Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện ở eo biển Hormuz để đảm bảo Tehran tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.

Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth tổ chức cuộc họp báo tại phòng họp báo của Lầu Năm Góc ở Arlington, Virginia, ngày 8 tháng 4 năm 2026. Kevin Lamarque/Reuters
Ngày 8 tháng 4, Lầu Năm Góc tuyên bố rằng quân đội Mỹ đã hoàn thành các mục tiêu của mình ở Iran nhưng sẵn sàng "tiếp tục các hoạt động chiến đấu" nếu cần thiết.
Một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn hai tuần, Ngoại trưởng Mỹ Pete Hegseth nói với các phóng viên rằng năng lực quân sự của Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng, chương trình tên lửa của nước này đã "bị phá hủy về mặt chức năng".
Ông Hegseth cho biết: “Cùng với các đối tác Israel, quân đội Mỹ đã đạt được mọi mục tiêu theo đúng kế hoạch, đúng tiến độ, chính xác như đã vạch ra ngay từ ngày đầu tiên”.
Bộ trưởng Chiến tranh gọi Chiến dịch Epic Fury là “một chiến thắng lịch sử và áp đảo trên chiến trường”, lưu ý rằng Hoa Kỳ, chỉ trong chưa đầy 40 ngày, đã sử dụng chưa đến 10% tổng sức mạnh chiến đấu của mình để tiêu diệt “một trong những lực lượng quân sự lớn nhất thế giới”.
“Hải quân Iran đang chìm dưới đáy biển – dù đó là lớp tàu Soleimani, lớp tàu khu trục, các tàu sân bay không người lái quý giá, tàu ngầm hay tàu rải thủy lôi – đều đã bị đánh chìm”, Hegseth nói.
“Không quân Iran đã bị xóa sổ. Iran không còn bất kỳ hệ thống phòng không toàn diện nào. Chúng tôi làm chủ bầu trời của họ. Chương trình tên lửa của họ về cơ bản đã bị phá hủy. Các bệ phóng, cơ sở sản xuất và kho dự trữ hiện có đều bị cạn kiệt, suy giảm nghiêm trọng và gần như hoàn toàn không hiệu quả.”
Ông nói rằng hệ thống chỉ huy và kiểm soát của quân đội Iran “đã bị suy yếu đến mức họ không thể thực sự liên lạc và phối hợp”, có nghĩa là có thể sẽ có một số vụ nổ súng hạn chế, “nhưng điều đó sẽ rất, rất thiếu khôn ngoan”.
Cũng có mặt tại cuộc họp báo là Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, người đã nói với các phóng viên rằng Lầu Năm Góc hoan nghênh lệnh ngừng bắn nhưng lực lượng Mỹ sẵn sàng tiếp tục các nhiệm vụ chiến đấu nếu cần thiết.
“Chúng tôi hy vọng Iran sẽ lựa chọn một nền hòa bình lâu dài”, Caine nói.
“Chúng ta cần nói rõ: Lệnh ngừng bắn chỉ là tạm dừng, và lực lượng liên hợp vẫn sẵn sàng – nếu được lệnh hoặc yêu cầu – để tiếp tục các hoạt động chiến đấu với tốc độ và độ chính xác như chúng ta đã thể hiện trong 38 ngày qua.”
Những phát ngôn này được đưa ra sau khi ông Trump đe dọa ném bom các nhà máy điện và cầu của Iran trừ khi Tehran đồng ý mở cửa hoàn toàn và ngay lập tức eo biển Hormuz.
Khoảng một tiếng rưỡi trước thời hạn chót, tổng thống đã thông báo trên mạng xã hội Truth Social về việc tạm ngừng các cuộc tấn công vào Iran trong hai tuần, sau các cuộc thảo luận với Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải quan trọng giữa Hoa Kỳ và Iran.
“Dựa trên các cuộc hội đàm với Thủ tướng Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir của Pakistan, trong đó họ yêu cầu tôi tạm dừng việc sử dụng vũ lực hủy diệt nhắm vào Iran tối nay, và với điều kiện Cộng hòa Hồi giáo Iran đồng ý MỞ HOÀN TOÀN, NGAY LẬP TỨC và AN TOÀN eo biển Hormuz, tôi đồng ý tạm ngừng ném bom và tấn công Iran trong thời hạn hai tuần”, ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội.
Trong bài đăng trên Truth Social ngày 7 tháng 4, ông cho biết đề xuất 10 điểm của Iran là "cơ sở khả thi để đàm phán".
“Đây sẽ là một thỏa thuận ngừng bắn hai chiều! Lý do là vì chúng ta đã đạt được và vượt qua tất cả các mục tiêu quân sự, và đang tiến rất xa trong việc đạt được một Thỏa thuận dứt khoát về hòa bình lâu dài với Iran, và hòa bình ở Trung Đông”, ông viết.
Tổng thống cho biết hầu hết các điểm bất đồng trước đây giữa Washington và Tehran đã được giải quyết và lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần sẽ cho phép hoàn tất một thỏa thuận.
Theo ông Hegseth, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện ở eo biển Hormuz để đảm bảo Tehran tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.
Ông nói với các phóng viên vào ngày 8 tháng 4 rằng quân đội Mỹ sẽ "hiện diện ở đó".
“Chúng tôi sẽ không đi đâu cả,” Hegseth nói. “Chúng tôi sẽ đảm bảo Iran tuân thủ lệnh ngừng bắn này và sau đó, cuối cùng, sẽ ngồi vào bàn đàm phán và đạt được thỏa thuận.”
Đáp lại những phát biểu trước đó của Caine về việc quân đội sẵn sàng quay trở lại các biện pháp tấn công nếu cần thiết, Bộ trưởng Chiến tranh cho biết lực lượng Mỹ “sẵn sàng tái khởi động ngay lập tức với bất kỳ mục tiêu nào cần thiết để đảm bảo Iran tuân thủ”.