Theo nguồn tin của Dân Việt, qua quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 8 đối tượng trong đường dây trộm cắp "thú cưng" ở Hà Nội, liên quan đến ba hành vi: “trộm cắp tài sản”, “tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có” và “cưỡng đoạt tài sản”.
Các đối tượng sau khi bắt mèo khắp thành phố đem bán cho cơ sở Ba Hảo, tại xã Hoài Đức, Hà Nội. Ảnh: Dân Việt.
Như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin trong loạt bài điều tra Đường dây trộm cắp, tiêu thụ, giết mổ thú cưng quy mô lớn tại Hà Nội, nhóm Phóng viên đã lần theo dấu vết những thú cưng “không cánh mà bay”.
Qua đó, đường dây về nhóm trộm cắp, tiêu thụ "thú cưng" dần lộ diện. Từ làng Thư Trai (Phúc Thọ), những dấu hiệu về đường dây "bắt cóc thú cưng" khép kín từ trộm cắp đến tiêu thụ thú cưng và ép chủ nuôi để đòi tiền chuộc dần lộ diện. Thông tin đã được Báo Điện tử Dân Việt chuyển đến Phòng CSHS Công an TP Hà Nội.
Từ thông tin do Báo Điện tử Dân Việt cung cấp, Phòng CSHS Công an Thành phố Hà Nội đã tích cực vào cuộc truy xét, điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của đường dây "bắt cóc thú cưng" quy mô lớn này. Rạng sáng 3/4, gần 40 cán bộ, chiến sỹ Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã tiến hành truy xét tại 4 địa điểm, triệu tập nhiều đối tượng. PV Báo Điện tử Dân Việt đã cùng tác nghiệp tại cuộc "cất vó" đường dây này.
Sau một thời gian truy xét, điều tra, củng cố hồ sơ, Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố 8 đối tượng nằm trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ thú cưng quy mô lớn này.
Theo đó, 04 đối tượng bị Khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản” gồm Khuất Duy Thuyết (SN 1991), Khuất Quang Huy (SN 1996), Khuất Duy Tuấn (SN 1984), Nguyễn Hữu Sách (SN 1980), cùng trú tại xã Phúc Thọ. Đây là các đối tượng đã được Báo Điện tử ghi nhận về việc hàng đêm xuất phát từ làng Thư Trai (Phúc Thọ) để đi bắt mèo trên địa bàn TP Hà Nội.
03 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác pham tội mà có” gồm Đặng Thị Hảo (SN 1961), Nguyễn Đình Giang (1975), Nguyễn Thị Thu Phượng (SN 1984). Hình ảnh về hành vi tiêu thụ mèo do nhóm trộm cắp đem về của những nhân vật này cũng đã được phản ánh trên Báo Điện tử Dân Việt.
01 đối tượng là Phạm Tuấn Toàn (SN 1994) trú tại thôn Thành Tây, xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản". Toàn "tép" là đối tượng đã được Báo Điện tử Dân Việt phản ánh về hành vi ép chủ nuôi chuộc thú cưng với giá cao.
Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Thành phố Hà Nội) đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.
48 căn nhà “mọc nhầm” trên đất của người khác tại tại phường Tân Khánh (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương, nay thuộc TP.HCM), hiện các cư dân vẫn đang cư trú. Cảnh sát cho biết, sắp tới sẽ vận động người dân di dời, xử lý trách nhiệm những người có liên quan.
Những người sinh sống trong số 48 ngôi nhà bị "xây nhầm" trên đất người khác đang sinh hoạt bình thường. Ảnh: CH
Liên quan đến vụ ông Lê Văn Hoàng bị khởi tố với cáo buộc chiếm dụng đất của người khác để xây 48 căn nhà trái phép rồi bán cho nhiều người từ khu đất rộng hơn 6.400 m2 tại phường Tân Khánh (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương, nay thuộc TP.HCM), ghi nhận của phóng viên Dân Việt chiều 16/4, nơi này các hộ dân vẫn sinh sống, sinh hoạt bình thường.
Cảnh sát cho biết, sắp tới sẽ vận động người dân di dời, xử lý trách nhiệm những người có liên quan.
Trước đó, hồi tháng 11, cảnh sát đã tiến hành đo vẽ sơ đồ vị trí, chụp ảnh hiện trạng toàn bộ diện tích khu đất (thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16 tại phường Tân Khánh) và 48 công trình nhà, phòng trọ.
Theo hồ sơ mà Dân Việt có được, năm 1999, hộ ông Trương Minh Ký (SN 1969, ngụ TP.HCM) được UBND huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương trước sáp nhập) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích 6.465m2 thuộc thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16, phường Tân Phước Khánh trước đây.
Nguồn gốc đất này được cha mẹ ông Ký để lại cho vợ chồng ông canh tác, trồng cây lâu năm. Ông Ký làm tường rào bao bọc xung quanh để giữ đất.
Đến năm 2017, ông Lê Văn Hoàng (SN 1969) cùng cá nhân khác đã chiếm 1 phần thửa đất của ông Ký để xây nhà tạm nên 2 bên xảy ra tranh chấp, 2 năm sau, ông Ký khởi tiện ông Hoàng ra tòa án.
Khi tòa thụ lý vụ án, TAND thị xã Tân Uyên khi đó đã áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, buộc ông Hòa không được xây dựng, lắp ghép nhà tiền chế trên thửa đất của ông Ký.
Lúc này, tại thửa đất trên, ông Hoàng đã xây dựng 7 căn nhà cấp 4 và 1 dãy nhà trọ.
Đến năm 2020, Chi cục thi hành án dân sự thị xã Tân Uyên thông báo buộc tháo dỡ các công trình xây trình xây dựng trái phép, thửa đất này đã có 25 căn nhà cấp 4, 2 dãy phòng trọ được xây dựng hoàn thiện và 5 căn nhà cấp 4 đang trong quá trình xây dựng.
Ông Hoàng sau đó làm đơn khởi kiện ông Ký, yêu cầu TAND thị xã Tân Uyên tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ký nhưng yêu cầu khởi kiện đã bị tòa án bác đơn. Thời điểm này đã có 48 căn nhà xây dựng trái phép trên khu đất.
Tháng 7/2024, TAND thành phố Tân Uyên xét xử sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Ký, buộc ông Hoàng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tháo dỡ toàn bộ tài sản, trả lại đất cho nguyên đơn.
Đến tháng 2/2025, TAND TP Tân Uyên (nay là TAND khu vực 17, TP.HCM) có văn bản kiến nghị Cơ quan CSĐT xem xét xử lý hình sự đối với những sai phạm của ông Hoàng.
Sáng 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt tạm giam ông Lê Văn Hoàng (57 tuổi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan điều tra xác định, hành vi của ông Hoàng không đơn thuần là tranh chấp dân sự mà có dấu hiệu lừa đảo khi xây dựng trái phép quy mô lớn trên đất người khác để trục lợi.
Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
Hai đối tượng bị cơ quan công an ở TP. Huế khởi tố vì cho vay lãi nặng, có trường hợp người vay phải chịu lãi suất lên tới hơn 530%/năm.
Ngày 16/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế cho biết, cơ quan này vừa làm rõ hai đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trên trên địa bàn.
Các đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1991, trú tại tỉnh Ninh Bình) và Phạm Huỳnh Thanh Trúc (SN 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang).
Cơ quan công an khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Tuấn và Phạm Huỳnh Thanh Trúc. Ảnh: H.N.
Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải các bài viết quảng cáo cho vay lãi nặng theo hình thức góp ngày trên các hội, nhóm tại địa bàn TP. Huế.
Sau khi tiếp cận người có nhu cầu vay tiền, các đối tượng sử dụng Zalo để liên hệ, sau đó hẹn gặp trực tiếp tại các quán cà phê nhằm thỏa thuận số tiền vay, lãi suất và phương thức trả góp.
Cơ quan công an xác định, với khách vay lần đầu, nhóm này thu phí hồ sơ 15% trên tổng số tiền vay và trừ trực tiếp vào tiền giải ngân, các lần vay sau mức phí là 10%. Hằng ngày, người vay phải chuyển tiền góp vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định.
Đáng chú ý, nếu người vay chậm trả, các đối tượng liên tục nhắn tin, gọi điện với lời lẽ đe dọa, gây áp lực buộc thanh toán. Có trường hợp cho vay lãi nặng với mức lãi suất lên đến 530,91%/năm, vượt gấp hơn 26 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự.
Trước tính chất phức tạp của vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP. Huế, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò của các đối tượng.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, đồng thời chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Huế để khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Tuấn và Phạm Huỳnh Thanh Trúc theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ án cho vay lãi nặng này đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhằm xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.
Theo cơ quan chức năng, hoạt động cho vay lãi nặng trên không gian mạng không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho người vay mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy, làm phát sinh các loại tội phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản…, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Tulsi đệ đơn tố cáo hình sự đối với Eric Ciaramella, "người tố giác" đã khơi mào vụ luận tội Trump liên quan đến Ukraine, và cựu Tổng thanh tra cộng đồng tình báo.
Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard đã đệ đơn tố cáo hình sự Eric Ciaramella, người được cho là "người tố giác" vụ luận tội Ukraine, và cựu Tổng thanh tra cộng đồng tình báo Michael Atkinson cho Bộ Tư pháp.
Fox News đưa tin :
Theo thông tin mà Fox News Digital thu được, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia đã gửi hồ sơ tố cáo hình sự lên Bộ Tư pháp đối với người tố giác có đơn khiếu nại góp phần dẫn đến vụ luận tội Tổng thống Donald Trump năm 2019 và đối với cựu tổng thanh tra cộng đồng tình báo, người đã thông báo cho Quốc hội về các cáo buộc này.
"Tôi muốn chuyển giao thông tin có thể cấu thành hành vi phạm tội vi phạm luật hình sự liên bang do một hoặc nhiều cựu nhân viên của cộng đồng tình báo thực hiện," cố vấn pháp lý của ODNI viết trong văn bản chuyển giao cho Bộ Tư pháp.
Hôm thứ Tư, Fox News Digital đã xem xét các tài liệu mà ODNI gửi cho Bộ Tư pháp.
“Hoạt động tội phạm có thể xảy ra liên quan đến các tình tiết được mô tả trong các bản báo cáo tóm tắt của Quốc hội sau đây: Thảo luận với Tổng Thanh tra Cộng đồng Tình báo, Ủy ban Thường trực Chọn lọc về Tình báo của Hạ viện, Quốc hội khóa 116 (2019); Bản báo cáo tóm tắt của Tổng Thanh tra Cộng đồng Tình báo, Ủy ban Thường trực Chọn lọc về Tình báo của Hạ viện, Quốc hội khóa 116 (2019),” thông báo tiếp tục.
Tulsi Gabbard gần đây đã giải mật một tài liệu tối mật liên quan đến vụ luận tội ông Trump lần đầu tiên, tài liệu mà cựu Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff đã cất giữ trong một SCIF [Cơ sở Thông tin Phân loại Nhạy cảm] trong nhiều năm.
Ủy ban Tình báo Hạ viện đã bỏ phiếu hôm thứ Ba để công bố bản ghi chép các phiên điều trần năm 2019 với cựu Tổng thanh tra Cộng đồng Tình báo, Michael Atkinson.
Cựu Tổng thanh tra ICIG Michael Atkinson
Eric Ciaramella, người cung cấp thông tin cho CIA, đã đệ đơn khiếu nại vào tháng 8 năm 2019 về cuộc điện thoại ngày 25 tháng 7 giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cáo buộc Trump đã thực hiện hành vi đổi chác và gây áp lực buộc Zelensky điều tra gia đình tội phạm Biden.
Những thay đổi đã được thực hiện đối với mẫu đơn tố cáo để bao gồm cả những cuộc trò chuyện phiếm, tin đồn và thông tin gián tiếp, và ICIG Michael Atkinson đã bảo vệ những thay đổi này.
Trong một tuyên bố trước đó, Atkinson thừa nhận rằng cơ quan này đã thay đổi các quy tắc tố cáo của riêng mình *vì đơn khiếu nại chống lại ông Trump* từ người cung cấp thông tin cho CIA, Eric Ciaramella.
Đặc vụ NSC Eric Ciaramella chụp ảnh cùng Barack Obama.
Mặc dù đơn khiếu nại không nên được chấp nhận dựa trên thông tin không chính xác và vì nó liên quan đến Tổng thống Hoa Kỳ (người không thuộc cộng đồng tình báo), Atkinson vẫn chấp nhận đơn.
Người tố giác sau đó đã cố gắng chỉnh sửa lại mẫu đơn mà anh ta đã cung cấp ban đầu.
Mẫu đơn ban đầu ghi rằng người tố giác không nói chuyện với Quốc hội trước khi nộp đơn, nhưng sau khi phát hiện ra rằng người này đã gặp nhóm của Adam Schiff tại Quốc hội, người tố giác đã cố gắng chỉnh sửa mẫu đơn của mình.
Khi đó, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff đã nói dối khi tuyên bố công khai rằng, "chúng tôi chưa nói chuyện trực tiếp với người tố giác."
Khi hát ca khúc này lần đầu họ mới ở tuổi đôi mươi, còn giờ cả hai đã ở tuổi ngoài 50. Nam ca sĩ chia sẻ: “Bao nhiêu hình ảnh của những ngày đầu tiên ấy ùa về làm Trường rất xúc động vì ca khúc này có những giai điệu vui nhộn và dễ thương”.
Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là diễn ra live-concert “Vé về thanh xuân” (ngày 25/4) tại Hà Nội, Cẩm Ly và Lam Trường đã có những buổi tập luyện cùng giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh và ban nhạc của nhạc sĩ Thanh Bình. Đã 3 thập kỷ kể từ lần đầu song ca, sự trở lại sân khấu lần này với hai giọng ca đình đám của thập niên 1990 cũng giống như một chiếc vé đưa hai ca sĩ trở về thời thanh xuân.
Ca sĩ Cẩm Ly chia sẻ, nếu dùng 3 từ để nói về chương trình “Vé về thanh xuân” thì đó là “ký ức đẹp”. Trong khi đó, “Anh Hai” Lam Trường nói rất thích bài hát “Người cùng cảnh ngộ”. Đây cũng là một trong những ca khúc đầu tiên anh song ca với Cẩm Ly vào năm 1996, tính tới nay đã tròn 30 năm.
Khi hát ca khúc này lần đầu họ mới ở tuổi đôi mươi, còn giờ cả hai đã ở tuổi ngoài 50. Nam ca sĩ chia sẻ: “Bao nhiêu hình ảnh của những ngày đầu tiên ấy ùa về làm Trường rất xúc động vì ca khúc này có những giai điệu vui nhộn và dễ thương. Trường tin rằng bài hát này sẽ đem lại không khí vui tươi và sôi động cho công chúng trong đêm diễn”.
Cẩm Ly và Lam Trường trong buổi tập luyện tại Hà Nội. (Ảnh: NVCC)
Với chương trình “Vé về thanh xuân”, điều đầu tiên anh cảm thấy là “hoài niệm” với bao nhiêu hình ảnh, ký ức âm nhạc năm xưa tràn về: “Thanh xuân là tuổi trẻ của Trường đi trên con đường âm nhạc của mình, đồng hành cùng khán giả yêu thương. Từ những ngày đầu Trường hát cho trung tâm Kim Lợi với chương trình ‘Mưa bụi’, sau đó là Làn sóng xanh và các chương trình, giải thưởng lớn như Mai Vàng, Duyên dáng Việt Nam... bao nhiêu ký ức ùa về và Trường nghĩ rằng đó là tuổi thanh xuân của mình”, anh xúc động chia sẻ.
Lam Trường là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của làn sóng nhạc trẻ Việt Nam những năm cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Nam ca sĩ sinh năm 1974 có phong cách và giọng ca ấn tượng. Bản hit “Tình thôi xót xa” năm 1997 đã đưa tên tuổi Lam Trường vụt sáng thành sao hạng A và thống trị bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh trong một thời gian kỷ lục.
Thời kỳ hoàng kim, anh liên tiếp sở hữu những bản hit quốc dân như: “Mưa phi trường”, “Gót hồng”, “Cho bạn cho tôi”, “Tình đơn phương”... Lam Trường chính là người tiên phong trong việc thực hiện các MV ca nhạc được đầu tư bài bản về cốt truyện và hình ảnh tại Việt Nam, góp phần thay đổi diện mạo của V-Pop thập niên 1990.
Cẩm Ly sinh năm 1970 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. “Chị Tư” nổi tiếng với giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc và lối sống giản dị. Cũng như Lam Trường, Cẩm Ly là giọng ca nữ nổi bật của thập niên 1990 và có sự kết hợp cực kỳ thành công với Đan Trường. Cặp đôi “Cẩm Ly - Đan Trường” đã tạo nên hàng loạt bản hit như: “Nếu phôi pha ngày mai”, “Tuyết hồng”, “Chim trắng mồ côi”... Cẩm Ly là ca sĩ hiếm hoi thành công rực rỡ ở cả hai dòng nhạc trẻ và trữ tình. Chồng ca sĩ Cẩm Ly là nhạc sĩ Minh Vy - chủ hãng đĩa Kim Lợi nổi tiếng. Anh vừa là người bạn đời, vừa là “ông bầu” đứng sau toàn bộ thành công trong sự nghiệp của chị.
Ngoài Cẩm Ly và Lam Trường, “Vé về thanh xuân” còn có sự góp mặt của Mỹ Linh, Phương Thanh, ban nhạc Quả Dưa Hấu (Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa) và những giọng hát quen thuộc với khán giả trẻ trong hơn một thập niên qua như: Khắc Việt, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi, Nguyễn Trần Trung Quân và đặc biệt là Quốc Thiên - giọng hát nam nổi bật hiện nay.
Trong chương trình, các bản hit đình đám nhiều thập kỷ qua sẽ được phối khí và dàn dựng với concept sân khấu hiện đại. Ngoài các ca khúc gắn liền với các nghệ sĩ, nhiều tiết mục sẽ được thể hiện dưới dạng song ca giữa hai thế hệ, “mashup” các bản hit của nhiều thời kỳ hoặc kết hợp giữa những phong cách âm nhạc khác nhau tạo nên sự mới mẻ cho khán giả như: Pop, R&B, Chill, Synthwave hay Acoustic.
Không gian biểu diễn được xây dựng theo ý tưởng như một “cỗ máy ký ức”, nơi các lớp hình ảnh LED, visual kể chuyện và hiệu ứng ánh sáng được kết hợp nhằm dẫn dắt khán giả đi qua nhiều giai đoạn âm nhạc khác nhau.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.