HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
This Vietnamese-Australian Is Turning Hanoi’s Impoverished Kids Into Top Chefs New Tab ↗
 
The journey of KOTO (Know One, Teach One) began in the late 1990s in Hanoi, born from a moment of betrayal that Jimmy Pham transformed into a mission of empowerment. After discovering that the street children he had been supporting were exploiting his charity, the Vietnamese-Australian realized that handouts were a temporary fix for a systemic problem. Rather than turning his back on them, he decided to replace "giving a fish" with "teaching how to fish," establishing Vietnam’s first social enterprise to provide marginalized youth with actual career paths.

What started as a small sandwich shop has evolved into a powerhouse for social mobility, having reshaped the lives of over 1,000 disadvantaged young people as of 2021. The heart of the program is a rigorous, two-year scholarship that covers everything from hospitality training and English literacy to board and mental welfare. Crucially, the curriculum is accredited by Australia’s Box Hill Institute, granting students a globally recognized Hospitality Certificate that serves as a direct bridge to higher education and international career opportunities.

The economic results of this model are nothing short of transformative. KOTO boasts a 100% employment rate for its graduates, who earn a median income nearly 96% above the national minimum wage. This financial stability ripples through entire communities: over 30% of alumni hold managerial positions, and nearly 80% provide enough support to keep their younger siblings in school. By setting high professional standards, KOTO ensures its graduates are viewed not as charity cases, but as highly skilled professionals.

In recognition of this impact, Jimmy Pham has received prestigious global honors, including the UNICEF Zero Award and the King Hamad Award. Most recently, the 2021 Waislitz Global Citizens' Choice Award provided a $50,000 grant that proved critical in sustaining the organization through the pandemic. This funding ensured that the 100 students currently enrolled could complete their training and enter a global market where their skills are in high demand due to widespread labor shortages in the hospitality sector.

Beyond the technical skills, the soul of KOTO lies in its "pay it forward" philosophy. Students are selected based on their drive and their willingness to contribute to society, rejecting the idea that their background entitles them to a living without effort. For Pham, the ultimate metric of success isn't the prestige of the awards or the growth of the restaurants; it is seeing his graduates use their newfound stability to uplift at least one other life, effectively breaking the cycle of poverty one person at a time.
0 Replies | 217 Views | Mar 23, 2026 - 10:40 AM - by sunshine1104
Cardinal Jean-Baptiste Pham Minh Man dies at 92 New Tab ↗
 
The Catholic community in Vietnam is in mourning following the passing of Cardinal Jean-Baptiste Pham Minh Man, the Archbishop Emeritus of Ho Chi Minh City, who died on Sunday at the age of 92. The Cardinal had been living a quiet and humble life at the Archdiocesan Pastoral Center since his retirement in 2014, though his health had declined significantly in recent years due to old age and underlying illnesses. His death was marked by the solemn tolling of bells for 10 minutes across parish churches throughout the region as a final farewell.

Born on March 5, 1934, in the Mekong Delta province of Ca Mau, the Cardinal's journey toward the priesthood involved extensive formation across Southeast Asia. His studies took him from seminaries in An Giang and Phnom Penh, Cambodia, to philosophy studies in Saigon during the mid-1950s. After being ordained a priest in 1965 at Can Tho Cathedral, he dedicated much of his early career to education, eventually traveling to the United States to study administration at Loyola University from 1968 to 1971.

Upon his return to Vietnam, he took on significant leadership roles within the church's academic institutions, serving as the rector of A Thanh Quy Minor Seminary and later becoming the founding rector of Thanh Quy Major Seminary in 1988. His rise within the hierarchy was formalized in 1993 when Pope John Paul II appointed him Auxiliary Bishop of the My Tho Diocese. By 1998, he was appointed Archbishop of Ho Chi Minh City, a position he held during a period of significant growth and change for the local church.

The pinnacle of his ecclesiastical career occurred on October 21, 2003, when he was elevated to the rank of Cardinal in Rome. This appointment allowed him to represent the Vietnamese Catholic community on a global stage, serving as a member of several important Vatican congregations, including those focused on Divine Worship and the Evangelization of Peoples. Despite these high-ranking international responsibilities, he remained deeply connected to his roots in the Mekong Delta and the pastoral needs of his archdiocese.

In the days leading up to the 2026 Lunar New Year, the Cardinal's health reached a critical stage, leading to his admission to Cho Ray Hospital. After receiving intensive care, he was discharged on Sunday afternoon to return to the pastoral center he called home. He passed away peacefully just two hours after his arrival. While the Archdiocese prepares to announce formal funeral arrangements, his legacy is remembered as one of intellectual rigor, administrative skill, and a persistent commitment to a simple, faith-driven life.
0 Replies | 294 Views | Mar 23, 2026 - 10:42 AM - by sunshine1104
In Vietnam, woman hands lost backpack with Rolex watch, jewelry to police New Tab ↗
 
On Saturday morning, a local florist in Ben Tre Province, Nguyen Thi Kim Phuong, discovered a lost backpack near her shop in Cho Lach Commune. Rather than keeping the find, she immediately turned it over to local police at approximately 9:00 am. The bag was found to contain several high-value items, including a Rolex watch, gold rings, various pieces of jewelry, and important personal identification documents.



Following Phuong’s report, officers were able to quickly track down the owner, identified as 23-year-old L.K.D. from the neighboring Phu Phung Commune. D. explained that he had been traveling by motorbike from Ho Chi Minh City to his hometown in Vinh Long for a visit when the backpack accidentally fell off his vehicle without him realizing it.

Upon being reunited with his valuables and documents, D. expressed his deep gratitude to Phuong for her honesty and to the Cho Lach Commune police for their efficient assistance in returning his belongings.
0 Replies | 307 Views | Mar 23, 2026 - 10:48 AM - by sunshine1104
Máy bay của hàng không Canada va chạm với phương tiện tại sân bay ở New York New Tab ↗
 
Theo trang FlightRadar24, máy bay CRJ-900 của Jazz Aviation - đối tác khu vực của hãng hàng không Air Canada - cất cánh từ Montreal, đã va chạm với một phương tiện khi xe này băng qua đường băng. Hình ảnh chưa xác thực trên mạng xã hội cho thấy phần mũi và buồng lái của máy bay bị hư hỏng nặng, xung quanh có nhiều phương tiện khẩn cấp.

Lực lượng cứu hỏa cũng xác nhận họ đã triển khai đến hiện trường để ứng phó với “một sự cố giữa máy bay và phương tiện” trên đường băng số 4. Trong khi đó,|Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành lệnh dừng cất cánh, cảnh báo khả năng lệnh này sẽ được kéo dài. Chưa có thông tin chi tiết về thương vong.

Cơ quan ứng phó tình huống khẩn cấp New York cảnh báo người dân về nguy cơ các chuyến bay bị hủy, tình trạng tắc đường, giao thông chậm trễ quanh khu vực sân bay.

Trước đó, sân bay LaGuardia đã chịu ảnh hưởng nặng nề do thời tiết xấu và tình trạng kiểm tra an ninh chậm trễ vì thiếu nhân sự do Bộ An ninh nội địa phải đóng cửa một phần.
0 Replies | 91 Views | Mar 23, 2026 - 10:51 AM - by sunshine1104
Những 'vũ khí' định hình quyền lực toàn cầu mới New Tab ↗
 
Theo The Wall Street Journal ngày 22/3, trong bối cảnh địa chính trị thế kỷ 21 đang có những chuyển biến dữ dội, dầu mỏ, đất hiếm và vi mạch điện tử đã vươn lên trở thành những "vũ khí" quyền lực mới. Việc kiểm soát các nguồn tài nguyên vật chất và năng lượng thiết yếu đang định hình lại cuộc cạnh tranh bá chủ toàn cầu, làm thay đổi tư duy truyền thống về sức mạnh kinh tế và quân sự.

Thời gian gần đây, Iran đã sử dụng dầu thô như một vũ khí để gây sức ép trên quy mô chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Bằng cách làm tê liệt trên thực tế Eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển chiếm 1/5 lượng dầu toàn cầu - và tấn công nhà máy Ras Laffan của Qatar (nơi đặt nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới), Tehran đã biến nguồn cung năng lượng thành công cụ chiến tranh bất đối xứng.

Hành động này đã gây ra những chấn động lớn trên thị trường: Giá dầu tăng hơn 50% kể từ khi xung đột nổ ra, giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu tăng gần gấp đôi.

Dù Mỹ hiện là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới nhờ công nghệ dầu đá phiến, nhưng do dầu thô được định giá toàn cầu, Washington vẫn không thể tránh khỏi các cú sốc về giá. Phát ngôn viên Nhà Trắng Taylor Rogers nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự chủ năng lượng, nhưng thực tế cho thấy khoảng 90% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển vẫn phải đi qua 8 điểm nghẽn chiến lược như Hormuz, Bab el-Mandeb hay Malacca. Việc phong tỏa các tuyến đường này buộc các nhà vận tải phải đi đường vòng tốn kém hoặc đối mặt với tình trạng nguồn cung bị bóp nghẹt hoàn toàn.

Đất hiếm và sự thống trị của Trung Quốc

Bên cạnh năng lượng, khoáng sản quan trọng - đặc biệt là đất hiếm - đang trở thành đòn bẩy chính trị then chốt. Năm ngoái, Trung Quốc đã tận dụng việc kiểm soát khoảng 90% nguồn cung nam châm đất hiếm thế giới để gây sức ép lên Mỹ trong đàm phán thương mại.

Việc Bắc Kinh cắt đứt nguồn cung các kim loại dùng trong ô tô, vũ khí và thiết bị điện tử đã buộc các nhà máy Mỹ phải ngừng hoạt động, khiến Washington phải nới lỏng các hạn chế của mình. Edward Fishman, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Địa lý thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CRF), nhận định: “Việc sử dụng chiến tranh kinh tế hiệu quả nhất mà chúng ta từng thấy trong những năm gần đây là lệnh cấm vận đất hiếm của Trung Quốc”.

Ngoài đất hiếm, Trung Quốc còn nắm giữ các "vũ khí" khác như: Cung cấp chính một số nguyên liệu dược phẩm, dẫn đầu thế giới về sản xuất pin lithium-ion,...

Vi mạch và chiến lược tái thiết kho dự trữ

Để đối phó với các lỗ hổng này, chính quyền Mỹ đang chuyển dịch tư duy sang mô hình thời Chiến tranh Lạnh: huy động và bảo vệ mọi nguồn lực xã hội. Mỹ đã thúc đẩy các tập đoàn như TSMC xây dựng nhà máy sản xuất chip tại Mỹ để đảm bảo các cuộc xung đột ở những nơi khác không làm tê liệt ngành công nghiệp nội địa.

Các bước đi cụ thể của Washington bao gồm: Triển khai Dự án Vault trị giá 12 tỷ USD để dự trữ khoáng sản thiết yếu, thỏa thuận với công ty Lynas (Australia) để đảm bảo nguồn cung đất hiếm "nặng", chính phủ mua cổ phần trong các công ty khai thác mỏ và mở rộng sản xuất đạn dược.

Tuy nhiên, Morgan Bazilian, Giám đốc Viện Payne, cảnh báo rằng việc tái thiết kho dự trữ trong bối cảnh xung đột tại Ukraine và Trung Đông đang gây áp lực cực lớn lên nhu cầu khoáng sản. Với nhiều dự án nội địa phải mất nhiều năm mới triển khai, Trung Quốc vẫn duy trì khả năng gây gián đoạn chuỗi cung ứng.

Sự trở lại của các giá trị hữu hình

Alice Gower, đối tác tại Azure Strategy, đánh giá: “Cạnh tranh giữa các cường quốc đã quay trở lại vấn đề cốt lõi: ai sẽ kiểm soát các nguồn tài nguyên giá trị mà các nền kinh tế và quân đội hiện đại dựa vào để vận hành?”.

Trong nhiều thập kỷ, phương Tây tin rằng công nghệ và mạng lưới toàn cầu sẽ xóa nhòa vai trò của địa lý. Tuy nhiên, thực tế hiện nay chứng minh kỷ nguyên siêu kết nối đã biến các ràng buộc vật lý thành vũ khí mạnh mẽ hơn. Các quốc gia không sở hữu tài nguyên phải đối mặt với rủi ro khác nhau.

Theo chuyên gia Chris Miller từ Viện Doanh nghiệp Mỹ, các đối thủ có thể sử dụng áp lực kinh tế để buộc Mỹ nhượng bộ, dựa trên niềm tin rằng các chính trị gia sẽ không thể để tình trạng giá cả tăng vọt và thiếu hụt hàng hóa kéo dài. Việc giải quyết các "điểm nghẽn" này đòi hỏi các "lớp" phòng thủ kiên cố và các dự án cơ sở hạ tầng dài hạn, vốn không thể hoàn thiện trong một sớm một chiều.
0 Replies | 106 Views | Mar 23, 2026 - 10:52 AM - by sunshine1104
50 hành tinh tiềm năng nhất để tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất New Tab ↗
 
Dựa trên dữ liệu từ sứ mệnh Gaia của Cơ quan vũ trụ Châu Âu (ESA) và Kho lưu trữ ngoại hành tinh của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), các nhà nghiên cứu đã sàng lọc khắt khe từ hơn 6.000 hành tinh ngoài hệ Mặt Trời để tìm ra những thế giới giống Trái Đất nhất. Nghiên cứu này tập trung vào các hành tinh nằm trong "vùng Goldilocks" (vùng có thể ở được) - khoảng cách lý tưởng từ một ngôi sao để nước có thể tồn tại ở dạng lỏng trên bề mặt, điều kiện tiên quyết cho sự sống.

Nhóm nghiên cứu đã xác định được 24 hành tinh nằm trong một "vùng có thể ở được" hẹp hơn và bảo thủ hơn về mặt lý thuyết, cung cấp một danh sách rút gọn cực kỳ giá trị cho các chuyến thám hiểm trong tương lai. Trong số các mục tiêu hấp dẫn nhất có hệ thống TRAPPIST-1 (cách chúng ta 40 năm ánh sáng) và LHS 1140b (cách 48 năm ánh sáng). Các hành tinh như TRAPPIST-1e, TOI-715b và Kepler-442b cũng được ghi nhận là nhận được mức năng lượng từ sao chủ tương tự như Trái Đất nhận được từ Mặt Trời.

Giáo sư Lisa Kaltenegger, Giám đốc Viện Carl Sagan tại Đại học Cornell (Mỹ), nhấn mạnh rằng nghiên cứu này giống như việc xây dựng một lộ trình cho tàu vũ trụ "Hail Mary" trong tương lai. Bà cho rằng sự sống có thể đa dạng hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng và việc xác định đúng mục tiêu là bước đi then chốt.

Tuy nhiên, khả năng duy trì sự sống của các hành tinh này còn phụ thuộc lớn vào việc chúng có giữ được bầu khí quyển hay không. Danh sách này sẽ là kim chỉ nam cho các thiết bị quan sát tối tân nhất hiện nay và trong tương lai, bao gồm Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST), Kính viễn vọng Nancy Grace Roman (dự kiến phóng năm 2027) và Đài quan sát Thế giới có thể ở được (thập niên 2040).

Việc tập trung vào các sao lùn đỏ như TRAPPIST-1 và TOI-715b giúp các nhà khoa học dễ dàng quan sát các hành tinh nhỏ cỡ Trái Đất hơn. Nghiên cứu không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm nơi ở mới mà còn giúp nhân loại hiểu rõ hơn về giới hạn của sự sống thông qua việc so sánh các ngoại hành tinh với Sao Kim, Sao Hỏa và Trái Đất.
0 Replies | 154 Views | Mar 23, 2026 - 10:54 AM - by sunshine1104
Mỹ - Israel hụt bước với kịch bản 'lật đổ từ bên trong' Iran New Tab ↗
 
Kỳ vọng của Mỹ và Israel rằng chiến dịch quân sự có thể châm ngòi một cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền Iran, khi sau nhiều tuần giao tranh, Tehran vẫn đứng vững và người dân chưa xuống đường như họ dự tính.


Sinh viên tham gia cuộc biểu tình tại Đại học Al Zahra, một trường đại học dành cho nữ sinh ở Tehran. Ảnh: Getty Images

Theo tờ New York Times, khi Mỹ và Israel chuẩn bị bước vào cuộc chiến với Iran, lãnh đạo cơ quan tình báo đối ngoại của Israel (Mossad) đã trình lên Thủ tướng Benjamin Netanyahu một kế hoạch táo bạo.

Theo ông David Barnea, Giám đốc Mossad, chỉ trong vài ngày sau khi chiến sự nổ ra, cơ quan này có thể kích hoạt lực lượng đối lập bên trong Iran, châm ngòi cho các cuộc biểu tình, bạo loạn và thậm chí có thể dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền. Kế hoạch này cũng được ông Barnea trình bày với các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Washington vào giữa tháng 1.

Ông Netanyahu đã chấp nhận kế hoạch này. Dù có nhiều nghi ngại từ phía các quan chức Mỹ và một số cơ quan tình báo Israel khác, cả ông và Tổng thống Trump đều tỏ ra lạc quan. Họ tin rằng việc tiêu diệt các lãnh đạo Iran ngay từ đầu chiến dịch, kết hợp với các hoạt động tình báo nhằm thúc đẩy thay đổi chế độ, có thể kích hoạt một cuộc nổi dậy quy mô lớn và nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

“Các bạn hãy giành lại chính phủ của mình: nó sẽ thuộc về các bạn”, ông Trump kêu gọi người dân Iran trong bài phát biểu đầu tiên sau khi chiến sự bắt đầu, đồng thời khuyên họ tìm nơi trú ẩn trước các cuộc không kích.

Ba tuần trôi qua, không có nổi dậy

Tuy nhiên, sau ba tuần giao tranh, một cuộc nổi dậy như vậy vẫn chưa xảy ra.

Các đánh giá tình báo của Mỹ và Israel cho thấy chính quyền tại Iran tuy bị suy yếu nhưng vẫn đứng vững. Nỗi sợ hãi trước lực lượng quân đội và cảnh sát Iran đã làm giảm đáng kể khả năng bùng phát các cuộc nổi loạn trong nước, cũng như khả năng các lực lượng dân quân sắc tộc bên ngoài tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới.

Niềm tin rằng Mỹ và Israel có thể kích động một cuộc nổi dậy diện rộng được xem là sai lầm nền tảng trong quá trình chuẩn bị cho cuộc chiến - một cuộc chiến hiện đã lan rộng khắp Trung Đông. Thay vì sụp đổ từ bên trong, chính quyền Iran đã củng cố vị thế và leo thang xung đột, liên tục tung ra các đòn tấn công và đáp trả nhằm vào căn cứ quân sự, thành phố, tàu thuyền và các cơ sở dầu khí trong khu vực Vịnh Ba Tư.

Sự im lặng dần thay thế kỳ vọng

Kể từ bài phát biểu đầu tiên của ông Trump, các quan chức Mỹ hầu như không còn công khai nói về khả năng nổi dậy tại Iran, dù một số người vẫn hy vọng điều đó có thể xảy ra. Giọng điệu của ông Netanyahu cũng trở nên thận trọng hơn, dù ông vẫn cho rằng chiến dịch không kích của Mỹ - Israel sẽ được hỗ trợ bởi lực lượng trên mặt đất.

“Bạn không thể tạo ra một cuộc cách mạng chỉ bằng không kích”, ông Netanyahu nói tại một cuộc họp báo, “Phải có yếu tố trên mặt đất. Có nhiều khả năng cho điều đó, nhưng tôi không tiện chia sẻ”.

Ông cũng thừa nhận: “Còn quá sớm để nói liệu người dân Iran có tận dụng được những điều kiện mà chúng tôi tạo ra để xuống đường hay không. Tôi hy vọng là có. Nhưng cuối cùng, điều đó phụ thuộc vào họ”.

Dù vậy, phía sau hậu trường, ông Netanyahu được cho là đã tỏ ra thất vọng khi những hứa hẹn của Mossad không trở thành hiện thực.

Trong một cuộc họp an ninh vài ngày sau khi chiến tranh bắt đầu, ông phàn nàn rằng Tổng thống Trump có thể chấm dứt chiến tranh bất cứ lúc nào, trong khi các hoạt động của Mossad vẫn chưa mang lại kết quả.

Trước khi chiến tranh nổ ra, ông Netanyahu đã viện dẫn đánh giá lạc quan của Mossad về khả năng nổi dậy tại Iran để thuyết phục ông Trump rằng việc lật đổ chính quyền Tehran là mục tiêu khả thi.

Tuy nhiên, nhiều quan chức cấp cao của Mỹ, cũng như các nhà phân tích tại cơ quan tình báo quân đội Israel (AMAN), tỏ ra hoài nghi. Các lãnh đạo quân đội Mỹ đã cảnh báo ông Trump rằng người dân Iran sẽ không xuống đường biểu tình trong khi bom đạn vẫn đang rơi xuống đầu họ.

Các đánh giá tình báo cũng cho rằng khả năng một cuộc nổi dậy quy mô lớn đe dọa chính quyền là rất thấp, và nghi ngờ việc chiến dịch quân sự có thể châm ngòi nội chiến.

Nate Swanson, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ từng tham gia nhóm đàm phán Iran, cho biết ông chưa từng thấy một kế hoạch nghiêm túc nào trong chính phủ Mỹ nhằm thúc đẩy nổi dậy tại Iran.

“Nhiều người không xuống đường vì họ sẽ bị bắn chết”, ông nói, “Ngoài ra, một phần lớn dân số chỉ muốn có cuộc sống tốt hơn, nhưng họ không sẵn sàng đánh đổi mạng sống. Khoảng 60% sẽ chọn ở nhà".

Ông cũng nhấn mạnh rằng dù có những người chống chính quyền, họ không có vũ khí và không thể lôi kéo đa số dân chúng tham gia.

“Lá bài người Kurd” không thành

Một phần trong kế hoạch của Mossad là hỗ trợ các lực lượng dân quân người Kurd tại miền bắc Iraq tiến vào Iran.

Israel từ lâu có quan hệ với các nhóm người Kurd, và cả CIA lẫn Mossad đều đã hỗ trợ vũ khí và huấn luyện cho họ trong nhiều năm.

Trong những ngày đầu chiến tranh, Israel đã tăng cường không kích vào khu vực tây bắc Iran nhằm tạo điều kiện cho lực lượng này tiến quân.

Tuy nhiên, phía Mỹ sau đó không còn ủng hộ phương án này. Tổng thống Trump thậm chí tuyên bố rõ ràng rằng ông không muốn người Kurd tham chiến: “Tôi không muốn họ bị thương hay bị giết”.

Lãnh đạo người Kurd cũng phủ nhận kế hoạch này, cảnh báo rằng một cuộc xâm nhập có thể phản tác dụng, khiến người Iran đoàn kết hơn chống lại “mối đe dọa ly khai”.

Thổ Nhĩ Kỳ - một đồng minh NATO - cũng phản đối mạnh mẽ mọi động thái liên quan đến lực lượng người Kurd, do lo ngại ảnh hưởng đến vấn đề ly khai trong nước.

Đánh giá tình báo: Chính quyền Iran khó sụp đổ

Trước chiến tranh, các cơ quan tình báo Mỹ đã đánh giá nhiều kịch bản. Khả năng chính quyền Iran sụp đổ hoàn toàn được xem là thấp.

Một kịch bản khác là các phe phái trong chính quyền có thể xung đột nội bộ, nhưng điều này nhiều khả năng chỉ dẫn đến tranh chấp quyền lực giữa các nhóm tôn giáo, chứ không phải một phong trào dân chủ.

Kịch bản khả dĩ nhất vẫn là các lực lượng cứng rắn tiếp tục nắm quyền.

Thực tế cũng cho thấy, ngay cả trong các cuộc biểu tình lớn trước đây, chính quyền Iran vẫn nhanh chóng dập tắt bất ổn.

Các cơ quan tình báo Israel từ lâu đã nghiên cứu khả năng kích động nổi dậy tại Iran, nhưng trước đây từng bác bỏ vì cho rằng không khả thi.

Yossi Cohen, cựu Giám đốc Mossad, từng kết luận rằng nỗ lực này là “lãng phí thời gian” sau khi phân tích quy mô biểu tình cần thiết để thực sự đe dọa chính quyền. “Chúng tôi tự hỏi liệu có thể thu hẹp khoảng cách đó không – và kết luận là không thể", ông nói năm 2018.

Thay vào đó, chiến lược khi đó tập trung vào làm suy yếu chính quyền Iran thông qua trừng phạt kinh tế, ám sát các nhà khoa học hạt nhân và phá hoại cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, trong năm qua, khi khả năng xảy ra chiến tranh tăng lên, ông Barnea đã thay đổi hướng đi, tái đầu tư nguồn lực vào kế hoạch lật đổ chính quyền Iran từ bên trong.

Ông tin rằng các cuộc không kích mạnh mẽ kết hợp với việc ám sát lãnh đạo cấp cao có thể kích hoạt bạo loạn trong vài ngày.

Tuy nhiên, sau những đòn tấn công đầu tiên, cuộc nổi dậy vẫn không xuất hiện. Dù vậy, các quan chức Israel cho biết họ chưa từ bỏ hy vọng. “Chúng ta cần lực lượng trên mặt đất - nhưng phải là người Iran", Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter nói, “Và tôi tin rằng họ sẽ xuất hiện”.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 118 Views | Mar 23, 2026 - 11:15 AM - by troopy
Hey Jude 🎷 Saxophone Cover (The Beatles) New Tab ↗
 
































































0 Replies | 169 Views | Mar 23, 2026 - 11:18 AM - by Gibbs
GLADIATOR live at ONEflight International Gala - Benedetta Caretta New Tab ↗
 







































































0 Replies | 156 Views | Mar 23, 2026 - 11:23 AM - by Gibbs
BỆNH NGHỀ NGHIỆP… KHÓ ĐỠ New Tab ↗
 


Ba cô gái mới lấy chồng ngồi trò chuyện với nhau, một cô than thở:
"Chồng tớ làm nhân viên điện báo, tay gõ nhiều quá, đến khi nằm ngủ cũng gõ đầu tớ côm cốp".

Cô thứ hai tiếp lời:
"Thương thôi, chồng tớ làm ở nhà máy vặn vít, làm nhiều quá, hậu quả là gặp gì vặn nấy. Ngủ mơ còn vặn cái mông tớ nheo nhéo." 😂
Tới lượt cô thứ ba, cô liền cười mãn nguyện, thấy thế hai cô bạn mới tò mò hỏi:
"Thế còn chồng bà làm nghề gì? Sao mà bà cười trông có vẻ mãn nguyện thế???"

Cô thứ ba vội đáp:

"À, chồng tớ cũng bị bệnh nghề nghiệp như chồng của các cậu thôi. Nhưng may thay anh ấy lại là vận động viên bắn súng."

VietBF@sưu tập
0 Replies | 258 Views | Mar 23, 2026 - 11:23 AM - by troopy
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:14.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.16965 seconds with 13 queries