Vào ngày 24/2/2022 Putin đã lệnh tổng tấn công Ukraina. Các thành phố lớn như Kiev, Kharkov, Odessa đều bị bắn tên lửa, tên lửa hành trình. Các lực lượng không quân Nga đánh bom, trực thăng bắn các cơ sở phòng không của Ukraina.
Vào ngày 25/2/2022 quân Nga đã tiến sâu vào Ukraina, chiếm nhà máy điện nguyên tử Chernobyl. Ngoài đó bao vây và pháo kích nhiều phố lớn. Tuy nhiên sau ngày đầu bị sốc, quân Ukraina đã nhanh chóng tỉnh giấc. Nhiều máy bay, trực thăng, xe tăng, thiết giáp của Nga bị hạ. Quân Nga không thành công chiếm được bất kỳ thành phố chiến lược nào. Đảo Rắn, sân bay Hostomel đều bị quân Ukraina tái chiếm.
Vào ngày 26/2/2022 quân Nga bao vây Kiev nhưng không tiến vào được thành phố vì phòng thủ rất chặt. Gián điệp Nga dột nhập Kiev không thành công ám sát tổng thống Ukraina. Nhiều binh sĩ Nga bị bắt cho thấy độ tuổi còn rất trẻ 18-20. Các thành phố khác cũng bị pháo kích. Một toà nhà chung cư tại trung tâm Kiev bị trúng tên lửa. Nga đã bị loại khỏi SWIFT thanh toán quốc tế. Roman Abramovics đã trao Chelsea cho quỹ từ thiện.
Vào ngày 27/2/2022 Quân Nga dường như không thành công tiến thêm bước nào. Ngoại ô Kharkov quân Nga bị phục kích tổn thất rất lớn, một vài nhóm quân lọt vào thành phố, giao tranh rất quyết liệt. Nhiều nơi trên thế giới biểu tình chống Nga. Putin cũng nói "bóng gió" về việc sử dụng vũ khí nguyên tử và rằng Mỹ đã từng ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản để kết thúc chiến tranh thì Nga cũng có quyền làm như vậy.
Vào ngày 28/2/2022 các bên Nga và Ukraina có cuộc đàm phán tại biên giới Belarus, tuy nhiên chưa có kết quả. Đồng tiền rúp mất giá 40%, 315 tỷ USD của ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng.
Vào ngày 1/3/2022 phát hiện thực phẩm của quân Nga hết hạn tới cả 7 năm. Quảng trường tự do Kharkov và tháp truyền hình ở Kiev bị tấn công tên lửa. Thị trường cổ phiếu Nga giảm 80-90% so với lúc trước chiến tranh.
Vào ngày 2/3/2022 Kiev và Kharkov tiếp tục bị bao vây. Putin mệt mỏi, tức giận và tâm lý có vấn đề theo tình báo. Phương Tây tăng cường trừng phạt Nga và hỗ trợ Ukraina.
Vào ngày 3/3/2022 thiếu tướng Nga tư lệnh Sư đoàn Dù số 7 Andrei Sukhovetsky tử trận. Quân Nga chiếm được Kherson. Các hãng làm ăn lớn Phương Tây đều đồng loạt rút khỏi Nga.
Vào ngày 4/3/2022 có 163 nhà đoạt giải Nobel lên án Nga, các hãng lớn tiếp tục rút khỏi Nga như Microsoft, Ikea... Nga tiiếp tục vây hãm nhiều thành phố Ukraina.
NGA KHUYẾN NGHỊ VIỆT NAM LÀ ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH AN TOÀN
Ngày 2/3, Bộ Ngoại giao Nga công bố khuyến nghị của Cơ quan Du lịch Liên bang Nga về việc đi du lịch nước ngoài trong bối cảnh nhiều quốc gia áp đặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế đối với Moskva.
Theo đó, khuyến nghị của cơ quan chức năng Nga đánh giá Việt Nam là một trong những điểm đến du lịch an toàn và không đưa ra bất kỳ hạn chế nào đối với Nga. Các quốc gia trong danh sách này còn có Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Tunisia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Ấn Độ.
Cơ quan chức năng Nga khuyến cáo công dân không nên đến các quốc gia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế đối với Nga, vì việc ở lại các quốc gia này có thể mang lại rủi ro cho việc quay trở lại Nga kịp thời và an toàn.
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức loại 7 ngân hàng Nga khỏi Hiệp hội Viễn thông Liên Ngân hàng và Tài chính Quốc tế (SWIFT).
7 ngân hàng của Nga là: VTB, Otkritie, Novikom, Promsvyaz, Rossiya, Sovcom và Vnesheconom (VEB).
Chiến tranh Ukraine: Liệu Vladimir Putin có thể một mình kích nổ bom hạt nhân và nhấn "nút đỏ"?
Cuộc chiến chống lại Ukraine là cuộc chiến của Vladimir Putin, một mình ông ta ra quyết định. Đây cũng là trường hợp xảy ra vào Chủ nhật, khi ông ta triệu tập bộ trưởng quốc phòng và tổng tham mưu trưởng đến bàn dài hội nghị để đưa ra một mệnh lệnh khiến nhiều người khiếp sợ: "sức mạnh đe đọa" của quân đội, tức là vũ khí hạt nhân, phải sẵn sàng chiến đấu.
Nhưng về điểm này, nhà toàn trị của Điện Kremlin không có toàn quyền định đoạt. Để thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân, cần có nhiều thứ hơn là một cái nút đỏ. Một chuỗi mệnh lệnh phức tạp cần được kích hoạt, trong đó Putin chỉ là một phần - mặc dù là phần quan trọng.
Thủ tục chính xác cho một cuộc tấn công hạt nhân chỉ được biết đến trong các điều khoản sơ lược, tương tự như va li hạt nhân nổi tiếng của Mỹ. Các tin đồn và suy đoán đang lan truyền xung quanh cái gọi là "Cheget" của Nga.
🔘Vũ khí hạt nhân của Nga: Ba va li, một mệnh lệnh
Có ba chiếc vali mà chủ nhân của họ đều ngồi trên bàn dài hội nghị ở Điện Kremlin hôm Chủ nhật - đó là tổng thống, bộ trưởng quốc phòng và tổng tham mưu trưởng.
Trái ngược với mẫu va li của Mỹ, chiếc "Football" bằng da, cồng kềnh - chiếc "Cheget" của Nga trông trang nhã và hiện đại hơn: một chiếc cặp vỏ cứng mỏng luôn nằm trong tầm với của Tổng thống, được giữ bởi một sĩ quan trong bộ quân phục hải quân nổi bật, được cho là, để có thể dễ dàng nhận diện người xách va li kể cả trong những buổi tụ tập đông người.
Các chuyên gia an ninh thường cho rằng bộ ba Cheget sẽ đưa ra mệnh lệnh sau khi quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân, mà theo hiến pháp là trách nhiệm duy nhất của tổng thống với tư cách là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Trong trường hợp khẩn cấp, trước tiên Vladimir Putin sẽ nhập mã cá nhân của Putin vào va li hạt nhân của ông ta, sau đó bộ trưởng quốc phòng sẽ thêm mã của ông ấy, và cuối cùng là tổng tham mưu trưởng, từ Cheget mệnh lệnh thực sự sau đó sẽ được gửi đến các đơn vị tại chỗ.
🔘Cheget, một biểu tượng của quyền lực
Ít nhất đó là chuỗi mệnh lệnh hoạt động trong thời Liên bang Xô viết, khi va li hạt nhân được phát triển vào năm 1983, bởi vì Bộ Chính trị nhận ra rằng phản ứng của Mỹ đối với một cuộc tấn công đầu tiên sẽ vô cùng nhanh chóng - tên lửa của Mỹ có thể đạt mục tiêu trong thời gian ngắn hơn mười phút.
Qua nhiều năm, Cheget đã trở thành một loại vương trượng, một biểu tượng quyền lực được trao lại một cách nghi lễ sau mỗi lần thay đổi lãnh đạo. Hồi giữa thập niên 90, tổng thống Boris Yeltsin vẫn chưa tỉnh hẳn sau cuộc gây mê một ca phẫu thuật, ông đã thu hồi va li hạt nhân từ phó tổng thống.
Cũng chính Yeltsin là người duy nhất mở Cheget vào năm 1995, khi quân đội Nga nhầm lẫn tên lửa nghiên cứu của Na Uy với tên lửa Triden của Mỹ. Sự hiểu lầm đã được giải tỏa trước khi Yeltsin ra lệnh "phản công". Mô hình va li của cựu tổng thống được trưng bày trong Bảo tàng Yeltsin. Nó chỉ có bốn nút lớn, các nhà phát triển đã làm cho nó dễ vận hành để không gây khó cho các chính trị gia Liên Xô thường lớn tuổi.
Nguyên tắc chuỗi mệnh lệnh của Nga có thể vẫn tương tự cho đến ngày nay, mặc dù một số chuyên gia nghi ngờ rằng quy trình này có thể bị Vladimir Putin cắt bớt. Phóng viên Christian Semm của Matxcơva đưa tin trên tờ "Heute Journal" rằng chỉ cần hai trong số ba chiếc vali là có thể thực hiện một vụ tấn công hạt nhân. Và Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu là một người bạn đồng hành thân thiết của tổng thống.
🔘Cuộc chiến của Putin chống Ukraine: sẽ bốc cháy?
Trong một cuộc phỏng vấn, nhà nghiên cứu bảo mật Joachim Krause chỉ ra một vấn đề khác: "Mọi thứ được biết về chuỗi mệnh lệnh đều là vũ khí hạt nhân chiến lược. Nhưng thứ vũ khí phi chiến lược mới quan trọng hơn nhiều." Vũ khí hạt nhân chiến lược là tên lửa tầm xa có tầm bắn hơn 5.000 km và sức nổ cao hơn. Krause cho biết: “Trong mọi trường hợp, như ở Mỹ cũng vậy, nó luôn ở trong tình trạng báo động”.
Các vũ khí hạt nhân phi chiến lược cũng có thể được sử dụng trên thực địa - và do đó có nhiều khả năng được sử dụng trong chiến tranh Ukraine. Theo báo cáo hiện tại trên "Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử", Nga có khoảng 2.000 đầu đạn loại này, hầu hết có thể được cất giữ ở phía tây đất nước. "Trong thời bình, vũ khí hạt nhân phi chiến lược thường được cất giữ. Chúng chỉ được tích hợp vào hệ thống vũ khí khi đạt đến mức báo động nhất định". Điều đó có thể mất thời gian nếu, chẳng hạn, tên lửa trước tiên phải được vận chuyển lên tàu.
Ở Nga những ngày này, chỉ có Vladimir Putin tự mình quyết định mức độ báo động sẽ được ban bố. Krause không biết việc sử dụng những vũ khí hạt nhân phi chiến lược này sẽ hoạt động như thế nào: “Không ai có thể cho bạn biết chính xác cách thức hoạt động chuỗi mệnh lệnh của vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Nó có thể tương tự như vũ khí chiến lược, hoặc với một hệ thống đơn giản hơn."
*
Dịch từ nguồn: https://web.de/magazine/politik/russ...xrlwlvvPQAOBsU
Với chiều dài 1,2 mét, tên lửa chống tăng Javelin có thể được vận chuyển và bắn chỉ bởi một người lính duy nhất. Dẫu vậy, loại vũ khí được chế tạo bởi các nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin và Raytheon có hỏa lực đủ để xuyên phá giáp xe tăng từ cách xa 2,5 km.
Những đặc điểm trên đã khiến Javelin trở thành loại vũ khí được lựa chọn để đẩy lùi các cuộc tấn công của xe tăng trong vùng đô thị. Người vận hành Javelin có thể tiếp cận và tấn công mục tiêu một cách bí mật. Phía Ukraine đặt kỳ vọng vào vũ khí này trong bối cảnh xe tăng của Nga đang di chuyển hướng về Kiev từ ngày 1/3.
Tháng 1 vừa qua, Mỹ đã chuyển giao số vũ khí trị giá 200 triệu USD cho Ukraine, bao gồm 300 tên lửa Javelin. Hôm 26/2, chính quyền Washington phê duyệt viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine sau khi Nga mở chiến dịch tấn công vào nước này.
Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama, Mỹ đã không cung cấp Javelin cho Ukraine vào thời điểm Nga sáp nhập Crimea năm 2014. Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Donald Trump, chính quyền Washington đã đảo ngược chính sách trên và quyết định trang bị loại vũ khí này cho Kiev.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, chi tiêu quốc phòng của Nga ở mức 61,7 tỷ USD vào năm 2020, xếp thứ 4 trên thế giới. Trong khi đó, Ukraine chỉ bỏ ra 5,9 tỷ USD cho quốc phòng trong cùng năm.
Quân đội Nga có thể huy động 900.000 quân nhân tại ngũ trong khi con số này ở Ukraine chỉ là 196.000. Nga có 15.000 xe quân sự bọc thép, bao gồm cả xe tăng, gấp 5 lần con số mà Ukraine hiện đang sở hữu.
Nói cách khác, về mặt lý thuyết, Ukraine sẽ không thể kháng cự lại Nga nếu cả 2 quốc gia triển khai cùng một cách thức tiếp cận quân sự. Trên thực tế, Javelin, loại vũ khí hạng nhẹ tiên tiến, có thể gây sát thương đáng kể cho thiết bị của đối phương, đang là con át chủ bài của Kiev. Mỹ và các quốc gia châu Âu đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí kiểu như vậy.
Đức (cùng một số nước khác) đã quyết định cung cấp những vũ khí loại này, chẳng hạn như tên lửa đất đối không (surface-to-air missile) Stinger và tên lửa chống tăng vác vai. Anh được cho là đã cung cấp NLAW, hệ thống tên lửa chống tăng thế hệ tiếp theo được phát triển cùng với Thụy Điển. Còn Ba Lan đang chuẩn bị chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không di động sản xuất nội địa PZR Grom. Trong khi đó, Estonia, Latvia và Lithuania cũng đã gửi tên lửa vác vai tới Ukraine.
Theo Nikkei,
Phan Anh
Theo New York Times, một trong những nền tảng cuối cùng của tự do báo chí Nga đã sụp đổ: Điện Kremlin đã đóng cửa một đài phát thanh tự do mang tên Echo of Moscow.
Đài phát thanh Moscow đã trở thành biểu tượng của tự do ở Nga sau khi Liên Xô tan rã. Cho đến thứ Năm, khi đài phát thanh bị đóng, trang web không thể truy cập được. Alexei A. Venediktov, biên tập viên của đài phát thanh, nói với New York Times: "Dưới áp lực từ Điện Kremlin khi quyết định thanh lý các kênh của họ, họ vẫn chưa biết liệu chúng có tiếp tục phát sóng trên các nền tảng trực tuyến khác hay không".
Một sự hợp nhất thú vị, công ty năng lượng nhà nước Gazprom sở hữu Echo of Moscow, nhưng cho đến nay nó vẫn cho phép đài phát thanh hoạt động tương đối độc lập. Các nhà phân tích cho rằng đây là một nỗ lực của Điện Kremlin nhằm duy trì sự xuất hiện của chủ nghĩa đa nguyên. Tuy nhiên, cuộc xâm lược Ukraine đã làm thay đổi tất cả, đài chỉ trích bộ máy nhà nước Nga phải im bặt.
Quân đội Ukraine cũng cho biết một đoàn gồm 7 tàu chiến của Nga đã xuất kích ở Biển Đen. Họ đã viết rằng
LÍNH NGA CÓ THỂ ĐỔ BỘ GẦN KHU VỰC ODESSA.
🪖🇷🇺|🇺🇦GUERRE EN UKRAINE - Une importante flotte russe, composée essentiellement de navires d’assaut amphibies, a été repérée au large de la Crimée, sur la côte-ouest de la péninsule, laissant entrevoir un prochain assaut maritime sur Odessa (témoins). pic.twitter.com/x5fV0C1UgY
Theo Lầu Năm Góc, các hình vệ tinh chứng minh rằng đoàn xe của Nga đã dừng lại cách Kiev 26 km.
Bộ Quốc phòng hiện cho biết kể từ khi tiếp cận thành phố, đoàn xe đã chỉ tiến được ba km vào đêm thứ Ba và sau đó hầu như dừng lại trước thủ đô Ukraine.
Theo hiểu biết của chúng tôi, họ không đạt được tiến bộ đáng kể trong 24-36 giờ qua
John Kirby, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết. Ông nói thêm rằng có thể hình dung được rằng người Nga hiện đang dàn xếp các phòng tuyến của họ ở phía trước thành phố và xem xét cách họ có thể xuyên thủng hàng phòng thủ của Ukraine.
Trong khi đó, Maxar Technologies cũng đã công bố hình ảnh vệ tinh về phần phía bắc của Kyiv sau các vụ đánh bom của Nga.
🇺🇦#UCRANIA - 🇷🇺#RUSIA | Imágenes satelitales muestran la destrucción causada por los bombardeos rusos en zonas al norte de #Kiev.
Một vụ tấn công tên lửa của Nga ở Petrovs'kyi Donetsk. Đoạn video cho thấy một người đang tiến tới lối vào siêu thị thì một vụ nổ lớn làm rung chuyển tòa nhà.
🔴Rus ordusu #Petrovsky şehrinde bir süper marketi hedef aldı
Xuất hiện đoạn video quay cảnh một người lính Nga tự sướng với tên lửa được bắn trong khi mỉm cười và gật đầu vui vẻ. Và cuối cùng bị Ukraina bắt sống !
Theo báo cáo của Ngũ Giác Đài, nhiều binh sĩ Nga được cho là đã phá hoại phương tiện quân sự của chính họ để tránh giao tranh, tờ New York Times đưa tin.
“Một số đơn vị của Nga đã buông vũ khí sau khi đối mặt với hệ thống phòng thủ mạnh mẽ không lường trước của đối phương. Họ đã cố tình đục lỗ trên thùng chứa xăng để tránh giao tranh thêm. Một phần lớn quân đội Nga là lính nghĩa vụ trẻ, được huấn luyện kém và không được chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực. Ngoài ra, một số lực lượng cho là hầu như không có tiếp viện lương thực và nhiên liệu.
"Đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi", một người lính Nga cho biết
Các video trên trang của cơ quan an ninh Ukraine cho thấy điều tương tự: Những người lính Nga bị bắt đang khóc khi nói chuyện điện thoại với gia đình, báo "Daily Mail" đưa tin. Họ nói rằng họ không biết họ đang bị đưa vào cuộc chiến. Một người được cho là đã nói: “Chúng tôi phải giết những người dân hiền lành.”
Mặc dù tin tức ban đầu là khoảng 9 người chết sau khi hai trường học và một ngôi nhà bị tấn công bởi một cuộc không kích ở Chernihiv dịch vụ khẩn cấp Ukraine cho biết 22 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, Sky News đưa tin.
Vyacheslav Chaus, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở Chernihiv Oblast, cũng xác nhận các cuộc tấn công tiếp theo của người Nga và cho biết công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục.
Vụ nổ cũng được ghi lại:
This dashcam footage captures the moment a missile hit a residential building in central Chernihiv, northern Ukraine. Sky News has verified and located this video.
Mihajlo Podoljak, cố vấn của người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine nói, vòng hai của cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã bắt đầu.
Các nội dung chính trong chương trình nghị sự của phái đoàn Ukraine là ngừng bắn ngay lập tức và các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi các làng mạc và thị trấn liên tục bị bắn phá.
Start talking to Russian representatives. The key issues on the agenda: 1. Immediate ceasefire 2. Armistice 3. Humanitarian corridors for the evacuation of civilians from destroyed or constantly shelled villages/cities. pic.twitter.com/Pv0ISNjsod
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết, Hà Lan tiếp nhận người tị nạn, nếu chúng tôi có thể giúp Ba Lan, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Người đứng đầu chính phủ cho biết phần lớn người tị nạn được Ba Lan tiếp nhận, nhưng Hà Lan đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận họ. Tổng thống cũng nói thêm rằng Hà Lan cũng đã đề nghị hỗ trợ cho Ba Lan, và Rutte gần đây đã thảo luận về vấn đề này với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki.
Thủ tướng Hà Lan nói rằng "sự xâm lược của Nga là chưa từng có" và hiện đang tấn công dân thường,
Vi phạm nhân quyền không thể không bị trừng phạt. Cơ quan tư pháp phải hoạt động.
Báo chí Hà Lan đưa tin hôm thứ Tư rằng khoảng hai trăm người Hà Lan đã tình nguyện chiến đấu chống lại quân đội Nga. Tổng thống Ukraine hôm Chủ nhật thông báo rằng ông sẽ thành lập một đoàn gồm các công dân nước ngoài.
Tổng thống Hà Lan cũng đã đăng trên Twitter rằng ông ủng hộ Ukraine và đó không chỉ là tấn công Ukraine, mà là tấn công toàn bộ châu Âu.
Terugkijken: het inleidend statement van de persconferentie #ministerraad. O.m. over de Russische invasie in Oekraïne.
‘Het is niet alleen een aanval op Oekraïne, het is ook een aanval op alles wat we in Europa na de Tweede Wereldoorlog met elkaar hebben opgebouwd’ pic.twitter.com/k7MNpuvyk3
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.