Nỗ lực khôi phục đàm phán Mỹ - Iran đang gia tăng, với Pakistan một lần nữa đóng vai trò trung gian quan trọng khi các lãnh đạo nước này tiến hành các cuộc tiếp xúc cấp cao tại Tehran và khu vực Vùng Vịnh.

Người dân Iran tập trung dưới bức chân dung lớn của nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, trong một buổi lễ hôm 9/4 tại Tehran tưởng niệm đánh dấu 40 ngày kể từ khi cha ông, Ayatollah Ali Khamenei, bị ám sát trong các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel. Ảnh: GI.
Pakistan nỗ lực xây dựng lòng tin giữa Mỹ và Iran
Theo các nguồn tin, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan đang tìm cách thu hẹp bất đồng. Trước đó đã có nhiều “lực cản” từ Iran, Mỹ và đặc biệt là Israel – quốc gia mà phía Pakistan cho rằng không mong muốn hòa bình trong khu vực.
Pakistan tỏ ra khá lạc quan rằng thông qua các nỗ lực ngoại giao con thoi này, hoặc họ sẽ thúc đẩy được vòng đàm phán thứ hai, hoặc đạt được sự đồng thuận về việc gia hạn lệnh ngừng bắn. Thời gian gia hạn có thể lên tới 5 tuần hoặc 45 ngày, với nhiều kịch bản khác nhau được đề cập.
Theo phía Pakistan, ngoại giao hiệu quả nhất là diễn ra sau cánh cửa đóng kín, dựa trên lòng tin. Và chính lòng tin đó là điều họ đang cố gắng hàn gắn, trong bối cảnh cả Iran và Mỹ đều công khai thừa nhận rằng họ không tin tưởng lẫn nhau.
Kỳ vọng đột phá
Theo Al Jazeera, các quan chức Pakistan đang kỳ vọng vào một "bước đột phá lớn" trong các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran, khi Islamabad tăng cường các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.
Sự lạc quan hôm thứ Tư xuất hiện khi một phái đoàn cấp cao của Pakistan, do Tư lệnh Quân đội Asim Munir dẫn đầu, đến Tehran để chuyển thông điệp từ Mỹ tới giới lãnh đạo Iran, theo đài truyền hình Press TV của Iran.
Ông được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tiếp đón, và Ngoại trưởng Iranđã bày tỏ lòng biết ơn đối với "sự tiếp đón nồng hậu dành cho cuộc đối thoại" của Pakistan. Theo Press TV, ông Munir cũng đang tìm cách đặt nền tảng cho vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran.
Động thái ngoại giao này diễn ra trong lúc căng thẳng gia tăng, khi Iran cảnh báo có thể mở rộng phản ứng đối với lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ ra ngoài phạm vi vùng biển của mình.
Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ - Iran đàm phán “mang tính xây dựng”
Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi hai bên “mang tính xây dựng” trong tiến trình thương lượng nhằm chấm dứt xung đột.
Là thành viên NATO và cũng là nước láng giềng của Iran, Thổ Nhĩ Kỳ đã duy trì liên lạc chặt chẽ với Mỹ, Iran và nước trung gian Pakistan, đồng thời nhiều lần kêu gọi chấm dứt giao tranh.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để lệnh ngừng bắn hiện tại trở thành một thỏa thuận đình chiến lâu dài và cuối cùng là hòa bình bền vững, mà không khiến tình hình trở nên phức tạp và khó kiểm soát hơn” - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong cuộc họp báo hàng tuần, đồng thời nhấn mạnh “các bên cần thể hiện tinh thần xây dựng trong tiến trình đàm phán đang diễn ra.”
Một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngoại trưởng các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Saudi Arabia và Ai Cập sẽ gặp nhau bên lề một diễn đàn ngoại giao tại tỉnh Antalya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif dự kiến cũng sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ sau khi thăm Qatar.
Lebanon: Lệnh ngừng bắn với Israel là “cửa ngõ” cho đàm phán
Lệnh ngừng bắn mà Lebanon “đòi hỏi với Israel” sẽ là “điểm khởi đầu tự nhiên cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai nước”, Tổng thống Michel Aoun cho biết trong cuộc gặp với Quốc vụ khanh Anh phụ trách Trung Đông.
Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, ông Aoun nhấn mạnh: “Lebanon mong muốn chấm dứt leo thang ở miền nam và trên toàn lãnh thổ, để việc tấn công vào người dân vô tội - phụ nữ, đàn ông và trẻ em - chấm dứt, cũng như ngăn chặn sự tàn phá nhà cửa tại các làng mạc và thị trấn.”
Ông cũng khẳng định các cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon “phải do chính quyền Lebanon tiến hành”, nhằm đảm bảo tôn trọng chủ quyền quốc gia.
Tổng thống Lebanon cho biết việc Israel rút quân khỏi lãnh thổ nước này là “bước đi thiết yếu để củng cố lệnh ngừng bắn”, đồng thời quân đội Lebanon cần được triển khai trở lại “tới biên giới quốc tế” để “chấm dứt mọi sự hiện diện vũ trang”.
Chủ tịch Quốc hội Iran gặp Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan tại Tehran
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf đã có cuộc gặp với Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir, người đang thăm Tehran.
Dự kiến điện đàm lịch sử Israel - Lebanon sau 4 thập kỷ
Một thành viên nội các Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ điện đàm với Tổng thống Lebanon Michel Aoun vào cuối ngày hôm nay.
“Đây sẽ là lần đầu tiên thủ tướng nói chuyện với tổng thống Lebanon sau nhiều năm hai nước gần như không có đối thoại” - bà Gamliel nói với Đài phát thanh Quân đội Israel.
“Hy vọng động thái này cuối cùng sẽ mở đường cho sự thịnh vượng và phát triển của Lebanon với tư cách một quốc gia.”
Tuy nhiên, phủ tổng thống Lebanon ngày 16/4 vẫn phủ nhận thông tin về cuộc điện đàm này. Một người phát ngôn của phủ tổng thống nói rằng họ “chưa biết về bất kỳ cuộc điện đàm nào” giữa Tổng thống Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Trước đó cùng ngày, các quan chức Israel cho biết ông Netanyahu và ông Aoun dự kiến sẽ trao đổi, sau khi Israel và Lebanon tiến hành các cuộc thảo luận trực tiếp đầu tiên sau hơn 4 thập kỷ tại Washington, DC trong tuần này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nói trên mạng xã hội rằng lãnh đạo Israel và Lebanon sẽ nói chuyện, nhưng không cung cấp chi tiết về thời điểm hay hình thức liên lạc.
Vietbf @ Sưu tầm