TT Trump trả lời phỏng vấn trên Chuyên Cơ #1 (Minh họa)
Chính quyền Trump đang yêu cầu các quốc gia muốn có
một vị trí thường trực trong Hội đồng Hòa bình mới của ông phải đóng góp ít nhất là 1 tỷ đô la.
Theo bản dự thảo điều lệ của nhóm đề xuất mà hãng tin
Bloomberg đã được xem qua, Tổng thống Donald Trump sẽ giữ chức chủ tịch đầu tiên và sẽ quyết định ai sẽ được mời làm thành viên. Các quyết định sẽ được thông qua với thủ tục đa số, mỗi quốc gia thành viên có mặt sẽ có một phiếu bầu, nhưng tất cả đều phải được chủ tịch đống ý phê duyệt.
"Mỗi quốc gia thành viên sẽ phục vụ với nhiệm kỳ không quá ba năm kể từ ngày Hiến chương này có hiệu lực, và sau đó có thể được Chủ tịch cho gia hạn, nếu cần. Nhiệm kỳ thành viên ba năm sẽ không áp dụng cho các quốc gia thành viên đóng góp hơn 1 tỷ đô la tiền mặt cho Hội đồng Hòa bình trong năm đầu tiên có hiệu lực của Hiến chương", bản dự thảo có nêu rõ.
Giới chuyên gia phê bình lo ngại rằng, Trump đang cố gắng xây dựng lên một tổ chức nhằm thay thế, hoặc đối thủ của Liên Hiêp Quốc, mà ông đã lớn tiếng chỉ trích từ lâu.
Theo điều lệ, Hội đồng này được mô tả là
"một tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy sự ổn định, khôi phục sự quản trị đáng tin cậy và hợp pháp, và bảo đảm duy trì hòa bình lâu dài ở các khu vực bị ảnh hưởng hoặc bị đe dọa bởi xung đột". Tổ chức này sẽ chính thức hoạt động khi có 3 quốc gia thành viên đồng ý với điều lệ này.
Theo tài liệu nói trên, ông Trump cũng sẽ chịu trách nhiệm phê duyệt con dấu chính thức của Hội đồng Hòa bình mới này.
Ông Trump đã mời một số vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới, trong đó có ông TT Javier Milei của Argentina và ông Thủ tướng Mark Carney của Canada, tham gia vào Hội đồng Hòa bình vì Gaza, được thành lập dưới sự bảo trợ rộng lớn hơn của Hội đồng Hòa bình mới của ông.
Kế hoạch đó đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu, người cho rằng các chi tiết của kế hoạch vẫn chưa được phối hợp và bàn bạc với chính phủ nước ông.
Theo những người thông thạo với vấn đề này, có một số quốc gia ở châu Âu đã được mời tham gia hội đồng hòa bình. Bản dự thảo dường như cho thấy chính ông Trump sẽ trực tiếp kiểm soát nguồn tài chính, điều mà hầu hết các quốc gia có khả năng tham gia hội đồng đều cho là không thể chấp nhận được, theo những người này cho biết, với điều kiện được giấu tên để thảo luận về các vấn đề riêng tư.
Theo vài nguồn tin, một số quốc gia đã phản đối mạnh mẽ dự thảo hiến chương của Trump và đang cùng nhau nỗ lực chống lại các sự đề xuất này.
Một giới chức Mỹ đã xác nhận với
Bloomberg News rằng, mặc dù các thành viên có thể tham gia miễn phí, nhưng khoản lệ phí 1 tỷ đô la sẽ cung cấp quyền làm thành viên vĩnh viễn. Số tiền thu được sẽ được sử dụng trực tiếp để thực hiện nhiệm vụ cho tái thiết Gaza của Hội đồng Hòa bình, giới chức này cho biết, với điều kiện xin giấu tên. Ông này này cho biết thêm, rằng hội đồng sẽ bảo đảm gần như mọi nguồn tiền thu được đều được đem ra sử dụng nhằm thực hiện nhiệm vụ của mình.
Theo dự thảo điều lệ, Hội đồng Hòa bình sẽ triệu tập các cuộc họp bỏ phiếu ít nhất mỗi năm một lần và
"vào những thời điểm và địa điểm bổ sung mà Chủ tịch xét thấy phù hợp". Chương trình nghị sự sẽ phải được Chủ tịch chấp thuận và phê duyệt. Hội đồng hòa bình sẽ tổ chức các cuộc họp không bỏ phiếu thường xuyên với ban điều hành của mình. Các cuộc họp như vậy sẽ được triệu tập ít nhất mỗi quý một lần.
Ông Trump cũng sẽ có quyền loại bỏ một thành viên, nhưng phải được sự đồng ý của hai phần ba số quốc gia thành viên. Điều lệ còn quy định thêm:
"Chủ tịch phải luôn chỉ định người kế nhiệm cho vai trò Chủ tịch Hội Đồng".
Hôm thứ Sáu 16/1, Tòa Bạch Ốc đã cho công bố tên của nhóm điều hành đầu tiên bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff, con rể của Trump là Jared Kushner và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair trước khi thành lập ra hội đồng tổng quát.
Trong một diễn biến có liên quan, ngày 16/1, Tòa Bạch Ốc đã cho công bố một
"Uỷ ban Điều hành Gaza" riêng biệt có nhiệm vụ hỗ trợ guồng máy cai trị, trong đó gồm Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, Điều phối viên tiến trình hòa bình Trung Đông của Liên hợp quốc Sigrid Kaag, Bộ trưởng Hợp tác quốc tế Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Reem Al-Hashimy và tỷ phú người Israel ông Síp Yakir Gabay.
Các thành viên khác trong
"Uỷ ban Điều hành Gaza" này còn có thêm Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff, con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner, cùng cựu Thủ tướng Anh Tony Blair
"Uỷ ban Điều hành Gaza" sẽ hoạt động dưới
Hội đồng Hòa bình. Tuy nhiên, Hội đồng Hòa bình sẽ đóng vai trò mang tính biểu tượng tượng trưng nhiều hơn, với
"Uỷ ban Điều hành Gaza" sẽ đóng vai trò là cánh tay điều hành của nó.
*** Tham khảo thêm ở đây:
-
https://www.yahoo.com/finance/news/t...215228202.html