
(Minh họa)
Leo Radvinsky, lập trình viên và là chủ nhân của 
OnlyFans, đang cho rao bán nền tảng cho phép người dùng chia sẻ hình ảnh và video, phần lớn là khiêu dâm với mức giá lên đến 8 tỷ USD.
Trên trang web cá nhân của Leo Radvinsky có mô tả sơ sài về bản thân là một người chuyên xây dựng công ty, một người 
"đầu tư thiên thần" và một phi công trực thăng với đầy tham vọng.
Trong khi đó, trang web quỹ cá nhân của người đàn ông này nêu bật ra cam kết đối với phần mềm mã nguồn mở và các hoạt động từ thiện cho nhiều mục đích như Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering.
Tuy nhiên, bất cứ một đề cập nào về nguồn tài sản chính của Radvinsky đều bị 
"chôn vùi". Đó là 
OnlyFans, nền tảng cho phép người dùng chia sẻ hình ảnh và video, phần lớn là khiêu dâm.
Người đứng phía sau đế chế khiêu dâm "ONLYFANS"
Tốt nghiệp ngành kinh tế tại Đại học Northwestern, Radvinsky đã biến nội dung khiêu dâm trực tuyến từ một ngành kinh doanh chủ yếu dựa trên các đoạn video được dán nhãn 18+ kèm theo quảng cáo, thành một dịch vụ truyền thông mạng xã hội sinh lợi hấp dẫn.
Từ giai đoạn 2020 trở về sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát lên, 
OnlyFans  đã nổi bật lên như ứng dụng cho đăng tải nội dung 18+ phổ biến lớn nhất, và từng bước, đã làm thay đổi ngành kỹ nghệ mua bán khiêu dâm và sản xuất phim dành người lớn. Chỉ cần bỏ ra 4,99-49,9 USD, người sử dụng có thể thưởng thức những gì mà mình thèm muốn.
Theo 
WSJ, 
OnlyFans hiện có hơn 300 triệu người đăng ký sử dụng, phần lớn trong số đó đóng lệ phí đăng ký trang của các nhân vật sáng tạo ra video có trả tiền theo lượt xem và tương tác được cá nhân hóa.
 Bella Thorne đã kiếm được số tiền lớn khi gia nhập vào OnlyFans
Bella Thorne đã kiếm được số tiền lớn khi gia nhập vào OnlyFans. (Ảnh: @
bellathorne)
Trên 
OnlyFans, bên cạnh những người hành nghề mại dâm, bất cứ ai cũng có thể là người sáng tạo ra nội dung, bao gồm cả những người nghiệp dư, các ngôi sao nhạc pop hay thậm chí là nhiều ngôi sao Hollywood kiếm bộn tiền nhờ bán đóng trong các video có nội dung khiêu dâm, bất chấp việc bị chỉ trích.
"OnlyFans đã thay đổi hoàn toàn ngành kỹ nghệ này vì đã mở ra cơ hội cho người bình thường trở thành nghệ sĩ đóng phim người lớn", Alana Evans, người đã hoạt động trong ngành giải trí người lớn từ năm 1998 và đứng đầu công đoàn 
Adult Performance Artists Guild cho biết.
Mặc dù đã vươn đến vị trí hàng đầu trong ngành khiêu dâm trên toàn cầu, những gì mà thế giới nắm biết về Radvinsky vẫn là rất ít ỏi.
WSJ cho rằng, người đàn ông 43 tuổi này đã thành thạo nghệ thuật 
"che giấu ẩn mình". Radvinsky không thích trả lời các cuộc phỏng vấn và tránh xa các sự kiện trong ngành đồi trụy này. Cho đến nay, chỉ có một bức ảnh duy nhất về lập trình viên này được ghi nhận đã lưu hành trên Internet trong nhiều năm qua.
Những người đã từng cộng tác làm việc với Radvinsky thậm chí còn thừa nhận với 
WSJ rằng họ luôn bị ràng buộc từ các thỏa thuận không được tiết lộ bất cứ thông tin lớn nhỏ nào của ông trùm ngành khiêu dâm này.
Đế chế tỷ USD và tham vọng được "đổi đời"
Tuy nhiên, lập trình viên này đang nỗ lực vươn lên hàng ngũ những người giàu nhất thế giới. Theo nguồn tin của 
WSJ, công ty mẹ của Radvinsky, chủ nhân của 
OnlyFans, đã cho thăm dò các ngân hàng và những đối tác tiềm năng với số tiền mua bán yêu cầu lên đến 8 tỷ USD.
Cụ thể, 
Fenix International, công ty lớn có trụ sở tại London của trang web đã tiến hành đàm phán từ đầu năm 2025 về một vụ mua lại tiềm năng đến từ một nhóm do 
Forest Road, ngân hàng đầu tư và công ty tư vấn có trụ sở tại Los Angeles dẫn đầu.
 Leo Radvinsky, lập trình viên và là chủ nhân của OnlyFans
Leo Radvinsky, lập trình viên và là chủ nhân của OnlyFans. (Ảnh: WSJ)
Theo 
Forbes có ước tính, tài sản của Radvinsky, bao gồm giá trị vốn của 
OnlyFans là gần 4 tỷ USD. Hồ sơ doanh nghiệp của Anh cho thấy 
OnlyFans đang tạo ra mức lợi nhuận rất tốt. Tính cho đến tháng 3/2024, Radvinsky, với tư cách chủ nhân duy nhất của nền tảng này, đã thu về gần 1,3 tỷ USD tiền cổ tức trong 5 năm vừa qua.
Dưới quyền sở hữu của Radvinsky, 
OnlyFans đã tận dụng sức mạnh quảng cáo của các mạng xã hội khác để thúc đẩy số lượt đăng ký. Người ta dễ dàng tìm thấy có những nơi cung cấp meme gợi cảm yêu thích của họ trên các trang web như 
Instagram và 
TikTok, sau đó dẫn dắt thẳng đến các trang 
OnlyFans, nơi cung cấp nội dung không kiểm duyệt với một mức giá thỏa thuận.
Mô hình doanh thu rất đơn giản: Khoản thanh toán của người đăng ký được chia theo tỷ lệ 80% cho người đóng vai người lớn trong video và 20% cho 
OnlyFans.
Maggie MacDonald, chuyên gia nghiên cứu các mạng khiêu dâm với tư cách là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Toronto, Canada, gọi mô hình kinh doanh của OnlyFans là tuyệt vời do những nhân vật sáng tạo có động lực để tự giới thiệu sản phẩm của họ. 
"Ông ấy đã giao khoán tất cả công việc tiếp thị cho tầng lớp thấp nhất", MacDonald có nhận xét.
Thực tế, những người đóng vai trên 
OnlyFans hiện nay không nhất thiết phải tạo ra nội dung khiêu dâm để có thể kiếm tiền.
Từ năm 2023, nhân vật sáng tạo nội dung Zara Dar (24 tuổi) bắt đầu đăng các bài giảng về về khoa học, kỹ nghệ, kỹ thuật và toán học (
STEM trên YouTube và 
Pornhub, đồng thời dẫn đắt người xem đến trang 
OnlyFans của mình. Điều này giúp cho cô tăng đáng kể lưu lượng đăng ký truy cập và kiếm thu nhập.
Kênh YouTube của cô hiện có 150,000 người đăng ký, với nhiều video giải thích về mạng nơ-ron, khái niệm học máy và cách thức mà cô sáng chế ra robot thông báo trên 
OnlyFans.
Ban đầu, Dar kiếm được 50,000 USD chỉ trong 3 tháng đầu tiên. Nhờ việc tăng số lần cho đăng tải nội dung, thu nhập của cô tăng vọt, đạt 240,000 USD chỉ riêng trong tháng 12/2024.
Chỉ tính riêng từ việc nhắn tin trên 
OnlyFans, Dar đã kiếm được 661,000 USD, gần một nửa tổng thu nhập của cô trên nền tảng này.
 Điều khiến cho Zara Dar có sự khác biệt trên OnlyFans là nội dung của cô kết hợp giữa kiến thức STEM và nội dung giải trí
Điều khiến cho Zara Dar có sự khác biệt trên OnlyFans là nội dung của cô kết hợp giữa kiến thức STEM và nội dung giải trí. (Ảnh: Zara Dar)
Trả lời phỏng vấn tờ 
Financial Times, CEO 
OnlyFans Keily Blair cũng bày tỏ sự phản đối trước quan điểm cho rằng mạng này chỉ dành cho nội dung khiêu dâm đồi trụy.
"Chắc chắn là không. Chúng tôi là một trang web lưu trữ nội dung chỉ dành cho người lớn, nhưng bên cạnh đó cũng còn nhiều nội dung khác, chẳng hạn như hướng dẫn tập yoga hay bữa sáng của các nhân vật sáng tạo nội dung", bà Blair trả lời.
Theo bà Blair, mạng này dành cho 
"nội dung người lớn" là sự mô tả chính xác hơn về 
OnlyFans so với một trang web khiêu dâm đồi trụy khác.
"Các trang web dành cho người lớn nên đáp ứng mọi sở thích của người lớn. Rất nhiều người trên 18 tuổi thích nội dung về tình dục đồi trụy, nhưng cũng có một số người khác lại muốn xem hài kịch, thể thao và âm nhạc", CEO 
OnlyFans nói.