HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Other News|Tin Khác > School | Kiến thức


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Lý do giày cao gót bị nam giới hiện đại 'ghẻ lạnh'
Từng là món đồ chỉ dành cho đàn ông để thể hiện sự nam tính và địa vị xã hội trong nhiều thế kỷ, giày cao gót giờ đây bị "ghẻ lạnh", thường chỉ dành cho phụ nữ.


Giày cao gót từng là món đồ chỉ dành cho đàn ông. Ảnh: John Benge.
Trong Tuần lễ thời trang Paris, nhiều người đàn ông xuất hiện với đôi giày cao gót, từ giày pump cho đến những đôi bốt rộng, cho đến những đôi giày chunky mà nam ca sĩ Jaden Smith từng mang khi làm khách mời tại Louis Vuitton.

Ở thời hiện đại, việc nam giới mang giày cao gót được coi là một sự tiến bộ. Nhưng thực tế, đã có những thời điểm, việc này được coi là chuẩn mực xã hội.

CNN nêu rằng mối quan hệ của phụ nữ với giày cao gót bắt đầu từ thế kỷ 17, khi chúng trở thành trang phục chủ đạo trong tủ đồ của giới thượng lưu vì chúng giúp đôi chân trông nhỏ nhắn, thanh mảnh hơn. Nhưng trước đó, giày cao gót chỉ dành riêng cho nam giới, là biểu tượng của sự nam tính và địa vị xã hội cao.

Biểu tượng của địa vị xã hội
Vào những năm 1970 và 1980, các ca sĩ nhạc rock vẫn nỗ lực bình thường hóa những đôi giày cao gót trên sân khấu. Trong khi đó, nhiều người đàn ông lại phải tăng chiều cao một cách bí mật - bằng cách lót miếng độn trong đôi giày tây.

Nhưng vào thế kỷ 17, những người đàn ông giàu có ở châu Âu mang giày cao gót như một lẽ bình thường. Họ dùng hai loại giày cao gót là giày da xếp lớp (loại thường thấy ở giày cưỡi ngựa) và giày da phủ (dành cho phong cách hoàng tộc, xa hoa hơn).

Sau này, giày da phủ được chuyển thành sản phẩm thời trang dành cho phụ nữ, trong khi giày da xếp lớp vẫn phổ biến với nam, ví dụ như giày tây và giày cao bồi.

Bà Elizabeth Semmelhack, lãnh đạo cấp cao của Bảo tàng giày Bata ở Toronto (Canada) - nơi lưu giữ bộ sưu tập giày dép lớn nhất thế giới với niên đại lên đến 4.500 năm, đã thực hiện một nghiên cứu lần theo dấu vết giày cao gót từ Tây Á vào thế kỷ thứ 10 - mặc dù bà tin rằng sản phẩm này ra đời từ trước đó - khi chúng được thiết kế để giúp người cưỡi ngựa cố định chân trên bàn đạp.

Ngay từ đầu, giày cao gót đã được coi là sản phẩm tượng trưng địa vị xã hội. Nhưng phải mất hàng thế kỷ, chúng mới trở thành mặt hàng nhập khẩu vào châu Âu thông qua hoạt động buôn bán với Ba Tư trong thế kỷ 16.

"Giày cao gót gắn liền với hoạt động cưỡi ngựa và trong tâm trí của người châu Âu, đó là biểu tượng của sự nam tính. Vì vậy, giày cao gót được coi là sản phẩm thời trang của phương tây", bà Semmelhack giải thích.

Thời điểm đó, giày cao gót tượng trưng cho địa vị xã hội của nam giới bởi vì món đồ này không phù hợp để lao động hoặc đi bộ đường dài.

Một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất về giày cao gót dành cho nam chính là bức chân dung của Louis Đại đế do họa sĩ Hyacinthe Rigaud vẽ vào năm 1701. Trong tranh, nhà vua của pháp khoác áo choàng màu vàng xanh lộng lẫy, đi đôi giày trắng thanh lịch có gót đỏ.

Trong tiếng Pháp, giày cao gót đỏ được gọi là Les talons rouges. Đây là biểu tượng của địa vị hoàng gia, nhà vua chỉ giới hạn cho một nhóm quý tộc nhất định.

Những tác phẩm hội họa đương thời cũng cho thấy phụ nữ quý tộc phải mặc váy dài để che giày, trong khi đàn ông lại duỗi chân để khoe đôi giày gót đỏ quý giá. Nhiều thế kỷ sau, đế giày đỏ của nhà thiết kế người Pháp Christian Louboutin cũng được tiếp thị với thông điệp tương tự.


Giày cưỡi ngựa xuất xứ từ Ba Tư vào thế kỷ 15, được nhiều đàn ông châu Âu ưa chuộng trong nhiều thế kỷ. Ảnh: Bata Shoe Museum.
Từ bỏ giày cao gót
Sau khi giày da cao gót biến mất khỏi thời trang dành cho nam, chúng không quay trở lại. Bà Elizabeth Semmelhack chỉ ra rằng Thời kỳ Khai sáng (thế kỷ 17 và 18) đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của nhân loại.

Trong giai đoạn này - khi sự phân biệt giới tính ngày càng lớn, các nhà triết học tìm thấy tiếng nói chung giữa những người đàn ông có địa vị kinh tế - xã hội khác nhau. Thời đó, đàn ông luôn được định nghĩa là năng động, trong khi phụ nữ bị coi là vật trang trí.

"Những khái niệm về giới tính được 'mã hóa' và ăn sâu đến mức chúng ta vẫn cảm nhận được cho đến ngày nay", bà Semmelhack nói với CNN.

Đến cuối thế kỷ 18, sự thay đổi toàn diện về trang phục nam tính phương Tây khiến đàn ông tránh xa những màu sắc rực rỡ, hàng dệt may xa xỉ và cả những món đồ trang trí không cần thiết. Bước ngoặt này được nhà tâm lý học người Anh John Carl Flügel mô tả là “cuộc đại từ bỏ của nam giới”.

Khi đó, họ chuyển sang những bộ trang phục "thực tế hơn", ít phù phiếm hơn, gót giày cũng không còn cao và nhọn như trước.

Ngày nay, đôi giày cao gót trên thảm đỏ và sàn diễn thời trang được coi là trường hợp ngoại lệ và phá vỡ chuẩn mực giới tính. Nhưng xét về thực tế, trong thế giới mà chiều cao vẫn được coi là điểm hấp dẫn, khiến nhiều người phải khai gian chiều cao hoặc chịu đau đớn phẫu thuật kéo dài chân, câu hỏi được đặt ra là: "Vì sao giày cao gót không được mọi giới tính ưa chuộng hơn?"

VietBF@ sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page

VietBF iPad Music Portal

Tin nóng nhất 50h qua

Phim Bộ Online

Phim Bộ



PinaColada
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Release: 03-22-2025
Reputation: 136989


Profile:
Join Date: Oct 2013
Posts: 119,595
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	351.jpg
Views:	0
Size:	109.4 KB
ID:	2505070   Click image for larger version

Name:	341.PNG
Views:	0
Size:	764.5 KB
ID:	2505071  
PinaColada_is_offline
Thanks: 9
Thanked 7,873 Times in 7,002 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 23 Post(s)
Rep Power: 138
PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9
PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9
Reply

User Tag List


Tướng Nga thiệt mạng vì bom gài dưới gầm xe ở Moscow Tự tử vì bị Trump trục xuất Mỹ bán gói vũ khí 11,1 tỷ USD cho Đài Loan: HIMARS, drone cảm tử và lời cảnh cáo từ Bắc Kinh
Hàn Quốc xin “vé” vào CLB tàu ngầm hạt nhân: Trump gật đầu, nhưng cái giá là gì? Số người gốc Việt sống chui ở nước ngoài tăng lên mức kỷ lục 517.000 người Vì sao “vượt biển” của họ Hồ là cứu nước, còn vượt biển của dân Việt sau 1975 là “Cali, đu càng”?
Con trai người lính VNCH hôm nay là Captain Hải quân Mỹ và Giáo sư tại Walter Reed Chính quyền Trump muốn trục xuất khoảng 100.000 người gốc Việt khỏi Mỹ Dân Việt Nam làm mờ biển số xe khiến AI của Công An không biết đường nào mà phạt
Công dân Mỹ cũng có thể bị ICE bắt nhầm: ‘Xứ tự do’ và nỗi sợ gõ cửa lúc nửa đêm Khi CIA mù tịt, còn một tướng VNCH đã nhìn ra trước Kinh tế Trung Quốc kẹt giữa lạm phát và giảm phát
Hàng Tàu phá vây thuế quan, Trump khoe kinh tế A+++ và chiếc ví rỗng của người Mỹ Nguyễn Cao Kỳ, cái chết bất ngờ và bài học đắt giá về ‘hòa hợp hòa giải’ Trung Quốc siết cổ doanh nghiệp Việt: Cuộc xâm lược thương mại ngay trên sân nhà
Mỹ đuổi thẳng tay nếu chửi Mỹ trên Facebook Hòa bình mong manh cho Ukraine: Kế hoạch 20 điểm, sức ép từ Trump và bài toán bầu cử giữa làn đạn Fed cắt lãi suất lần thứ ba liên tiếp: Powell “phanh gấp”, túi tiền người Mỹ thay đổi ra sao?
IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona
Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 15:09.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10558 seconds with 15 queries