Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã có “các cuộc đàm phán hiệu quả” và ông sẽ hoãn các cuộc tấn công quân sự nào nhằm vào các cơ sở năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày, rút lại lời đe dọa tấn công nếu Tehran không cho phép mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz trước tối thứ Hai. Tuy nhiên Iran đã bác bỏ thông tin đàm phán
Nga - Iran điện đàm
Theo thông báo từ Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran, Abbas Araghchi, vào thứ Hai. Hai nhà ngoại giao tái khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hai bên và lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đặc biệt là nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr – nơi tập đoàn Rosatom của Nga đang tham gia xây dựng.
Theo hãng thông tấn IRNA, ông Araghchi cũng tái khẳng định quyết tâm của Tehran trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.
Kiểm soát chung eo biển Hormuz?
Ông Trump cho biết Washington đang xem xét "kiểm soát chung" eo biển Hormuz, trong khi Tehran tiếp tục phủ nhận mọi cuộc đàm phán với Mỹ.
Khi được hỏi ai có thể kiểm soát eo biển, Trump nói: "Có lẽ là tôi - tôi và giáo chủ Ayatollah, bất kể giáo chủ Ayatollah đó là ai, hay giáo chủ Ayatollah kế nhiệm là ai".
Ông Trump cũng nói rằng sẽ có "một hình thức thay đổi chế độ rất nghiêm trọng" bên trong Iran.
Anh hoan nghênh đàm phán
Người phát ngôn của Thủ tướng Keir Starmer cho biết Anh hoan nghênh “bất kỳ báo cáo nào về các cuộc đàm phán hiệu quả” nhằm giải quyết xung đột ở Trung Đông."Chúng tôi luôn khẳng định rằng việc nhanh chóng chấm dứt chiến tranh là vì lợi ích toàn cầu và eo biển Hormuz cần được mở cửa trở lại", người phát ngôn nhấn mạnh.
Oman: Chiến tranh không phải do Iran gây ra
Hôm nay, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi cho biết Oman đang "nỗ lực hết sức" để đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh sự hỗn loạn kinh tế do chiến tranh gây ra.
“Dù bạn có quan điểm thế nào về Iran, cuộc chiến này không phải do họ gây ra. Nó đã và đang gây ra những vấn đề kinh tế trên diện rộng và tôi e rằng tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nhiều nếu chiến tranh tiếp diễn” - ông Albusaidi đăng tải trên X.
Ông nói thêm: “Oman đang tích cực nỗ lực để thiết lập các biện pháp đảm bảo an toàn cho việc đi lại qua eo biển Hormuz”.
Ông Trump: Đàm phán hiệu quả, hoãn tấn công Iran
Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã có những "cuộc đàm phán hiệu quả" vào cuối tuần qua và ông sẽ tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự vào các cơ sở điện lực và năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày.
Trên trang Truth Social, Trump viết bằng toàn bộ chữ in hoa, cho biết ông đã quyết định hoãn các cuộc tấn công đã đe dọa dựa trên “giọng điệu và nội dung” của các cuộc thảo luận.
“Tôi vui mừng thông báo rằng Mỹ và Iran đã có những cuộc đối thoại rất tốt và hiệu quả trong hai ngày qua về việc giải quyết triệt để và toàn diện tình trạng thù địch giữa hai bên ở Trung Đông” - ông Trump viết.
“DỰA TRÊN NỘI DUNG VÀ GIỌNG ĐIỆU CỦA NHỮNG CUỘC ĐỐI THOẠI SÂU SẮC, CHI TIẾT VÀ MANG TÍNH XÂY DỰNG NÀY, SẼ TIẾP TỤC TRONG SUỐT TUẦN NÀY, TÔI ĐÃ CHỈ THỊ BỘ CHIẾN TRANH HOÃN TẤT CẢ CÁC CUỘC TẤN CÔNG QUÂN SỰ CHỐNG LẠI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG NĂNG LƯỢNG CỦA IRAN TRONG THỜI HẠN NĂM NGÀY, TÙY THUỘC VÀO SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÁC CUỘC HỌP VÀ THẢO LUẬN ĐANG DIỄN RA” - ông tiếp tục.
Ông Trump đã đe dọa sẽ tấn công các nhà máy điện của Iran vào tối thứ Hai nếu nước này không cho phép eo biển Hormuz mở cửa trở lại.
Tính đến tuần trước, ông Trump đã nói rằng ông không quan tâm đến việc theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn với Iran.
"Chúng ta có thể đối thoại, nhưng tôi không muốn ngừng bắn," ông nói vào chiều thứ Sáu.
Tuy nhiên, các hãng truyền thông Iran liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đưa tin rằng không có cuộc đàm phán nào diễn ra giữa Iran và Mỹ, và rằng ông Trump "đã nhượng bộ vì sợ bị Tehran trả đũa". Thông tin này được trang Opinion trích dẫn. Trang web Clash Report của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đưa tin về vấn đề này.
Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Iran cũng đưa ra một tuyên bố về nỗi lo sợ của Nhà Trắng: "Việc tổng thống Mỹ không trong sạch rút lui khỏi các cuộc tấn công vào lưới điện của Iran là do lo sợ viễn cảnh tài sản của người Ả Rập và Israel bị phá hủy."
Iran dọa rải thủy lôi toàn bộ Vịnh Ba Tư
Tehran đã cảnh báo rằng nếu bờ biển hoặc các đảo của họ bị tấn công, họ có thể triển khai thủy lôi để phong tỏa toàn bộ Vịnh Ba Tư. Họ cũng tuyên bố sẽ tấn công các nhà máy điện của Israel nếu các nhà máy của họ bị nhắm mục tiêu.
Theo hãng tin bán chính thức Fars News, tuyên bố từ cơ quan an ninh cấp cao cho biết: "Cách duy nhất để các nước không tham chiến đi qua eo biển Hormuz là phối hợp với Iran".
Theo các nguồn tin, Hội đồng Quốc phòng Iran cho biết: “Bất kỳ nỗ lực nào của kẻ thù nhằm tấn công các bờ biển hoặc đảo của Iran” sẽ dẫn đến việc “rà phá tất cả các tuyến đường tiếp cận và đường dây liên lạc ở Vịnh Ba Tư và bờ biển bằng nhiều loại thủy lôi khác nhau”.
"Toàn bộ vùng Vịnh Ba Tư sẽ bị phong tỏa hiệu quả, và trách nhiệm về điều này sẽ thuộc về kẻ đe dọa" - tuyên bố cho biết thêm.
Lời cảnh báo được đưa ra sau khi quân đội Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz và tấn công cơ sở hạ tầng khu vực nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lời đe dọa ném bom các nhà máy điện của nước này nếu tuyến đường thủy quan trọng này không được mở lại trước tối thứ Hai.
Vietbf @ Sưu tầm