Ukraine tung "cú lừa" cả thế giới? Tên lửa chiến lược Flamingo chỉ là “bom giấy” được thổi phồng?
Tên lửa hành trình phóng từ mặt đất FP-5 Flamingo mới của Fire Point, về lý thuyết, chính là thứ Ukraine cần để mở rộng các đòn tấn công tầm sâu vào lãnh thổ Nga, đánh trúng nhiều hơn nữa các mục tiêu trọng yếu như nhà máy lọc dầu. Nhưng có những dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy Flamingo phần lớn chỉ là chiêu trò tiếp thị của Ukraine, tờ Euromaidanpress đưa tin.
Tờ Euromaidanpress có liên hệ với quân đội Ukraine cho biết, dựa trên các bằng chứng hiện có, cho đến nay chỉ mới ghi nhận 4 đợt tấn công sử dụng Flamingo, với tổng cộng có thể chỉ 9 quả tên lửa, và gây thiệt hại cho hai mục tiêu của Nga.
Đáng lo hơn nữa, các bằng chứng cho thấy đã hai tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng Ukraine sử dụng Flamingo trong tác chiến thực tế.
Ngày càng rõ ràng rằng Fire Point không thực hiện được cam kết sản xuất hàng trăm quả Flamingo mỗi tháng như đã hứa từ mùa thu năm ngoái. Điều này có thể gây ra hệ quả nghiêm trọng đối với chiến dịch tấn công tầm sâu của Ukraine - chiến dịch mà Kiev kỳ vọng sẽ gây đủ thiệt hại kinh tế cho Nga để buộc Moscow phải cân nhắc một lệnh ngừng bắn hoặc một nền hòa bình lâu dài.
Flamingo từng là một chiến thắng truyền thông khi Fire Point lần đầu giới thiệu tên lửa này với thế giới hồi tháng 8. Với trọng lượng tới 6 tấn, Flamingo được quảng bá là có tầm bắn lên tới 3.000 km, sử dụng dẫn đường quán tính và vệ tinh, mang theo đầu đạn nặng 1.000 kg.
Nếu đúng như vậy, Flamingo sẽ đưa Ukraine bước vào một đẳng cấp hoàn toàn mới về tầm bắn và khối lượng đầu đạn, vượt xa hầu hết các vũ khí tấn công tầm sâu mà nước này đang sở hữu - bao gồm tên lửa hành trình trong nước và nhập khẩu, tên lửa đạn đạo, UAV tấn công tầm xa, và thậm chí cả những UAV có thể thả bom rồi quay về căn cứ.
Phần lớn các loại vũ khí tấn công tầm sâu của Ukraine hiện nay chỉ vươn tới khoảng 1.000 km - và ngay cả khi đạt được tầm đó, chúng thường chỉ mang đầu đạn nhỏ, nặng vài trăm kg. Đầu đạn nhỏ gây thiệt hại hạn chế hơn, đồng nghĩa với việc các cơ sở bị tấn công có thể được sửa chữa tương đối nhanh.
Điểm hấp dẫn nhất, theo Fire Point, là Flamingo đơn giản và rẻ, với chi phí có thể chỉ khoảng 500.000 USD mỗi quả. Nhờ sử dụng nhiều linh kiện thương mại có sẵn, Fire Point khẳng định Flamingo có thể được sản xuất hàng loạt trong thời gian ngắn.
Thông điệp của Fire Point từng rất thuyết phục. Đan Mạch đồng ý tài trợ một cơ sở sản xuất nhiên liệu tên lửa trên lãnh thổ nước này nhằm hỗ trợ mở rộng sản xuất Flamingo. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng tham gia hội đồng cố vấn của Fire Point.
Vậy bằng chứng cho thấy việc tăng tốc sản xuất và triển khai tên lửa đang ở đâu?
Nếu quân đội Ukraine thực sự đã bắn Flamingo với số lượng đáng kể trong những tháng gần đây, thì điều kỳ lạ là không hề để lại mảnh vỡ. Thông thường, sau các cuộc tấn công tầm sâu của Ukraine hoặc Nga, hình ảnh và video về xác UAV hay tên lửa bị bắn hạ thường lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.
Nhà quan sát Thorkill - người theo dõi sát sao mạng xã hội để tìm dấu vết việc sử dụng Flamingo - xác nhận chỉ có bốn đợt tấn công, và không có vụ nào kể từ tháng 11. Ông mô tả Flamingo là “một trò lừa mang tính tiếp thị - tuyên truyền”.
Các vụ việc được ghi nhận gồm:
Ngày 13/11, Ukraine phóng một quả Flamingo vào một nhà máy điện ở Oryol, miền tây nước Nga. Tên lửa bị bắn hạ.
Ngày 23/9, bốn quả Flamingo nhắm vào một nhà máy ở Belgorod. Một quả trúng mục tiêu, phá hủy một nhà xưởng. Hệ thống phòng không Pantsir của Nga bắn hạ ít nhất một quả.
Ngày 30/8, Ukraine phóng ba quả Flamingo vào một tiền đồn tình báo và căn cứ tàu đệm khí của Nga tại Crimea. Hai quả tới được khu vực mục tiêu: một quả trượt mục tiêu trong gang tấc, quả còn lại đánh trúng tòa nhà lớn nhất của tiền đồn.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố đã sử dụng Flamingo trong một cuộc thử nghiệm chiến đấu vào tháng 5/2025, có thể nhằm vào lực lượng Nga tại Crimea bị chiếm đóng. Theo một nguồn tin Nga, ngày 1/5, một tiêm kích MiG-31 của không quân Nga đã bắn hạ một tên lửa hành trình không xác định, có thể trên Biển Đen.
Cũng cần lưu ý rằng Fire Point không hoàn toàn “sạch bóng” tai tiếng. Công ty này đang bị Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) điều tra với cáo buộc tham nhũng và che giấu một người trốn nghĩa vụ quân sự.
Theo The Kyiv Independent, NABU cáo buộc Timur Mindich - một đồng minh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - đứng đầu một nhóm nhận lại quả từ các hợp đồng chính phủ. Ông Mindich được cho là có liên hệ với Fire Point, dù công ty đã phủ nhận.
Tất cả tạo nên một bức tranh phức tạp và đáng lo ngại. Và dù rõ ràng Fire Point có thể chế tạo những vũ khí hiệu quả - đặc biệt là các UAV tấn công FP-1 và FP-2 - thì hiện vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục cho thấy Flamingo cũng nằm trong số đó.
Ít nhất ở thời điểm hiện tại, Flamingo có thể chỉ là một sản phẩm được thổi phồng quá mức, tờ Euromaidanpress của Ukraine kết luận.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.