VBF-Hiên tại trên TG thì TQ là nước có nhiều tham vọng vươn lên làm bá chủ hòng soán ngôi Mỹ Nga. Nhưng họ lại đang bị gặp khó bởi sự bất ổn ngay tại đất nước họ.Vấn đề đòi độc lập của người Tây Tạng, những xung đột bạo lực sắc tộc ở Tân Cương, và giờ đây lại đến chính những người mang dòng máu Trung Quốc là người dân Hồng Kông. Có vẻ như, những người chống đối Bắc Kinh mạnh mẽ nhất lại không phải từ Tây Tạng hay Tân Cương, mà là từ chính những người có nguồn gốc Trung Quốc.
Một người nước ngoài nếu không am hiểu lịch sử Hồng Kông và đến hòn đảo này ở thời điểm hiện tại, hẳn sẽ nghĩ đây là một lãnh thổ có chủng tộc và văn hóa riêng đang cố gắng tìm cách chống lại nỗ lực đồng hóa của người Trung Quốc.
Ở khắp nơi trên Hồng Kông hiện tại là một thái độ bài Trung Quốc một cách quyết liệt, từ mọi thành phần của hòn đảo này. Những biểu ngữ có nội dung kỳ thị và miệt thị người Trung Quốc đại lục có ở khắp mọi nơi, đặc biệt tập trung ở những trung tâm thương mại, những đường phố chính và nhất là ở các sân bay.
Chỉ cần là một du khách có dáng vẻ như mới đến từ đại lục sẽ lập tức nhận được những cuộc tiếp đón không lấy gì làm thân thiện lắm từ người dân Hồng Kông, từ những nhân viên vệ sinh ở sân bay cho tới lái xe taxi đưa anh ta vào thành phố. Thậm chí, ngay cả những người Trung Quốc quá cảnh ở sân bay Hồng Kông cũng bị vạ lây, đến nỗi đã có cả một đoàn khách Trung Quốc quá cảnh sang Paris ở Hồng Kông đã phải đeo cả một dải băng rôn ghi rõ “chúng tôi đến Paris chứ không phải Hồng Kông”.
Tình trạng có phần cực đoan này thậm chí còn đang lây lan sang cả những lĩnh vực mà lẽ ra ít bị ảnh hưởng nhất, đó là giáo dục. Một phong trào phản đối và kỳ thị các sinh viên đến từ Trung Quốc đại lục đang diễn ra ở các trường đại học của Hồng Kông theo một cách gay gắt nhất. Lushan Ye, một sinh viên đến đại lục, đã bị từ chối khi muốn ứng cử vào hội sinh viên Hồng Kông chỉ vì cô gái này từng là một thành viên của Đoàn thanh niên khi còn học phổ thông ở đại lục. Sự kỳ thị lên đến độ ngày càng nhiều sinh viên đến từ đại lục chọn cách rời khỏi Hồng Kông và tìm một trường đại học mới ở Trung Quốc. Theo ước tính, số sinh viên đến từ Trung Quốc chiếm khoảng 11% tổng số sinh viên ở Hồng Kông, và sau khoảng thời gian này không ai dám chắc con số này sẽ còn lại được bao nhiêu.
Tình trạng kỳ thị và xua đuổi người đại lục ở Hồng Kông hiện nay được xem là phản ứng mang tính tự phát của sinh viên và người dân sau cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra cách đây vài tháng để phản đối việc Bắc Kinh can thiệp vào vấn đề tự trị của hòn đảo này. Cuộc biểu tình được phát động bởi sinh viên đã làm tê liệt cả Hồng Kông trong suốt nhiều tuần đã kết thúc trong thất bại khi chính phủ Trung Quốc từ chối nhượng bộ và tìm cách giải tán cuộc biểu tình bằng sự can thiệp của cảnh sát. Nhưng như một số nhà phân tích đã dự đoán, cuộc biểu tình đã không chấm dứt, nó chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.
Cuộc biểu tình phản đối sự can thiệp về chính trị Hồng Kông từ phía Bắc Kinh được xem là phản ứng chống lại sự xâm thực của đại lục với Hồng Kông trong những năm gần đây, khi ngày càng nhiều người dân đại lục đến Hồng Kông hơn, các công ty và tập đoàn Trung Quốc cũng xâm nhập Hồng Kông nhiều hơn. Nó đang gây ra những xáo trộn lớn về xã hội và kinh tế Hồng Kông vốn đã quen với cách điều hành phương Tây.
Nhiều người dân ở hòn đảo này tin rằng chính quyền và người dân đại lục đang có âm mưu làm cuộc sống khó khăn hơn bằng cách tăng giá bất động sản hay các mặt hàng thiết yếu. Người Hồng Kông lo ngại trước tình trạng xâm thực và đồng hóa đó, nên đặt hy vọng vào một chính quyền do họ bầu lên sẽ bảo vệ Hồng Kông. Chính vì thế, việc Bắc Kinh khước từ điều này khiến người dân Hồng Kông nghĩ rằng họ đang phải đối mặt với nguy cơ bị đồng hóa cao độ. Cuộc biểu tình thất bại vì thế chỉ là phản ứng mang tính công khai về mặt pháp luật, khi nó đã không thành công, thì người dân Hồng Kông sẽ chọn giải pháp phản ứng mang tính tự phát, đó là họ sẽ tự mình thể hiện sự kỳ thị và xua đuổi người đại lục.
Và có vẻ như những hành động tự phát này đang mang lại hiệu quả. Lượng khách du lịch đại lục đến Hồng Kông sau cuộc biểu tình đã giảm tới 80%. Điều này đang được xem là sẽ khuyến khích các hành động kỳ thị và xua đuổi người đại lục của người dân Hồng Kông. Và Bắc Kinh thì cũng đang bất lực trước tình trạng này, khi nó mang tính tự phát và diễn ra ở khắp nơi trên hòn đảo, và không thể dùng cảnh sát đàn áp như đã làm với cuộc biểu tình trước đó được.
Và khi mà người Trung Quốc đang xích mích và mâu thuẫn ở mức độ cao như thế này, lại đang trở thành điều có lợi cho những quốc gia láng giềng, như Nhật Bản chẳng hạn. Lượng khách du lịch đến Nhật Bản tham quan và mua sắm đã tăng vọt, tăng gần 150% so với năm ngoái, đem lại cho Nhật Bản hàng tỷ USD doanh thu đến từ hoạt động du lịch và mua sắm hàng hóa này. Phần lớn trong số đó là những du khách không thể đến Hồng Kông do tình trạng bất ổn và xua đuổi người đại lục ở đây. Trớ trêu là Bắc Kinh đang tìm mọi cách để tước đi những ưu thế về kinh tế của Nhật Bản ở khu vực và trên thế giới, nhưng chính tình trạng bất ổn tại Hồng Kông do Bắc Kinh tạo ra lại đang trở thành miếng mồi béo bở mang lại hàng tỷ USD cho Nhật Bản hiện tại. Vấn đề kỳ thị ở Hồng Kông sẽ phải dễ dàng giải quyết trong ngày một ngày hai, và trong thời gian đó thì người Trung Quốc vẫn tiếp tục đem tiền sang Nhật Bản để chi tiêu thỏa thích.
tm
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.