Theo kênh truyền hình Al Hadath của Saudi Arabia đưa tin, Mỹ đã thông báo cho Israel về khả năng nối lại tấn công Iran ngay sau khi Tổng thống Donald Trump trở về sau chuyến thăm Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, ông Trump cho biết ông đã "mất kiên nhẫn" với Iran.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp ông Trump ở Bắc Kinh. Ảnh: Xinhua.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ra lệnh nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran ngay sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc và cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình - kênh truyền hình Al Hadath cho biết.
Theo nguồn tin của hãng, Mỹ đã thông báo cho Israel về khả năng này, trong khi Tel Aviv đang chuẩn bị cho việc nối lại các hoạt động quân sự chống lại Iran cũng như đối phó với khả năng Tehran trả đũa.
Bản tin cho biết đại diện của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trong những ngày gần đây đã thảo luận về các phương án tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran.
Mục tiêu của ông Trump được cho là nhằm gia tăng sức ép lên Tehran và buộc nước này quay trở lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân theo các điều kiện có lợi hơn cho Washington.
Trước đó, trang Axios đưa tin rằng ông Trump đang cân nhắc quay lại kịch bản sử dụng biện pháp quân sự đối với Iran.
Israel cũng để ngỏ khả năng sớm nối lại chiến dịch quân sự chống Iran.
“Như tôi đã nói trước đây, chúng tôi sẵn sàng cho khả năng trong thời gian tới có thể phải hành động trở lại để bảo đảm đạt được các mục tiêu của mình. Chúng tôi phải kết thúc chiến dịch theo cách bảo đảm rằng Iran sẽ không còn là mối đe dọa đối với sự tồn tại của Israel và Mỹ” - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố.
Tuyên bố từ Trung Quốc
Phát biểu ngày thứ Sáu 15/5 trước khi rời Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sự kiên nhẫn của ông đối với Iran đang cạn dần, đồng thời nói rằng ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và phải mở lại eo biển Hormuz.
“Chúng tôi đã giải quyết được rất nhiều vấn đề mà người khác sẽ không thể xử lý được” - ông Trump phát biểu sau cuộc gặp với ông Tập tại Bắc Kinh trong ngày đàm phán thứ hai, với các nội dung gồm chiến tranh Iran, vấn đề Đài Loan, thương mại và nhiều chủ đề khác.
Ông Tập không bình luận công khai về các cuộc trao đổi với ông Trump liên quan đến Iran, song Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố thể hiện rõ sự thất vọng của Bắc Kinh đối với cuộc chiến này.
“Cuộc xung đột này, vốn lẽ ra không bao giờ nên xảy ra, không có lý do gì để tiếp tục” - Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ.
Trong cuộc phỏng vấn phát sóng tối thứ Năm trên chương trình “Hannity” của Fox News, ông Trump nói về Iran: “Tôi sẽ không kiên nhẫn thêm được bao lâu nữa. Họ nên đạt được một thỏa thuận”.
Về vấn đề then chốt là kho uranium làm giàu bí mật của Iran, ông Trump cho rằng Mỹ chỉ cần kiểm soát số vật liệu này chủ yếu vì lý do hình ảnh.
“Tôi không nghĩ điều đó cần thiết, ngoại trừ từ góc độ quan hệ công chúng” - ông Trump nói.
“Tôi thực sự cảm thấy yên tâm hơn nếu có được nó. Nhưng tôi cho rằng điều đó mang tính biểu tượng nhiều hơn là có ý nghĩa thực chất”.
Sau cuộc hội đàm giữa ông Trump và ông Tập hôm thứ Năm, Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng eo biển Hormuz cần được mở cửa. Ông Tập cũng nhấn mạnh sự phản đối của Trung Quốc đối với việc quân sự hóa tuyến hàng hải này và bất kỳ nỗ lực nào nhằm thu phí qua lại, điều mà Iran từng đe dọa thực hiện.
Ông Trump cho biết ông Tập cũng cam kết không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran.
“Ông ấy nói sẽ không cung cấp thiết bị quân sự. Đó là một tuyên bố rất quan trọng” - ông Trump nói trên Fox News.
Theo thông cáo của Nhà Trắng, ông Tập cũng bày tỏ quan tâm tới việc mua thêm dầu mỏ của Mỹ nhằm giảm sự phụ thuộc trong tương lai của Trung Quốc vào eo biển Hormuz.
Ngoại giao đình trệ
Ông Trump đang tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của Trung Quốc nhằm chấm dứt cuộc chiến, vốn ngày càng trở thành gánh nặng chính trị khi kéo dài tới sát cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào tháng 11.
Tuy nhiên, các nhà phân tích nghi ngờ rằng ông Tập sẽ sẵn sàng gây sức ép mạnh lên Iran hoặc chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Tehran, do Iran vẫn là một đối trọng chiến lược quan trọng của Trung Quốc trước Mỹ.
Trong cuộc phỏng vấn với CNBC tại Bắc Kinh hôm thứ Năm, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông tin rằng Trung Quốc sẽ “làm mọi điều có thể” để giúp mở lại eo biển Hormuz, điều mà ông nói là “rất phù hợp với lợi ích của họ”. Trước chiến tranh, khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua tuyến đường thủy này.
Tuy nhiên, tiến trình ngoại giao hiện đang bị đình trệ kể từ tuần trước, khi Iran và Mỹ đều bác bỏ các đề xuất mới nhất của phía bên kia.
Vietbf @ Sưu tầm