Sau khi đã oanh tạc 11,000 mục tiêu tại Iran, Hoa Kỳ vừa huy động thêm 3 máy bay ném bom B-52 Stratofortress đến vùng Trung Đông. Với khả năng mang bom xuyên thấu boongke, B-52 sẽ nhắm đến các căn cứ ngầm sâu dưới mặt đất của Iran.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, trong cuộc họp báo tại Ngũ Giác Đài sáng ngày 31/3 theo giờ địa phương. (Ảnh: Reuters)
Sáng hôm 31/3 theo giờ miền Đông nước Mỹ, tại Ngũ Giác Đài ở Washington D.C., Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, cùng tham gia họp báo cung cấp thông tin xoay quanh chiến dịch
"Cơn thịnh nộ Dữ dội" (Operation Epic Fury). Đây là lần đầu tiên sau gần hai tuần, Ngũ Giác Đài mới đứng ra tổ chức cuộc họp báo về diển tiến chiến dịch tại Iran.
Như thường lệ, ông Hegseth và tướng Dan Caine luân phiên cung cấp thông tin cho giới báo chí. Tướng Caine đảm nhiệm phần thông tin có tính chuyên môn kỹ thuật, cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu cho triển khai nhiệm vụ tác chiến dành cho các máy bay ném bom B-52 Stratofortress trên lãnh thổ Iran. Trước đó, Hoa Kỳ đã cùng Israel cho phối hợp tấn công hơn 11,000 mục tiêu tại Iran kể từ khi chiến sự bắt đầu nổ ra vào cuối tháng 2/26.
Theo Tướng Caine, hiện quân đội Mỹ không chỉ tập trung phá hủy năng lực về hệ thống hỏa tiển và UAV của Iran, mà còn đánh chặn các chuỗi cung ứng tiếp liệu quan trọng đối với hoạt động quân sự của Iran.
"Chúng tôi tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các cơ sở sản xuất chủ chốt, các trung tâm nghiên cứu và chế tạo, các khu vực liên quan đến làm giàu uranium", Tướng Caine nói.
Lúc này, năng lực ném bom xuyên phá boongke của B-52 sẽ cần được đem ra sử dụng. Hiện, 3 oanh tạc cơ B-52 của Mỹ đã có mặt tại căn cứ RAF Fairford của Anh, gia nhập cùng phi đội B-1 Lancer vốn đã được Hoa Kỳ cho điều động từ trước. Các oanh tạc cơ B-52 có khả năng mang đến hơn 31 tấn bom vói sức công phá mãnh liệt nhất.
Chiến dịch tại Iran nay sẽ chứng kiến sự có mặt hiếm hoi khi Hoa Kỳ quyết định điều đông loại oanh tạc cơ B-52 này. Loại máy bay to lớn này đã có mặt từ thời Chiến tranh Lạnh, có thể mang theo đầu đạn nguyên tử, hỏa tiển tầm xa chính xác và nhiều loại bom hạng nặng với cự ly tấn công lên đến 2,400 km. B-52 được đưa vào sử dụng từ năm 1952, nhưng cho đến nay, B-52 vẫn là một trong những thiết kế máy bay lâu năm nhất vẫn còn được sử dụng trong quân đội Mỹ.
B-52 với khả năng mang bom xuyên boongke có thể phá hủy các cơ sở ngầm sâu dưới mặt đất. Oanh tạc cơ này được huy động tới Trung Đông sau khi ông Hegseth tuyên bố
"Washington sẽ mang đến cái chết và sự hủy diệt từ trên không trong suốt cả ngày và đêm đến với đối thủ của Mỹ".
Sáng ngày 30/3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho đăng ảnh oanh tạc cơ B-52 hoạt động tại Trung Đông trên nền tảng X. (Ảnh: CENTCOM)
Về phần Bộ trưởng Hegseth, tại cuộc họp báo này, ông đã cung cấp những thông tin sơ bộ có tính chiến lược, khẳng định
"các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran là có thật và đang có tiến vọng tốt". Ông nhấn mạnh rằng, Hoa Kỳ sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề qua đàm phán thỏa thuận, miễn là Tehran đáp ứng được các yêu cầu của Washington.
Dù vậy, tại thời điểm này, Hoa Kỳ sẽ vẫn nói chuyện qua bom đạn với Iran để bảo đảm bộ máy chính quyền mới của Iran nhận ra rằng họ sẽ ở vị thế tốt hơn, nếu đạt được sự thỏa thuận với Mỹ. Ông Hegseth đồng thời cũng đe dọa nếu Iran không sẵn sàng tuân thủ các điều khoản do Mỹ đặt ra, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục tấn công với cường độ mạnh hơn.
Khi được hỏi về vấn đề ở eo biển Hormuz, ông Hegseth nói:
"Tôi nghĩ là Tổng thống Trump đã nói rõ trong đăng tải sáng nay trên nền tảng Truth Social. Có những quốc gia cần phải sẵn sàng hành động tại tuyến hàng hải quan trọng này, không chỉ có đơn độc là trách nhiệm của Hải quân Hoa Kỳ".
"Ông Trump cũng đã chỉ ra rằng đây là tuyến hàng hải mà Mỹ sử dụng ít hơn các nước khác, thậm chí là ít hơn rất nhiều. Ông Trump còn cho thấy rằng eo biển Hormuz không phải là vấn đề của riêng nước Mỹ, dù chúng tôi đã phải làm phần lớn công tác chuẩn bị để bảo đảm bảo eo biển này sẽ được mở lại".
Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Hegseth không loại trừ khả năng đưa binh sĩ Mỹ đổ bộ vào Iran trong thời gian tới. Ông khẳng định Mỹ hiện không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào và cũng không muốn tiết lộ chi tiết cách Mỹ tiếp cận vấn đề Iran.
Ông Hegseth hi vọng các cuộc đàm phán có thể phát huy được kết quả tốt, nhưng Hoa Kỳ cũng sẵn sàng có phương cách tiếp cận khác nếu kết quả đàm phán không đạt như kỳ vọng:
"Mấu chốt ở đây là thật khó đoán ra được trước". Sau câu nói này, ông Hegseth đã cho kết thúc cuộc họp báo diễn ra khá ngắn gọn.