Theo như có các quốc gia vùng Vịnh phải trả giá cho tất cả các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư sẽ phải trả giá cho cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào một mỏ dầu của Iran trong một phân tích ngày 20/3, cựu sĩ quan tình báo Thủy quân lục chiến Mỹ Scott Ritter cho rằng là bản án tử hình đối với dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, UAE, Kuwait, Bahrain - bất kỳ quốc gia nào đóng vai trò trong vụ tấn công này.
Một vụ phóng tên lửa của Iran. Ảnh: Al Mayadeen.
Phát biểu trên kênh YouTube về việc Israel tấn công mỏ dầu South Pars, ông Ritter nói: "Người Iran luôn thẳng thắn về hậu quả hành động của họ, và cho đến nay họ chưa hề nói suông. Đây là bản án tử hình đối với dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, UAE, Kuwait, Bahrain - bất kỳ quốc gia nào đóng vai trò trong vụ tấn công này".
Đồng thời, Ritter cho rằng người Iran có thể ép buộc các quốc gia vùng Vịnh tích cực chống lại Mỹ và Israel .
"Tất cả các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh liên quan đến vụ việc này sẽ phải trả giá cực kỳ đắt. Có lẽ người Iran sẽ lấy một quốc gia làm gương và sau đó nói với những nước khác: 'Các nước phải chấm dứt chuyện này, nếu không chúng tôi sẽ phá hủy tất cả. Cuộc tấn công tiếp theo, và chúng tôi sẽ phá hủy mọi thứ'" - chuyên gia nhấn mạnh.
Hôm thứ Tư, Qatar Energy, công ty năng lượng thuộc sở hữu nhà nước, đã báo cáo thiệt hại nặng nề tại thị trấn công nghiệp Ras Laffan ở phía bắc Qatar, nơi đặt khu phức hợp sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất nước này, do hỏa hoạn sau một cuộc tấn công tên lửa.
Trước đó, chính quyền Iran đã cảnh báo về các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng ở Qatar, Ả Rập Xê Út và UAE để đáp trả các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào mỏ khí đốt South Pars của nước này.
Việc Israel tấn công mỏ khí đốt South Pars đánh dấu một sự leo thang đáng kể và vấp phải sự chỉ trích từ các quốc gia vùng Vịnh láng giềng.
Ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tìm cách tách Washington khỏi vụ tấn công và cho rằng Mỹ không biết vụ tấn công này.
South Pars là phần lãnh thổ thuộc Iran của mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi lớn nhất thế giới.
Nằm ở Vịnh Ba Tư, mỏ khí này được Iran và Qatar cùng khai thác. Ước tính mỏ chứa khoảng 51 nghìn tỷ mét khối khí đốt có thể sử dụng được - đủ để đáp ứng nhu cầu của thế giới trong 13 năm.
Bằng cách nhắm mục tiêu vào mỏ dầu khí South Pars và các cơ sở liên quan, Israel đã tấn công vào xương sống của nguồn cung năng lượng nội địa của Iran.
Tehran mô tả cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này là mở ra “một giai đoạn mới trong cuộc chiến”, đồng thời cảnh báo sẽ có thêm các biện pháp trả đũa.
Theo truyền thông nhà nước, phát ngôn viên quân đội Iran Ebrahim Zolfaqari cho biết: "Nếu các cuộc tấn công (vào các cơ sở năng lượng của Iran) xảy ra lần nữa, các cuộc tấn công tiếp theo vào cơ sở hạ tầng năng lượng của các người và các đồng minh sẽ không dừng lại cho đến khi chúng bị phá hủy hoàn toàn".
Mặc dù mỏ khí Nam Pars chủ yếu cung cấp nhu cầu trong nước cho Iran, nhưng thị trường toàn cầu đã phản ứng mạnh mẽ trước nguy cơ leo thang xung đột.
Giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu đã tăng vọt tới 35% vào thứ Năm, trong khi giá dầu tăng tới 10% trước khi giảm nhẹ.
Vụ tấn công đã làm tê liệt 17% công suất xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar, gây thiệt hại ước tính 20 tỷ đô la Mỹ doanh thu hàng năm và đe dọa nguồn cung cho châu Âu và châu Á, Giám đốc điều hành kiêm Bộ trưởng Nhà nước phụ trách các vấn đề năng lượng của QatarEnergy cho biết với Reuters hôm thứ Năm.
"Chúng ta đang tiến rất gần đến kịch bản khủng hoảng khí đốt tận thế" - Saul Kavonic, một nhà phân tích năng lượng tại MST Financial, cho biết. "Ngay cả khi chiến tranh kết thúc, sự gián đoạn nguồn cung LNG có thể kéo dài hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm".
Theo như sự triệt hạ các chỉ huy và làm suy yếu các năng lực chiến lược của Iran đã được bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, cảnh báo rằng cường độ các cuộc tấn công mà Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và quân đội Mỹ nhằm vào Iran sẽ leo thang đáng kể, triệt hạ các chỉ huy của họ và làm suy yếu các năng lực chiến lược, cho đến khi mọi mối đe dọa an ninh đối với Nhà nước Israel và các lợi ích của Mỹ trong khu vực được loại bỏ.
Trụ sở IRGC ở Khuzestan bị tấn công. Ảnh từ video của Al Arabiya.
Lãnh đạo Iran khẳng định không tìm kiếm xung đột với láng giềng
Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết Iran không tìm kiếm xung đột với các quốc gia vùng Vịnh láng giềng và các nước Hồi giáo khác, gọi họ là “anh em”.
“Gửi các quốc gia Hồi giáo và những người hàng xóm thân yêu của chúng ta: các bạn là anh em của chúng ta và chúng ta không tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào với các bạn. Bên duy nhất hưởng lợi từ những bất đồng của chúng ta là thực thể Do Thái” - ông Pezeshkian nói trong một thông điệp trên mạng xã hội.
Ông cũng cầu nguyện rằng lễ Eid al-Fitr sẽ mang lại “sức mạnh và sự đoàn kết” thông qua việc tuân thủ những lời dạy của Nhà tiên tri Muhammad và cũng chào đón năm mới của Iran.
“Năm nay, hơn bao giờ hết, chúng ta cần Nowruz – Nowruz thể hiện sự đoàn kết, gắn kết và hòa hợp dân tộc trong văn hóa của chúng ta. Hãy cùng nhau chung tay dẫn dắt Iran vượt qua những cơn bão mà đất nước đang phải đối mặt, để rồi trỗi dậy một cách kiêu hãnh và chiến thắng” - ông Pezeshkian viết.
Israel có kế hoạch “xóa sổ Hezbollah khỏi bức tranh chính trị Lebanon”
Israel tiếp tục đe dọa một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn vào Lebanon nhằm vào các chiến binh Hezbollah.
Trong chuyến thăm mặt trận phía bắc tuần này, Tư lệnh quân đội Israel Eyal Zamir cho biết Hezbollah hiện đang chiến đấu “một cuộc chiến vì sự tồn tại của chính mình và đang phải trả giá đắt cho việc tham gia vào trận chiến này”.
Hilal Khashan, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Mỹ ở Beirut, cho biết đây là một cuộc xung đột khác biệt và sẽ không kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn.
“Cuộc chiến này sẽ không kết thúc trước khi Israel đạt được mục tiêu cuối cùng của mình - đó là loại bỏ Hezbollah không chỉ với tư cách là một phong trào quân sự, mà mục tiêu cuối cùng là xóa sổ Hezbollah khỏi bức tranh chính trị Lebanon” - Khashan nói.
Hezbollah đang chịu áp lực nội bộ và bên ngoài để giải giáp vũ khí và biết rằng cuộc chiến mới nhất này rất quan trọng, ông nói thêm, với các cuộc đụng độ dữ dội dọc theo biên giới phía nam của Lebanon giữa các chiến binh Hezbollah và quân đội Israel đang tiến công.
Iran cáo buộc Mỹ và Israel tấn công tàu dân sự ở Vùng Vịnh
Quân đội Iran cáo buộc lực lượng Mỹ và Israel cố tình tấn công các tàu tư nhân và tàu chở khách ở Vùng Vịnh, cho rằng đây là biểu hiện của sự bế tắc trong việc đối phó với “làn tấn công mạnh mẽ” của Iran.
“Chúng tôi cảnh báo rằng nếu hành động gây hấn hèn nhát này lặp lại, sẽ có các biện pháp đáp trả nghiêm khắc” - một phát ngôn viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố.
Bản thân Iran cũng được cho là đã tấn công nhiều tàu dân sự trong khu vực Vùng Vịnh. Nước này từng đe dọa sẽ phóng hỏa bất kỳ tàu nào tìm cách đi qua Eo Hormuz, nhưng sau đó đã phát tín hiệu áp dụng cách tiếp cận chọn lọc hơn.
Quan chức Iran tuyên bố sẽ dạy cho Trump “một bài học đơn giản”
Hãng thông tấn ISNA của Iran dẫn lời một quan chức giấu tên phản hồi về bình luận của Tổng thống Trump rằng Mỹ có thể sắp kết thúc các hoạt động quân sự.
“Tehran không tin tưởng những tuyên bố của Trump; không có sự thay đổi hữu hình nào về mức độ hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực” - quan chức này cho biết.
“Những gì Trump tuyên bố không phản ánh thực tế trên thực địa. Tehran đã kết luận rằng giờ đây họ nên dạy cho Trump một bài học đơn giản”.
Hôm thứ Sáu, ông Trump tuyên bố đang cân nhắc việc “giảm dần” các hoạt động quân sự ở Iran.
Nhưng sau đó ông nói rằng ông không “muốn ngừng bắn” với Iran. “Bạn biết đấy, bạn không thể ngừng bắn khi bạn đang hủy diệt hoàn toàn phía bên kia” - ông nói với các phóng viên.
Trụ sở Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị tấn công
Các video do nhân chứng cho thấy khói bốc lên dày đặc từ trụ sở chính của IRGC ở Khuzestan sau các cuộc tấn công và pháo kích. Trước đó các địa điểm phóng tên lửa của IRGC tại đây cũng bị tấn công.
Khu phức hợp hạt nhân Natanz ở Iran bị tấn công
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết họ đã được Iran thông báo rằng khu phức hợp hạt nhân Natanz đã bị tấn công vào thứ Bảy, đồng thời cho biết thêm rằng chưa có báo cáo nào về sự gia tăng mức độ phóng xạ bên ngoài khu vực.
IEA gọi hành động này là vi phạm luật pháp quốc tế và các cam kết theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) cũng như các quy định an toàn hạt nhân.
Trước đó, cơ sở làm giàu uranium Natanz đã được báo cáo là bị hư hại trong cuộc xung đột hiện tại, với việc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận vào đầu tháng 3 rằng các cuộc tấn công đã ảnh hưởng đến các tòa nhà và cơ sở hạ tầng tại địa điểm này.
Đầu tuần này, một quả đạn pháo đã phá hủy một công trình cách lò phản ứng khoảng 350 mét tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran.
IAEA cho biết lò phản ứng và nhân viên không bị ảnh hưởng, đồng thời cảnh báo rằng các cuộc tấn công gần các cơ sở hạt nhân có nguy cơ vi phạm các nguyên tắc an toàn hạt nhân quan trọng trong thời chiến.
UAV của Iran làm gián đoạn hoạt động tiếp liệu cho máy bay ở sân bay tại Tel Aviv
Quân đội Iran cho biết máy bay không người lái của họ đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự của Israel tại "các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng" vào rạng sáng thứ Bảy, bao gồm các kho nhiên liệu và các địa điểm triển khai máy bay tiếp nhiên liệu tại sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, tuyên bố rằng các cuộc tấn công nhằm mục đích làm gián đoạn hoạt động tiếp nhiên liệu cho máy bay chiến đấu và hoạt động của sân bay.
Iran đồng thời cảnh báo rằng các hoạt động sử dụng máy bay không người lái sẽ tiếp tục “cho đến khi mối đe dọa đối với quốc gia Iran thân yêu bị loại bỏ”.
Đài truyền hình nhà nước Iran đã công bố đoạn phim được cho là ghi lại cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của quân đội Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự tại sân bay Ben Gurion của Israel.
Máy bay Israel suýt gặp sự cố với tên lửa đất đối không trong không phận Iran
Quân đội Israel cho biết “trong quá trình hoạt động tác chiến của Không quân Israel trong không phận Iran, đã phát hiện một vụ phóng tên lửa đất đối không nhằm vào một máy bay Israel”.
“Tổ bay đã hành động theo đúng quy trình tác chiến. Máy bay không bị hư hại và nhiệm vụ đã được hoàn thành theo kế hoạch” - tuyên bố đăng trên Telegram cho biết.
Ông Putin: Moscow vẫn là người bạn trung thành và đối tác đáng tin cậy của Tehran”
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng các nhà lãnh đạo Iran nhân dịp Nowruz và khẳng định Moscow vẫn là người bạn trung thành và đối tác đáng tin cậy của Tehran, theo Điện Kremlin.
“Vladimir Putin chúc người dân Iran vượt qua những thử thách khắc nghiệt với phẩm giá và nhấn mạnh rằng trong thời điểm khó khăn này, Moscow vẫn là người bạn trung thành và đối tác đáng tin cậy của Tehran,” Điện Kremlin cho biết.
Nga cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã đẩy toàn bộ Trung Đông vào vực thẳm và gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu nghiêm trọng, đồng thời mô tả việc sát hại Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei là một hành động “tàn nhẫn”.
Mỹ - Israel gia tăng cường độ tấn công
Tuần này, cường độ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran “sẽ gia tăng đáng kể” - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết trong một cuộc đánh giá với các quan chức quân sự.
Theo báo The Times of Israel, ông Katz nói Israel “quyết tâm tiếp tục dẫn đầu chiến dịch tấn công nhằm vào chế độ Iran, triệt hạ các chỉ huy của họ và làm suy yếu các năng lực chiến lược, cho đến khi mọi mối đe dọa an ninh đối với Nhà nước Israel và các lợi ích của Mỹ trong khu vực được loại bỏ”.
“Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu chiến tranh” - ông được dẫn lời.
Theo như dữ liệu theo dõi tàu cho thấy con tàu được xác định là tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Jamal đã rời eo biển đã giả dạng là tàu chở khí hóa lỏng Jamal, nhưng thực ra tàu mang tên Jamal đã được tháo dỡ và ngừng hoạt động từ trước đó từ con tàu bí ẩn đã đi qua eo biển Hormuz hôm 20/3. Con tàu tự xưng là Jamal rất có thể là một tàu "ma" (tàu bị tháo dỡ nhưng vẫn hoạt động) mang danh tính của một con tàu hợp pháp đã bị loại bỏ nhằm lẩn tránh giám sát và đi qua các tuyến đương nguy hiểm.
Tàu Thái Lan bị tấn công trên eo biển Hormuz hôm 11/3. Ảnh: EPA.
Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy con tàu được xác định là tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Jamal đã rời eo biển vào sáng 20/3. Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ thị trường và đại lý cảng, chính tàu chở dầu này cũng được ghi nhận là đã mắc cạn tại một bãi tháo dỡ của Ấn Độ vào tháng 10/2025, nơi nó đang được tháo dỡ.
Con tàu tự xưng là Jamal rất có thể là một tàu "ma" (tàu bị tháo dỡ nhưng vẫn hoạt động) mang danh tính của một con tàu hợp pháp đã bị loại bỏ nhằm lẩn tránh giám sát và đi qua các tuyến đương nguy hiểm.
Đây là trường hợp đầu tiên được biết đến về việc tàu ma đi qua eo biển Hormuz kể từ khi chiến tranh Trung Đông bắt đầu. Giao thông qua eo biển hiện gần như bị đình trệ do các cuộc tấn công và đe dọa từ Iran đã biến nơi đây thành khu vực có nguy cơ cao.
Hiện không thể xác nhận ngay lập tức danh tính của con tàu "ma" đã băng qua eo biển, cũng như liệu đó có phải là tàu chở khí hóa lỏng (LNG) thực sự hay là loại tàu khác.
Chiếc tàu giả danh Jamal chỉ bắt đầu phát tín hiệu về danh tính giả của nó vào tuần trước, và trước đó vị trí của nó không được biết đến. Vào ngày 13/3, khi lần đầu tiên xuất hiện, chiếc tàu cho biết điểm đến là Sohar ở Oman và đang ở Vịnh Oman.
Sau đó, nó ngừng phát tín hiệu, hay "mất tích", trước khi xuất hiện trở lại vào ngày 20/3 ở Vịnh Ba Tư gần Sharjah thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, lần này tuyên bố rằng nó không có điểm đến rõ ràng. Lần cuối cùng nó gửi tín hiệu định vị là vào cuối ngày 20/3, ngoài khơi bờ biển phía đông nam của Iran.
Những con tàu "ma" đã từng được sử dụng trong hoạt động buôn bán dầu mỏ hợp pháp, nhưng việc sử dụng một chiếc để vượt qua eo biển Hormuz đã bổ sung thêm một loại tàu khác vào danh sách các loại tàu đã từng thoát khỏi tuyến đường thủy này.
Việc tàu chở khí hóa lỏng (LNG) tham gia vào các hoạt động như vậy cũng khá bất thường, vì loại tàu chở LNG chuyên dụng hơn nhiều và số lượng cũng hạn chế.
Ngoài những tàu có liên hệ với Iran, chỉ có một vài tàu hợp pháp khác đi qua eo biển này - dường như là sau khi nhận được sự chấp thuận của Tehran. Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ cho biết họ đã đàm phán với Iran để một số tàu của họ rời khỏi khu vực. Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đưa tin ngày 21 tháng 3 rằng Iran cũng cho biết họ sẵn sàng cho phép các tàu có liên hệ với Nhật Bản đi qua eo biển.
Một số tàu đã rời khỏi eo biển đã tắt tín hiệu truyền dẫn vì lý do an ninh do căng thẳng leo thang. Sự nhiễu sóng điện tử mạnh trong khu vực cũng làm gián đoạn hệ thống theo dõi tàu và có thể làm sai lệch vị trí thực của tàu.
Theo cơ sở dữ liệu quốc tế Equasis, người quản lý của Jamal là Resurgence Ship Management ở Mumbai. Chủ sở hữu của Jamal, Liner Shipping, không có thông tin liên lạc nào nhưng có cùng địa chỉ đăng ký với Resurgence Ship Management.
Iran đảm bảo lối đi an toàn cho tàu ở Eo Hormuz:
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi một lần nữa khẳng định rằng Eo Hormuz vẫn mở, với điều kiện các quốc gia liên hệ trước với Tehran.
“Chúng tôi không đóng eo biển này. Theo quan điểm của chúng tôi, eo biển này vẫn mở. Nó chỉ đóng với các tàu thuộc về kẻ thù của chúng tôi, những nước tấn công chúng tôi. Còn đối với các nước khác, tàu vẫn có thể đi qua eo biển” - ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Kyodo News của Nhật Bản hôm thứ Sáu.
“Chúng tôi sẵn sàng đảm bảo lối đi an toàn nếu có liên hệ… Tất cả những gì họ cần làm là liên hệ với chúng tôi để thảo luận về cách sử dụng tuyến đường này” - ông Araghchi cho biết, theo bản transcript của cuộc phỏng vấn được chia sẻ trên tài khoản Telegram của ông.
Theo như lời kể từ gia đình con trai 16 tuổi cãi nhau với người yêu qua điện thoại càng khiến vụ việc thêm phần xót xa. Bà Phairin - mẹ của thiếu niên vô cùng đau lòng trước sự việc xảy ra với con trai cho biết trước đó một ngày, con trai bà đã xảy ra tranh cãi với bạn gái qua điện thoại. Sau cuộc cãi vã, cậu bé trở về phòng và đóng cửa từ tối. Suốt cả ngày hôm sau, nạn nhân không ra ngoài, cũng không có bất kỳ phản hồi nào.
Ngày 19/3/2026, lực lượng chức năng tại tỉnh Chonburi (Thái Lan) đã tiếp nhận và xử lý một vụ việc đau lòng liên quan đến cái chết của một thiếu niên 16 tuổi, được xác định là nghi do tự tử trong phòng trọ riêng.
Theo thông tin ban đầu, Trung tá cảnh sát Aphinan Bunyawat, điều tra viên thuộc Đồn cảnh sát Bowin, nhận được tin báo từ ông Nopadol Thomya - trưởng thôn Moo 2, xã Bowin, huyện Sriracha, về việc phát hiện một người treo cổ trong phòng trọ trên địa bàn. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phối hợp với Trung tá Veera Wattanarongchai cùng đội điều tra có mặt tại hiện trường để tiến hành xác minh.
Tại căn phòng cho thuê, thi thể nạn nhân, một nam thiếu niên 16 tuổi (được giấu tên) được phát hiện trong tình trạng đã tử vong nhiều giờ trước đó. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân đã tử vong khoảng hơn 7 tiếng. Thi thể được tìm thấy trong tư thế treo cổ bằng dây thừng buộc vào xà nhà. Đáng chú ý, qua công tác khám nghiệm hiện trường và kiểm tra tử thi, lực lượng chức năng không phát hiện dấu hiệu của sự tác động ngoại lực hay hành vi bạo hành. Căn phòng nơi xảy ra vụ việc cũng không có dấu hiệu xáo trộn bất thường.
Lời kể từ gia đình nạn nhân càng khiến vụ việc thêm phần xót xa. Bà Phairin - mẹ của thiếu niên cho biết trước đó một ngày, con trai bà đã xảy ra tranh cãi với bạn gái qua điện thoại. Sau cuộc cãi vã, cậu bé trở về phòng và đóng cửa từ tối. Suốt cả ngày hôm sau, nạn nhân không ra ngoài, cũng không có bất kỳ phản hồi nào.
Đến buổi tối, linh cảm có điều bất thường, người mẹ nhìn vào phòng thì bàng hoàng phát hiện con trai mình đã treo cổ. Trong hoảng loạn, bà phá cửa để vào bên trong nhưng mọi thứ đã quá muộn khi thi thể nạn nhân đã cứng đờ. Ngay sau đó, bà trình báo sự việc với trưởng thôn, từ đó thông tin được chuyển đến cơ quan chức năng.
Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm và thu thập chứng cứ tại hiện trường, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho đội cứu hộ Pure Yeang Tai Sriracha để đưa về Bệnh viện Laem Chabang phục vụ công tác khám nghiệm pháp y, làm rõ nguyên nhân tử vong.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, tuy nhiên những gì xảy ra đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sức khỏe tinh thần ở lứa tuổi vị thành niên, đặc biệt trong bối cảnh các mối quan hệ cá nhân ngày càng có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý của người trẻ.
Theo như nam ca sĩ này lại quyết định rời showbiz để tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh, dù đã từng là giọng ca nổi tiếng của thập niên 1990. Năm 1993, anh đi học thêm nghề làm bạc với ý định mở tiệm kinh doanh. Sau đó, nam ca sĩ mở thêm studio dịch phim, công ty giải trí, nhà máy xuất khẩu trái cây. Anh vừa kinh doanh vừa đi hát trong suốt 10 năm. Năm 2003, Ngọc Hải thông báo giải nghệ để tập trung hoàn toàn cho công việc kinh doanh.
Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 vừa công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo danh sách được công bố, có 125 đại biểu trúng cử HĐND TP.HCM, trong đó có cựu ca sĩ Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM.
Cựu ca sĩ Ngọc Hải trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Sinh năm 1974, Ngọc Hải là em trai ruột của "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn. Ở thập niên 1990, Ngọc Hải được đánh giá là giọng ca trẻ sáng giá. Nhờ ca khúc Mưa bụi, Ngọc Hải nổi tiếng và được khán giả đón nhận với dòng nhạc trữ tình.
Sau khi ghi hình thêm vài số Mưa bụi, Ngọc Hải tự sản xuất loạt nhạc tập Tình đời 1, 2, 3... Anh cùng anh em trai của mình liên tiếp gặt hái thành công.
Thời kỳ đỉnh cao, cát-xê mỗi show diễn của anh vào khoảng 250 USD/bài, quay video khoảng 500-700 USD. "Các show diễn tới tấp, đến nỗi ăn ngủ đều ở trên xe là chính", anh từng kể. Chính bởi vậy, Ngọc Hải được nhiều người gọi là "vua cát-xê của dòng nhạc Mưa bụi".
Ngọc Hải Từng là giọng ca nổi tiếng của thập niên 1990.
Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Ngọc Hải gây bất ngờ khi quyết định từ bỏ con đường nghệ thuật.
Năm 1993, anh đi học thêm nghề làm bạc với ý định mở tiệm kinh doanh. Sau đó, nam ca sĩ mở thêm studio dịch phim, công ty giải trí, nhà máy xuất khẩu trái cây. Anh vừa kinh doanh vừa đi hát trong suốt 10 năm. Năm 2003, Ngọc Hải thông báo giải nghệ để tập trung hoàn toàn cho công việc kinh doanh.
Sau khi từ bỏ nghệ thuật, Ngọc Hải theo học Đại học Quản trị Paris vào năm 2007. Anh lấy được bằng thạc sĩ rồi đến tiến sĩ. Không dừng lại ở đó, anh học thêm bằng Cao cấp Lý luận chính trị.
Ngọc Hải hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á, đồng thời giữ các chức vụ gồm: Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nam TP.HCM (SHBA).
Trước sáp nhập, anh là đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII nhiệm kỳ 2022-2027, nhiều năm nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, góp phần nâng chất lượng hoạt động của HĐND.
Bên cạnh đó, cựu ca sĩ còn giảng dạy và giữ chức Trưởng Khoa Du lịch - Sức khỏe Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.
Ở tuổi 52, Ngọc Hải có cuộc sống sung túc, viên mãn. Không chỉ thành đạt, anh còn có gia đình viên mãn, hạnh phúc với vợ và con trai. Gia đình anh đang sống trong căn biệt thự rộng đến 700m² tại TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).
Trong một lần chia sẻ, ca sĩ Mưa bụi từng nói dù được khán giả khắp nơi yêu mến song anh thấy mình không hợp với số đông.
"Tôi thích những giây phút yên bình mà không ai biết mình là ai. Tôi sống với đam mê của mình như vậy là đủ rồi. Làm kinh doanh, tôi vui vì tạo công ăn việc làm cho nhiều người, tham gia các công tác xã hội đã giúp tôi khám phá những giá trị tốt đẹp của cuộc sống này", anh tâm sự.
Ngọc Hải là em trai ca sĩ Ngọc Sơn.
Mặc dù không sống cùng nhau nhưng Ngọc Sơn và Ngọc Hải vẫn giữ mối quan hệ anh em gắn bó. Bất cứ những ngày lễ hay sự kiện quan trọng, Ngọc Hải đều xuất hiện để ủng hộ anh trai.
"Ông hoàng nhạc sến" từng nhận xét em trai là người hiếu thảo và lễ phép, luôn sống hòa đồng, chịu khó học hỏi và cống hiến. Ngọc Sơn luôn tự hào vì có người em giỏi giang như Ngọc Hải.
Theo như nam diễn viên Thanh Bình chọn cuộc sống bình lặng, tập trung sự nghiệp và chăm sóc cậu con trai 9 tuổi sau biến cố công việc lẫn hôn nhân. Nam diễn viên 8X thừa nhận chưa thực sự mở lòng cho một mối quan hệ mới. Hiện ưu tiên lớn nhất của anh là công việc và dành thời gian chăm sóc con trai. Đỉnh điểm của bi kịch khi Khải bí mật làm xét nghiệm ADN vì thấy con không giống mình, gây ra tổn thương sâu sắc cho người vợ.
Diễn viên Thanh Bình sinh năm 1985, vốn theo học ngành y nhưng đam mê diễn xuất nên quyết định rẽ hướng. Năm 2007, anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM.
Sau khi ra trường, anh bắt đầu từ những vai quần chúng, vai phụ trước khi khẳng định được thực lực để đảm nhận các vai chính trên sân khấu và phim truyền hình.
Diễn viên Thanh Bình.
Ngoài hoạt động tại Sân khấu kịch IDECAF, anh tham gia diễn xuất ở các phim: Bố là tất cả, Ngõ vắng, Nó là con tôi, Tình ca phố, Con gái bố già...
Năm 2020, Thanh Bình gặp tai nạn phim trường khi diễn cảnh nhảy từ độ cao 2m. Do sự cố ngoài ý muốn, diễn viên té ngã, dẫn đến vỡ sụn gối và chảy máu mắt phải cấp cứu.
Tai nạn khiến anh gián đoạn công việc đóng phim trong thời gian dài. Đến nay diễn viên vẫn chịu nhiều di chứng, cản trở quá trình làm nghề hay tập luyện thể thao.
Chia sẻ với PV, Thanh Bình kể 2-3 năm gần đây anh kín tiếng, ít xuất hiện ở các sự kiện hay trên truyền thông, chỉ âm thầm đóng phim.
Có lúc diễn viên muốn tạm nghỉ phim để tập trung công việc khác. Nhưng anh làm nghề hơn 20 năm, diễn xuất đã ăn vào máu nên vẫn gắn bó đến nay.
Về đời tư, Thanh Bình từng có cuộc hôn nhân với diễn viên Ngọc Lan. Cả hai đính hôn năm 2016 và có chung con trai Louis vào năm 2017. Sau 3 năm chung sống, họ quyết định "đường ai nấy đi" vào năm 2019 do không tìm được tiếng nói chung.
Thanh Bình không xem chuyện dang dở là thất bại mà quan niệm khi hết duyên thì nên chia tay êm đẹp. Hậu ly hôn, anh và vợ cũ giữ quan hệ bạn bè, cư xử văn minh để chăm lo con.
Diễn viên Thanh Bình và con trai - bé Louis. Sau ly hôn, anh và diễn viên Ngọc Lan vẫn giữ quan hệ bạn bè.
Nam diễn viên 8X thừa nhận chưa thực sự mở lòng cho một mối quan hệ mới. Hiện ưu tiên lớn nhất của anh là công việc và dành thời gian chăm sóc con trai.
"Những người từng một lần dang dở như tôi luôn khao khát một hạnh phúc nhẹ nhàng nhưng cũng phải thuận theo tự nhiên. Nếu có mối quan hệ viên mãn tôi sẽ chia sẻ, còn hiện vẫn chưa nên tôi xin giữ cho riêng mình”, Thanh Bình nói.
Ngoài đóng phim, Thanh Bình còn kinh doanh và thử sức ở 1 số lĩnh vực. Dù bận rộn, anh mỗi cuối tuần dành thời gian đưa con trai đi chơi, ăn uống để duy trì tình cảm cha con.
Gần đây, Thanh Bình trở lại màn ảnh nhỏ trong tập phim Nghi ngờ (thuộc series Phim ngắn cuối tuần) của Đài Vĩnh Long. Anh vào vai Khải, một người đàn ông yêu vợ nhưng vì áp lực 10 năm chưa có con cùng những lời bàn tán của xã hội đã trở nên đa nghi.
Đỉnh điểm của bi kịch khi Khải bí mật làm xét nghiệm ADN vì thấy con không giống mình, gây ra tổn thương sâu sắc cho người vợ. Thanh Bình thể hiện trọn vẹn các cung bậc cảm xúc từ hoang mang, nghi ngờ đến hối hận muộn màng và nỗ lực hàn gắn tổ ấm.
Thanh Bình là gương mặt quen thuộc của series này từ những ngày đầu tiên. Nam diễn viên đánh giá cao kịch bản, tính nhân văn của dự án vì gửi gắm bài học đến khán giả qua từng tập phim.
Theo như nam diễn viên Việt bị vợ đại gia hơn 15 tuổi đã 10 năm – một chặng đường không dài, không ngắn, đủ để hiểu nhau. Và tốt nhất đừng có mà cãi vợ, không ‘điên’ vợ cho cái bánh vả. Sang tuổi mới hãy chuẩn đét là ông chồng Voi đáng yêu, biết biến "bánh vả" thành những điều ngọt ngào nhất nhé" như chia sẻ của vợ nam diễn viên Việt nhận dược nhiều sự chú ý.
Mới đây, bà xã đại gia hơn 15 tuổi của Trương Nam Thành - doanh nhân Thu Huyền gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật chồng với giọng điệu vừa hài hước vừa “có tính răn đe”.
Nữ doanh nhân viết: "Happy birthday Voi nha. Tuổi mới bình an, sức khỏe, hạnh phúc. Chúc những gì tốt đẹp nhất đến với ông chồng Voi (8 năm gọi là Ngắn, năm nay kiên quyết đổi thành Voi).
10 năm – một chặng đường không dài, không ngắn, đủ để hiểu nhau. Và tốt nhất đừng có mà cãi vợ, không ‘điên’ vợ cho cái bánh vả. Sang tuổi mới hãy chuẩn đét là ông chồng Voi đáng yêu, biết biến "bánh vả" thành những điều ngọt ngào nhất nhé".
Hình ảnh đính kèm dòng chia sẻ của vợ Trương Nam Thành.
Dòng trạng thái hài hước nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng bởi cách xưng hô dí dỏm "Voi – vợ" cùng màn "cảnh báo nhẹ" nhưng đầy tình cảm của doanh nhân Thu Huyền dành cho ông xã trong ngày đặc biệt.
Trương Nam Thành sinh năm 1991 từng được biết đến khi đạt danh hiệu Á vương 3 tại cuộc thi Manhunt International 2012, sau đó hoạt động trong showbiz với vai trò người mẫu, diễn viên trước khi rút lui để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh.
Trương Nam Thành kết hôn với nữ doanh nhân Nguyễn Thu Huyền vào năm 2018. Bà xã của anh hơn chồng khoảng 15 tuổi và từng trải qua đổ vỡ hôn nhân trước đó.
Thời điểm công khai, mối quan hệ của cả hai từng nhận nhiều ý kiến trái chiều vì khoảng cách tuổi tác. Tuy nhiên, nam diễn viên lựa chọn im lặng trước dư luận, tập trung xây dựng gia đình.
Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi hiện có cuộc sống kín tiếng nhưng viên mãn bên hai con trai sinh đôi.
Theo như con riêng của vợ được nam diễn viên Việt nổi tiếng thương như con đẻ ở tuổi 14, con riêng của vợ nam dễn viên Việt nổi tiếng này ngày càng "trổ mã" xinh đẹp. Cherry là con riêng của Bạch Lan Phương trước khi cô kết hôn với diễn viên Huỳnh Anh. Sau khi về chung một nhà, Huỳnh Anh được nhận xét có mối quan hệ gần gũi với con riêng của vợ, thậm chí yêu thương, chăm sóc như con ruột.
Con gái riêng của MC, biên tập viên Bạch Lan Phương – bé Cherry – tiếp tục nhận được sự quan tâm khi loạt hình ảnh mới được mẹ chia sẻ trên mạng xã hội.
Trong những bức ảnh đăng tải, cô bé diện áo dài tông hồng nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú cùng thần thái dịu dàng, trong trẻo, xinh đẹp của tuổi 14.
Tuổi 14 xinh đẹp của con gái Bạch Lan Phương.
Đi kèm loạt ảnh, Bạch Lan Phương chia sẻ: "Xin mãi mới cho mẹ đăng. Mẹ bảo để mẹ tuyển 'con dệ' từ bây giờ". Vợ Huỳnh Anh còn hài hước đưa ra ưu tiên cho các rể biết đánh pickle ball.
Dòng trạng thái của Bạch Lan Phương thu hút sự chú ý, nhiều khán giả để lại bình luận thích thú trước cách nói chuyện dí dỏm của nữ MC. Rất nhiều người khen Cherry xinh đẹp, nhận làm con dâu và cũng không ít chàng trai vào gọi nữ biên tập viên là mẹ.
Bạch Lan Phương và chồng - diễn viên Huỳnh Anh.
Cherry là con riêng của Bạch Lan Phương trước khi cô kết hôn với diễn viên Huỳnh Anh. Sau khi về chung một nhà, Huỳnh Anh được nhận xét có mối quan hệ gần gũi với con riêng của vợ, thậm chí yêu thương, chăm sóc như con ruột.
Trên mạng xã hội, nam diễn viên từng nhiều lần xuất hiện bên cạnh Cherry trong những khoảnh khắc đời thường cho thấy sự gắn bó của cả hai. Về phía cô bé, Cherry cũng được khen ngợi ngoan ngoãn, học giỏi và hòa nhập.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.