Israel và Lebanon dự kiến sẽ tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp tại Washington hôm nay, đây sẽ là cuộc gặp công khai đầu tiên giữa các quan chức cấp cao của hai nước trong hơn 40 năm.

Miền nam Lebanon bị tàn phá trong các cuộc tấn công của Israel. Ảnh: Reuters.
Iran nói sẽ “vô hiệu hóa” nguy cơ phong tỏa bằng thương mại biên giới, theo Bộ trưởng Nội vụ
Iran sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz vì nước này có hơn 8.000 km đường biên giới trên bộ và trên biển, Bộ trưởng Nội vụ Eskandar Momeni cho biết.
Theo tuyên bố, ông Momeni đã chỉ đạo các quan chức tại các tỉnh biên giới tạo điều kiện nhập khẩu hàng hóa thiết yếu nhằm “vô hiệu hóa mối đe dọa” từ lệnh phong tỏa đường biển.
Người Iran muốn đàm phán, nhưng sự nghi ngờ vẫn bao trùm
Theo Al Jazeera, người Iran cho biết họ quan tâm đến việc tham gia các vòng đàm phán tiếp theo.
Ngoại trưởng Iran đã có các cuộc điện đàm với nhiều đối tác trong khu vực và trên thế giới.
Tuy nhiên, vẫn còn hai đến ba vấn đề chính cần được thương lượng. Bên cạnh đó là bầu không khí thiếu tin tưởng.
Trong xã hội Iran, tâm lý khá pha trộn: có hy vọng, nhưng không nhiều người tin rằng các cuộc đàm phán có thể sớm mang lại hòa bình lâu dài và chấm dứt nguy cơ chiến tranh.
Dù vậy, vẫn có kỳ vọng rằng về lâu dài, các cuộc đàm phán có thể mở đường cho việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
Cuộc chiến kéo dài 40 ngày vừa qua đã gây tác động lớn. Hàng chục nghìn khu dân cư, căn hộ, trường học và cơ sở hạ tầng khác bị tấn công, tạo áp lực nặng nề lên người dân.
Ngoại trưởng Ai Cập sẽ gặp ông Rubio tại Washington
Israel và Lebanon dự kiến sẽ tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp tại Washington hôm nay, đây sẽ là cuộc gặp công khai đầu tiên giữa các quan chức cấp cao của hai nước trong hơn 40 năm.
Israel sẽ được đại sứ của mình tại Hoa Kỳ, ông Yechiel Leiter, đại diện tham dự cuộc gặp với người đồng cấp Lebanon, bà Nada Hamadeh, tại Bộ Ngoại giao Mỹ.
Ông Leiter sẽ làm việc dựa trên hai nguyên tắc mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nêu ra tuần trước: giải giáp Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lịch sử với Lebanon.
Tuy nhiên, các nguồn tin của Israel đánh giá rằng khoảng cách giữa hai bên là rất lớn: Lebanon yêu cầu ngừng bắn như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán, trong khi Israel khẳng định rằng các hoạt động quân sự chống lại Hezbollah sẽ tiếp tục và các cuộc đàm phán phải diễn ra trong điều kiện giao tranh.
Tuy nhiên, các nguồn tin của Israel cho biết nước này đã giảm tốc độ và phạm vi địa lý các cuộc tấn công ở Lebanon do áp lực từ Mỹ, và trong những ngày gần đây đã không tấn công Beirut và phần lớn thung lũng Bekaa. Mỗi cuộc tấn công hiện nay đều phải được sự chấp thuận ở cấp độ chính trị, các nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, Israel vẫn tiếp tục tấn công những mục tiêu mà họ cho là của Hezbollah ở miền nam Lebanon.
Hai nước đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào tháng 11 năm 2024, yêu cầu Hezbollah giải giáp và Israel rút quân, nhưng thỏa thuận đó đã gặp trục trặc. Một quan chức Israel cho biết ông Netanyahu hiện đang tìm kiếm một thỏa thuận thực chất hơn, bao gồm các cam kết chắc chắn hơn của Lebanon về việc giải giáp Hezbollah và nâng cấp quan hệ trên diện rộng hơn.
Theo một thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Ai Cập đăng tải trên Facebook, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã lên đường đến Washington DC để gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và thảo luận về “những diễn biến khu vực mới nhất”.
Các quan chức Ai Cập nằm trong số những người trung gian tham gia vào các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tuần, đỉnh điểm là cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Iran hôm thứ Bảy tại thủ đô Islamabad của Pakistan. Một nguồn tin khu vực trước đó nói với CNN rằng có thể sẽ có thêm một vòng đàm phán nữa và Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa hai bên.
Ông Macron kêu gọi nối lại đàm phán Mỹ - Iran
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đã điện đàm với các đối tác Mỹ và Iran là Donald Trump và Masoud Pezeshkian hôm thứ Hai, kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán sau khi vòng đàm phán đầu tiên kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.
Trong một bài đăng trên X, Macron kêu gọi tiếp tục các cuộc đàm phán "bị gián đoạn" ở Islamabad vào cuối tuần để "làm rõ những hiểu lầm và tránh các giai đoạn leo thang mới".
“Điều đặc biệt quan trọng là thỏa thuận ngừng bắn phải được tất cả các bên tuân thủ nghiêm ngặt, và điều đó phải bao gồm cả Lebanon”, Macron nói trong một bài đăng trên X hôm thứ Ba. Mỹ khẳng định cuộc xung đột ở Lebanon là một vấn đề riêng biệt so với các cuộc đàm phán với Iran.
Ông Macron nói: “Điều quan trọng không kém là eo biển Hormuz phải được mở cửa trở lại vô điều kiện, không kiểm soát hay thu phí, càng sớm càng tốt”. Ông cho biết điều đó sẽ cho phép các cuộc đàm phán được nối lại nhanh chóng.
Ông Macron cho biết, Pháp và Anh sẽ tổ chức một hội nghị trực tuyến vào thứ Sáu giữa các chính phủ sẵn sàng thực hiện một nhiệm vụ hoàn toàn mang tính phòng thủ nhằm khôi phục quyền tự do hàng hải ở eo biển khi điều kiện an ninh cho phép.
Truyền thông Iran dẫn lời Pezeshkian nói với Macron rằng “những yêu cầu quá đáng và thiếu ý chí chính trị từ các quan chức cấp cao của Mỹ” đã ngăn cản việc đạt được thỏa thuận.
Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars, ông Pezeshkian đã cảnh báo rằng “các phương pháp dựa trên đe dọa, gây áp lực và hành động quân sự không chỉ không hiệu quả mà còn làm tăng thêm sự phức tạp của vấn đề và làm trầm trọng thêm những vấn đề do chính phía Mỹ tạo ra” .
Rất ít tàu thuyền di chuyển gần các cảng của Iran trong ngày đầu tiên phong tỏa hoàn toàn
Theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền, lượng tàu ra vào các cảng của Iran ở Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman rất ít trong ngày đầu tiên lệnh phong tỏa do Mỹ tuyên bố thực hiện.
Vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz vẫn hạn chế
Hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm trọng, chỉ có một số ít tàu chở dầu và tàu chở hàng rời đi qua tuyến đường thủy này trong ngày hôm qua.
Theo các nhà phân tích tại công ty tư vấn hàng hải Windward, "hoạt động vận chuyển vẫn tiếp diễn nhưng bị hạn chế và không đồng đều."
Theo dữ liệu của MarineTraffic, một tàu chở dầu đã đi qua eo biển Hormuz vào rạng sáng thứ Ba - đó là tàu Rich Starry thuộc sở hữu của Trung Quốc.
Tàu Rich Starry thuộc sở hữu của Full Star Shipping Ltd, có liên hệ với Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, và đã bị Hoa Kỳ trừng phạt từ năm 2023 do có quan hệ với Iran. Tàu này đã rời cảng neo đậu ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào thứ Hai.
Vietbf @ Sưu tầm