Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không bao giờ đầu hàng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu "đầu hàng vô điều kiện", trong bối cảnh Tehran tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Israel và khu vực Vịnh bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tín hiệu rằng các cuộc tấn công vào Iran sẽ leo thang vào cuối tuần này, và một loạt vụ nổ lớn đã làm rung chuyển Tehran vào tối thứ Bảy khi Israel phát động các cuộc tấn công mới. Quan chức an ninh hàng đầu của Iran cho biết ông Trump “phải trả giá” cho cuộc chiến này. Ảnh CNN
Khi cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động bước sang tuần thứ hai mà không có dấu hiệu chậm lại, ông Trump đã đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công " rất mạnh " vào Iran.
Hãng tin Fars News cho biết, dẫn nguồn từ Hội đồng Chuyên gia, một cơ quan gồm 88 học giả Hồi giáo được bầu trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu phổ thông cứ 8 năm một lần, lãnh đạo tối cao mới của Iran dự kiến sẽ được lựa chọn trong vòng 24 giờ tới.
Ông Trump muốn tham gia vào việc lựa chọn lãnh đạo Iran, chứ không muốn "cứ 10 năm lại phải quay lại"
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy nhắc lại rằng ông muốn tham gia vào việc lựa chọn nhà lãnh đạo tiếp theo của Iran, nói rằng ông không muốn "cứ 10 năm lại phải quay lại".
“Chúng tôi không muốn cứ 5 năm hay 10 năm lại phải làm điều này. Chúng tôi muốn chọn một tổng thống không dẫn dắt đất nước vào chiến tranh”, ông Trump nói thêm với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One.
Đầu tuần này, ông Trump nói với hãng tin Axios rằng ông phải "tham gia vào việc bổ nhiệm" nhà lãnh đạo tiếp theo của Iran.
Trước đó, ông đã nói với CNN rằng ông sẵn sàng chấp nhận việc có một nhà lãnh đạo tôn giáo ở Iran. “Vâng, có thể là vậy. Ý tôi là, điều đó phụ thuộc vào người đó là ai. Tôi không có ác cảm với các lãnh đạo tôn giáo. Tôi có tiếp xúc với rất nhiều lãnh đạo tôn giáo và họ đều rất tuyệt vời,” ông Trump nói với CNN.
Israel lại ném bom vùng ngoại ô phía nam Beirut, khiến hai người thiệt mạng ở miền Nam Lebanon
Hãng thông tấn quốc gia Lebanon đưa tin rằng quân đội Israel đã thực hiện một cuộc tấn công "bạo lực" vào khu phố Haret Hreik.
Quân đội Israel vừa thông báo cách đây không lâu rằng họ đã bắt đầu tấn công các mục tiêu trong khu vực. Ở một diễn biến khác, tại miền nam Lebanon, Bộ Y tế cho biết hai người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào thị trấn Kfar Rumman, thuộc khu vực Nabatieh.
Tây Ban Nha sơ tán các nhân viên đại sứ quán còn lại khỏi Tehran
Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares cho biết nước này đã sơ tán toàn bộ nhân viên còn lại khỏi đại sứ quán của mình tại Tehran.
Trong một bài đăng trên X, Albares cho biết đại sứ và các nhân viên thiết yếu ở lại thủ đô Tehran của Iran đã vượt biên sang Azerbaijan và hiện đang an toàn.
Cuộc sơ tán diễn ra trong bối cảnh Tehran một lần nữa trở thành mục tiêu của các cuộc không kích từ Israel và Mỹ ngày hôm nay.
Hezbollah nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng tên lửa vào Nahariya và vụ pháo kích gần biên giới
Hezbollah tuyên bố đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào miền bắc Israel và binh lính Israel gần biên giới Lebanon tối nay.
Trong một tuyên bố, nhóm này cho biết họ đã phóng một loạt tên lửa về phía thành phố ven biển Nahariya của Israel vào khoảng 10:40 tối giờ địa phương (20:40 GMT).
Hezbollah cũng cho biết các chiến binh của họ đã bắn pháo vào lực lượng Israel sau khi họ mô tả đó là một cuộc tiến công bất thành của quân đội Israel gần làng Aitaroun ở biên giới Lebanon vào khoảng 8:40 tối giờ địa phương (18:40 GMT).
Ukraine nhắc lại đề nghị giúp đỡ Ả Rập Xê Út trong vụ máy bay không người lái của Iran
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông đã nói chuyện với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman về tình hình ở Iran và Trung Đông, đồng thời tái khẳng định đề nghị của Kyiv về việc giúp giải quyết vấn đề máy bay không người lái của Iran.
“Ukraine đã chiến đấu chống lại các ‘Shahed’ [do Iran dàn dựng] trong nhiều năm, và mọi người đều thừa nhận rằng không quốc gia nào khác trên thế giới có kinh nghiệm như vậy”, ông Zelensky nói trên Telegram về cuộc trò chuyện của mình.
“Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ và hy vọng người dân của chúng tôi cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ cần thiết.”
Ông Trump cáo buộc Tehran đánh bom trường học Iran
Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng "chính Iran" đã đánh bom trường tiểu học ở Minab, khiến ít nhất 165 người thiệt mạng.
Hôm thứ Bảy, một phóng viên tại căn cứ không quân Dover đã hỏi ông Trump liệu Mỹ có ném bom trường học đó hay không.
Ông Trump cũng nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang giúp đỡ Tehran, và ông không muốn người Kurd "sang đạo" Iran.
Ông nói thêm rằng Mỹ muốn "chọn một tổng thống ở Iran, người sẽ không dẫn đất nước đó vào chiến tranh".
Vietbf @ Sưu tầm