Bước vào tuổi 110 (1902 - 2012), Trường Đại học Y Hà Nội lại bị tố có nhiều sai phạm; Nhiều trường tổ chức tuyển sinh qua mạng; Dụ dỗ nữ sinh quan hệ quay cảnh nóng... là những tin được các báo phản ánh về giáo dục hôm nay.
Nhiều trường tổ chức tuyển sinh qua mạng
Báo
Thanh niên đăng tin, mặc dù nộp hồ sơ ĐH đã đến hạn chót, tuy nhiên nhiều trường vẫn tổ chức đăng ký thi và xét tuyển qua mạng. Các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển cũng ráo riết mở sẵn mục xét tuyển trực tuyến cho thí sinh đăng ký.
Ảnh Lê Anh Dũng
Tuy nhiên, trao đổi với báo
Thanh niên, GS-TSKH Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho biết,
“Hiện tại theo quy chế tuyển sinh, không có điều nào cho phép các trường được phép thu nhận hồ sơ dự thi và xét tuyển của thí sinh qua mạng. Chính vì thế các trường cần phải tuân thủ đúng quy chế đã quy định”.
ĐH Y bị tố nhiều sai phạm
Báo
Giáo dục Việt Nam cho biết, vấn đề nảy sinh từ việc bổ nhiệm cán bộ sai quy định của hiệu trưởng trường ĐH Y. Quy trình bổ nhiệm lại giám đốc bệnh viện không tuân theo các quy định trong Chương III của Quyết định 29 do Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký. Hiệu trưởng Trường ĐH Y không chỉ làm trái quy định mà còn rất tùy tiện trong việc phát hành văn bản.
Thêm vào đó, ĐH Y còn gây ra vụ “lùm xùm” về việc thí sinh không đi thi vẫn có điểm. Việc thạc sĩ Lê Minh Giang “khai man” bằng tiến sĩ để được bổ nhiệm làm Phó trưởng khoa; Một số giảng viên tại trường chưa có bằng Tiến sĩ nhưng vẫn được dự thi giảng viên cao cấp, cũng là những thông tin đang xôn xao tại ĐH Y Hà Nội.
 |
| Trường ĐH Y Hà Nội |
Tiếng Việt trở thành ngôn ngữ được lựa chọn nhiều nhất trong ASEAN
Thông tin đăng tải trên báo Thanh niên hôm nay. “Tiếng Việt được xem là một ngôn ngữ được lựa chọn nhiều nhất trong các ngôn ngữ thuộc ASEAN, hơn cả tiếng Indonnesia, Malaysia, Thái Lan. Việt Nam có nhiều tương đồng về văn hóa, vì vậy ngôn ngữ Việt cũng dễ nghiên cứu đối với sinh viên”, Tiến sĩ Sophana Suchampa, Giám đốc trung tâm nghiên cứu Phương Đông (ĐH Mahidol), một trong những giáo viên dạy Tiếng Việt đầu tiên ở Thái Lan nhận định.
Dự án “treo” của ngành giáo dục Quảng Ngãi gây bức xúc
Đó là hai dự án “Cải tạo, mở rộng, nâng cấp trường THPT chuyên Lê khiết và “Nhà hiệu bộ 2 tầng trường THCS – DTNT Ba Tơ” đã được báo Quảng Ngãi tìm hiểu. Theo đó, 2 công trình trên đều trong tình trạng ngổn ngang, đang thi công bỗng dưng... dừng lại. Việc “ẵm” số tiền chủ đầu tư đã chi; nhà thầu tự nhiên “mất dạng”; Giáo viên, học sinh mòn mỏi chờ đợi và hàng ngày chứng kiến sự xuống cấp của công trình... đang là vấn đề gây bức xúc cho người dân Quảng Ngãi.
Dụ dỗ nữ sinh quan hệ để quay clip “nóng”
VN Express đưa tin, công an huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) vừa khởi tố Nguyễn Hoàng Thức (18 tuổi) để điều tra hành vi giao cấu với trẻ em và tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy. Thức khai nhận đã tán tỉnh dụ dỗ nữ sinh Như quan hệ tình dục, nhiều lần dùng điện thoại di động quay lại cảnh nóng giữa 2 người để khoe khoang với bạn bè. Không lâu sau, người thân của nữ sinh Như tình cờ xem được và báo công an.
Một người bạn của Thức bị nghi sau khi xem xong đã chuyển dữ liệu sang điện thoại cá nhân của mình rồi phát tán cho nhiều người. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.
Đưa facebook vào giảng dạy?
Theo
báo Giáo dục Việt Nam cho hay, mới đây, Facebook hợp tác với Hiệp hội Cố vấn Giáo dục Mỹ (ASCA) và Hãng an ninh mạng iKeepSafe cho ra mắt ứng dụng “Facebook for School Counselors” (Facebook dành cho các chuyên viên tư vấn tâm lý học đường) với mục đích hướng dẫn các giáo viên tâm lý sử dụng Facebook để tiếp cận với các đối tượng học sinh, tìm hiểu và đưa ra những định hướng hay tác động cần thiết.
 |
| Đưa Facebook vào môi trường giảng dạy? |
Nếu đội ngũ giáo viên tâm lý cũng như nhà trường biết tận dụng Facebook như một phương tiện cầu nối thì không ít những câu chuyện về đánh bạn hội đồng, quan hệ tình dục trước tuổi vị thành niên, hành xác hay tự tử vì áp lực cuộc sống... đều có thể được ngăn chặn kịp thời.
Báo
VietNamNet hôm nay có bài viết về chân dung người thầy U60 nhưng cực xì tin. Ông không bao giờ ngủ trước 2h sáng nhưng luôn đến lớp đúng giờ. Ngày nào cũng vậy, ngoài những tiết học ở trường, thầy Hoàng Song Hào (Trưởng khoa Thiết kế Mỹ thuật – ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội) đều “trực” Facebook từ đêm tới tờ mờ sáng vừa vẽ thiết kế cho các nhà hát vừa giải quyết mọi thắc mắc cho sinh viên xung quanh bài học. Với người thầy U60 này, Facebook là “cẩm nang giáo án”, phương tiện truyền đạt kiến thức và quản lý học trò hữu hiệu.
“Bom” trong phòng trọ
Báo
Thanh niên hôm nay cảnh báo, bếp gas nhỏ (thường gọi là bếp gas mini) ẩn chứa nhiều nguy cơ cháy nổ khiến sinh viên (SV) không khỏi lo ngại. Bởi, ngày 15/4 vừa qua, bạn Thùy Dương - SV Trường CĐ Tài chính - Hải quan - đã nhập viện do bình gas nổ khi đang sử dụng bếp gas nhỏ nấu ăn.
Trước đó, nhóm SV Trường ĐH Tài chính - Marketing quê ở Kiên Giang rủ nhau về phòng nấu ăn. Lúc tiệc chuẩn bị bắt đầu thì bếp gas nhỏ đặt nồi lẩu phựt lửa và sau đó phát nổ khiến cả nhóm chạy tán loạn.
Tại nhiều khu trọ của SV xung quanh khu vực làng ĐH ở TP.HCM, các dãy trọ lân cận nhiều trường như ĐH Nông Lâm, ĐH Sư phạm kỹ thuật, ĐH Sư phạm, ĐH Khoa học tự nhiên (Q.5)…, hầu hết các SV đều sử dụng bếp gas nhỏ, phòng trọ nào cũng sẵn có một, hai bếp gas loại này.