Dù LĐBĐ Malaysia (FAM) đã kháng cáo, nhưng cơ hội lật ngược tình thế là “rất nhỏ, gần như bằng không”, trừ khi họ chứng minh được FIFA mắc lỗi trong quá trình thu thập và xác thực bằng chứng về 7 cầu thủ nhập tịch được cho là sai quy định.
 
Những ngày qua, tại Malaysia, các chuyên gia luật, giới chức thể thao và những người từng làm việc với AFC, FIFA đã tổ chức một cuộc họp khẩn để bàn về vụ việc ĐT Malaysia bị FIFA trừng phạt vì sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định trong trận thắng ĐT Việt Nam 4-0 hồi tháng 6 vừa qua. Tất cả đều đi đến nhận định: khả năng thắng kiện của FAM là cực kỳ thấp.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại một “khe cửa hẹp” nếu họ có thể chỉ ra sai sót thủ tục trong hồ sơ mà FIFA sử dụng để buộc tội. “Cơ hội của Malaysia là siêu nhỏ, nhưng không phải bằng không,” nhà báo Minh Hải nhận định. “Nếu họ chứng minh được FIFA có lỗi hành chính hoặc quy trình xác minh thiếu chặt chẽ, thì có thể xin giảm nhẹ án”.
ĐT Malaysia không có nhiều cơ hội để lật ngược lại án phạt từ FIFA. Ảnh: VFF.
Trước khi FIFA chính thức tuyên án, Giám đốc điều hành ĐT Malaysia – ông Rod Frank – đã bay sang Thụy Sĩ và Miami để làm việc trực tiếp với bộ phận pháp chế của FIFA. Đồng thời, FAM cũng thuê hãng luật Charlotte Russell Spitley do luật sư Sergei Witos – thành viên của Ủy ban Kỷ luật và Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) – dẫn đầu, nhằm tìm kiếm giải pháp pháp lý cuối cùng.
Như từng đề cập, điểm mấu chốt của vụ việc nằm ở độ tin cậy của chứng cứ. FIFA đã đưa ra các bằng chứng rất mạnh, trong đó có giấy khai sinh gốc của 7 cầu thủ bị nghi nhập tịch sai gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Thế nhưng, phía Malaysia cho rằng vấn đề có thể nằm ở “sai lệch hành chính” giữa hồ sơ gốc tại nước sinh và bản dịch, bản sao khi nhập quốc tịch Malaysia.
“Ví dụ, một cầu thủ sinh tại Argentina có giấy khai sinh bằng tiếng Tây Ban Nha. Khi nhập quốc tịch Malaysia, họ phải nộp bản dịch và bản sao công chứng. Chỉ cần một ký tự hoặc con số bị lệch trong quá trình nhập liệu là đã có thể tạo ra sai khác”, nhà báo Minh Hải phân tích. "Hệ thống quản lý cầu thủ toàn cầu của FIFA rất chặt chẽ. Chỉ cần sai một ký tự là có thể biến thành người khác hoàn toàn”.
Theo nguyên tắc “trách nhiệm tuyệt đối” (strict liability) trong luật thể thao quốc tế, việc cung cấp sai thông tin – dù do lỗi hành chính hay vô ý – vẫn bị coi là vi phạm. Tuy nhiên, nếu chứng minh được sai sót không có chủ đích gian lận, FAM có thể được giảm án hoặc tránh bị quy vào tội “làm giả giấy tờ”.
Nhà báo Minh Hải cho rằng cơ hội duy nhất cho Malaysia là chứng minh FIFA có sai sót trong “chuỗi lưu trữ và xác thực chứng cứ” (chain of custody). Nếu đội luật sư chỉ ra rằng FIFA không tuân thủ quy trình, chẳng hạn không đối chiếu với cơ quan hộ tịch gốc hoặc chỉ dựa vào bản sao không được chứng thực, cáo buộc có thể bị xem xét lại. “Điểm yếu của FIFA – nếu có – chỉ nằm ở khâu thủ tục. Nếu chứng minh được quá trình thu thập chứng cứ có sai sót, Malaysia mới có cơ hội lật lại phán quyết. Nhưng cá nhân tôi cho rằng điều này gần như không thể, vì FIFA luôn làm việc rất kỹ với cơ quan quản lý hộ tịch tại các nước”, ông nói.
Trên thực tế, FIFA đã xác minh trực tiếp với cơ quan hộ tịch của các quốc gia nơi các cầu thủ sinh ra. Vì thế, nhà báo Minh Hải cho rằng “FAM vẫn có cửa, nhưng đó là cửa siêu, siêu hẹp”. Ông khẳng định: “Tôi không gọi đó là cơ hội thắng, mà là cơ hội để xin giảm nhẹ hình phạt”.
Theo nhà báo Minh Hải, mục tiêu thật sự của FAM lúc này không còn là đảo ngược bản án mà là “rửa tiếng”: “Trong cuộc chiến này, FAM không hướng đến việc thắng FIFA nữa. Họ chỉ muốn bảo vệ danh dự, chứng minh rằng lỗi đến từ hành chính, chứ không phải gian dối”.
FIFA rất hiếm khi thua trong các vụ kiện kiểu này, bởi hệ thống giám sát hồ sơ cầu thủ của họ có quy trình nhiều tầng, khép kín và chuẩn hóa. “Tôi theo dõi nhiều vụ tranh chấp trên thế giới – gần như không có vụ nào mà FIFA bị xử thua cả”, nhà báo Minh Hải chia sẻ thêm.
Tổng kết lại, nhà báo Minh Hải nhận định vụ kháng cáo của Malaysia có thể không giúp họ thoát án phạt, nhưng vẫn mang ý nghĩa chính trị và ngoại giao thể thao. “Malaysia chỉ có 1% cơ hội lật được án, nhưng họ sẽ làm tất cả để chứng minh rằng họ không cố tình gian dối. Với FIFA, lỗi vẫn là lỗi, nhưng nếu chứng minh được vô tình, họ có thể từ án phạt nặng thành án nhẹ hơn”.
Vietbf @ Sưu tầm