» Super News |
Tàu chở dầu nghi của Nga mang khoảng 1,5 triệu thùng dầu đang di chuyển bất ngờ bị vây bắt giữa biển Địa Trung Hải
New Tab ↗
|
Hải quân Pháp đã tiến hành chặn và kiểm tra một tàu chở dầu tại Địa Trung Hải, trong động thái mới nhất nhằm siết chặt các hoạt động bị nghi là né tránh lệnh trừng phạt đối với Nga.
Vụ việc diễn ra vào ngày 20/3 tại khu vực phía tây Địa Trung Hải, với sự phối hợp của các đồng minh, trong đó có Vương quốc Anh - nước tham gia theo dõi hành trình con tàu.
Theo cơ quan hàng hải Pháp, tàu chở dầu mang tên Deyna bị nghi ngờ hoạt động dưới danh nghĩa treo cờ giả. Con tàu treo cờ Mozambique, xuất phát từ cảng Murmansk ở tây bắc nước Nga - trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận trên mạng xã hội rằng hải quân nước này đã “chặn và lên tàu một phương tiện khác thuộc hạm đội bóng tối, mang tên Deyna”.
Giới chức Pháp cho biết chiến dịch được thực hiện nhằm xác minh quốc tịch thực sự của con tàu. Các tài liệu thu giữ trên tàu đã “củng cố nghi ngờ về tính hợp lệ của lá cờ mà tàu đang sử dụng”. Sau kiểm tra ban đầu, tàu Deyna đã bị chuyển hướng và được hộ tống tới một khu neo đậu để tiếp tục điều tra. Vụ việc hiện đã được chuyển cho công tố viên tại cảng Marseille xử lý.
Dữ liệu theo dõi hành trình cho thấy tàu dài khoảng 250 mét này rời Murmansk từ ngày 1/3 và dự kiến cập cảng Port Said (Ai Cập) vào ngày 26/3. Đây là một trong những tuyến vận chuyển quen thuộc của các tàu chở dầu Nga hướng về thị trường châu Á và Trung Đông.
Deyna là tàu có kích cỡ Aframax hoặc Suezmax, với khả năng chở khoảng 600.000 - 1,5 triệu thùng dầu.
Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng Pháp “sẽ không cho phép” những con tàu như Deyna “làm giàu bằng cách tiếp tay tài trợ cho nỗ lực thực hiện chiến sự của Nga”. Ông cũng khẳng định cuộc xung đột tại Iran sẽ không làm Paris sao nhãng việc tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Moscow.
Đây là ít nhất lần thứ 3 trong những tháng gần đây Pháp tiến hành các chiến dịch tương tự. Tháng trước, một tàu chở dầu bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” đã được thả sau khi chủ tàu nộp khoản phạt lên tới hàng triệu euro. Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, một tàu khác liên quan đến Nga cũng bị chặn ngoài khơi Đại Tây Dương, dẫn đến phản ứng gay gắt từ Moscow.
Tổng thống Nga Vladimir Putin từng lên án các vụ kiểm tra này là “hành vi cướp biển”, làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây.
Trong khi đó, các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Thụy Điển - nước đã bắt giữ hai tàu treo cờ giả trong thời gian gần đây, đang đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát nhằm ngăn chặn các hoạt động vận chuyển dầu bị nghi vi phạm lệnh trừng phạt.
Theo Euronews; The Moscow Times
|
|
1 Reply | 208 Views |
Mar 22, 2026 - 3:35 PM - by therealrtz
|
Nắm ‘át chủ bài’, Iran cứng rắn trước tối hậu thư của Mỹ
New Tab ↗
|
Không đầu hàng
Khi cuộc chiến tại Iran bước sang tuần thứ 4, các hoạt động của Mỹ ngày càng tập trung vào dòng chảy năng lượng toàn cầu, còn Tehran bác bỏ những nỗ lực nhằm tìm kiếm một lối thoát ngoại giao cho cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động.
Tehran đang leo thang tấn công vào các nước láng giềng, đặt cược rằng cách này sẽ gia tăng sức ép kinh tế toàn cầu nhanh hơn so với việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể giảm bớt sức ép quân sự, một số nhà ngoại giao Iran, châu Âu và Ả-rập cho biết.
Việc Iran không chấp nhận đầu hàng gắn liền với thế mạnh của nước này ở eo biển Hormuz, nơi khoảng 1/5 lượng nhiên liệu của thế giới đi qua, và Tehran hầu như đã đóng tuyến đường này, gây chao đảo thị trường năng lượng.
Ngày 21/3, Tổng thống Donald Trump đưa ra tối hậu thư, yêu cầu Tehran mở lại tuyến đường thủy quan trọng này trong 48 giờ, nếu không Mỹ sẽ “xóa sổ” các nhà máy điện Iran.
Bằng cách đóng một phần eo biển, Iran đang tìm cách “khiến hành động xâm lược này trở nên cực kỳ tốn kém đối với các bên gây hấn. Chúng tôi đơn độc chống lại siêu cường quân sự lớn nhất trong lịch sử”, một nhà ngoại giao Iran nói với Washington Post .
Theo quan chức Ả-rập và các nhà ngoại giao châu Âu, giới lãnh đạo Iran coi khả năng kiểm soát eo biển và chống chịu các đợt tấn công dồn dập của Mỹ và Israel là một chiến thắng ngắn hạn. Nhưng khi chiến tranh mở rộng, cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran ngày càng bị đe dọa, ban lãnh đạo nước này cũng rất lo ngại về khả năng phục hồi trong dài hạn.
“Chừng nào chế độ còn tồn tại, họ có thể gây bất ổn trong khu vực, gây hoảng loạn cho thị trường quốc tế bằng giá dầu và khí đốt. Vâng, đó là cách họ coi là chiến thắng. Họ không cảm thấy áp lực phải đàm phán”, một nhà ngoại giao châu Âu làm việc tại vịnh Ba Tư cho biết.
Theo nhà ngoại giao giấu tên này, cho đến nay tác động kinh tế của cuộc xung đột đối với Mỹ và các đồng minh châu Âu “ở mức vừa phải”, chưa nghiêm trọng đến mức Mỹ phải đàm phán.
Trước khi ông Trump đưa ra tối hậu thư 48 giờ để mở lại eo biển Hormuz, Lầu Năm Góc đã tăng cường các hoạt động quanh điểm nghẽn chiến lược này, gia tăng không kích và triển khai thêm trực thăng tấn công tới khu vực. Mở lại eo biển bằng vũ lực đòi hỏi phải dọn sạch các vị trí của Iran để tàu chiến Mỹ có thể hộ tống tàu chở dầu đi qua.
Ngày 20/3, Bộ Tài chính Mỹ nỗ lực cố gắng làm dịu thị trường năng lượng bằng cách dỡ bỏ trừng phạt dầu thô Iran đã được bốc lên tàu.
Từ tuần trước, các quan chức Qatar và Oman bắt đầu liên hệ với Iran về khả năng ngừng bắn, sau khi họ đánh giá rằng sức mạnh quân sự áp đảo của Mỹ và Israel khó có thể lật đổ chính phủ Iran trong ngắn hạn. Iran đáp lại rằng họ chỉ tham gia nếu Mỹ và Israel ngừng tấn công trước, quan chức Ả-rập và các nhà ngoại giao châu Âu cho biết.
“Iran không sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn sớm như cuộc chiến 12 ngày”, nhà ngoại giao Iran nói, nhắc đến chiến dịch tấn công của Israel và Iran tháng 6/2025.
Ông cho biết Iran lần này sẽ không ngừng tấn công các mục tiêu liên quan đến ích của Mỹ nếu Washington đồng ý một số bảo đảm “không xâm lược”, bao gồm bồi thường thiệt hại do chiến tranh - những điều mà Tehran coi là cần thiết để ngăn Israel và Mỹ tấn công lần nữa.
Nhà ngoại giao này kêu gọi ông Trump chấm dứt chiến tranh trước khi leo thang hơn nữa. “Đây mới chỉ là khởi đầu cho việc Mỹ bị sa lầy. Không còn lối thoát nào khác”, ông nói.
Theo Lầu Năm Góc, Mỹ và Israel đã tấn công hơn 15.000 mục tiêu trên khắp Iran. Các cuộc tấn công đã phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự, các tòa nhà dân sự và loại bỏ nhiều lãnh đạo cấp cao. Bộ Y tế Iran cho biết hơn 1.200 dân thường đã thiệt mạng trong xung đột, bao gồm vụ tấn công vào trường học khiến hơn 160 người chết, phần lớn là trẻ em.
Buộc Mỹ phải lùi bước
Chỉ trong tuần qua, các cuộc không kích của Israel đã loại bỏ 4 quan chức cấp cao Iran, trong đó có ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao, và người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Ali Mohammad Naini.
Xung đột đã mở rộng sang tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực. Sau khi mỏ khí South Pars trở thành mục tiêu, Iran trả đũa bằng cách tấn công Qatar, Ả-rập Xê-út và Kuwait, gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho một cơ sở khí đốt tự nhiên của Qatar.
“Tình hình vẫn đang trên đà leo thang. Iran vẫn chưa đạt được mục tiêu, họ vẫn đang cố gắng tăng tổn thất cho đối thủ”, ông Alan Eyre, chuyên gia tại Viện Trung Đông ở Washington, nhận định. Theo nhà nghiên cứu này, các lãnh đạo Iran tin rằng khi gây đủ sức ép kinh tế, họ có thể buộc ông Trump phải lùi bước.
Theo một quan chức châu Âu từng làm việc tại Iran, những vụ ám sát liên tiếp nhằm vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao Iran cũng làm giảm động lực đàm phán của Tehran. Theo quan chức này, việc sát hại ông Larijani gây tổn hại nghiêm trọng cho triển vọng đàm phán, vì quan chức này là một trong số ít người có thể làm việc với phương Tây.
Trong nhiều năm trước, ông Larijani duy trì kênh liên lạc hậu trường với Mỹ thông qua châu Âu, và trước khi thiệt mạng, có thông tin ông đang tìm cách liên lạc với chính quyền Tổng thống Trump thông qua Mátxcơva.
Các vụ ám sát là “phép thử sức chịu đựng của một hệ thống được xây dựng để tồn tại vượt qua từng cá nhân”, vị quan chức châu Âu nói.
Tuy nhiên, đằng sau những tuyên bố cứng rắn công khai, ban lãnh đạo Iran đang đối mặt với những lo ngại sâu sắc về chi phí dài hạn của cuộc chiến, ông Reuel Marc Gerecht, cựu sĩ quan tình báo Mỹ về Iran và hiện là chuyên gia cao cấp tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ ở Washington, nhận định.
Ông cho rằng cuộc chiến kéo dài có thể có lợi cho Iran trong ngắn hạn, nhưng cuối cùng sẽ phản tác dụng, khi thiệt hại nặng nề do hàng nghìn cuộc không kích của Mỹ và Israel sẽ khiến chính phủ Iran đối mặt với nhiều bất mãn trong nước, với nguy cơ xuất hiện các làn sóng bất ổn mới.
“Những thời điểm quan trọng nhất đối với họ không phải là khi đang chống chịu các đợt tấn công, mà là khi dừng tấn công”, ông nói.
|
|
0 Replies | 367 Views |
Mar 22, 2026 - 3:36 PM - by therealrtz
|
Nắm ‘át chủ bài’, Iran cứng rắn trước tối hậu thư của Mỹ
New Tab ↗
|
Theo như các quan chức trong khu vực mới đây cho biết về việc Iran không chấp nhận xuống thang khi cuộc chiến với Mỹ - Israel bước sang tuần thứ 4 gắn liền với quyền kiểm soát của nước này ở eo biển Hormuz, khiến các hoạt động của Mỹ ngày càng tập trung vào dòng chảy năng lượng toàn cầu, còn Tehran bác bỏ những nỗ lực nhằm tìm kiếm một lối thoát ngoại giao cho cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động.

Lễ tang tiễn đưa ông Ali Mohammad Naini - người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, tại Tehran ngày 21/3. (ảnh: AP)
Không đầu hàng
Khi cuộc chiến tại Iran bước sang tuần thứ 4, các hoạt động của Mỹ ngày càng tập trung vào dòng chảy năng lượng toàn cầu, còn Tehran bác bỏ những nỗ lực nhằm tìm kiếm một lối thoát ngoại giao cho cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động.
Tehran đang leo thang tấn công vào các nước láng giềng, đặt cược rằng cách này sẽ gia tăng sức ép kinh tế toàn cầu nhanh hơn so với việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể giảm bớt sức ép quân sự, một số nhà ngoại giao Iran, châu Âu và Ả-rập cho biết.
Việc Iran không chấp nhận đầu hàng gắn liền với thế mạnh của nước này ở eo biển Hormuz, nơi khoảng 1/5 lượng nhiên liệu của thế giới đi qua, và Tehran hầu như đã đóng tuyến đường này, gây chao đảo thị trường năng lượng.
Ngày 21/3, Tổng thống Donald Trump đưa ra tối hậu thư, yêu cầu Tehran mở lại tuyến đường thủy quan trọng này trong 48 giờ, nếu không Mỹ sẽ “xóa sổ” các nhà máy điện Iran.
Bằng cách đóng một phần eo biển, Iran đang tìm cách “khiến hành động xâm lược này trở nên cực kỳ tốn kém đối với các bên gây hấn. Chúng tôi đơn độc chống lại siêu cường quân sự lớn nhất trong lịch sử”, một nhà ngoại giao Iran nói với Washington Post.
Theo quan chức Ả-rập và các nhà ngoại giao châu Âu, giới lãnh đạo Iran coi khả năng kiểm soát eo biển và chống chịu các đợt tấn công dồn dập của Mỹ và Israel là một chiến thắng ngắn hạn. Nhưng khi chiến tranh mở rộng, cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran ngày càng bị đe dọa, ban lãnh đạo nước này cũng rất lo ngại về khả năng phục hồi trong dài hạn.
“Chừng nào chế độ còn tồn tại, họ có thể gây bất ổn trong khu vực, gây hoảng loạn cho thị trường quốc tế bằng giá dầu và khí đốt. Vâng, đó là cách họ coi là chiến thắng. Họ không cảm thấy áp lực phải đàm phán”, một nhà ngoại giao châu Âu làm việc tại vịnh Ba Tư cho biết.
Theo nhà ngoại giao giấu tên này, cho đến nay tác động kinh tế của cuộc xung đột đối với Mỹ và các đồng minh châu Âu “ở mức vừa phải”, chưa nghiêm trọng đến mức Mỹ phải đàm phán.
Trước khi ông Trump đưa ra tối hậu thư 48 giờ để mở lại eo biển Hormuz, Lầu Năm Góc đã tăng cường các hoạt động quanh điểm nghẽn chiến lược này, gia tăng không kích và triển khai thêm trực thăng tấn công tới khu vực. Mở lại eo biển bằng vũ lực đòi hỏi phải dọn sạch các vị trí của Iran để tàu chiến Mỹ có thể hộ tống tàu chở dầu đi qua.
Ngày 20/3, Bộ Tài chính Mỹ nỗ lực cố gắng làm dịu thị trường năng lượng bằng cách dỡ bỏ trừng phạt dầu thô Iran đã được bốc lên tàu.
Từ tuần trước, các quan chức Qatar và Oman bắt đầu liên hệ với Iran về khả năng ngừng bắn, sau khi họ đánh giá rằng sức mạnh quân sự áp đảo của Mỹ và Israel khó có thể lật đổ chính phủ Iran trong ngắn hạn. Iran đáp lại rằng họ chỉ tham gia nếu Mỹ và Israel ngừng tấn công trước, quan chức Ả-rập và các nhà ngoại giao châu Âu cho biết.
“Iran không sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn sớm như cuộc chiến 12 ngày”, nhà ngoại giao Iran nói, nhắc đến chiến dịch tấn công của Israel và Iran tháng 6/2025.
Ông cho biết Iran lần này sẽ không ngừng tấn công các mục tiêu liên quan đến ích của Mỹ nếu Washington đồng ý một số bảo đảm “không xâm lược”, bao gồm bồi thường thiệt hại do chiến tranh - những điều mà Tehran coi là cần thiết để ngăn Israel và Mỹ tấn công lần nữa.
Nhà ngoại giao này kêu gọi ông Trump chấm dứt chiến tranh trước khi leo thang hơn nữa. “Đây mới chỉ là khởi đầu cho việc Mỹ bị sa lầy. Không còn lối thoát nào khác”, ông nói.
Theo Lầu Năm Góc, Mỹ và Israel đã tấn công hơn 15.000 mục tiêu trên khắp Iran. Các cuộc tấn công đã phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự, các tòa nhà dân sự và loại bỏ nhiều lãnh đạo cấp cao. Bộ Y tế Iran cho biết hơn 1.200 dân thường đã thiệt mạng trong xung đột, bao gồm vụ tấn công vào trường học khiến hơn 160 người chết, phần lớn là trẻ em.

Hiện trường một vụ tấn công vào thành phố Dimona ở miền nam Israel ngày 22/3. (Ảnh: AP)
Buộc Mỹ phải lùi bước
Chỉ trong tuần qua, các cuộc không kích của Israel đã loại bỏ 4 quan chức cấp cao Iran, trong đó có ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao, và người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Ali Mohammad Naini.
Xung đột đã mở rộng sang tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực. Sau khi mỏ khí South Pars trở thành mục tiêu, Iran trả đũa bằng cách tấn công Qatar, Ả-rập Xê-út và Kuwait, gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho một cơ sở khí đốt tự nhiên của Qatar.
“Tình hình vẫn đang trên đà leo thang. Iran vẫn chưa đạt được mục tiêu, họ vẫn đang cố gắng tăng tổn thất cho đối thủ”, ông Alan Eyre, chuyên gia tại Viện Trung Đông ở Washington, nhận định. Theo nhà nghiên cứu này, các lãnh đạo Iran tin rằng khi gây đủ sức ép kinh tế, họ có thể buộc ông Trump phải lùi bước.
Theo một quan chức châu Âu từng làm việc tại Iran, những vụ ám sát liên tiếp nhằm vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao Iran cũng làm giảm động lực đàm phán của Tehran. Theo quan chức này, việc sát hại ông Larijani gây tổn hại nghiêm trọng cho triển vọng đàm phán, vì quan chức này là một trong số ít người có thể làm việc với phương Tây.
Trong nhiều năm trước, ông Larijani duy trì kênh liên lạc hậu trường với Mỹ thông qua châu Âu, và trước khi thiệt mạng, có thông tin ông đang tìm cách liên lạc với chính quyền Tổng thống Trump thông qua Mátxcơva.
Các vụ ám sát là “phép thử sức chịu đựng của một hệ thống được xây dựng để tồn tại vượt qua từng cá nhân”, vị quan chức châu Âu nói.
Tuy nhiên, đằng sau những tuyên bố cứng rắn công khai, ban lãnh đạo Iran đang đối mặt với những lo ngại sâu sắc về chi phí dài hạn của cuộc chiến, ông Reuel Marc Gerecht, cựu sĩ quan tình báo Mỹ về Iran và hiện là chuyên gia cao cấp tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ ở Washington, nhận định.
Ông cho rằng cuộc chiến kéo dài có thể có lợi cho Iran trong ngắn hạn, nhưng cuối cùng sẽ phản tác dụng, khi thiệt hại nặng nề do hàng nghìn cuộc không kích của Mỹ và Israel sẽ khiến chính phủ Iran đối mặt với nhiều bất mãn trong nước, với nguy cơ xuất hiện các làn sóng bất ổn mới.
“Những thời điểm quan trọng nhất đối với họ không phải là khi đang chống chịu các đợt tấn công, mà là khi dừng tấn công”, ông nói.
|
|
2 Replies | 637 Views |
Mar 22, 2026 - 3:38 PM - by vuitoichat
|
Pháp công bố tên tàu sân bay hạt nhân thế hệ mới
New Tab ↗
|
Theo như con tàu sân bay mới Free France của Pháp dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2038, với tổng chi phí gần 10 tỷ euro (khoảng 11,5 tỷ USD). Ngày 18/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố tên của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ mới của nước này là Free France đã được kỳ vọng sẽ thay thế tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Charles de Gaulle, hiện đang phục vụ trong Hải quân Pháp từ năm 2001.

Chú thích ảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố tên của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ mới của nước này là Free France. Ảnh: AP
Phát biểu trong chuyến thăm thành phố Nantes - nơi sẽ sản xuất các cấu phần chính của con tàu, Tổng thống Macron cho biết tàu sân bay Free France dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2038, với tổng chi phí gần 10 tỷ euro (khoảng 11,5 tỷ USD). Ông nhấn mạnh dự án không chỉ giúp tạo việc làm mà còn mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp trong nước, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng. Nhà lãnh đạo Pháp khẳng định tàu sân bay Free France sẽ giúp nước này bảo đảm nền độc lập trong nhiều thập niên tới.
Tàu sân bay mới được kỳ vọng sẽ thay thế tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Charles de Gaulle, hiện đang phục vụ trong Hải quân Pháp từ năm 2001.
Theo kênh truyền hình BFM TV của Pháp, tàu sân bay Free France có lượng giãn nước khoảng 77.000 tấn, gần gấp đôi so với mức 42.000 tấn của tàu Charles de Gaulle.
Trước đó, tháng 12/2025, trong chuyến thăm một cơ sở quân sự của Pháp tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Tổng thống Macron đã thông báo khởi động chương trình phát triển và đóng tàu sân bay thế hệ mới cho Hải quân Pháp, coi đây là bước đi mang tính quyết định nhằm tăng cường sức mạnh hàng hải quốc gia.
|
|
0 Replies | 235 Views |
Mar 22, 2026 - 3:53 PM - by vuitoichat
|
Nữ ca sĩ nổi tiếng hải ngoại nói lí do về Việt Nam nhiều
New Tab ↗
|
Theo như nữ ca sĩ nổi tiếng hải ngoại mới đây nói lí do thường thì một năm tôi về Việt Nam hai lần là chính, dịp giáng sinh và nghỉ hè. Đó là hai mùa tôi có thể dẫn con về quê chơi vì lúc đó con tôi được nghỉ học. Con tôi lại rất thích về Việt Nam vì được các anh chị tôi cưng chiều, được trải nghiệm nhiều nơi, nhiều môi trường sống, cảnh vật, văn hóa, đồ ăn.
Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, ca sĩ hải ngoại Mai Thiên Vân đã chia sẻ lý do về nước khá nhiều trong thời gian gần đây.
Cô nói: "Bây giờ cuộc sống của tôi cũng ổn định nên tôi muốn về Việt Nam nhiều hơn để thăm gia đình, quây quần bên các anh chị của mình. Tôi có nhiều thời gian hơn trước để về thăm quê.

Mai Thiên Vân
Mỗi lần tôi về Việt Nam vui lắm. Tôi gom hết anh chị em, cháu chắt đi chơi chỗ nọ chỗ kia, quây quần bên nhau.
Thường thì một năm tôi về Việt Nam hai lần là chính, dịp Giáng sinh và nghỉ hè. Đó là hai mùa tôi có thể dẫn con về quê chơi vì lúc đó con tôi được nghỉ học.
Con tôi lại rất thích về Việt Nam vì được các anh chị tôi cưng chiều, được trải nghiệm nhiều nơi, nhiều môi trường sống, cảnh vật, văn hóa, đồ ăn.
Hiện tại thì con tôi cũng 7 tuổi rồi. Tôi không biết lớn lên nó sẽ ra sao nhưng bây giờ tôi hỏi con thích sống ở đâu thì con nói thích sống ở Việt Nam hơn.
Tiếp đó, Mai Thiên Vân chia sẻ thêm về con gái mình: "Hiện tại thì con gái tôi hát được, cũng biết hát nhưng chủ yếu hát tiếng Anh. Tuy nhiên, thi thoảng con gái tôi vẫn hát tiếng Việt. Cháu vẫn ý thức được mẹ là ca sĩ nên vẫn hát tiếng Việt.
Nhưng con tôi lại không hề thần tượng mẹ. Mỗi lần tôi hát là con gái tôi lại che mặt lại như kiểu mắc cỡ, không hề khen mẹ. Có lẽ do từng lứa tuổi.
Mẹ tôi mất sớm, lúc nhỏ tôi không để ý nhưng lớn lên mới thấy thiếu thốn tình cảm của mẹ, thiếu những cái ôm ấm áp, không tạo được cho tôi thói quen ấm áp khi gặp người đối diện, về lâu dài gần như tự kỷ.
Sau này tôi tự thấy thương mình vì mình thiếu quá nhiều kỹ năng sống, cần có một người mẹ ở bên để dạy bảo cho mình. Vì thế nên bây giờ tôi phải bù đắp tình cảm đó cho con gái mình".
|
|
0 Replies | 394 Views |
Mar 22, 2026 - 3:59 PM - by vuitoichat
|
Nữ NSƯT ở Mỹ: "Nếu cứ thất nghiệp mãi như thế này rất nguy hiểm"
New Tab ↗
|
Theo như lời chia sẻ mới đây của nữ NSƯT ở Mỹ rằng, phải lâu lắm rồi tôi mới có một ngày cuối tuần thất nghiệp, không có show nên được quây quần bên gia đình, đi ăn trưa, ăn một bữa ăn thật là ngon. Phải lâu lắm rồi tôi mới có một ngày cuối tuần thất nghiệp nhưng an lạc bên gia đình thế này, rất thú vị. Tôi được nói chuyện với các con, ở bên cha mẹ, trao đổi các công việc, tương lai sắp tới ra sao bên gia đình nên tôi hạnh phúc lắm.
Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã chia sẻ những khoảnh khắc cô đi ăn ngày cuối tuần tại Mỹ cùng gia đình, con cái. Con trai Ngọc Huyền là Hà Nam hiện đã đủ tuổi lái xe nên tự lái ô tô chở gia đình. Ngọc Huyền tỏ ra khá tự hào về con trai.

Ngọc Huyền và bố mẹ
Cô nói: "Cảm ơn con trai Hà Nam đã lái xe chở cả nhà đi ăn. Hôm nay là cuối tuần, tôi "thất nghiệp", không có show nên được quây quần bên gia đình, đi ăn trưa, ăn một bữa ăn thật là ngon.
Hà Nam bây giờ tự lái xe một mình được rồi, không cần phải có người ngồi cùng để kèm như trước nữa.
Theo luật bên này thì Hà Nam đã được tự lái xe một mình, nhưng không được phép chở người dưới 20 tuổi. Phải đợi một năm sau thì Hà Nam mới được chở người dưới 20 tuổi. Đây là luật ở tiểu bang California, mỗi tiểu bang sẽ có luật khác nhau một chút.
Hà Tiên (con gái lớn của Ngọc Huyền) đang tự lái một xe khác vì ăn xong Hà Tiên sẽ có hẹn với bạn.
Thực sự hôm nay là một ngày thật an lạc với tôi. Buổi sáng Hà Tiên dẫn tôi đi tập thể dục với máy. Sau đó, tôi đi xông hơi với mẹ và chồng. Về nhà, tôi tắm rửa, thay đồ để đi ăn.
Phải lâu lắm rồi tôi mới có một ngày cuối tuần thất nghiệp nhưng an lạc bên gia đình thế này, rất thú vị. Tôi được nói chuyện với các con, ở bên cha mẹ, trao đổi các công việc, tương lai sắp tới ra sao bên gia đình nên tôi hạnh phúc lắm. Nhưng nếu cứ thất nghiệp mãi như thế này thì lại rất nguy hiểm".
NSƯT Ngọc Huyền là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, được biết đến với chất giọng ngọt ngào và ngoại hình sáng sân khấu. Cô gặt hái thành công rực rỡ từ thập niên 1990 qua nhiều vai diễn đa dạng và các video cải lương ăn khách.
Năm 2002, nữ nghệ sĩ sang Mỹ định cư và hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại. Sau thời gian dài vắng bóng, những năm gần đây, cô thường xuyên về Việt Nam tham gia biểu diễn và làm giám khảo các chương trình truyền hình. Ở tuổi ngoài 50, Ngọc Huyền vẫn duy trì được sức hút và sự bền bỉ với nghề.
|
|
2 Replies | 615 Views |
Mar 22, 2026 - 4:03 PM - by vuitoichat
|
Nữ NSƯT U70: "Giả dối 1 lần, 2 lần sẽ giả dối suốt cuộc đời"
New Tab ↗
|
Theo như nữ NSƯT U70 mới đây chia sẻ rằng, tôi chỉ khuyên một điều với các con các cháu nhỏ rằng: Các con còn trẻ lắm, ra đời thường háo thắng. Các con nên nhớ rằng, đường đời không trải thẳng cho mình đi, có những lúc gập ghềnh. Cái cần nhất là mình phải sống thật, không được giả dối. Giả dối 1 lần, 2 lần sẽ giả dối suốt cuộc đời và gặt lấy nhân quả chính là sự giả dối cho mình sau này.
Mới đây, NSƯT Phương Hồng Thủy đã tâm sự cùng khán giả của mình về quan niệm sống ở tuổi U70.
Cô nói: "Chào các bạn thân thương của tôi. Tôi được gọi là bé bự của các, con các cháu, vì tôi không còn nhỏ nữa, lớn tuổi rồi. Cũng lâu rồi tôi mới lên tâm sự, dặn dò các con, các cháu những gì tôi biết trong khả năng của mình, để gỡ rối cho chính mình, cho các bạn và con cháu.

Phương Hồng Thủy
Không phải tôi giỏi nhưng tôi cũng đang tu tập. Tôi đang buông bỏ những gì cần buông bỏ, mỉm cười, hít thở. Những gì khó quá thì tôi nhẹ nhàng buông bỏ cho qua.
Nói thì nói vậy thôi chứ không phải dễ dàng đâu, cũng khó lắm. Năm nay sinh nhật tôi, tôi nhận được nhiều món quà ý nghĩa lắm, nhất là món quà tinh thần.
Tôi được diễn ở sân khấu kịch của anh Thành Hội cùng các đồng nghiệp sân khấu kịch. Tôi diễn vai cô giáo trong vở kịch thấm đậm tình nghĩa, chung thủy, dạy người ta biết nhân lễ nghĩ chí tín, biết thương nhau hơn, giúp người khi hoạn nạn.
Không phải cứ thấy người ta hoạn nạn giữa đường là nhìn ngó rồi bỏ đi, phải biết dừng lại giúp đỡ người ta. Đó là những gì mà vở kịch này muốn gửi tới khán giả.
Riêng tôi đã được diễn một vở kịch rất hay, nhận được vai diễn tâm đắc. Ngay khi được mời vào vở kịch này là tôi nhận lời ngay và bay về liền vì tôi thấy nhân vật này giống tôi quá, cứ hay quên quên nhớ nhớ.
Hôm nay tôi cũng vui khi được một bạn nhỏ tặng cho một cuốn sách là Lá hoa trên đường về. Tôi cảm giác vui, đọc những câu chữ trong sách mà thấm thía.
Tôi chỉ khuyên một điều với các con các cháu nhỏ rằng: Các con còn trẻ lắm, ra đời thường háo thắng. Các con nên nhớ rằng, đường đời không trải thẳng cho mình đi, có những lúc gập ghềnh.
Cái cần nhất là mình phải sống thật, không được giả dối. Giả dối 1 lần, 2 lần sẽ giả dối suốt cuộc đời và gặt lấy nhân quả chính là sự giả dối cho mình sau này. Đạo Phật là về luật nhân quả, dạy mình sống thật, tốt lành, không dạy mình dối trá. Khi nhìn lại, phải biết mình đã sai điều gì để đứng lên ở đó".
|
|
0 Replies | 371 Views |
Mar 22, 2026 - 4:29 PM - by vuitoichat
|
Diện mạo Lý Liên Kiệt
New Tab ↗
|
Theo như có nhiều người hâm mộ mới đây lại sốc về hình ảnh chân thực của nam tài tử Lý Liên Kiệt trên phim trường tham gia bộ phim ngắn Nguyên lực giang hồ. Hiện tại, trước những hình ảnh chân thực của Lý Liên Kiệt, truyền thông cho rằng nam diễn viên già trước tuổi do chịu di chứng của bệnh tật. Những hình ảnh trẻ trung trước đó là sử dụng bộ lọc làm đẹp giúp Lý Liên Kiệt trông tươi trẻ hơn.
Lý Liên Kiệt tham gia bộ phim ngắn Nguyên lực giang hồ. Khán giả bất ngờ khi một diễn viên điện ảnh huyền thoại như Lý Liên Kiệt sau vài năm hạn chế đóng phim lại tham gia đóng phim ngắn.
Thực tế, giới giải trí Hoa ngữ có sự phân chia rõ giữa phim điện ảnh - truyền hình truyền thống chiếu trên đài và phim dài tập chiếu trên nền tảng mạng - phim ngắn. Phim ngắn đang được coi là xu hướng phát triển mới, nhưng các ngôi sao tham gia đóng dạng phim này đều bị đánh giá là hết thời. Tuy nhiên, Lý Liên Kiệt khẳng định ông đóng phim không phải vì thù lao mà muốn hỗ trợ các đoàn làm phim trẻ làm về võ thuật.

Lý Liên Kiệt ở tuổi 63.
Mới đây, trên phim Trường Nguyên lực giang hồ, hình ảnh chân thực của Lý Liên Kiệt khiến khán giả lo ngại. Trong đó, nam diễn viên lộ gương mặt kém sắc, làn da sần sùi, nhìn như già đi 10 tuổi. Khán giả lo lắng sức khỏe ngôi sao võ thuật không được đảm bảo.
Lý Liên Kiệt từng có thời gian lâm bệnh nặng, nam diễn viên khiến người hâm mộ giật mình vì hình ảnh tiều tụy, già nua như ông già 80. Để trấn an công chúng, nam diễn viên cho biết đó là những tấm hình được chụp trong thời gian ông tu tập và đàm đạo về võ học truyền thống ở Tây Tạng.
Lý Liên Kiệt mai danh ẩn tích từ giữa năm 2020, ông không còn mặn mà với điện ảnh mà đi theo con đường tu thiền, làm thiện nguyện. Thời gian trước đó, nam diễn viên tiết lộ ông mắc bệnh cường giáp, cùng những chấn thương xương khớp như mắt cá chân, cổ tay, đau cột sống… do thời trẻ đóng nhiều cảnh hành động nguy hiểm.
Thời gian gần đây, Lý Liên Kiệt tích cực hoạt động trở lại, thể hiện tình hình sức khỏe đã được cải thiện. Tháng 10/2025, Lý Liên Kiệt làm khách mời xuất hiện tại Giải Vô địch Quốc tế Võ thuật truyền thống. Những hình ảnh truyền thông cho thấy nam diễn viên như trẻ ra hàng chục tuổi, làn da căng mịn mái tóc đen dày. Chính vì vậy, ngôi sao võ thuật vướng tin thay tim từ một nhà sư để "cải lão hoàn đồng".
Trong quá trình quảng bá phim Tiêu Nhân, Lý Liên Kiệt đã phủ nhận tin đồn trên. Ông còn quay video cởi áo tại nhà để chứng minh không có vết sẹo phẫu thuật tim.
Hiện tại, trước những hình ảnh chân thực của Lý Liên Kiệt, truyền thông cho rằng nam diễn viên già trước tuổi do chịu di chứng của bệnh tật. Những hình ảnh trẻ trung trước đó là sử dụng bộ lọc làm đẹp giúp Lý Liên Kiệt trông tươi trẻ hơn.
Lý Liên Kiệt sinh năm 1963 tại Bắc Kinh, quê gốc Thẩm Dương (Liêu Ninh), hiện mang quốc tịch Singapore. Ông là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và ngôi sao võ thuật nổi tiếng thế giới.
Năm 1971, nghệ sĩ vào Trường thể thao Thập Sát Hải Bắc Kinh, bước vào con đường vận động viên wushu. Năm 1975, ông giành ngôi vô địch toàn năng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc. Do chấn thương, năm 1979 anh rút khỏi làng võ.
Năm 1982, ông tham gia bộ phim đầu tiên Thiếu Lâm Tự . Các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm Tiếu ngạo giang hồ II: Đông Phương Bất Bại, Hoắc Nguyên Giáp, Vua kungfu, Long môn phi giáp...
|
|
0 Replies | 256 Views |
Mar 22, 2026 - 4:40 PM - by vuitoichat
|
Mỹ nhân showbiz đột ngột qua đời ở tuổi 29, bài đăng cuối cùng gây xót xa
New Tab ↗
|
Theo như mỹ nhân showbiz đột ngột qua đời ở tuổi 29 mới đây có bài đăng cuối cùng của người đẹp này trên mạng xã hội gây chú ý sau khi thông tin cô qua đời được gia đình xác nhận. Sự ra đi của Vương Vĩ Thiến để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng gia đình, đồng nghiệp và khán giả. Giữa lúc mọi người vẫn chưa nguôi bàng hoàng, bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội của Vương Vĩ Thiến khiến công chúng không khỏi xót xa, đau lòng.
Ngày 22/3, tờ China Times đưa tin người mẫu, hot girl đình đám xứ Đài Vương Vĩ Thiến được xác nhận đã qua đời ở tuổi 29 sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư hạch. Gia đình cho biết bệnh tình của Vương Vĩ Thiến đã đột ngột trở nặng. Cô trút hơi thở cuối cùng vào ngày 19/3 vừa qua.
Sự ra đi của Vương Vĩ Thiến để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng gia đình, đồng nghiệp và khán giả. Giữa lúc mọi người vẫn chưa nguôi bàng hoàng, bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội của Vương Vĩ Thiến khiến công chúng không khỏi xót xa, đau lòng. Lần cuối cùng cô cập nhật trang cá nhân là vào ngày 31/12/2025, với dòng trạng thái: "Các bạn yêu quý, hẹn gặp năm sau! Bye bye 2025". Kể từ đó trở đi, đã 3 tháng của năm 2026 trôi qua, Vương Vĩ Thiến không còn đăng tải thêm bài viết nào nữa. Không ai ngờ, bài đăng nói trên lại trở thành lời từ biệt cuối cùng của người mẫu này với mọi người.

Vương Vĩ Thiến qua đời ở tuổi 29 vì bệnh ung thư. Ảnh: Instagram.
Theo tờ China Times, chồng Vương Vĩ Thiến suy sụp, đau lòng trước cái chết của đột ngột của vợ. Sắp tới là kỷ niệm 11 năm ngày cưới của họ, nhưng cả hai giờ lại "âm dương cách biệt".
Trên trang cá nhân, chồng Vương Vĩ Thiến đăng ảnh chung của họ và nhắn nhủ: "Mong em được hạnh phúc. Kiếp sau ta lại tiếp tục mối duyên này". Ông xã người mẫu quá cố cũng thông báo, do Vĩ Thiến đã qua đời nên tất cả tài khoản MXH của cô sẽ ngừng cập nhật, không trả lời tin nhắn hay bất kỳ bình luận của người hâm mộ. Công ty công nghệ sinh học của Vương Vĩ Thiến cũng sẽ đóng cửa và tiến hành thanh lý hàng tồn giá rẻ trong thời gian tới.
[/IMG]
Chồng Vương Vĩ Thiến suy sụp, đau lòng trước cái chết của đột ngột của vợ trước thềm kỷ niệm 11 năm ngày cưới. Ảnh: Instagram.
Vương Vĩ Thiến từng được mệnh danh là người mẫu, hot girl đẹp nhất Đài Loan (Trung Quốc). Ngoài ra, cô còn là chủ của 1 công ty công nghệ sinh học. Tuy nhiên, Vương Vĩ Thiến sớm phải chấm dứt sự nghiệp nghệ thuật vì mắc bệnh hiểm nghèo. Dù việc điều trị bệnh ung thư rất đau đớn, Vương Vĩ Thiến vẫn lạc quan, vui vẻ mỗi khi chia sẻ về hành trình hóa trị của mình. Vì vậy, cô được khen ngợi là "đại sứ truyền cảm hứng chống ung thư xinh đẹp nhất xứ Đài".
|
|
0 Replies | 318 Views |
Mar 22, 2026 - 4:45 PM - by vuitoichat
|
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền bị bắt: Lâm Khánh Chi phản ứng gắt, động thái Lê Phương gây chú ý
New Tab ↗
|
Theo như trên mạng xã hội, người đẹp Lâm Khánh Chi mới đây cũng có phản ứng mạnh mẽ khi chia sẻ lại thông tin và bình luận ẩn ý về vụ việc: “Ch** tui quá trời, giờ mọi người sáng mắt chưa”, sau khi có thông tin doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền bị khởi tố, bắt tạm giam vì cáo buộc lừa đảo đã gây chấn động dư luận. Giữa lúc bị gọi tên liên tục, việc nữ diễn viên Lê Phương lại giữ im lặng, tập trung vào công việc được nhiều người xem là cách ứng xử quen thuộc của nữ diễn viên trước các câu chuyện ngoài lề.
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền vừa bị cơ quan công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khiến cộng đồng mạng và giới showbiz xôn xao.
Trên mạng xã hội, Lâm Khánh Chi cũng có phản ứng mạnh mẽ khi chia sẻ lại thông tin và bình luận ẩn ý về vụ việc: “Ch** tui quá trời, giờ mọi người sáng mắt chưa”.

Lâm Khánh Chi chia sẻ thông tin và để lại bình luận.
Trước đó, nữ ca sĩ từng lên tiếng ám chỉ về những vấn đề liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền trong quá trình lo liệu hậu sự cho Quý Bình, gây nhiều tranh cãi và bàn tán trong dư luận.
Mối quan hệ giữa Lâm Khánh Chi và doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền gây chú ý là bởi vào thời điểm lo liệu hậu sự cho diễn viên Quý Bình xong, Lâm Khánh Chi từng có chia sẻ khá ẩn ý khiến cư dân mạng réo tên doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền liên tục.
Đáng nói hơn, trong bài viết nhắc về vụ việc của doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, Lâm Khánh Chi còn tag tài khoản mạng xã hội của diễn viên Lê Phương. Động thái của Lâm Khánh Chi khiến cư dân mạng đổ dồn sự chú ý đến phản ứng của Lê Phương.

Lâm Khánh Chi phản ứng gắt.
Tuy nhiên, trái với sự tò mò của cư dân mạng, nữ diễn viên hoàn toàn không có phản hồi trực tiếp nào liên quan đến bài đăng của Lâm Khánh Chi.
Trên trang cá nhân, nữ diễn viên vẫn cập nhật bài viết mới nhưng chỉ xoay quanh công việc. Cô chia sẻ hình ảnh, clip liên quan đến dự án phim đang tham gia, kèm nội dung quảng bá phát sóng mà không hề đả động đến những vụ việc đang diễn ra.
Giữa lúc bị gọi tên liên tục, việc Lê Phương giữ im lặng, tập trung vào công việc được nhiều người xem là cách ứng xử quen thuộc của nữ diễn viên trước các câu chuyện ngoài lề.

Lê Phương giữ thái độ im lặng.
Lê Phương và Quý Bình từng hẹn hò một thời gian dài. Sau chia tay, cả hai quyết định làm bạn, luôn theo dõi và ủng hộ nhau trên bước đường nghệ thuật.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Tiền đã ký hợp đồng và thu của khách hàng tổng cộng 131,3 tỷ đồng.
Trong đó, 13 khách hàng tố cáo Công ty Đảo Vàng do bà đứng tên ký hợp đồng bán 19 nền đất tại dự án ở Phú Quốc, chiếm đoạt 41,2 tỷ đồng. Dự án này chưa đủ điều kiện mở bán theo quy định, nhưng công ty vẫn ký hợp đồng và thu tới 95% giá trị lô đất, dẫn đến vụ án đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Tiền đã ký hợp đồng và thu của khách hàng tổng cộng 131,3 tỷ đồng.
Trong đó, 13 khách hàng tố cáo Công ty Đảo Vàng do bà đứng tên ký hợp đồng bán 19 nền đất tại dự án ở Phú Quốc, chiếm đoạt 41,2 tỷ đồng. Dự án này chưa đủ điều kiện mở bán theo quy định, nhưng công ty vẫn ký hợp đồng và thu tới 95% giá trị lô đất, dẫn đến vụ án đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận
|
|
0 Replies | 281 Views |
Mar 22, 2026 - 5:01 PM - by vuitoichat
|
|