Nhân vật cao cấp của Phòng thí nghiệm Virus P4 Vũ Hán đã đào thoát sang Pháp cùng với một số tin chấn động rất liên quan
Chỉ trong vòng vài giờ trước đây trong ngày hôm nay 02/05/2020 tin đồn rằng "Bà dơi" (Batwoman), Shi Zhengli, Giám đốc Trung tâm Vũ Hán Nghiên cứu Các bệnh Virus lây nhiễm đã được cho rằng cùng gia đình đã đào thoát được sang Pháp, mang theo hàng nghìn tài liệu bí mật, và đã xin tị nạn chính trị ở Đại sứ Quán Mỹ. Cần biết rằng bà Shi Zhengli là chuyên viên cao cấp nghiên cứu về các chủng coronavirus, nguyên thủy bắt nguồn từ loài dơi.
Nguồn tin này cũng cho rằng sự đào thoát thành công của Shi Zhengli cùng gia đình là do sự hỗ trợ của Thứ trưởng Bộ An ninh Xã hội ông Sun Lijun.
Tuy nhiên, cần lưu ý là cách đây 1 tuần, 26/04/2020 bản tin trên tờ Tin tức Đài-loan có đưa một đoạn tin cho biết rằng Cựu Chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng vừa mới trước đó công bố trên mẩu tin điện tử (podcast) rằng có nghiên cứu viên cao cấp của Phòng Thí nghiệm P4 Vũ Hán đã đào thoát khỏi Trung Quốc và nhân vật này có lẽ sẽ lộ diện trong một vài ngày tới đây cùng với thông tin về virus Vũ Hán (Covid-19). Liệu có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không và liệu bản tin nên trên có phải là tin đồn hay không. Cần phải chờ xem.
Trong một bối cảnh khác, vừa mới tức thời, một bản tin chấn động do tờ Dailymail UK đưa ra cho biết tin tức rò rỉ từ một báo cáo 15 trang của Nhóm Tình báo Đồng minh "Năm Con mắt" (Five Eyes) là một liên minh Tình báo của 5 nước: Mỹ, Canada, Anh, Úc và New Zeland đã thu thập chứng cứ tố cáo Trung Quốc đã ém nhẹm vụ dịch coronavirus, và khẳng định rằng Trung Quốc đã cố tình hủy các bằng chứng có liên quan đến vụ đại dịch này
Các nhà nghiên cứu những người đã cố gắng đưa ra cảnh báo về vụ dịch đã hoặc bị buộc phải im lặng hoặc bị mất tích và bằng chứng về vụ dịch đã được xóa vết tích.
Bản báo cáo này còn cho biết Trung quốc đã từ chối cung cấp mẫu virus để có thể dựa vào đó mà bào chế vaccine và các mẫu virus này cũng bị kiểm duyệt bỏ trên mạng lưới internet.

Trung quốc cũng bị cáo buộc là các bản tin về virus cũng đã bị kiểm duyệt cắt bỏ trên các hệ thống truy tìm thông tin mạng từ tháng 12 2019.
Hồ sơ rò rỉ này cũng cho biết các quốc gia đã có bằng chứng về việc virus bị rò rỉ từ Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán.
Khía cạnh quan trọng nhất của báo cáo này là cáo buộc Trung quốc đã thiếu minh bạch thông tin về tình trạng lây nhiễm của bệnh.
Trung quốc đã nói dối, dấu nhẹm về tình trạng lây nhiễm từ người sang người. Trung quốc gần như đã ém nhẹm tình trạng nghiêm trọng của nạn dịch mới này từ giai đoàn mới bùng phát là mấu chốt để cho các nước trên thế giới không kịp trở tay khi dịch lan mạnh ra khỏi lãnh thổ Trung quốc.
Hồ sơ này còn cho thấy nhóm tình báo đã tìm thấy bằng chứng virus này đã bị rò rỉ ra từ Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán nằm gần ngay chợ Hải sản Vũ Hán nơi vụ dịch khởi phát.
Tài liệu còn mô tả chính quyền Bắc kinh đã cố gắng cho thế giới bên ngoài biết là tình trạng dịch không nghiêm trọng nhưng mặt khác thì bí mật xóa sạch các dấu vết của vụ dịch. Chiến dịch này bao gồm 'tiêu hủy' các mẫu virus trong phòng thí nghiệm, tẩy rửa sạch sẽ chợ hải sản, kiểm duyệt bỏ toàn bộ các bằng chứng về 'người mang mầm bệnh không triệu chứng' và không cung cấp mẫu virus cho các nước khi được yêu cầu.
Báo cáo cho biết thêm, năm 2013 các nhà nghiên cứu Trung quốc về các loại virus có liên quan đến dơi đã nghiên cứu trên mẫu di truyền của một loại virus mà sau này Covid-19 cho thấy có sự trùng hợp cấu trúc di truyền với nhau đến 96%. Họ cũng tiến hành một nghiên cứu 'khá nguy hiểm' và năm 2015 và cho thấy bệnh này là lây truyền từ dơi sang người.
Các bác sĩ Trung quốc những người gióng tiếng chuông cảnh tỉnh về vụ dịch hoặc mất tích hoặc bị trừng phạt, tài liệu nêu ra.
Huang Yan Ling, một nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán, người được cho là "Bệnh nhân Zero" châm ngòi cho vụ đại dịch toàn cầu đã biến mất một cách bí hiểm và toàn bộ lý lịch của bà đã bị xóa bỏ khỏi trang web của Viện.
Các nhân vật khác bao gồm thương gia Fangbin, Luật sư Chen Quishi và cựu phát ngôn viên truyền hình quốc gia Li Zehua được cho rằng bị bắt giam bất hợp pháp vì đã dám lên tiếng quy trách nhiệm cho chính quyền Trung quốc về nạn đại dịch toàn cầu này.
Tập tài liệu này cũng cho biết có một số ý kiến không đồng thuận với nhau trong nhóm "Năm Con mắt" về nguồn gốc của bệnh là xuất phát từ Phòng thí nghiệm Vũ Hán hay là từ Chợ hải sản.
Toàn là những tin giật gân, hy vọng sẽ được sáng tỏ nay mai.