.
VỤ BÊ BÊ TẠI MINNESOTA BÙNG NỔ: Hơn 480 nhân viên DHS cáo buộc Thống đốc Tim Walz dàn dựng một vụ che đậy quy mô lớn — Trả thù những người tố giác để che đậy đường dây lừa đảo bất hợp pháp người Somalia đã biển thủ hơn 1 tỷ đô la
Tác giả: Jim Hᴏft, ngày 1 tháng 12 năm 2025, 9:30 sáng
Thống đốc phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bloomington, Minnesota, với logo của Ủy ban Cảnh sát Bloomington ở phía sau và cờ được treo.
Thống đốc Minnesota Tim Walz đang bị chỉ trích sau khi các nhân viên của Bộ Dịch vụ Nhân sinh Minnesota (DHS) đưa ra một tuyên bố gây chấn động, cáo buộc vị thống đốc cực tả này dàn dựng một vụ che đậy quy mô lớn để che đậy một đường dây lừa đảo người nhập cư Somalia đã biển thủ hơn 1 tỷ đô la tiền thuế của người dân và trừng phạt những người tố giác đã cố gắng ngăn chặn đường dây này.
Theo những người trong cuộc, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS), ông Walz không chỉ phớt lờ những cảnh báo sớm mà còn chủ động trả đũa những nhân viên cơ quan đã lên tiếng báo động.
Họ hiện cáo buộc chính quyền của ông sử dụng các biện pháp đe dọa chính trị, giám sát, đe dọa và thao túng cơ quan để che giấu bằng chứng và bịt miệng nhân chứng.
Theo The Gateway Pundit đưa tin, 70 thành viên cộng đồng người Somali ở Minnesota đã tham gia vào vụ đánh cắp 250 triệu đô la tiền quỹ COVID vốn được dùng để nuôi trẻ em.
Hàng triệu đô la đã bị đánh cắp từ người đóng thuế Mỹ và chuyển ra nước ngoài đến Somalia, và 80% số tiền này vẫn chưa được thu hồi.
Bảy bị cáo đã bị xét xử liên quan đến âm mưu này với cáo buộc đánh cắp hơn 40 triệu đô la tiền quỹ đóng thuế, và năm bị cáo đã bị kết tội. Tuy nhiên, FBI vẫn đang điều tra một vụ việc một phụ nữ Somali tìm cách hối lộ một bồi thẩm đoàn bằng 120.000 đô la tiền mặt.
Tuy nhiên, vụ lừa đảo này còn nghiêm trọng hơn, với nhiều vụ việc tương tự đã xảy ra trong năm năm qua.
Theo tờ New York Times, "Các công tố viên liên bang cho biết cho đến nay đã có 59 người bị kết án trong các âm mưu đó, và hơn 1 tỷ đô la tiền thuế của người dân đã bị đánh cắp trong ba âm mưu mà họ đang điều tra."
Trong một cuộc phỏng vấn với Kristen Welker của NBC, Walz đã đáp trả bằng cách ca ngợi "lòng hào phóng" của Minnesota và cho rằng tiểu bang này thu hút những kẻ cơ hội vì nó "thịnh vượng và được quản lý tốt".
Thay vì chịu trách nhiệm, ông bác bỏ những lo ngại về hành vi trộm cắp do nước ngoài cầm đầu, coi đó là sự bôi nhọ lười biếng.
Welker: Hàng chục người gốc Đông Phi đã bị buộc tội, kết án và tuyên án vì tội đánh cắp hơn một tỷ đô la tiền thuế của người dân từ các chương trình của chính phủ trong thời kỳ COVID. Như ngài đã biết, Thống đốc đã chi nhiều hơn số tiền Minnesota chi mỗi năm để điều hành Sở Cải huấn. Vậy nên, tôi muốn ngài có cơ hội trả lời câu hỏi này. Ngài có chịu trách nhiệm vì đã không ngăn chặn được hành vi gian lận này ở tiểu bang của mình không?
Walz: Vâng, chắc chắn rồi, tôi chịu trách nhiệm vì đã bỏ tù người dân. Các thống đốc không chỉ được phép nói suông. Chúng ta phải giải quyết vấn đề. Và tôi xin lưu ý, không chỉ có người Somali. Minnesota là một tiểu bang hào phóng, Minnesota là một tiểu bang thịnh vượng, một tiểu bang được quản lý tốt. Chúng tôi được xếp hạng trái phiếu AAA.
Nhưng điều đó thu hút tội phạm. Những người đó sẽ phải vào tù. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể, nhưng việc bôi nhọ cả một cộng đồng chỉ vì hành động của một vài cá nhân thì thật là lười biếng!
Các nhân viên DHS của Minnesota, phát biểu với tư cách là một nhóm tập thể, đã đưa ra tuyên bố sau đây, nêu rõ lý do tại sao họ hiện đang chuyển vấn đề lên các cơ quan liên bang:
Tim Walz phải chịu trách nhiệm 100% về vụ gian lận quy mô lớn ở Minnesota. Chúng tôi đã thông báo cho Tim Walz về vụ gian lận ngay từ đầu, hy vọng có sự hợp tác để ngăn chặn gian lận, nhưng không, chúng tôi nhận được phản ứng ngược lại.
Tim Walz đã trả đũa một cách có hệ thống những người tố giác bằng cách sử dụng giám sát, đe dọa, đàn áp, và cố gắng hết sức để làm mất uy tín các báo cáo gian lận.
Thay vì hợp tác, chúng tôi lại nhận được toàn bộ sự trả đũa từ Tim Walz, một số thành viên DFL và một số phương tiện truyền thông chính thống thờ ơ. Điều đó thật đáng sợ, cô lập và khiến chúng tôi tự hỏi mình có thể trông cậy vào ai.
Ngoài việc trả đũa người tố giác, Tim Walz còn tước quyền của Văn phòng Kiểm toán Lập pháp, cho phép các cơ quan bỏ qua các phát hiện và hướng dẫn kiểm toán của họ.
Truyền thông và các chính trị gia ủng hộ Tim Walz hoặc chương trình nghị sự của DFL đã tấn công những người tố giác đang cố gắng đưa ra cảnh báo về các hoạt động gian lận.
Đây là một loạt các thất bại mang tính hệ thống dẫn đến Tim Walz. Các lãnh đạo cơ quan do Tim Walz bổ nhiệm đã cố tình phớt lờ các quy tắc và luật lệ để giữ kín các báo cáo gian lận - thậm chí đến mức đe dọa gia đình của những người tố giác.
Chính những lãnh đạo này không đủ năng lực cho công việc của họ, thay vào đó lại nhận được các vị trí lãnh đạo thông qua tình bạn của Tim Walz, khiến chính quyền tiểu bang rơi vào tình trạng lúng túng. Các nhà lập pháp của DFL đã từ chối thừa nhận gian lận và né tránh bất kỳ cuộc thảo luận nghiêm túc nào nhằm ngăn chặn gian lận.
Các phương tiện truyền thông chính thống thiên vị như WCCO và MPR hoàn toàn không quan tâm đến việc đưa tin về gian lận đang xảy ra trong chính tiểu bang của chúng ta.
Các chương trình, đặc biệt là các dịch vụ sức khỏe hành vi và khuyết tật được xây dựng mà không có bất kỳ sự giám sát nào.
----------------
Link:
https://www.thegatewaypundit.com/202...ccuse-gov-tim/
.