» Super News |
Tòa án Mỹ công bố bức thư được cho là tuyệt mệnh của Epstein
New Tab ↗
|
Tòa án liên bang Mỹ đã công bố bức thư tuyệt mệnh được cho là do nhà tài chính tai tiếng Jeffrey Epstein viết.
Theo các hãng tin phương Tây, bức thư được lưu giữ trong hồ sơ vụ án liên quan đến bạn cùng buồng giam của Epstein là Nicholas Tartaglione. Hôm thứ Năm tuần trước, một tờ báo đã đề nghị tòa án công khai tài liệu này.
Nội dung bức thư mở đầu bằng lời phàn nàn về cuộc điều tra không đem lại kết quả:
“Họ điều tra tôi suốt nhiều tháng và chẳng tìm thấy gì”.
Sau đó là những dòng nói về khả năng “tự chọn thời điểm để nói lời từ biệt”.
“Không vui vẻ gì - Thật không đáng để đánh đổi như vậy”, - dòng cuối của bức thư viết.
Bạn cùng buồng giam cũ của Epstein cho biết ông ta tìm thấy bức thư này trong một cuốn tiểu thuyết đồ họa vào tháng 7/2019, sau lần đầu Epstein tìm cách tự sát - truyền thông cho hay.
Truyền thông không thể xác minh tính xác thực của bức thư vì trong các tài liệu đã được giải mật trước đó liên quan tới vụ Epstein không hề xuất hiện bức thư này. Theo truyền thông, Bộ Tư pháp Mỹ cũng không biết tới sự tồn tại của nó.
Năm 2019, Epstein bị truy tố tại Mỹ với cáo buộc buôn bán trẻ vị thành niên nhằm mục đích bóc lột tình dục. Tháng 7 cùng năm, ông được phát hiện đã chết trong tù. Cơ quan điều tra kết luận đây là vụ tự sát.
|
|
0 Replies | 100 Views |
May 07, 2026 - 3:13 AM - by nguoiduatinabc
|
Tiêm kích Mỹ chặn tàu Iran vượt vòng phong tỏa
New Tab ↗
|
Tiêm kích Mỹ đã bắn và vô hiệu hóa bánh lái của một tàu chở dầu treo cờ Iran khi nó cố vượt vòng phong tỏa cảng biển mà Washington áp đặt.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 6/5 cho biết lực lượng Mỹ đã cảnh báo tàu M/T Hasna treo cờ Iran, khi đó không chở hàng, rằng nó đang vi phạm lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, tàu đã "không tuân thủ" yêu cầu.
Do đó, tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Mỹ đã bắn một số phát đạn từ khẩu pháo 20 mm và vô hiệu hóa bánh lái của tàu chở dầu, theo CENTCOM.
"Tàu Hasna hiện không còn di chuyển về phía Iran nữa. Lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu tìm cách cập cảng hoặc rời cảng Iran vẫn duy trì hiệu lực", CENTCOM tuyên bố.

Tàu M/T Hasna. Ảnh: Marine Traffic
Đây là lần thứ hai quân đội Mỹ nổ súng vào một con tàu bị cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa vốn có hiệu lực từ ngày 13/4. Trước đó vào ngày 19/4, tàu M/V Touska treo cờ Iran cũng đã phớt lờ nhiều cảnh báo từ một tàu khu trục Mỹ. Tàu chiến Mỹ cuối cùng yêu cầu thủy thủ đoàn sơ tán khỏi buồng máy, trước khi nã đạn và vô hiệu hóa con tàu.
Mỹ đã công bố lệnh phong tỏa cảng biển Iran từ ngày 13/4, sau khi các cuộc đàm phán hòa bình tại Pakistan hồi tháng trước không đạt đột phá. Hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz đã gần như đình trệ vì các biện pháp kiểm soát chặt chẽ của lực lượng Iran, khi nước này tin đây là đòn bẩy khiến Mỹ phải nhượng bộ và chấm dứt cuộc chiến.
CENTCOM ngày 4/5 cho biết hơn 50 tàu thương mại "đã được yêu cầu quay đầu hoặc trở lại cảng" để tuân thủ lệnh phong tỏa của Mỹ.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, trưởng phái đoàn đàm phán của Tehran, ngày 6/5 cho hay Mỹ đang cố buộc Iran phải đầu hàng bằng nhiều cách, trong đó có lệnh phong tỏa cảng biển.
"Trong kế hoạch mới của mình, kẻ thù đang tìm cách thông qua phong tỏa hải quân, áp lực kinh tế và thao túng truyền thông, để phá hủy sự đoàn kết của đất nước nhằm buộc chúng tôi đầu hàng", ông nói trong bài đăng trên kênh Telegram.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cùng ngày cho biết Tehran đang xem xét đề xuất thỏa thuận chấm dứt xung đột của Mỹ và sẽ truyền đạt lập trường của họ qua nước trung gian Pakistan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/5 nói nếu Tehran đồng ý nhượng bộ những gì đã được thỏa thuận, xung đột sẽ kết thúc. Nếu không, Mỹ sẽ ném bom vào Iran "với mức độ và cường độ cao hơn trước đây".
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 70 Views |
May 07, 2026 - 3:10 AM - by goodidea
|
MỸ VÀ IRAN ĐƯỢC CHO LÀ ĐANG TIẾN GẦN THỎA THUẬN CHẤM DỨT CHIẾN TRANH SAU 67 NGÀY
New Tab ↗
|
MỸ và Iran được cho là đang tiến gần tới một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 9 tuần và mở đường cho các cuộc đàm thoại về chương trình hạt nhân của Iran.
Reuters dẫn lời một viên chức Pakistan, quốc gia đã đóng vai trò trung gian hòa giải trong nhiều tuần qua, cho biết: “Chúng tôi sẽ hoàn tất việc này rất sớm. Chúng tôi đang tiến gần.”
Axios, dẫn bốn nguồn tin gồm hai viên chức Hoa Kỳ, cũng cho biết Washington và Tehran hiện ở gần một thỏa thuận hòa bình hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi Hoa Kỳ và Israel bắt đầu tấn công Iran ngày 28 tháng 2.
Theo báo cáo này, Iran dự kiến sẽ phản hồi một số điểm trọng yếu trong vòng 48 giờ tới.
Các thông tin về tiến triển đàm phán xuất hiện sau khi Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố chấm dứt sáng kiến “Project Freedom” nhằm mở lại eo biển Hormuz cho tàu hàng toàn cầu sau chỉ hai ngày thực hiện.
Ngoại Trưởng Marco Rubio cũng nói với báo chí rằng chiến dịch của Hoa Kỳ chống Iran đã “kết thúc.”
Theo Axios, các nội dung đang được thảo luận gồm việc từng bước giảm các hạn chế hải quân từ cả Hoa Kỳ lẫn Iran trong thời gian đàm phán.
Các đề nghị khác gồm nới lỏng dần các biện pháp chế tài của Hoa Kỳ cùng việc giải tỏa hàng chục tỷ Mỹ kim tài sản Iran đang bị đóng băng.
Một điểm khác đang được bàn thảo là việc Iran đóng băng hoạt động làm giàu uranium trong thời hạn từ 12 đến 15 năm, với cơ chế tự động gia hạn nếu Tehran vi phạm điều kiện.
Iran cũng có thể đồng ý chuyển kho uranium làm giàu cao ra khỏi lãnh thổ nước này.
Theo Axios, Tòa Bạch Ốc hiện đang chờ phản hồi chính thức từ Iran đối với một số vấn đề cốt lõi trong vòng 48 giờ tới.
|
|
0 Replies | 90 Views |
May 07, 2026 - 3:10 AM - by nguoiduatinabc
|
Tòa án Mỹ công bố 'thư tuyệt mệnh' của tỷ phú ấu dâm Epstein
New Tab ↗
|
Thẩm phán Mỹ công bố thư tuyệt mệnh được cho là do tỷ phú ấu dâm Epstein viết vài tuần trước khi tự tử trong nhà tù ở New York.
Nicholas Tartaglione, bạn cùng buồng giam với Jeffrey Epstein, cho biết đã tìm thấy bức thư bên trong cuốn truyện sau vụ tự tử bất thành của tỷ phú ấu dâm, vài tuần trước khi phạm nhân này tử vong vào tháng 8/2019.
Bức thư bị niêm phong suốt nhiều năm trong hồ sơ vụ án hình sự của Tartaglione, nhưng được thẩm phán Kenneth Karas thuộc Tòa án Liên bang khu vực Nam New York công bố ngày 6/5 sau đề nghị từ báo New York Times.

Bức thư tuyệt mệnh được cho là của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein do tòa án công bố ngày 6/5. Ảnh: Tòa án Liên bang khu vực Nam New York
"Họ điều tra tôi suốt nhiều tháng và chẳng phát hiện gì cả. Thật tuyệt khi được chọn thời điểm nói lời tạm biệt. Các người muốn tôi làm gì đây, òa khóc sao! Chẳng có gì vui, không đáng để làm như vậy", nội dung bức thư được công bố cho thấy.
Giới chức Mỹ chưa xác nhận liệu đây có phải thư tuyệt mệnh do Epstein viết hay không. Quyết định công bố được tiến hành giữa lúc vẫn còn những nghi vấn xoay quanh cái chết của tỷ phú có nhiều mối quan hệ quyền lực này.
Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt 45 năm tù nếu bị kết tội. Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan trong lúc chờ xét xử.
Epstein được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh với dải vải quấn quanh cổ tại phòng giam vào cuối tháng 7/2019, mà theo giới chức Mỹ là do tự tử bất thành. Bức thư có thể đã được viết trước sự việc này và giấu bên trong một cuốn truyện tranh.
Tartaglione, cựu cảnh sát tại bang New York, từng ở chung phòng giam với Epstein khi đang chờ xét xử trong vụ án giết 4 người. Trong các cuộc phỏng vấn qua điện thoại gần đây với New York Times, Tartaglione cho biết thư được viết trên mảnh giấy xé ra từ tập ghi chú.
Khi quản giáo hỏi về những vết đỏ trên cổ sau sự việc hồi tháng 7/2019, Epstein ban đầu cáo buộc Tartaglione đã tấn công mình và khẳng định bản thân không có ý định tự tử. Tartaglione phủ nhận cáo buộc, nói với quản giáo rằng "chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề gì" với bạn tù.
Tartaglione đưa bức thư cho luật sư của mình, tin rằng nó có thể giúp ích nếu Epstein tiếp tục khẳng định bị bạn tù gây tổn hại. Tartaglione bị kết tội vào năm 2023 và đang thụ án tù chung thân.
Phòng giam của Epstein sau khi ông này tử vong ngày 10/8/2019. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ
Phòng giam của Epstein sau khi tỷ phú ấu dâm tử vong ngày 10/8/2019. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ
Epstein tử vong sau khi treo cổ trong phòng giam ngày 10/8/2019. Cái chết của người này được kết luận là tự tử, nhưng hàng loạt sơ suất an ninh trong nhà tù cùng việc thiếu đoạn ghi hình từ camera giám sát khiến dư luận liên tục hoài nghi về kết luận trên.
Vụ bê bối Epstein tiếp tục gây chấn động chính trường Mỹ và Anh, khi các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra quy mô lớn về cuộc đời của tỷ phú này được công bố những tháng gần đây.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 155 Views |
May 07, 2026 - 3:08 AM - by goodidea
|
HOA KỲ VÔ HIỆU HÓA TÀU CHỞ DẦU TREO CỜ IRAN VI PHẠM PHONG TỎA TẠI VỊNH OMAN
New Tab ↗
|
Lực lượng Hoa Kỳ hoạt động tại Vịnh Oman đã thực thi các biện pháp phong tỏa bằng cách vô hiệu hóa một tàu chở dầu treo cờ Iran đang tìm cách đi về một cảng của Iran vào lúc 9 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ.
Bộ Tư Lệnh Trung Tâm Hoa Kỳ cho biết lực lượng của họ theo dõi tàu M/T Hasna khi con tàu di chuyển trong hải phận quốc tế hướng về một cảng Iran tại Vịnh Oman.
Lực lượng Hoa Kỳ đã phát nhiều cảnh báo và thông báo rằng con tàu đang vi phạm lệnh phong tỏa của Hoa Kỳ.
Sau khi thủy thủ đoàn không tuân thủ các cảnh báo lặp lại nhiều lần, lực lượng Hoa Kỳ đã bắn nhiều phát đạn từ pháo 20mm của chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet thuộc Hải quân Hoa Kỳ xuất phát từ hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln để làm hư bánh lái của tàu.
Theo CENTCOM, tàu Hasna hiện không còn tiếp tục hành trình về Iran.
Bộ Tư Lệnh Trung Tâm cho biết lệnh phong tỏa đối với các tàu tìm cách vào hoặc rời các cảng Iran vẫn còn hiệu lực đầy đủ.
CENTCOM nói lực lượng Hoa Kỳ tiếp tục hành động một cách thận trọng và chuyên nghiệp để bảo đảm việc tuân thủ.
|
|
0 Replies | 72 Views |
May 07, 2026 - 3:06 AM - by nguoiduatinabc
|
Khi "Người giàu cũng khóc" vì thuế: Cuộc chiến vương quyền giữa Thị trưởng New York và các siêu tỷ phú
New Tab ↗
|
Xưa nay vẫn có câu "Đồng tiền liền khúc ruột", chẳng ai vui vẻ gì khi túi tiền của mình bị vơi đi, nhất là khi số tiền đó rơi vào tay nhà chức trách dưới danh nghĩa "thuế". Thế nhưng, cuộc đối đầu mới đây tại New York không chỉ dừng lại ở những con số khô khan trên hóa đơn, mà đã bùng nổ thành một cuộc chiến tâm lý đầy kịch tính, nơi những ngôn từ nặng nề nhất được ném vào nhau giữa một bên là vị Thị trưởng trẻ tuổi đầy tham vọng và một bên là tầng lớp tinh hoa nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả thành phố.
"Đòn đánh" từ vị Thị trưởng theo đuổi chủ nghĩa dân túy
Thị trưởng New York, Zohran Mamdani, một chính trị gia thuộc phe xã hội dân chủ, vừa qua đã tung ra một đòn tấn công trực diện vào túi tiền của giới siêu giàu. Ông công bố kế hoạch đánh thuế đối với các "căn nhà thứ hai" (pied-à-terre) sang trọng có giá trị thị trường trên 5 triệu USD. Để minh họa cho sự "bất công cơ bản" của hệ thống thuế hiện tại, Mamdani đã thực hiện một video ngay phía trước tòa căn hộ penthouse trị giá 238 triệu USD của tỷ phú quản lý quỹ đầu cơ Ken Griffin.

Theo Mamdani, những tòa nhà chọc trời này thực chất chỉ là "kho chứa tài sản" của giới siêu giàu, nơi họ cất giữ của cải nhưng lại thường xuyên bỏ trống, trong khi không phải đóng góp tương xứng vào ngân sách thành phố và bang. Ước tính, sắc thuế này có thể mang về cho New York khoảng 500 triệu USD mỗi năm từ khoảng 11.200 căn nhà xa xỉ. Tuy nhiên, hành động này chẳng khác nào "Chọc gậy bánh xe" đối với giới kinh doanh, thổi bùng lên một cơn thịnh nộ hiếm thấy.
Phản ứng gay gắt: Khi "Đánh thuế người giàu" bị ví như sự kỳ thị
Phản pháo lại chiến dịch của Mamdani, các ông trùm tài phiệt đã không tiếc lời chỉ trích. Tỷ phú Ken Griffin gọi video của Thị trưởng là một hành động "kỳ quặc và rợn người", đồng thời tuyên bố New York dưới thời Mamdani là một nơi "không chào đón sự thành công". Thậm chí, Steven Roth – CEO của gã khổng lồ bất động sản Vornado – còn đi xa hơn khi so sánh cụm từ "đánh thuế người giàu" với những lời thù ghét tồi tệ nhất.
Ông Roth phát biểu đầy cay nghiệt: "Tôi coi cụm từ 'đánh thuế người giàu' khi được thốt ra với sự giận dữ và khinh bỉ bởi các chính trị gia, cũng độc hại và đáng ghê tởm không kém gì những lời nhục mạ sắc tộc hay những khẩu hiệu cực đoan." Theo giới doanh nhân, những người giàu bị nhắm tới chính là "hiện thân của giấc mơ Mỹ", là những nhà từ thiện và nhà tuyển dụng lớn nhất. Họ cho rằng vị thế của mình ở đỉnh tháp kinh tế là có lý do, và thay vì bị trừng phạt, họ xứng đáng nhận được lời cảm ơn.
"Trauma" từ Chicago và bóng ma tháo chạy tài chính
Cuộc chiến này không chỉ là chuyện khẩu chiến đơn thuần mà đang đe dọa trực tiếp đến tương lai kinh tế của New York. Ken Griffin chia sẻ rằng những gì Mamdani đang làm khiến ông nhớ lại những "trấn thương tâm lý" tại Chicago – nơi ông đã dời trụ sở tập đoàn Citadel đi vào năm 2022 vì tình trạng tội phạm và thái độ thù địch với doanh nghiệp. Giờ đây, bóng ma đó đang lặp lại tại New York.
Giới tinh hoa cảnh báo rằng: "Đất lành chim đậu", nếu New York trở nên khắc nghiệt, dòng vốn sẽ tìm đường chảy về những nơi hiếu khách hơn như Miami. Sự tháo chạy của những người đóng thuế cao nhất có thể để lại một lỗ hổng ngân sách khổng lồ, khiến nỗ lực làm cho thành phố "vừa túi tiền hơn" của Mamdani trở thành gậy ông đập lưng ông.
Xu hướng toàn cầu và sự phản kháng của những "người khổng lồ"
New York không phải là chiến trường duy nhất. Từ Massachusetts, Washington đến Rhode Island, làn sóng đánh thuế thu nhập trên 1 triệu USD đang lan rộng. Tại California, các cử tri sắp quyết định số phận của sắc thuế đánh vào các tỷ phú. Để đáp trả, những "gã khổng lồ" công nghệ như nhà đồng sáng lập Google - Sergey Brin đã đổ hàng chục triệu USD vào các chiến dịch nhằm ngăn chặn những dự luật này.
Cuộc đối đầu giữa chính quyền Mamdani và giới siêu giàu New York là biểu tượng cho sự chia rẽ sâu sắc về quan điểm công bằng xã hội. Một bên kiên quyết đòi lại công bằng cho đa số cư dân, một bên bảo vệ thành quả của sự thành công cá nhân. Kết cục của cuộc chiến này sẽ trả lời cho câu hỏi: Liệu New York sẽ tiếp tục là kinh đô của sự thịnh vượng, hay sẽ trở thành nơi mà các tỷ phú chỉ muốn ghé thăm nhưng không muốn dừng chân? Dân gian ta có câu "Có tiền mua tiên cũng được", nhưng ở New York hiện tại, có lẽ tiền cũng không mua được sự bình yên trước những cơn sóng gió chính trị.
|
|
1 Reply | 304 Views |
May 07, 2026 - 3:05 AM - by Gibbs
|
OBAMA VÀ STEPHEN COLBERT CA NGỢI THỊ TRƯỞNG ZOHRAN MAMDANI KHI BÀN VỀ TƯƠNG LAI ĐẢNG DÂN CHỦ
New Tab ↗
|
Cựu Tổng thống Barack Obama và người dẫn chương trình “Late Show” Stephen Colbert đã dành nhiều lời khen cho Thị trưởng New York City Zohran Mamdani trong cuộc phỏng vấn phát sóng.
Trong cuộc trò chuyện được ghi hình trước tại Trung tâm Tổng thống Obama ở Chicago, Colbert trao đổi với Obama về hướng đi của Đảng Dân Chủ, đặc biệt liên quan đến sự khác biệt giữa phe tự do và phe cấp tiến trong đảng.
Colbert nhắc đến các lãnh đạo ôn hòa như Thống đốc Virginia Abigail Spanberger và Thống đốc New Jersey Mikie Sherrill, trước khi nói đến các nhân vật cấp tiến hơn như Alexandria Ocasio-Cortez và Zohran Mamdani.
Khi Colbert nhắc tên các chính trị gia theo khuynh hướng xã hội dân chủ này, khán giả trong trường quay đã vỗ tay lớn.
“Ông nghĩ hướng đi nào sẽ tốt nhất cho đảng này để thực sự đạt được thay đổi?” Colbert hỏi.
Obama cho rằng ông không quá lo ngại về điều mà ông gọi là sự chia rẽ giữa phe tự do và phe cấp tiến trong Đảng Dân Chủ.
“Tôi không quá lo về sự chia rẽ được gọi là giữa phe tả và phe tự do như anh mô tả,” Obama nói.
Ông cho rằng trong Đảng Dân Chủ, cũng như ở một số cử tri độc lập và một số người Cộng Hòa, vẫn tồn tại niềm tin chung về bình đẳng và công bằng.
Obama nói nhiều người đồng ý rằng nếu một người làm việc thì họ phải có khả năng kiếm đủ tiền để nuôi gia đình và nghỉ hưu với phẩm giá.
Ông cho rằng vấn đề chủ yếu nằm ở việc xác định những hành động cụ thể cần thực hiện.
|
|
0 Replies | 81 Views |
May 07, 2026 - 3:04 AM - by nguoiduatinabc
|
Giữ kín 1,2 tỷ được bố mẹ đẻ cho, người vợ "chết sững" sau câu hỏi nhẹ nhàng của chồng
New Tab ↗
|
Một khoản tiền lớn tưởng như mang lại sự an tâm lại bất ngờ trở thành nguồn cơn của những suy nghĩ giằng co trong hôn nhân, khi người vợ rơi vào tình thế khó xử chỉ sau một câu hỏi giản dị từ chồng.
Câu chuyện bắt đầu khi người mẹ thông báo đã bán mảnh đất ở quê và quyết định dành 1,2 tỷ đồng cho con gái làm vốn. Trước món tiền không nhỏ, người vợ vừa vui mừng vừa cân nhắc kỹ lưỡng cách sử dụng. Thay vì chia sẻ ngay với chồng, cô chọn giữ lại thông tin để tự mình quyết định.
Trong suy nghĩ của cô, chồng là người có thu nhập ổn định nhưng lại khá “máu” đầu tư, từng tham gia nhiều kênh từ chứng khoán đến góp vốn làm ăn. Dù có lúc sinh lời, nhưng cũng không ít lần thua lỗ khiến cô không khỏi lo lắng. Chính vì vậy, cô quyết định nhờ mẹ chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản cá nhân, rồi gửi tiết kiệm để lấy lãi chi tiêu, coi như một khoản dự phòng riêng.
Người mẹ ban đầu im lặng trước đề nghị này, sau đó đồng ý nhưng không quên dặn con gái giữ kín để tránh những rắc rối không đáng có. Điều này càng khiến người vợ tin rằng lựa chọn của mình là hợp lý, bởi cô cho rằng đây là tài sản riêng do bố mẹ cho, không phải tiền chung của hai vợ chồng.
Thế nhưng, mọi chuyện không diễn ra như dự tính. Không rõ bằng cách nào, người chồng vẫn biết được sự việc. Trong một buổi tối yên tĩnh, anh nhẹ nhàng hỏi về khoản tiền và kế hoạch sử dụng. Sau khi nghe vợ chia sẻ ý định gửi tiết kiệm, anh không phản ứng gay gắt mà chỉ im lặng trong giây lát.
Rồi anh đặt ra một câu hỏi khiến người vợ không khỏi sững sờ: nếu đó là tiền của bố mẹ anh cho riêng, và anh cũng giữ kín không nói, liệu cô có cảm thấy thoải mái hay không. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại mở ra một góc nhìn khác, buộc người vợ phải đặt mình vào vị trí của đối phương.
Cả đêm sau đó, cô trằn trọc không ngủ, suy nghĩ về sự công bằng và niềm tin trong mối quan hệ vợ chồng. Sáng hôm sau, khi mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường, cảm giác bối rối trong cô càng lớn hơn. Một quyết định vốn được cho là hợp lý giờ đây lại trở thành vấn đề khó nói, khiến cô không biết nên tiếp tục giữ quan điểm hay thay đổi để dung hòa.
Khoản tiền 1,2 tỷ đồng, từ chỗ mang lại sự yên tâm, đã vô tình đặt người trong cuộc trước bài toán không dễ có lời giải: giữa quyền sở hữu cá nhân và sự minh bạch trong hôn nhân, đâu mới là lựa chọn phù hợp.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 105 Views |
May 07, 2026 - 3:03 AM - by pizza
|
Chú rể nghẹn ngào trong lễ cưới khi con riêng của vợ lần đầu gọi “bố”
New Tab ↗
|
Một đám cưới tại Mỹ đã trở thành ký ức khó quên không chỉ với cô dâu chú rể mà còn với toàn bộ quan khách, khi khoảnh khắc đầy xúc động giữa chú rể và con riêng của cô dâu khiến cả hôn trường lặng đi.
Trong buổi lễ, khi chú rể Marcos Padilla đứng chờ cô dâu Jessica tiến vào lễ đường, một đoạn ghi âm bất ngờ được phát lên. Nội dung là lời nhắn của Zoe Avile – con gái riêng của cô dâu – gửi đến Marcos, khiến không khí trở nên nghẹn ngào.
Trong đoạn ghi âm, cô bé chia sẻ rằng từ khi mới 2 tuổi đã xem Marcos như cha ruột. Tuy nhiên, khi lớn hơn, Zoe từng cảm thấy ngại ngùng khi gọi anh bằng tiếng “bố”. Đến ngày trọng đại này, cô bé quyết định vượt qua sự e dè để chính thức thừa nhận tình cảm ấy.
 o
Người đàn ông bật khóc khi con riêng của vợ gọi là bố. Ảnh: People
“Chào bố. Khi còn nhỏ, con đã coi bố như người thân. Lớn lên, con từng sợ gọi bố là bố. Nhưng giờ thì không còn nữa, vì bố chính là bố của con”, lời nhắn giản dị nhưng đầy chân thành của Zoe khiến nhiều người xúc động.
Không chỉ bày tỏ tình cảm, cô bé còn gửi lời cảm ơn Marcos vì luôn yêu thương và chăm sóc hai mẹ con. Kết thúc đoạn ghi âm, Zoe khiến cả khán phòng vừa rơi nước mắt vừa bật cười khi hóm hỉnh nhận xét: “Nhân tiện, mẹ hôm nay rất xinh”.
Nghe những lời từ con gái, Marcos không kìm được cảm xúc, bật khóc ngay tại lễ đường. Ở phía cuối lối đi, Zoe cũng rưng rưng nước mắt khi vừa bước đi vừa rải hoa trong sự chứng kiến của mọi người.
Theo chia sẻ của cô dâu Jessica, đây là món quà bất ngờ mà cô cùng con gái chuẩn bị riêng cho chú rể trong ngày cưới. Cô cho biết con gái luôn mong muốn gọi Marcos là bố nhưng còn ngại, vì vậy cả hai đã lên ý tưởng để tạo nên khoảnh khắc ý nghĩa này.
Marcos đã đồng hành cùng Zoe từ năm 2017, chứng kiến và góp mặt trong nhiều cột mốc quan trọng của cô bé. Theo thời gian, mối quan hệ giữa họ dần trở nên gắn bó như cha con ruột.
Khoảnh khắc Zoe cất tiếng gọi “bố” lần đầu tiên ngay tại lễ cưới đã khiến toàn bộ khách mời không khỏi xúc động. Nhiều người cho biết họ đã không thể kìm nước mắt trước tình cảm chân thành ấy, và sau buổi lễ, câu chuyện tiếp tục nhận được nhiều lời chúc phúc từ cộng đồng.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 91 Views |
May 07, 2026 - 3:02 AM - by pizza
|
TỔNG THỐNG TRUMP CÔNG BỐ CHIẾN LƯỢC CHỐNG KHỦNG BỐ “AMERICA FIRST” NHẮM VÀO BĂNG ĐẢNG MA TÚY, KHỦNG BỐ HỒI GIÁO VÀ CỰC ĐOAN TRONG NƯỚC
New Tab ↗
|
Tổng thống Trump đã ban hành một chiến lược chống khủng bố mới quy mô lớn nhằm đối phó các mối đe dọa “trong và ngoài nước,” với trọng tâm nhắm vào các băng đảng ma túy, các tổ chức Hồi giáo cực đoan và các nhóm cực đoan chính trị bạo lực bên trong Hoa Kỳ.
Sebastian Gorka, phụ tá phó Tổng thống, mô tả tài liệu dài 16 trang này là một kế hoạch chống khủng bố “America First,” tập trung vào việc bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ bằng cách phá vỡ các mối đe dọa trước khi chúng đến lãnh thổ Mỹ.
Theo điều được gọi là “Donroe Doctrine,” ưu tiên đầu tiên của chiến lược là “vô hiệu hóa các mối đe dọa khủng bố tại Tây bán cầu,” đặt các băng đảng ma túy vào mục tiêu chính.
Ông Gorka cho biết chính quyền sẽ làm tê liệt hoạt động của các cartel và mở rộng việc sử dụng danh sách Tổ chức Khủng bố Ngoại quốc để cắt đứt tài chánh và hệ thống hậu cần của họ.
Chiến lược cũng mở rộng sang các đối tượng bạo lực trong nước, bao gồm các nhóm mà ông Gorka gọi là “các tổ chức chính trị thế tục bạo lực” như Antifa và các nhóm theo khuynh hướng chống Mỹ hoặc vô chính phủ.
Giới chức cho biết họ sẽ xác định thành viên và phá vỡ hoạt động của các nhóm này bằng công cụ công lực trước khi các cuộc tấn công xảy ra.
Ông Gorka cũng cảnh cáo về sự gia tăng bạo lực mang động cơ chính trị, bao gồm vụ tấn công gần đây nhằm vào Tổng thống tại buổi dạ tiệc phóng viên Tòa Bạch Ốc.
“Chúng tôi sẽ không cho phép bạo lực chính trị tại Hoa Kỳ từ bất kỳ phía nào,” ông nói.
Chiến lược mới cũng nhắm vào điều mà ông Gorka gọi là “5 tổ chức Hồi giáo cực đoan hàng đầu” có khả năng tấn công người Mỹ, gồm al Qaeda, AQAP tại Yemen và ISIS, đặc biệt là ISIS-K tại Afghanistan.
Ông cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sử dụng chiến thuật tấn công nhanh để loại bỏ các mối đe dọa.
“Nếu chúng tôi biết quý vị ở đâu, nếu quý vị âm mưu giết người Mỹ, trong vòng 72 giờ chúng tôi có thể tiêu diệt hoặc bắt giữ quý vị,” ông nói.
Chính quyền cũng sẽ sử dụng mạnh các công cụ tài chánh như chế tài và chỉ định tổ chức khủng bố để phá vỡ mạng lưới khủng bố.
Ông Gorka cho biết các tổ chức cực đoan hiện chuyển sang kích động các cá nhân hành động đơn lẻ qua mạng xã hội thay vì dùng các trại huấn luyện lớn như trước đây.
“Họ không cần đưa quý vị đến Trung Đông nữa. Họ muốn quý vị hành động ngay nơi quý vị đang ở,” ông nói.
Chiến lược cũng đặt ưu tiên ngăn các tổ chức khủng bố tiếp cận vũ khí hủy diệt hàng loạt, đặc biệt là thiết bị hạt nhân hoặc phóng xạ.
Sau khi chiến lược được ký ban hành, các cơ quan liên bang sẽ bắt đầu phối hợp thực hiện.
“Đây là lúc mọi chuyện bắt đầu,” ông Gorka nói.
“Chúng tôi thấy mối đe dọa, chúng tôi sẽ đáp trả và chúng tôi sẽ nghiền nát nó.”
|
|
0 Replies | 63 Views |
May 07, 2026 - 3:01 AM - by nguoiduatinabc
|
|