Vào ngày 24/2/2022 Putin đã lệnh tổng tấn công Ukraina. Các thành phố lớn như Kiev, Kharkov, Odessa đều bị bắn tên lửa, tên lửa hành trình. Các lực lượng không quân Nga đánh bom, trực thăng bắn các cơ sở phòng không của Ukraina.
Vào ngày 25/2/2022 quân Nga đã tiến sâu vào Ukraina, chiếm nhà máy điện nguyên tử Chernobyl. Ngoài đó bao vây và pháo kích nhiều phố lớn. Tuy nhiên sau ngày đầu bị sốc, quân Ukraina đã nhanh chóng tỉnh giấc. Nhiều máy bay, trực thăng, xe tăng, thiết giáp của Nga bị hạ. Quân Nga không thành công chiếm được bất kỳ thành phố chiến lược nào. Đảo Rắn, sân bay Hostomel đều bị quân Ukraina tái chiếm.
Vào ngày 26/2/2022 quân Nga bao vây Kiev nhưng không tiến vào được thành phố vì phòng thủ rất chặt. Gián điệp Nga dột nhập Kiev không thành công ám sát tổng thống Ukraina. Nhiều binh sĩ Nga bị bắt cho thấy độ tuổi còn rất trẻ 18-20. Các thành phố khác cũng bị pháo kích. Một toà nhà chung cư tại trung tâm Kiev bị trúng tên lửa. Nga đã bị loại khỏi SWIFT thanh toán quốc tế. Roman Abramovics đã trao Chelsea cho quỹ từ thiện.
Vào ngày 27/2/2022 Quân Nga dường như không thành công tiến thêm bước nào. Ngoại ô Kharkov quân Nga bị phục kích tổn thất rất lớn, một vài nhóm quân lọt vào thành phố, giao tranh rất quyết liệt. Nhiều nơi trên thế giới biểu tình chống Nga. Putin cũng nói "bóng gió" về việc sử dụng vũ khí nguyên tử và rằng Mỹ đã từng ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản để kết thúc chiến tranh thì Nga cũng có quyền làm như vậy.
Vào ngày 28/2/2022 các bên Nga và Ukraina có cuộc đàm phán tại biên giới Belarus, tuy nhiên chưa có kết quả. Đồng tiền rúp mất giá 40%, 315 tỷ USD của ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng.
Vào ngày 1/3/2022 phát hiện thực phẩm của quân Nga hết hạn tới cả 7 năm. Quảng trường tự do Kharkov và tháp truyền hình ở Kiev bị tấn công tên lửa. Thị trường cổ phiếu Nga giảm 80-90% so với lúc trước chiến tranh.
Vào ngày 2/3/2022 Kiev và Kharkov tiếp tục bị bao vây. Putin mệt mỏi, tức giận và tâm lý có vấn đề theo tình báo. Phương Tây tăng cường trừng phạt Nga và hỗ trợ Ukraina.
Vào ngày 3/3/2022 thiếu tướng Nga tư lệnh Sư đoàn Dù số 7 Andrei Sukhovetsky tử trận. Quân Nga chiếm được Kherson. Các hãng làm ăn lớn Phương Tây đều đồng loạt rút khỏi Nga.
Vào ngày 4/3/2022 có 163 nhà đoạt giải Nobel lên án Nga, các hãng lớn tiếp tục rút khỏi Nga như Microsoft, Ikea... Nga tiiếp tục vây hãm nhiều thành phố Ukraina.
Điện Kremlin hôm thứ Tư (22/6) nói các lệnh trừng phạt của EU dẫn đến Lithuania chặn vận chuyển một số hàng hóa từ lục địa Nga tới vùng Kaliningrad là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, và cho biết Moscow đang nghiên cứu các biện pháp trả đũa.
Lithuania đã đóng cửa tuyến đường vận chuyển thép và các kim loại đen khác, và nói rằng họ phải thực hiện theo lệnh trừng phạt của EU, bắt đầu có hiệu lực vào thứ Bảy, để đáp trả việc Nga xâm lược Ukraine.
Kaliningrad được kết nối với phần còn lại của Nga bằng một tuyến đường sắt đi qua Lithuania, một thành viên của EU và NATO.
“Chúng tôi cho rằng các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp mà Liên minh châu Âu thông qua là hoàn toàn không thể chấp nhận được trong tình huống này”, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói với các phóng viên qua điện thoại, và cho biết thêm rằng các biện pháp trả đũa đang được chuẩn bị.
Tuy nhiên, ông Peskov và các quan chức Nga khác vẫn kín tiếng về biện pháp phản ứng cụ thể của Moscow.
Trước đó, vào hôm thứ Tư, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nói đòn trả đũa của Nga sẽ không chỉ mang tính ngoại giao mà còn trên thực tế, nhưng bà cũng không nói rõ thêm.
Thống đốc vùng Kaliningrad, Anton Alikhanov, cho biết sẽ đề xuất các biện pháp trả đũa đối với Lithuania lên Điện Kremlin và chính phủ Nga vào cuối tuần này, hãng thông tấn TASS đưa tin.
XE SẢN XUẤT TẠI NGA THIẾU LINH KIỆN TRẦM TRỌNG
Do các lệnh trừng phạt và cấm vận đã khiến các nhà máy sản xuất xe hơi của Nga gặp nhiều khó khăn trong việc nhập khẩu linh kiện cần thiết. Chiếc Lada Granta vừa xuất xưởng mà không có túi khí, điều hòa và phanh ABS.
Không chỉ các hãng xe, việc thiếu linh kiện còn gây ảnh hưởng lớn đến các chủ xe khi giá thành sửa chữa cực kỳ đắt đỏ. Xe bị hỏng sẽ phải đợi cả tháng để khắc phục, ngay cả dầu nhớt cũng đã tăng giá gấp 10 lần so với năm 2021.
Nguyên Vũ
Các lực lượng Nga tấn công thành phố lớn thứ hai của Ukraine là Kharkiv và các vùng nông thôn xung quanh bằng rocket, giết chết ít nhất 15 người, với nhiều báo cáo thương vong.
Các cuộc pháo kích hôm 21 và 22/6 là tồi tệ nhất trong nhiều tuần, sau khi cuộc sống bình thường đã bắt đầu trở lại.
Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga trong một cuộc phản công vào tháng trước.
Kyiv nói cuộc tấn công mới nhằm buộc Ukraine phải rút các nguồn lực từ chiến trường chính để bảo vệ dân thường khỏi bị tấn công.
Những đống đổ nát cháy thành than là những gì còn lại của những ngôi nhà tranh bị trúng pháo vào ngày 21/6 ở một vùng nông thôn ngoại ô thành phố.
Các nhân viên y tế lùng sục các đống đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân.
Chiến trường chính bây giờ là về phía nam trong vùng Donbas - được tạo thành từ các tỉnh Luhansk và Donetsk.
Các lực lượng Ukraine ở Donbas cho đến nay phần lớn đã chống đỡ được cuộc tấn công của Nga.
Tuy nhiên, Moscow đã đạt được tiến độ chậm, triển khai pháo áp đảo trong một số cuộc giao tranh trên bộ nặng nề nhất ở châu Âu kể từ sau Thế chiến Thứ hai.
Thành phố Sievierodonetsk, nằm ở Luhansk, là nơi chứng kiến một số trận giao tranh khốc liệt nhất cho đến nay.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết hôm 21/6 rằng tình hình quân sự ở đó vẫn rất khó khăn.
Kyiv nói các lực lượng Nga có thể cắt Sievierodonetsk ra khỏi lãnh thổ do Ukraine nắm giữ. Nhưng các lực lượng của Ukraine chưa sẵn sàng bỏ cuộc.
Video của Reuters cho thấy binh sĩ Ukraine bắn trả các lực lượng Nga trong thành phố công nghiệp này.
Và quân đội Ukraine được cho là vẫn đang cầm cự tại một nhà máy hóa chất ở bờ đông thành phố.
Lữ đoàn pháo binh số 45 của Ukraine đã đánh trúng các vị trí của Nga, nơi các phương tiện được cất giữ bên trong, làm hư hại ít nhất một xe bọc thép.
#Ukraine: The Ukrainian 45th Artillery Brigade hit Russian positions with vehicles stored inside, damaging at least one armoured vehicle. pic.twitter.com/lo9fh1jzb5
— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 22, 2022
Cơ sở lọc dầu của Nga bị Ukraine dùng máy bay không người lái Kamikaze lao thẳng xuống làm cháy nổ.
Here is some video of the immediate aftermath. The PD-1 and PD-2 have a max payload of 22kg; but in this instance it is quite possible that the drones have been modified to carry a larger warhead.
Aidan Aslin, một tình nguyện viên #British đã bị kết án tử hình bởi "Cộng hòa nhân dân #Donetsk", đã gọi điện cho người thân của mình và thông báo rằng anh ấy sắp bị hành quyết.
Aidan Aslin, a #British volunteer who had been sentenced to death by the self-proclaimed "#Donetsk People's Republic", called his relatives and informed them that he was about to be executed. pic.twitter.com/6t0ZVdcySc
Nike đã công bố kế hoạch rời Nga, trở thành thương hiệu phương Tây mới nhất rời bỏ đất nước kể từ cuộc xâm lược Ukraine vào tháng Hai. Gã khổng lồ đồ thể thao của Mỹ đã tạm dừng các đơn đặt hàng trực tuyến và đóng cửa các cửa hàng mà hãng sở hữu tại nước này vào tháng Ba. Các cửa hàng do các đối tác địa phương điều hành vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng công ty đang hủy bỏ các thỏa thuận đó.
"Nike đã ra quyết định rời khỏi thị trường Nga. Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo hỗ trợ đầy đủ cho các nhân viên, đồng thời giảm quy mô hoạt động của công ty một cách có trách nhiệm trong những tháng tới", thông báo qua email của công ty viết.
Nga ngày càng bị cô lập về kinh tế kể từ cuộc xâm lược, khi phương Tây và các đồng minh áp đặt các biện pháp trừng phạt và các công ty quốc tế đang tìm cách rút lui.
Nước này hiện đang nghiên cứu luật trừng phạt các công ty nước ngoài tìm cách rời đi, cho phép chính phủ thu giữ tài sản của họ và phạt hình sự, theo Reuters.
Nike có hơn 50 cửa hàng ở Nga, khoảng một phần ba trong số đó đã đóng cửa, theo trang web của hãng.
Trước đó, vào tháng 5-2022, truyền thông Nga đưa tin là Nike không gia hạn thỏa thuận với bên nhượng quyền lớn nhất ở Nga là Tập đoàn bán lẻ Inventive (IRG), công ty điều hành 37 cửa hàng mang thương hiệu Nike ở Nga thông qua công ty con là Up And Run.
Theo Reuters, việc Nike rút khỏi thị trường Nga chủ yếu mang tính biểu tượng vì đây không phải là thị trường mang lại doanh thu lớn cho công ty. Doanh thu của Nike ở cả thị trường Ukraine và Nga chiếm chưa đến 1% tổng doanh thu.
Gã khổng lồ mạng Cisco cũng cho biết họ sẽ bắt đầu ngừng hoạt động hoàn toàn ở Nga và Belarus. Các công ty khác đã hoàn thành kế hoạch rời đi trong những tuần gần đây bao gồm McDonald's và Starbucks.
Hôm thứ Năm, Cisco cho biết họ đã "quyết định bắt đầu hoạt động kinh doanh ở Nga và Belarus".
Công ty Mỹ cho biết quyết định này sẽ ảnh hưởng đến vài trăm nhân viên và cho biết thêm rằng họ muốn đảm bảo họ được "đối xử một cách tôn trọng".
"Cisco vẫn cam kết sử dụng tất cả các nguồn lực của mình để giúp nhân viên của chúng tôi, các tổ chức và người dân Ukraine, cũng như khách hàng và đối tác của chúng tôi trong thời gian đầy thử thách này", người phát ngôn của công ty cho biết.
Người khổng lồ mạng đã ngừng các hoạt động kinh doanh, bao gồm cả bán hàng và dịch vụ, trong khu vực vào tháng 3, thu về 200 triệu đô la (160 triệu bảng Anh) vào doanh thu quý thứ ba.
Hãng sản xuất đồ thể thao Nike đang rút lui hoàn toàn khỏi Nga, ba tháng sau khi tạm ngừng hoạt động ở đó, công ty cho biết trong một tuyên bố gửi qua email
Exclusive: U.S. sportswear maker Nike is making a full exit from Russia, three months after suspending its operations there, the company said in an emailed statement https://t.co/rsAHnvMdbZpic.twitter.com/ShNDj5wbHL
Chiến tranh Nga-Ukraine trải qua 4 tháng 24/2-24/6, bước vào ngày 24/6 khởi đầu cho tháng thứ 5 chiến tranh, CSVN tiếp tục ủng hộ Nga và hả hê với tình hình tại Ukraine nơi có hàng chục hàng trăm nghìn người chết, đói khổ, hàng triệu người phải tị nạn.
Cũng ngày này CSVN loan tin như sau: [Cái giá phải trả cho đất nước mất độc lập, tự chủ]
1/ Hãng Reuters đưa tin: trong hai ngày 22-23/6, lực lượng Nga đã bất ngờ dồn dập tấn công trở lại bằng tên lửa & pháo kích vào vùng Kharkov, đông bắc Ukraine. Đây là đợt tấn công khốc liệt nhất nhằm vào Kharkov từ nhiều tuần trở lại đây sau khi quân đội Nga rút đi hồi tháng trước và cuộc sống đã gần như trở lại bình thường. Đây được cho là chiến thuật mới của Nga.
2/ Nga dùng hỏa lực khống chế để rút lực lượng bộ binh ra khỏi Kiev, Chernihiv và tiếp đến là Kharkov, dồn lực lượng cho mục tiêu bao vây quân Ukraine ở chiến trường Donbass, tiến tới kiểm soát hoàn toàn miền Đông Ukraine. Nga hiện chiếm ưu thế nhờ áp đảo về số lượng binh sĩ và hỏa lực. Theo ước tính của giới chức Ukraine, số hỏa lực của Moscow gấp 15 lần của họ.
3/ Theo Newsweek, chính phủ Tổng thống Nga Putin chưa phát đi bất cứ tín hiệu nào cho thấy quyết tâm của họ trong chiến dịch quân sự sắp tròn 4 tháng ở Ukraine sẽ suy giảm. Trong bối cảnh hiện tại, các chuyên gia nhận định việc cuộc chiến bị kéo dài sẽ trao cho Nga nhiều lợi thế hơn Ukraine.
4/ Giáo sư khoa học chính trị William Reno, Đại học Mỹ nói với Newsweek: Ukraine nhận ra không thể thắng trong điều kiện hiện tại. Trong khi đó, Nga cho thấy họ đã chiến đấu hiệu quả hơn (so với giai đoạn trước).
5/ Pháo phản lực phóng loạt TOS-1A được đưa vào hoạt động là một trong những vũ khí uy lực nhất trong kho pháo binh của quân đội Nga. Được thiết kế với mục đích tiêu diệt bộ binh đối phương trong công sự và trong các xe bọc thép hạng nhẹ, TOS-1A có khả năng phóng các tên lửa mang đầu đạn nhiệt áp hoặc đầu đạn cháy. Các loại đầu đạn này khi phát nổ sẽ gây ra sát thương rất lớn với sinh lực bộ binh của đối phương. Chính vì vậy, TOS-1 còn được biết đến với biệt danh "Hỏa thần nhiệt áp". (ảnh)
6/ Theo Economist, những chiến đấu cơ của Ukraine đang sử dụng kỹ thuật "lỗi thời". Việc thiếu đi các thiết bị dẫn đường hiện đại khiến phi công Ukraine phải sử dụng cách thức phóng tên lửa từ những năm 1940, tạo ra những quỹ đạo 'vụng về' và không đảm bảo độ chính xác (ảnh).
7/ Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 23/6, lực lượng Ukraine "tiếp tục bị tổn thất đáng kể" trong các cuộc giao tranh. Nga tuyên bố lực lượng quân sự nước này đã hạ ít nhất 650 binh sĩ Ukraine trong 24 giờ qua.
Thông báo cũng cho biết, gần khu định cư Dolina ở tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine, "các chỉ huy cấp thấp đã bỏ rơi cấp dưới của họ và đào ngũ khỏi khu vực chiến đấu".
** Luận bàn thế sự:
CÁI GIÁ CỦA ĐỘC LẬP TỰ CHỦ
Đất nước Ukraine khi tách khỏi Liên Xô năm 1991, được kế thừa kho vũ khí hạt nhân thứ 3 thế giới, vũ khí, khí tài hiện đại hơn cả Nga. Vì trước đó Liên Xô đặt trọng tâm công nghiệp ở Ukraine. Khi Liên Xô tan rã Ukraine đã kế thừa rất nhiều đơn vị, vũ khí trang bị tiên tiến và vật tư dự trữ chiến lược: 6.500 xe tăng, 7.150 xe bọc thép, 1.500 máy bay, 350 tàu chiến, 1.272 đầu đạn hạt nhân sử dụng cho tên lửa xuyên lục địa, 2.500 vũ khí hạt nhân chiến thuật... Có cả hơn 30 Máy bay ném bom chiến lược T.160 mà Mỹ và Nga theo đuổi mua mãi mới được vài cái. Số còn lại Ukraine đã nghe Mỹ xúi tháo ra làm sắt vụn.
Tài nguyên khoáng sản thì gần như nhất Châu Âu, lương thực xuất khẩu vào hàng thứ tư thế giới.
Thế nhưng Ukraine đã sai lầm là không tự chủ, không nghe lời khuyên cần đứng trung lập, sống hòa bình với lân bang... Mà lại lãnh đạo đất nước bài Nga, trừ cộng sản, thân Mỹ & phương Tây, khôi phục phát xít... thế là...
Từng bước bị Mỹ & phương Tây đưa vào bẫy nợ. Đã có năm nợ 200 tỷ USD Nga phải trả giúp để giữ hòa khí ký hiệp định Minsk.
Thiếu tiền duy trì, trang bị kỹ thuật quân sự, để hư hỏng, hết hạn sử dụng, hoặc bán cho nước ngoài. Từ năm 1992- 2012, Ukraine là một trong những nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới! Với chủ trương bán sạch, Ukraine chẳng có gì. Khi cuộc chiến xảy ra, họ nhanh chóng cạn kiệt vũ khí ngay từ tháng đầu tiên, phải xin viện trợ, phải dựa hoàn toàn vào Mỹ và phương Tây.
Nhưng các loại vũ khí của họ khác biệt so với Liên Xô mà quân đội Ukraine đã nhiều năm huấn luyện và sử dụng. Khi lâm trận mới bắt đầu học võ, lóng ngóng không biết sử dụng, có cũng bằng thừa, chết là cái chắc.
Nhìn Ukraine bây giờ thật thê thảm, chẳng khác quân đội ngụy Sài Gòn trước 1975. Như đứa trẻ sơ sinh, bú vú Mỹ. Bứt vú chưa được 2 năm thì ký sinh trùng VNCH sống trong đại tràng Mỹ ra khỏi vật chủ là nhanh chóng bị "ngợp hơi".
Qua đó cho ta nhìn rõ Bài học về ý chí tự lực, tự cường, dựa vào sức mạnh nội sinh là chính. Không thể trông chờ, ỷ lại vào ngoại bang.
Cụ Hồ đã dạy:
"Không có gì quý hơn Độc lập tự do!".
"Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập".
Ngẫm ra tại các chú Hề xé cờ Việt Nam, không chịu nhìn ra cái hay của Việt Nam đứng vững chãi chả nghiêng hẳn về thằng nào. Thành ra thằng nào cũng o bế. Ngu ráng chịu giống VNCH, đòi chiến đấu với tên lửa tầm xa bằng xẻng là không ổn rồi, thế thôi nha !
Luật sư Đặng Đình Mạnh:
Ngay từ khi ông Putin tập trung 20 vạn quân đóng dọc biên giới phía đông Ukraine dưới chiêu bài tập trận, thì nhiều người Việt mẫn cảm với thời cuộc đã sớm có sự so sánh tình cảnh Ukraine với Việt Nam hiện tại. Cũng đều là các nước sống cạnh láng giềng khổng lồ luôn luôn có tham vọng lãnh thổ vượt ngoài phạm vi biên giới và thực tế đã nhiều lần ra tay thực hiện tham vọng đó. Ukraine bị Nga chiếm Crimea và lăm le chiếm hai tỉnh phía đông có đa số dân Nga cư ngụ. Việt Nam cũng vậy, bị Trung Quốc chiếm Hoàng Sa và chực chờ chiếm phần Trường Sa còn lại.
Cả Việt Nam với Ukraine là những quốc gia độc lập, có chủ quyền. Mà theo đó, lẽ ra có toàn quyền chọn lựa, tự quyết tất cả mọi vấn đề về đối nội, đối ngoại phù hợp với sự phát triển quốc gia mình. Thế nhưng, sống bên cạnh gã hàng xóm khổng lồ xấu tính, thì những lựa chọn tự quyết đều bị can thiệp. Nga yêu cầu Ukraine phải giữ vai trò "trái độn" an ninh cho Nga. Thế nên, Nga cho rằng các toan tính của Ukraine kết nối, gia nhập sâu rộng hơn với phương tây đều mang ý nghĩa thù địch, có khả năng tạo mối đe dọa an ninh cho Nga.
Vai trò "trái độn" của Ukraine chỉ mới phát sinh sau từ đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước khi Liên Xô sụp đổ và Ukraine trở thành một quốc gia độc lập và mâu thuẫn trở nên sâu sắc hơn kể từ sự kiện 100 ngày Euromadan vào năm 2014. Từ đó, Ukraine mạnh mẽ chuyển đổi dân chủ hóa đất nước và giữ khoảng cách với Nga. Đồng thời, Ukraine cũng công khai ý định gia nhập khối Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO). Về phương diện pháp lý, tất cả những động thái vừa kể của Ukraine đều phát sinh từ quyền tự quyết của một quốc gia. Thế nhưng, về phương diện chính trị, động thái ấy lại thành cái cớ hoàn hảo để ông Putin động binh đông tiến.
Việt Nam, quốc gia rất thấm thía vai trò "trái độn" từ khá lâu, trước Ukraine ít nhất gần bốn thập kỷ. Từ giữa thập kỷ 50 thế kỷ trước với sự kiện ký kết Hiệp định Genever 1954, mà trong đó, "đàn anh" Trung Quốc đã tác động để phần phía bắc lãnh thổ Việt Nam, từ vĩ tuyến 17 trở lên trở thành "trái độn" an ninh cho Trung Quốc cho đến tận tháng 04/1975. Tương tự như việc phân chia hai miền Nam, Bắc Triều Tiên là di sản tồi tệ còn tồn tại đến tận ngày nay chưa thể giải quyết được.
Thế nên, quan sát những biến động trong quan hệ Ukraine - Nga cũng chính là cách rút ra bài học làm đối sách cho Việt Nam trong quan hệ Việt - Trung. Không chỉ Việt Nam, mà chắc chắn, ngay cả Trung Quốc cũng thế, vì họ còn có mối bận tâm lớn không kém là Đài Loan.
Thế giới, từng quốc gia, từng khối liên minh công bố các biện pháp trừng phạt Nga với các cách thức chưa từng áp dụng bao giờ. Thậm chí, cả Thụy Sỹ, các tổ chức thể thao cũng đã mau chóng từ bỏ vai trò trung lập, phi chính trị truyền thống để sớm công bố, nối dài thêm các biện pháp trừng phạt Nga.
Chưa hết, ngày 02/03/2022, cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết với đa số phiếu lên án cuộc chiến xâm lược Ukraine của Putin.
Trong cuộc bỏ phiếu công khai đó, việc các quốc gia bỏ phiếu thuận để lên án Nga là phổ biến, là bình thường. Nhưng công chúng đặt sự chú ý của mình hơn đối với các quốc gia bỏ phiếu chống và bỏ phiếu trắng.
Việt Nam không bỏ phiếu chống, nhưng là 01 trong 35 quốc gia bỏ phiếu trắng mặc cho những lời tuyên bố trước đó của người đại diện Việt Nam tuyên bố trước cuộc họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc gồm: Phê phán chiến tranh, đề cao luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc, bảo vệ độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ ... Tuy lời tuyên bố không nhắc đích danh Nga, nhưng Nga có vẻ đã là đối tượng của lời tuyên bố khi họ là quốc gia chủ động phát động chiến tranh, phủ nhận luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc, đồng thời, xâm phạm vào độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine !
Với lá phiếu trắng, nhiều người Việt đã phải tự hỏi, nếu Việt Nam rơi vào hoàn cảnh Ukraine, thì thế giới có ủng hộ như đã từng ủng hộ Ukraine không ? Họ có bỏ phiếu thuận để lên án kẻ xâm phạm đến Việt Nam như đang lên án Nga? Hay họ bỏ phiếu trắng để đáp trả phiếu trắng của Việt Nam cho Ukraine?
Các câu hỏi được đặt ra đều hết sức cần thiết và chính đáng, mà trả lời những câu hỏi đó, nó giúp cho Việt Nam có đối sách thích hợp nếu lỡ rơi vào hoàn cảnh như Ukraine.
Theo đó, tôi đã đọc được nhiều câu trả lời mà đa phần là khá bi quan !
Tôi nghĩ khác. Nếu là Việt Nam, thì phản ứng của thế giới vẫn không khác. Điều có thể khác, chỉ là mức độ mà thôi. Vì các lẽ :
- Khi lập nên các định chế quốc tế như Liên Hiệp Quốc, Tòa án Quốc tế, luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc … thì các quốc gia sáng lập viên đều hướng đến các mục tiêu đẹp đẽ, tiến bộ cho nhân loại. Đến nay, các định chế quốc tế này vẫn đang hoạt động. Ngoại trừ một thiểu số rất nhỏ, thì nhìn chung, thế giới ứng xử với nhau tử tế hơn so với mức người Việt bi quan. Các giá trị công lý, công bằng vẫn được minh thị bảo vệ. Việc một quốc gia mang quân đội đến xâm phạm một quốc gia khác có chủ quyền là hành vi xâm lược, vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc, đi ngược với lợi ích chung của thế giới. Cho nên, nếu Việt Nam là nạn nhân của sự xâm lược, thì thế giới, kể cả Ukraine sẽ vẫn lên tiếng bênh vực.
- Ngoại trừ một số ít quốc gia là cường quốc, hoặc thành viên của các liên minh quân sự hùng mạnh có thể tự bảo vệ mình trước các sự xâm phạm, thì đa phần còn lại đều là các quốc gia nhỏ, đều phải dựa vào luật pháp quốc tế để bảo vệ mình. Cho nên, nếu Việt Nam là nạn nhân của sự xâm lược, thì hầu hết các quốc gia nhỏ đã từng bỏ phiếu thuận lên án Nga thì cũng sẽ bỏ phiếu thuận lên án quốc gia xâm lược Việt Nam. Vì họ bỏ phiếu thuận cho Việt Nam cũng là cách họ bỏ phiếu thuận bảo bệ cho chính mình vào tương lai và theo đó, luật pháp quốc tế được tôn trọng.
Đây cũng chính là lý lẽ mà bà Nataliya Zhynkina, Đại biện lâm thời Ukraine tại Việt Nam ngỏ trên trang cá nhân của mình: "Tôi hiểu được việc Việt Nam muốn giữ thế trung lập. Nhưng hiện không phải thời điểm thích hợp để giữ lập trường như vậy, bởi vì đây không chỉ là chuyện của Ukraine. Đây là vấn đề trật tự thế giới, đây là vấn đề tôn trọng luật pháp quốc tế. Việt Nam là nước nhỏ, cần dựa vào luật pháp quốc tế. Họ cần thể hiện ra rằng bất cứ ai vi phạm luật pháp quốc tế đều phải chịu hậu quả và phải đối mặt với công lý".
Thế nên, bất kể phiếu trắng của Việt Nam tại Liện Hiệp Quốc khác biệt so với 141 phiếu thuận của thế giới có làm phiền lòng Ukraine và nhiều người Việt khác đang lên án cuộc chiến xâm lược của ông Putin, thì điều đó vẫn không ngăn cản thế giới ủng hộ Việt Nam nếu rơi vào trường hợp như Ukraine trong tương lai. Đó là điều chắc chắn.
Tuy vậy, Việt Nam cũng cần thấy rằng việc điều chỉnh chính sách đối ngoại để không còn giữ mình trong hoàn cảnh tế nhị như hiện nay với Nga là điều hết sức cần thiết, khi mà quyền lợi mà ông Putin đòi hỏi cho nước Nga đang chà đạp luật pháp quốc tế, đi ngược với lợi ích chung của thế giới. Để Việt Nam không còn phải bỏ phiếu trắng cho những nỗ lực chung của nhân loại nhằm giữ gìn trật tự thế giới và tôn trọng luật pháp quốc tế.
Hôm nay, người Việt lo lắng nhìn về Ukraine. Lo lắng cho Ukraine một, thì phải lo lắng cho Việt Nam gấp muôn phần. Vì lẽ, Việt Nam không chỉ là một danh xưng quốc gia, mà đó còn là quê hương.
Luật sư Đặng Đình Mạnh
Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Sài Gòn
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.