Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói chuyện qua điện thoại với người thân của một cô bé người Mỹ gốc Israel 4 tuổi được thả ra khỏi nơi giam giữ của bọn Hamas như một phần của sự thỏa thuận trao trả các con tin do Qatar đứng ra đàm phán vào hôm tối Chủ nhật này.
Avigail Idan đã được trả tự do cùng với 13 người Israel khác và ba công dân Thái Lan vào Chủ nhật, với hơn 50 ngày bị giam giữ sau khi những tên khủng bố Hamas ra tay tàn sát cha mẹ của bé Idan khi chúng tấn công khu định cư Kibbutz Kfar Aza hôm 7/10.
Bé Idan nhìn thấy mẹ em là cô Smadar bị giết ngay trước mặt em và sau đó chạy đến chỗ cha em là anh Roee, người đã lấy thân mình che chắn cho em khi những tên khủng bố này nổ súng bắn chết anh. Sau đó, bé chạy đến nhà hàng xóm và bị bắt cóc cùng những người khác ở bên trong căn nhà này.

(Ảnh: TimesofIsrael)
"Câu chuyện bi thương về bé gái Avigail này theo cách mô tả đầy đủ chính là một mô hình thu nhỏ lại của nỗi kinh hoàng mà bọn Hamas đã gây ra cuộc thảm sát man rợ và đẩm máu nhất vào ngày 7 /10 vừa qua", giới chức chính phủ Mỹ cho biết trong một bản tuyên bố với các phóng viên.
Chính đích thân ông Biden đã nêu ra hoàn cảnh của bé Idan trong hầu hết các cuộc điện đàm mà ông thực hiện với những người đồng cấp Israel, Qatar và Ai Cập, hầu tìm mọi cách để cho bé được trả về nhà.
Các giới chức Mỹ vẫn giữ liên lạc với các thành viên trong gia đình Idan trong suốt 51 ngày cô bé này bị bọn Hamas giam giữ.
Anh chị em của Idan, Michael, 9 tuổi và Amalya, 6 tuổi, đã ở bên cô bé khi mẹ của họ bị giết và cả hai đã trốn trong tủ suốt 14 giờ, nói chuyện với người điều phối Magen David Adom cho đến khi được binh sĩ Israel đến giải cứu kịp thời.
"Chúng tôi rất vui mừng khi bé Avigail hiện đã được trở về nhà trong vòng tay yêu thương của đại gia đình bé ấy. Bé sẽ nhận được sự quan tâm và chăm sóc cần thiết thông qua người Israel và chúng tôi cũng sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ thích hợp", giới chức này cho biết thêm.
Mọi người đi ngang qua áp phích về hình ảnh của bé gái Avigail Idan, 4 tuổi, một con tin bị Hamas bắt giữ và được thả hôm Chủ nhật, được chiếu lên một tòa nhà ở Tel Aviv, ngày 26/11/2023. (Ảnh AP / Ariel Schalit)
Phát biểu với giới báo chí sau khi bé Avigail trở về Israel, ông nội cô, Carmel, cảm ơn Tổng thống Biden vì sự ủng hộ và giúp đỡ của ông.
"Chúng tôi rất yêu mến ông Biden vì tất cả sự giúp đỡ mà ông đã dành cho gia đình chúng tôi và đất nước Israel. Hãy tiếp tục đi. Chúng tôi luôn ngưỡng mộ ông. Chúng tôi yêu ông", ông nội bé Avigail cho biết.
Tổng thống Biden trước đó đã hoan nghênh việc cô bé 4 tuổi trở về Israel trong một cuộc họp báo được tổ chức ở Nantucket, Massachusetts, và nói rằng, ông, vợ và rất nhiều người Mỹ khác đang cầu nguyện cho Idan sẽ được yên ổn.
Việc trả tự do cho cô bé Idan là một phần trong sự thỏa thuận do Qatar, Ai Cập và Mỹ đàm phán với Israel và bọn Hamas, trong đó quy định rõ trong thời gian ngừng bắn kéo dài 4 ngày, Israel sẽ nhận tổng cộng 50 phụ nữ và trẻ em bị bọn Hamas bắt làm con tin để đổi lấy việc thả 150 tù nhân Palestine đang bị Israel giam giữ.
Cô bé được thả ra vào ngày thứ ba của lệnh ngừng bắn, cùng với 13 người Israel khác và ba người quốc tịch Thái Lan.(Nghe đâu có 1 nam thanh niên gốc Nga được phóng thích theo đề nghị riêng của Putin với bọn Hamas, nhưng không nằm trong danh sách này)
"Những gì mà bé ấy đã phải chịu đựng là không thể tưởng tượng ra được", ông Biden nói, đồng thời lưu ý rằng ông đã đích thân thúc giục phải trả lại tự do cho bé ấy trong cuộc gọi gần đây với Tiểu vương Qatar.
Idan, mới 4 tuổi khi bị Hamas giam giữ, là một trong những con tin nhỏ tuổi nhất bị bọn khủng bố này bắt giữ, sau khi lục soát các khu định cư Israel sát với Dải Gaza vào tháng trước, giết chết khoảng 1,200 người và bắt đi khoảng 240 người khác làm con tin, bao gồm cả trẻ sơ sinh và người già.
Biden xác nhận rằng ngoài việc thúc đẩy thành công việc thả bé Idan, ông đang nỗ lực hướng đến việc thả hết những con tin còn kẹt lại, bao gồm 8 công dân Hoa Kỳ và một người mang Thẻ xanh của Hoa Kỳ.
Biden nói với báo chí rằng ông hi vọng rằng, lệnh ngừng bắn trong 4 ngày ban đầu này sẽ được tiếp tục kéo dài để giúp cho việc phóng thích thêm nhiều con tin khác. Israel đã đồng ý gia hạn lệnh tạm đình chiến thêm một ngày nếu có ít nhất 10 con tin được thả ra mỗi ngày và sẽ phóng thích số tù nhân Palestine gấp 3 lần.