Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng chương trình tên lửa của họ đã bị phá hủy, đồng thời cho biết họ đang triển khai nhiều loại tên lửa hơn, với đầu đạn nặng hơn 1 tấn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết thứ Ba là ngày tấn công dữ dội nhất nhằm vào Iran kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Khói bốc lên sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thêm nhiều máy bay ném bom B-1 của Mỹ đến căn cứ tại Anh.
Ba máy bay ném bom B-1 của Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ không quân hoàng gia Fairford.
Chiếc máy bay đã hạ cánh xuống căn cứ ở Gloucestershire, nơi đóng quân của các máy bay ném bom thuộc Không quân Mỹ.
Diễn biến này diễn ra sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh, bao gồm cả căn cứ RAF Fairford, cho những hoạt động mà London mô tả là "phòng thủ" liên quan đến cuộc xung đột với Iran.
Các máy bay ném bom mới đến đã gia nhập phi đội máy bay quân sự Mỹ đóng tại căn cứ này sau khi một máy bay ném bom B-1 Lancer đến vào thứ Sáu và hai chiếc nữa vào thứ Bảy.
Mỹ cho biết họ đã hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Hải quân Mỹ đã hộ tống thành công một tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Iran đe dọa tấn công các tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy hẹp này.
“Tổng thống Trump đang duy trì sự ổn định của nguồn năng lượng toàn cầu trong các chiến dịch quân sự chống lại Iran,” Wright viết trên X. “Hải quân Mỹ đã hộ tống thành công một tàu chở dầu qua eo biển Hormuz để đảm bảo dầu mỏ vẫn được vận chuyển đến thị trường toàn cầu".
Khoảng 20% lượng dầu thô của thế giới và một phần đáng kể nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu đi qua eo biển này. Do việc vận chuyển qua tuyến đường thủy này bị hạn chế nghiêm trọng kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2, giá dầu đã tăng vọt trong những ngày gần đây và vẫn ở mức cao mặc dù đã giảm vào thứ Ba.
Iran cáo buộc Mỹ cản trở công tác cứu hộ sau vụ chìm tàu chiến Dena
Iran đã cáo buộc Mỹ cản trở các hoạt động cứu hộ sau vụ chìm tàu khu trục Dena của nước này hồi đầu tháng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Esmaeil Baghaei, cho biết tàu này đã được Hải quân Ấn Độ mời tham gia cuộc tập trận hải quân chung và chuyến thăm cảng khi bị tấn công gần bờ biển Ấn Độ và Sri Lanka hôm thứ Tư.
Trong một bài đăng trên X, Baghaei mô tả vụ tấn công là một “hành động tàn bạo cấu thành tội ác chiến tranh” và cáo buộc rằng Mỹ đã “cố tình cản trở các hoạt động cứu hộ cho các thủy thủ”.
Iran cho biết 104 thủy thủ đã thiệt mạng trong vụ việc. Trước đó, chúng tôi đã đưa tin rằng thi thể của 84 thủy thủ đã được xác định danh tính và sẽ được hồi hương về Iran với sự hợp tác của chính phủ Sri Lanka.
Cơ quan tư pháp Iran cho biết đang nỗ lực xác định những người nước ngoài ở nước ngoài "hợp tác với kẻ thù"
Cơ quan tư pháp Iran cho biết họ đã có “hành động ngay lập tức” để xác định những người Iran ở nước ngoài “thông đồng, hợp tác hoặc cộng tác với kẻ thù”.
Thông cáo báo chí, được hãng tin Tasnim trích dẫn, được đưa ra sau khi văn phòng tổng công tố Iran đe dọa tịch thu tài sản của những người Iran sống ở nước ngoài "có thiện cảm, ủng hộ hoặc hợp tác" với Mỹ hoặc Israel.
Mỹ có khả năng sẽ tìm cách rút khỏi chiến tranh trước Israel.
Theo Andreas Krieg, phó giáo sư nghiên cứu an ninh tại Đại học King's College London, Mỹ và Israel khó có thể cùng quan điểm về việc kéo dài cuộc chiến ở Iran đến bao giờ.
Theo ông Krieg, đối với Mỹ, "lợi ích thu được ngày càng giảm dần... mỗi ngày cuộc chiến này tiếp diễn", trong khi Israel có "ý chí" mạnh mẽ hơn để tiếp tục cuộc chiến.
“Trong bối cảnh này, Trump sẽ là người chấm dứt mọi chuyện vào một thời điểm nào đó. Và ông ấy dường như rất muốn đạt đến điểm đó”, ông Krieg nói.
“Người Israel có thể sẽ không hài lòng với điều đó… Người Israel sẽ không nói rằng nhiệm vụ đã hoàn thành vì họ có thể duy trì nó trong một thời gian khá dài,” ông nói thêm, mặc dù lưu ý rằng cuối cùng Israel sẽ bị dồn vào thế phải nhượng bộ trước “bất cứ điều gì mà Mỹ nói”.
570 người thiệt mạng ở Lebanon do các cuộc tấn công của Israel
Số người thiệt mạng ở Lebanon kể từ khi Israel nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn vào nước này hồi thứ Hai tuần trước hiện đã lên tới 570 người.
Theo báo cáo của Đơn vị Quản lý Rủi ro Thảm họa thuộc chính phủ, ít nhất 1.444 người khác cũng bị thương.
Tổng cộng 760.000 người đã được ghi nhận là người phải di tản kể từ khi chiến tranh bùng nổ.
Hãng hàng không British Airways sẽ không có chuyến bay đến Amman, Bahrain, Doha, Dubai và Tel Aviv cho đến "cuối tháng này"
Hãng hàng không British Airways thông báo sẽ hủy một số tuyến bay đến Trung Đông cho đến cuối tháng này do tình trạng gián đoạn giao thông liên quan đến chiến tranh vẫn tiếp diễn.
Trong một tuyên bố, hãng hàng không cho biết tất cả các chuyến bay đến và đi từ Amman, Bahrain, Doha, Dubai và Tel Aviv đều bị tạm ngừng "cho đến cuối tháng này".
Các chuyến bay đến và đi từ Abu Dhabi sẽ không hoạt động trở lại cho đến "cuối năm nay", thông báo cho biết thêm.
Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào nhà máy lọc dầu Haifa và trạm liên lạc vệ tinh của Israel
Người phát ngôn của Bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Khatam al-Anbiya của Iran cho biết lực lượng Iran đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Israel trong một đợt tấn công mới.
Theo một tuyên bố, máy bay không người lái đã được sử dụng để tấn công một nhà máy lọc dầu khí và các bể chứa nhiên liệu ở Haifa, và lực lượng Iran cũng đã phá hủy một trung tâm liên lạc vệ tinh gần Tel Aviv.
Các cuộc tấn công được thực hiện trong "làn sóng thứ 33" các cuộc tấn công của Iran nhằm đáp trả việc các kho chứa dầu của nước này bị nhắm mục tiêu, thông báo cho biết thêm.
Người phát ngôn cũng cho biết Iran đã phóng năm tên lửa vào một sở chỉ huy quân sự của Mỹ tại căn cứ Harir ở vùng Kurdistan thuộc miền bắc Iraq.
Hezbollah tuyên bố đã bắn tên lửa vào binh lính Israel gần Khiam
Hezbollah tuyên bố đã phóng một loạt tên lửa vào binh lính Israel gần thị trấn Khiam ở miền nam Lebanon.
Trong một tuyên bố, nhóm này cho biết các chiến binh của họ đã nhắm mục tiêu vào các binh sĩ tập trung tại Wadi al-Asafir, phía nam Khiam, vào khoảng 3 giờ chiều giờ địa phương (13:00 GMT).
Vietbf @ Sưu tầm