Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết gần đây ông đã gặp trực tiếp Lãnh đạo Cách mạng Hồi giáo Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, nhấn mạnh bầu không khí của cuộc gặp gỡ cũng như phẩm chất cá nhân, đạo đức và khả năng lãnh đạo của Lãnh đạo.

Tổng thống Iran mô tả cuộc gặp với lãnh tụ tối cao
Tổng thống Masoud Pezeshkian đã thông tin về cuộc gặp gần đây của ông với Lãnh đạo Cách mạng Hồi giáo Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên được ghi nhận giữa một quan chức cấp cao của Iran và nhà lãnh đạo tối cao mới của đất nước.
Phát biểu trong chuyến thăm Bộ Công nghiệp, Khai khoáng và Thương mại hôm thứ Tư 6/5, ông Pezeshkian mô tả cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí ấm áp và chân thành, với các cuộc thảo luận kéo dài gần hai tiếng rưỡi.
Tổng thống Pezeshkian khẳng định rằng điều nổi bật hơn cả là phong thái khiêm tốn, chân thành và đầy tôn trọng của Nhà lãnh đạo - một cách tiếp cận đã biến cuộc thảo luận thành một môi trường dựa trên sự tin tưởng, bình tĩnh, thấu cảm và đối thoại trực tiếp.
Tổng thống cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường sự gắn kết, tin tưởng và thấu cảm ở tất cả các cấp quản lý hành chính của đất nước.
Ông nhận định rằng các phẩm chất đó đó tự nhiên sẽ trở thành hình mẫu cho hệ thống quản lý và hành chính của quốc gia.
Ông nói thêm rằng mô hình này dựa trên trách nhiệm, sự gần gũi với người dân và thực sự lắng nghe các vấn đề, khó khăn, phù hợp với phương châm và cách hành xử của vị lãnh đạo vĩ đại và tử đạo của Cách mạng Hồi giáo.
Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei được bổ nhiệm làm Lãnh đạo Cách mạng Hồi giáo ngay sau khi cha và người tiền nhiệm của ông, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, tử đạo trong một cuộc tấn công do Mỹ và Israel gây ra. Nhà lãnh đạo mới chưa xuất hiện kể từ khi được bổ nhiệm hồi đầu tháng Ba.
Iran ban hành quy tức mới cho các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz.
Tài liệu có tiêu đề “Tờ khai thông tin tàu thuyền”, là một mẫu đơn do Cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran ban hành, bắt buộc tất cả các tàu thuyền đi qua phải điền đầy đủ để đảm bảo an toàn cho hành trình của mình.
Thông tin này được Richard Meade, tổng biên tập của Lloyd's List Intelligence, một dịch vụ dữ liệu và phân tích hàng hải, và một nguồn tin khác giấu tên chia sẻ với CNN.
Mẫu đơn này gồm hơn 40 câu hỏi, yêu cầu mỗi tàu phải khai báo tên, số nhận dạng, tên cũ, quốc gia xuất xứ và quốc gia đến, cùng với các thông tin chi tiết khác. Nó cũng yêu cầu thông tin về quốc tịch của chủ sở hữu, người quản lý và các thành viên thủy thủ đoàn đã đăng ký.
Iran tuyên bố đang hạn chế việc đi lại qua eo biển này đối với các tàu có liên hệ với Mỹ hoặc Israel. Trước ngày 28/2, khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống lại Iran, các tàu không cần phải chia sẻ bất kỳ thông tin nào để đi qua eo biển, ông Meade cho biết.
Hôm thứ Ba, Iran đã thành lập Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) để điều hành việc đi lại qua eo biển. Theo hệ thống mới này, tất cả các tàu có ý định đi qua eo biển sẽ nhận được email từ một địa chỉ liên kết với PGSA thông báo về các quy định khi đi qua eo biển, theo đài truyền hình nhà nước Iran Press TV.
Một email từ PGSA được Meade và nguồn tin thứ hai chia sẻ với CNN cho thấy cơ quan này cảnh báo rằng “thông tin đầy đủ và chính xác là điều cần thiết” để xử lý yêu cầu quá cảnh của tàu, và rằng “các hướng dẫn tiếp theo sẽ được thông báo qua email”.
CNN cho rằng động thái này là bước đi mới nhất trong nỗ lực của Tehran nhằm chính thức hóa quyền kiểm soát eo biển quốc tế, nơi các tàu thuyền tự do đi lại trước chiến tranh.
Israel giết chết chỉ huy cấp cao Hezbollah
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết một chỉ huy cấp cao của Hezbollah đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở Beirut hôm thứ Tư.
Quân đội cho biết họ đã tấn công và tiêu diệt Ahmed Ali Balout, chỉ huy Lực lượng Redwan của Hezbollah, "trong một cuộc tấn công chính xác" ở vùng ngoại ô phía nam Beirut.
Theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin hôm thứ Tư, một căn hộ chung cư ở vùng ngoại ô phía nam Beirut đã bị tấn công bằng 3 quả tên lửa. Vụ tấn công vào Beirut đánh dấu vụ tấn công đầu tiên tại thủ đô Lebanon kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
Hezbollah vẫn chưa xác nhận thông tin về vụ giết người được cho là đã xảy ra.
Iran bác bỏ cáo buộc tấn công tàu của Hàn Quốc.
Đại sứ quán Iran tại Hàn Quốc hôm thứ Năm tuyên bố rằng họ "kiên quyết bác bỏ" mọi cáo buộc liên quan đến việc lực lượng vũ trang Iran gây thiệt hại cho một tàu Hàn Quốc ở eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, đại sứ quán cho biết kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Mỹ và Israel, Tehran đã "liên tục nhấn mạnh" rằng tuyến đường thủy chiến lược này "là một phần không thể tách rời trong hệ thống phòng thủ của họ khi đối đầu với những kẻ xâm lược và những người ủng hộ chúng."
Do đó, điều kiện hàng hải trong eo biển đã bị "ảnh hưởng bởi tình hình an ninh đang diễn biến phức tạp".
Đầu tuần này, một vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra trên một tàu có liên hệ với Hàn Quốc tại eo biển Hormuz, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.
Con tàu mang cờ Panama chở 24 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có sáu người Hàn Quốc, và đang neo đậu tại eo biển gần Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trước khi vụ nổ xảy ra. Bộ này cho biết vào thời điểm đó chưa có báo cáo về thương vong.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Iran đã "bắn một vài phát đạn" vào con tàu.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này đã cân nhắc việc tham gia vào nỗ lực của Mỹ trong việc hướng dẫn các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, nhưng dự án ngắn ngủi của Mỹ hiện đã bị tạm dừng .
Vietbf @ Sưu tầm