Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phát hiện 2 cá nhân nhập tịch đã phạm tội gian lận để có được quốc tịch Hoa Kỳ.
Hai cá nhân nhập tịch gần đây đã bị tòa án kết án vì khai man về tiền án tiền sự nhằm mục đích có được quốc tịch Mỹ.
Hôm thứ Sáu, Tòa án Quận phía Nam New York đã thu hồi quốc tịch nhập tịch của Michael Pizzuti, người gốc Ý, sau khi tòa án xác định ông ta đã "phạm tội liên quan đến hành vi suy đồi đạo đức và bất hợp pháp", Bộ Tư pháp (DOJ) cho biết trong một tuyên bố ngày 10 tháng 4 .
“Từ tháng 7 năm 1998 đến tháng 8 năm 2000, Pizzuti đã buôn bán tiền giả, vận chuyển thuốc lá lậu và âm mưu đánh cắp một chiếc xe tải cũng như thực hiện hành vi gian lận qua đường bưu điện. Ông ta bị bắt và bị truy tố về những tội danh đó vào ngày 5 tháng 12 năm 2001”, Bộ Tư pháp cho biết. Pizzuti đã bị kết án 15 tháng tù giam vào tháng 3 năm 2003.
Trong một vụ án hình sự khác, “từ tháng 5 năm 2001 đến ngày 30 tháng 9 năm 2001, Pizzuti đã dùng vũ lực tống tiền cố vấn tài chính của mình sau khi phát hiện ra rằng người cố vấn này đang điều hành một mô hình lừa đảo Ponzi bằng tiền của Pizzuti. Pizzuti đã đột nhập vào nhà người cố vấn, khống chế ông ta bằng súng, ra lệnh cho ông ta duy trì mô hình lừa đảo Ponzi cho đến khi có đủ tiền để trả lại khoản đầu tư của Pizzuti, và sau đó tiêu hủy các bản ghi dữ liệu trên máy tính để che giấu tội ác của mình.”
Tháng 5 năm 2002, Pizzuti xuất hiện tại buổi phỏng vấn nhập tịch và khai man dưới lời thề rằng ông chưa từng bị bắt và chưa từng phạm tội. Dựa trên lời khai này, chính quyền đã cho Pizzuti nhập tịch vào tháng 7 năm 2002.
Pizzuti bị kết tội vào năm 2005 và sau đó bị kết án 17 năm rưỡi tù giam vì vụ tống tiền bạo lực năm 2001.
Hôm thứ Sáu, tòa án phán quyết rằng các tội danh và lời khai gian dối của Pizzuti đã ngăn cản ông ta chứng minh được tư cách đạo đức tốt cần thiết để được nhập tịch.
Trước đó vào thứ Tư, một công dân nhập tịch khác, một phụ nữ đến từ Bosnia và Herzegovina, sống tại Connecticut, đã bị kết án 30 tháng tù giam vì khai man về quá khứ phạm tội của mình để được cấp quốc tịch, Bộ Tư pháp cho biết trong một tuyên bố ngày 9 tháng 4 .
Trước khi đến Hoa Kỳ, bà Nada Radovan Tomanic, 53 tuổi, từng làm việc trong một đơn vị đặc biệt thuộc Quân đội Bosnia và Herzegovina vào những năm 1990 khi khu vực này đang phải đối mặt với xung đột vũ trang.
Trong thời gian phục vụ trong quân đội, Tomanic bị cáo buộc tham gia vào "hành vi ngược đãi thể xác và tâm lý nghiêm trọng" đối với các tù nhân dân sự người Serbia gốc Bosnia bị bắt giữ, bao gồm tra tấn và đối xử vô nhân đạo - những hành vi được coi là tội ác chiến tranh.
Năm 2012, khi Tomanic nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ, bà đã phủ nhận việc từng bị giam giữ tại một cơ sở giam giữ và khai man rằng mình đã phạm tội. Vào ngày 10 tháng 11 năm 2025, Tomanic đã nhận tội một tội danh chiếm đoạt quốc tịch trái pháp luật.
“Những kẻ vi phạm nhân quyền không được chào đón ở Hoa Kỳ”, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp A. Tysen Duva thuộc Vụ Hình sự của Bộ Tư pháp cho biết.
“Nhờ lòng dũng cảm của các nạn nhân, cùng sự siêng năng và tận tâm của các công tố viên và các đối tác thực thi pháp luật, bị cáo đã phải chịu trách nhiệm vì lợi dụng hệ thống nhập cư và trốn tránh trách nhiệm đối với tội ác của mình.”
Sàng lọc ứng viên
Các phán quyết của tòa án chống lại Pizzuti và Tomanic được đưa ra sau khi Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) tuyên bố vào ngày 30 tháng 3 rằng họ đã thực hiện một số biện pháp sàng lọc và kiểm tra nghiêm ngặt hơn trong những tháng qua.
Cơ quan này cho biết họ đang phát triển một “kế hoạch kiểm tra nhiều lớp” kết hợp thông tin mật và không mật, kiểm tra lý lịch tội phạm mở rộng, xác minh danh tính và các bước kiểm tra khác đối với người nộp đơn để khắc phục mọi lỗ hổng bảo mật.
USCIS cho biết: "Những nỗ lực hiện tại của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng chỉ những cá nhân đủ điều kiện và đã được kiểm tra kỹ lưỡng mới được hưởng các quyền lợi nhập cư."
Đầu tháng Giêng, USCIS thông báo đã sửa đổi các bài kiểm tra nhập tịch mà người nộp đơn phải vượt qua để chính thức trở thành công dân Mỹ.
USCIS tiến hành hai bài kiểm tra đối với người nộp đơn, một bài đánh giá kiến thức về chính trị và một bài kiểm tra kỹ năng tiếng Anh.
Theo dữ liệu nhập tịch của USCIS, cơ quan này đã chào đón 818.500 công dân mới trong năm tài chính 2024. Trong thập kỷ trước đó, USCIS đã tiếp nhận hơn 7,9 triệu công dân nhập tịch vào Hoa Kỳ. [ dữ liệu ]
Mexico là nguồn cung cấp người nhập tịch vào Hoa Kỳ nhiều nhất trong năm tài chính 2024, tiếp theo là Ấn Độ, Philippines, Cộng hòa Dominica và Việt Nam.
USCIS cho biết: “Năm thành phố (bao gồm cả quận) có nhiều người nhập tịch nhất (theo thứ tự giảm dần) là: Miami, Brooklyn, Bronx, Houston và Los Angeles”.