Các nghị sĩ Swalwell và Gonzales chính thức từ chức khỏi ghế Hạ viện giữa những cáo buộc sai phạm riêng biệt.

Dân biểu Eric Swalwell trong cuộc họp báo về việc giới thiệu Đạo luật Bảo vệ khỏi Hành khách Lạm dụng tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, ở Washington vào ngày 6 tháng 4 năm 2022. Ảnh: Anna Moneymaker/Getty Images
Việc từ chức của các nghị sĩ Eric Swalwell (Đảng Dân chủ, California) và Tony Gonzales (Đảng Cộng hòa, Texas) khiến Hạ viện có đa số 217–213 nghiêng về đảng Cộng hòa.
Hai nghị sĩ Eric Swalwell (Đảng Dân chủ - California) và Tony Gonzales (Đảng Cộng hòa - Texas) đã chính thức đệ đơn từ chức khỏi Quốc hội, có hiệu lực ngay lập tức, khi cả hai người đều phải đối mặt với cáo buộc về hành vi sai trái tình dục và hôn nhân.
Ông Swalwell từ chức sau khi đối mặt với cáo buộc tấn công tình dục từ nhiều phụ nữ, bao gồm cả các cựu nhân viên. Ông đã tuyên bố vào ngày 13 tháng 4 về ý định rời khỏi Quốc hội. Ông Gonzales, đối mặt với cáo buộc ngoại tình, cũng tuyên bố vào cùng ngày rằng ông sẽ làm điều tương tự.
Ngày 14 tháng 4, Phòng Báo chí Hạ viện xác nhận đã nhận được cả hai đơn từ chức.
“Trước sự từ chức của [Swalwell] và [Gonzales], tổng số thành viên Hạ viện là 431 (217 đảng viên Cộng hòa, 213 đảng viên Dân chủ, 1 độc lập, 4 ghế trống),” Phòng báo chí Hạ viện viết trong một bài đăng trên X.
Đối với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-La.), các vụ từ chức sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tính toán chính trị của đảng Cộng hòa: Ông Johnson vẫn chỉ có thể bỏ qua một trường hợp bất đồng chính kiến trong các cuộc bỏ phiếu theo đường lối đảng, vị trí mà Hạ nghị sĩ Thomas Massie (R-Ky.) thường nắm giữ.
Swalwell
Những cáo buộc chống lại Swalwell đã thu hút sự chú ý rộng rãi hơn trên toàn quốc, vì trước đó, đảng viên Dân chủ California này từng là ứng cử viên dẫn đầu trong số các ứng cử viên Dân chủ trong cuộc bầu cử thống đốc California, nơi không tổ chức bầu cử sơ bộ theo đảng phái mà thay vào đó cho phép hai người nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong vòng sơ bộ tiến vào cuộc bầu cử chung vào tháng 11.
Theo lịch trình, vòng đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 6, chỉ còn khoảng sáu tuần nữa thôi.
Ngày 10 tháng 4, tờ San Francisco Chronicle đưa tin về cáo buộc từ một cựu nhân viên giấu tên cho biết Swalwell đã tấn công tình dục cô hai lần, trong đó có một lần khi cô đang làm việc cho ông ta và trong tình trạng say xỉn nặng. Swalwell đã phủ nhận các cáo buộc này. Tờ Epoch Times chưa xác minh được các cáo buộc chống lại Swalwell.
Vị nghị sĩ này phải đối mặt với áp lực từ các đồng nghiệp thuộc đảng Dân chủ yêu cầu ông rút khỏi cuộc đua tranh chức Thống đốc California. Ông đã làm vậy vào ngày 12 tháng 4, chấp nhận áp lực từ Chủ tịch Hạ viện danh dự Nancy Pelosi (đảng Dân chủ - California), một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong chính trường California, để rút khỏi cuộc đua.
Ngày hôm sau, Swalwell tuyên bố ông cũng sẽ từ chức khỏi ghế nghị sĩ Quốc hội trong tuần này vì đối mặt với nguy cơ bị Ủy ban Đạo đức Hạ viện điều tra .
“Tôi vô cùng xin lỗi gia đình, nhân viên và cử tri của mình vì những sai lầm trong phán đoán mà tôi đã mắc phải trong quá khứ,” Swalwell viết trong một bài đăng trên X. “Tôi sẽ đấu tranh chống lại cáo buộc nghiêm trọng và sai sự thật chống lại tôi. Tuy nhiên, tôi phải chịu trách nhiệm và nhận lỗi về những sai lầm mà tôi đã gây ra.”
Gonzales
Ngày 13 tháng 4, Gonzales cũng thông báo sẽ nộp đơn từ chức vào thứ Ba sau khi một thành viên khác trong đội ngũ nhân viên của ông cáo buộc đã nhận được tin nhắn có nội dung khiêu dâm từ Gonzales khi còn làm việc cho ông.
Những cáo buộc mới tuần trước chống lại Gonzales đã khiến một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng kêu gọi trục xuất ông ta.

Đứng cạnh các thành viên của Hội nghị Quốc hội gốc Tây Ban Nha, đồng chủ tịch Hạ nghị sĩ Tony Gonzales (Đảng Cộng hòa, Texas) phát biểu trong một cuộc họp báo tại Điện Capitol Hoa Kỳ ở Washington vào ngày 1 tháng 2 năm 2023. Ảnh: Alex Wong/Getty Images
Các tin nhắn văn bản được tờ San Antonio Express-News đưa tin đầu tiên được cho là cho thấy Gonzales liên tục yêu cầu quan hệ tình dục và ảnh khỏa thân. Cựu nhân viên chiến dịch này nói với NBC News rằng cô ấy lên tiếng bây giờ vì tin rằng Gonzales nên chịu trách nhiệm về những hành động trong quá khứ của mình.
Tháng trước, Ủy ban Đạo đức Hạ viện đã khởi động cuộc điều tra về những cáo buộc chống lại Gonzales.
Trước đó, Gonzales từng được xem là ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa cho ghế Hạ viện tại khu vực bầu cử của mình. Sau khi thừa nhận có quan hệ tình ái với một cựu nhân viên, người sau đó đã tự tử, Gonzales đã rút khỏi cuộc đua và tuyên bố vào ngày 5 tháng 3 rằng ông sẽ không tái tranh cử.
Gonzales đã tuyên bố ý định giải nghệ vào tuần này, cùng ngày với Swalwell.
“Mọi việc đều có thời điểm của nó và Chúa có kế hoạch cho tất cả chúng ta,” Gonzales đăng trên X vào ngày 13 tháng 4. “Khi Quốc hội họp lại vào ngày mai, tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ hưu. Được phục vụ người dân tuyệt vời của Texas là một vinh dự đối với tôi.”