Ukraine đă tiến hành cuộc tấn công nhằm vào sân bay Borisoglebsk, vùng Voronezh - nơi đồn trú máy bay chiến đấu Su-34, Su-35 và Su-30 của Nga.
Đêm ngày 4, rạng sáng 5/7, nhiều tiếng nổ lớn đă xuất hiện ở Borisoglebsk, vùng Voronezh (Liên bang Nga) nghi do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.
Hệ thống quản lư thông tin hỏa hoạn (FIRMS) của NASA sau đó đă công bố h́nh ảnh về một đám cháy gần sân bay quân sự Borisoglebsk.
Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 5/7 xác nhận cuộc tấn công đồng thời cho biết, vụ tập kích đă phá hủy một kho bom dẫn đường, máy bay chiến đấu và nhiều tài sản quân sự khác. Kiev vẫn đang tiếp tục đánh giá thiệt hại của cuộc tấn công.
Theo Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine, cuộc tấn công là một phần trong chiến dịch sử dụng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine nhằm vào các mục tiêu trên khắp lănh thổ Nga. Cơ quan này nhấn mạnh, lực lượng Ukraine sẽ tiếp tục các biện pháp cần thiết để làm suy yếu khả năng tấn công của Nga
Hiện, Bộ Quốc pḥng Nga vẫn chưa b́nh luận về các thông tin này.
Trong một tuyên bố mới nhất, Bộ Quốc pḥng Nga cho biết 42 máy bay không người lái Ukraine đă bị chặn trong ṿng ba giờ đồng hồ, phần lớn trong số chúng bay qua các tỉnh Belgorod, Bryansk và Kursk, giáp với Ukraine.
Thống đốc tỉnh Leningrad Alexander Drozdenko cho biết, hai máy bay không người lái đă bị bắn hạ ở phía nam St. Petersburg, khiến các chuyến bay tại sân bay Pulkovo phải tạm dừng. Không có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo.
Trong khi đó, thống đốc Smolensk nói rằng các đơn vị pḥng không đă bắn hạ ba máy bay không người lái, không có thương vong hoặc thiệt hại. Thống đốc Voronezh, giáp biên giới Ukraine, xác nhận việc phá hủy một số máy bay không người lái.
Ngoài ra, một số tiếng nổ đă xuất hiện tại Engels, tỉnh Saratov, không loại trừ khả năng một sân bay quân sự đă bị nhắm mục tiêu.
Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều tăng cường không kích lẫn nhau. Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, trong đêm ngày 4, rạng sáng 5/7, Nga đă phóng tổng cộng 322 máy bay không người lái vào Ukraine. Lực lượng pḥng không Ukraine đă bắn hạ 157 chiếc, 135 chiếc khác biến mất khỏi màn h́nh radar.
Các vụ không kích của Nga được ghi nhận tại bốn địa điểm, trong khi các mảnh vỡ từ máy bay không người lái bị bắn hạ rơi xuống sáu địa điểm khác nhau.
Sân bay Borisoglebsk là nơi đồn trú các máy bay Su-25, Su-30, Su-34 và Su-35 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.
Đây không phải là cuộc tấn công đầu tiên của lực lượng Ukraine vào căn cứ Borisoglebsk. Trước đó, tháng 10/2024, máy bay không người lái của Ukraine cũng đă tấn công các kho bom dẫn đường, băi đỗ máy bay cũng như các địa điểm lưu trữ nhiên liệu hàng không tại sân bay.