HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Tây Ban Nha nêu nguyên do triệu hồi đại sứ khỏi Israel New Tab ↗
 
Mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Madrid và Tây Jerusalem càng trở nên tồi tệ hơn trong bối cảnh cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống Iran đang diễn ra.

Tây Ban Nha là quốc gia phương Tây duy nhất lên án mạnh mẽ các vụ tấn công của Israel nhằm vào Iran.

Thủ tướng Pedro Sanchez tuyên bố Tây Ban Nha sẽ không "đồng lõa với điều gì đó gây hại cho thế giới chỉ vì sợ bị trả thù từ ai đó".

Quyết định chấm dứt chức vụ đại sứ tại Israel đã được công bố hôm 10/3. Chính phủ cho biết, quyết định này do Ngoại trưởng Tây Ban Nha, Jose Manuel Albares, đề xuất, và được Hội đồng Bộ trưởng ủng hộ.

Phái đoàn ngoại giao của nước này từ nay sẽ do một người đại diện lâm thời điều hành trong thời gian tới.

Cựu đại sứ Ana Maria Salomon Perez đã được triệu hồi về Tây Ban Nha vào tháng 9/2025 trong bối cảnh tranh chấp ngoại giao với Israel, bắt nguồn từ quyết định của Madrid cấm tàu ​​và máy bay chở vũ khí đến Israel để tiếp tế cho chiến dịch chống lại Hamas ở Gaza.

Israel đã lên án lệnh cấm này là "chống Do Thái".

Tây Ban Nha đã nhiều lần lên án cách tiếp cận cứng rắn của Tây Jerusalem đối với cuộc xung đột, bắt nguồn từ cuộc tấn công bất ngờ vào miền Nam Israel của các tay súng Hamas vào tháng 10/2023, và đã chính thức công nhận nền độc lập của nhà nước Palestine.

Việc Madrid lên án cuộc chiến chống Iran cũng làm căng thẳng quan hệ với Washington.

Tây Ban Nha tuyên bố sẽ không cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự chung trong nước để tiến hành các cuộc tấn công.

Điều này đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tức giận và đe dọa cắt đứt mọi hoạt động thương mại với Tây Ban Nha vì lập trường của nước này, cũng như việc không đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới của NATO là 5% GDP.

Theo RT
0 Replies | 80 Views | Mar 12, 2026 - 2:13 PM - by Cupcake01
“Cô dâu 62 tuổi” Thu Sao ra sân bay đón bạn trai mới sau khi ly hôn Hoa Cương, tiết lộ chi tiết gây chú ý New Tab ↗
 
Thời gian gần đây, câu chuyện hôn nhân của cặp đôi “đũa lệch” Thu Sao và Hoa Cương (ở Cao Bằng) tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Từng gây xôn xao với cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác và thường xuyên xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến, mối quan hệ của họ cũng nhiều lần vướng tranh cãi.

Mới đây, cả hai xác nhận đã chính thức ly hôn sau nhiều năm chung sống, khép lại cuộc hôn nhân từng gây nhiều bàn tán. Sau khi “đường ai nấy đi”, Thu Sao vẫn thường xuyên livestream chia sẻ cuộc sống cá nhân và giao lưu với người theo dõi. Dù kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài gần một thập kỷ với Hoa Cương, chị vẫn xuất hiện với tinh thần vui vẻ và tích cực.Đáng chú ý, trong một buổi phát trực tiếp gần đây, Thu Sao bất ngờ tiết lộ đã có bạn trai mới. Chị còn chia sẻ hình ảnh ra sân bay đón “người thương”, trong đó ngồi cạnh một người đàn ông được che mặt, khiến nhiều người tò mò. Theo lời chị, bạn trai mới khá trẻ và vừa bay ra Hà Nội để gặp chị.

Trong buổi livestream, Thu Sao cho biết người này hiện chưa lập gia đình, có gia đình đông anh chị em và nhận được sự ủng hộ từ người thân. Chị cũng chia sẻ rằng bạn trai từng làm việc tại một công ty có đóng bảo hiểm nhưng đã nghỉ việc để ra ngoài gặp và ở bên chị.


Thu Sao tâm sự sau hơn một năm sống một mình, chị mong muốn có người đồng hành để chia sẻ cuộc sống, cùng làm ăn, đi chơi và chăm sóc nhau khi ốm đau. Theo chị, việc tìm một người ở bên khi tuổi tác ngày càng lớn là điều hoàn toàn bình thường.Dù vậy, khi được hỏi về tuổi tác của bạn trai mới, Thu Sao từ chối tiết lộ. Chị cho biết trước đây từng nhiều năm bị bàn tán về chuyện chênh lệch tuổi trong cuộc hôn nhân cũ nên lần này muốn giữ riêng tư. Theo chị, điều quan trọng là hai người và gia đình đều đồng thuận, bởi “cuộc sống là của mình, không ai sống thay mình được”.

Sau khi những chia sẻ này lan truyền, câu chuyện về bạn trai mới của Thu Sao nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời chúc mừng, không ít người cũng bày tỏ sự tò mò về danh tính và độ tuổi của người đàn ông xuất hiện bên cạnh chị.
0 Replies | 540 Views | Mar 12, 2026 - 2:13 PM - by Romano
Iran mở chiến dịch tấn công dữ dội nhất, thêm lực lượng chuẩn bị tham chiến New Tab ↗
 
Đợt tấn công của Iran trong đêm qua sử dụng nhiều tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm xa Khorramshahr, nhắm vào mục tiêu tại Israel và các tài sản của Mỹ trong khu vực, đài truyền hình nhà nước IRIB cho biết.

Lực lượng vũ trang Iran cảnh báo sẽ nhắm vào các cảng và bến tàu trên khắp khu vực nếu các cảng của Iran bị tấn công.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ cáo buộc Iran sử dụng các cảng dân sự dọc eo biển Hormuz để tiến hành hoạt động quân sự đe dọa vận tải quốc tế, đồng thời cảnh báo những cảng đó có thể trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp theo luật quốc tế.

Đáp lại, người phát ngôn quân đội Iran Abolfazl Shekarchi nói với truyền thông Iran: “Nếu các cảng của Iran bị đe dọa, tất cả cảng và bến tàu trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của chúng tôi”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định Iran có khả năng tấn công “bất kỳ địa điểm nào chúng tôi lựa chọn”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông nói các vụ phóng tên lửa trước đó của Iran nhằm “làm mù radar và hệ thống phòng thủ của đối phương”, và vì vậy Iran giờ đây có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào với số lượng tên lửa ít hơn.

Bài được đăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với ABC rằng “phần lớn” tên lửa và vũ khí của Iran đã bị phá hủy.

CNN dẫn 2 nguồn tin từ Israel cho biết, nước này đang chuẩn bị cho khả năng Iran và Hezbollah mở rộng đáng kể các cuộc tấn công.

Theo 1 nguồn tin, Israel thấy dấu hiệu lực lượng Houthis thân Iran tại Yemen có thể phóng vũ khí tấn công Israel - lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến lần này nổ ra.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập cuộc họp với các lãnh đạo chính trị và an ninh cấp cao để thảo luận tình hình mới nhất.

Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa thông qua một nghị quyết do Bahrain đề xuất, yêu cầu Iran lập tức chấm dứt tấn công vào các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh Ba Tư.

Văn bản “lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nghiêm trọng” nhằm vào Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả-rập Xê-út, UAE và Jordan.

Nghị quyết được thông qua với 13 phiếu thuận, không có phiếu chống, trong khi Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.
0 Replies | 105 Views | Mar 12, 2026 - 2:13 PM - by Cupcake01
Ông Trump tuyên bố chiến thắng nhưng 'không muốn rời đi sớm' New Tab ↗
 
Ngày 11/3, phát biểu tại cuộc vận động tranh cử diễn ra ở Hebron thuộc tiểu bang Kentucky, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Bạn không bao giờ muốn nói quá sớm rằng mình đã thắng. Chúng ta đã thắng. Chỉ trong giờ đầu tiên mọi chuyện đã kết thúc".

Ông tiếp tục nhấn mạnh: “Chúng ta không muốn rời đi sớm, phải không? Chúng ta phải hoàn thành công việc".

Theo ông Trump, Mỹ đã đánh chìm 58 tàu chiến của hải quân Iran và "gần như hủy diệt Iran". Trong suốt bài phát biểu, Tổng thống Trump dường như muốn ám chỉ Mỹ sẽ tiếp tục cuộc xung đột vào lúc này.

“Chúng tôi không muốn cứ hai năm lại phải quay lại đó" , ông Trump nói.

Trong cuộc phỏng vấn điện thoại ngắn với trang tin Axios, Tổng thống Trump cũng cho rằng chiến sự với Iran sẽ "kết thúc sớm", bởi “hầu như không còn mục tiêu nào đáng kể để tấn công” tại nước này.

“Chỉ còn chút ít mục tiêu lẻ tẻ… Bất cứ khi nào tôi muốn chấm dứt, nó sẽ kết thúc”, ông Trump nói trong cuộc trao đổi kéo dài khoảng 5 phút với nhà báo Barak Ravid của Axios.

Mỹ công bố loạt video tấn công không quân Iran.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Israel tiếp tục thực hiện các đợt tấn công nhằm vào mục tiêu tại Iran.

Ở chiều ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố nước này chuẩn bị cho khả năng xung đột kéo dài. Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran ngày 11/3, ông Ali Fadavi, cố vấn của Tư lệnh IRGC, cho rằng Mỹ và Israel cần tính tới nguy cơ bị cuốn vào cuộc chiến tiêu hao dài hạn.

Theo ông Fadavi, kịch bản này có thể “phá hủy toàn bộ nền kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới, đồng thời khiến toàn bộ năng lực quân sự của họ bị bào mòn".

Trước đó, Bộ chỉ huy quân sự Khatam al-Anbiya của Iran cảnh báo Tehran có thể chuyển từ đòn không kích mang tính “đáp trả” sang cuộc tấn công liên tục nhằm vào đối thủ.

Ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn của bộ chỉ huy này tiếp tục cảnh báo Washington sẽ không thể kiểm soát giá dầu trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang. Hiện giá dầu vẫn dao động gần mốc 100 USD/thùng.
0 Replies | 91 Views | Mar 12, 2026 - 2:14 PM - by Cupcake01
5 động tác đơn giản này, sau 50 tuổi nếu vẫn làm được thì tuổi thọ tăng đáng kể New Tab ↗
 
Chỉ cần làm 5 động tác là có thể giúp người trên 50 tuổi đại khái hiểu được sức mạnh cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng, chức năng tim phổi và các chỉ số liên quan đến tuổi thọ. Thậm chí còn có thể dự đoán nguy cơ gãy xương.

Từ lâu các nhà nghiên cứu quốc tế đã tổng kết một phương pháp tự kiểm tra tại nhà: không cần thiết bị, không cần xét nghiệm máu.

Chỉ cần làm 5 động tác là có thể giúp người trên 50 tuổi đại khái hiểu được sức mạnh cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng, chức năng tim phổi và các chỉ số liên quan đến tuổi thọ. Thậm chí còn có thể dự đoán nguy cơ gãy xương.

Bây giờ bạn hãy thử làm xem, làm xong sẽ biết mình rốt cuộc là “già thật” hay chỉ là “già giả”.

1. Chống đẩy
Nam giới nếu có thể liên tục làm đủ 5 lần chống đẩy tiêu chuẩn, nữ giới 4 lần, thì đó là mức phòng tuyến tối thiểu để chống lại tình trạng mất cơ. Bạn làm được bao nhiêu?

Cần biết rằng khi bước vào tuổi trung niên, mỗi năm cơ bắp sẽ mất đi khoảng 1%–2%. Khi cơ bắp ít đi, con người sẽ thiếu sức lực, quá trình trao đổi chất chậm lại, xương cũng không còn được bảo vệ tốt.

Nếu hoàn thành được số lượng này, chứng tỏ sức mạnh phần thân trên và cơ lõi của bạn ít nhất vẫn giữ được mức đạt chuẩn. Nếu bạn có thể làm một hơi mười mấy cái hoặc hơn nữa, điều đó cho thấy “tuổi sinh học” của cơ thể bạn có thể trẻ hơn tuổi ghi trên giấy tờ khoảng 10 năm.

2. Đứng một chân nhắm mắt
Nhắm mắt lại và đứng bằng một chân.

Nam giới 7 giây, nữ giới 8 giây được xem là đạt chuẩn.

Đừng xem thường vài giây ngắn ngủi này. Khi nhắm mắt, cơ thể mất đi sự hỗ trợ của thị giác, lúc đó chỉ có hệ thống tiền đình trong tai và các cơ ở chân âm thầm làm việc để giữ thăng bằng.

Nếu lúc này bạn vẫn đứng vững, chứng tỏ hệ thống giữ thăng bằng của bạn vẫn hoạt động tốt. Người có khả năng thăng bằng kém, chỉ cần một cú ngã có thể là khởi đầu của việc phải nằm liệt giường.

Còn những người có thể đứng được 10 giây, 20 giây, thường đến tuổi bảy tám mươi vẫn có thể leo núi hoặc chạy đuổi theo xe buýt.



3. Lực nắm tay
Bài kiểm tra này cần một dụng cụ nhỏ: máy đo lực nắm tay.

Một người đàn ông nặng 70 kg, lực nắm tay ít nhất phải đạt 47,6 kg mới được xem là đạt chuẩn.

Vì sao lực nắm tay lại quan trọng như vậy? Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Lancet, khảo sát tại 17 quốc gia, phát hiện rằng: mỗi khi lực nắm tay giảm 5 kg, tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân tăng 16%.

Bởi vì khi bàn tay nắm chặt có lực, điều đó không chỉ cho thấy cánh tay khỏe mạnh mà còn ngụ ý rằng toàn bộ hệ cơ trong cơ thể vẫn chưa “buông vũ khí đầu hàng”.

4. Đứng dậy và đi
Ngồi trên ghế, đứng dậy, bước nhanh 3 mét về phía trước, quay người lại rồi quay về ngồi xuống. Toàn bộ quá trình không quá 10 giây.

Đây là bài “kiểm tra đứng lên và đi có tính thời gian” được sử dụng rất phổ biến trong chuyên khoa lão khoa.

Nếu mất hơn 12 giây, điều đó cho thấy khả năng vận động đã suy giảm.

Nếu hơn 15 giây, nguy cơ té ngã sẽ tăng lên rõ rệt.

Đi quá chậm không chỉ là do chân yếu mà cũng có thể do tim phổi không cung cấp đủ máu hoặc tốc độ phản ứng chậm lại. Những người có thể dễ dàng hoàn thành trong 10 giây thì trong sinh hoạt hằng ngày như leo cầu thang, chạy theo xe buýt hay xách giỏ đi chợ hầu như không thấy vất vả.

Bài 5: Dang tay so với chiều cao
Đứng thẳng, dang hai tay sang hai bên hết mức. Nhờ người nhà đo khoảng cách từ đầu ngón tay bên này đến đầu ngón tay bên kia, sau đó so sánh với chiều cao của bạn.

Thông thường hai con số này gần như bằng nhau. Nếu chiều dài sải tay ngắn hơn chiều cao trên 3 cm, cần phải cảnh giác: đó có thể không phải do phát triển cơ thể, mà là do cột sống đã âm thầm bị nén lại.

Loãng xương không hình thành trong một ngày. Khi các đốt sống dần dần bị dẹt xuống, con người trông thấp đi, còn cánh tay thì không co lại, vì vậy sải tay sẽ “dài hơn” chiều cao. Sự chênh lệch càng lớn thì nguy cơ gãy đốt sống càng cao.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 215 Views | Mar 12, 2026 - 2:14 PM - by goodidea
Iran cảnh báo “không kiềm chế” nếu các đảo tại Vịnh Ba Tư bị tấn công New Tab ↗
 
Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố “mọi hành động xâm phạm lãnh thổ các đảo của Iran sẽ phá vỡ mọi giới hạn kiềm chế” và Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ.Trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại Trung Đông tiếp tục gia tăng, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 12/3 cảnh báo Tehran sẽ “không kiềm chế” nếu Mỹ hoặc Israel tấn công bất kỳ hòn đảo nào của Iran tại Vịnh Ba Tư.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf tuyên bố “mọi hành động xâm phạm lãnh thổ các đảo của Iran sẽ phá vỡ mọi giới hạn kiềm chế” và Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Truyền thông quốc tế trước đó dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết đang xem xét phương án kiểm soát đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của Iran tại Vịnh Ba Tư, trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang.Quân đội Israel (IDF) cùng ngày cho biết đã bắt đầu một đợt không kích quy mô lớn mới nhằm vào các mục tiêu trên khắp Iran. IDF cho biết các cuộc tấn công nhắm vào “cơ sở hạ tầng của chế độ Iran,” trong bối cảnh cuộc chiến giữa Iran với Mỹ và Israel đã bước sang ngày thứ 13.

Truyền thông Iran cho biết Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Sardar Esmail Dehghan, đã thiệt mạng cùng vợ và hai con trong một vụ tấn công có chủ đích tại thành phố Arak ở miền Trung nước này.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ đã phá hủy một số máy bay quân sự của Iran trong các cuộc không kích nhằm vào sân bay Kerman ở miền Nam nước này.

Theo hình ảnh do CENTCOM công bố, các mục tiêu bị phá hủy gồm máy bay vận tải C-130 Hercules, máy bay tuần tra P-3 Orion và máy bay vận tải Il-76. CENTCOM cho biết các cuộc tấn công nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Iran, đặc biệt là các phương tiện và cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động không quân.Trước đó, quân đội Iran tuyên bố đã triển khai thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công một số mục tiêu của Israel, trong đó có căn cứ không quân Palmachim và Ovda, cùng trụ sở Cơ quan an ninh nội địa Israel Shin Bet.

Trên mặt trận Liban, Bộ Y tế nước này cho biết các cuộc không kích của Israel rạng sáng 12/3 nhằm vào nhiều khu vực trong và xung quanh thủ đô Beirut đã khiến hàng chục người thương vong. Trong đó, một cuộc tấn công tại khu Ramlet al-Baida ở Beirut khiến 8 người thiệt mạng và 31 người bị thương, sau khi một phương tiện bị trúng đạn trong lúc các UAV của Israel bay thấp trên khu vực.

Ngoài ra, các cuộc không kích nhằm vào thị trấn Aramoun, phía Đông Nam Beirut khiến thêm 3 người thiệt mạng và một trẻ em bị thương.

Theo truyền thông Liban, đây là lần thứ ba Beirut bị tấn công kể từ khi căng thẳng gần đây leo thang.

Theo quân đội Israel, chiến dịch quân sự hiện nay nhằm vào lực lượng Hezbollah, sau khi nhóm này hôm 2/3 tuyên bố đã phóng rocket từ Liban vào Israel - lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn được thiết lập hồi tháng 11/2024.

Tại khu vực Vùng Vịnh, nhiều vụ tấn công bằng UAV tiếp tục được ghi nhận. Chính quyền thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), cho biết đã xảy ra một “sự cố UAV nhỏ” tại khu Al Bada’a, đồng thời mảnh vỡ từ một thiết bị bay bị đánh chặn đã rơi xuống mặt tiền một tòa nhà trên đại lộ Sheikh Zayed.

Các vụ việc không gây thương vong. Nhân chứng tại hiện trường cho biết đã nghe thấy các tiếng nổ và nhìn thấy khói bốc lên tại một khu dân cư trước khi tan dần.

Ở Kuwait, Cơ quan Hàng không Dân dụng xác nhận sân bay quốc tế Kuwait bị hư hại do một cuộc tấn công bằng UAV, song không có thương vong.

Trước đó, truyền thông Mỹ cho biết vụ tấn công của Iran nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại cảng Shuaiba, gần thành phố Kuwait hôm 1/3 nghiêm trọng hơn so với thông tin ban đầu.

Theo các báo cáo, 6 binh sỹ Mỹ đã thiệt mạng và hơn 30 người phải nhập viện điều trị, trong đó nhiều trường hợp bị chấn thương sọ não và bỏng. Tổng cộng 140 binh sỹ Mỹ đã bị thương trong 11 ngày đầu của cuộc xung đột, trong đó 8 người vẫn đang trong tình trạng nặng.

Cũng trong đêm 11/3, các UAV được cho là của Iran đã tấn công một cơ sở lưu trữ nhiên liệu tại tỉnh Muharraq của Bahrain, gây hỏa hoạn và thiệt hại cơ sở hạ tầng năng lượng. Giới chức Bahrain đã yêu cầu người dân tại một số khu vực ở trong nhà để tránh ảnh hưởng từ khói của vụ cháy.

Trên biển, hai tàu chở dầu ngoài khơi Iraq bị tấn công, khiến ít nhất một thủy thủ người Ấn Độ thiệt mạng và 38 thuyền viên được giải cứu. Giới chức Iraq cho biết các tàu bị tấn công khi đang ở cách bờ khoảng 50 km, buộc nước này phải tạm thời đình chỉ hoạt động tại các cảng dầu. Một trong hai tàu treo cờ Malta, trong khi tàu còn lại treo cờ Quần đảo Marshall.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó tuyên bố đã tấn công một tàu treo cờ Quần đảo Marshall tại khu vực phía Bắc Vịnh Persian, cho rằng đây là “tài sản của quân đội Mỹ” và bị tấn công sau khi phớt lờ các cảnh báo.

Trong một diễn biến khác, hệ thống màn hình điện tử tại một số ga đường sắt ở Israel ngày 12/3 bị tấn công mạng, hiển thị các thông báo giả cảnh báo về một cuộc tấn công tên lửa từ Iran và kêu gọi người dân sơ tán.

Công ty Đường sắt Israel cho biết sự cố không ảnh hưởng tới hệ thống vận hành tàu, song các cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra để xác định thủ phạm.

Các diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu - gần như bị đóng cửa đối với tàu chở dầu, sau khi Iran tuyên bố sẽ không cho phép xuất khẩu dầu từ Vùng Vịnh trong thời gian chiến sự với Mỹ và Israel tiếp diễn./.
0 Replies | 101 Views | Mar 12, 2026 - 2:14 PM - by Romano
Ukraine bắn pháo 80 lần trong 24 giờ vào khu vực biên giới Kursk của Nga New Tab ↗
 
"Từ 9h ngày 10/3 đến 7h ngày 11/3 (giờ Moscow), tổng cộng 26 máy bay không người lái các loại của Ukraine đã bị bắn hạ. Phía Ukraine bắn pháo 80 lần vào các khu vực đã được sơ tán. Máy bay không người lái đã tấn công lãnh thổ của Nga 5 lần bằng cách thả các thiết bị nổ" - Thống đốc Khinshtein viết trên kênh mạng xã hội Max.

Theo ông Khinshtein, 2 ngôi nhà và mái của một nhà để xe đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Ukraine vào khu dân cư Khomutovka. Tại thành phố Rylsk, mái của một công ty cung cấp khí đốt và mặt tiền của một cửa hàng phụ tùng ô tô ở làng Giryi cũng đã bị bị thiệt hại.

Thống đốc vùng Kursk cho biết thêm rằng không có trường hợp tử vong nào do cuộc tấn công của Ukraine gây ra.

Trong khi đó, theo các video và hình ảnh do người dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội, lửa đã bao trùm nhà máy luyện kim Kosogorsk ở tỉnh Tula của Nga trong đêm 11/3. Nhà máy Kosogorsk nằm ở khu định cư Kosaya Gora ngoại ô thành phố Tula, là một trong những doanh nghiệp luyện kim lâu đời nhất ở Nga. Cơ sở này không trực tiếp sản xuất vũ khí hoặc thiết bị quân sự mà cung cấp các kim loại cần thiết phục vụ cho sản xuất vũ khí.

Nguyên nhân vụ cháy chưa được công bố chính thức. Trước đó, vào buổi tối 11/3, một cảnh báo trên không đã được phát ra ở Tula do mối đe dọa từ máy bay không người lái của Ukraine.

Lực lượng Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và các hành động phá hoại trên lãnh thổ Nga. Phía Kiev nhắm mục tiêu vào các tài sản quân sự, nhà máy lọc dầu và cơ sở công nghiệp - bao gồm cả những cuộc tấn công trước đây vào các nhà máy luyện kim của Nga.

Tula nằm cách biên giới Ukraine hơn 300 km.

Vụ hỏa hoạn tại nhà máy luyện kim Kosogorsk xảy ra 1 ngày sau khi Ukraine phóng tên lửa Storm Shadow vào một nhà máy sản xuất vi điện tử lớn của Nga ở tỉnh Bryansk. Theo quân đội Ukraine, cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại đáng kể cho sản xuất và dẫn đến sự phẫn nộ từ Điện Kremlin.
0 Replies | 86 Views | Mar 12, 2026 - 2:15 PM - by Cupcake01
Ông Donald Trump nói "gần như không còn gì nhắm bắn ở Iran"; FBI cảnh báo California New Tab ↗
 
Theo một thông báo mà ABC News thu thập được, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) mới đây đã cảnh báo các sở cảnh sát tại bang California rằng Iran có thể trả đũa các cuộc tấn công của Washington bằng cách phóng máy bay không người lái (drone) vào bờ biển phía Tây nước Mỹ.

Cụ thể, cảnh báo đưa ra cuối tháng 2 có nội dung: "Chúng tôi mới nhận được thông tin rằng tính đến đầu tháng 2-2026, Iran được cho là có tham vọng thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ bằng thiết bị bay không người lái từ một con tàu chưa xác định ngoài khơi Mỹ.

Mục tiêu nhắm đến là các địa điểm không xác định tại bang California, trong trường hợp Mỹ tiến hành các cuộc không kích chống lại Iran. Hiện chúng tôi chưa có thêm thông tin về thời điểm, phương thức, mục tiêu hay đối tượng thực hiện cuộc tấn công này".

Cảnh báo nêu trên xuất hiện ngay khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu các đợt tấn công nhắm vào Iran. Phía Iran cũng đã đáp trả bằng các đợt tấn công bằng drone vào các mục tiêu khắp Trung Đông.

Theo ABC News, người phát ngôn văn phòng FBI tại TP Los Angeles từ chối bình luận, trong khi Nhà Trắng hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Bên cạnh đó, các quan chức tình báo Mỹ cũng ngày càng lo ngại về việc các băng đảng ma túy Mexico mở rộng sử dụng drone, dấy lên khả năng công nghệ này có thể được dùng để tấn công lực lượng và nhân viên Mỹ gần biên giới.

Trước các thông tin trên, Văn phòng Thống đốc bang California Gavin Newsom cho biết các cơ quan ứng phó khẩn cấp của bang đang tích cực phối hợp với các lực lượng an ninh ở mọi cấp để bảo vệ cộng đồng.

Cùng với đó, Sở Cảnh sát hạt Los Angeles (bang California - Mỹ) cũng thông báo duy trì trạng thái sẵn sàng cao trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới.

Ông John Cohen, nhà bình luận của ABC News và là lãnh đạo tình báo Bộ An ninh Nội địa, bày tỏ lo ngại về nguy cơ chiến tranh drone đến từ cả Thái Bình Dương và Mexico.

Mặc dù cảnh báo của FBI không nêu rõ làm thế nào hoặc khi nào các tàu chở drone có thể tiếp cận gần đất liền Mỹ. Thế nhưng, giới tình báo từ lâu đã lo ngại về việc các thiết bị này được tập kết sẵn trên đất liền hoặc trên biển để chờ thời điểm Israel hoặc Mỹ tấn công Iran.

Giữa lúc căng thẳng leo thang, trong cuộc phỏng vấn với trang Axios hôm 11-3, Tổng thống Donald Trump khẳng định chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ sớm kết thúc vì "hầu như không còn gì để nhắm mục tiêu nữa".

"Bất cứ khi nào tôi muốn nó kết thúc, nó sẽ kết thúc" - Tổng thống Mỹ nói về tình hình chiến dịch tại Iran trong cuộc trao đổi kéo dài 5 phút.

Tuy nhiên, ngay cả khi ông Donald Trump công khai ra tín hiệu rằng chiến dịch quân sự do ông phát động về cơ bản đã đạt được mục tiêu, các quan chức Mỹ và Israel cho biết chưa thấy chỉ thị nội bộ nào về thời điểm giao tranh có thể dừng lại.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz vào ngày 11-3 cho biết xung đột sẽ tiếp tục "không giới hạn thời gian, chừng nào cần thiết, cho đến khi chúng tôi đạt được tất cả các mục tiêu và giành chiến thắng quyết định trong chiến dịch".

Giới chức Israel và Mỹ cho biết họ đang chuẩn bị cho ít nhất 2 tuần tấn công nữa vào Iran. Bản thân ông Donald Trump từ chối nêu rõ thời gian cụ thể khi nào chiến dịch quân sự sẽ kết thúc.
0 Replies | 128 Views | Mar 12, 2026 - 2:15 PM - by Cupcake01
Iran sẽ cho phép các tàu chở dầu mang cờ Ấn Độ đi qua Eo biển Hormuz? New Tab ↗
 
Iran sẽ cho phép tàu chở dầu mang cờ Ấn Độ đi qua Eo biển Hormuz, một nguồn tin từ Chính phủ Ấn Độ cho biết. Tuy nhiên, phía Iran chưa xác nhận thông tin này.Ngày 12/3, Ấn Độ cho biết bộ trưởng ngoại giao của nước này và Iran đã có ba cuộc trao đổi trong những ngày gần đây. Cuộc trao đổi trong tuần này tập trung vào “các vấn đề liên quan đến an toàn hàng hải và an ninh năng lượng của Ấn Độ”.

Nguồn tin từ New Delhi cho biết, phía Iran đã đảm bảo an toàn cho các tàu mang cờ Ấn Độ, và hai tàu chở dầu được cho là đang trên đường đến Ấn Độ đã đi qua Eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nguồn tin cũng thừa nhận tình hình vẫn chưa ổn định.

Eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển 40% lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ.

Ấn Độ cho biết, hiện có 28 tàu mang cờ Ấn Độ hoạt động ở phía Tây và phía Đông Eo biển Hormuz, với 778 thủy thủ người Ấn Độ trên tàu.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Đại sứ quán Iran tại New Delhi chưa bình luận về thông tin này.Một tàu Thái Lan đang trên đường đến cảng Kandla ở phía tây Ấn Độ đã bị tấn công ở Eo biển Hormuz hôm 11/3, gây ra sự chỉ trích mạnh mẽ từ New Delhi.

“Ấn Độ lên án việc vận tải thương mại trở thành mục tiêu tấn công quân sự trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Tây Á”, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết.

Nhiều tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz đã bị tấn công kể từ khi Israel và Mỹ bắt đầu chiến dịch ở Iran vào cuối tháng 2. Tehran cảnh báo rằng nếu xung đột tiếp diễn, giá dầu có thể tăng vọt lên 200 USD/thùng, gần gấp đôi mức hiện tại.

Việc tuyến đường này gần như bị đóng cửa đã buộc Ấn Độ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, phải tìm kiếm các giải pháp thay thế như mua thêm dầu từ Nga.

Nguồn cung gián đoạn trầm trọng

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 12/3 cho biết, cuộc chiến ở Trung Đông đang gây ra “sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu”.

Lưu lượng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ qua Eo biển Hormuz đã giảm xuống mức “rất thấp”, IEA viết trong báo cáo hằng tháng của mình. Cơ quan này gọi tuyến đường thủy, nối liền Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Ả-rập, là “điểm nghẽn vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới”.

Báo cáo cho biết, do các nước vùng Vịnh có rất ít cách khác để xuất khẩu dầu thô và các bể chứa của họ đang dần đầy, nên các quốc gia này đã cắt giảm tổng sản lượng dầu ít nhất 10 triệu thùng/ngày. IEA cảnh báo “nếu không nhanh chóng khôi phục lại dòng chảy vận chuyển, tổn thất sẽ gia tăng”.

IEA cũng dự báo, nguồn cung dầu toàn cầu sẽ giảm mạnh 8 triệu thùng/ngày trong tháng này, với việc cắt giảm sản lượng ở Trung Đông được bù đắp một phần bởi sản lượng cao hơn từ các nhà sản xuất ở những nơi khác.

"Kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 28/2, hầu hết bảy quốc gia vùng Vịnh - Ả-rập Xê-út, Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Kuwait, Qatar, Bahrain và Iran - vốn phụ thuộc vào Eo biển Hormuz để xuất khẩu dầu thô đều đã giảm sản lượng đáng kể ở một mức độ nào đó", báo cáo cho biết.
0 Replies | 91 Views | Mar 12, 2026 - 2:15 PM - by Romano
Thị sát nhà máy vũ khí, nhà lãnh đạo Triều Tiên cùng con gái thử nghiệm bắn súng New Tab ↗
 
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 12-3 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát hoạt động sản xuất vũ khí tại một nhà máy một ngày trước đó.

Hình ảnh do KCNA công bố cho thấy con gái ông Kim Jong-un, tên Ju-ae, đi cùng cha trong chuyến thị sát.

Ông Kim Jong-un và con gái đã bắn súng lục tại trường bắn trong nhà của nhà máy.

Đã có những đồn đoán rằng Ju-ae đang được chuẩn bị để trở thành người kế nhiệm tiềm năng trong vị trí lãnh đạo.

Hồi tháng 2, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc đã thông báo với các nhà lập pháp rằng có những dấu hiệu cho thấy con gái ông Kim Jong-un đang tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề chính sách, cho rằng cô "đang trong giai đoạn được bổ nhiệm làm người kế nhiệm nội bộ".

Trong chuyến thị sát trên, theo KCNA, ông Kim Jong-un đã nghe báo cáo về tính ưu việt của mẫu súng lục mới, bao gồm hiệu suất kết cấu, tỉ lệ trúng đích, hỏa lực tập trung và tính ứng dụng trong chiến đấu. Ông bày tỏ sự hài lòng về quá trình phát triển loại vũ khí này.

Hãng thông tấn này cũng cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đưa ra chỉ thị quan trọng về việc thiết lập một dây chuyền sản xuất mới tại nhà máy, nằm trong khuôn khổ kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm đã được thông qua tại Đại hội Đảng vào tháng trước.

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh tầm quan trọng của các nhà máy sản xuất vũ khí hạng nhẹ, cơ động trong việc nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, công an và dân quân, đồng thời kêu gọi mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã công bố kế hoạch tổ chức một hội nghị Quân ủy Trung ương mở rộng vào tháng tới. Hội nghị sẽ đánh giá tiến độ hiện đại hóa các nhà máy sản xuất vũ khí và xem xét ngân sách để nâng cấp 3 doanh nghiệp quốc phòng trọng điểm theo kế hoạch phát triển 5 năm mới.
0 Replies | 99 Views | Mar 12, 2026 - 2:16 PM - by Cupcake01
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 05:04.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.21411 seconds with 13 queries