Những người theo dơi thị trường chứng khoán đă theo dơi chặt chẽ các thành viên của Quốc hội đang ở giữa ranh giới giao dịch nội gián và bán cổ phiếu công khai. Như nhiều người biết, Nancy Pelosi (D-CA) không phải là đảng viên Dân chủ duy nhất thích chủ nghĩa tư bản khi nó có lợi cho họ.
Nữ dân biểu Debbie Wasserman Schultz (D-FL), cựu lănh đạo cấp cao của Ủy ban Quốc gia Dân chủ, hiện là một nghị sĩ không mấy nổi bật trong nhóm nghị sĩ Hạ viện, đă nộp báo cáo tài chính mới trong tuần này cho thấy bà sở hữu cổ phần tại New Gold, một công ty khai thác mỏ của Canada vận hành hai mỏ ở British Columbia và Ontario.
Theo Quiver Quantitative, một trung tâm truyền thông xă hội tin tức Phố Wall, việc mua lại này được thực hiện vào năm 2024.
“TIN MỚI NHẤT: Chúng tôi đă phát hiện thêm một hành vi vi phạm Đạo luật CHỨNG KHOÁN”, tài khoản này cho biết vào thứ Tư.
“Đại diện Debbie Wasserman Schultz VỪA nộp đơn mua cổ phiếu New Gold năm 2024, $NGD. Bà là thành viên duy nhất của Quốc hội mà chúng tôi từng thấy mua cổ phiếu này. Cổ phiếu đă tăng 313% kể từ khi bà giao dịch.”
Đạo luật STOCK, được thông qua vào năm 2012, yêu cầu các thành viên Quốc hội phải báo cáo bất kỳ giao dịch bán cổ phiếu nào trong ṿng 45 ngày kể từ ngày giao dịch.
Theo Trung tâm Pháp lư Chiến dịch, việc không tuân thủ luật có thể dẫn đến khoản tiền phạt 200 đô la, khó có thể ngăn cản một nhà lập pháp đă chứng kiến giá cổ phiếu tăng vọt kể từ khi thực hiện giao dịch mua của ḿnh.
Chưa có thành viên nào của Quốc hội bị truy tố v́ giao dịch cổ phiếu nội gián theo Đạo luật CHỨNG KHOÁN.
Mặc dù không bị truy tố, Đạo luật STOCK đă nêu bật nhiều xung đột lợi ích có thể ngăn cản các nhà lập pháp tham gia vào hoạt động kinh doanh trong nhiều vấn đề mà họ có cổ phần tài chính, theo các tổ chức giám sát đạo đức. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy chỉ có 5% dân biểu không sở hữu cổ phiếu, trong khi phần lớn tân cử tri năm 2025 vào Quốc hội sở hữu một số loại cổ phiếu.
Một con số đáng kinh ngạc là 86% người Mỹ ủng hộ việc cấm các thành viên Quốc hội giao dịch cổ phiếu, nhưng thực tế này vẫn tồn tại ở phần lớn các nhà lập pháp ở cả hai đảng.
Vào tháng 4, Thượng nghị sĩ đảng Cộng ḥa Hoa Kỳ Josh Hawley (R-MO) đă đệ tŕnh Đạo luật Ngăn chặn các nhà lănh đạo được bầu sở hữu chứng khoán và đầu tư (PELOSI), theo đó cấm các thành viên Quốc hội và vợ/chồng của họ giao dịch cổ phiếu trong khi đang tại nhiệm.
Hawley nói với Fox News trong một tuyên bố vào thời điểm đó rằng: "Các thành viên của Quốc hội nên đấu tranh cho những người mà họ được bầu để phục vụ - chứ không phải giao dịch trong ngày gây tổn hại đến cử tri của họ" .
“Người Mỹ đă chứng kiến chính trị gia này đến chính trị gia khác kiếm lời bằng cách sử dụng thông tin không được công khai cho công chúng. Đă đến lúc chúng ta cấm tất cả các thành viên của Quốc hội giao dịch và nắm giữ cổ phiếu và khôi phục lại niềm tin của người Mỹ vào cơ quan lập pháp của quốc gia chúng ta,” ông nói thêm.
Luật này sẽ không ngăn cản các thành viên Quốc hội đầu tư vào các quỹ tương hỗ đa dạng, quỹ giao dịch trên sàn chứng khoán hoặc trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ trong thời gian đương nhiệm.
Điều quan trọng là Đạo luật PELOSI sẽ tăng mức phạt tài chính lên tối đa 10% giá trị của mỗi giao dịch bất hợp pháp.
Bản thân Tổng thống Donald Trump đă ủng hộ ư tưởng cấm các thành viên Quốc hội giao dịch chứng khoán trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Time vào đầu năm nay.
“Tôi đă chứng kiến Nancy Pelosi làm giàu thông qua thông tin nội bộ, và tôi sẽ ổn với điều đó. Nếu họ gửi thông tin đó cho tôi, tôi sẽ làm vậy,” ông nói về lệnh cấm giao dịch.
"Anh sẽ kư chứ?", phóng viên hỏi dồn.
“Chắc chắn rồi,” Trump trả lời.