trò quyết định.
Cần thay đổi cách tiếp cận tuyển mộ
Ông Kostiantyn Milevskyi, người đứng đầu bộ phận điều phối phục vụ nước ngoài của Lục quân Ukraine, cho rằng cách tiếp cận tuyển mộ cần được điều chỉnh.
Theo ông, điều quan trọng là các tình nguyện viên nước ngoài không chỉ coi đây là cơ hội kiếm thu nhập, mà còn phải hiểu rõ mục tiêu của cuộc chiến và có khả năng hòa nhập với xã hội Ukraine.
Sự hiện diện ngày càng tăng của các chiến binh quốc tế cho thấy cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục thu hút sự chú ý và can dự từ bên ngoài, đồng thời phản ánh nhu cầu bổ sung lực lượng trong bối cảnh chiến sự kéo dài.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 145 Views |
Mar 23, 2026 - 10:31 PM - by pizza
|
|