Ông Zelensky cảnh báo về cái giá khốc liệt của hòa bình
Tổng thống Ukraine khẳng định sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Nga Putin để chấm dứt chiến tranh, nhưng Donbass là lằn ranh đỏ. Ông cũng đề cập đến vấn đề bầu cử, NATO và những âm mưu ám sát.
Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Anh Piers Morgan ngày 19/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin – nhưng chỉ để kết thúc chiến tranh, không phải để tranh cãi về “hàng thế kỷ lịch sử”. Nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận rằng chỉ ở cấp độ nguyên thủ, ba nhà lãnh đạo chủ chốt (Nga - Ukraine - Mỹ) mới có thể giải quyết những vấn đề lãnh thổ nhạy cảm và đau đớn nhất. Nhưng ông thẳng thắn bác bỏ các lập luận lịch sử mà Điện Kremlin thường đưa ra.
“Tôi không có vấn đề cá nhân hay cảm xúc gì. Tôi chỉ hiểu cách thực sự để cố gắng kết thúc cuộc chiến này. Tôi không chắc ông ấy sẽ lắng nghe các lập luận của tôi”, ông nói.
Tổng thống Zelensky nhấn mạnh ông không muốn lãng phí thời gian vào những tranh luận về Peter Đại đế hay các “nguyên nhân lịch sử” mà ông Putin thường nêu ra với phía Mỹ.
“Tôi không cần thứ lịch sử đó", nhà lãnh đạo Ukraine nói, khẳng định nếu gặp Tổng thống Putin, ông sẽ chỉ tập trung vào giải pháp cụ thể để chấm dứt chiến tranh.
Về ám sát và đe dọa tính mạng
Khi được hỏi liệu có ra lệnh ám sát ông Putin nếu có cơ hội hay không, ông Zelensky trả lời gián tiếp rằng việc loại bỏ một cá nhân có thể không thay đổi được cả một hệ thống.
“Trong hệ thống của họ, tôi không chắc người khác sẽ khác ông Putin", nhà lãnh đạo Ukraine nói.
Ông Zelensky cũng tiết lộ đã có nhiều âm mưu ám sát nhằm vào ông, phần lớn bị cơ quan an ninh Ukraine ngăn chặn. Ông không rõ có bao nhiêu lần mình bị nhắm tới, nhưng hiểu rằng nếu ông bị sát hại, Ukraine có thể rơi vào hỗn loạn.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh bản thân chỉ là một phần trong bộ máy nhà nước và việc ông bị loại bỏ sẽ không làm sụp đổ khả năng phòng vệ của đất nước.
“Người Nga không đánh giá đúng phản ứng của người Ukraine… Chúng tôi có thể bất đồng, có thể tranh luận, nhưng chúng tôi chiến đấu vì những giá trị khác”, ông nói.
Donbass: Lằn ranh không thể vượt qua
Ông Zelensky cho biết vòng đàm phán tiếp theo sẽ tiếp tục diễn ra tại Thụy Sĩ. Theo ông, nếu chiến tranh diễn ra ở châu Âu, thì đàm phán cũng nên diễn ra tại châu Âu để nhấn mạnh đây không chỉ là cuộc chiến của Ukraine mà còn là thách thức với toàn lục địa.
Sau vòng đàm phán ở Geneva, hai bên đạt tiến triển nhất định trên “kênh quân sự”, đặc biệt về cơ chế giám sát sau lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, ở “kênh chính trị”, nhất là vấn đề Donbass, lập trường vẫn khác biệt sâu sắc.
Ông tiết lộ Nga đề xuất Ukraine tự rút quân khỏi Donbass để đổi lấy việc chiến tranh kết thúc. Kiev bác bỏ hoàn toàn khả năng này và sẽ không bao giờ công nhận hợp pháp hay trên thực tế các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng là của Nga.
“Thật khó tin khi họ có thể đề xuất như vậy. Đó là lãnh thổ của chúng tôi. Lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời vẫn là lãnh thổ của chúng tôi”, ông Zelensky nói. Ông thừa nhận việc dừng chiến sự tại ranh giới hiện tại đã là “một thỏa hiệp lớn”.
Theo ông, Donbass không chỉ là đất đai mà còn là con người, giá trị và tuyến phòng thủ chiến lược. Nếu quân đội Ukraine rút lui mà không có bảo đảm an ninh vững chắc, nguy cơ Nga tái tấn công sẽ rất cao.
Ông Zelensky kêu gọi bảo đảm an ninh mạnh mẽ, đặc biệt từ Mỹ, cùng sự hiện diện của đại diện châu Âu tại Ukraine và duy trì quân đội khoảng 800.000 binh sĩ. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận không ai có thể đảm bảo tuyệt đối rằng Nga sẽ không quay lại.
Về bầu cử
Ông Zelensky cho biết, nếu có ít nhất hai tháng ngừng bắn, ông sẵn sàng tổ chức bầu cử tổng thống, dù Quốc hội và phần lớn người dân hiện không ủng hộ việc này trong thời chiến.
“Tôi nghĩ người Nga chỉ muốn thay thế tôi”, ông nói, ám chỉ cả “thay đổi vật lý” lẫn thay đổi qua bầu cử. Tuy nhiên, ông khẳng định bầu cử là con đường văn minh nếu điều kiện an ninh cho phép.
Ông cũng bác bỏ ý tưởng có thể tổ chức bầu cử chỉ trong một hoặc hai tuần như phía Nga đề xuất, nhấn mạnh Ukraine không phải là Nga. Quốc hội Ukraine gồm nhiều đảng phái với quan điểm khác nhau, không thể bị “ép” mà phải thuyết phục bằng đối thoại.
“Nếu có thể ngăn chặn Nga vài tháng để tổ chức bầu cử – chúng ta hãy làm”, ông nói.
NATO và giá trị châu Âu
Ông Zelensky cho rằng Ukraine đã làm mọi điều có thể để gia nhập NATO, nhưng quyết định cuối cùng nằm ở các nước thành viên. Ông nhấn mạnh mọi thảo luận giữa Washington và Moscow về tư cách NATO của Ukraine phải có sự tham gia của Kiev.
Kết thúc cuộc phỏng vấn, ông Zelensky một lần nữa khẳng định: ông sẵn sàng đàm phán, sẵn sàng thỏa hiệp ở mức độ nhất định, nhưng sẽ không đánh đổi chủ quyền, Donbass hay quyền tự quyết của Ukraine – dù cái giá của hòa bình có cao đến đâu.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.