HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Hòa Minzy chính thức lên tiếng về thông tin có con gái với Đại úy Thăng Văn Cương New Tab ↗
 
Hòa Minzy chính thức lên tiếng về thông tin có con gái với Đại úy Thăng Văn Cương sau nhiều tin đồn thất thiệt được lan truyền trên mạng xã hội.

Sau khi Hòa Minzy công khai mối quan hệ với Đại úy Thăng Văn Cương, đời sống riêng tư của nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời chúc mừng dành cho cặp đôi, hàng loạt thông tin và đồn đoán liên quan đến đời tư của Hòa Minzy cũng bắt đầu lan truyền. Trong đó, gây chú ý nhất là tin đồn cho rằng nữ ca sĩ đã bí mật sinh thêm một bé gái trong thời gian hẹn hò với đại úy Thăng Văn Cương. Từ những lời đồn này, trên mạng xuất hiện nhiều bài đăng kèm hình ảnh được cho là “bằng chứng” nhằm củng cố câu chuyện.


Hòa Minzy lên tiếng về các thông tin giả. Ảnh: Chụp màn hình
Gần đây, Hòa Minzy phải trực tiếp lên tiếng khi một bức ảnh lan truyền trên mạng được cho là làm lộ diện con gái của cô. Trong bức hình, một tài khoản đăng tải khoảnh khắc gia đình gồm Hòa Minzy, Đại úy Thăng Văn Cương và bé Bo. Điều khiến cư dân mạng chú ý là phía sau khung hình có treo một bức ảnh khác, trong đó xuất hiện hình ảnh một bé gái nhỏ dường như đang được đại úy Văn Cương bế trên tay. Từ chi tiết này, không ít người cho rằng đây là “sơ hở” vô tình tiết lộ hình ảnh con gái của nữ ca sĩ.


Trước làn sóng bàn tán ngày càng lan rộng, Hòa Minzy khẳng định bức ảnh đang lan truyền thực chất là hình ảnh giả được tạo bằng công nghệ AI, hoàn toàn không phải ảnh thật. Nữ ca sĩ bày tỏ sự lo lắng khi nhiều người vẫn tin vào những hình ảnh bị chỉnh sửa, từ đó đưa ra những suy đoán khiến cuộc sống riêng của gia đình cô bị ảnh hưởng.


Bức ảnh do AI tạo. Ảnh: TL
Chia sẻ về sự việc, Hòa Minzy bức xúc viết: “Làm ơn đừng lập tài khoản giả, đừng tạo ảnh AI hay dựng ảnh rồi lan truyền những thông tin không đúng sự thật nữa. Đọc bình luận thấy nhiều người vẫn tin nên tôi rất lo. Rõ ràng đây là ảnh AI mà. Mong mọi người nếu thấy những tài khoản đăng clip, hình ảnh kiểu này thì giúp Hòa báo cáo. Tôi không muốn làm căng, nhưng mong các tài khoản đó dừng lại”.

Trước tin đồn bí mật sinh thêm con, Hòa Minzy không trực tiếp phủ nhận nhưng cũng không xác nhận thông tin này. Khi một cư dân mạng đề nghị nữ ca sĩ đăng ảnh em gái của bé Bo, cô đã phản hồi với thái độ khá thận trọng.

Hòa Minzy viết: “Ý là mấy chuyện này mọi người đang thấy nó vui vẻ mong đợi hả? Không phải bị nói ra là bị ghét hả bác?”. Câu trả lời của nữ ca sĩ khiến nhiều người cho rằng cô đang muốn giữ kín những câu chuyện riêng tư của gia đình, đồng thời bày tỏ sự bối rối trước những suy đoán lan truyền trên mạng xã hội.

Hòa Minzy cũng lên tiếng đính chính về tài khoản mạng xã hội của Đại úy Thăng Văn Cương khi xuất hiện nhiều trang giả mạo. Nữ ca sĩ cho biết tài khoản của đại úy Cương chỉ có một nick duy nhất, đồng thời mong khán giả chú ý để tránh nhầm lẫn.

Cô chia sẻ: “Đây là nick của anh Cương, chỉ có duy nhất một tài khoản này thôi ạ. Anh cũng không dùng mạng xã hội nhiều, lập ra chủ yếu để xem vợ thôi. Nhưng vì có quá nhiều tài khoản giả nên mọi người hãy chia sẻ giúp để khán giả biết đâu là thông tin chính xác nhé. Giờ thậm chí có cả những nick giả mạo đi bán hàng nữa, nguy hiểm quá. Mọi người hãy cẩn trọng!”.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 392 Views | Mar 12, 2026 - 11:29 PM - by PinaColada
Vũ Cát Tường nhập viện cấp cứu, lỡ hẹn concert “Anh trai say hi” tại Hà Nội New Tab ↗
 
Chiều 12/3, công ty quản lý của Vũ Cát Tường thông báo nữ ca sĩ vừa phải nhập viện cấp cứu và hiện vẫn đang được theo dõi sức khỏe theo chỉ định của bác sĩ.

Vì lý do này, Vũ Cát Tường sẽ không thể tham gia đêm nhạc "Anh trai say hi" 2025 – A White Valentine Concert dự kiến diễn ra vào ngày 16/3 tại Hà Nội.

Theo thông tin từ phía ê-kíp, Vũ Cát Tường được đưa tới bệnh viện bằng xe cấp cứu và hiện đang trong quá trình theo dõi, điều trị. Tình trạng sức khỏe chưa cho phép nữ ca sĩ tham gia các hoạt động biểu diễn trong thời gian tới.


Vũ Cát Tường được đưa lên xe cấp cứu. Ảnh: FBNV

Đại diện công ty quản lý cho biết, thời gian qua Vũ Cát Tường đã dành nhiều tâm sức để chuẩn bị cho phần xuất hiện của mình trong chương trình. Tuy nhiên, việc phải thông báo vắng mặt ngay sát ngày diễn ra concert là quyết định khó khăn và hoàn toàn ngoài mong muốn của nữ ca sĩ cũng như toàn bộ ê-kíp.

“Những ngày qua, Vũ Cát Tường đã chuẩn bị rất kỹ cho tiết mục của mình và rất háo hức được gặp gỡ khán giả. Việc phải lỡ hẹn với chương trình vào phút chót là điều không ai mong muốn”, đại diện công ty quản lý cho biết, đồng thời gửi lời xin lỗi tới ban tổ chức, nhà sản xuất và khán giả vì sự vắng mặt của nữ ca sĩ trong sự kiện quan trọng này.

Trước Vũ Cát Tường, nam ca sĩ Cody Nam Võ cũng thông báo không thể tham gia biểu diễn tại concert do không sắp xếp được lịch trình. Nam nghệ sĩ bày tỏ sự tiếc nuối khi lỡ cơ hội gặp gỡ khán giả Hà Nội, đặc biệt là những người hâm mộ đã chuẩn bị vé, phương tiện di chuyển hay đặt phòng khách sạn để đến xem chương trình.

Chia sẻ với người hâm mộ, Cody Nam Võ viết: “Đọc những tin nhắn của các bạn đã chuẩn bị vé, xe, phòng khách sạn hay thậm chí mua vé máy bay từ xa chỉ để gặp Nam, Nam thấy rất xót và tiếc. Điều khiến Nam hụt hẫng nhất là phải tạm gác lại phần Dance Battle cùng những tiết mục đặc biệt đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Dù lỡ hẹn lần này, Nam hứa sẽ bù đắp bằng những dự án âm nhạc và sự xuất hiện bùng nổ trong thời gian tới”.

Theo kế hoạch ban đầu, đêm nhạc thứ hai của chương trình "Anh trai say hi" mùa 2 dự kiến diễn ra vào ngày 14/3 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Tuy nhiên, tối 5/3, ê-kíp sản xuất thông báo điều chỉnh lịch tổ chức sang ngày 16/3.

Việc thay đổi thời gian được đưa ra sau khi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị ban tổ chức xem xét dời lịch, bởi thời điểm dự kiến ban đầu rơi ngay trước ngày diễn ra Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 (15/3/2026) – sự kiện chính trị quan trọng của cả nước.

Sau khi tiếp thu ý kiến từ cơ quan quản lý, ban tổ chức quyết định dời concert sang 19h ngày 16/3/2026, vẫn tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình. Đây được xem là đêm nhạc đặc biệt dành cho khán giả trong dịp Valentine trắng, với không gian âm nhạc lãng mạn và nhiều tiết mục được dàn dựng công phu nhằm mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho người hâm mộ.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 643 Views | Mar 12, 2026 - 11:33 PM - by PinaColada
Linh vật ngựa gần nửa tỷ ở Quảng Trị bị chặt phá mất đầu, hư hỏng, công an vào cuộc điều tra New Tab ↗
 
Cụm linh vật ngựa “Mã đáo thành công” trưng bày tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị bị kẻ xấu phá hoại. Nhiều linh vật bị gãy chân, mất đầu, mảnh vỡ vương vãi tại hiện trường.

Ngày 12/3, ông Trần Anh Vũ - Chủ tịch UBND xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho biết, công an địa phương đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ linh vật ngựa bị phá hoại.


Theo ông Vũ, vụ việc linh vật ngựa Mã đáo thành công ở xã Lao Bảo bị phá hoại được phát hiện vào ngày qua (11/3). Thấy hư hỏng nhẹ nên chính quyền xã dự định gọi thợ sửa chữa. Tuy nhiên, đến sáng nay (12/3), chính quyền xã phát hiện linh vật ngựa tiếp tục bị phá hoại nghiêm trọng hơn. Cả 8 con ngựa đều bị chặt phá, có con gãy chân, có con mất đầu, mất đuôi, những mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.


Theo ông Vũ, nếu không bị phá hoại, linh vật ngựa xã Lao Bảo sẽ được trưng bày đến dịp 30/4. "Bao nhiêu công sức, tâm huyết của chính quyền, bà con nhân dân bị phá hoại, ai thấy cũng đau lòng”, ông Vũ cho biết.

Được biết, cụm linh vật ngựa gồm 8 con ngựa với chủ đề “Mã đáo thành công”, được bố trí tại công viên xã Lao Bảo được làm với kinh phí hơn 400 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

Sau khi được trưng bày, cụm linh vật ngựa xã Lao Bảo đã thu hút du khách tham quan. Riêng dịp Tết Nguyên đán năm 2026, linh vật ngựa xã Lao Bảo thu hút 70.000 lượt du khách, góp phần phát triển du lịch, kinh tế địa phương.

Vietbf @ Sưu tầm
1 Reply | 514 Views | Mar 12, 2026 - 11:36 PM - by pizza
Thủ đoạn lừa đảo của “thần y” dỏm, chiếm đoạt hơn 227 tỷ đồng, bị lật tẩy như thế nào? New Tab ↗
 
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”. Với thủ đoạn gắn mác “bài thuốc gia truyền 3 đời” và quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn nạn nhân trên khắp cả nước.

Từ nhân viên ngân hàng nghỉ việc đến “lương y” tự phong
Sau thời gian dài điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 4/2/2026, Phòng An ninh điều tra phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã triệt phá Chuyên án CT288.


Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường” của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường do Hoàng Văn Toàn (SN 1986) làm Giám đốc. Ảnh: Công an Thanh Hóa.
Lực lượng công an đồng thời khám xét khẩn cấp hai địa điểm của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường do Hoàng Văn Toàn (SN 1986), trú tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa làm Giám đốc.

Tại khu vực sản xuất thuốc ở phố 1, xã Bá Thước (Thanh Hóa) và phòng khám tại số 31–33 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy móc, nguyên liệu phục vụ việc chế biến, sản xuất thuốc; cùng nhiều sổ sách, tài liệu ghi chép thông tin khách hàng, kịch bản tư vấn, hệ thống máy tính, điện thoại… liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, cầm đầu đường dây là Hoàng Văn Toàn và Lê Đình Tiến (SN 1996), cùng trú tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, Toàn từng là nhân viên ngân hàng nhưng đã nghỉ việc. Năm 2016, Toàn đăng ký học một khóa y học cổ truyền online. Sau khi hoàn thành khóa học vào năm 2018, Toàn liên hệ với Hoàng Thị Nhung (SN 1987), trú tại phố 1, xã Bá Thước để học việc tại một phòng khám y học cổ truyền.

Trong quá trình này, Toàn và Nhung biết đến một người ở tỉnh Thái Nguyên có bài thuốc chữa bệnh xương khớp nên tìm đến đề nghị chia sẻ và được đồng ý.

Tuy nhiên, khi tự thực hiện, Toàn và Nhung không phối chế được các vị thuốc theo đúng tỷ lệ nên việc sử dụng cho bệnh nhân không đạt hiệu quả.


Cuối năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, Nhung ngừng hoạt động và cho Toàn mượn địa điểm, đồng thời cho thuê chứng chỉ hành nghề để Toàn tiếp tục hoạt động. Từ đó, Toàn tự ý phối trộn các loại thảo dược theo công thức riêng và đặt tên là “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”.

Khoảng tháng 10/2023, nhận thấy việc quảng cáo trên mạng xã hội có thể mang lại lợi nhuận lớn, Toàn câu kết với Lê Đình Tiến để chạy quảng cáo, truyền thông cho bài thuốc này.

Dù biết sản phẩm chưa được cấp phép lưu hành và không phải là bài thuốc gia truyền, Tiến vẫn giúp Toàn quảng cáo đây là “bài thuốc gia truyền 3 đời” có tác dụng chữa bệnh xương khớp.

Khi lượng đơn hàng tăng lên, Tiến bàn bạc với Toàn thành lập công ty và thống nhất ăn chia lợi nhuận với tỷ lệ Toàn hưởng 70%, Tiến hưởng 30%, dù trên thực tế thời điểm đó công ty chưa được thành lập.

Để sản xuất “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”, Toàn tự liên hệ nhiều đầu mối để thu mua các loại thân, lá, vỏ cây và thảo dược từ người dân, sau đó đưa về chế biến. Nguyên liệu được băm, xay, nghiền rồi trộn theo tỷ lệ do Toàn đưa ra, tạo thành thuốc dạng bột và đóng gói để bán cho khách hàng.

Tháng 7/2024, sau khi thành lập Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, Hoàng Văn Toàn với vai trò Giám đốc đã tổ chức nhiều bộ phận hoạt động như: thu mua nguyên liệu, sản xuất thuốc, khám chữa bệnh trực tiếp tại phòng khám, tư vấn khám bệnh online qua các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok), bộ phận truyền thông marketing và bộ phận hành chính nhân sự.

Để tạo lòng tin cho người bệnh, Toàn và đồng bọn đưa ra nhiều thông tin sai sự thật, quảng cáo rằng “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” là bài thuốc gia truyền của gia đình 3 đời bốc thuốc chữa bệnh, đồng thời cam kết chữa khỏi hoàn toàn, điều trị tận gốc bệnh xương khớp.

Công nghệ “thổi phồng” và kịch bản lừa đảo tinh vi
Nếu Hoàng Văn Toàn được xem là “linh hồn” của bài thuốc dỏm thì Lê Đình Tiến chính là người đứng sau chiến dịch truyền thông, thổi phồng công dụng sản phẩm.

Với các công cụ marketing hiện đại, hai đối tượng đã biến một cơ sở sản xuất thủ công trái phép thành một “tập đoàn y dược” trong mắt nhiều người nhẹ dạ, cả tin.

Hàng loạt fanpage được lập ra, hàng tỷ đồng được chi cho quảng cáo trên Facebook, TikTok nhằm tiếp cận người cao tuổi, người lao động có bệnh xương khớp.

Các đối tượng còn cắt ghép hình ảnh từ các kênh truyền hình trong nước, mượn danh các hiệp hội đông y hoặc tạo dựng video, bài viết quảng cáo sai sự thật về công dụng của bài thuốc để tạo lòng tin cho người bệnh.

Tại trụ sở công ty, các “đội quân sale” được đào tạo theo những kịch bản tư vấn chi tiết. Họ mạo danh “bác sĩ”, “lương y”, cam kết “chữa khỏi 100%”, “điều trị tận gốc”.

Hệ thống vận hành được chia thành nhiều bộ phận, trong đó bộ phận marketing chịu trách nhiệm chạy quảng cáo trên Facebook, Zalo, TikTok; bộ phận tư vấn online sử dụng các kịch bản soạn sẵn để thuyết phục khách hàng mua thuốc.

Đáng chú ý, khi người bệnh phản ánh thuốc gây ngứa, phồng rộp, các đối tượng còn gửi kèm thuốc kháng sinh Tetracyclin để khách tự xử lý tác dụng phụ, bất chấp nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo kết quả trích xuất dữ liệu từ phần mềm bán hàng online của các đối tượng, từ năm 2023 đến năm 2025, đường dây này đã thực hiện gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn, Lê Đình Tiến cùng 10 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vietbf @ Sưu tầm
1 Reply | 604 Views | Mar 12, 2026 - 11:40 PM - by pizza
"Đang rơi vào bẫy của Nga": Phương Tây đã tiết lộ những gì họ dự định tước đoạt khỏi Ukraine New Tab ↗
 
Do sự leo thang của xung đột với Iran, Ukraine có nguy cơ mất đi các kênh hỗ trợ từ phương Tây và không còn bất kỳ sự bảo vệ nào trước các cuộc tấn công mạnh mẽ của Nga, theo báo cáo của tờ Berliner Zeitung của Đức.


Quảng trường Kiev. Ảnh Getty
"Sự chú ý của quốc tế đã chuyển hướng khỏi Ukraine. Nga đang được hưởng lợi gấp đôi từ tình hình này: thời gian đang có lợi cho Moscow trong cuộc xung đột với Kiev, và giá dầu tăng cao đã làm tăng doanh thu của chính phủ Nga. Theo các nguồn tin trong lực lượng an ninh, mối nguy hiểm lớn nhất nằm ở cấp độ chiến lược: nếu giá năng lượng tăng cao gây thêm áp lực lên châu Âu, sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine có thể suy yếu, và vai trò của Nga với tư cách là nhà cung cấp năng lượng sẽ tăng lên," bài báo nêu rõ.

Theo tác giả, Ukraine công khai ghen tị với lượng viện trợ quân sự dành cho Trung Đông. Do đó, trong hoàn cảnh hiện tại, các cuộc tấn công của Nga gần như trở nên bất khả xâm phạm đối với chính quyền Kiev.

"Bên trong Ukraine, họ cũng đang đặt câu hỏi tại sao các chuyên gia về máy bay không người lái và công nghệ đánh chặn lại được triển khai đến Trung Đông trong khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vẫn tiếp diễn mà không bị cản trở", bài báo lưu ý.

Ngày 28 tháng 2, Mỹ và Israel phát động một chiến dịch quy mô lớn chống lại Iran. Tel Aviv tuyên bố mục tiêu của họ là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Bloomberg đưa tin rằng việc Mỹ tích cực sử dụng tên lửa trong các cuộc giao tranh ở Trung Đông có thể dẫn đến việc Washington đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược trong một cuộc xung đột tiềm tàng khác.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 141 Views | Mar 12, 2026 - 11:41 PM - by pizza
Ukraine tấn công một trong những trạm nén khí mạnh nhất thế giới ở miền Nam nước Nga New Tab ↗
 
Tập đoàn Gazprom cho biết trong một tuyên bố được đăng tải trên Telegram rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đã tấn công trạm nén khí Russkaya ở miền Nam nước Nga.



Máy bay không người lái của Ụkraine. Ảnh Pravda
Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư cho biết Kiev đã cố tình tấn công cơ sở hạ tầng của đường ống dẫn khí TurkStream nhằm mục đích ngăn chặn việc cung cấp khí đốt cho người tiêu dùng châu Âu.

Thông báo này được đưa ra sau khi nhà điều hành đường ống Gazprom báo cáo ngày 11/3 rằng trạm nén khí Russkaya ở vùng Krasnodar phía nam, nơi đóng vai trò là điểm khởi đầu cho việc cung cấp khí đốt qua đường ống TurkStream, đã bị tấn công trong đêm. Trạm Russkaya, nằm ở quận Anapa (một thành phố nghỉ dưỡng trên bờ Biển Đen), được coi là một trong những cơ sở nén khí mạnh nhất thế giới.

Công ty cho biết các trạm nén khí Beregovaya và Kazachya cũng là mục tiêu tấn công vào ngày hôm trước, đồng thời cho biết thêm các cơ sở của họ ở miền nam nước Nga đã bị tấn công 12 lần trong hai tuần qua.

Ngày 11/3, Bộ Quốc phòng xác nhận các cuộc tấn công, tuyên bố rằng: “Chính quyền Kiev, nhằm mục đích ngăn chặn nguồn cung cấp khí đốt cho người tiêu dùng châu Âu, đã phát động một cuộc tấn công khác bằng máy bay không người lái kiểu máy bay chiến đấu nhằm vào cơ sở hạ tầng của trạm nén khí Russkaya.”


Bộ này cho biết 4 máy bay không người lái của Ukraine đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ trong không phận gần nhà ga, hai chiếc khác bị máy bay chiến đấu đánh chặn và ba chiếc bị các đội hỏa lực cơ động phá hủy.

Đường ống dẫn khí TurkStream vận chuyển khí đốt của Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ qua Biển Đen, với một đường ống dành riêng cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ và một đường ống khác cung cấp cho các nước ở Nam và Đông Nam Âu.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng vào đêm ngày 11 tháng 3, 185 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy trên nhiều khu vực khác nhau. Số lượng chính xác máy bay không người lái bị đánh chặn trên lãnh thổ Krasnodar không được nêu rõ.

Tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã nắm được kế hoạch tấn công các đường ống dẫn khí xuyên Biển Đen TurkStream và Blue Stream, đồng thời nói thêm rằng mục tiêu là nhằm gây nguy hiểm cho tiến trình hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Giám đốc FSB cho biết Anh đang chủ mưu các cuộc tấn công của Ukraine vào các địa điểm năng lượng quốc tế.

Đọc thêm Giám đốc FSB cho biết Anh đang chủ mưu các cuộc tấn công của Ukraine vào các địa điểm năng lượng quốc tế.

Ông Putin không công khai quy kết âm mưu này cho một bên cụ thể nào, mà chỉ nói rằng vấn đề này sẽ được thảo luận kín với hội đồng Cơ quan An ninh Liên bang (FSB).

Vào tháng 10, người đứng đầu FSB Aleksandr Bortnikov cảnh báo rằng Ukraine và Anh đang cùng nhau chuẩn bị một cuộc tấn công vào đường ống dẫn khí TurkStream.

Cơ sở hạ tầng khí đốt và dầu mỏ ở Biển Đen liên tục trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine. Các cuộc tấn công bao gồm các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa nhằm vào nhiều cơ sở trên bờ, cũng như nhiều nỗ lực nhằm vào các tàu hải quân Nga đang tuần tra đường ống dẫn dầu bằng máy bay không người lái trên biển.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã phản hồi về vụ tấn công, nói rằng nó làm nổi bật “bản chất và cốt lõi thực sự của chế độ Kiev”, mô tả các cuộc tấn công là “đặc biệt vô trách nhiệm trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang ngày càng trầm trọng”.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 119 Views | Mar 12, 2026 - 11:44 PM - by pizza
Mỹ “xả kho” 172 triệu thùng dầu giữa căng thẳng Trung Đông New Tab ↗
 
Mỹ thông báo sẽ "xả kho" 172 triệu thùng dầu trong 120 ngày nhằm ổn định thị trường năng lượng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang và nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua Eo biển Hormuz.


Kho dự trữ dầu ở Carson, California. Ảnh CNN/TTXVN
Ngày 11/3, Bộ Năng lượng Mỹ thông báo sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược "bắt đầu từ tuần sau," trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm giá dầu biến động mạnh.

Trên mạng xã hội X, cơ quan này cho biết việc xả kho dự kiến kéo dài khoảng 120 ngày, căn cứ theo tốc độ giải phóng nguồn dự trữ đã được lên kế hoạch.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Local 12 tại thành phố Cincinnati (bang Ohio), Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố nước này sẽ xả kho dự trữ dầu mỏ chiến lược.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông báo các quốc gia thành viên sẽ tiến hành giải phóng nguồn cung năng lượng nhằm ứng phó với cuộc xung đột đang diễn ra tại Iran.

Cùng ngày, IEA cho biết các nước thành viên sẽ giải phóng 400 triệu thùng dầu dự trữ để giảm nhẹ tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông. Đây sẽ là đợt "xả kho" lớn nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, thị trường dầu mỏ thế giới vẫn tiếp tục đi lên trong ngày 12/3 khi các vụ tấn công mới nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung, bất chấp nỗ lực từ IEA.

Trong phiên giao dịch sáng 12/3, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) có thời điểm tăng 6,6%, lên 93,01 USD/thùng. Cụ thể, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 4,18 USD (4,8%), lên mức 91,98 USD/thùng. Trong khi, giá dầu WTI tăng 3,8 USD (4,6%), chốt phiên ở mức 87,25 USD/thùng.

Tâm lý thị trường căng thẳng hơn sau khi Iran đưa ra yêu cầu cứng rắn cho một thỏa thuận ngừng bắn, trong đó yêu cầu Mỹ phải bảo đảm rằng Washington và Israel sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran trong tương lai.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định chính quyền của Tổng thống Donald Trump khó lòng chấp nhận các điều khoản như vậy.

Sự bế tắc trong đàm phán khiến hy vọng về một giải pháp hòa bình sớm tại Trung Đông vốn đã mong manh càng trở nên mờ mịt, thúc đẩy các nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào để tích trữ.

Trong khi đó, eo biển Hormuz - tuyến hàng hải lưu thông khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu - hiện vẫn đang bị tê liệt.

Rủi ro đối với vận tải biển càng trở nên nghiêm trọng sau khi có ít nhất 3 tàu bị trúng các vật thể lạ (nghi là tên lửa hoặc thiết bị bay không người lái) tại khu vực này và vùng Vịnh trong ngày 11/3.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 239 Views | Mar 12, 2026 - 11:47 PM - by pizza
Đổ thêm dầu vào lửa: Giải cứu 400 triệu thùng dầu khi Trung Đông hỗn loạn, nguồn dự trữ của IEA đủ dùng trong bao lâu? New Tab ↗
 
Nền kinh tế toàn cầu giống như một hệ thống kỹ thuật cũ đang chịu áp lực quá lớn. Vòng leo thang căng thẳng mới nhất ở Trung Đông đã gây ra sự suy yếu nghiêm trọng cho hệ thống an ninh. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã phải áp dụng các biện pháp cực đoan. Lần đầu tiên kể từ các sự kiện ở Ukraine, phương Tây đang mở các kho dự trữ khẩn cấp của mình.


Kế hoạch giải cứu 400 triệu thùng dầu

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đang chuẩn bị cho sự can thiệp lớn nhất trong lịch sử. Ý tưởng rất đơn giản: bơm một lượng lớn dầu thô giá rẻ từ kho dự trữ ra thị trường. Các nguồn tin cho biết con số dự kiến ​​là 400 triệu thùng. Đây không chỉ là một nỗ lực nhằm hạ giá; mà còn là sự thừa nhận thực tế rằng các cơ chế thị trường thông thường không còn hoạt động hiệu quả.

"Mức phát thải này là một nỗ lực nhằm khắc phục một khiếm khuyết trong toàn bộ hệ thống năng lượng toàn cầu, ngụy biện một biện pháp cưỡng chế như một chiến thắng chiến lược", nhà phân tích thị trường dầu mỏ Alexei Chernov giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Pravda.

Tình hình đang bế tắc. Các nhà lãnh đạo G7 đã bày tỏ sự ủng hộ đối với "các biện pháp phòng ngừa". Nhưng ngay cả những biện pháp này cũng giống như việc dùng băng dính để vá một cái máng bị vỡ. Trong khi các chính trị gia đang cân nhắc, thị trường đang hỗn loạn: giá dầu Brent đã chạm mốc 120 đô la.

Eo biển Hormuz: Một điểm tắc nghẽn giao thông toàn cầu

Vấn đề cốt lõi không phải là sự thiếu hụt dầu mỏ mà là vấn đề hậu cần. Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển một phần năm lượng dầu mỏ toàn cầu, đã trở thành một điểm tắc nghẽn giao thông khổng lồ. Các mối đe dọa từ Iran đã buộc các tàu chở dầu phải tìm kiếm các tuyến đường thay thế. Tốc độ cung ứng chậm lại, và nỗi lo thiếu hụt ngày càng gia tăng.

Nguồn gốc của cuộc khủng hoảng và hậu quả


Phong tỏa eo biển: Thiệt hại lên tới 16 triệu thùng dầu mỗi ngày

Can thiệp của IEA: Chỉ bù đắp được 30-40% thâm hụt ngân sách

Lập trường của OPEC+: Sản lượng giảm 6%.

Pháp đã bắt đầu phô trương sức mạnh, hứa hẹn sẽ tìm các tuyến đường thay thế. Nhưng thực tế là việc chuyển hướng dòng chảy hàng không ngay lập tức là điều không thể. Đặc biệt là khi hải quân của Macron đang mơ ước trở thành người bảo đảm an ninh ở những khu vực mà NATO không muốn mạo hiểm.

"Trữ lượng địa chất rất lớn, nhưng cơ sở hạ tầng không được thiết kế để xử lý những thay đổi áp suất đột ngột bên trong đường ống", nhà địa chất Mikhail Egorov nói với Pravda.Ru .

Những quan niệm sai lầm về sự toàn năng của nguồn dự trữ.

Các chính trị gia phương Tây đang cố gắng giữ thể diện, nhưng các con số lại kể một câu chuyện khác. Dung lượng dự trữ tối đa của Mỹ chỉ là 4,4 triệu thùng mỗi ngày. Con số đó chỉ là một giọt nước trong đại dương. Với trữ lượng dầu mỏ đang ở mức cao ngất ngưởng, những biện pháp này giống như đang làm việc với một bể chứa rỗng.

Phải mất ít nhất hai tuần dầu mới thực sự đến được các trạm xăng. Trong thời gian này, tình hình ở Vịnh Ba Tư có thể thay đổi đột ngột. Thị trường đã đóng băng. Các nhà giao dịch hiểu rằng nếu dòng chảy lịch sử cuối cùng chuyển sang chiến tranh, thì không có nguồn dự trữ nào có thể cứu họ.

"Chúng ta đang chứng kiến ​​một thất bại tài chính điển hình, nơi các phương pháp quản lý khủng hoảng cũ đơn giản là không đủ sức đối phó với quy mô của mối đe dọa mới", nhà phân tích tài chính Nikita Volkov nhấn mạnh .

Tóm lại, đây là một nỗ lực nhằm câu giờ. Phương Tây đang đốt những chính sách bảo hiểm cuối cùng của mình, hy vọng ngọn lửa ở phía Đông sẽ tự lắng xuống. Nhưng hiện tại, giá cổ phiếu đang tăng nhanh như căng thẳng chính trị. Ván cược đã được đặt, nhưng liệu nó có trúng số độc đắc hay không vẫn là một câu hỏi lớn.

Nguồn dự trữ chiến lược của IEA sẽ đủ dùng trong bao lâu?

Với tốc độ tiêu thụ hiện tại và khối lượng dự kiến ​​phát hành, điều này sẽ hỗ trợ thị trường hoạt động trong khoảng vài tháng. Tuy nhiên, điều này không giải quyết được vấn đề thiếu nguồn cung dầu mới từ khu vực.

Tại sao giá xăng tiếp tục tăng trong khi lượng dầu dự trữ đã bắt đầu được khai thác?

Thị trường đang phản ứng không chỉ với nguồn cung dầu mà còn với những rủi ro trong tương lai. Nỗi lo ngại về việc đóng cửa eo biển Hormuz lớn hơn những tác động tích cực từ các biện pháp can thiệp của IEA.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến Nga như thế nào?

Giá dầu toàn cầu cao rõ ràng là có lợi cho ngân sách Nga. Những nỗ lực của phương Tây nhằm giảm giá bằng cách sử dụng dự trữ chỉ có tác dụng ngắn hạn và nhanh chóng làm cạn kiệt nguồn lực của chính họ.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 323 Views | Mar 12, 2026 - 11:50 PM - by pizza
Sau 2 tuần không kích dồn dập, tình báo Mỹ tiết lộ về nguy cơ sụp đổ của chính quyền Iran New Tab ↗
 
Theo 3 nguồn tin thân cận với vấn đề này, các đánh giá tình báo của Mỹ cho thấy ban lãnh đạo Iran về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn và không có nguy cơ sụp đổ trong ngắn hạn, bất chấp gần 2 tuần liên tiếp hứng chịu các đợt không kích của Mỹ và Israel.

[CENTER]
Chính quyền Iran đang kiểm soát tình hình trong nước. Ảnh: minval.az.[CENTER]

Một trong các nguồn tin cho biết: “Nhiều báo cáo tình báo đưa ra nhận định nhất quán rằng chế độ này không có nguy cơ sụp đổ” và rằng chính quyền “vẫn kiểm soát được người dân Iran”.

Trong bối cảnh áp lực chính trị gia tăng do giá dầu tăng vọt, Tổng thống Donald Trump đã ám chỉ rằng ông có thể sớm kết thúc chiến dịch quân sự lớn nhất của Mỹ kể từ năm 2003. Tuy nhiên, việc tìm ra một giải pháp chấp nhận được để chấm dứt cuộc chiến có thể gặp khó khăn nếu các nhà lãnh đạo cứng rắn của Iran vẫn giữ lập trường của họ.

Các báo cáo tình báo cũng nhấn mạnh sự đoàn kết của giới lãnh đạo tôn giáo Iran, bất chấp vụ ám sát Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei vào ngày 28/2 - ngày đầu tiên của các cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành.

Một quan chức cấp cao của Israel nói rằng trong các cuộc thảo luận kín, các quan chức Israel cũng thừa nhận không có gì đảm bảo cuộc chiến sẽ dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền giáo sĩ tại Iran.

Các nguồn tin nhấn mạnh rằng tình hình thực tế rất khó đoán định và động lực chính trị bên trong Iran có thể thay đổi.


Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ và Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) từ chối bình luận. Nhà Trắng chưa phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận.

Mục tiêu thay đổi

Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự, Mỹ và Israel đã tấn công nhiều mục tiêu tại Iran, bao gồm các hệ thống phòng không, cơ sở hạt nhân và các thành viên trong giới lãnh đạo cấp cao.

Chính quyền Trump đã đưa ra những lý do khác nhau cho cuộc chiến này. Khi tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự của Mỹ, ông Trump từng kêu gọi người Iran “giành lại chính quyền của mình”, nhưng sau đó các trợ lý cấp cao đã phủ nhận rằng mục tiêu của chiến dịch là lật đổ ban lãnh đạo Iran.

Ngoài Khamenei, các cuộc không kích đã khiến hàng chục quan chức cấp cao và một số chỉ huy cấp cao nhất của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thiệt mạng. Đây là lực lượng bán quân sự tinh nhuệ kiểm soát nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Iran.

Tuy vậy, các báo cáo tình báo Mỹ cho thấy IRGC và các lãnh đạo tạm quyền tiếp quản sau cái chết của Khamenei vẫn đang duy trì quyền kiểm soát đất nước.

Hội đồng Chuyên gia - cơ quan gồm các giáo sĩ Shiite cấp cao - đầu tuần này đã tuyên bố Mojtaba Khamenei, con trai của ông Khamenei, là lãnh tụ tối cao mới.

Một nguồn khác cho biết Israel không có ý định để bất kỳ tàn dư nào của chính quyền cũ tiếp tục tồn tại.

Hiện chưa rõ chiến dịch quân sự Mỹ - Israel hiện nay có thể lật đổ chính phủ Iran bằng cách nào.

Theo nguồn tin này, điều đó có thể sẽ đòi hỏi một cuộc tấn công trên bộ, cho phép người dân Iran có thể xuống đường biểu tình một cách an toàn. Chính quyền Trump vẫn chưa loại trừ khả năng đưa quân đội Mỹ vào Iran. Tình báo cho thấy lực lượng người Kurd thiếu hỏa lực để đối đầu Iran.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 189 Views | Mar 12, 2026 - 11:51 PM - by pizza
Bà Von der Leyen đối mặt với nguy cơ từ chức New Tab ↗
 
Sự bất mãn đối với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đang ngày càng gia tăng trong Nghị viện châu Âu, điều này có thể dẫn đến việc bà từ chức - theo Politico.


Tờ Politico đưa tin này, dẫn nguồn tin cho biết, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã phải đối mặt với những câu hỏi chất vấn gay gắt từ các nhà lập pháp Nghị viện châu Âu hôm thứ Tư 11/3 khi làn sóng phản đối gia tăng đối với lập trường của bà rằng châu Âu phải "nhìn nhận một cách tỉnh táo và nghiêm túc" về vị trí của mình trên thế giới và cách thức đưa ra quyết định. Theo bà, EU cần phải mạnh mẽ hơn và ít dựa vào sự đồng thuận hơn để tồn tại trong bối cảnh các cuộc xung đột đang diễn ra từ Ukraine đến Iran.



Theo bà von der Leyen, châu Âu “không thể tiếp tục là người bảo hộ cho trật tự thế giới cũ” và nên suy nghĩ xem liệu việc tập trung vào sự nhất trí có phải là một “trở ngại” hay không. Những bình luận này được một số người hiểu là sự chuyển hướng khỏi trọng tâm truyền thống của EU về luật pháp quốc tế và tìm cách củng cố quyền lực trong cơ quan hành pháp của khối.

Một số chính trị gia châu Âu đã diễn giải lời nói của bà như là sự ủng hộ đối với các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tôi hy vọng bà von der Leyen có thể làm rõ những phát ngôn này, mà theo quan điểm của tôi và nhóm của tôi, đã gây ra sự ngạc nhiên và bất mãn. Đặt câu hỏi về sự cần thiết phải bảo vệ trật tự quốc tế? Không, chúng tôi không thể chấp nhận điều đó" - ông Iratxe García, lãnh đạo nhóm Xã hội chủ nghĩa và Dân chủ trung tả, cho biết.

“Nói không với chiến tranh, nói có với luật pháp quốc tế” - ông nói tiếp trong một phát biểu khác. “Bà von der Leyen, bà đã nói rằng châu Âu không thể là người bảo hộ trật tự thế giới cũ. Nhưng vấn đề không phải là trật tự thế giới đó cũ hay mới, vấn đề là bà cho phép ai vi phạm trật tự này”.

Nghị sĩ châu Âu thuộc đảng S&D người Tây Ban Nha, Jonas Fernandez, cho rằng bà von der Leyen "thực chất đang yêu cầu một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm".

Politico cũng dẫn lời 3 nhà ngoại giao cho rằng Nghị viện châu Âu đang nhanh chóng trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với khả năng hoàn thành nhiệm kỳ của bà von der Leyen, kết thúc vào năm 2029.

Hồi mùa hè, bà von der Leyen đã khiến nhiều nghị sĩ EU bất mãn khi đồng ý ký kết một thỏa thuận với ông Trump với những điều kiện không khả thi đối với khối này, bao gồm cam kết mua tài nguyên năng lượng của Mỹ trong ba năm với chi phí khổng lồ.

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu cũng dính líu đến một vụ bê bối liên quan đến việc vận động hành lang cho công ty dược phẩm Pfizer của Mỹ. Bất chấp những vụ bê bối này, bà đã vượt qua 4 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 167 Views | Mar 12, 2026 - 11:52 PM - by pizza
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:14.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.23473 seconds with 14 queries