Theo như cáo phó chính thức, vợ của "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy mất tại Bắc Kinh vào ngày 5 tháng 4, đúng ngày lễ Thanh Minh, sau khi vào đầu tháng Hai vừa qua, Trì Trọng Thụy và bà Trần Lệ Hoa cùng xuất hiện tại bảo tàng gỗ đàn hương đỏ (hay còn gọi là gỗ tử đàn) và tình trạng sức khỏe của nữ tỷ phú không được tốt lắm, và lần xuất hiện này cũng là lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của nữ doanh nhân.
Tỷ phú Trần Lệ Hoa đã qua đời ở tuổi 85. Theo cáo phó chính thức, vợ của "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy mất tại Bắc Kinh vào ngày 5 tháng 4, đúng ngày lễ Thanh Minh và chưa có kế hoạch nào được đưa ra về tang lễ của nữ doanh nhân.
Theo truyền thông Hoa ngữ, đầu tháng Hai vừa qua, Trì Trọng Thụy và bà Trần Lệ Hoa cùng xuất hiện tại bảo tàng gỗ đàn hương đỏ (hay còn gọi là gỗ tử đàn) và tình trạng sức khỏe của nữ tỷ phú không được tốt lắm.
Hôm đó, bà Trần Lệ Hoa mặc một chiếc váy đỏ với khăn choàng đỏ và deo dây chuyền ngọc, trông thanh lịch như mọi khi. Tuy nhiên, dù đã trang điểm kỹ nhưng làn da của nữ tỷ phú vẫn rất nhợt nhạt.

Hình ảnh cuối cùng của bà Trần Lệ Hoa trước công chúng.
Rất có thể sức khỏe của bà Trần Lệ Hoa lúc đó không được tốt lắm, và lần xuất hiện này cũng là lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của nữ doanh nhân.
Theo thống kê do Hurun công bố năm nay, bà Trần Lệ Hoa sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 47 tỷ nhân dân tệ (gần 180 nghìn tỷ), xếp thứ 12 trong danh sách những nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới. Hoạt động kinh doanh chủ lực của bà tập trung vào lĩnh vực bất động sản và phát triển Bảo tàng gỗ Tử đàn.
Trang Sina nhận định, trong giới tỷ phú, Trần Lệ Hoa luôn là cái tên nổi bật và có tầm ảnh hưởng lớn. Năm 2016, bà từng giữ vị trí người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc. Thành công của bà gắn liền với việc xây dựng Changan Club - một tổ hợp cao cấp tọa lạc tại Bắc Kinh, chính thức đi vào hoạt động từ năm 1996 và kinh doanh bảo tàng gỗ đàn hương đỏ.
Cuộc đời huy hoàng của một nữ doanh nhân huyền thoại đã dần chìm vào quên lãng, để lại người chồng kém tuổi Trì Trọng Thụy một mình. Đối với ông Trì Trọng Thụy - 71 tuổi, ngay cả việc được để lại khối tài sản tỷ đô cũng không quan trọng bằng sức khỏe của vợ mình.
Suốt những năm qua, ông vẫn sống ẩn danh, chịu đựng vô số lời đồn đại và bàn tán. Ngay cả sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, ông cũng không lên tiếng công khai. Lúc này, sự tưởng nhớ thầm lặng còn quan trọng hơn bất kỳ lời tuyên bố nào.
Theo Sohu, hầu hết mọi người biết đến Trần Lệ Hoa không phải vì bà là một nữ doanh nhân xuất sắc, mà vì bà đã kết hôn với nam diễn viên trẻ điển trai Trì Trọng Thụy. Vào những năm đó, những tiêu đề như "Trần Lệ Hoa cưới nhà sư Đường", "Tỷ phú Trần Lệ Hoa cưới diễn viên nổi tiếng của Tây Du Ký"... xuất hiện khắp nơi.
Nổi tiếng từ vai diễn Đường Tăng trong phim "Tây Du Ký" năm 1986, Trì Trọng Thụy vốn có một tương lai tươi sáng. Nếu tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí, chắc chắn ông đã trở thành một ngôi sao hàng đầu. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ đã chọn rời bỏ giới giải trí để kết hôn với nữ tỷ phú hơn mình 11 tuổi, đã qua lần đổ vỡ hôn nhân và có 3 con.


Diễn viên Trì Trọng Thụy và tỷ phú Trần Lệ Hoa lúc trẻ.
Sự chênh lệch 11 tuổi cùng khác biệt lớn về hoàn cảnh sống và vị thế xã hội khiến mối quan hệ của họ từng vấp phải nhiều hoài nghi từ dư luận, với không ít ý kiến cho rằng, nam diễn viên “kết hôn vì tiền”.
Sau khi kết hôn, Trì Trọng Thụy rút lui khỏi làng giải trí để toàn tâm hỗ trợ sự nghiệp của vợ, khiến câu chuyện “Đường Tam Tạng lấy nữ tý phú” từng trở thành đề tài bàn tán suốt một thời gian dài.
Dù vậy, mối quan hệ giữa Trần Lệ Hoa và Trì Trọng Thụy được xem là điển hình cho hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ bên cạnh một người đàn ông dịu dàng và tinh tế.
Bà Trần Lệ Hoa từng chia sẻ chính bà là người chủ động theo đuổi Trì Trọng Thụy, trong khi nam diễn viên “Tây du ký” cũng từng được nhiều người ngưỡng mộ và theo đuổi. Cuối cùng, Trần Lệ Hoa đã chiếm trọn trái tim ông.
Khi bắt đầu mối quan hệ, Trần Lệ Hoa còn đặt ra một số nguyên tắc với Trì Trọng Thụy, trong đó có việc “không được phép có con và không can thiệp vào công việc của bà”, cho thấy quyết định không sinh con không xuất phát từ tuổi tác hay sức khỏe, mà là lựa chọn chung của cả hai.
Trong nhiều lần chia sẻ, Trần Lệ Hoa nói về cuộc sống hôn nhân hòa thuận với Trì Trọng Thụy. Theo chia sẻ của nữ doanh nhân, Trì Trọng Thụy không chỉ chăm sóc gia đình mà còn tinh tế trong việc quan tâm đến thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống của vợ, khiến bà cảm thấy được chăm sóc, quan tâm.
Bà Trần Lệ Hoa cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai người dựa trên sự tôn trọng tuyệt đối. Họ xưng hô với nhau bằng kính ngữ “bạn” và tránh những lời nói đùa không phù hợp, phản ánh đúng nhận định của truyền thông về việc cả hai “đối xử với nhau bằng sự tôn trọng tối đa”.
Dĩ nhiên, ban đầu bà cũng từng do dự về mối quan hệ này, lo ngại rằng hai người không hợp nhau. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến các con và nhận được sự ủng hộ, bà quyết định tiến tới.
Gần 40 năm trôi qua, có thể nói rằng cả Trần Lệ Hoa lẫn Trì Trọng Thụy đều không làm đối phương thất vọng, xây dựng một cuộc hôn nhân hòa hợp và đầy yêu thương đến cuối đời.
Sau khi bà Trần Lệ Hoa qua đời, một nhà báo từng có dịp phỏng vấn bà 3 lần đã đăng tải bài viết tưởng niệm, khắc họa hình ảnh một nữ doanh nhân nhân hậu, giàu lòng yêu văn hóa. Theo chia sẻ, bà và Trì Trọng Thụy đến với nhau từ niềm đam mê chung dành cho Kinh kịch và duy trì một cuộc hôn nhân hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau suốt hơn 30 năm. Do yếu tố tuổi tác, cả hai không có con chung sau khi kết hôn.