Kharkiv có thể sớm được giải phóng hoàn toàn, nhưng người Nga đã tiến lên ở Severodonet.
Zelensky: Nhiều dân thường đã được sơ tán khỏi các nhà máy thép bị ném bom.
Một số tên lửa hành trình của Nga có thể được bắn vào Odessa.
Sẽ có một nhà lãnh đạo mới cho Hồng Kông.
Triều Tiên không thể dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa.
Abramovich bán Chelsea.
Liberty Media, công ty sở hữu quyền thương mại đối với Công thức 1, đang mua mảnh đất trị giá 240 triệu đô la ở Las Vegas, nơi, như đã thông báo trước đó, họ muốn tổ chức một cuộc đua vào năm tới.
Gần đây, thái độ của truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi đưa tin về cuộc chiến Nga – Ukraina bất ngờ thay đổi, theo hướng tích cực hơn về phía Tổng thống Zelensky của Ukraina và không còn kiểm duyệt từ “xâm lược” khi đề cập đến cuộc chiến.
Nạn lạm phát tiến sĩ, thạc sĩ, chức danh nổ như pháp hiện nay, phải nói đến công của thời Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân. Năm học 2007 – 2008, ông Nhân được ra khẩu hiệu “năm không”, trong đó có “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích”. Nhưng chính ông ta lại mâu thuẫn với mình khi vào lúc nhận chức Phó Thủ tướng, ông phát động chiến dịch trang trí toàn cõi Việt Nam bằng các loại bằng cấp, qua đề án do chính ông ký tên ban hành là mục tiêu đào tạo 20.000 tiến sĩ giai đoạn 2010 – 2020.
Tổ chức Ân xá Quốc tế ngày 6/5 nói có bằng chứng thuyết phục rằng quân đội Nga đã phạm tội ác chiến tranh, bao gồm cả hành quyết không xét xử đối với thường dân, khi họ chiếm đóng một khu vực bên ngoài thủ đô Ukraine vào tháng Hai và tháng Ba.
Chiến tranh ở Ukraina tiếp tục bao trùm lên mọi chủ đề thời sự quốc tế của báo chí Pháp ra ngày 06/05/2022. Riêng Le Monde tiếp tục ngược dòng quá khứ với bài thứ hai trong loạt bài về lịch sử mối quan hệ giữa Nga và Ukraina,nói về « Trận đói khủng khiếp ở Ukraina, bi kịch bị bóp nghẹt ». Theo tờ báo, số người chết đói ở Ukraina vì mệnh lệnh hợp tác hóa của Stalin được ước tính 3 đến 4 triệu người chỉ trong những tháng đầu của năm 1933, và lúc cao điểm có 10.000 đến 15.000 người chết đói mỗi ngày. Thảm kịch này lâu nay bị chính quyền xô-viết che giấu, còn Vladimir Putin thì tìm cách làm mờ nhạt đi.
Chuyên gia đánh giá rằng Trung Quốc có nhiều toan tính sau các lệnh cấm đánh bắt cá. Còn ngư dân Việt thì nói họ bị Trung Quốc tấn công, xua đuổi dù đang trong vùng biển Việt Nam, bất kể thời điểm có áp dụng lệnh cấm hay không.
Thủ tướng nhà nước cộng sản VN Phạm Minh Chính cũng nói "VN chọn lẽ phải, không chọn bên" nhưng cái "lẽ phải" của ông Thủ tướng và nhà cầm quyền VN như thế nào thì chúng ta đã biết, qua 3 lần bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc, qua thái độ của một số tướng tá, qua cách đưa tin của hầu hết truyền thông VN. Đó là thứ "lẽ phải" của một đảng cầm quyền ươn hèn, mông muội, luôn có não trạng chư hầu, có tâm lý phụ thuộc nặng nề vào Nga-Tàu, luôn cúi đầu làm theo ý Tàu Cộng chứ không phải lẽ phải của nhân loại văn minh, tiến bộ, có lương tâm.
Nguyên nhân gây ra bệnh gút là gì? 5 loại thực phẩm nên ăn càng ít càng tốt
Nguyệt Hà • 15:36, 06/05/22
Bệnh gút hình thành do sự gia tăng các tinh thể urat trong huyết thanh vượt quá độ bão hòa của huyết thanh. Khi nồng độ acid uric trong máu vượt quá mức bão hòa sẽ bị lắng đọng tại các mô khớp theo dòng chảy của máu, dẫn đến các bệnh liên quan. Một khi bệnh gút xuất hiện, thậm chí có thể dẫn đến các bệnh về gan, thận, tỷ lệ chữa khỏi thành công bệnh gút rất thấp, cần duy trì dùng thuốc mọi lúc.
Nguyên nhân của bệnh gút
1. Chế độ ăn uống không đúng cách
Nhiều loại thực phẩm thường dùng là các loại thực phẩm chứa nhiều purin như hải sản, nội tạng động vật, thịt nướng, ... Một khi ăn các loại thực phẩm này quá nhiều sẽ làm cho hàm lượng axit uric trong cơ thể tăng dần lên, tích tụ đến một mức độ nhất định sẽ gây ra bệnh gút.
2. Ẩm khí quá nhiều
Ẩm ướt là nguồn gốc của mọi bệnh tật. Đúng vậy, cơ thể có quá nhiều ẩm khí có thể dễ dàng gây ra bệnh gút.
Đôi khi cơn gút cấp có thể bị kích thích bởi lạnh và ẩm ướt, cơ thể ẩm ướt có thể làm tăng tỷ lệ mắc bệnh gút, nếu khớp bị tổn thương hoặc bị xâm nhập bởi lạnh và ẩm ướt rất dễ gây ra bệnh gút.
Khi mùa hè đến, mọi người uống đồ lạnh và dùng điều hòa dễ dẫn đến khí lạnh xâm nhập vào cơ thể con người, từ đó dẫn đến bệnh gút.
3. Thức khuya trong thời gian dài
Nhiều người có thói quen thức khuya không ngủ được sẽ khiến chức năng thận hoạt động bất thường, không thể chuyển hóa chất độc một cách bình thường, làm tăng nồng độ axit uric, làm trầm trọng thêm sự tấn công của bệnh gút.
Bệnh gút có liên quan đến các sản phẩm từ đậu nành không?
Giá trị dinh dưỡng của đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành là rất cao, thường xuyên ăn các sản phẩm từ đậu nành rất tốt cho sức khỏe, nhưng một số người lại cho rằng ăn các sản phẩm từ đậu nành thường xuyên dễ gây ra bệnh gút. Tuy nhiên, cũng có nhiều người phản đối, họ cho rằng hàm lượng purin trong các sản phẩm từ đậu nành không cao, chỉ khoảng 190 mg trên 100 gam, chỉ nhỉnh hơn thịt lợn và thịt bò một chút, bình thường cũng chỉ ăn vừa đủ.
Tuy nhiên, tôi có một người bạn bị bệnh gút nhiều năm, cứ ăn đậu phụ khô là lại lên các cơn đau khớp, nhưng uống sữa đậu nành hay ăn đậu phụ thì không thấy đau khớp.
Vấn đề ở đâu? Có thể liên quan đến gia vị, vì khi làm váng đậu khô người ta dùng nhiều gia vị để ướp, trường hợp này đậu khô không chỉ có thành phần đậu nành mà còn có những thứ khác có thể gây bệnh gút hoặc đau khớp.
Vì vậy, trong việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày của chúng ta, nên phân tích tình hình cụ thể của mỗi người, dù sao cũng có những khác biệt riêng.
5 loại thực phẩm nên ăn càng ít càng tốt
1. Hải sản
Bệnh gút là bệnh đau khớp do hàm lượng axit uric trong cơ thể tăng cao, vì vậy muốn khỏi bệnh gút thì không được ăn thực phẩm chứa nhiều purin. Hàm lượng purin trong hải sản rất cao, trong quá trình chuyển hóa trong cơ thể con người sẽ sản sinh ra axit uric, nếu ăn thực phẩm có hàm lượng purin cao chắc chắn sẽ dẫn đến tăng axit uric và gây ra bệnh gút.
2. Nước dùng
Việc axit uric tăng cao chủ yếu là do người bệnh thường ăn quá nhiều thực phẩm có hàm lượng purin cao, và những thực phẩm này sẽ kéo theo sự gia tăng axit uric trong quá trình chuyển hóa, và sau đó có thể dẫn đến sự xuất hiện của bệnh gút.
Có thể thấy, thực phẩm có hàm lượng purin cao là điều cấm kỵ trong đời sống của con người, đặc biệt là nước dùng đun đi đun lại nhiều lần sẽ sinh ra nhiều nhân purin. Và các nhân purin này khi vào cơ thể sẽ kết tủa lại cùng với sự gia tăng của axit uric, sẽ có thể dẫn đến bệnh gút. Vì vậy không nên uống nhiều nước dùng.
3. Món tráng miệng
Đường cũng là một trong những yếu tố dễ dẫn đến tình trạng tăng axit uric trong cơ thể. Ăn đồ ngọt thường xuyên dễ dẫn đến tăng nồng độ axit uric trong máu, dễ dẫn đến bệnh gút.
4. Nội tạng động vật
Nội tạng động vật là thức ăn có nhiều purin, dễ dẫn đến tăng axit uric trong máu, bệnh nhân gút phải ăn cẩn thận, nếu không sẽ làm bệnh nặng thêm.
5. Rượu
Sau khi rượu bia được chuyển hóa trong cơ thể sẽ tạo ra rất nhiều axit lactic, các axit lactic này sẽ ức chế quá trình bài tiết axit uric của thận. Axit uric trong cơ thể không thể đào thải ra ngoài được, dẫn đến tăng axit uric trong máu, sẽ dẫn đến sự tấn công của bệnh gút.
Dấu hiệu của bệnh gút
1. Đau khớp
Các ngón chân và khớp gối sẽ có cảm giác đau nhức rõ rệt, đôi khi kèm theo sưng tấy, thậm chí có thể bị sốt, đây chính là những triệu chứng của bệnh gút.
2. Da bị ngứa và bong tróc
Khi nồng độ axit uric trong cơ thể giảm xuống, chỗ sưng nhỏ dần, vùng da quanh khớp bị ngứa và bong tróc, lúc này bạn nên đến bệnh viện để được chẩn đoán càng sớm càng tốt.
3. Đau thắt lưng
Một số bệnh nhân có nồng độ axit uric cao cũng bị đau thắt lưng, nguyên nhân là do sự bất thường của thận nằm ở thắt lưng. Axit uric dư thừa có thể dẫn đến tắc nghẽn thành ống thận, dẫn đến khó lưu thông máu, tình trạng này có khả năng gây ra các vấn đề như viêm thận hoặc sỏi thận.
Tổng thống Joe Biden đã nói chuyện với giới chức tình báo và quốc phòng hàng đầu Hoa Kỳ hôm thứ Sáu (ngày 6 tháng 5) để nhấn mạnh tầm quan trọng của thông tin tình báo. Tuy nhiên, ông khuyến cáo rằng việc truyền thông đưa tin Hoa Kỳ chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine là phản tác dụng.
Theo NBC News, trong cuộc điện đàm với Giám đốc CIA William Burns, Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines, và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Tổng thống Biden nói rằng những vụ rò rỉ tin tức như vậy sẽ làm “ảnh hưởng đến mục tiêu” của hai nước. Tổng thống Biden đã nói chuyện với các viên chức trong bối cảnh chính quyền của ông lo ngại về những bài báo, bao gồm cả của NBC News, về việc chia sẻ thông tin tình báo của Hoa Kỳ với Ukraine.
Có nhiều đồn đoán về có thế có sự thay đổi trong giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam sớm hơn dự kiến.
Tác giả: David Hutt
Có thể ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, có thể vẫn tại nhiệm cho đến kỳ đại hội và chọn lựa lớp lãnh đạo mới vào năm 2026.
Khi đó, Nguyễn Phú Trọng 81 tuổi và sẽ trở thành tổng bí thư lâu đời nhất trong lịch sử Việt Nam. Lê Duẩn giữ chức tổng bí thư 30 năm và qua đời lúc 79 tuổi khi đang đương chức năm 1986.
Liệu Nguyễn Phú Trọng có trụ được đến năm 2026 không? Nguyễn Phú Trọng đã quá liều lĩnh. Tại Đại hội đảng toàn quốc năm ngoái, một sự kiện 5 năm, dự kiến Nguyễn Phú Trọng sẽ từ chức vì đã có 10 năm tại vị và theo quy định của đảng là hạn chế lãnh đạo cấp cao giữ chức trong hai nhiệm kỳ năm năm.
Thay vào đó, Nguyễn Phú Trọng đã thắng nhiệm kỳ thứ ba gần như chưa từng có.
“Trong tuần qua, tin đồn trong cộng đồng người Việt hải ngoại thù địch với chính phủ Hà Nội rằng … Nguyễn Phú Trọng sẽ từ chức trước khi hết nhiệm kỳ và tại một hội nghị quan trọng sắp tới của đảng sẽ có thay đổi lãnh đạo,"Carl Thayer, giáo sư danh dự của Đại học New South Wales ở Úc cho biết.
Điều này một phần bắt nguồn từ một bài báo được đăng trên Haaretz, của Israel, cho rằng việc bắt giữ một nữ doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam gần đây là nằm trong cuộc chiến giành quyền lực của giới chóp bu để kế nhiệm Nguyễn Phú Trọng.
Đây không phải là điều mới mẻ. Theo giáo sư Alexander Vuving tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniel K Inouye ở Honolulu, Hawaii, thì kế hoạch không chính thức được thống nhất vào năm ngoái là Nguyễn Phú Trọng sẽ từ chức trước năm 2026.
"Kế hoạch này là không chính thức và có điều kiện; vẫn cực kỳ linh hoạt và có thể điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh," ông nói thêm.
Trước đó, Nguyễn Phú Trọng đã thay đổi điều lệ vào tháng 9 năm 2018 khi được bổ nhiệm làm chủ tịch nước cùng với chức Tổng bí thư, khiến ông ta trở thành lãnh đạo đầu tiên kể từ những năm 1980 nắm giữ hai trong số bốn chức vụ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.
Ông lại làm như vậy một lần nữa tại Đại hội đảng toàn quốc năm ngoái khi nhận nhiệm kỳ thứ ba và được ưu tiên không xét tuổi khi đã 76 tuổi. Lãnh đạo cấp cao dự kiến sẽ nghỉ hưu vào lúc 65 tuổi hay ngay sau đó.
Hầu hết các nhà phân tích tin lý do là Đảng Cộng sản không thể nhất trí về người sẽ kế nhiệm Nguyễn Phú Trọng. Trần Quốc Vượng, người kế nhiệm ưa thích và là cũng cánh tay phải của Nguyễn Phú Trọng, không được ưa chuộng và Nguyễn Phú Trọng không được lòng bất kỳ ai khác. Và đại dịch Covid-19 đang diễn ra có lẽ đã thuyết phục nhiều người chọn bước đi an toàn với Nguyễn Phú Trọng.
Các chuyên gia khác cho rằng Nguyễn Phú Trọng không muốn từ chức vì tham vọng quyền lực cá nhân hoặc vì cảm thấy chiến dịch chống tham nhũng của mình – chương trình nghị sự hiệu quả nhất trong hàng chục năm qua – vẫn chưa được củng cố đủ và có thể bị một nhà lãnh đạo khác nắm quyền đe doạ.
Một mặt, chẳng có lý do gì Đảng Cộng sản gây xáo trộn. Việt Nam đang bắt đầu phục hồi sau đại dịch, mặc dù khó khăn về đang chờ đợi phía trước. Trong hai năm, Việt Nam chẳng làm gì khác hơn là kiềm chế Covid-19.
Các nhà phân tích và nhà quan sát hiện mong đợi việc đảng xử lý đại dịch ra sao khi có sẽ có những quan chức bị khiển trách hay bị kỷ luật. Một sự thay đổi lãnh đạo có thể tiếp phức tạp thêm quá trình này.
Có tin cho rằng Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, và chủ tịch ủy ban nhân dân Hà Nội, Chu Ngọc Anh, có thể sớm bị xử lý vì vụ bê bối mua sắm bộ xét nghiệm.
Nguyễn Phú Trọng, luôn theo ý thức hệ, đã thay đổi đáng kể chính trị đảng trong suốt 11 năm cầm quyền, vẫn không nghĩ rằng chiến dịch chống tham nhũng của mình đủ an toàn để chuyển giao cho một lãnh đạo khác, đặc biệt là kể từ khi Trần Quốc Vượng, người được Trọng tín nhiệm, không giành được sự ủng hộ để kế nhiệm Tổng bí thư vào năm ngoái.
Trước đây đã có nghi vấn về sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng, một lý do khác khiến ông ta có thể được ủng hộ nhận nhiệm kỳ thứ ba vào năm ngoái, nếu những người khác cảm thấy ông ta có thể không thể đảm nhiệm toàn bộ nhiệm kỳ năm năm.
Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ trong chuyến đi Kiên Giang vào tháng 4 năm 2019, điều này ảnh hưởng đến khả năng đi lại trong nước và quốc tế của ông ta. Sau khi được bầu lại vào tháng 1 năm 2021, Nguyễn Phú Trọng thừa nhận mình "già yếu và không có sức khỏe tốt", mặc dù điều này có thể là khiêm tốn giả tạo.
Sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng đã được cải thiện đáng kể kể từ đó và hiện ông ta có thể đến thăm các tỉnh, theo ghi nhận của Lê Hồng Hiệp, một thành viên cao cấp của Chương trình Nghiên cứu Việt Nam tại Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore.
Tuy nhiên, có nhiều yếu tố vẫn có thể dẫn đến khả năng Nguyễn Phú Trọng phải ra đi sớm. Đầu tiên, chính trị Việt Nam đang có phần trở lại bình thường sau đại dịch Covid-19, và đối với Đảng Cộng sản, bình thường có nghĩa là đấu đá nội bộ và tranh cãi vặt.
Nhiều chuyện sẽ được biết sau Hội nghị 5 của ủy ban trung ương đảng, bắt đầu vào đầu tuần này. Cuộc cạnh tranh giữa những người sẽ kế nhiệm chức tổng bí thư đảng thường nóng lên tại các cuộc họp thường kỳ trong năm sau một Đại hội toàn quốc. Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc và công bố chương trình nghị sự sáu điểm tại phiên họp toàn thể.
Chuyên gia về Việt Nam Carl Thayer cho biết mục sáu có vẻ “hấp dẫn”. Trong đó có đoạn: “Về việc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với việc thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”.
Những tháng gần đây cũng chứng kiến một loại hoạt động thường tạo tiền đề cho những thách thức lãnh đạo. Một số đại gia kinh doanh nổi tiếng đã bị bắt, trong đó có tỷ phú Trịnh Văn Quyết.
Doanh nhân nổi tiếng Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng có lệnh bắt giữ, bà Nhàn được cho là gần gũi với một số bộ trưởng và hiện đang ở nước ngoài.
Vì hầu hết các nhà lãnh đạo chính trị có mạng lưới ủng hộ riêng, những vụ bắt giữ này "có thể phản ánh sự cạnh tranh căng thẳng giữa các ứng cử viên hàng đầu", giáo sư Vuving cho biết.
Và cũng là lịch sử. Chọn lãnh đạo kế nhiệm là một quá trình được quản lý cẩn thận và thường bắt đầu giữa các kỳ Đại hội 5 năm toàn quốc. Khi đó sẽ là cuối năm 2023.
Nhưng việc chuẩn bị cho Đại hội cuối cùng rất phức tạp vì cái chết của chủ tịch nước Trần Đại Quang, và ủy viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh bị bệnh tật kéo dài. Đinh Thế Huynh là một ứng cử viên thay thế Nguyễn Phú Trọng.
“Điều đó lẽ ra phải là một lời cảnh tỉnh,” Thayer nói. “Nếu sức khỏe yếu đột ngột buộc Nguyễn Phú Trọng phải từ chức, Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong việc tìm người kế nhiệm”.
Quả thật là có ít lựa chọn hơn so với những năm trước. Điều lệnh đảng yêu cầu ứng cử viên phải phục vụ đủ một nhiệm kỳ năm năm trong Bộ Chính trị. Thayer lưu ý rằng hiện chỉ có tám trong số 18 thành viên Bộ Chính trị hội đủ điều kiện.
Trong số đó, hai người đã được miễn trừ đặc biệt vào năm ngoái để ở lại sau tuổi 65. Họ có thể sẽ không nhận được một sự miễn trừ khác, vì vậy có lẽ chỉ còn lại sáu ứng cử viên khả dĩ.
Đối với Thayer, hai lựa chọn có thể sẽ là Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên thường vụ Ban Bí thư, hoặc Phan Đình Trạc, phó chủ tịch Ban Chỉ đạo Chống tham nhũng.
Hải Hồng Nguyễn, một thành viên nghiên cứu danh dự tại Trung tâm Tương lai Chính sách, suy đoán rằng người kế nhiệm có thể là Vương Đình Huệ, chủ tịch Quốc hội hiện tại.
Lựa chọn này có lí. Giống như Trọng, Vương Đình Huệ là một đảng viên đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp cho bộ máy đảng. Đây cũng là sự lặp lại của con đường của Nguyễn Phú Trọng; Nguyễn Phú Trọng từng là chủ tịch Quốc hội trước khi chuyển lên làm Tổng Bí Thư vào năm 2011. Và, giống như Nguyễn Phú Trọng, Vương Đình Huệ trước đây từng là bí thư thành ủy Hà Nội.
Ông Vuving nói: “Cuộc đua vẫn đang so kè vào thời điểm này, và có thể đảng sẽ gây bất ngờ cho người ngoài khi họ chọn người kế nhiệm ông Trọng trong vài năm tới.”
Ngô Huy Cương: Quốc hội đừng làm hỏng tâm lý dân tộc bằng xây dựng luật
Quốc hội nhẽ ra phải nghĩ nhiều hơn tới mục tiêu hun đúc thêm cho sức mạnh của dân tộc Việt Nam thông qua việc làm cho dân tộc ta có một tâm lý ngày càng lành mạnh hơn và vững chãi hơn.
Nhưng cái “quyền anh, quyền tôi” trong luận bàn của Quốc hội quá lớn hiện có thể đang lấn át hẳn cái mục tiêu cuối cùng của xây dựng đất nước mà Đảng đã khởi xướng - đó là mục tiêu xây dựng xã hội “văn minh” trong một chuỗi các mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” kế tiếp nhau mà không thể bị lược bỏ.
Một đất nước văn minh, một dân tộc văn minh nói lên tất cả, làm thỏa mãn tất cả. Song điều mơ ước ấy biết bao giờ trở thành hiện thực?
Ở đất nước ta hiện nay, ai dường như cũng có quyền làm phiền ai. Nhìn vào giao thông đường bộ, nhất là ở các thành phố lớn, chúng ta thấy ngay điều đó, và chúng ta cũng thấy ngay người Việt Nam chúng ta xử sự như thế nào đối với cộng đồng, và cộng đồng của chúng ta phát triển theo chiều hướng nào?
Người ta họp chợ ngay trên vỉa hè, lòng đường mặc cho xe cộ qua lại đông như mắc cửi, kẹt cứng. Kệ mọi người!
Mấy công chức đi làm về đỗ xe ngay dưới lòng đường nhảy vào hàng gội đầu, mua đồ, mặc cho xe cộ ùn ứ. Kệ mọi người!
Một nữ sinh mặc váy ngắn dừng xe máy ngay giữa cổng trường ghếch chân lên cánh cổng nói chuyện điện thoại oang oang giữa giờ vào lớp. Kệ mọi người!
Chủ nhà đang xây tập kết vật liệu xây dựng ngay giữa lòng đường làm tắc nghẽn giao thông. Kệ mọi người!
Thôi thì vô vàn câu chuyện như vậy xảy ra từng giờ, từng phút, ai mà không biết?
Trước kia người ta còn nói nhau, cãi nhau, thậm chí đánh nhau về những chuyện như vậy. Nhưng nay thì không vì ai cũng có quyền làm phiền ai. Hòa cả làng.
Ở những nước văn minh, câu “xin lỗi” luôn thường trực trên miệng vì không ai muốn làm phiền ai. Chót ho một tiếng là kèm theo một câu xin lỗi. Đi bộ nhanh vượt một người lạ trên vỉa hè cũng kèm theo một câu xin lỗi…
Ở những nước văn minh, một người đi bộ trên vỉa hè đặt một chân xuống lòng đường ở bất kỳ đoạn đường nào, thì lập tức xe cộ dừng lại nhường đường để tránh gây tai nạn. Còn ở nước ta, xe cộ vẫn lao vút vút mặc kệ người đi bộ qua đường ở những chỗ có vạch kẻ giành cho họ.
Cái bầu không khí thiếu thân thiện trong cơ quan, công xưởng, nhà trường…, cộng thêm cái tình trạng giao thông như vậy cùng với cái nóng nực, bụi bặm đè nặng khủng khiếp lên tâm lý con người. Một giọt nước thêm vào có thể làm thành một cơn lũ lớn phá phách điên cuồng.
Vậy nên chăng nghĩ giao thông đường bộ chỉ là sự di chuyển của con người và phương tiện một cách đơn thuần trên đường?
Giáo dục văn hóa giao thông trong nhà trường có nỗ lực bao nhiêu thì cũng chỉ bằng một cái xổ toẹt của luật lệ đi đường.
Ấy thế mà hiện nay xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người ta vẫn cứ diễn đi, diễn lại cái câu chuyện “quyền anh, quyền tôi”, mà không hề nghĩ tới giao thông đường bộ đã làm hỏng tâm lý dân tộc rồi, làm thế nào để cứu vãn và làm thế nào để xây dựng xã hội Việt Nam “văn minh”.
Trước hết Quốc hội cần phải xem cơ quan công quyền nào có thể đảm trách “trọn gói” vấn đề trật tự, an toàn giao thông.
Ở nước ta, người ta tranh công, đổ lỗi nhiều, người ta vì “quyền anh, quyền tôi”, nên rất khó phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung. Do đó cần phải giao đảm trách “trọn gói” một vấn đề quản lý nhà nước nào đấy. Hơn nữa giao việc như vậy để nhân dân dễ giám sát và khó có chuyện tranh công, đổ lỗi.
Bộ Giao thông vận tải khó có thể đảm trách được vấn đề trật tự, an toàn giao thông. Cứ nhìn vào các cảng hàng không, sân bay thì sẽ rõ.
Bộ mặt của đất nước, cái nơi nhẽ ra phải tỏ ra văn minh nhất, thì lại khiến người ta vô cùng bức bối.
Bước ra khỏi nhà ga hành khách tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất hay cảng hàng không Nội Bài, người ta thấy ngay cảnh xe cộ chen lấn tứ tung để đón khách, nhất là ở khu vực đón hành khách bằng xe cá nhân, chưa kể đến cảnh người ta chèo kéo hành khách để đi taxi.
Ra khỏi nhà ga nội địa của cảng hàng không Nội Bài, chúng ta dễ dàng nhận thấy, ba đường đón khách khác nhau:
+ Ngay sát nhà ga là đường đón khách có đặc quyền đặc lợi (quan chức, nhân viên sân bay). Xe đỗ thoải mái, tùy tiện. Quan chức nhiều đặc quyền, đặc lợi như vậy đó. Thảo nào người ta đánh nhau để có tý chức, gây bất ổn định trong khu vực công quyền, rồi lây lan ra cả xã hội.
+ Xa hơn chút nữa là đường đón khách bằng taxi khá ngay ngắn. Nhưng nhà chức trách cảng vẫn để cho nhân viên điều phối của hãng taxi nào đó tham gia mời và sắp xếp khách cho riêng hãng của mình. Như vậy là thiếu tổ chức thống nhất, dễ gây lộn xộn.
+ Xa hơn chút nữa là đường đón khách bằng xe cá nhân. Thôi rồi! Lộn xộn, chen lấn, ùn tắc xảy ra thường xuyên gây bức xúc vô cùng.
Ở trong bãi đỗ xe cũng rất tệ. Xe đỗ quay đầu, đuôi lung tung, ra vào loạn xạ. Đó là chưa kể đến xe tải đỗ tràn đầy đường Nội Bài - Nhật Tân mỗi khi vào ga hàng hóa bên cạnh để lấy hàng.
Thử hỏi có cảng hàng không nào trên thế giới như vậy không? Một người mà không rửa nổi cho bộ mặt của mình, thì làm nên trò trống gì?
Trước kia tôi đã từng đóng góp không quá nhỏ cho Bộ Giao thông, Vận tải và Bưu điện mà nay còn khó thông cảm với bộ này, huống hồ là người khác.
Chế tài phạt vi phạm nhằm tác động vào ý thức của người tham gia giao thông, có vai trò giáo dục rất lớn, nếu bị lạm dụng hoặc không được áp dụng đúng đắn, đầy đủ và công bằng, thì giao thông đường bộ ở nước ta vẫn mãi là một tệ nạn.
Manchester United (MU) vừa trải qua trận đấu tệ hại bậc nhất mùa giải năm nay. Họ bị CLB chiếu dưới Brighton chọc thủng lưới 4 lần chỉ sau 60 phút bóng lăn. Thậm chí nếu các chân sút chủ nhà dứt điểm tốt hơn, cách biệt "Mòng biển" tạo ra còn nhiều hơn con số 4.
Nhiều cổ động viên đã bày tỏ sự phẫn nộ khi trận đấu còn chưa kết thúc, họ la hét của các cổ động viên MU cho rằng các cầu thủ không xứng đáng khoác áo của CLB.
MU không thể tìm nổi một bàn danh dự. Edinson Cavani, Bruno Fernandes và Cristiano Ronaldo đều tìm cách dứt điểm, song không ai có thể ghi bàn.
Sau tiếng còi mãn cuộc, Cristiano Ronaldo tiến đến gần khán đài để cảm ơn người hâm mộ Man United đã tới sân Amex. Diogo Dalot cũng theo sau đàn anh người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, như vậy cũng không đủ để làm nguôi ngoai cơn giận của CĐV MU sau trận thua thảm. Dalot thậm chí đã bị sốc trước phản ứng từ người hâm mộ.
Trận thua này đã chính thức đặt dấu chấm hết cho giấc mơ vào top 4 của MU và chắc chắn lỡ hẹn với Champions League.
Trung Quốc ra tay siết quy định livestreamer, cấm trẻ vị thành niên tặng tiền, xem sau 10 giờ tối.
Cơ quan quản lý phát thanh truyền hình của Trung Quốc đã đưa ra các quy định mới vào thứ Bảy cấm trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi xem livestream sau 10 giờ tối. Đây là động thái nhằm giáng một đòn mạnh vào lĩnh vực đang phát triển một cách bùng nổ.
Cơ quan quản lý nhà nước về phát thanh và truyền hình Trung Quốc cho biết các nền tảng phát trực tuyến cần phải cấm trẻ vị thành niên tặng tiền cho livestreamer. Có một thực tế phổ biến chính là người xem sẽ mua quà tặng ảo nhưng lại có thể đổi thành tiền mặt.
Các nền tảng phát trực tiếp như vậy đã khiến trẻ vị thành niên say mê các hành vi cho tiền bừa bãi. Điều đó khiến sức khỏe thể chất và tinh thần của họ bị tổn hại nghiêm trọng, cơ quan này nói.
Các quy tắc này sẽ tiếp tục giáng đòn vào lĩnh vực livestream, với việc các nhà chức trách đã khởi động chiến dịch quảng bá những gì họ cho là nội dung phù hợp và hợp pháp trên các nền tảng trực tiếp vào tháng trước.
Thị trường phát livestream khổng lồ ở Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng. Hiện tượng bán hàng livestream - còn được gọi là "thương mại trực tiếp" hoặc "thương mại điện tử phát trực tiếp" - đã bùng nổ ở Trung Quốc sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020.
Các nền tảng như vậy giúp livestreamer bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng thông qua video trực tiếp và có thể kéo dài hàng giờ. Ngoài các cá nhân nổi tiếng trên internet, người bán hàng còn bao gồm những gã khổng lồ công nghệ như Taobao của Alibaba, Kuaishou, Pinduoduo, Douyin của ByteDance.
Phó thủ tướng Ukraina, Iryna Verechtckhok hôm 07/05/2022 cho biết đã đưa được thêm 50 người ra khỏi nhà máy luyện kim Azovstal. Công tác sơ tán phải được duy trì trong ngày. Đây là thành trì cuối cùng của các lực lượng Ukraina tại thành phố cảng Mariupol.
Kiev duy trì nỗ lực sơ tán những người còn kẹt lại trong nhà máy luyện kim Azovstal và dân cư tại Mariupol. Các chiến dịch di tản thường dân đã được khởi động từ hôm qua nhờ phối hợp chặt chẽ với Liên Hiệp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế. Ukraina kỳ vọng công tác nhân đạo này có thể được tiếp tục trong ngày hôm nay trong bối cảnh quân đội Nga dỗn dập tấn công. Tổng thống Zelensky báo động Mariupol đã « hoàn toàn bị phá hủy ».
Báo cáo của bộ Quốc Phòng Ukraina ngày 07/05/2022 cho biết « bên địch không ngừng các đợt oanh kích » mặc dù Nga tuyên bố ba ngày hưu chiến. Nga đánh sập nhiều cây cầu và trục lộ đề phòng Ukraina phản công. Còn tại khu vực từ miền nam đến miền đông Ukraina, trong 24 giờ qua, đã liên tục bị pháo kịch. Odessa trong đêm qua hai lần bị trúng rocket. Trên mạng xã hội Facebook quân đội Ukraina sáng nay xác nhận đã « phá hủy được một tàu đổ bộ của quân đội Nga gần đảo Rắn ở Hắc Hải », đó là tàu đổ bộ Serna. Phía Nga chưa xác nhận thông tin này.
Chiến sự đã lan tới vùng Transnistria – Moldova ?
Hãng tin Pháp AFP cho biết đêm Thứ Sáu 06/05/2022 « bốn vụ nổ đã xảy ra tại vùng Transnistria » trên lãnh thổ Moldova do phe đòi ly khai thân Nga kiểm soát. Bốn vụ nổ nói trên không gây thiệt hại về nhân mạng nhưng đây là điểm nóng gần sát biên giới Ukraina. Một số nhà quan sát lo ngại Matxcơva bắt đầu thực hiện kế hoạch mở rộng xung đột ra ngoài phạm vi Ukraina theo như tiết lộ hồi tuần trước của một sĩ quan Nga.
Tổng thống Joe Biden hôm 06/05/2022 thông báo giải ngân thêm 150 triệu đô la giúp Ukraina đối phó với cuộc xâm lược của Nga. Đây chủ yếu là viện trợ quân sự trong khuôn khổ gói hỗ trợ Ukraina trên bốn tỷ Washignton đã thông qua.
Đợt giải ngân lần này kèm theo lời báo động : Các khoản viện trợ dự trù để giúp đỡ Ukraina về mặt quân sự « gần cạn ». Thông tín viên đài RFI từ thủ đô Washignton Guillaume Naudin giải thích :
"150 triệu đô la, đó là số tiền được tổng thống Joe Biden thông báo trước khi đi nghỉ vào dịp cuối tuần. Số tiền nói trên cho phép cung cấp hàng ngàn đầu đạn cho cho các loại đại bác cỡ 155 ly, rada và một số trang thiết bị làm nhiễu sóng hệ thống thông tin của đối phương.
150 triêu đô la tuy nhiên là một khoản tiền thấp hơn nhiều so với những đợt giải ngân trước đây. Hai kỳ gần đây nhất, Mỹ đã tháo khoán 800 triệu đô la mỗi đợt. Tổng cộng Hoa Kỳ đã cấp cho Ukraina hơn ba tỷ rưỡi đô la kể từ đầu cuộc xung đột.
Nhà Trắng giải thích : Tổng thống Biden đã giải ngân gần hết khoản tín dụng cho Ukraina trong khuôn khổ quyền hạn trực tiếp của ông. Để có thể tiếp tục giúp đỡ Ukraina thêm nữa, chính phủ cần được Quốc Hội đồng ý về một ngân sách 33 tỷ đô la như đã yêu cầu, trong đó 20 tỷ là các khoản viện trợ quân sự và đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng đối với sự can thiệp của Hoa Kỳ. Để đạt được mục tiêu đó cần có sự đồng thuận của các dân biểu hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ.
Trên nguyên tắc đây không phải là một vấn đề, bởi vì việc hỗ trợ Ukraina được cả hai đảng này ủng hộ. Trong thông cáo, Nhà Trắng nhấn mạnh ‘các đối tác quốc tế của Hoa Kỳ cần tiếp tục chứng tỏ đoàn kết và quyết tâm để vũ khí vẫn được chuyển đến Ukraina mà không bị gián đoạn’. Vào Chủ Nhật này, Joe Biden sẽ có dịp tiếp tục để cập đến chủ đề này qua cuộc họp trực tuyến với các đối tác trong khối G7 ».
Nguy cơ Chiến Tranh Thế Giới thứ ba ám ảnh đa số các tuần báo Pháp đầu tháng 5/2022. Courrier International, L’Obs và L’Express đều dành hồ sơ chính cho chủ đề này. Giải mã cục diện chính trị nước Pháp sau cuộc bầu cử tổng thống, và những biến động lớn, đặc biệt với việc đông đảo cánh tả Pháp lập liên minh tranh cử Quốc Hội là một trọng tâm khác.
« Mỹ, Nga có nguy cơ đụng độ trực tiếp không » là chủ đề trang nhất của tuần san Courrier International, trên nền hình ảnh Biden và Putin, mặt giáp mặt, ở giữa hai lãnh đạo Mỹ, Nga là phi cơ, thiết giáp, xe tăng, tên lửa. Tuần san Courrier International đặc biệt chú ý đến phản ứng của tổng thống Nga, hứa hẹn sẽ đáp lại « các đe dọa không thể chấp nhận được về an ninh chiến lược » với các đòn trả đũa « nhanh chóng và kinh hoàng », « phản ứng của Nga sẽ là ngay lập tức và sẽ dẫn đến những hậu quả mà các vị chưa bao giờ phải hứng chịu trong lịch sử ». Tuyên bố của lãnh đạo Nga Vladimir Putin hôm 27/04 trước Quốc Hội Nga « làm lạnh sống lưng ».
Tuyên bố lạnh sống lưng của Putin
Về đe dọa hạt nhân của Nga, Courrier International đặt câu hỏi : « đây chỉ đơn giản là một sự hù dọa, một đe dọa thực sự hay một dấu hiệu yếu thế ? ». Tuần san Pháp nhận định : « chắc chắn có là cả ba, mỗi thứ một phần, căn cứ theo các bài viết tràn ngập trên báo chí nước ngoài về nguy cơ của một cuộc Thế chiến ba ». Courrier International giới thiệu một bài viết trên báo Mỹ The New Yorke Times, nhấn mạnh : tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thay đổi triệt để lập trường, từ chỗ không muốn đối đầu trực tiếp với Nga, hồi đầu chiến tranh, đến chỗ nước Mỹ giờ đây « trên tuyến đầu » hỗ trợ Ukraina trong một « cuộc chiến trường kỳ » chống xâm lược Nga. Cho đến nay, Mỹ đã chi 3,7 tỉ đô la viện trợ quân sự giúp Ukraina, nhưng kể từ ngày 28/04, ông Biden đã yêu cầu Quốc Hội quyết định chi thêm 20 tỉ đô viện trợ quân sự nữa, một con số kỉ lục.
Mức độ hậu thuẫn gia tăng của Mỹ lôi cuốn các nước châu Âu đi theo, trước hết là Đức. Tuy nhiên, tại châu Âu, phản ứng là không thống nhất. Nếu như nhật báo Đức Frankfurter Allegmeine Zeitung – một trong ba tờ báo có nhiều độc giả nhất tại Đức - hoan nghênh việc Berlin cấp xe tăng phòng không cho Ukraina, thì tuần báo thiên tả Ý The Post Internazionale lên án cuộc chạy đua tái vũ trang mà Hoa Kỳ buộc châu Âu phải đi theo.
Courrier International dẫn báo chí Nhà nước Trung Quốc. Tờ Nhân Dân Nhật Báo – cơ quan phát ngôn của đảng Cộng Sản Trung Quốc – tố cáo Hoa Kỳ « đổ dầu vào lửa, tìm cách kéo dài xung đột Nga – Ukraina ». Courrier International chú ý đến việc Bắc Kinh cố ý tránh chỉ trích châu Âu. Về phần nước Nga, tuần san Pháp dẫn lại quan điểm của hai nhà chính trị học trên Nezavissimaia Gazeta, lên án Mỹ coi chiến tranh tại Ukraina « là dịp để giáng cho Nga một đòn thất bại chiến lược ».
Cũng trong hồ sơ này, Courrier International dẫn thêm một bài viết khác trên báo Mỹ Los Angeles Times, nhấn mạnh đến xu thế phân cắt thế giới thành hai cực, một bên « dưới sự chỉ đạo » của Mỹ, một bên theo Nga và Trung Quốc. Báo Hà Lan De Groene Amsterdammer lưu ý là trong bối cảnh này : « các giới chức chính trị và quân sự cần học lại các bài học thời chiến tranh lạnh, nhưng điều quan trọng hơn là cần học lại : làm thế nào để duy trì Chiến tranh lạnh ».
Putin giương hạt nhân chủ yếu để « gây hoảng sợ »
Tuần báo L’Express có bài nói về nguy cơ chiến tranh hạt nhân, nhưng tỏ ra không quá lo ngại. Theo nhà địa chính trị học Frédéric Encel, đe dọa hạt nhân của chính quyền Putin trước hết có mục tiêu « gây hoảng sợ ». Trang nhất l’Epxress chạy tựa: « Biden – Putin. Phải chăng chiến tranh thế giới là có thể ? », trên nền hình ảnh hai cánh tay giao chéo, ngón tay mỗi bên đều trực chờ ấn nút. Hai cánh tay mang màu khác nhau, một bên xanh, một bên đỏ, nhưng động tác giao chéo tạo cảm giác như hai cánh tay của chỉ một người. Một bên tay áo đỏ mang biểu tượng búa liềm, bên kia áo xanh mang biểu tượng quân đội Mỹ.
Về phần mình, tuần báo L’Obs nhấn mạnh nhiều hơn đến thất bại của tổng thống Nga. « Putin bị dồn vào chân tường » là tựa trang nhất của L’Obs. Ông chủ điện Kremlin - từng mơ tái lập đế chế Nga, và ăn mừng đánh bại Kiev vào ngày 09/05 - giờ đây đang bị dồn vào chân tường, trong lúc phương Tây tăng cường cấp vũ khí cho Ukraina.
Theo L’Obs, hơn hai tháng kể từ đầu cuộc xâm lăng, chính quyền Putin đã không đạt được « một chiến thắng đáng kể » nào. Cuộc chiến tranh của Putin tại Ukraina đã là « một thất bại chiến lược », theo nhiều chuyên gia, trong đó có nhà địa chính trị học Frédéric Encel. Tổng thống Nga đã tìm mọi cách « che giấu thất bại với dân chúng và phần còn lại của thế giới những thất bại » trên thực địa.
Bị đẩy vào chân tường: Putin túng thế làm càn ?
Vào lúc dịp Kỷ niệm Chiến thắng phát xít mùng 9 tháng 5, được coi là « ngày lễ thiêng liêng nhất của nước Nga Putin », đang đến gần, theo chuyên gia Mark Galeotti, chủ nhân điện Kremlin chỉ có thể cố gắng thông báo về một số « thành tích mang tính biểu tượng », cụ thể là việc chiếm được thành phố cảng Mariupol của Ukraina, với cái giá là 28.000 thường dân thiệt mạng, theo chính quyền thành phố. Bên cạnh đó, Matxcơva có thể an ủi với « thành công nửa vời về ngoại giao », nhiều nước lớn, như Trung Quốc, vẫn không tham gia mặt trận trừng phạt kinh tế Nga. Tuy nhiên, một số thành công đó không che được thực tế của một quân đội Nga, giờ đây được ví như « Gấu bằng giấy », như một ví von của một nhà quan sát.
Tình hình nghiêm trọng hơn với Nga, khi quân đội Ukraina nhận được nhiều hơn vũ khí từ phương Tây, và đặc biệt là sự hợp tác của tình báo Mỹ, luồn sâu trong bộ máy chính quyền Nga đến cấp thượng đỉnh, khiến tổng thống Nga Putin có cảm giác đang bị vây hãm, bị dồn đến chân tường.
L’Obs cũng đặt vấn đề « để tìm lối thoát, liệu Putin có sử dụng vũ khí hạt nhân hay không ? ». Trong giai đoạn đầu tiên của chiến tranh tại Ukraina, cả ba cường quốc hạt nhân đều khẳng định Matxcơva đánh võ mồm là chính. Phương Tây quyết định cung cấp thêm nhiều vũ khí hạng nặng để giúp Ukraina tự vệ. Theo l’Obs, « trong những tuần tới, cuộc đối đầu Mỹ - Nga sẽ gia tăng đáng kể, và có thể đặt châu Âu bên bờ nguy cơ thảm họa hạt nhân ». Bất chấp trấn an của tổng thống Mỹ về đe dọa hạt nhân của Nga chỉ « cho thấy sự tuyệt vọng của chính quyền Nga trước thất bại thê thảm », hiểm họa hạt nhân Nga là có thật.
L’Obs nhấn mạnh đến tình trạng đầy bất trắc của việc « Một lãnh đạo độc tài bị dồn vào chân tường », nguy cơ Nga sử dụng vũ khí hạt nhân cũng là điều mà Bill Burns, giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA, nêu ra cách nay ít tuần. Ông Putin rất có thể sẵn sàng cho một quyết định liều lĩnh vào ngày 09/05 tới.
Quyền phủ quyết Hội Đồng Bảo An : Cơ chế nền móng của Liên Hiệp Quốc
Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc bất lực trong cuộc chiến tại Ukraina. Hội Đồng Bảo An (HĐBA) cần thay đổi theo hướng nào. Đây là chủ đề một bài viết đáng chú ý trên l’Obs của nhà báo Anne-Cécile Robert, nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt của nước Pháp. Nhà báo tờ Monde diplomatique – đồng tác giả cuốn « Ai muốn cái chết của Liên Hiệp Quốc ? » (Nxb Eyrolles, 2018) thừa nhận sự bất lực của Hội Đồng Bảo An khi quyền phủ quyết của các thành viên thường trực làm tê liệt việc ban hành các nghị quyết mang tính cưỡng chế. Tuy nhiên, nhà báo Anne-Cécile Robert cũng chỉ trích mạnh mẽ ý tưởng hủy bỏ quyền phủ quyết. Nhà báo Monde diplomatique nhấn mạnh : « nếu không có quyền phủ quyết, đã không thể có Liên Hiệp Quốc, bởi các thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An không bao giờ chấp nhận quyền lực cưỡng chế của HĐBA. Xóa bỏ quyền này cũng có nguy cơ đe dọa sự tồn tại của chính Liên Hiệp Quốc ».
Cải cách Hội Đồng Bảo An : Vấn đề trước hết là « chính trị »
Theo nhà báo Pháp, điều cần phải nói rõ là « quyền phủ quyết chỉ là biểu hiện ra bên ngoài của một vấn đề sâu xa hơn, và nghiêm trọng hơn : sự vắng mặt của các đối thoại giữa 5 thành viên thường trực HĐBA ». Việc cải cách HĐBA trước hết là liên quan đến « chính trị », chứ không chỉ là chuyện cải cách về định chế, về cách tổ chức.
Nhà báo Monde diplomatique đề xuất nâng cao vai trò « cường quốc trung gian » của nước Pháp. Pháp có thể phối hợp với Liên Hiệp Châu Phi chẳng hạn, tổ chức một hội nghị đặc biệt với sự tham gia của các thành viên thường trực HĐBA tại một địa điểm mang tính trung lập, để các bên có thể đối chọi quan điểm một cách thẳng thừng, để từ đó tìm ra một khởi đầu mới. Nước Pháp đã từng có một sáng kiến tương tự thời chính quyền Chirac năm 2003.
Nước Nga « luôn là một đế quốc »
Trong các bài viết về xung đột Nga – Ukraina, không thể bỏ qua bài « Cho đến nay người Nga vẫn chưa thoát ra khỏi coi nước Nga như một đế quốc », trên l’Obs, giải mã lý do sâu xa vì sao ý thức hệ độc tài luôn áp đảo ở Nga. Chuyên gia về lịch sử Liên Xô và hậu Xô Viết Françoise Thom giải thích chế độ Putin hiện nay bắt rễ trong « bản chất đế quốc của Nhà nước Nga và của chủ thuyết cứu thế của đạo Chính Thống Nga ». Khác hẳn với các cường quốc như Anh, hay Pháp, trở thành dân tộc hiện đại trước khi trở thành các đế chế toàn cầu. Nước Nga xuất phát điểm là một đế chế. Trước kia, cũng như hiện nay, chính quyền Nga hành xử như chính quyền của một đế quốc chứ không phải của một dân tộc.
Đông đảo giới tinh hoa Nga – bao gồm cả đại văn hào Dostoievski, coi nước Nga có một sứ mạng tôn giáo. Matxcơva là một thủ đô tôn giáo, như Roma. Lãnh đạo Nga Vladimir Putin hoàn toàn hành xử phù hợp với những cội rễ chính trị và tôn giáo này. Xung đột giữa Nga và Ukraina có nhiều lý do, nhưng một điều mà Putin không hiểu, đó là những con người bình thường cũng có khát vọng tự do. Đây là điều xa lạ với truyền thống chính trị - tôn giáo Nga.
« Kế hoạch hóa sinh thái » : Đồng thuận lớn tại Pháp
Về chính trị nước Pháp trước bầu cử Quốc Hội, L’Obs đặc biệt chú ý đến sự việc hiếm có. « Gần như có một đồng thuận về chính trị ». Đó là : để thành công trong công cuộc chuyển sang xã hội thân thiện với môi trường, nhất thiết cần đến « kế hoạch hóa ». Hiện tại cử tri đứng trước lựa chọn : Kế hoạch của tổng thống tái cử Emmnuel Macron hay của liên đảng cánh tả do Jean-Luc Melenchon đứng đầu ?
Theo L’Obs, « kế hoạch hóa » là một khái niệm mà một số chính trị gia theo quan điểm tự do không chấp nhận, khi điều này nhắc gợi đến nguy cơ trở lại của chế độ toàn trị Xô Viết, tuy nhiên, đối diện với « các thách thức của cuộc chiến chống hâm nóng khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh thái », cần phải có một « kế hoạch ». Bài « Kế hoạch chọi với kế hoạch » của L’Obs điểm qua một số nét liên quan đến hai bên. Trên thực tế, không phải đến giữa hai vòng tranh cử tổng thống, ông Macron mới đưa ra chủ trương « kế hoạch hóa sinh thái », coi đây là trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Tổng thống Macron đã từng nhắc đến khả năng này vào thời điểm đầu 2020, khi nước Pháp bắt đầu phong tỏa Covid, nhưng đề xuất không thực nổi rõ. Jean-Luc Melenchon hơn hẳn khi đã đề cập đến chủ trương này ngay từ năm 2009, và trên giấy trắng mực đen, dự án « kế hoạch hóa sinh thái » của Melenchon đã được xây dựng công phu.
« Kế hoạch hóa sinh thái » : Melenchon hay Macron ?
Trong hiện tại, dự án « kế hoạch hóa sinh thái » của Melenchon – lãnh đạo liên minh cánh tả - rõ ràng hơn hẳn tổng thống tái cử, theo L'Obs. Dự án của ông Melenchon bao gồm các việc như : tổng hợp các sáng kiến từ các tranh luận dân chủ của công dân, tại các ủy ban doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, đảng phái chính trị, nghiệp đoàn, hiệp hội… « Doanh nghiệp không nằm ở vị trí hàng đầu ». Lãnh đạo cực tả không chủ trương cắt đứt với « chủ nghĩa tư bản », nhưng ngược lại, đặt chủ nghĩa tư bản trong khuôn khổ luật pháp. Các quảng cáo cho những nhu cầu « phi lý » sẽ bị cấm. Sợi chỉ xuyên suốt kế hoạch hóa sinh thái là « quy tắc xanh » : trên cấp độ của nước Pháp, cấm lấy đi từ thiên nhiên nhiều nguồn lực hơn khả năng tái tạo của thiên nhiên.
Theo L’Obs, trong hiện tại, đường hướng của tổng thống tái cử ít chính xác hơn rất nhiều về nội dung, nhưng tỏ ra rõ ràng hơn về bộ máy nhân sự thực thi. Thủ tướng với sự hỗ trợ của hai bộ trưởng, có nhiệm vụ thực thi kế hoạch này. Điểm khác biệt lớn với Melenchon, là trong cương lĩnh của Macron, các doanh nghiệp nằm ở trung tâm. Trong tuần này, bộ phận Chiến lược Pháp (France Stratégie), một cơ quan của chính phủ, sẽ có nhiệm vụ công bố một báo cáo chi tiết hơn.
Chủ trương « kế hoạch hóa sinh thái » cũng là một chủ đề chính được Le Point tuần này bàn tới. Le Point phỏng vấn ông Jean Pisani-Ferry, kinh tế gia trưởng của ông Macron trong lần tranh cử đầu tiên năm 2017. Kinh tế gia này chỉ trích kế hoạch của lãnh đạo cực tả Melenchon là tốn kém phi lý, với « 250 tỉ euro/năm », tương đương 10% GDP nước Pháp, nhưng cũng hoàn toàn ủng hộ chủ trương « kế hoạch hóa sinh thái ».
Le Point kêu gọi Macron thoát ảnh hưởng của Melenchon
Tuần báo Le Point trong số ra đầu tháng 5 tập trung lên án chủ trương chi tiêu bị tố là « quá đà » của tổng thống tái cử Macron. Theo Le Point, « không có gì đe dọa tương lai của đồng tiền chung châu Âu hơn là chính sách thả cửa ngân sách của nước Pháp ». Nói đến tổng thống Macron, nhưng đích ngắm của Le Point thực ra là lãnh đạo cực tả Melenchon, hiện là thủ lĩnh của liên đảng cánh tả vừa thành lập. Trang nhất Le Point chạy tựa : « Melenchon hãy rời khỏi cơ thể này (tức cơ thể tổng thống Macron) ! » trên nền hình ảnh tổng thống Macron trong động tác như đang phủi áo. Le Point chỉ trích việc tổng thống Macron có xu hướng ngả theo lập trường của lãnh đạo đảng cực tả, với các chi phí quy mô khiến nước Pháp lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
Pháp: Nội bộ xã hội phân hóa sâu sắc, dân chủ khuyết tật trầm trọng
Với các độc giả quan tâm sâu hơn về chính trị nước Pháp, hai bài viết có lẽ khó lòng bỏ qua. Thứ nhất là bài « Một bản đồ và hai nước Pháp » trên L’Express, phân tích của nhà chính trị học Jérôme Fouquet về sự phân hóa sâu sắc của xã hội Pháp. Theo nhà chính trị học, cuộc bầu cử tổng thống vừa qua xác nhận xu thế đã được ghi nhận trong cuộc bầu cử năm 2017 : Nước Pháp đang phân hóa rõ rệt thành hai « xã hội ». Một bên là nước Pháp của những người khá giả, sống ở ven bờ biển, các khu du lịch, mà nhà báo Jean-Laurent Cassely gọi là « nước Pháp 3 A », bầu nhiều hơn cho ông Macron và một bên là « nước Pháp trong bóng tối », với đa số cư dân thuộc các thị trấn nhỏ, các vùng ven cách xa đô thị, các cư dân vùng nông thông, các trung tâm công nghiệp cũ đang lâm vào khủng hoảng….
Bài đáng chú ý thứ hai cuộc phỏng vấn nhà sử học về chính trị Pháp, Pierre Rosanvallon, trên l’Obs, về những khuyết tật trầm trọng chủ yếu trong hiện tại của nền dân chủ Pháp. Nhà sử học Pierre Rosanvallon (tác giả nhiều khảo cứu nền dân chủ Pháp, về Cách mạng Pháp, về nền Cộng hòa Pháp) nhấn mạnh đến sự suy yếu của các định chế truyền thống như Quốc Hội, chì còn là « loa phát ngôn của hành pháp ». Sử gia Pháp đặc biệt thất vọng về tổng thống tái cử, với các ứng xử mang tính bề trên. Theo sử gia Pierre Rosanvallon, thách thức lớn với nền dân chủ Pháp là phải phát triển được các « yếu tố mang tính chức năng căn bản của nền dân chủ », như các tiến trình « thẩm định », « ra quyết định », « theo dõi » và « kiểm soát », đặc biệt thông qua các định chế độc lập, như Cơ quan Cấp cao về Khí hậu (HAC), hay Cơ quan Cao cấp phụ trách Minh bạch của lĩnh vực công, hay các sáng kiến khác với sự tham gia của công dân. Sử gia Pierre Rosanvallon chốt lại với nhận định : « không thể tiếp tục lãnh đạo xã hội từ trên xuống, và nghĩ rằng người lãnh đạo hiểu rõ các lợi ích của xã hội hơn chính xã hội. Lãnh đạo như vậy sẽ dẫn đến thảm họa ».
« Những nhịp đập của Biển Hồ »: Trái tim của Cam Bốt dần nghẽn nhịp
Để khép lại mục điểm tuần báo Pháp, chúng tôi xin giới thiệu thêm với quý vị hai viết đáng chú ý khác về sinh thái trên Courrier International. Trước hết là bài « Những nhịp đập của Biển Hồ Tongle Sap » nói đến đe dọa ngày càng lớn đối với khu vực, thường được mệnh danh là « Trái tim » của Cam Bốt. Bài viết về Biển Hồ - Trái tim của Cam Bốt giới thiệu những bức ảnh của nhà nhiếp ảnh Calvin Chow, sinh năm 1993 tại Singapore. Chủ đề trung tâm trong các tìm kiếm của Calvin Chow là nước.
Trên một chiếc thuyền nhỏ, cùng với người lái và phiên dịch, nhà nhiếp ảnh đã đến với khoảng 170 ngôi làng nổi trên Biển Hồ, nơi sinh sống của các cộng đồng người Khmer, người gốc Việt và người Chăm. Khắp nơi đều chung một ám ảnh : hồ nước ngọt lớn nhất châu Á đang ngày càng khô kiệt. Nguyên nhân chính là các đập thủy điện trên dòng chính. Ủy Hội Mêkông, gồm 4 quốc gia ven sông (Thái Lan, Việt Nam, Lào và Cam Bốt) bị chỉ trích vì đã làm lơ trước việc xây đập, khiến nước và thủy sản trên Mêkông sụt giảm mạnh. Calvin Chow cảnh báo, nếu không có nỗ lực, thì chỉ mươi năm nữa thôi, ở đây sẽ không còn cá.
Ở xứ sở của hạnh phúc: Phim Sống với bò thiêng trong lớp học
Bài viết thứ hai xin được giới thiệu với quý vị là về bộ phim Bhutan, « Lunana: A Yak in the Classroom » (« Làng Lunana : Một con bò thiêng trong lớp học »), phim đầu tiên của Bhutan tranh giải Oscar trong hạng mục phim nước ngoài hay nhất. Bhutan - quốc gia nhỏ bé nằm cheo leo trên dãy Himalaya nổi tiếng với Chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới – rất ít được biết đến.
« Ngôi trường học ở tận cùng thế giới » - tên bộ phim dịch qua tiếng Pháp – nói về một đoạn đời của người giáo viên Ugyen, được chính phủ điều đến dạy học một năm tại ngôi làng hẻo lánh Lunana, nằm lọt thỏm giữa những đỉnh núi tuyết. Ugyen cũng như hàng nghìn thanh niên Bhutan làm nghề giáo, mơ du học ở một nước phương Tây. Bộ phim của đạo diễn Pawo Choyning Dorji đưa khán giả đến với cuộc du hành nội tâm của người thầy giáo Ugyen, cuộc truy tìm hạnh phúc.
Người giáo viên Ugyen mời một con bò Yak đến sống trong lớp học. Yak là giống bò thiêng của Tây Tạng, sống nửa gần người, nửa hoang dã. Bò Yack là biểu tượng của sự « thuần khiết, sức chịu đựng, đức tính dũng cảm, ngoan cường, lòng độ lượng và sự minh triết » của văn hóa truyền thống địa phương, những phẩm tính mang lại nhiều cảm hứng cho người thầy giáo trẻ.
Chính sách phong tỏa tại hai thành phố lớn nhất Trung Quốc đã ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế. Các số liệu kinh tế mới đều cho thấy tác động sâu rộng của Zero COVID tới mọi lĩnh vực trong đời sống.
Theo CNBC, mặc dù đa số các ca nhiễm COVID mới của Trung Quốc tập trung tại Thượng Hải và Bắc Kinh, dữ liệu cho thấy các hạn chế phòng dịch gây ảnh hưởng rộng hơn rất nhiều.
Theo một khảo sát cuối tháng 3 bởi Phòng Thương mại EU, gần 60% doanh nghiệp từ Châu Âu hoạt động tại Trung Quốc đã hạ dự báo doanh thu do kết quả của các biện pháp kiểm soát COVID. Hơn 1/2 doanh nghiệp hạ dự báo từ khoảng 6 đến 15%.
Với các doanh nghiệp nội địa, khảo sát hàng tháng được công bố vào tuần trước cho thấy tâm lý của những công ty sản xuất và dịch vụ trong tháng 4 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cú sốc COVID đầu tiên vào tháng 2/2020.
Khảo sát này được biết đến với cái tên Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) cho thấy hoạt động kinh doanh tiếp tục thu hẹp so với tháng 3. Chỉ số PMI được Caixin công bố vào hôm 5/5, cho thấy ngành dịch vụ giảm xuống mức 36,2 trong tháng 4.Chỉ số PMI trên 50 thể hiện hoạt động kinh tế tăng trưởng so với tháng trước, dưới 50 thể hiện sự giảm sút.
Một thông cáo báo chí cho biết, kỳ vọng về sản lượng trong tương lai đã cải thiện đôi chút, nhưng vẫn còn “một số lo ngại về việc mất bao lâu để có thể giải quyết các ca nhiễm COVID và trở lại điều kiện kinh doanh bình thường”.
Các dữ liệu khác cho thấy tác động tương tự từ hạn chế của COVID ở Trung Quốc.
Theo số liệu của ông Larry Hu, trưởng nhóm kinh tế Trung Quốc tại Macquarie, sản lượng điện đã tăng trong hai tháng đầu năm, nhưng tốc độ tăng này đã quay về con số 0 vào tháng 3. Ông dự kiến sản lượng điện sẽ giảm vào tháng 4.
Trong lĩnh vực bất động sản, ông Hu lưu ý rằng việc phong tỏa cũng khiến người dân “không thể mua được nhà”, khiến doanh số bán hàng tại 30 thành phố hàng đầu trong tháng 4 giảm 54% so với một năm trước.
Vào ngày 3/4, Starbucks cho biết 72% trong số 225 thành phố của Trung Quốc mà gã khổng lồ cà phê này hoạt động đã bùng phát Omicron. Công ty có hơn 5.600 cửa hàng trải khắp miền đông và miền trung Trung Quốc và đây thị trường lớn thứ hai của họ.
Chủ tịch Starbucks Trung Quốc Belinda Wong cho biết: “Với biến thể dễ lây lan hơn này, các hạn chế di chuyển và phong tỏa được áp dụng nhanh hơn và nới lỏng một cách thận trọng hơn”. Bà lưu ý rằng hầu hết các cửa hàng vẫn có thể hoạt động theo “các giao thức an toàn nghiêm ngặt gây cản trở hoạt động của chúng tôi”.
Tính đến ngày 3/5, khoảng 1/3 số cửa hàng của Starbucks vẫn tạm thời đóng cửa, hoặc chỉ cung cấp dịch vụ giao hàng và mang đi. Công ty đã dừng dự báo doanh thu trong phần còn lại của năm tài chính.
Thượng Hải, thành phố lớn nhất của Trung Quốc, về cơ bản vẫn bị phong tỏa trong suốt tháng 4. Thủ đô Bắc Kinh bắt đầu thắt chặt các hạn chế đi lại và kinh doanh vào cuối tháng trước để kiểm soát sự gia tăng đột biến các trường hợp COVID.
Hai thành phố lớn nhất tính theo GDP của Trung Quốc bị phong tỏa trong kỳ nghỉ 5 ngày kết thúc vào hôm 4/5. Số liệu chính thức cho thấy, doanh thu du lịch quốc gia trong giai đoạn này chỉ phục hồi lên 64,68 tỷ nhân dân tệ (9,95 tỷ USD), thấp hơn 44% so với mức trước đại dịch.
Bà Yue Su, nhà kinh tế chính tại The Economist Intelligence Unit, (EIU) cho biết: “Trong thời gian phong tỏa, người dân chỉ tiêu dùng nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Vì vậy, tiêu dùng chắc chắn sẽ sụt giảm, chưa kể giá có thể dễ dàng tăng gấp ba lần trong thời gian này”.
Bà nói thêm: “Sự thiếu niềm tin trong khu vực tư nhân sẽ ảnh hưởng tới cả đầu tư và việc làm, vốn đã mất nhiều thời gian để phục hồi mặc dù Trung Quốc đưa ra nhiều biện pháp kích thích”.
Trung Quốc đã báo cáo mức tăng trưởng GDP quý đầu tiên tốt hơn dự kiến là 4,8%. Nhưng doanh số bán lẻ đã giảm trong tháng 3, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở các thành phố lớn nhất của đất nước đã đạt mức cao mới kể từ đầu đại dịch cho đến nay.
Việc phong tỏa đang ảnh hưởng đến “khả năng tiếp cận các cửa hàng, tạp hóa, bách hóa của người tiêu dùng”, tập đoàn sản phẩm gia dụng khổng lồ Procter & Gamble của Mỹ cho biết. “Ngay cả mua sắm trực tuyến cũng bị hạn chế đáng kể do không có khả năng phân phối”.
Công ty cho biết thị trường đồ gia dụng ở Trung Quốc không tăng trưởng về giá trị trong quý I, đồng thời “với tình trạng tiếp tục phong tỏa kéo dài và nhiều khó khăn, thị trường trong tháng 4 sẽ không thay đổi hoặc thậm chí sa sút”.
"Sóng gió mạnh lên"
Mặc dù kinh nghiệm của Thượng Hải có thể giúp những thành phố khác tổ chức tốt hơn các dịch vụ thực phẩm và y tế, nhà kinh tế Yue Su nói rằng các chính quyền địa phương có tài chính kém sẽ khó duy trì chính sách Zero COVID nếu không có sự hỗ trợ từ trung ương.
Tuần này, thành phố Trịnh Châu đã yêu cầu người dân làm việc tại nhà và học trực tuyến cho đến cuối ngày thứ 3/5. Thành phố Trịnh Châu, nơi có nhà máy lớn của nhà cung cấp iPhone Foxconn, chưa trả lời yêu cầu bình luận của CNBC.
Các nhà máy, như trường hợp ở Trịnh Châu, thường có thể duy trì sản lượng nếu đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ về COVID, chẳng hạn như giữ công nhân tại nơi làm việc.
Yum China, công ty điều hành chuỗi cửa hàng KFC và Pizza Hut tại Trung Quốc, đã cảnh báo về “sóng gió mạnh lên” trong quý II có khả năng dẫn đến thua lỗ.
Ngoài Thượng Hải, các thành phố lớn như Phúc Châu, Tô Châu, Thiên Tân, Thâm Quyến và Tây An đã phong tỏa một phần vào tháng 4, công ty cho biết.
Tia hi vọng
Trên toàn Trung Quốc, khoảng 327,9 triệu người tại hơn 40 thành phố bị ảnh hưởng bởi các đợt phong tỏa hiện nay, theo nhà kinh tế trưởng Ting Lu của Nomura ước tính hôm 4/5. Những nơi bị phong tỏa đóng góp khoảng 31% GDP của Trung Quốc, giảm nhẹ so với mức 35,1% của tuần trước, ông nói thêm.
Số lượng các ca nhiễm COVID mới ở Thượng Hải và trên toàn quốc đã giảm trong vài ngày qua, đồng thời chính quyền Thượng Hải đã thêm nhiều doanh nghiệp hơn vào danh sách tiếp tục hoạt động sản xuất.
Thước đo vận chuyển hàng hóa đường bộ, phản ánh mức độ dễ dàng để vận chuyển hàng hóa, cũng đã được cải thiện, mặc dù vẫn thấp hơn nhiều so với mức bình thường.
“Điều tồi tệ nhất có lẽ đã ở phía sau”, ông Larry cho biết. “Tháng 5 sẽ chứng kiến nền kinh tế phục hồi. Cuộc họp của Bộ Chính trị vào tuần trước cho thấy rằng còn quá sớm để từ bỏ mục tiêu tăng trưởng 5% GDP”.
Vladimir Putin đã ra lệnh chuyển quân từ #Syria đến #Ukraine để đẩy nhanh việc chiếm đóng #Donbass, theo một nguồn tin trên The #Moscow Times. Tổng cộng, có hơn 60.000 quân nhân # Nga ở Syria, gần một nửa trong số họ là sĩ quan.
Vladimir Putin ordered the transfer of troops from #Syria to #Ukraine in order to accelerate the occupation of #Donbass, according to a source in The #Moscow Times. In total, there are more than 60,000 #Russian military personnel in Syria, almost half of them are officers. pic.twitter.com/XidqsJNGYR
Emmanuel Macron của Pháp tuyên thệ cho nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình khi các đối thủ chính trị của ông bắt đầu chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử lập pháp vào tháng tới
France's Emmanuel Macron takes the oath for his second term as president as his political rivals kick off campaigning for next month's legislative elections https://t.co/uqnsXm2V8Upic.twitter.com/O0LDuHEPc8
Các đội cứu hộ đang sử dụng chó để cố gắng tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát của một khách sạn ở thủ đô Cuba, một ngày sau vụ nổ khí gas tự nhiên khiến ít nhất 27 người chết và 81 người bị thương.
Rescue crews are using dogs to attempt to find survivors in the rubble of a hotel in Cuba's capital, a day after an apparent natural gas explosion left at least 27 people dead and 81 injured. https://t.co/EETtBt3xkD
Hồng Kông được thiết lập để xác nhận một quan chức cảnh sát chuyên nghiệp là lãnh đạo hàng đầu tiếp theo của họ trong một cuộc bỏ phiếu mang tính bước ngoặt củng cố kỷ nguyên kiểm soát chính trị trực tiếp hơn của Trung Quốc đối với trung tâm tài chính tự do một thời
Hong Kong is set to confirm a career police official as its next top leader in a landmark vote solidifying an era of more direct Chinese political control over the once-freewheeling financial hub https://t.co/mtOLrHsXII
Tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm Hong Kong (Trung Quốc), ứng cử viên duy nhất tranh cử chức Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong, cựu Tổng Thư ký hành chính Lý Gia Siêu đã tổ chức họp báo nhằm vận động cho cuộc bầu cử trưởng đặc khu sẽ diễn ra vào ngày 8/5 tới đây.
Ông Lý Gia Siêu khẳng định nếu trúng cử, ông sẽ mang đến cho người dân một chính quyền hiệu quả, tạo ra môi trường ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh của Hong Kong, để Hong Kong có những bước tiến xa hơn nữa.
Trong cương lĩnh tranh cử công bố ngày 29/4, ông Lý Gia Siêu cho biết sẽ tập trung giải quyết 4 vấn đề chính là: tăng cường năng lực quản trị của chính quyền đặc khu; tăng nguồn cung nhà ở; nâng cao năng lực cạnh tranh của Hong Kong và quan tâm đến xã hội cùng thế hệ thanh niên.
Ông Lý Gia Siêu nhấn mạnh năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 25 năm Hong Kong trở về với Trung Quốc và là thời điểm lịch sử trong việc thực hiện “một nước, hai chế độ.”
Trước đó trong cuộc họp báo ngày 5/5, ông Lý Gia Siêu cho rằng để duy trì khả năng cạnh tranh của Hong Kong, việc thúc đẩy các hoạt động kinh tế đóng vai trò rất quan trọng.
Vì vậy cần phải tích cực kết nối thế giới và Trung Quốc đại lục, đồng thời khẳng định việc thông quan với Trung Quốc đại lục là nhiệm vụ hàng đầu sau khi được bầu.
Chủ tịch Ủy ban Quản lý bầu cử trưởng đặc khu, ông Phùng Hoa, cho biết hầu hết công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử trưởng đặc khu khóa VI đã gần hoàn tất.
Theo kế hoạch, cuộc bầu cử trưởng đặc khu khóa VI sẽ được tổ chức vào sáng 8/5. Đây là cuộc bầu cử trưởng đặc khu đầu tiên sau khi Hệ thống bầu cử được sửa đổi toàn diện năm 2021.
Gần 1.500 thành viên Ủy ban bầu cử sẽ tham gia bầu trưởng đặc khu khóa mới bằng hình thức bỏ phiếu kín. Văn phòng bầu cử sẽ thiết lập điểm bỏ phiếu chính và trạm kiểm phiếu trung tâm kiêm trung tâm truyền thông tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm Hong Kong, đặt tại quận Waichai (đảo Hong Kong).
Trong ngày bầu cử, các sỹ quan từ cấp 1, cấp 2 và lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố bao gồm đội cảnh sát đặc nhiệm sân bay, lực lượng phản ứng đường sắt... sẽ được triển khai ở khu vực Trung tâm Hội nghị và triển lãm Hong Kong , cũng như các bến tàu điện ở khu vực Wanchai thuộc đảo Hong Kong, nhằm đảm bảo quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu diễn ra an toàn và suôn sẻ.
Dự kiến sẽ có 6.000-7.000 cảnh sát được huy động tham gia công tác đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử.
Cuộc bầu cử người đứng đầu Đặc khu hành chính Hong Kong diễn ra 5 năm một lần, ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 27/3, nhưng đã bị hoãn đến ngày 8/5 do làn sóng thứ 4 dịch COVID-19 bùng phát mạnh.
Đúng 9h00 (giờ địa phương, tức 8h00 theo giờ Việt Nam) ngày 8/5, các thành viên Ủy ban bầu cử đại diện cho 7,5 triệu người dân Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu bỏ phiếu để bầu chọn nhà lãnh đạo mới. Ông Lý Gia Siêu, cựu Tổng thư ký chính quyền Hong Kong là ứng cử viên duy nhất.
Có tất cả 1.461 thành viên Ủy ban bầu cử tham dự cuộc bỏ phiếu.
Do cuộc bầu cử trưởng đặc khu khóa VI chỉ có một ứng cử viên nên mỗi thành viên Ủy ban bầu cử chỉ cần bỏ phiếu “ủng hộ” hoặc “không ủng hộ”. Nếu giành được trên 750 phiếu, ông Lý Gia Siêu sẽ trở thành Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong nhiệm kỳ 5 năm tới.
Sau khi hết giờ bỏ phiếu, các thùng phiếu sẽ được vận chuyển đến khu vực kiểm phiếu chính đặt tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong.
Theo Trưởng đặc khu đương nhiệm Lâm Trịnh Nguyệt Nga, đây cuộc bầu cử quan trọng thứ 3 (trước đó là cuộc bầu cử Ủy ban bầu cử vào tháng 9/2021 và bầu cử Hội đồng lập pháp tháng 12/2021) sau khi hệ thống bầu cử ở Hong Kong được hoàn thiện. Bà cho rằng việc chính quyền trung ương Trung Quốc hoàn thiện hệ thống bầu cử ở Hong Kong đã cung cấp sự bảo đảm vững chắc cho việc thực hiện đầy đủ nguyên tắc “những người yêu nước quản lý Hong Kong”.
Cuộc bầu cử người đứng đầu Đặc khu hành chính Hong Kong diễn ra 5 năm một lần, ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 27/3, nhưng đã bị hoãn đến ngày 8/5 do làn sóng thứ 5 dịch COVID-19 bùng phát mạnh.
Theo tờ South China Morning Post, cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra từ 9 giờ đến 11 giờ 30 ngày 8.5 (giờ địa phương), với ứng viên duy nhất Lý Gia Siêu (65 tuổi) sẽ trở thành đặc khu trưởng Hồng Kông.
Dù là ứng viên duy nhất, cựu Tổng thư ký Hồng Kông đã tiếp tục vận động sự ủng hộ vào ngày 7.5 trước thềm bầu cử. Theo các nguồn tin, ông không tham gia hoạt động công khai nhưng đã có nhiều cuộc gọi nhằm đảm bảo có được số phiếu cao nhất từ các thành viên Ủy ban Bầu cử.
Theo AFP, khoảng 6.000-7.000 cảnh sát đã sẵn sàng nhằm đảm bảo bầu cử diễn ra suôn sẻ. Dự kiến ông sẽ nhậm chức vào ngày 1.7, trùng với ngày kỷ niệm Hồng Kông được Anh trao trả về Trung Quốc.
Về an ninh, ứng viên từng có 35 năm phục vụ trong ngành cảnh sát này cho biết ông sẽ đặt nền tảng cho sự ổn định bằng cách ban hành thêm các luật an ninh và tiến hành đánh giá toàn diện về nguy cơ an ninh trong các lĩnh vực như tài chính và hạ tầng, theo Reuters.
Tháng trước, nữ đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (65 tuổi) cho biết bà sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ 2 tại cuộc bầu cử ngày 8.5.
Kể từ khi được Anh trao trả về cho Trung Quốc đến nay, Hồng Kông đã có 4 đặc khu trưởng gồm Đổng Kiến Hoa, Tăng Âm Quyền, Lương Chấn Anh và Lâm Trịnh Nguyệt Nga.
Reuters: Vương quốc Anh cung cấp cho Ukraine khoản hỗ trợ quân sự bổ sung 1,6 tỷ USD.
Điều này đã được Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson công bố trước cuộc họp video ngày 8/5 giữa các nhà lãnh đạo G7 và Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Bayraktar TB-2 của Ukraine đã tấn công và phá hủy chiếc tàu đổ bộ lớp Serna thuộc lớp 11770, một lần nữa tại Đảo Rắn.
#Ukraine: A Ukrainian Bayraktar TB-2 drone strike struck and destroyed what appears to be Project 11770 Serna-class landing craft, again at Snake Island. pic.twitter.com/w7qrgzWaPo
— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 7, 2022
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Cảnh tượng điển hình gần biên giới của # Ba Lan / Ukraine. Máy bay Quân sự Hoa Kỳ cung cấp vũ khí không ngừng, họ hạ cánh xuống một sân bay gần biên giới phía Ba Lan. Nhân loại sẽ luôn đánh bại cái ác.
#UKRAINE: Typical sight near the border of #Poland/Ukraine. US Military planes delivering weapons non-stop, they land at an airfield near the border on the Polish side.✊🇺🇸🇵🇱🇺🇦 Humanity will always defeat evil. pic.twitter.com/qgOWzfmRuv
# Pháo tự hành 2S19 Msta 152,4mm của Nga.
Trong vài ngày qua, nhiều cuộc đọ súng pháo binh đã xảy ra # DPR / # Lực lượng quân đội RUssian và quân đội #Ukrainian đã được ghi lại #Donbass
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.