» Super News |
Ăn cơm nguội có lợi ích gì?
New Tab ↗
|
Cơm là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình. Tuy nhiên, thay vì ăn khi còn nóng, một số người lại lựa chọn cơm nguội, vì cho rằng cách ăn này có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe.
Theo thông tin đăng tải trên CCTV , bác sĩ Vương Lỗi (khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y Chiết Giang, Trung Quốc) cho biết sau khi làm lạnh, cơm hình thành tinh bột kháng – thành phần có thể mang lại một số lợi ích nhất định.
So với cơm nóng, cơm nguội được cho là có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng, góp phần cải thiện chuyển hóa đường và chất béo, cũng như giúp ổn định đường huyết sau ăn.
Điều này là do sau khi cơm được làm nguội, một phần tinh bột chín có thể chuyển thành trạng thái tinh bột thô, hiện tượng này thường được gọi là thoái hóa tinh bột, từ đó hình thành một lượng tinh bột kháng.
Loại tinh bột này được tiêu hóa chậm, ít được hấp thu ở ruột non và có đặc tính tương tự chất xơ. Khi xuống đại tràng, nó có thể được hệ vi sinh đường ruột sử dụng.
Vì vậy, việc bổ sung thực phẩm chứa tinh bột kháng trong chế độ ăn được cho là có thể mang lại một số lợi ích nhất định cho sức khỏe, tùy thuộc vào cách sử dụng và thể trạng mỗi người.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng, ngay cả khi được hâm nóng lại, cơm nguội vẫn giữ hàm lượng tinh bột kháng cao hơn so với cơm vừa nấu chín lần đầu nhờ cấu trúc bền vững. Nguyên nhân là do cấu trúc của tinh bột kháng bền hơn, có thể duy trì tương đối ổn định qua quá trình gia nhiệt.
Tuy nhiên, nếu sử dụng cơm nguội, cần đặc biệt chú ý đến điều kiện bảo quản. Nên bảo quản cơm trong hộp kín và để trong ngăn mát tủ lạnh, tránh để quá lâu và nên dùng sớm, nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm vi khuẩn như Listeria hay Bacillus cereus.
Ngoài cơm nguội, một số thực phẩm giàu tinh bột như bánh mì, khoai tây, khoai lang, ngô hay các loại đậu sau khi nấu chín và để nguội cũng có thể hình thành tinh bột kháng. Bên cạnh đó, chuối (đặc biệt khi chưa chín hẳn) và hạt nưa (konjac) là những thực phẩm thường được nhắc đến nhờ chứa tinh bột kháng hoặc chất xơ, có thể hỗ trợ tiêu hóa và góp phần kiểm soát đường huyết khi sử dụng hợp lý.
Ngoài việc lựa chọn thực phẩm, thứ tự ăn trong bữa cũng được cho là có thể ảnh hưởng đến kiểm soát đường huyết. Một cách ăn thường được khuyến nghị là bắt đầu với canh hoặc nước ấm, sau đó đến rau, tiếp theo là thực phẩm giàu đạm và cuối cùng mới ăn tinh bột.
Bên cạnh đó, việc kết hợp ngũ cốc nguyên hạt như kê, gạo lứt hoặc yến mạch vào khẩu phần có thể giúp cải thiện chất lượng dinh dưỡng và hỗ trợ chuyển hóa. Nhìn chung, việc linh hoạt điều chỉnh thói quen ăn uống – từ lựa chọn thực phẩm, thứ tự ăn đến loại ngũ cốc sử dụng – có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát đường huyết và sức khỏe tổng thể.
|
|
0 Replies | 79 Views |
May 06, 2026 - 3:37 PM - by Cupcake01
|
Quốc gia tuyên bố tạo lập quân đội lớn nhất châu Âu
New Tab ↗
|
Theo như an ninh của một quốc gia châu Âu không thể đảm bảo nếu thiếu sự tham gia của người dân, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống huấn luyện quốc phòng và sự chuẩn bị của xã hội trong các tình huống khủng hoảng, cho nên quốc gia này lại mới vừa công bố kế hoạch mục tiêu đầy tham vọng, hứa hẹn thay đổi cán cân an ninh khu vực, sau khi rút kinh nghiệm từ xung đột tại Ukraine, đặc biệt là việc sử dụng rộng rãi các hệ thống không người lái và công nghệ mới.
Ngày 6/5, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosinyak-Kamysh tuyên bố nước này đặt mục tiêu xây dựng lực lượng quân đội mạnh nhất châu Âu năm 2030, trong lễ khai mạc triển lãm vũ khí Defense24DAYS.
Ông Kosinyak-Kamysh cho biết chiến lược của Ba Lan là đạt quy mô 500.000 quân nhân, gồm lực lượng dự bị và binh sĩ tại ngũ.
Theo ông, an ninh quốc gia không thể đảm bảo nếu thiếu sự tham gia của người dân, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống huấn luyện quốc phòng và sự chuẩn bị của xã hội trong các tình huống khủng hoảng.
Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định quân đội Ba Lan đang trong quá trình chuyển đổi, rút kinh nghiệm từ xung đột tại Ukraine, đặc biệt là việc sử dụng rộng rãi các hệ thống không người lái và công nghệ mới.
Ông cũng nhấn mạnh châu Âu cần tự chịu trách nhiệm nhiều hơn về an ninh, không thay thế vai trò của Mỹ nhưng phải củng cố tiềm lực phòng thủ riêng.
Ngày 26/5, hơn 3.500 binh sĩ từ các nước NATO cùng hàng trăm đơn vị khí tài quân sự đã tham gia cuộc tập trận Amber Shock tại thao trường thành phố Orzysz, Ba Lan.
Mục tiêu chính của cuộc tập trận là rèn luyện các hành động chiến thuật, tăng cường phối hợp giữa đồng minh và kiểm tra khả năng tương thích của các đơn vị trong huấn luyện chiến đấu.
Với kế hoạch này, Ba Lan kỳ vọng sẽ trở thành quốc gia sở hữu lực lượng quân đội lớn nhất châu Âu năm 2030, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm trong an ninh khu vực.
|
|
1 Reply | 231 Views |
May 06, 2026 - 3:36 PM - by vuitoichat
|
Du thuyền chở 147 người mắc kẹt trên biển vì bùng phát virus hiếm gặp, 3 người đã tử vong: WHO điều tra khẩn
New Tab ↗
|
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm Chủ nhật (3/5) đã báo cáo về một nghi vấn bùng phát nhiễm virus Hanta trên một tàu du lịch ở Đại Tây Dương.
"Cho đến nay, một trường hợp nhiễm virus Hanta đã được xác nhận trong phòng thí nghiệm và có thêm năm trường hợp nghi ngờ khác," cơ quan y tế toàn cầu cho biết trong một bài đăng trên X. "Trong số sáu cá nhân bị ảnh hưởng, ba người đã tử vong và một người hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại Nam Phi."
Tổ chức này cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm ra nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng sức khỏe trên con tàu.
Bộ Y tế Nam Phi cho biết đợt bùng phát xảy ra trên tàu du lịch MV Hondius mang cờ Hà Lan
Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hà Lan xác nhận với hãng tin Reuters rằng hai hành khách người Hà Lan đã tử vong, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Chúng ta biết gì về nhiễm virus Hanta?
Virus Hanta được tìm thấy trên khắp thế giới. Nó thường lây lan qua tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của các loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh như chuột cống và chuột nhắt.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, loại virus này có thể gây ra nhiễm trùng phổi nghiêm trọng và đôi khi gây tử vong được gọi là hội chứng phổi do virus Hanta. Mặc dù hiếm gặp, WHO cho biết các ca nhiễm virus Hanta có thể lây lan giữa người với người.
Hiện chưa có phương pháp điều trị hoặc chữa trị cụ thể cho các ca nhiễm virus Hanta, nhưng sự chăm sóc y tế kịp thời có thể làm tăng cơ hội sống sót.
Bộ Y tế Nam Phi cho biết đợt bùng phát xảy ra trên tàu du lịch MV Hondius. Họ cho biết có khoảng gần 150 khách du lịch trên tàu. Con tàu đã rời Argentina khoảng ba tuần trước cho một chuyến du ngoạn bao gồm các điểm dừng chân tại Nam Cực, Quần đảo Falkland và các điểm dừng khác trên đường đến Quần đảo Canary của Tây Ban Nha ở phía bên kia Đại Tây Dương.
Tàu sắp được cập bến Tây Ban Nha
Các nhà chức trách Nam Phi cho biết họ đang tiến hành truy vết tiếp xúc tại khu vực Johannesburg để xác định xem có người nào khác tiếp xúc với các hành khách bị nhiễm bệnh ở Nam Phi hay không.
Vào ngày 5/5, Tây Ban Nha đã cho phép du thuyền hạng sang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh virus hantavirus gây chết người và đang neo đậu ngoài khơi bờ biển Cape Verde được phép di chuyển đến quần đảo Canary thuộc quyền quản lý của nước này.
Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết trong một tuyên bố vào tối thứ Ba rằng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã giải thích rằng Cape Verde ở Tây Phi không thể tiếp nhận 147 thành viên thủy thủ đoàn và hành khách của tàu MV Hondius. Thông báo cho biết: “Quần đảo Canary là địa điểm gần nhất có đủ điều kiện cần thiết. Tây Ban Nha có nghĩa vụ đạo đức và pháp lý phải hỗ trợ những người này, trong đó có cả một số công dân Tây Ban Nha.”
Bộ này cho biết sẽ tiếp nhận chuyến bay y tế chở bác sĩ trên tàu, một công dân Hà Lan, người đang trong tình trạng nguy kịch, sau khi nhận được yêu cầu chính thức từ chính phủ Hà Lan.
|
|
0 Replies | 139 Views |
May 06, 2026 - 3:34 PM - by therealrtz
|
Chiếc Boeing 747-8i được tặng cho ông Trump sớm trở thành chuyên cơ Tổng thống
New Tab ↗
|
Không quân Mỹ cho biết, chiếc máy bay mới có tên gọi là VC-25B Bridge và sẽ được sơn màu đỏ - trắng - xanh lam theo lựa chọn của Tổng thống Trump.
Việc sử dụng máy bay này là giải pháp tạm thời trong thời gian hoàn thành công việc chế tạo phi cơ chủ lực VC-25B mới dành cho nguyên thủ quốc gia, loại phi cơ này sẽ thay thế VC-25A đã lỗi thời.
Không lực Mỹ vào tháng 2/2025 cho biết, một nhóm công tác đặc biệt đã bắt đầu đẩy nhanh tiến độ sản xuất đối với máy bay chủ lực Boeing VC-25B.
Mặc dù tại Mỹ đã xuất hiện những câu hỏi về tính hợp pháp và đạo đức của việc tiếp nhận máy bay được tặng, Lầu Năm Góc đã chấp nhận chiếc Boeing 747-8i của Qatar vào tháng 5 năm ngoái và cho biết sẽ nhanh chóng thực hiện những sửa đổi cần thiết.
Công tác cải tạo bắt đầu từ tháng 9. Nếu đi vào hoạt động trong mùa Hè này, toàn bộ chu trình cải tạo chiếc phi cơ sẽ mất chưa đầy một năm.
Tốc độ này trái ngược hoàn toàn với tiến độ tiêu chuẩn để chuẩn bị máy bay cho Tổng thống Mỹ, vốn thường mất vài năm.
Ông Donald Trump đã nhiều lần công khai chỉ trích tình trạng của các máy bay VC-25A hiện có. Hai chiếc Boeing 747-200B được cải tiến sâu này đã được đưa vào sử dụng từ năm 1990 và tuổi đời của chúng khiến việc bảo trì trở nên khó khăn hơn đáng kể.
Đồng thời Tập đoàn Boeing vẫn chưa thể bàn giao mẫu máy bay kế nhiệm - chiếc VC-25B, vốn ban đầu dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2024, nhưng hiện được dự đoán không sớm hơn năm 2028.
Năm 2025, Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Maynke cho biết chi phí sửa đổi máy bay của Qatar sẽ dưới 400 triệu USD. Con số này thấp hơn đáng kể so với các ước tính trước đó, dự kiến ở mức gần 1 tỷ USD.
Theo ông Maynke, nguồn kinh phí sẽ được lấy từ các khoản tiền chưa sử dụng của chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-35A Sentinel.
Theo Militarnyi
|
|
0 Replies | 113 Views |
May 06, 2026 - 3:34 PM - by therealrtz
|
Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ bỏ thừa kế 6,8 tỷ USD của vợ tỷ phú
New Tab ↗
|
Tài khoản thuộc Sohu và QQ đưa tin tháng 4, Trì Trọng Thụy từ chối toàn bộ tài sản thương mại và cổ phần, chỉ giữ lại quyền quản lý Bảo tàng gỗ Tử đàn (hay gỗ Đàn hương đỏ) tại buổi phân chia di sản của vợ Trần Lệ Hoa. Một số người cho rằng cần nam diễn viên lên tiếng xác thực.
Năm 1990, khi Trì Trọng Thụy 38 tuổi và Trần Lệ Hoa 49 tuổi, họ kết hôn. Một người là "Đường Tăng" nổi tiếng khắp nơi nhờ phim Tây du ký , người còn lại là nữ doanh nhân tay trắng lập nghiệp, từng ly hôn và có ba con. Khoảng cách 11 tuổi cùng sự chênh lệch lớn về tài sản khiến Trì Trọng Thụy ngay từ ngày cưới đã bị gán mác “ăn bám”, “ở rể”.
Sau khi kết hôn, Trì Trọng Thụy dần rời xa giới giải trí. Ông là cùng Trần Lệ Hoa xây dựng Bảo tàng gỗ Tử đàn. Để thu thập gỗ tử đàn quý hiếm, họ nhiều lần lặn lội vào rừng nhiệt đới Đông Nam Á. Bảo tàng sau đó lưu giữ hơn 300 món nội thất tử đàn thời Minh - Thanh, cùng 16 mô hình cổng thành Bắc Kinh xưa được phục dựng theo tỷ lệ 1:10.
Bảo tàng gỗ Tử đàn của vợ chồng Trì Trọng Thụy được xây dựng trên diện tích 25.000 m2, khu vực trưng bày rộng hơn 9.500 m2.
Truyền thông Trung Quốc viết cuộc sống thường ngày của họ đậm quy tắc gia đình kiểu cũ. Trần Lệ Hoa như “chủ tịch” trong nhà, còn Trì Trọng Thụy được gọi là “ông Trì”. Hai người thống nhất rằng mọi việc trong gia đình và công ty đều do bà quyết định, ông không can thiệp. Nếu Trần Lệ Hoa về muộn, cả nhà sẽ đợi bà về ăn cơm cùng.
Những năm cuối đời, sức khỏe Trần Lệ Hoa yếu đi, thường xuyên phải nhập viện. Trì Trọng Thụy gần như coi bệnh viện là nhà. Theo lời hộ lý, mỗi sáng ông đều có mặt từ 5 giờ, mang theo khăn nóng, lược gỗ và bình giữ nhiệt. Ông tự tay lau mặt, chải tóc cho bà. Trong những hình ảnh truyền thông ghi lại sau này, ông thường đẩy xe lăn, cùng bà phơi nắng trong sân tứ hợp viện của gia đình.
Ngày 5/4, Trần Lệ Hoa qua đời tại Bắc Kinh, hưởng thọ 85 tuổi. Cáo phó được công bố sau 48 giờ. Trong khoảng thời gian đó, mạng xã hội dấy lên nhiều đồn đoán, chế giễu rằng Trì Trọng Thụy đang tính toán khối tài sản hàng trăm tỷ.
Theo bảng xếp hạng nữ doanh nhân tự thân toàn cầu của Hurun năm 2026, tài sản của Trần Lệ Hoa đạt 47 tỷ NDT (khoảng 6,8 tỷ USD). Di chúc của bà viết Tập đoàn Phú Hoa, Câu lạc bộ Trường An… sẽ do con trai và hai con gái thừa kế. Là chồng hợp pháp, Trì Trọng Thụy hoàn toàn có quyền nhận một nửa tài sản chung của vợ chồng trước, sau đó tiếp tục chia phần còn lại cùng các con.
Tại buổi phân chia di sản, Trì Trọng Thụy ký tên, tự nguyện từ bỏ toàn bộ tài sản thương mại, cổ phần và bất động sản đứng tên Trần Lệ Hoa. Thứ duy nhất ông nhận là quyền quản lý trọn đời Bảo tàng gỗ.
Từ năm 2017, khi Trần Lệ Hoa lần đầu công khai nói về việc phân chia tài sản, Trì Trọng Thụy đã viết tay một bản tuyên bố: “Tôi cưới bà ấy, không phải cưới tiền". Trong một chương trình truyền hình năm 2018, khi bà vừa nhắc đến chuyện tài sản, ông lập tức từ chối: “Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần bà ấy khỏe mạnh".
Ngày 9/4, lễ tang của Trần Lệ Hoa được tổ chức tại Bát Bảo Sơn, Bắc Kinh. Truyền thông ghi lại cảnh Trì Trọng Thụy đứng ở hàng đầu, gầy đi trông thấy, mắt sưng đỏ.
|
|
0 Replies | 111 Views |
May 06, 2026 - 3:33 PM - by therealrtz
|
Loại Nhật Bản, chốt Trung Quốc, dự án đường sắt cao tốc của quốc gia Đông Nam Á bị đội vốn gần 4 tỷ USD
New Tab ↗
|
Dự án đường sắt cao tốc nối Bangkok với Nong Khai, mắt xích quan trọng trong hành lang giao thông xuyên Á kết nối Thái Lan với Lào và xa hơn là Trung Quốc, từ lâu được xem là một trong những công trình hạ tầng tham vọng nhất Đông Nam Á.
Tuyến đường dài khoảng 609 km, thiết kế tốc độ tối đa 250 km/h, được kỳ vọng sẽ mở ra trục vận tải chiến lược từ trung tâm Thái Lan lên biên giới Lào, kết nối tiếp với tuyến Lào - Trung Quốc để hình thành hành lang thương mại từ Côn Minh xuống bán đảo Đông Dương. Thế nhưng, sau gần 1 thập kỷ, dự án này vẫn dang dở.
Theo các mốc từng được công bố, giai đoạn đầu nối Bangkok với Nakhon Ratchasima ban đầu được kỳ vọng có thể đưa vào khai thác trong nửa sau thập niên 2020. Tuy nhiên, đến đầu năm 2025, chính phủ Thái Lan cho biết toàn tuyến chỉ được dự kiến vận hành vào năm 2030.
Dự án đã chậm tiến độ ít nhất 4-5 năm ở giai đoạn đầu và gần 1 thập kỷ nếu xét trên toàn bộ hành lang Bangkok - Nong Khai. Tỷ lệ thi công thực tế cũng cho thấy độ ì ạch kéo dài. Đầu năm 2025, đoạn Bangkok - Nakhon Ratchasima mới hoàn thành hơn 1/3 khối lượng công việc dân dụng, phản ánh khoảng cách rất lớn giữa tham vọng chính trị và năng lực triển khai ngoài thực địa.
Nguyên nhân của sự chậm trễ không nằm ở một điểm nghẽn đơn lẻ mà là nhiều vấn đề chồng chéo. Từ thay đổi thiết kế, chậm phê duyệt hợp đồng, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng cho đến các thủ tục hành chính kéo dài, mỗi khâu đều có thể khiến một gói thầu bị trễ thêm nhiều tháng.
Đại dịch Covid-19 càng khiến tiến độ bị kéo lùi. Thêm vào đó, việc điều chỉnh một số hạng mục kỹ thuật để đáp ứng tiêu chuẩn vận hành và an toàn đã làm quá trình thi công phức tạp hơn, đội thêm thời gian và tiền bạc.
Do đó, chi phí đã trở thành tâm điểm tranh cãi. Giai đoạn một Bangkok - Nakhon Ratchasima hiện có tổng mức đầu tư khoảng 179 tỷ baht, trong khi giai đoạn hai từ Nakhon Ratchasima lên Nong Khai đã được phê duyệt ở mức khoảng 341 tỷ baht. Như vậy, tổng vốn của hai giai đoạn hiện đã lên tới khoảng 520 tỷ baht. Nếu đối chiếu với các ước tính ban đầu khoảng 400 tỷ baht cho hành lang đường sắt Thái - Trung, chi phí hiện nay cao hơn chừng 120 tỷ baht, tương đương khoảng 30%.
Khác với Lào, quốc gia chấp nhận dựa nhiều vào vốn vay Trung Quốc để nhanh chóng triển khai tuyến đường sắt xuyên quốc gia, Thái Lan chọn cách đi thận trọng hơn. Bangkok quyết định tự tài trợ phần lớn dự án, nhằm tránh rủi ro nợ công quá lớn và giữ quyền kiểm soát cao hơn đối với hạ tầng chiến lược.
Song, quá trình đàm phán với phía Trung Quốc kéo dài, nhiều bất đồng về tài chính, thiết kế và quyền lợi phải mất nhiều năm mới tháo gỡ được. Hệ quả là trong khi tuyến Lào - Trung Quốc đã vận hành từ cuối năm 2021, dự án trên đất Thái Lan vẫn thi công dở dang.
Trong giai đoạn đầu, Thái Lan từng xúc tiến hợp tác với Nhật Bản cho tuyến Bangkok - Chiang Mai, trong khi tuyến hướng đông bắc lên Nong Khai lại đi theo quỹ đạo đàm phán với Trung Quốc. Cách tiếp cận này phản ánh sự thận trọng của Thái Lan khi vừa muốn tranh thủ công nghệ và vốn ngoại, vừa tránh lệ thuộc quá sâu vào một nước.
Nhưng chính việc phải cân bằng nhiều lợi ích, nhiều mô hình và nhiều đối tác cũng góp phần khiến quá trình ra quyết định kéo dài, làm dự án Bangkok - Nong Khai nhiều lần trượt nhịp so với kỳ vọng ban đầu.
Ngoài ra, vấn đề an toàn lao động đã đẩy dự án vào một đợt tranh cãi dữ dội khác. Đầu năm 2026, một cẩu thi công thuộc dự án bị đổ xuống một đoàn tàu khách ở tỉnh Nakhon Ratchasima, khiến hơn 30 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Trước đó, vào tháng 8/2024, một vụ sập hầm trên tuyến này cũng làm ba công nhân tử vong. 2 vụ tai nạn nghiêm trọng liên tiếp trong chưa đầy 2 năm khiến dư luận Thái Lan đặt ra những câu hỏi gay gắt.
Dự án này còn vướng tranh cãi về di sản văn hóa, đặc biệt ở Ayutthaya, cố đô của Thái Lan và là di sản thế giới được UNESCO công nhận. Kế hoạch xây ga gần khu vực này từng khiến giới bảo tồn lo ngại công trình hiện đại quy mô lớn sẽ làm tổn hại cảnh quan và giá trị lịch sử vốn rất nhạy cảm của Ayutthaya.
Sức ép từ giới chuyên gia buộc cơ quan chức năng phải điều chỉnh thiết kế để giảm tác động lên khu di sản, cho thấy cái khó của Thái Lan trong việc dung hòa giữa hiện đại hóa hạ tầng và bảo tồn lịch sử.
Theo Reuters; The Nation
|
|
1 Reply | 175 Views |
May 06, 2026 - 3:32 PM - by therealrtz
|
Phát minh làm rung chuyển ngành vật liệu
New Tab ↗
|
Loại vật liệu mới tích hợp các vi sinh vật có khả năng phân hủy nhựa vào cấu trúc của các polyme. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng hai chủng vi khuẩn phối hợp cùng nhau để phân hủy hoàn toàn vật liệu nhựa chỉ trong vòng 6 ngày mà không tạo ra hạt vi nhựa.
Nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều loại vi sinh vật có thể bẻ gãy các chuỗi polyme dài thành những mảnh nhỏ hơn bằng cách sử dụng enzyme. Vì nhựa vốn là các polyme, nên các nhà khoa học đã đưa các enzyme hoặc vi khuẩn tạo ra chúng vào trong cấu trúc vật liệu để tạo ra "nhựa sống".
Tác giả chính của nghiên cứu Zhuojun Dai cho biết việc tích hợp vi sinh vật vào nhựa giúp vật liệu này có thể tự hủy theo lệnh. Điều này biến độ bền của nhựa từ một vấn đề gây hại trở thành một tính năng có thể lập trình được.
Nhóm nghiên cứu nhận định rằng dù nhựa được sử dụng rộng rãi, nhưng tính chất chống phân hủy hàng thế kỷ của chúng đã gây ra những lo ngại nghiêm trọng về môi trường và sinh thái. Song, những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực sinh học tổng hợp đã cho phép tạo ra nhựa sống chứa các bào tử.
Loại nhựa này hoạt động bình thường khi các bào tử ở trạng thái ngủ đông và sẽ bắt đầu phân hủy khi các bào tử được kích hoạt. Tuy nhiên, hiệu quả phân hủy của một chủng vi khuẩn Bacillus duy nhất hoặc hệ thống một enzyme còn nhiều hạn chế. Vì thế, để giải quyết thách thức này, các nhà nghiên cứu đã thiết kế một loại nhựa sống tích hợp nhiều vi khuẩn.
Trong tương lai, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ phát triển được cơ chế kích hoạt bào tử ngay trong môi trường nước, nơi tập trung phần lớn rác thải nhựa. Mặc dù nghiên cứu này hiện mới tập trung vào một loại polyme, nhưng chiến lược tương tự có thể được áp dụng cho các loại nhựa khác, bao gồm cả những loại nhựa dùng một lần phổ biến.
Phương pháp này cung cấp một chiến lược tiềm năng để giải quyết ô nhiễm nhựa thông qua các hệ thống sinh học được phối hợp và lập trình sẵn.
Theo IE
|
|
0 Replies | 65 Views |
May 06, 2026 - 3:32 PM - by therealrtz
|
Nga nhận tin buồn từ Mỹ
New Tab ↗
|
Một nhóm 14 thượng nghị sĩ đảng Dân chủ tại Mỹ đang gia tăng sức ép lên chính quyền Tổng thống Donald Trump, yêu cầu khôi phục các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga sau khi Washington tạm thời nới lỏng hạn chế trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
Trong bức thư gửi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, các nghị sĩ cho rằng việc tạm dừng trừng phạt đang vô tình tạo thêm nguồn thu lớn cho Moscow, đặc biệt khi giá dầu thế giới đang ở mức cao. Động thái nới lỏng ban đầu được đưa ra từ giữa tháng 3, khi gián đoạn tại eo biển Hormuz khiến nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt và giá dầu tăng mạnh.
Giấy phép miễn trừng phạt ban đầu có thời hạn 30 ngày, dự kiến kết thúc vào ngày 11/4, nhưng sau đó đã được gia hạn đến ngày 16/5. Khi thời hạn mới đang đến gần, áp lực chính trị tại Washington ngày càng gia tăng.
Theo các nghị sĩ, việc tiếp tục nới lỏng trừng phạt là “một sai lầm” và chính quyền cần sử dụng mọi công cụ có thể để cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Nga, vốn được xem là nguồn tài chính quan trọng của nước này. Ước tính được nêu trong các cuộc thảo luận tại Thượng viện cho thấy nguồn thu dầu của Nga có thể tăng thêm khoảng 150 triệu USD mỗi ngày nhờ giá năng lượng tăng cao.
Trong khi đó, thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu tác động mạnh từ xung đột Trung Đông. Giá dầu Brent đã vượt mốc 110 USD/thùng, tăng mạnh so với khoảng 70 USD trước khi chiến sự bùng phát. Tại Mỹ, giá xăng trung bình cũng leo lên khoảng 4,48 USD/gallon, phản ánh áp lực chi phí đối với người tiêu dùng.
Các thượng nghị sĩ nhấn mạnh rằng chính quyền Mỹ vẫn có nhiều lựa chọn để hạn chế việc các nước tiếp tục mua dầu Nga, qua đó giảm nguồn thu của Moscow. Họ cũng cảnh báo việc nới lỏng trừng phạt có thể làm suy yếu nỗ lực quốc tế nhằm gây sức ép lên Nga.
Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump bảo vệ quyết định này, cho rằng đây chỉ là biện pháp tạm thời nhằm ổn định thị trường trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn. Eo biển Hormuz bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi xung đột, khiến các quốc gia nhập khẩu phải cạnh tranh quyết liệt hơn để tìm nguồn thay thế.
Để kiểm soát đà tăng giá, Washington đã triển khai nhiều biện pháp như xuất dầu từ kho dự trữ chiến lược, khuyến khích tăng sản lượng trong nước và nới lỏng một số quy định vận chuyển. Ngoài dầu Nga, các biện pháp miễn trừng phạt tạm thời cũng được áp dụng với nguồn cung từ Iran và Venezuela nhằm bổ sung nguồn hàng cho thị trường.
Theo Oilprice
|
|
0 Replies | 76 Views |
May 06, 2026 - 3:31 PM - by therealrtz
|
Mỹ siết viện trợ - Tên lửa Nga quá mạnh: Ukraine chọn 'tiêu diệt người bắn cung, không phải mũi tên'
New Tab ↗
|
Theo như Kyiv Post đưa tin rằng, có những lý do về tên lửa đạn đạo của Nga là một loại vũ khí rất mạnh, và hệ thống phòng thủ trước tên lửa đạn đạo mà các quốc gia sử dụng chủ yếu lại do Mỹ sản xuất, và Washington đã cắt đứt nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn dùng cho hệ thống phòng thủ này của Ukraine, khiến nước này chọn 'tiêu diệt người bắn cung, không phải mũi tên'.
Lý do tên lửa đạn đạo khó bị chặn lại là vì nó đạt tốc độ Mach 6-7 (tương đương 7.350 - 8.600 km/h) và bay lên độ cao tới 50 km trước khi lao xuống mục tiêu theo quỹ đạo đạn đạo.
Tờ Kyiv Post ngày 5/5 đã có bài viết với tiêu đề "'Tiêu diệt người bắn cung, không phải mũi tên' – Cách Ukraine săn lùng tên lửa đạn đạo Nga" giải thích lý do vì sao Ukraine tăng cường săn lùng và tiêu diệt các tên lửa đạn đạo Nga ngay trên lãnh thổ Nga, trong bối cảnh Mỹ cắt đứt nguồn cung cấp công nghệ phòng không cho Ukraine, vốn có tác dụng bảo vệ các thành phố của nước này trước các cuộc tấn công tầm xa chết người.
Tại sao tên lửa đạn đạo Nga lại là mối đe dọa lớn nhất đối với hệ thống phòng không Ukraine?
Theo Kyiv Post, có hai lý do – tên lửa đạn đạo của Nga là một loại vũ khí rất mạnh, và hệ thống phòng thủ trước tên lửa đạn đạo mà các quốc gia sử dụng chủ yếu lại do Mỹ sản xuất, và Washington đã cắt đứt nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn dùng cho hệ thống phòng thủ này của Ukraine.
Lý do tên lửa đạn đạo khó bị chặn lại là vì nó đạt tốc độ Mach 6-7 (tương đương khoảng 7.350 - 8.600 km/h) và bay lên độ cao tới 50 km trước khi lao xuống mục tiêu theo quỹ đạo đạn đạo.

Tính cơ động và tầm bắn của tên lửa Iskander-M khiến nó rất khó bị phát hiện và bắn hạ trước khi phóng. Ảnh: Military Watch Magazine
Tên lửa đạn đạo chiến thuật của Nga có tên là Iskander-M. Nó có kích thước lớn: dài 7,3 m, đường kính 0,92 m và nặng khoảng 3.800-4.615 kg khi phóng.
Tên lửa được vận chuyển trên một phương tiện chuyên dụng cỡ xe sơ-mi rơ-moóc có tên là 9P78-1 transporter-er-launcher (TEL), và được vận hành bởi một kíp ba người. Họ có thể đưa tên lửa vào trạng thái sẵn sàng phóng trong vòng 15 phút hoặc ít hơn.
Tính cơ động và tầm bắn của tên lửa Iskander-M khiến nó rất khó bị phát hiện và bắn hạ trước khi phóng. Tên lửa này có tầm bắn từ 400-500 km, và được đánh giá là có thể bắn trúng mục tiêu trong phạm vi 3-30 mét.
Đầu đạn của tên lửa nặng từ 480-700 kg và có nhiều biến thể như đầu đạn phân mảnh nổ mạnh, đầu đạn chùm/đầu đạn con, đầu đạn xuyên hầm, đầu đạn nổ nhiên liệu-không khí và đầu đạn xung điện từ (EMP).
Trong một cuộc tấn công điển hình vào Ukraine bằng tên lửa Iskander-M, Nga phóng từ 10 đến 15 tên lửa trong một đêm. Một cú va chạm trực diện của Iskander-M trong hầu hết các trường hợp sẽ dễ dàng phá hủy một tòa nhà bê tông cốt thép nhiều tầng và có thể phá hủy cả một hầm chỉ huy kiên cố.
Kyiv Post đưa tin, mặc dù Ukraine dẫn đầu thế giới về công nghệ máy bay không người lái đánh chặn, nhưng tên lửa đạn đạo như Iskander-M bay quá cao và quá nhanh để có thể bị đánh chặn bởi máy bay không người lái. Chỉ có một vài quốc gia sản xuất hệ thống tên lửa đánh chặn, và quốc gia duy nhất xuất khẩu hệ thống này với số lượng lớn là Mỹ. Hệ thống này được gọi là Patriot, và nó sử dụng hai loại tên lửa: một loại tên lửa đánh chặn cũ hơn, kém hiệu quả hơn là PAC-2, và một loại tên lửa đánh chặn mới hơn, hiệu quả hơn là PAC-3.
Theo các nguồn tin công khai, Ukraine đã nhận được các hệ thống Patriot và tên lửa đánh chặn do Mỹ, Đức, Hà Lan, Romania và Israel viện trợ, và lần đầu tiên triển khai những hệ thống này từ tháng 4/2023. Tổng cộng, Ukraine có thể đã nhận được khoảng 600 tên lửa đánh chặn các loại.
Sự kết hợp giữa các cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander-M liên tục của Nga và việc Mỹ gần như cắt hoàn toàn việc cung cấp thêm tên lửa đánh chặn bắt đầu từ tháng 2/2025 đã khiến các hệ thống phòng không Patriot của Ukraine thiếu hụt đạn dược trầm trọng, và lực lượng Ukraine hầu như không thể đánh chặn bất kỳ tên lửa Iskander-M nào do Nga phóng vào Ukraine.
Tại sao tên lửa Nga vẫn chưa thiêu rụi Ukraine?
Theo Kyiv Post, giải pháp đến từ nội lực và tập trung vào việc đạt được hiệu quả tối đa trong khi tiết kiệm nguồn lực. Một ví dụ đơn giản là kỷ luật bắn của hệ thống Patriot Ukraine.
Khi được các huấn luyện viên người Mỹ đào tạo, các binh sĩ vận hành hệ thống Patriot của Ukraine được dạy cách phóng hai tên lửa PAC-2/3 vào bất kỳ mục tiêu nào để đảm bảo trúng đích; tuy nhiên, thông lệ phổ biến trong lực lượng phòng không Ukraine là chỉ phóng một tên lửa để dành đạn cho lần giao chiến tiếp theo.
Trong khi đó, việc Ukraine di dời các cơ sở sản xuất và trụ sở chính quan trọng xuống lòng đất – đôi khi là vào các cơ sở có từ thời Chiến tranh Lạnh hoặc đào các cơ sở ngầm mới – đã làm giảm hiệu quả của các cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander-M của Nga nhắm vào Ukraine. Không quân Ukraine - lực lượng vận hành các máy bay chiến đấu là mục tiêu chính của tên lửa Iskander-M - cũng thường xuyên thay đổi căn cứ hoạt động.
Nhưng trọng tâm nỗ lực của Ukraine trong việc tự bảo vệ mình trước các tên lửa đạn đạo của Nga nằm ở Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine. Các cuộc tấn công tầm xa của lực lượng này từ năm 2025 đã bắt đầu nhắm mục tiêu một cách có hệ thống không chỉ vào các bệ phóng tên lửa Islander-M mà còn vào toàn bộ chuỗi cung ứng của loại vũ khí này: các cơ sở sản xuất, nhà máy linh kiện và nhà máy lọc nhiên liệu, đôi khi nằm sâu hàng nghìn km bên trong lãnh thổ Nga.
Vào tháng 2/2026, Ukraine đã đẩy nhanh rõ rệt tốc độ tấn công vào cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo của Nga.

Trọng tâm nỗ lực của Ukraine trong việc tự bảo vệ mình trước các tên lửa đạn đạo của Nga nằm ở Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine. Ảnh: AFP
Sản lượng tên lửa Iskander-M thực tế là bao nhiêu?
Kyiv Post đưa tin, đầu năm 2025, Nga tuyên bố kế hoạch tăng cường sản xuất tên lửa Iskander-M lên khoảng 800 quả/năm, tương đương khoảng 65 quả/tháng. Trong năm đó, số lượng tên lửa Iskander-M mà Nga thực sự phóng vào Ukraine là khoảng 600 quả.
Tháng 1/2026, kỷ lục 91 tên lửa đạn đạo đã được phóng; nhưng theo thống kê của Không quân Ukraine, một phần trong số đó (khoảng từ 1/4 đến 1/3) là tên lửa phòng không cũ.
Vào tháng 2/2026, Nga đã phóng khoảng 40 tên lửa đạn đạo các loại trong nỗ lực phá hủy cơ sở hạ tầng điện và sưởi ấm của Ukraine. Kể từ đó, tốc độ phóng tên lửa vẫn duy trì ở mức tương tự, khoảng 50 tên lửa đạn đạo các loại được Nga phóng vào Ukraine trong cả tháng 3 và tháng 4 năm nay.
Lượng tên lửa đạn đạo dự trữ là bí mật quốc gia của Nga, vì vậy một phần đáng kể sản lượng tên lửa Iskander-M của nước này có thể đang được sử dụng để bổ sung cho kho dự trữ đó.
Tuy nhiên, theo Kyiv Post, nếu việc quân đội Nga sử dụng tên lửa Iskander-M giống như cách họ đã tiêu hao xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và thậm chí cả binh lính trong cuộc xung đột ở Ukraine, thì lời giải thích hợp lý hơn là tổng sản lượng tên lửa Iskander-M của Nga chỉ vào khoảng 40-50 quả/tháng, tức là khoảng 2/3 sản lượng mong muốn.
|
|
0 Replies | 102 Views |
May 06, 2026 - 3:29 PM - by vuitoichat
|
Điều gì xảy ra khi Ukraine nhận được quy chế phòng thủ tập thể của châu Âu?
New Tab ↗
|
Thông tin này được các nguồn tin của tạp chí The Economist cho biết, tuy vậy một số quốc gia EU phản đối việc đẩy nhanh quá trình gia nhập đầy đủ Liên minh của Ukraine.
Nhưng họ cũng đạt được sự đồng thuận về các hình thức tham gia liên quan khả thi - đặc biệt là tư cách quan sát viên trong các thể chế EU và trong Hội đồng EU mà không có quyền bỏ phiếu.
Ngoài ra, các quốc gia châu Âu sẵn sàng mở rộng cho Ukraine điều khoản phòng thủ chung - Điều 42.7 của Hiệp ước EU, thực chất là điều khoản tương đương của châu Âu với Điều 5 Hiến chương NATO.
Điều này đã được một trong những người đối thoại của ấn phẩm xác nhận. Theo đó trong hội nghị thượng đỉnh gần đây tại Síp, các quan chức EU đã chỉ thị nghiên cứu vấn đề này.
Các nhà báo lưu ý sáng kiến trên được ủng hộ bởi các quốc gia đánh giá nghiêm túc nguy cơ Nga có thể gây hấn với châu Âu.
Trong trường hợp này, họ sẽ có thể dựa vào tiềm lực của Ukraine - đặc biệt là quân đội hàng trăm nghìn binh sĩ và các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo.
Điều 42.7 mới chỉ được kích hoạt một lần nhằm hỗ trợ Pháp.
Cần nói thêm, Điều 42.7 của Hiệp ước về Liên minh châu Âu là một cam kết chính trị về tinh thần đoàn kết, không kèm theo bất kỳ mệnh lệnh nào. Trong khi đó NATO có cấu trúc quân sự và kế hoạch quốc phòng tích hợp hơn.
Trường hợp kích hoạt duy nhất được biết đến là ở Pháp năm 2015, sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris. Vào thời điểm đó, nhiều quốc gia EU khác đã hỗ trợ, bao gồm cả trong các nhiệm vụ và chiến dịch quân sự.
Nếu những đảm bảo tương tự được mở rộng cho Ukraine, điều đó nghĩa là các nước EU có nghĩa vụ pháp lý phải đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào được phát động chống lại nước này - ngay cả khi Ukraine không phải là thành viên đầy đủ của EU.
Trong lúc này giới phân tích đang suy đoán về phản ứng của Nga và liệu Nga có "giật mình" khi Ukraine nhận được quy chế phòng thủ tập thể của châu Âu hay không là điều thu hút sự quan tâm.
Nhưng phần lớn ý kiến đều cho rằng điều khoản này có tính tượng trưng hơn là thực tế. Vì vậy, kể cả khi Ukraine nhận được thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến cục diện chiến sự hiện nay.
Theo The Economist
|
|
0 Replies | 89 Views |
May 06, 2026 - 3:29 PM - by therealrtz
|
|