Vào ngày 24/2/2022 Putin đã lệnh tổng tấn công Ukraina. Các thành phố lớn như Kiev, Kharkov, Odessa đều bị bắn tên lửa, tên lửa hành trình. Các lực lượng không quân Nga đánh bom, trực thăng bắn các cơ sở phòng không của Ukraina.
Vào ngày 25/2/2022 quân Nga đã tiến sâu vào Ukraina, chiếm nhà máy điện nguyên tử Chernobyl. Ngoài đó bao vây và pháo kích nhiều phố lớn. Tuy nhiên sau ngày đầu bị sốc, quân Ukraina đã nhanh chóng tỉnh giấc. Nhiều máy bay, trực thăng, xe tăng, thiết giáp của Nga bị hạ. Quân Nga không thành công chiếm được bất kỳ thành phố chiến lược nào. Đảo Rắn, sân bay Hostomel đều bị quân Ukraina tái chiếm.
Vào ngày 26/2/2022 quân Nga bao vây Kiev nhưng không tiến vào được thành phố vì phòng thủ rất chặt. Gián điệp Nga dột nhập Kiev không thành công ám sát tổng thống Ukraina. Nhiều binh sĩ Nga bị bắt cho thấy độ tuổi còn rất trẻ 18-20. Các thành phố khác cũng bị pháo kích. Một toà nhà chung cư tại trung tâm Kiev bị trúng tên lửa. Nga đã bị loại khỏi SWIFT thanh toán quốc tế. Roman Abramovics đã trao Chelsea cho quỹ từ thiện.
Vào ngày 27/2/2022 Quân Nga dường như không thành công tiến thêm bước nào. Ngoại ô Kharkov quân Nga bị phục kích tổn thất rất lớn, một vài nhóm quân lọt vào thành phố, giao tranh rất quyết liệt. Nhiều nơi trên thế giới biểu tình chống Nga. Putin cũng nói "bóng gió" về việc sử dụng vũ khí nguyên tử và rằng Mỹ đã từng ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản để kết thúc chiến tranh thì Nga cũng có quyền làm như vậy.
Vào ngày 28/2/2022 các bên Nga và Ukraina có cuộc đàm phán tại biên giới Belarus, tuy nhiên chưa có kết quả. Đồng tiền rúp mất giá 40%, 315 tỷ USD của ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng.
Vào ngày 1/3/2022 phát hiện thực phẩm của quân Nga hết hạn tới cả 7 năm. Quảng trường tự do Kharkov và tháp truyền hình ở Kiev bị tấn công tên lửa. Thị trường cổ phiếu Nga giảm 80-90% so với lúc trước chiến tranh.
Vào ngày 2/3/2022 Kiev và Kharkov tiếp tục bị bao vây. Putin mệt mỏi, tức giận và tâm lý có vấn đề theo tình báo. Phương Tây tăng cường trừng phạt Nga và hỗ trợ Ukraina.
Vào ngày 3/3/2022 thiếu tướng Nga tư lệnh Sư đoàn Dù số 7 Andrei Sukhovetsky tử trận. Quân Nga chiếm được Kherson. Các hãng làm ăn lớn Phương Tây đều đồng loạt rút khỏi Nga.
Vào ngày 4/3/2022 có 163 nhà đoạt giải Nobel lên án Nga, các hãng lớn tiếp tục rút khỏi Nga như Microsoft, Ikea... Nga tiiếp tục vây hãm nhiều thành phố Ukraina.
Theo nhật báo La Stampa của Ý, Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây được cho là đã phải phẫu thuật khẩn cấp vì ông bị ung thư máu và đang trong tình trạng tồi tệ.
Tổng thống Nga Valgyir Putin bị ung thư phải phẫu thuật. Tổng thống được cho là mắc bệnh ung thư máu (bệnh bạch cầu) và được đưa đến bệnh viện vào ban đêm sau bài phát biểu của ông vào Ngày Chiến thắng hôm thứ Hai tuần trước 9/5/2022 trong tình trạng sức khỏe kém.
(Ung thư máu là hiện tượng lượng bạch cầu tăng quá nhanh và quá nhiều trong thời gian ngắn. Dẫn đến tình trạng hồng cầu vị phá hủy khiến cho người bệnh bị thiếu hụt. Nếu không khắc phục sớm thì tử vong chỉ là chuyện sớm muộn. Một nhóm ung thư máu khác được gọi là lumphoma.)
Theo tờ báo, họ đã chuẩn bị cho tình huống như vậy từ trước. Từ lâu, người ta đã đồn đại rằng Vladimir Putin là một bệnh nhân ung thư, nhưng điều này vẫn chưa được chính thức xác nhận.
Trước đó, ngày 1/5, trên báo chí quốc tế lan truyền thông tin rằng ông Vladimir Putin có thể bị buộc phải từ bỏ quyền chỉ huy cuộc chiến ở Ukraine trong nhiều ngày do ông chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật ung thư.
General SVR đưa tin cách đây 18 tháng rằng Putin đang bị ung thư vùng bụng, gan và bệnh Parkinson (vì vậy không phải ung thư máu như đang đề cập).
Sau đó, có thông tin cho rằng Tổng thống Nga được cho là đã hoãn mổ, ca mổ không diễn ra trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào ngày 9 tháng 5, kỷ niệm chiến thắng của Nga trong Thế chiến thứ hai. Cuộc phẫu thuật đã được lên kế hoạch vào nửa cuối tháng 4, nhưng SVR cho biết nó đã bị hoãn lại.
🔴ALERT: Vladimir Putin was rushed to the hospital and operated on. Journalists from the prestigious Italian publication La Stampa publish a material, in which they invoke sources from the Russian secret services, sources that show that Vladimir Putin was operated on urgently 1/2 pic.twitter.com/r0rUkazm50
— Global Anti Terrorism🚨🆘🚨 (@RemusGlobal) May 16, 2022
Vladimir Putin đã được nhanh chóng đến bệnh viện và tiến hành phẫu thuật. Các nhà báo từ ấn phẩm có uy tín của Ý La Stampa công bố một tài liệu, trong đó họ viện dẫn các nguồn tin từ cơ quan mật vụ Nga, các nguồn cho thấy rằng Vladimir Putin đã được phẫu thuật khẩn cấp. Vladimir Putin đã được chở đến một bệnh viện ở Moscow, nơi ông tiến hành phẫu thuật do ông bị ung thư và đã phát sinh biến chứng.
Báo DailyMail của Anh dẫn nguồn tin của một “tay trong ở Kremlin” (Kremlin insider) cho biết người sẽ thay mặt Putin điều hành cuộc chiến tranh “trong một thời gian” là ông trùm tình báo Nga Nikolai Patrushev.
Ông Patrushev, 70 tuổi, hiện là Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, từng là Chỉ huy Cục An ninh Liên bang (FSB), tức là cơ quan tình báo chiến lược của Nga mà tiền thân là tổ chức tình báo KGB khét tiếng. Patrushev cho đến nay là người có vai trò quan trọng trong cuộc chiến tranh xâm lược và người thuyết phục Putin tin rằng chính phủ Ukraine ở Kyiv là do những kẻ tân phát xít (neo-Nazi) lãnh đạo, theo tin của DailyMail hôm 30 Tháng Tư 2022 và được nhiều trang mạng đăng lại. Theo trang Tạp chí New Line và The Times, từ một đoạn ghi âm do New Line tại Mỹ thu được, nhà tài phiệt giấu tên đã thảo luận về sức khỏe của ông Putin với một nhà đầu tư mạo hiểm phương Tây vào giữa tháng Ba. Người Nga trong đoạn ghi âm này cho biết, ông Putin đã phẫu thuật lưng liên quan đến căn bệnh ung thư máu của mình ngay trước khi ra lệnh xâm lược Ukraine. Ông phàn nàn rằng tổng thống đã “phát điên rồi“.
Sau vài lần ông Putin bị bắt gặp đi khập khiễng, nhiều người vẫn luôn đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông. Trong một hội nghị có sự lúng túng với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu vào tháng trước, người ta nhìn thấy ông Putin đang ôm chặt cạnh bàn. Các chuyên gia y tế chỉ ra rằng khuôn mặt của ông ấy sưng húp và cho rằng Putin có thể đang sử dụng steroid được kê đơn để điều trị ung thư. Trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng vào ngày 9/5 vừa qua, ông Putin quấn trong một chiếc chăn len dày, làm dấy lên nhiều suy đoán (nhiệt độ ở Moscow ngày hôm đó vào khoảng 48 độ F, khoảng 9 độ C, không phải là nhiệt độ Bắc Cực. Bước đi của ông Putin trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trông rất lúng túng, có thể là để che đi sự khập khiễng, và khuôn mặt thì nhăn nheo hơn bình thường).
Một cuộc điều tra của ấn phẩm độc lập Proyekt của Nga tiết lộ rằng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã giới thiệu cho ông Putin một liệu pháp thay thế trong chuyến đi tới Siberia, nói rằng nó có thể cải thiện tim mạch và làn da. Sau đó, ông Putin có thói quen lấy máu từ sừng của những con tuần lộc non để tắm. Cuộc điều tra cũng phát hiện luôn có 3 bác sĩ tháp tùng ông Putin khi ông đi bất cứ nơi nào, trong đó có một bác sĩ chuyên khoa ung thư. Proyekt cũng báo cáo rằng ông Putin đã bị đa chấn thương lưng kể từ lần đầu tiên trở thành tổng thống Nga vào năm 2000. Ông bị ngã ngựa trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, một tai nạn khiến ông tạm thời mất năng lực. Người ta cũng có thể thấy ông đi khập khiễng trong video gần đây nhất, đây là một đặc trưng rõ ràng khi ông xuất hiện trước công chúng, khiến dịch vụ tin tức Điện Kremlin có thời điểm cấm các hãng thông tấn nhà nước đề cập đến điều đó.
Nhà tài phiệt này cũng viện dẫn các vấn đề về lưng của ông Putin và cho rằng chúng có liên quan đến bệnh ung thư máu. Ông cho biết ông Putin đã phẫu thuật lưng chỉ vài tháng trước “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.
Ông Ashley Grossman, giáo sư nội tiết học tại Đại học Oxford, nói với New Line rằng Putin luôn là người đàn ông rất khỏe mạnh, vẻ ngoài hơi tiều tụy. Nhưng trong vài năm qua, ông ấy dường như đã bị steroid lấp đầy trên mặt và cổ. Steroid thường được sử dụng cho các u lympho hoặc u tủy khác nhau, cũng như ung thư biểu mô tế bào huyết tương, “có thể gây ra nhiều loại bệnh về xương và chắc chắn ảnh hưởng đến cột sống và lưng”. Ông Grossman nói thêm: “Bất kỳ ai dùng steroid liều cao sẽ dễ bị nhiễm COVID-19 hơn nhiều. Đây có thể là lý do khiến ông Putin cực kỳ sợ vi khuẩn và phải dùng đến cách sống ẩn dật của Howard-Hughes-esque. Một tác dụng phụ khác là hành vi phi lý hoặc hoang tưởng.”
New Line tiết lộ rằng các quan chức từ Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) của Nga được yêu cầu không suy đoán về tình hình sức khỏe của ông Putin. Ông Christo Grozev, trưởng điều tra viên Nga của tổ chức điều tra tin tức Bellingcats, cho biết một văn bản đã được gửi tới các trưởng khu vực, yêu cầu họ không suy đoán về việc tổng thống còn sống bao nhiêu tháng nữa. Ông nói với phóng viên Tân Hoa xã: “Chỉ thị có tác dụng ngược và hầu hết các quan chức FSB đột nhiên tin rằng ông Putin thực sự đang mắc bệnh nghiêm trọng.” https://nypost.com/2022/05/14/russia...ret-recording/
Ông Vladimir Putin ngày 16/5 dường như xuống thang trong những phản đối của Nga về việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, nói rằng Moscow không có vấn đề gì về việc hai nước này gia nhập liên minh quân sự do Hoa Kỳ dẫn đầu mà họ đang nhắm tới để phản ứng lại cuộc xâm lược của ông tại Ukraine.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nói Moscow sẽ hành động nếu NATO điều động thêm binh lính hoặc khí tài đến lãnh thổ của các thành viên mới – những bước mà Phần Lan và Thụy Điển đều đã loại trừ - ông nói rằng bản thân sự mở rộng của NATO không phải là một mối đe dọa.
Ông Putin nói: “Về phương diện mở rộng, bao gồm cả các thành viên mới là Phần Lan và Thụy Điển, Nga không có vấn đề gì với các quốc gia này - không hề. Nói vậy nghĩa là không có mối đe dọa ngay lập tức đối với Nga từ việc mở rộng bao gồm các quốc gia này.”
Bình luận này dường như đánh dấu một sự đảo ngược lớn trong chính sách của Nga. Trong nhiều thập niên, Moscow xem việc NATO mở rộng bao gồm các thành viên mới là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Nga, gồm cả việc viện lý do này để biện minh cho cuộc xâm lược Ukraine.
Chỉ vài giờ trước khi ông Putin phát biểu, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Sergei Ryabkov, tuyên bố Phần Lan và Thụy Điển đã mắc sai lầm dẫn đến hậu quả sâu rộng: “Họ chớ nên ảo tưởng rằng chúng tôi sẽ đơn thuần chấp nhận.”
Phát ngôn viên của ông Putin, ông Dmitry Peskov, được hỏi vào ngày 12/5 rằng liệu Phần Lan gia nhập NATO có phải là mối đe dọa đối với Nga hay không, đáp rằng: “Chắc chắn rồi. Sự mở rộng của NATO không làm cho lục địa của chúng ta ổn định và an toàn hơn”.
Nhưng đối mặt với viễn cảnh rằng hành động của chính ông có lẽ đã gây ra sự mở rộng của NATO mà ông từng phản đối, ông Putin dường như đã quyết định không phản đối trực tiếp.
Tuy nhiên, ông nói rằng việc mở rộng NATO đang được Hoa Kỳ sử dụng một cách ‘gây hấn’ để làm trầm trọng thêm tình hình an ninh toàn cầu vốn đã khó khăn và Nga sẽ đáp trả nếu liên minh này xúc tiến chuyển vũ khí hoặc binh lính.
“Việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự vào lãnh thổ này chắc chắn sẽ khơi mào phản ứng của chúng tôi. Phản ứng đó sẽ như thế nào - chúng tôi sẽ xem những mối đe dọa nào được tạo ra”, ông Putin nói. “Các vấn đề đang được gây ra mà không có lý do gì cả. Chúng tôi sẽ phản ứng tương ứng.”
Phần Lan và Thụy Điển là hai nước không theo liên minh trong suốt Chiến tranh Lạnh. Họ nói giờ đây họ muốn được bảo vệ bởi hiệp ước của NATO, theo đó một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào cũng là cuộc tấn công vào tất cả.
Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson nói: “Chúng ta bỏ lại một kỷ nguyên phía sau và bước vào một kỷ nguyên mới,” đồng thời bà công bố kế hoạch chính thức từ bỏ tình trạng quân sự không liên kết vốn là nền tảng của bản sắc dân tộc Thụy Điển trong hơn 200 năm. Bà nói: “NATO sẽ tăng cường cho Thụy Điển, Thụy Điển sẽ củng cố cho NATO.”
Các quan chức Thụy Điển và Phần Lan nói ông Putin không thể đổ lỗi cho ai ngoài bản thân mình về quyết định gia nhập NATO của hai nước này.
Hôm 17/5, Quân đội Ukraine cho biết họ đang sơ tán tất cả binh sĩ còn lại khỏi thành trì cuối cùng của họ ở cảng Mariupol bị bao vây, bỏ kiểm soát thành phố sau nhiều tháng bị bắn phá cho Nga, theo Reuters.
Việc sơ tán hàng trăm binh sĩ, nhiều người bị thương, đến các thị trấn do Nga chiếm giữ, có thể đánh dấu sự kết thúc của trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong cuộc chiến tranh Ukraine và một thất bại đáng kể cho phía Ukraine. Mariupol giờ đã trở nên điêu tàn sau cuộc bao vây của Nga mà Ukraine cho rằng đã giết chết hàng chục nghìn người trong thành phố.
Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một tuyên bố: “Lực lượng cố thủ ‘Mariupol’ đã hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu của mình”.
“Bộ chỉ huy quân sự tối cao đã ra lệnh cho các chỉ huy của các đơn vị đóng quân tại Azovstal cứu tính mạng của các binh sĩ ... Những người bảo vệ Mariupol là những anh hùng của thời đại chúng ta”, tuyên bố cho biết thêm.
Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anna Malyar cho biết 53 binh sĩ bị thương từ nhà máy thép đã được đưa đến bệnh viện ở thị trấn Novoazovsk do Nga kiểm soát, cách đó khoảng 32 km về phía đông, trong khi 211 người khác được đưa đến thị trấn Olenivka, trong một khu vực do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát.
Bà nói thêm rằng tất cả các binh sĩ này sẽ được trao đổi tù binh với Nga.
Khoảng 600 chiến binh được cho là đã ở bên trong nhà máy thép. Quân đội Ukraine cho biết đang nỗ lực sơ tán những người còn bên trong.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết trong một bài phát biểu vào sáng sớm: “Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể cứu sống các binh sĩ của chúng ta. Trong số này có những người bị thương nặng. Họ đang được chăm sóc. Ukraine cần bảo vệ tính mạng những anh hùng Ukraine”.
Reuters chứng kiến năm xe buýt chở các binh sĩ từ Azovstal đến Novoazovsk vào cuối ngày 16/5. Trong một xe buýt, được đánh dấu bằng chữ Z giống như nhiều phương tiện quân sự của Nga ở Ukraine, những người đàn ông được xếp trên cáng ở ba tầng.
Chiến tranh Ukraina : Thế giới mất hai vựa lương thực, nạn đói đe dọa một phần nhân loại
Thêm 193 triệu người trên thế giới bị đe dọa thiếu ăn và gần 40 triệu lâm vào cảnh đói kém. Báo cáo của Tổ Chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc đầu tháng 5/2022 báo động tình trạng còn nghiêm trọng hơn nữa do xung đột Nga-Ukraina làm tê liệt hai vựa lương thực của nhân loại. Một số chuyên gia lo ngại trước viễn cảnh cơn sốt lúa mì lây sang thị trường gạo của thế giới.
Trong phiên giao dịch hôm 16/05/2022, giá lúa mì tăng cao kỷ lục, đạt ngưỡng 450 đô la/tấn. Đây là hậu quả trực tiếp sau khi Ấn Độ thông báo ngừng xuất khẩu ra thế giới, ưu tiên bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho 1,4 tỷ dân. Là quốc gia sản xuất lúa mì lớn thứ hai trên thế giới, với khoảng 110 triệu tấn một năm, nhưng tới nay Ấn Độ không là một nguồn cung cấp loại ngũ cốc này cho thế giới. Dù vậy, tuyên bố của New Dehli vào lúc giá lúa mì đã tăng hơn 30 % so với cùng kỳ năm ngoái càng « đổ thêm dầu vào lửa » và đang tạo nên một sự hoảng loạn trên thị trường nông phẩm quốc tế. Đó là một thị trường đang đứng trước ít nhất ba thách thức : dư âm từ khủng hoảng y tế Covid-19, hạn hán tại châu Âu và châu Mỹ, hai nguồn cung ứng quan trọng trên thế giới, và chiến tranh Nga khởi động tại Ukraina khiến hai vựa lương thực của nhân loại vào vòng xoáy khủng hoảng.
Con sốt lúa mì vì xung đột Ukraina
Nga tấn công Ukraina đe dọa an ninh lương thực của nhiều quốc gia trên thế giới, bởi hai bên lâm chiến là nguồn xuất khẩu 30 % lúa mì cho nhân loại, 20 % ngô và lúa mạch, cung cấp đến 80 % dầu ăn cho thế giới. Nếu như Ukraina được mệnh danh là « kho lương thực của châu Âu » thì Nga là « ông vua » trong ngành phân bón. Chiến tranh Ukraina vang dội mãi đến tận Brazil, nơi mà các nhà sản xuất đang lo thiếu phân bón cho các vụ cấy trồng năm nay.
Trên đài truyền hình Pháp France 24, kinh tế gia trưởng Tổ Chức Hợp Tác và Pháp Triển Kinh Tế (OCDE), bà Laurence Boone, báo động : « Những thông tin gần đây nhất không sáng sủa chút nào. Đầu tiên là về mặt nhân đạo, nhưng kế tới là giá cả nguyên liệu bị đẩy lên cao khiến từ nông phẩm đến khoáng sản cần thiết trong chuỗi sản xuất, năng lượng, cái gì cũng tăng giá và châu Âu đặc biệt dễ bị tổn thương ».
Từ cuối tháng 2/2022, 20 triệu tấn ngũ cốc, ngô và lúa mì của Ukraina bị « kẹt » trong vùng biển Azov. Là nhà xuất khẩu lúa mì lớn thứ ba, chiếm đến 12 % thị phần quốc tế, vì chiến tranh, thu hoạch trong năm nay của Ukraina dự báo sụt giảm « tối thiểu là 1/3 ». Một báo cáo của bộ Nông Nghiệp Mỹ lo ngại Ukraina mất đi ít nhất 10 triệu tấn lúa mì trong vụ thu hoạch 2022. Với hơn 4 triệu người dân phải di tản, trai tráng cầm súng chiến đấu, ngành nông nghiệp Ukraina mất đi lực lượng lao động quý giá. Đó là chưa kể 30 % diện tích canh tác màu mỡ nhất của Ukraina nằm trong các vùng có giao tranh.
Còn theo nghiên cứu của Trung Tâm Nghiên Cứu về Triển Vọng Kinh Tế và Thông Tin Quốc Tế - CEPII của Pháp, với hơn 41 triệu hecta đất canh tác, Ukraina là một trong 5 nhà sản xuất, xuất khẩu của thế giới và 75 % thu hoạch lúa mì hàng năm của nước này là dành để xuất khẩu. Với hơn 44 triệu dân, một mình Ukraina đủ sức nuôi sống đến 2 tỷ miệng ăn, chiếm 15 % kim ngạch xuất khẩu lúa mạch toàn cầu, 16 % về ngô và 18 % thị phần về dầu hoa cải vàng colza. Một nửa dầu hoa hướng dương tiêu thụ trên thế giới xuất xứ từ Ukraina. Dễ hiểu là nếu như chiến tranh cướp đi 1/3 sản lượng của Ukraina thì chẳng những dân Ukraina lâm vào đói kém mà còn kéo theo cả một phần dân số trên địa cầu.
Kinh tế gia Marine Raffray, chuyên nghiên cứu về thị trường lương thực, thực phẩm thuộc Phòng Nông Nghiệp Pháp, phác họa ra một toàn cảnh không mấy khả quan : « Tổ Chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc nêu bật những dự phóng rất đáng lo ngại, đó là giá lương thực, thực phẩm có thể tăng từ 8 đến 20 % do tác động xung đột giữa Nga và Ukraina gây nên. Chúng ta vừa trải qua đợt đại dịch, giá nhu yếu phẩm đã tăng vọt, chẳng hạn giá ngũ cốc và dầu ăn. Bên cạnh đó, giá phân bón cũng đã tăng rất cao trong thời gian gần đây, mà để trồng trọt thì các nông gia cần mua phân bón. Phân bón tăng giá gấp 3 lần so với trước chiến tranh Ukraina ».
Nút thắt ở Hắc Hải
Thế giới đang đứng trước một nghịch lý : Vì chiến sự, hàng chục triệu tấn nông phẩm bị kẹt ở Biển Đen, trong lúc một phần dân số trên địa cầu không đủ nhu cầu ngày hai bữa. Marine Raffray, thuộc Phòng Nông Nghiệp Pháp, nhấn mạnh đến khâu chuyên chở để ngũ cốc, dầu ăn của Ukraina đến được tay người tiêu dùng : « Hiện tại, các hải cảng của Ukraina, cửa ngõ xuất khẩu ngũ cốc của nước này, đã ngưng hoạt động vì các cuộc giao tranh. Chúng ta không biết rõ tình trạng tại các cảng này, không biết rằng cơ sở hạ tầng có bị hư hại nhiều hay không và nếu như chiến tranh chấm dứt, thì có thể hoạt động trở lại tới mức độ nào. Về phía Nga, các bến cảng không bị tàn phá, nhưng hoạt động bị gián đoạn vì những bất ổn mang tính quân sự tại Biển Đen. Lúa mì, ngũ cốc … của Nga không thể đến tay khách hàng. Những quốc gia bị thiệt hại nhất gồm các nước trong vùng Bắc Phi, Trung Đông, đặc biệt là trường hợp của Ai Cập ».
Một nguồn cung cấp lớn khác của thế giới là Nga thì cũng bị tê liệt. Đất canh tác của nông dân Nga không bị gài mìn như ở một số nơi trên lãnh thổ Ukraina, các trang trại của Nga không bị tàn phá vì chiến tranh, nhưng xuất khẩu của Nga cũng bị kẹt ở Hắc Hải, kèm theo đó là tác động từ các đợt trừng phạt của phương Tây từ khi Matxcơva đưa quân xâm chiếm Ukraina. Đề phòng bị cấm nhập khẩu lương thực, thực phẩm hay mất khả năng thanh toán bằng đô la và euro, ngày 15/03/2022 điện Kremlin ra lệnh ngưng xuất khẩu ngũ cốc cho 4 nước láng giềng lân cận là Belarus, Armenia, Kazakhstan và Kirghizistan. Đó là dấu hiệu cho thấy Matxcơva lo ngại thiếu hụt lương thực để đáp ứng nhu cầu nội địa và khủng hoảng lương thực đe dọa chính bản thân nước Nga.
Nạn đói đe dọa từ Ai Cập đến Indonesia và có thể là cả Ấn Độ
Dù vậy, tình hình nguy cập nhất đang diễn ra ngoài lãnh thổ Nga. Đối với một phần dân số trên thế giới, bài toán khó là làm thế nào để bảo đảm ngày hai bữa khi mà giá nhu yếu phẩm thiết thực nhất như lúa mì tăng 30 % trong vòng một năm, giá dầu ăn là 23 %, đường, sữa…Ngân Hàng Thế Giới trong khóa họp mùa xuân 2022 báo động, giá lương thực mà tăng 30 % thì số người đói tại Ai Cập tăng thêm 12 %.
Năm ngoái, Nga và Ukraina là nguồn cung cấp đến 70 % nhu cầu tiêu thụ lúa mì - nông phẩm chính đối với hơn 105 triệu dân Ai Cập theo thống kê của Tổ Chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc, mà giờ đây Cairo không thể trông cậy vào hai nhà cung cấp này.
Nguy cơ đói kém dẫn đến bất ổn xã hội là một mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia. Tại Iran, chính phủ một mặt ban hành thêm các biện pháp trợ giá mặt khác tăng cường an ninh, dập tắt mọi cuộc xuống đường, chống vật giá leo thang.
Theo bà Marine Raffray của Phòng Nông Nghiệp Pháp, cơn sốt nông phẩm không có dấu hiệu thuyên giảm : « Lo ngại càng lúc càng lớn bởi thí dụ như lúa mì tăng giá hơn 30 % so với đúng một năm trước đây và giá cả còn tiếp tục bị đẩy lên cao hơn nữa. Tương tự như vậy, tất cả các nguyên liệu chính của giới nhà nông cũng tăng giá đến chóng mặt. Tôi muốn nói đến phân bón, thuốc trừ sâu hay xăng dầu cho máy cầy ».
Đây là một bài toán không đơn giản đặt ra ngay cả cho các nhà trồng trọt của Pháp, như ông Thierry Bailler trình bày trên đài truyền hình France 24 : « Tình hình đáng lo ngại lắm chứ, vì giá cả có chiều hướng còn thay đổi nhiều hơn nữa với nhiều yếu tố càng lúc càng phức tạp đối với chúng tôi. Đành rằng Ukraina và Nga không sản xuất được, có thể là một cơ hội cho các nông dân Pháp. Chúng tôi có thể xuất khẩu lúa mì, ngũ cốc nhiều hơn … Nhưng đổi lại thì từ phân bón, hạt giống đến xăng dầu… cái gì cũng lên giá. Giá phân bón tăng lên gấp đôi, gấp 3 so với trước. Đối với giới chăn nuôi, đời sống cũng chật vật không kém. Mọi việc khó khăn hơn nhiều so với một năm bình thường ».
Cấm xuất khẩu nông phẩm : Ấn Độ - Indonesia đổ thêm dầu vào lửa
Vào lúc thị trường nông phẩm thế giới đã rất căng thì hai quốc gia châu Á đã quyết định tạm ngừng xuất khẩu, thu hẹp thêm mức cung so với cầu.
Tháng trước, Jakarta cấm xuất khẩu dầu cọ nhằm đẩy lùi lạm phát trong nước. Là nguồn sản xuất và xuất khẩu dầu cọ lớn nhất thế giới, chiếm đến 60 % thị trường quốc tế, nhưng Indonesia lại nhập khẩu đến 100 % lúa mì và 50 % vào đậu tương, nhập khẩu đến 60 % nhu cầu về năng lượng hóa thạch. Cán cân thương mại của quốc gia Đông Nam Á này không ngừng sa sút, dự trữ ngoại tệ hao mòn trong lúc lạm phát gia tăng, bất mãn trong xã hội qua đó tăng theo. Điều đó phản ánh qua việc tổng thống Joko Widodo mất hơn 15 điểm trong chưa đầy hai tháng.
Tại Ấn Độ, thủ tướng Modi có cùng mối lo. Cuối tuần trước, New Dehli bất ngờ thông báo ngưng xuất khẩu lúa mì. Thế giới sẽ mất đi thêm một nguồn cung ứng từ 7 đến 10 triệu tấn trong năm nay. Thực ra, Ấn Độ tuy là một nhà sản xuất lớn, nhưng chủ yếu là để bảo đảm nhu cầu nội địa. Tuy nhiên, trong bối cảnh chiến tranh Ukraina, cộng đồng quốc tế trông chờ vào sản lượng của Ấn Độ để lấp được một phần chỗ trống mà Ukraina để lại. Nhưng ưu tiên của thủ tướng Narendra Modi là kềm hãm lạm phát và bảo đảm an ninh lương thực cho quốc gia đông dân thứ hai trên địa cầu.
Trên đài truyền hình France 24, kinh tế trưởng OCDE Laurence Boone lo ngại những tính toán ích kỷ đó càng đẩy một phần nhân loại đến khủng hoảng lương thực và nạn đói càng có nguy cơ hoành hành : « Bắc Phi và Trung Đông lệ thuộc nhiều vào nhập khẩu lúa mì của Nga và Ukraina. Đương nhiên là các nhà sản xuất khác trên thế giới có thể tăng diện tích trồng trọt lấp vào phần nào chỗ trống mà hai nước đang có giao tranh để lại, chẳng hạn như dỡ bỏ một số quy định về luật canh tác để gia tăng sản xuất. Ngoài ra cũng cần chú trọng đến khâu vận chuyển lương thực thực phẩm. Sau cùng, điểm quan trọng nhất là các nhà sản xuất tránh phản xạ ích kỷ, ngừng xuất khẩu để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ nội địa trước đã. Thái độ ích kỷ đó đe dọa đẩy một phần nhân loại vào cảnh đói kém ».
Giới chuyên gia quốc tế chú ý nhiều đến giá lúa mì, riêng bà Marine Raffray trên đài RFI lưu ý vào lúc giá lúa mì tăng quá cao, một số quốc gia tính đến khả năng thay thế lúa mì bằng gạo. Theo chuyên gia này, thị trường bắt đầu chiếu cố nhiều hơn đến gạo. Đây là một thị trường ổn định, miễn là không bị thiên tai.
Hôm 16/5, Thượng viện Hoa Kỳ biểu quyết cho việc xúc tiến dự luật viện trợ thêm 40 tỷ đôla cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga, mở đường cho việc bỏ phiếu thông qua dự luật này có thể diễn ra vào cuối tuần này, theo Reuters.
Với 81 phiếu thuận và 11 phiếu chống trong phiên đầu tiên của ba phiên biểu quyết theo thủ tục đã mở đường cho việc Thượng viện sẽ bỏ phiếu thông qua ngân sách do chính quyền của Tổng thống Joe Biden đề xuất để tiếp tục viện trợ và hỗ trợ chính phủ ở Kyiv sau khi bị Nga xâm lược gần ba tháng qua.
Tất cả 11 phiếu “chống” đều từ phe Cộng hòa.
Dự luật đã được Hạ viện thông qua vào ngày 10/5, nhưng đã bị đình trệ tại Thượng viện sau khi Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rand Paul từ chối cho phép một cuộc bỏ phiếu nhanh.
Thượng Nghị sĩ Paul cho biết ông muốn một tổng thanh tra được bổ nhiệm để giám sát các quỹ này, nhưng ông từ chối đề nghị từ các lãnh đạo Thượng viện tổ chức một cuộc bỏ phiếu sửa đổi. Việc sửa đổi dự luật sẽ buộc Hạ viện phải bỏ phiếu lại, sẽ gây ra sự chậm trễ hơn nữa.
Cả hai phe đều ủng hộ mạnh mẽ việc hỗ trợ Ukraine. Hạ viện đã thông qua dự luật này với 368 phiếu thuận và 57 phiếu chống, với sự ủng hộ đáng kể của phe Cộng hòa, mặc dù tất cả 57 phiếu “chống” trong Hạ viện là từ đảng Cộng hòa.
Ông Mitch McConnell, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện, đã dẫn đầu một phái đoàn nhỏ đến Ukraine vào cuối tuần qua. Ông cho biết hôm 15/5 rằng Thượng viện có thể thông qua khoản viện trợ vào ngày 18/5.
Chính quyền Biden cho biết khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine cần được phê duyệt vào ngày 19/5 để tránh sự gián đoạn hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine.
HẦN LAN VÀ THỤY ĐIỂN GIA NHẬP NATO LÀM LẬP LUẬN CỦA PUTIN SỤP ĐỔ
Nguồn: “In applying to NATO, Finland and Sweden give the lie to Putin’s claims,” The Economist, 15/05/2022
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Sự mở rộng của liên minh không phải là nguyên nhân dẫn tới cuộc chiến của Tổng thống Nga ở Ukraine.
Quyết định của Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO là một hành động thẳng thừng bác bỏ tầm nhìn chiến lược của Tổng thống Nga, Vladimir Putin. Hai quốc gia từng tự hào về lịch sử không liên kết quân sự lâu đời của mình đã nhận định rằng, rủi ro làm mất lòng nước láng giềng không quan trọng bằng sự trợ giúp an ninh bổ sung mà họ có được khi tham gia một liên minh chuyên chống lại sự xâm lược của Nga. Đó là kết quả trực tiếp của việc Nga xâm lược Ukraine, mà theo Putin là để ngăn chặn NATO mở rộng.
Nó cũng là một lời bác bỏ đối với những người lập luận rằng NATO có lỗi vì đã dẫn tới cuộc chiến. Putin không phải là người duy nhất cho rằng việc liên minh mở rộng sang Trung và Đông Âu sau Chiến tranh Lạnh là điều khiến người Nga không thể dung thứ. Nhiều học giả phương Tây đồng tình với lập luận đó. Tuy nhiên, sự lựa chọn của Phần Lan và Thụy Điển cho thấy họ có quan điểm ngược lại. Hai nước tìm cách tham gia NATO vì họ bị Nga đe dọa, chứ không phải để chống lại nước này.
Tin tức từ Phần Lan và Thụy Điển được công bố ngày 15/05, khi các ngoại trưởng của NATO đang nhóm họp để thảo luận về Ukraine và về chiến lược mới của liên minh, trong giai đoạn chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh vào tháng tới. Bất chấp những than phiền từ Thổ Nhĩ Kỳ, việc gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển nhiều khả năng sẽ là chính thức. Khi tham gia, cả hai sẽ mang lại khả năng vũ trang đáng kể, đặc biệt là nếu có chiến tranh ở Bắc Cực, và, trong trường hợp của Phần Lan, là lực lượng pháo binh lớn nhất châu Âu. Những lực lượng này có thể nhanh chóng được tích hợp vào cấu trúc chỉ huy của NATO. Tư cách thành viên của hai nước cũng sẽ giúp chiều dài biên giới của liên minh với Nga tăng lên gấp đôi (xem bản đồ). Nó còn củng cố các nước thuộc khu vực phía bắc, đặc biệt là các quốc gia vùng Baltic, nơi sẽ dễ được tiếp tế hơn, và là những nước mà Thụy Điển và Phần Lan sẽ cam kết bảo vệ nếu họ trở thành thành viên NATO.
Chế độ của Putin đã đáp trả bằng cách cắt nguồn cung điện qua biên giới và đe dọa sử dụng hành động “quân sự - kỹ thuật”, bất kể điều đó có nghĩa là gì. Đương kim tổng thống Nga không phải là nhà lãnh đạo Nga đầu tiên phản đối việc mở rộng liên minh. Hồi thập niên 1990, Boris Yeltsin đã phàn nàn khi các thành viên cũ của Hiệp ước Warsaw nộp đơn xin gia nhập NATO. Trong những năm qua, điều này đã trở thành lý lẽ được Putin viện dẫn nhằm biện minh cho việc tập trung quân ở biên giới với Ukraine. Đó là một lập luận được thông cảm ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng thực chất đó là một lập luận rất mong manh.
Những người chỉ trích việc mở rộng NATO nói rằng liên minh đã phá vỡ cam kết mà James Baker, lúc đó là Ngoại trưởng Mỹ, đưa ra cho Nga vào tháng 2/1990, rằng NATO sẽ không mở rộng về phía đông. Họ nói thêm rằng việc làm đó cũng không khôn ngoan. NATO càng mở rộng, Nga càng cảm thấy bị đe dọa và buộc phải bảo vệ mình bằng cách kháng cự. Và họ chỉ ra rằng phương Tây có những phương án khác để tăng cường an ninh, ngoài NATO, chẳng hạn như Đối tác vì Hòa bình, với mục đích tăng cường quan hệ an ninh giữa liên minh và các nước không phải là thành viên.
Câu nói của Baker chỉ là một trò đánh lạc hướng. Khi ấy, ông đang nói về NATO ở Đông Đức và lời nói của ông đã không còn hiệu lực khi khối Hiệp ước Warsaw sụp đổ gần 18 tháng sau đó. NATO và Nga đã ký một thỏa thuận hợp tác vào năm 1997, trong đó không có bất kỳ hạn chế nào về vấn đề thành viên mới, dù việc mở rộng đã được thảo luận. Cộng hòa Séc, Hungary, và Ba Lan đã gia nhập NATO gần hai năm sau đó.
Điều quan trọng là cam kết mà Nga đưa ra vào năm 1994, khi Ukraine giao nộp kho vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình. Trong số các điều khoản thỏa thuận, Nga cam kết không sử dụng biện pháp cưỡng bức kinh tế hoặc quân sự đối với nước láng giềng. Rõ ràng, họ đã vi phạm lời hứa này vào năm 2014, khi chiếm Crimea và một phần của vùng Donbas, và một lần nữa vi phạm nó vào ngày 24/02 năm nay.
Thực tế, NATO có quyền được mở rộng, nếu đó là những gì nước nộp đơn mong muốn. Theo Hiệp ước Helsinki, được ký vào năm 1975, với sự tham gia của cả Liên Xô, các quốc gia được tự do lựa chọn liên minh của mình.
Liệu có đáng ngạc nhiên, khi các thành viên cũ của khối Hiệp ước Warsaw, vốn đã phải chịu đựng sự thống trị của Liên Xô, đi tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn?
Suốt nhiều năm, công luận ở Phần Lan và Thụy Điển đã chống lại việc tham gia NATO. Mọi chuyện đã thay đổi sau cuộc xâm lược Ukraine hồi tháng 2. Việc các quốc gia có chủ quyền có quyền tự quyết định số phận của mình là một trong những điều đang bị đe dọa bởi cuộc chiến này.
Tuy nhiên, những người chỉ trích sự mở rộng đáp trả rằng NATO nên nói không với các nước Trung và Đông Âu. Sự mở rộng chắc chắn khiến Nga trở nên bất an. Dù NATO là một liên minh phòng thủ, nhưng chính phủ ở Moscow vẫn coi nó là một mối đe dọa. Khi Putin cố gắng đảm bảo an ninh cho mình, chẳng hạn bằng cách hiện đại hóa các lực lượng vũ trang, NATO lại cho đó là sự hung hăng ngày càng lớn của Nga. Sự kiện đặc biệt có tính khiêu khích là hội nghị thượng đỉnh Bucharest của NATO năm 2008, nơi đã hứa hẹn tư cách thành viên cho Ukraine và Gruzia, những quốc gia mà Nga coi là quan trọng đối với an ninh của mình.
Những tình huống khó xử về an ninh như vậy rất phổ biến trong nghiên cứu quan hệ quốc tế, và chắc chắn là chúng tồn tại giữa Nga và phương Tây. Nhưng việc đổ lỗi rằng phương Tây đã kích động chiến tranh là một kết luận không đáng tin.
Một lý do đến từ trong chính nước Nga. Putin ngày càng lạm dụng chủ nghĩa dân tộc và Chính thống giáo để củng cố quyền lực của mình. Ông cần đến những kẻ thù nước ngoài để thuyết phục người dân của mình rằng họ và nền văn minh của họ đang bị đe dọa. Đánh chiếm lãnh thổ Gruzia vào năm 2008 và Ukraine vào năm 2014 cũng như hiện tại chính là một phần trong trò chơi đó.
Lý do thứ hai đến từ môi trường quốc tế. Nước Nga có một lịch sử lâu dài với tư cách là một cường quốc, và giống như hầu hết các đế quốc đang suy tàn khác, nước này nhận thấy viễn cảnh trở thành một quốc gia bình thường là điều khó lòng chấp nhận được. Dù NATO có mở rộng hay không, Nga vẫn sẽ kháng cự bằng vũ lực khi khu vực ảnh hưởng ở ngoại vi của nước này dần biến mất.
Có lựa chọn thay thế nào cho tư cách thành viên NATO không? Ở đây, lựa chọn của Phần Lan và Thụy Điển nói lên nhiều điều. Cả hai đều là thành viên lâu nay của Đối tác vì Hòa bình. Và rõ ràng, cả hai đều không cảm thấy rằng cơ chế này mang lại cho họ sự bảo vệ đầy đủ. Nếu một trong số họ bị tấn công, NATO sẽ không bị ràng buộc phải can thiệp. Vũ khí hạt nhân của Mỹ và Anh cũng sẽ không hỗ trợ cho họ, khác với các thành viên của liên minh.
Ngược lại, NATO hoạt động dựa trên nguyên tắc rằng cuộc tấn công vào một thành viên có thể được coi là cuộc tấn công vào toàn khối. Khả năng bảo vệ của nó là rất rõ ràng. Thay vì tạo ra một môi trường lành mạnh, việc từ chối kết nạp các nước Trung và Đông Âu vào NATO sẽ tạo ra một khoảng trống an ninh mà Nga có thể muốn lấp đầy. Nếu vậy, cuộc chiến ngày nay có thể đã không diễn ra ở Ukraine, mà là ở Latvia hoặc Ba Lan.
Phần Lan và Thụy Điển đã đúng khi đi đến kết luận từ cuộc chiến bi thảm đang diễn ra ở Ukraine rằng: họ cần có thêm an ninh. Putin nguy hiểm và khó đoán không phải vì NATO, mà bởi cách ông đã lựa chọn để điều hành nước Nga. Đơn xin gia nhập của hai nước này sẽ nhanh chóng được chấp thuận. Giống như những lần mở rộng của NATO trong quá khứ, tư cách thành viên của họ sẽ giúp đảm bảo hòa bình cho châu Âu.
Ngày 16-5, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu một cuộc tập trận lớn ở Estonia. Với tên gọi 'Hedgehog 2022' - đây là một trong những cuộc diễn tập lớn nhất trong lịch sử quốc gia Baltic,
Theo thông tin chính thức từ NATO, các hoạt động diễn tập sẽ có sự tham gia của khoảng 15.000 quân từ 14 quốc gia, bao gồm cả các thành viên của liên minh và các đối tác bên ngoài của họ. Đáng chú ý, cuộc tập trận được tổ chức ở khu vực chỉ cách biên giới Nga 60 km.
Các nước đối tác của NATO sẽ tham gia diễn tập bao gồm Phần Lan, Thụy Điển, Georgia và Ukraine. Theo kế hoạch, Hedgehog 2022 bao gồm các cuộc tập trận trên không, trên biển và trên bộ, cũng như huấn luyện tác chiến mạng.
Các cuộc tập trận diễn ra chỉ một ngày sau khi Phần Lan và Thụy Điển chính thức công bố kế hoạch gia nhập NATO, và đã được lên kế hoạch từ rất lâu trước khi xung đột ở Ukraine nổ ra, các quan chức phương Tây cho biết.
Theo một thông báo của NATO, tàu đổ bộ lớp Wasp ‘Kearsarge’ của Hải quân Mỹ cũng tham gia tập trận.
Các cuộc tập trận ở Estonia chỉ là một phần trong các hoạt động quân sự quy mô lớn của NATO gần biên giới Nga. Một quốc gia Baltic khác là Lithuania đang tổ chức cuộc tập trận ‘Sói sắt’, với sự tham gia của 3.000 quân NATO và 1.000 thiết bị quân sự, bao gồm xe tăng Leopard 2 của Đức.
Hai trong số các cuộc tập trận lớn nhất của NATO - ‘Defender Europe’ và ‘Swift Response’ - đang diễn ra ở Ba Lan và 8 quốc gia khác, với sự tham gia của 18.000 quân từ 20 quốc gia, theo tuyên bố của NATO ngày 13-5.
Ngoài ra, Lực lượng Ứng phó NATO hiện đang tham gia cuộc tập trận ‘Wettiner Heide’ ở Đức.
Địa Trung Hải là nơi sẽ diễn ra cuộc tập trận hải quân ‘Neptune series’ với sự tham gia của nhóm tác chiến HKMH USS ‘Harry S. Truman’.
Vào tháng 6, các nước Baltic và Ba Lan sẽ tổ chức cuộc diễn tập mà NATO mô tả là “cuộc tập trận phòng thủ tên lửa và phòng không tổng hợp lớn nhất của châu u”, với sự tham gia của 23 quốc gia.
“Các cuộc tập trận như thế này cho thấy NATO vững vàng và sẵn sàng bảo vệ các quốc gia thành viên và chống lại bất kỳ mối đe dọa nào” - bà Oana Lungescu, phát ngôn viên của NATO nói.
Bà cho biết thêm rằng các cuộc tập trận “giúp loại bỏ bất kỳ tính toán sai lầm hoặc hiểu lầm nào về quyết tâm của chúng tôi trong việc bảo vệ và giữ vừng từng tấc đất của các nước đồng minh".
Diễn biến này đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ Moscow, trong đó cảnh báo rằng nước này sẽ phải đáp trả nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Moscow khẳng định họ coi sự mở rộng của NATO là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của mình.
Lựu pháo M777 của Mỹ có thể đóng vai trò là yếu tố thay đổi cuộc chơi, giúp Ukraine lật ngược tình thế trong cuộc xung đột với Nga nhờ vào sức mạnh và tính chính xác của loại vũ khí này.
Theo tạp chí Newsweek, lựu pháo M777 nằm trong số các loại vũ khí chiến trường mà lực lượng Ukraine đang sử dụng để pháo kích vào lực lượng Nga. Loại vũ khí này thể hiện sự cải tiến về trang thiết bị mà quân đội Ukraine từng có trước đây.
Mỹ đã bắt đầu gửi 90 lựu pháo M777 cho Ukraine, trong khi Úc gửi sáu và Canada cung cấp bốn lựu pháo loại này. M777 là lựu pháo kéo, hiện được Lục quân Mỹ và Thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng. Loại lựu pháo này có tầm bắn tối đa 24 km và đòi hỏi kíp vận hành 8-10 người.
Phóng viên chuyên mảng quân sự Illia Ponomarenko của trang The Kyiv Independent hôm 10-5 nói rằng: “Lựu pháo M777 đã có mặt ở Donbass (miền đông Ukraine), sẵn sàng đối phó lực lượng Nga”.
Sức mạnh của lựu pháo M777
M777 sử dụng đạn 155 mm, cỡ đạn tiêu chuẩn của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo tạp chí Popular Mechanics. Loại đạn pháo này cũng là một sự cải tiến so với loại đạn cỡ 122mm và 152 mm của Ukraine.
Lựu pháo tự hành 23S-Akatsiya cỡ nòng 152 mm của Ukraine có tầm bắn chỉ 17 km. Các vũ khí pháo binh mà Ukraine sử dụng đã cũ và được sản xuất từ thời Liên Xô.
Lựu pháo M777 thường bắn loại pháo dẫn đường chính xác Excalibur, sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) để nhắm mục tiêu và dự kiến Ukraine sẽ được cung cấp loại đạn pháo này. Canada được cho đang cung cấp đạn pháo Excalibur cho Ukraine, theo hãng tin AFP ngày 25-4.
Trung tâm hỗ trợ mua sắm quân sự Mỹ (ASC) cho biết đạn pháo Excalibur cung cấp khả nănghỗ trợ hỏa lực cho chỉ huy lực lượng cơ động, gia tăng khả năng sát thương và giảm thiệt hại ngoài dự kiến.
“Đạn pháo Excalibur sử dụng bộ thu GPS bên trong chống nhiễu điện tử để cập nhật hệ thống dẫn đường quán tính, đưa ra hướng dẫn chính xác trong quá trình bay, đồng thời cải thiện đáng kể độ chính xác” – trang web ASC cho biết.
Độ chính xác và tầm bắn của lựu pháo M777 kết hợp các loại đạn cỡ 155 mm có thể mang lại lợi thế lớn cho lực lượng Ukraine.
Hôm 9-5, tờ The Times of London đưa tin lực lượng Ukraine đã pháo kích các vị trí của Nga bằng lựu pháo M777. Cũng theo tờ báo này, các chuyên gia tin rằng bên nào có thể chiến đấu với lựu pháo và máy bay không người lái (UAV) hiệu quả hơn tại Donbass thì sẽ giành lợi thế.
Donbass hiện là trọng tâm của cuộc xung đột Nga-Ukraine sau khi lực lượng Nga thất bại trong việc chiếm thủ đô Kiev trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt do Moscow phát động tại Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã nhắc tới cuộc chiến ở Donbass trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào ngày 9-5 vừa qua.
Ukraine cũng đã nhận được thiết bị gây nhiễu để đối phó UAV của Nga. UAV được sử dụng để trinh sát và những mục tiêu mà chúng xác định sau đó bị tấn công bằng lựu pháo.
Yếu tố thay đổi cuộc chơi
Thiếu tướng về hưu Brian McKiernan, cựu sĩ quan chỉ huy của trường pháo binh Lục quân Mỹ, nói với trang Defense One hôm 25-4 rằng lựu pháo sẽ có hiệu quả trong việc chống xe bọc thép hạng nhẹ, xe hậu cần và lựu pháo của Nga.
"Và tôi cho rằng đó sẽ là yếu tố quan trọng góp phần ngăn chặn khả năng tấn công của Nga” – ông McKiernan nhận định.
Báo cáo của Viện nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) về giai đoạn đầu của cuộc chiến Nga-Ukraine được công bố ngày 22-4 dẫn lời Tướng Valerii Zaluzhnyi, cố vấn cấp cao của tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine đánh giá: “Tên lửa chống tăng đã làm chậm đà tiến quân của Nga nhưng loại vũ khí đã tiêu diệt họ là lựu pháo. Đó chính là những gì đã phá vỡ các đơn vị của họ”.
Viết trên Twitter hôm 10-5, ông RG Poulussen, tác giả cuốn sách World War II's Operation Market Garden, nhận xét lựu pháo M777 là yếu tố thay đổi cuộc chơi.
Mỹ huấn luyện lính Ukraine sử dụng lựu pháo M777
Trong cuộc họp báo ngày 9-5, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết hơn 310 binh sĩ Ukraine đã hoàn tất buổi huấn luyện về sử dụng lựu pháo M777 và 85 trong số 90 lựu pháo M777 đã được chuyển đến Ukraine.
Ông Kirby cho biết thêm "Chúng tôi cũng đã bắt đầu khóa huấn luyện bảo trì M777 kéo dài hai tuần".
Hôm 29-4, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng họ tin lựu pháo M777 sẽ rất hiệu quả trong việc hỗ trợ lực lượng Ukraine tại khu vực Donbass.
Bên cạnh lựu pháo M777, Ukraine cũng sẽ nhận thêm các loại đạn pháo 155 mm, với việc Hà Lan dự kiến chuyển sáu lựu pháo tự hành Pz2000 và Pháp cam kết chuyển 10-12 đạn 12 CAESAR cỡ 155 mm gắn trên xe tải.
Xe tăng T-72B3 của Nga đã bị quân đội Ukraine bắt giữ trong cuộc phản công gần đây ở #Kharkiv Oblast. Có vẻ như trong tình trạng tốt và có thể sẽ được phía Ukraine sử dụng.
#Ukraine: A Russian T-72B3 tank was captured by the Ukrainian forces during their recent counter-offensive in #Kharkiv Oblast. Appears to be in good condition and given previous examples, will likely be used by the Ukrainian side. pic.twitter.com/Us0bAsflFd
— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 17, 2022
Interview of the head of Ukrainian military intelligence, Kyrylo Budanov, with Sky News: - The turning point will come in the second half of August. - We will reach our administrative borders. - This will lead to a change in the political leadership of the Russian Federation. pic.twitter.com/Q4rUZzLKho
Theo Daily Mail dẫn tin từ người đứng đầu cơ quan tình báo của Ukraine tuyên bố rằng một cuộc đảo chính loại bỏ Vladimir Putin đã và đang được tiến hành và nói Nga sẽ thua trong cuộc chiến vào cuối năm nay.
Thiếu tướng Kyrylo Budanov, 36 tuổi, cho biết ông tin rằng một bước ngoặt trong cuộc xung đột sẽ đến vào cuối mùa hè này và cuối cùng sẽ chứng kiến Putin bị cách chức.
“Hầu hết các hoạt động chiến đấu sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Cuối cùng nó sẽ dẫn đến sự thay đổi lãnh đạo của Liên bang Nga…” Tướng Budanov nói.
Sky News dẫn lời trong một cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Kyrylo Budanov: "Giai đoạn bước ngoặt sẽ diễn ra vào nửa cuối tháng 8. Phần lớn chiến sự sẽ kết thúc vào cuối năm nay".
"Chúng tôi sẽ tái kiểm soát các vùng lãnh thổ đã mất, trong đó có Donbass và Crimea".
Một sự kiện đáng chú ý liên quan đến sức khỏe của Putin, theo một nhà tài phiệt người Nga có quan hệ mật thiết với Điện Kremlin được giấu tên đã tiết lộ rằng hiện giờ Putin 'bị bệnh ung thư máu rất nặng.
Về phía Nga chưa thấy bình luận gì về những tin tức trên.
Lê Ánh
(Theo Daily Mail – Sky News)
Việc được Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn y (từ đề cử của Tổng thống Joe Biden) chỉ là vấn đề thủ tục, Đại tướng Christopher Cavoli – hiện ngồi ghế Chỉ huy Lục quân Hoa Kỳ tại châu Âu – sẽ là Tư lệnh trưởng Bộ Tư lệnh châu u của quân đội Hoa Kỳ và do đó sẽ là Tổng tư lệnh tối cao NATO, thay thế Tướng Không quân Tod Wolters chuẩn bị nghỉ hưu.
Who is President Biden’s nominee to lead US European Command?
Meet Christopher Cavoli, the most and least likely of candidates to become NATO's next top general: the decorated combat vet is also a Princeton graduate with an A.B. in biology. https://t.co/feDADRpVSb
Christopher Cavoli là dân nhà binh chuyên nghiệp. Ông sinh tại một căn cứ quân sự Mỹ ở Đức thời Chiến tranh Lạnh và trưởng thành trong một gia đình quân đội rày đây mai đó, hết căn cứ này đến căn cứ khác, từ Ý đến Đức. Tốt nghiệp Đại học Princeton năm 1987 với bằng cử nhân sinh học, Christopher Cavoli đi theo binh nghiệp suốt cuộc đời. Sau khi tốt nghiệp, ông gia nhập Bộ binh, tham gia cuộc chiến Vùng Vịnh 1991. Nói thạo tiếng Ý và Pháp, sau đó, ông học lấy bằng thạc sĩ về chuyên về Nga từ Đại học Yale.
Trình độ uyên thâm như một học giả nghiên cứu và kiến thức thực tế chiến trường đã giúp Christopher Cavoli trở thành một ông tướng bốn sao độc đáo. Với vị trí Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại châu Âu và châu Phi từ năm 2018, bốn năm qua, Christopher Cavoli sống ở Đức và giám sát gần như tất cả cuộc tập trận của NATO. Ông cũng thành công trong việc lôi kéo những quốc gia không thuộc thành viên NATO trong đó có Phần Lan và Thụy Điển vào quỹ đạo NATO, với sự gắn bó chưa từng có tiền lệ.
Với vai trò Chỉ huy Lục quân Hoa Kỳ tại châu Âu, Christopher Cavoli không chỉ thiết lập và triển khai khái niệm chiến lược mới nhằm thắt chặt đoàn kết trong khối NATO để đối phó Nga mà còn cả với Trung Quốc.
Christopher Cavoli sẽ chỉ huy khoảng 100,000 lính Mỹ thuộc mọi binh chủng đóng tại châu Âu đồng thời chịu trách nhiệm tất cả hoạt động quân sự của NATO, trong bối cảnh địa chính trị và an ninh châu u đang được vẽ lại. Ông được dự đoán sẽ trở thành khắc tinh của Nga.
The Saigon Post
Zelensky: Tôi tiếp tục thu thập lượng khán giả quốc tế lớn nhất có thể cho Ukraine. Để hỗ trợ nhà nước của chúng tôi ở tất cả các cấp và gây áp lực lên Nga ở tất cả các cấp.
Thông tin, áp lực ngoại giao và văn hóa là những gì chúng ta cần
Zelensky: I continue to gather the largest possible international audience for Ukraine. To support our state at all levels,and to put pressure on Russia at all levels. Information,diplomat ic and cultural pressure is what we need#Ukraine#Russia#AzovstaIpic.twitter.com/lXlLw5RFch
Tòa án Tối cao Nga sẽ xem xét tuyên bố đơn vị bán quân sự Azov của Ukraine là một tổ chức khủng bố và cấm hoạt động của tổ chức này trên lãnh thổ Nga vào ngày 26/5, Bộ Tư pháp Nga cho biết hôm thứ Ba.
The #Russian Justice Ministry has asked the Supreme Court to declare the "Azov" battalion a terrorist organization.
Theo tài liệu của tòa án, vụ kiện do Văn phòng Tổng Công tố Nga đệ trình. Dmitry Agranovsky, một chuyên gia pháp lý của hãng thông tấn RIA Novostyi, nói rằng nếu Tòa án Tối cao công nhận Azov là một tổ chức khủng bố mà các thành viên đã bị truy tố ở Nga, tất cả các thành viên của quân đoàn có thể bị kết án từ 10 đến 20 năm tù và lãnh đạo tổ chức từ 15 đến 20 năm tù.
Được coi là tân phát xít ở Nga, Azov đóng vai trò quan trọng trong việc trấn áp cuộc nổi dậy thân Nga ở miền đông nam Ukraine vào năm 2014 và việc chiếm lại Mariupol từ tay phe ly khai. Và trong cuộc chiến ở Ukraine do Moscow phát động vào tháng 2 năm nay, tiểu đơn vị này, đã trở thành một phần của Lực lượng Vệ binh Quốc gia, được giao nhiệm vụ bảo vệ thành phố công nghiệp bên bờ Biển Azov. Người ta ước tính rằng hàng trăm thành viên của quân đoàn có thể đã bị nhốt trong boongke của nhà máy thép Azov gần một tháng nay.
Exclusive footage of how surrendering(evacuia ting) of "Azov" members from "Azovstal" looked today in Mariupol pic.twitter.com/54ncD0e2PD
Thiếu tướng Igor Konasenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết trong một báo cáo chiến sự vào sáng thứ Ba rằng 265 chiến binh Azov và binh sĩ Ukraine đã hạ vũ khí và đầu hàng. Trong số này có 51 người bị thương nặng. Những người cần được chăm sóc y tế đã được gửi đến bệnh viện Novoazovsky ở "Cộng hòa Nhân dân" Donetsk để được chăm sóc và điều dưỡng.
Theo các nguồn tin báo chí Nga, nhiều tay súng Azov đã đầu hàng vào thứ Ba, nhưng không có thông tin chính thức nào được đưa ra cho đến tối. Theo kênh truyền hình Rosiaya 1, một chiếc xe chở tù binh từ Taganrog, Nga đưa lính Azov đi.
Ủy ban Điều tra Nga (ICR) thông báo trên Telegram rằng hội đồng sẽ thẩm vấn các thành viên Azov về "những tội ác mà chế độ Ukraine đã gây ra đối với người dân ở lưu vực Donetsk".
Phó Đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyansky cho biết trên Twitter rằng các thành viên Azov đã hạ vũ khí vô điều kiện.
Vyacheslav Vologyin, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Quốc hội), cho biết trong phiên họp toàn thể của cơ quan lập pháp rằng "tội phạm tân phát xít" không nên dùng trao đổi tù nhân và cần phải cố gắng hết sức để đưa chúng ra trước công lý.
⚡️Russian parliament will consider a ban on exchanging Azov POWs for captured Russian soldiers, Russian state-controlled RIA Novosti reported.
On May 26, the Russian Supreme Court will consider recognizing the Azov regiment as a terrorist organization.
— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 17, 2022
Hãng tin Bloomberg ngày 17-5 đã thống kê danh sách các yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ đối với NATO và với Phần Lan và Thụy Điển, nếu hai nước này muốn gia nhập liên minh.
Hãng tin Bloomberg ngày 17-5 đã thống kê danh sách các yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) và với Phần Lan và Thụy Điển, nếu hai nước này muốn gia nhập liên minh.
Các yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm việc các bên dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt lên Ankara sau vụ nước này mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ Nga, cũng như tái đưa vào chương trình máy bay tiên tiến F-35, Bloomberg dẫn nguồn "ba quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ" cho hay.
Ngày 15-5, Phần Lan và Thụy Điển chính thức xác nhận ý định gia nhập NATO. Để được kết nạp, hai nước này phải đạt được sự đồng thuận của tất cả các thành viên NATO.
Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ không "gật đầu" với Helsinki và Stockholm vì hai nước này không có “lập trường rõ ràng và dứt khoát” chống lại đảng Công nhân Kurdistan (PKK) và Mặt trận Giải phóng Nhân dân Cách mạng (DHKP/C) - các nhóm Ankara coi là tổ chức khủng bố.
Theo Bloomberg, giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Thụy Điển và Phần Lan “tố cáo công khai không chỉ PKK mà cả các nhánh nhỏ của nó trước khi được phép gia nhập khối”.
Như Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã xác nhận hôm 16-5, Ankara cũng muốn Thụy Điển và Phần Lan hủy bỏ các hạn chế thương mại mà họ đã áp đặt đối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, như các nguồn tin của Bloomberg cho biết danh sách mong muốn của Thổ Nhĩ Kỳ còn dài hơn nữa.
Theo Bloomberg, Thổ Nhĩ Kỳ muốn được tái gia nhập chương trình mua bán máy bay tiên tiến F-35 mà nước này đã bị cấm sau khi họ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ Nga. Ankara cũng yêu cầu Mỹ bán các máy bay chiến đấu F-16 từ và nâng cấp phi đội hiện có của mình.
Ankara cũng mong muốn Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt đối với Ankara sau vụ nước này mua tên lửa S-400.
Tuy nhiên, các nguồn tin của Bloomberg đã bác bỏ những nghi ngờ rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên NATO xuất phát từ lo ngại liên quan đến quan hệ Ankara-Moscow. Nga đã cảnh báo Helsinki và Stockholm không nên gia nhập NATO và tuyên bố sẽ có phản ứng thích hợp nếu họ tạo ra các mối đe dọa.
Ngày 16-5, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng “Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh có giá trị và mọi lo ngại về an ninh đều cần được giải quyết”.
Putin ngu dốt đang dẫn dắt Nga đến sự hủy diệt, cựu trợ lý quốc phòng của Yeltsin ông ALEXANDER TEMERKO viết.
Một siêu cường rộng lớn với lịch sử Cộng sản đáng tự hào đã phát động một cuộc chiến tàn khốc nhằm vào nước láng giềng nhỏ bé hơn rất nhiều, gửi hàng nghìn quân qua biên giới.
Mục tiêu là sự phủ nhận hoàn toàn quốc gia đó - phi quân sự hóa, cũng như sự thay đổi chế độ và biến đổi hoàn toàn cấu trúc chính trị của nó để nó trở thành một quốc gia chư hầu.
Điều tôi muốn nói ở đây về một cuộc tấn công dã man xuyên biên giới quốc gia diễn ra cách đây hơn 40 năm khi Trung Quốc xâm lược Việt Nam.
Nhưng sự tương đồng giữa hai cuộc chiến là kỳ lạ và như tôi sẽ giải thích, chúng mang lại một bài học quan trọng cho tổng thống Putin. Một điều mà anh ta kiên định - và rất ngu ngốc - phớt lờ.
Đó là vào tháng 2 năm 1979, những người lính của Trung Quốc bắt đầu tràn qua biên giới.
Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc chỉ bốn năm trước đó, và Trung Quốc đã đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chiến thắng của Bắc Việt Nam trước miền Nam do Mỹ hậu thuẫn.
Nhưng mối quan hệ của nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình với chính quyền Cộng sản mới ở Hà Nội đã xấu đi đáng kể - và ông ấy muốn dạy cho họ một bài học.
Việt Nam đã bị suy yếu bởi chiến tranh và đói nghèo, tuy nhiên, Quân đội Việt Nam gồm 100.000 quân đã ngăn chặn được Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc - lực lượng đã làm cho quân đội này bị lùn đi nhiều lần - theo kích thước của nó. Đột nhiên, thế giới thấy rằng chân của Colossus được làm bằng đất sét.
Trong khoảng thời gian hai tháng, huyền thoại về cỗ máy chiến tranh 'bất khả chiến bại' của Trung Quốc đã bị xếp vào thùng rác lịch sử.
Cuối cùng, siêu cường hạt nhân không có khả năng đánh bại Quân đội Việt Nam nhỏ bé nhưng được trang bị tốt, được huấn luyện, chiến đấu và động lực tốt.
Bây giờ, hãy nhìn vào tình hình ở Ukraine. Quân đội Nga đã từ bỏ mọi nỗ lực nhằm chiếm thủ đô Kyiv từ tay một Quân đội Ukraine có động cơ cực mạnh.
Nó cũng vừa rút lui khỏi Kharkiv, chỉ cách biên giới Nga 30 km, lặp lại việc Trung Quốc rút lui khỏi Lạng Sơn, rất gần với biên giới của Trung Quốc.
Đặng Tiểu Bình chỉ cần một vài tuần chiến tranh tàn khốc như vậy để hiểu rằng quân đội của ông ta chỉ thích hợp cho những cuộc diễu hành trước lăng Mao Trạch Đông trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.
'Người kiến trúc vĩ đại' không sa vào hoang tưởng và tìm kiếm kẻ thù bên ngoài một cách điên cuồng, cũng như không tuyệt vọng dành những đồng tiền chiến tranh đang cạn kiệt để trang bị lại cho đội quân bị tàn phá của mình bằng xe tăng và tên lửa mới.
Thay vào đó, ông quyết định rút quân và nhận ra rằng sự hội nhập toàn cầu và nền kinh tế đang bùng nổ quan trọng đối với TQ hơn là duy trì huyền thoại về đội quân hung hãn nhất thế giới.
Tuy nhiên, Putin gần như không thông minh bằng Đặng Tiểu Bình. Anh ta tiếp tục cuộc chiến - và làm như vậy, vẫn là con tin cho tuyên truyền của chính anh ta.
Là một người đã trải qua thời thơ ấu của mình ở Ukraine thuộc Liên Xô trước khi chuyển đến Moscow và cuối cùng đảm nhận vị trí cấp cao trong Bộ Quốc phòng Nga dưới thời Boris Yeltsin, tôi có thể cho bạn biết ý nghĩa của tuyên truyền này.
Nó được thành lập dựa trên các cuộc diễu hành quân sự trong Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ, truyện ngụ ngôn về cuộc rút lui của Napoléon khỏi Moscow vào năm 1812 và các chiến thắng quân sự lịch sử khác của Nga, quay trở lại tất cả các con đường trở lại hoàng tử đầu tiên của Moscow Dmitri Donskoi và cuộc chiến chống lại quân Mông Cổ vào thế kỷ 14.
Nói tóm lại, Putin bị mắc kẹt bởi tất cả những huyền thoại về sức mạnh quân sự làm nền tảng cho tính hợp pháp của ông, và những điều này đóng vai trò là nền tảng tư tưởng chính của nhà nước Nga.
Thực tế là ngày nay, Nga là một kẻ xâm lược và là một kẻ xấu xa, và đội quân 'huyền thoại' của nước này hóa ra lại là một băng nhóm tội phạm chiến tranh và kẻ giết người man rợ và đáng xấu hổ.
Đất nước đã vượt qua Rubicon( một con sông cạn ở Ý) nghiệt ngã của chính mình khi phạm tội ác chiến tranh và thảm sát ở Bucha và Mariupol.
Nga đã từ bỏ bất kỳ quan điểm nào về việc áp dụng 'lựa chọn Trung Quốc' - để dừng lại, thay đổi hướng đi và sửa chữa những sai lầm của mình - và kết quả là thảm họa.
Chính vì quyết tâm liều lĩnh bất chấp của Putin trong việc tiến hành cuộc chiến mà Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu tái thiết lập Đạo luật Cho thuê tài chính vào tháng trước - mang lại biện pháp Chiến tranh Thế giới thứ hai cho phép Mỹ nhanh chóng tiếp tế cho Đồng minh trong cuộc chiến chống phát xít Đức, để đảm bảo có đủ khí tài quân sự của Mỹ tới Ukraine.
Vương quốc Anh hiện đã bắt đầu gửi vũ khí tấn công hạng nặng cho Quân đội Ukraine, và một phương Tây thống nhất đã thực hiện các biện pháp trừng phạt tàn khốc nhằm vào các lĩnh vực năng lượng và tài chính của quốc gia bất hảo, cũng như trừng phạt những cá nhân chủ chốt - bao gồm cả kẻ sát nhân và tội phạm, chính Putin.
Putin đã xử lý sai tình huống đến mức các nhà lãnh đạo thế giới từ Washington đến London đến Berlin đã đồng ý không chỉ bảo vệ Ukraine khỏi kẻ xâm lược mà còn đảm bảo trả lại các vùng lãnh thổ đã chiếm được trước đó — và quan trọng hơn là phá vỡ bộ máy chiến tranh của Nga về nền tảng của nó , để đất nước sẽ không bao giờ có thể đe dọa bất cứ ai nữa.
Thậm chí đáng kinh ngạc hơn, Putin đã một mình xoay sở để mở rộng NATO đến tận biên giới St Petersburg.
Với việc Thụy Điển và Phần Lan hiện bày tỏ ý định tham gia, Nga đã tự gây khó khăn về mặt chiến lược và chiến thuật, không chỉ ở Ukraine mà còn dọc theo toàn bộ biên giới với châu Âu.
Nói tóm lại, cuộc xâm lược Ukraine đã củng cố phương Tây. Trận chiến cuối cùng với bóng ma quá khứ được Putin yêu quý nay đang diễn ra trên đất Ukraine.
Và kết quả, tôi tin rằng, sẽ mang đến một bài học khắc nghiệt và mạnh mẽ cho tất cả những kẻ xâm lược độc tài như hắn, những người cảm thấy bị đe dọa bởi hệ thống quốc tế đa cực mà chúng ta đã xây dựng.
Thông điệp sẽ là: Bất cứ ai hy vọng lên Thiên đường bằng cách đe dọa thế giới bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt, thay vào đó, trước tiên sẽ thấy mình ở bến đỗ của Tòa án Hình sự Quốc tế, và cuối cùng, trong một Địa ngục ô uế và vô hồn.
Nhà lãnh đạo hiện tại của Nga sẽ không bao giờ là một Đặng Tiểu Bình.
Hậu quả của sự đô hộ khét tiếng của mình, Ukraine sẽ chứng kiến sự tàn phá của Quân đội Nga, và phương Tây sẽ phải chứng kiến sự tàn phá nền kinh tế của họ - đặc biệt là nền kinh tế chiến tranh dựa trên chính hydrocacbon mà châu Âu đã cam kết từ bỏ.
Nguồn cung cấp dầu và khí đốt ma cà rồng của Nga sẽ được thay thế bằng năng lượng hạt nhân xanh, được hỗ trợ bởi một hệ thống phối hợp cung cấp khí đốt - tất cả những thứ mà chúng ta ở phương Tây có thể và sẽ cùng nhau xây dựng, rất sớm và rất nhanh.
Ngoài ra, lời cầu nguyện của chúng ta là cầu nguyện với Chúa - lời cầu nguyện rằng sau sự sụp đổ kinh tế và chính trị của nước Nga ở hình thức hiện tại, quốc gia này sẽ có một nhà lãnh đạo mới có khả năng hội nhập vào xã hội toàn cầu, nơi nhân quyền và phẩm giá sẽ có được nền tảng của nó, và công lý và thịnh vượng sẽ là chung cho tất cả mọi người.
Một binh sĩ Nga bị cáo buộc tội ác chiến tranh ở Ukraine hôm 18/5 đã nhận tội giết một thường dân lớn tuổi không vũ trang.
Vadim Shishimarin, một chỉ huy xe tăng 21 tuổi của Nga, đã nhận tội tại tòa án quận Kyiv trong phiên xét xử tội ác chiến tranh đầu tiên chống lại một người lính Nga tham gia cuộc xâm lược ngày 24/2 của Moscow.
Trong một phiên tòa có tầm quan trọng mang tính biểu tượng lớn đối với Kyiv, binh sĩ Shishimarin bị buộc tội giết một thường dân 62 tuổi ở làng Chupakhivka, miền đông bắc Ukraine vào ngày 28/2. Nếu bị kết tội, binh sĩ Nga này phải đối mặt với án tù chung thân.
Ukraine cáo buộc Nga về hành vi tàn bạo và dã man đối với thường dân trong cuộc xâm lược và cho biết họ đã xác định được hơn 10.000 tội ác chiến tranh có thể đã xảy ra.
Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào thường dân hoặc có liên quan đến tội ác chiến tranh và cáo buộc Kyiv dàn dựng chúng để bôi nhọ quân đội Nga.
Khi được hỏi về phiên tòa, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với Reuters: “Cũng như trước đây, không có thông tin gì (về phiên tòa) và khả năng (của Nga) cung cấp hỗ trợ cũng bị hạn chế do sự vắng mặt của phái đoàn ngoại giao của chúng tôi”.
Khi được hỏi rộng hơn về các cáo buộc tội ác chiến tranh chống lại lực lượng Nga ở Ukraine, ông Peskov nói: “Chúng tôi cho rằng không thể và cũng không chấp nhận được việc đưa ra những từ ngữ như vậy. Nhiều trường hợp mà Ukraine đang nói đến là những vụ nguỵ tạo rõ ràng, và những vụ nghiêm trọng nhất là được dàn dựng, như các chuyên gia của chúng tôi đã chứng minh một cách thuyết phục”.
Sau khi được dẫn vào tòa án với tay bị còng, Shishimarin được thẩm phán hỏi rằng liệu anh ta có nhận cáo buộc chống lại anh ta hay không. Binh sĩ này đã xác nhận rằng anh ta đã làm.
Các công tố viên nhà nước Ukraine nói Shishimarin và 4 quân nhân Nga khác đã bắn và đánh cắp một chiếc ô tô thuộc sở hữu tư nhân để tẩu thoát sau khi đội của họ bị lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu.
Các binh sĩ Nga lái xe vào làng Chupakhivka, nơi họ nhìn thấy một người dân không có vũ khí đang đi xe đạp và nói chuyện điện thoại.
Họ nói rằng Shishimarin đã được lệnh của một quân nhân khác giết thường dân này để ngăn ông ta báo cáo về sự hiện diện của người Nga nên đã dùng khẩu súng trường bắn nhiều phát vào đầu người này qua cửa kính mở của chiếc xe khiến thường dân này chết tại chỗ.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.