Kem trộn, độc chất và nỗi lo ung thư từ những hũ kem “thần kỳ”
Khi vụ ồn ào Thẩm mỹ viện Mailisa và dòng mỹ phẩm Doctor Magic nổ ra, điều làm nhiều người rùng mình không chỉ là chuyện quảng cáo quá đà, mà là nỗi lo kem trộn, độc chất ngấm vào cơ thể, âm thầm để lại hậu quả lâu dài – trong đó có nguy cơ về ung thư.

Trong các sản phẩm được gọi là “kem trộn”, “mỹ phẩm làm trắng siêu tốc”, người ta đã nhiều lần phát hiện: Corticoid nồng độ cao, Hydroquinone, thủy ngân, chì và nhiều kim loại nặng. Các chất tẩy, lột vượt xa ngưỡng cho phép
Những chất này không phải cứ ngưng bôi là… biến mất. Khi thấm qua da, chúng:
Phá hủy hàng rào bảo vệ da, làm da mỏng, yếu, dễ viêm nhiễm
Đi sâu hơn vào hệ bạch huyết, cơ quan phụ trách dẫn lưu – thanh lọc của cơ thể
Có thể gây gánh nặng lên gan, thận, nội tiết, và về mặt lý thuyết gia tăng nguy cơ một số bệnh mạn tính, trong đó có một số loại ung thư nếu phơi nhiễm kéo dài, liều cao
Nhiều bác sĩ cảnh báo: tần suất các ca bệnh lý nghi liên quan đến lạm dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc đang tăng. Nỗi lo của người dùng trước những “bộ kem trị nám – làm trắng” bí ẩn thành phần là hoàn toàn có cơ sở.
81 phiếu công bố, hệ sinh thái Mailisa và mỹ phẩm Doctor Magic
Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare – doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Mailisa – đã được cấp:
Tổng cộng 162 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trong các năm qua
Trong đó, 81 phiếu công bố còn hiệu lực đến thời điểm rà soát gần nhất
Khoảng 32 sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic được cấp phép từ giai đoạn 2018–2019
Những sản phẩm này chính là “nguồn hàng” đứng sau các dòng kem dưỡng, chống nắng, sữa rửa mặt, bộ trị nám – làm trắng… mà Mailisa quảng cáo rầm rộ suốt nhiều năm với lời giới thiệu: “nhập khẩu chính ngạch, thành phần rõ ràng, được Bộ Y tế cấp phép”. Điều khiến dư luận bất an là: phiếu công bố có thật, nhưng chất lượng thực tế bên trong hũ kem vẫn phụ thuộc rất nhiều vào lương tâm nhà sản xuất và hiệu quả khâu hậu kiểm.
Sản phẩm “bốc hơi” khỏi hệ thống, website khóa nội dung, mạng xã hội vẫn quảng cáo
Sau đợt Bộ Công an khám xét hàng loạt cơ sở Mailisa ngày 13.11, báo chí ghi nhận một hiện tượng lạ: Trên hệ thống tra cứu của Cục Quản lý Dược, thông tin về nhiều sản phẩm Doctor Magic gắn với Mailisa không còn hiện ra như trước. Trên website chính thức của Mailisa, mục sản phẩm Doctor Magic chỉ còn hình ảnh và vài dòng giới thiệu chung kiểu “đã có phiếu công bố mỹ phẩm”, nhưng khi bấm vào chi tiết thì không truy cập được nội dung mô tả, thành phần rõ ràng. Ngược lại, trên Facebook gần 3 triệu follow và kênh TikTok, các nội dung quảng cáo dịch vụ trị nám, tàn nhang, đồi mồi và tán dương bộ N3, các combo Doctor Magic… vẫn xuất hiện dày đặc, với những lời cam kết đẹp da “thần tốc, an toàn, được Bộ Y tế kiểm nghiệm”.

Sự “bốc hơi” âm thầm của thông tin sản phẩm trên kênh chính thống, trong khi các nội dung bán hàng – ca ngợi vẫn chạy đều trên mạng xã hội, càng khiến người dùng mất niềm tin.
Bộ N3 Doctor Magic: công thức đẹp trên giấy, rủi ro trên da?
Bộ N3 Doctor Magic – được Mailisa đẩy mạnh quảng bá nhiều năm – thường được giới thiệu là: Bộ sản phẩm cho da nám, tàn nhang, đồi mồi, sạm màu, Thành phần “cao cấp”: Retinol, BHA/AHA nhẹ, 4-Butylresorcinol, Tranexamic Acid, Vitamin C, E, Hexapeptide-3, chiết xuất thảo mộc… Được khẳng định là “đã được Bộ Y tế kiểm nghiệm, có phiếu công bố mỹ phẩm, an toàn, hàng hiệu – giá bình dân”
Nghe qua thì rất thuyết phục, vì đó đều là những cái tên quen thuộc trong dermocosmetic (mỹ phẩm điều trị). Vấn đề nằm ở chỗ:
Liều bao nhiêu? pH thế nào? kết hợp ra sao? – người dùng không thể biết chắc, vì không có báo cáo lâm sàng độc lập, không có dữ liệu công khai.
Khi Retinol + acid (AHA/BHA) + hoạt chất làm trắng mạnh bị lạm dụng, dùng sai liều, bôi dày, bôi lâu… da rất dễ:
Mỏng, đỏ, rát, bong tróc kéo dài
Rối loạn sắc tố, nhạy cảm, dễ viêm da tiếp xúc
Mở đường cho các biến chứng sâu hơn nếu bên trong còn “có gì đó” không được khai báo đầy đủ.
Trong một video năm 2025, bà Phan Thị Mai từng khoe chuyện 4 container, khoảng 60.000 bộ N3 vẫn không đủ cho hơn 100.000 khách đã đặt trước – cho thấy quy mô tiêu thụ khủng khiếp của dòng sản phẩm này. Nếu một công thức như vậy có vấn đề, thì số người bị phơi nhiễm độc chất sẽ không hề nhỏ.
“Hàng nhập khẩu” nhưng gia công ở Quảng Châu, Trung Quốc
Trên bao bì nhiều sản phẩm Doctor Magic, phần thông tin nhà sản xuất thể hiện: sản phẩm được gia công tại nhà máy Guangzhou YRM Biotechnology (Quảng Châu, Trung Quốc), sau đó do MK Skincare nhập khẩu, chịu trách nhiệm phân phối tại Việt Nam.
Người dùng chỉ biết tên nhà máy, không biết quy trình chất lượng thực tế ra sao.
Không có kết quả hậu kiểm công khai về kim loại nặng, corticoid, các chất bị cấm trong những lô hàng nhập về.
Trong bối cảnh thị trường tràn lan hàng “trộn, lột, tẩy” đội lốt hàng cao cấp, cụm từ “hàng nhập khẩu” rất dễ bị lạm dụng để che mờ xuất xứ thực tế và mức độ an toàn.
Lỗ hổng hậu kiểm và trách nhiệm cơ quan quản lý
Hệ thống quản lý mỹ phẩm tại Việt Nam hiện nay chủ yếu theo cơ chế:
Doanh nghiệp tự công bố, gửi hồ sơ lên Cục Quản lý Dược, nếu đủ giấy tờ, thành phần khai báo phù hợp thì được cấp số tiếp nhận phiếu công bố.
Chất lượng thực tế ngoài thị trường được kiểm soát bằng hậu kiểm – tức là chỉ khi có dấu hiệu bất thường, khiếu nại, hay khi cơ quan chức năng chủ động kiểm tra thì mới lấy mẫu, xét nghiệm.
Với một hệ sinh thái có hàng trăm mã sản phẩm, hàng chục nghìn bộ kem bán ra mỗi năm như Mailisa, hậu kiểm lỏng lẻo đồng nghĩa với việc người tiêu dùng đang đặt làn da và sức khỏe của mình vào thế may rủi.
Đến thời điểm hiện tại, Cục Quản lý Dược mới chỉ xác nhận con số 81 phiếu công bố còn hiệu lực, đồng thời cho biết đang rà soát, tổng hợp thêm báo cáo liên quan đến chất lượng các mỹ phẩm này. Kết quả cụ thể vẫn chưa được công bố rộng rãi.
Người dùng nên làm gì trước cơn bão “kem trộn cao cấp”?
– Dừng ngay những sản phẩm khiến da: đỏ, rát, bong tróc mạnh, trắng bệch bất thường, nổi mụn lạ…
– Giữ lại toàn bộ vỏ hộp, bill, tin nhắn, hình ảnh liên quan đến sản phẩm, phòng trường hợp sau này cần khiếu nại hoặc tham gia các vụ việc pháp lý.
– Với bất kỳ sản phẩm làm trắng – trị nám nào, luôn hỏi kỹ:
Thành phần cụ thể, nồng độ, đơn vị gia công
Số phiếu công bố, đơn vị đứng tên chịu trách nhiệm lưu hành
Có tài liệu kiểm nghiệm độc lập hay chỉ là lời quảng cáo.
– Nếu đã dùng lâu dài và có dấu hiệu sức khỏe bất thường (mệt mỏi, rối loạn kinh nguyệt, nổi hạch, thay đổi da kéo dài…), nên đi khám bác sĩ da liễu, nội tiết, ung bướu, và nhớ kể rõ lịch sử dùng mỹ phẩm.
Lời kết: Đừng đánh cược sức khỏe để nuôi biệt phủ và siêu xe cho ai đó

Mailisa được biết đến với biệt phủ 4.000 m², dàn siêu xe trăm tỉ, 16–17 chi nhánh cùng hơn 2.000 nhân viên, hình ảnh hào nhoáng, các hoạt động từ thiện rầm rộ.
Nhưng phía sau những lớp phấn son, ánh đèn livestream và câu khẩu hiệu “hàng hiệu – giá bình dân” có thể là:
Những làn da bị tàn phá bởi kem trộn đội lốt mỹ phẩm cao cấp
Những cơ thể phải gánh độc chất trong hệ bạch huyết, gan, thận
Những rủi ro sức khỏe dài hạn chưa được ai chịu trách nhiệm đến cùng
Giàu lên từ mỹ phẩm không có gì sai, nhưng giàu trên lưng sức khỏe của hàng trăm nghìn phụ nữ thì là câu chuyện khác. Trong khi chờ cơ quan điều tra và Bộ Y tế làm rõ đúng – sai, tốt nhất mỗi người nên tự giữ lấy làn da và cơ thể của mình, đừng đánh cược sức khỏe chỉ vì vài lời hứa “hết nám sau 7 ngày” trên livestream.