Nhà hoạt động cánh hữu thân cận của Trump, Laura Loomer, cảnh báo rằng cách Tổng thống Donald Trump xử lý cuộc điều tra về Jeffrey Epstein có nguy cơ "làm tiêu tan nhiệm kỳ tổng thống của ông" trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư, một lời khiển trách gay gắt từ một người bạn thân của tổng thống, cho thấy sự rạn nứt ngày càng gia tăng trong liên minh MAGA.
Bà ví điều này giống như sự quan tâm mạnh mẽ của giới truyền thông về mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử Nhà Trắng đầu tiên của Trump và Nga, nói rằng "Tôi không muốn nó làm tiêu tan nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy."
"Rõ ràng, đây không phải là một trò lừa bịp hoàn toàn, xét đến việc Ghislaine Maxwell hiện đang thụ án 20 năm tù ở Florida vì tội ác và các hoạt động của bà ta với Jeffrey Epstein, người mà chúng ta biết là một kẻ săn mồi tình dục đã bị kết án," Loomer nói với POLITICO. "Đây là lý do tại sao tôi đã nói, và tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, điều tốt nhất mà tổng thống có thể làm là bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để xử lý cuộc điều tra về hồ sơ Epstein."
Thảm họa liên quan đến việc chính phủ xem xét lại bằng chứng liên quan đến Epstein, tội phạm tình dục khét tiếng, đã bùng nổ trong những ngày gần đây, gây ra sự chia rẽ trong phong trào MAGA của Trump về cách tiếp cận vụ án của chính quyền ông.
Trump đã tìm cách thoát khỏi câu chuyện Epstein, bảo vệ Tổng chưởng lý Pam Bondi khi bà phải đối mặt với các cuộc tấn công liên quan đến báo cáo và thậm chí còn chỉ trích chính những "người ủng hộ trước đây" của ông vào thứ Tư, gọi toàn bộ sự việc là "trò lừa bịp".
Các quan chức cấp cao trong chính quyền Trump trước đó đã tạo nên sự ồn ào đáng kể xung quanh việc công bố "danh sách khách hàng" được cho là của Epstein, vốn từ lâu đã trở thành tâm điểm của các thuyết âm mưu khi nhiều nhân vật truyền thông cánh hữu cho rằng tỷ phú tội phạm này đã bị sát hại trong tù như một phần của âm mưu che đậy một âm mưu rộng lớn của chính phủ.
Sau khi thổi phồng việc trả tự do đã hứa, một báo cáo chung của FBI và Bộ Tư pháp tuần trước cho biết họ không tìm thấy bằng chứng nào về danh sách - hoặc Epstein, người đã tự tử trong phòng giam vào năm 2019, đã bị sát hại - gây ra sự phản đối dữ dội từ các nhóm MAGA.
Tuy nhiên, Loomer - người từng là người thì thầm với Trump - vẫn chưa sẵn sàng chia tay hoàn toàn với tổng thống về vụ việc.
"Tôi sẽ không chỉ trích tổng thống", bà nói và nói thêm rằng "ông ấy không thể để toàn bộ sự tập trung và chú ý của mình đổ dồn vào hồ sơ Jeffrey Epstein. Tôi có nghĩ rằng việc này đã được xử lý kém không? Chắc chắn là vậy."
Và trong một bài đăng sau cuộc phỏng vấn trên X, Loomer nhắc lại rằng "đó là một sự sao nhãng khỏi công việc đáng kinh ngạc mà Tổng thống Trump đang làm để Đưa nước Mỹ Vĩ đại Trở lại" và bà "hoàn toàn ủng hộ Trump".
Khi Bondi phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn vì những nỗ lực liên tục né tránh các câu hỏi về hồ sơ Epstein, Loomer cũng nói đùa rằng "có những người trong Nhà Trắng đồng ý với tôi rằng Pam [Bondi] đã dành quá nhiều thời gian trên Fox News và những tuyên bố của bà ấy không nhất quán, làm suy yếu thông điệp hiện nay về hồ sơ Epstein."
Những người ủng hộ nổi bật khác của tổng thống liên kết với MAGA cũng cảnh báo rằng Trump có thể bị tổn hại đáng kể đến vị thế của mình trong cộng đồng nếu ông không thay đổi đường hướng.
Sáu mươi ba phần trăm cử tri trong cuộc thăm dò toàn quốc của Đại học Quinnipiac được công bố hôm thứ Tư cho biết họ không tán thành cách Trump xử lý hồ sơ. Đảng Cộng hòa cũng gần như chia rẽ. Chỉ 40% cho biết họ ủng hộ cách ông xử lý hồ sơ, 36% không tán thành và 20% khác không đưa ra ý kiến.
Mike Flynn — người từng giữ chức cố vấn an ninh quốc gia cho Trump trong nhiệm kỳ đầu — đã viết trong một bài đăng dài trên X hôm thứ Tư rằng Trump cần "tập hợp đội ngũ của mình và tìm ra cách vượt qua chuyện này".
"Việc triển khai này thật tồi tệ, không thể tránh khỏi", Flynn viết. "Người Mỹ muốn nước Mỹ thành công, do đó, CHÚNG TÔI CẦN CÁC BẠN THÀNH CÔNG".
Sự sụp đổ của MAGA về Epstein "có thể là cuộc chiến Afghanistan của ông ta vào mùa thu", Mark Mitchell, người đứng đầu bộ phận thăm dò và vận hành tại Rasmussen Reports, nói với Steve Bannon hôm thứ Ba trên podcast "War Room" của mình.
"Mọi người đang cố gắng nói rằng đây không phải là vấn đề lớn", Mitchell nói. “Mọi người đang cố gắng nói rằng không ai muốn thông tin về Epstein bị tiết lộ. Đó là một sự đánh lạc hướng hoàn toàn. Điều này thật kinh hoàng. Và nếu không được sửa chữa, nó sẽ đe dọa làm chệch hướng chương trình nghị sự của Trump, tước đi vốn liếng chính trị của ông ấy.”
“Đây không phải là về một người đã chết vào năm 2019, mà là về sự đại diện của hệ thống tư pháp hai tầng và về một chính phủ vô trách nhiệm,” Mitchell nói với Bannon.
Hôm thứ Tư, nhà bình luận chính trị bảo thủ John Solomon nói với Bannon rằng ông đã phỏng vấn tổng thống, và Trump ủng hộ việc bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra các yếu tố của vụ án Epstein như một phần của cái nhìn rộng hơn về âm mưu được cho là của nhà nước ngầm nhằm trừng phạt Đảng Cộng hòa.
“Tôi nghĩ ông ấy đang thất vọng với tất cả những lời bàn tán trên mạng xã hội của những người không thực sự biết những gì trong hồ sơ Epstein,” Solomon nói. “Ông ấy rất thẳng thắn về điều đó, chúng ta hãy tập trung vào những điều quan trọng đối với người dân Mỹ. ‘Tôi muốn câu trả lời cho Epstein như mọi người khác’, ông ấy nói, vậy nên hãy để công tố viên làm điều đó.”
Vụ bê bối Epstein cũng khiến Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson bất đồng quan điểm với Trump vào thứ Ba, kêu gọi Bộ Tư pháp công bố tất cả thông tin về tội phạm tình dục này dưới danh nghĩa "minh bạch".
"Đây là một vấn đề rất tế nhị, nhưng ông nên công khai mọi thứ, để người dân quyết định", Johnson nói với nhà bình luận bảo thủ Benny Johnson, đồng thời nói thêm rằng Bondi nên giải thích những tuyên bố trước đây của bà về việc nắm giữ "danh sách khách hàng" khó nắm bắt của Epstein.
Chỉ một ngày trước đó, nghị sĩ Cộng hòa Louisiana này đã bảo vệ Bondi, chọn cách chiều theo chính quyền Trump thay vì chỉ trích bộ trưởng tư pháp.
Nhưng Trump dường như vẫn không lay chuyển bất chấp sự phản kháng ngày càng tăng trong nhóm MAGA của ông.
Tại Phòng Bầu dục hôm thứ Tư, Trump lặp lại tuyên bố rằng toàn bộ vụ việc là một "trò lừa bịp" do đảng Dân chủ tung ra và một lần nữa bảo vệ cách xử lý vụ án của Bondi.
"Bà ấy đã làm rất tốt. Bà ấy nói 'Tôi đã cung cấp cho các ông tất cả thông tin đáng tin cậy', và nếu bà ấy tìm thấy thông tin nào đáng tin cậy hơn, bà ấy cũng sẽ cung cấp. Bà ấy còn có thể làm gì hơn thế nữa?" Trump cho biết thêm rằng ông đã "mất rất nhiều niềm tin vào một số người" vì sự phản đối của họ đối với cách tiếp cận vấn đề của chính quyền.