|
Sáng này khi tôi mới thức dậy thì lướt xem tin tức thấy ông Trump đã có thêm 2 bổ nhiệm quan trọng. Một là ông chọn cô Elise Stefanik, 1 dân cử từ quận 21 NY, là thành viên đảng Cộng Hoà ủng hộ ông cách mãnh liệt làm đại sứ tại LHQ. Đây là dấu chỉ cho thấy ng tổng thống mong muốn cải tổ lại cơ quan quốc tế này. Tuy LHQ hoạt động là do có sự đóng góp ban đầu của Mỹ, thành phố NY cho đất và quốc hội Mỹ thông qua cho tiền xây dựng, nhưng họ ngày càng bị lũng đoạn bởi các nước khác. Cô Elise mới 40 tuổi. Năm 30 tuổi, cô cũng là thành viên quốc hội trẻ nhất được bầu. Đại sứ tại LHQ hiện nay là Linda Thomas-Greenfield sẽ bị thay thế sau ngày ông Trump vào toà bạch ốc.
Người thứ 2 là 1 cựu quan chức Thomas Homan, nay sẽ quay lại nắm toàn bộ vấn đề về di trú, cả về biên giới, ra vô nước Mỹ bằng tất cả phương tiện. Ông này khá cứng rắn, tán đồng việc trục xuất hàng loạt và không đồng tình về các thành phố thánh địa dành cho riêng di dân lậu.
Trong khi ấy, Linda Thomas-Greenfield, đại sứ Philippine tại Mỹ đã phát ra lời cảnh báo cho công dân Phi hãy tự nguyện ra đi có trật tự và tự nguyện, trước khi bị bắt giữ hay có biện pháp mạnh từ chính phủ mới. Hiện có từ 250-300 ngàn di dân lậu từ Phi đang ở Mỹ, đa số có gia đình ở đây và đang ở cùng thân nhân. Mấy hôm nay, các trang tìm kiếm vợ người Phi đã hoạt động tấp nập không ngơi nghỉ. Không rõ, chính quyền Mỹ sẽ phản ứng thế nào tới số đơn kết hôn trong gian đoạn dầu sôi lửa bỏng này. Hay là những người vợ/chồng sẽ phải về nước để thực hiện đang giấy tờ như tiến trình thông thường. Mà không chỉ Phi, các trang mạng kết hôn và làm giả giấy tờ, luật sư di trú... đang hoạt động hết công sức để kiếm cú chót.
Như vậy, câu hỏi nhiều người đang thắc mắc là Mỹ sẽ dựa vào đâu để trục xuất và cách tiến hành thế nào. Trước tiên, chúng ta phải hiểu là với số di dân lậu hiện nay mà chúng ta thống kê được theo danh sách là 10 triệu. Con số này dựa vào số người xin trợ cấp ăn uống, tem phiếu, nộp đơn xin tị nạn, số di dân được thống kê để được cấp nơi cư trú...và tất tần tật các thể loại có phiếu chính danh. Còn ước đoán thì con số đang trốn ở các gia đình và tự xin việc làm thì là 18 triệu theo ước tính từ 1 quan chức sở di trú. Nhưng ông Trump cho là con số này phải 21 triệu,
Theo các thông tin mà tôi biết thì số tội phạm nằm khoảng 15 ngàn (báo chí), hay 16 ngàn (ông Trump) sẽ ra đi đầu tiên, đặc biệt là tôi phạm gây án ở Mỹ, con số này hiện nay khoảng 300. Bước tiếp theo là chính phủ mới sẽ thống kê và ghi danh con số di dân lậu theo từng nước và gởi báo cáo về các toà đại sứ để họ kêu gọi công dân ra đi cách tự nguyện. Tiếp theo là dựa vào các danh sách định danh từ các thành phần có danh sách như tôi nói trên. Và bước cuối cùng là bố ráp, hay bắt giữ. Các bước này sẽ cách nhau 6 tháng để bảo đảm có đủ chỗ để di dân lậu trú ngụ và sắp xếp chuyến bay. Đồng thời cho các chính phủ cho công dân tự ra đi hay chờ sức ép từ chính phủ Mỹ, hay kèm các cắt giảm viện trợ nếu không giải quyết cho công dân xứ họ mà phải để Mỹ nhúng tay vào.
Có 1 số anh chị hỏi tôi là tại sao có những thông tin di dân lậu sẽ dời về Texas? Sao không để ở NY? Xin thưa, theo thống kê hiện nay thì Texas có 50 nhà tù cấp liên bang và 50 cấp tiểu bang đang hoạt động. New York có con số nhà tù liên bang là 44, nhưng số lượng chứa thì không lớn. Có vài nhà tù ở ngoài đảo thì đã bỏ hoang lâu, muốn mở lại phải cần thời gian sửa chữa. Đoạn đường từ NY to TX có vài tiểu bang như Alabama, North Carolina... thì nhà tù càng nhỏ và số lượng không nhiều. Như Alabam chỉ có 28 cơ sở giam giữ mà thôi.
Cần phân biệt 2 khái niệm JAIL và PRISON. Jail là giam giữ khi chưa tuyên án, tội nhẹ dưới 1 năm, hay giam giữ tạm trước khi sang nơi mới. Còn prison là tội sau khi tuyên, lâu dài. Ngoài ra prison có đầu tư và có hệ thống an ninh, ăn uống, thăm nuôi, cơ sở đạo tạo nghề ... tốt hơn jail.
Có thêm 1 điều này tôi muốn nhấn mạnh rõ cho anh chị em vẫn còn có ý bất mãn với cuộc bầu cử bằng cách trưng ra 1 bảng danh sách những điều chính phủ hiện tại làm, trong đó nói rằng nạn lạm phát chúng ta hiện ở mức 2,2 % và nạn thất nghiệp hiện ở mức 4,1%. Điều này hoàn toàn không đúng.
Trong 1 cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Megyn Kelly và Bill Maher, 1 diễn viên hài, nhà văn và là tay bình luận kỳ cựu trên truyền hình, thì khi nghe Maher nói nhiệm kỳ 2016 của ông Trump có sự tăng trưởng kinh tế do thừa hưởng từ Barak Obama thì Kelly đã nói: Ông Trump có thể cảm ơn Obama vì điều ấy, vậy tại sao Biden không cảm ơn Trump? Và Maher đã cúi đầu cười gượng rồi nói: We get off out of that (bỏ qua điều ấy đi).
Lại trong 1 show truyền hình, Joe Scarborough, 1 phóng viên kỳ cựu trên đài MSNE, 1 nhân vật ủng hộ bà Kamala đã bị làm cho muối mặt. Khi nói chuyện, ông ta kể khi ra chợ gặp 1 người nói rằng: Tôi sẽ bầu cho Trump vì hiện nay bơ đã tăng giá đến 3 đồng. Một nữ phóng viên đã chặn ngay và nói: Không đúng, 7 đồng rồi.
Ông ta buông câu: Vậy sao? Cái vỏ bọc bằng vàng hay sao vậy?
Đấy là người có thông tin mà còn bị tẩy não đến mức ấy, đổi trắng thay đen ngay trong thời 5G, và lên sóng truyền hình có hàng triệu người xem. Huống lựa chi chúng ta nói chuyện lịch sử hàng trăm, hàng ngàn năm trước, khi người viết lịch sử quyết định nhân sinh quan và tầm nhìn mình cho cả nhiều triều đại, thậm chí trước khi ông ta ra đời hàng ngàn năm thì sao mà tin được? Vậy thử xem chuyện của Trấn Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Quang Trung Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh ...rồi các lãnh tụ hiện nay, liệu cái nào trúng, cái nào trật sao mà dân ít tìm hiểu có thể nhận xét chuyện đúng sai cho được?
Cứ như tôi nhận định thì vật giá đã tăng phải 40% dưới thời Biden. Tôi là chuyên gia đi chợ nên tôi không lạ. Nói gì to tát, ngay như cái gói nấu phở thời ông Trump có 29 cent, chỉ có 2 năm gần đây thôi lên 49 cent rồi 99 cent. Giá đỗ 1 bịch 69 cent từ cái lúc tôi qua Mỹ tăng từ 39 cent, vậy mà chỉ gần đây tăng vọt 79, 99, giờ thì 1, 29 cent/pound. Tất tần tật tăng hết. Có cái tăng 60 - 70%, chứ đừng nói 40% là còn nhẹ. 2,2% là mấy tháng gần đây thôi khi mức tăng đã đạt đỉnh, không còn tăng nổi nữa.
Cũng vậy, mức thất nghiệp giảm hiện nay có cùng chung đáp án là con số người được thuê mướn để phục vụ cho công tác chuẩn bị bầu cử. Cả 2 tháng 10 và 11, thì con số lên gần 400 ngàn người được thuê mướn thêm. Bà Kamala đã chi tổng cộng 580 triệu cho nhân viên vận động trong số 1,37 tỉ cho chiến dịch. Còn ông Trump chi khoảng 10 triệu cho nhân viên trong số 381 triệu ông có. Điều ấy chứng tỏ ông Trump dựa vào số nhân viên có sẵn và tình nguyện viên, trong khi bà Kamala thì đa phần là thuê mới. Khiến cho số thất nghiệp giảm. Con số thuê này chắc không dưới 200 ngàn, part time và full time. Chưa kể số các cơ sở in các bảng hiệu, tờ rơi, vẽ trên tường, cắm bảng ... thu hút không dưới 80 ngàn nhân viên cả nước.
Tôi hy vọng khi ông Trump lên, số người này bị mất việc thì đừng đổ lỗi do ông không biết làm kinh tế nên số người thất nghiệp tăng. Lưỡi không xương nhiều điều lắt léo là ở chỗ đó.
Thông tin cuối là có đề nghị từ trưởng nhóm bà Kamala là Jamal Simmon là ông Biden nên từ chức trong vòng 30 ngày, tức Jan 6 để bà Kamal lên làm tổng thống. Điều này sẽ làm cho nước Mỹ có vị tổng thống nữ đầu tiên. Còn bà Michelle nào đó thì nói bà kamala lên sẽ khiến nước Mỹ có tổng thống thứ 47 và ông Trump thành 48, phá bỏ mọi văn kiện đã chuẩn bị trước.
Điều này là điên rồ và bệnh hoạn, nên tôi không quan tâm.
Tôi muốn viết rõ những điều trên vì 1 năm sau họ sẽ so sánh chuyện ông Trump làm và dĩ nhiên, sự giả dối này cần được ngăn chặn từ trong trứng nước.
Xin hãy sáng suốt và ngừng ngay việc nói láo mà không có kiến thức tối thiểu để làm chuyện ấy.
Thà cứ đừng nói ra ...
|
|