TRUMP LÊN TIẾNG VỚI CÁC TÀU CHỞ DẦU: “HÃY THỂ HIỆN SỰ CAN ĐẢM!” – Tổng thống nói Hải quân Iran đã hết thời, kêu gọi các tàu này đi qua eo biển Hormuz.
Tổng thống Donald Trump đang thúc giục các tàu chở dầu thương mại đi qua eo biển Hormuz chiến lược bất chấp căng thẳng leo thang với Iran, tuyên bố rằng "không có gì phải sợ" sau khi các cuộc tấn công quân sự của Mỹ làm suy yếu nghiêm trọng khả năng hải quân của chế độ Iran.
Thông điệp thẳng thắn từ tổng tư lệnh được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu phản ứng trước cuộc xung đột đang diễn ra giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran.
Giá dầu đã tăng vọt hơn 17% vào Chủ nhật, vượt qua mốc 100 đô la một thùng lần đầu tiên kể từ những ngày đầu các cuộc tấn công quyết định của Trump nhằm vào chế độ Iran.
Trong một bài đăng táo bạo trên Truth Social tối nay, Trump đã bác bỏ những khó khăn ngắn hạn, cho rằng đó là bước đi cần thiết để tiêu diệt mối đe dọa hạt nhân của Iran một lần và mãi mãi.
“Giá dầu ngắn hạn, vốn sẽ giảm nhanh chóng khi mối đe dọa hạt nhân của Iran chấm dứt, là một cái giá rất nhỏ phải trả cho sự an toàn và hòa bình của Hoa Kỳ và thế giới. CHỈ CÓ KẺ NGU NGỐC MỚI NGHĨ KHÁC!”
Trong một tuyên bố gay gắt trong cuộc phỏng vấn với Brian Kilmeade của Fox News, Trump kêu gọi các nhà điều hành tàu và thủy thủ đoàn tàu chở dầu tiếp tục vận chuyển dầu qua điểm nghẽn hàng hải quan trọng này.
Kilmeade đã truyền đạt thông điệp này trên chương trình Fox & Friends:
Ông ta nói, 'Hãy bảo mấy tàu chở dầu này tự tiến lên, tiến lên đi, chúng ta đã phá hủy hầu hết các bệ phóng tên lửa của chúng rồi.' Đây là chính xác những gì ông ta nói: 'Những con tàu này nên đi qua eo biển Hormuz và thể hiện chút can đảm, không có gì phải sợ cả. [Người Iran] không có hải quân, chúng ta đã đánh chìm tất cả tàu của họ.'
Ông tiếp tục nói: "Hãy nhìn xem, khu vực này đang gặp rủi ro, tình hình rất bất ổn, các bệ phóng tên lửa của chúng chỉ còn khoảng 150 chiếc, tức là chỉ khoảng 20% tổng số, chúng không thể tái tạo, không thể sản xuất thêm nữa. Chúng ta đang ở trong khu vực này và cần phải hành động nhanh chóng đối với tất cả các loại tấn công này."
Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã "vô hiệu hóa" 42 tàu hải quân Iran và làm tê liệt phần lớn lực lượng không quân Iran, khi phát biểu trước các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh tại Hội nghị Lá chắn châu Mỹ ở Florida hôm thứ Bảy.
“Chúng tôi đang làm rất tốt ở Iran, các bạn thấy kết quả rồi đấy,” ông nói. “Thật tuyệt vời, chúng tôi đã đánh chìm 42 tàu chiến, một số trong đó rất lớn, chỉ trong ba ngày. Đó là dấu chấm hết cho hải quân của họ.”
Mới đây, các báo cáo cho thấy một số tàu thương mại đang tắt thiết bị phát tín hiệu định vị của mình, tạm thời "mất tín hiệu", khi đi qua eo biển Hormuz, rồi lại bật lên sau khi đã an toàn đi qua tuyến đường thủy chiến lược này.
Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy các tàu đang tạm thời vô hiệu hóa tín hiệu Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS), một động thái khiến chúng trở nên vô hình đối với các nền tảng theo dõi công cộng trong giai đoạn nhạy cảm nhất của hành trình.
BBC đưa tin:
Tình trạng nhiễu tín hiệu lan rộng và các bộ phát đáp bị vô hiệu hóa đã gây khó khăn cho việc theo dõi tàu thuyền trong thời gian thực xung quanh eo biển Hormuz. Khoảng trống trong việc báo cáo này ngăn cản việc giám sát hàng ngày một cách nhất quán, vì vị trí của tàu thường không được biết cho đến khi chúng xuất hiện trở lại trên các luồng dữ liệu vệ tinh vài ngày sau đó.
Vì các tàu có thể di chuyển mà không cần tín hiệu AIS cho đến khi chúng ra xa eo biển Hormuz, nên các tín hiệu định vị tự động đã được thu thập trên một khu vực rộng lớn bao gồm Vịnh Oman, Biển Ả Rập và Biển Đỏ để phát hiện những tàu có thể đã rời hoặc đi vào Vịnh Ba Tư.
Khi phát hiện các tuyến đường di chuyển tiềm năng, lịch sử tín hiệu sẽ được kiểm tra để xác định xem chuyển động đó có vẻ là thật hay là kết quả của việc giả mạo vị trí - trong đó sự nhiễu sóng điện tử có thể làm sai lệch vị trí hiển thị của một con tàu.
Một số chuyến đi có thể không được phát hiện nếu thiết bị phát tín hiệu AIS của tàu chưa được bật lại. Các tàu chở dầu liên kết với Iran thường di chuyển từ Vịnh Ba Tư mà không phát tín hiệu AIS cho đến khi đến eo biển Malacca, khoảng 10 ngày sau khi đi qua Fujairah. Các tàu khác cũng có thể áp dụng chiến thuật tương tự và sẽ không hiển thị trên màn hình theo dõi trong nhiều ngày.
Eo biển Hormuz là một trong những tuyến đường thủy có tầm quan trọng chiến lược nhất thế giới. Khoảng một phần năm lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua eo biển hẹp giữa Iran và Oman.
Tổng thống đã thừa nhận rằng chiến tranh có thể gây ra những khó khăn kinh tế ngắn hạn, bao gồm giá nhiên liệu tăng cao, nhưng khẳng định rằng rủi ro còn lớn hơn nhiều so với sự biến động tạm thời của thị trường.
Ông Trump lập luận rằng chiến dịch chống lại Iran là cần thiết để phá vỡ tham vọng hạt nhân và mạng lưới khủng bố của chế độ này, đồng thời cảnh báo rằng việc cho phép Tehran thống trị khu vực sẽ gây ra mối đe dọa lớn hơn nhiều đối với sự ổn định toàn cầu.