Mỹ cảnh báo gắt bất thường đến Ukraine: Chớ tấn công các lợi ích của Washington
Đại sứ Ukraine tại Mỹ tiết lộ rằng chính quyền Trump đã có động thái bất thường khi cảnh báo chính phủ Ukraine rằng các cuộc tấn công của nước này vào một cơ sở dầu mỏ của Nga ở Biển Đen hồi cuối năm ngoái đã ảnh hưởng đến các khoản đầu tư của Mỹ tại Kazakhstan.
“Chúng tôi được biết rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào Novorossiysk đã ảnh hưởng đến một số khoản đầu tư của Mỹ được thực hiện thông qua Kazakhstan. Và chúng tôi cũng được Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo rằng chúng ta nên kiềm chế, không nên tấn công các lợi ích của Mỹ” - Đại sứ Olga Stefanishyna phát biểu tại một cuộc họp báo.
Stefanishyna cho biết bà đã nhận được một công hàm, tức là một thông báo ngoại giao chính thức, từ Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đề này. CNN đã liên hệ với Bộ Ngoại giao để xin bình luận.
Tin tức này được đưa ra vào đúng kỷ niệm 4 năm bùng phát cuộc chiến Nga - Ukraine, trong bối cảnh cuộc chiến tranh tàn khốc vẫn chưa có hồi kết. Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian hầu như không cho thấy dấu hiệu đột phá nào. Động thái bất thường này dường như phản ánh các ưu tiên của chính quyền và tiếp nối quyết định của Trump về việc ngừng viện trợ quân sự mới cho Kyiv năm ngoái.
Đại sứ Ukraine cho biết Mỹ không hề gợi ý rằng Kiev nên kiềm chế việc tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Nga.
"Điều đó liên quan trực tiếp đến việc lợi ích kinh tế của Mỹ bị ảnh hưởng ở đó" - bà nói. "Chúng tôi đã ghi nhận điều đó".
Cuối tháng 11, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công cảng Novorossiysk trên Biển Đen, gây thiệt hại không chỉ cho các lợi ích của Nga mà còn cả một đường ống dẫn dầu quan trọng, dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong xuất khẩu dầu của Kazakhstan. Chevron là cổ đông chính trong Liên minh Đường ống Caspian, vận chuyển dầu từ các mỏ dầu của Kazakhstan đến Biển Đen để xuất khẩu.
Tuy nhiên, thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Nga đang mở rộng đáng kể các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine giữa mùa đông lạnh nhất trong một thập kỷ qua - những cuộc tấn công mà các quan chức Ukraine và châu Âu mô tả là nỗ lực có chủ đích nhằm gây đau khổ cho thường dân.
Đại sứ lưu ý rằng công văn từ Bộ Ngoại giao nhấn mạnh rằng hiện tại Mỹ không có những lợi ích kinh tế tương tự ở Ukraine như ở Kazakhstan.
“Tôi thực sự rất tiếc rằng trong 35 năm độc lập của Ukraine, dù có rất nhiều cơ hội, chúng ta chưa bao giờ tự đưa mình vào tình thế có thể làm được điều tương tự” - bà nói với các phóng viên hôm thứ Ba.
Chính quyền Trump đã coi đầu tư kinh tế và năng lượng là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình. Năm ngoái, Mỹ và Ukraine đã ký một “thỏa thuận đối tác kinh tế” cho phép Washington tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản của Kyiv để đổi lấy việc thành lập một quỹ đầu tư tại Ukraine.
Khi cuộc chiến bước sang năm thứ năm, Stefanishyna đã ca ngợi sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine, vốn đã thay đổi đáng kể dưới thời chính quyền Trump.
Bà lên án điều mà bà gọi là thiếu áp lực chính trị và việc không cung cấp cho Kiev các loại vũ khí hạng nặng mà nước này yêu cầu ngay từ đầu cuộc chiến năm 2022, cho rằng điều đó đã cho phép Nga tiếp tục phát triển vũ khí.
"Do thiếu các biện pháp trừng phạt, thiếu áp lực, thiếu cam kết về mặt hệ thống quân sự, chúng ta đã làm đủ để Ukraine tồn tại, nhưng chúng ta chưa làm đủ để ngăn chặn sự phát triển của Nga" - bà nói.
Stefanishyna kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ thông qua luật tăng cường trừng phạt đối với Moscow, cho rằng việc trì hoãn thông qua luật này được xem là một thắng lợi đối với Moscow.
"Hoặc là dự luật này phải được thông qua ngay bây giờ, hoặc là chúng ta phải thừa nhận rằng không ai có ý chí để làm điều đó" - bà nói.
"Nếu chúng ta có thể áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt và gây thêm áp lực lên Nga, họ sẽ không thể rút khỏi các cuộc đàm phán", bà nói thêm.
Các cuộc đàm phán giữa Ukraine, Nga và Mỹ vẫn chưa mang lại kết quả, và Moscow tiếp tục các cuộc tấn công không ngừng nghỉ vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với CNN hôm thứ Hai rằng ông muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump "tiếp tục đứng về phía chúng tôi".
“Nếu họ thực sự muốn ngăn chặn Putin, thì Mỹ rất mạnh” - ông nói. Khi được hỏi liệu ông có tin rằng ông Trump đang gây đủ áp lực lên Putin hay không, ông Zelensky đáp: “Không”.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.