Dân biểu Jim Costa (Dân Chủ-California), cùng với Ủy ban Đặc biệt về ĐCSTQ ở Hạ Viện, đã cho công bố một báo cáo về cuộc điều tra của họ đối với 1 phòng thí nghiệm
"bất hợp pháp" của TQ ở TP. Reedley, CA.
Ông Costa với sự tham gia của Dân biểu Mike Gallagher, cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, các giới chức thành phố từ Reedley, và nhiều người có liên quan khác trong cuộc họp báo ở Điện Capitol Hoa Kỳ vào chiều ngày thứ Tư 14/11.
Hồi tháng 10 vừa qua, các nhân viên đặc vụ BFI đã bắt giữ tên Jia Bei Zhu, 62 tuổi, người tự nhận mình là David He, có dính líu đến phòng thí nghiệm sinh học hoạt động
"bất hợp pháp" ở Reedley, CA.
Sau cuộc điều tra kéo dài hai tháng và được giới truyền thông đưa tin, Ủy ban Đặc biệt Hạ viện về TQ đã tiết lộ về kết quả cuộc điều tra về phòng thí nghiệm
"lậu" này.
Nicole Zieba, Quản trị viên thành phố Reedley, cho biết:
"Phòng thí nghiệm này bị phát hiện do một chuyên gia điều tra dược phẫm khi quan sát một nhà kho đã nhận thấy điều gì đó kỳ lạ, một vòi nước tưới vườn màu xanh lá cây đã được khoan vào phía sau bức tường, nơi mà lẽ ra không nên có". Bà cũng cho biết, đã thấy có nhiều nhân viên mặc áo khoác phòng thí nghiệm và họ đã khai rằng, họ là người TQ.
Ngoài việc khám phá này, khi các giới chức của Reedley xin được trát tòa để khám xét, họ đã tìm thấy trong đây trang thiết bị phòng thí nghiệm, máy móc chế tạo, các thùng đông lạnh trữ thuốc men, khoảng 1,000 con chuột thí nghiệm và các lọ dán nhãn viết tiếng Quan Thoại (Hoa ngữ) và tiếng Anh theo một mã số không thể giải mật được.
Những thùng, chai lọ ghi nhãn các loại virus gây mầm bệnh nguy hiểm được tìm thấy trong một nhà kho do người TQ đứng ra làm chủ ở Reedley, California, trong nhiều năm qua (Hình: City of Reedley)
Sự phát hiện này của bà Harper đã dẫn đến một cuộc điều tra kéo dài chín tháng do thành phố Reedley thực hiện, với kết quả sau cùng là thu hút được sự chú ý tham gia của Dân biểu Jim Costa (Dân Chủ-California) nhằm điều tra các hoạt động nào khác diễn ra bên trong phòng thí nghiệm
"bất hợp pháp" này sau khi hai cơ quan CDC và FBI đã phớt lờ đi, không ngó ngàng đến.
Trong một bản phúc trình dài 42 trang, Ủy Ban Đặc Biệt Hạ Viện về ĐCSTQ cho biết thêm một số chi tiết về những khám phá đáng kinh ngạc cùng với nghi vấn về sự hiện diện của một phòng nghiên cứu sinh hóa của TQ ngay trên đất Mỹ.
Báo cáo cho thấy các phản ứng của
CDC là không thể chấp nhận được.
"Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy mối liên hệ phức tạp giữa chủ nhân và người sáng lập phòng thí nghiệm sinh học Reedley, Jia Bei Jesse Zhu, và chính phủ Cộng hòa Nhân dân TQ", một diễn giả cho biết trong đoạn video phát tại phiên điều trần ở điện Capitol.
Họ phát hiện ra công ty
Prestige Biotech và
Universal Meditech đã mua sản phẫm thử nghiệm Covid và mang thai
"giả mạo" và dán lên nhãn nói là do Hoa Kỳ sản xuất rồi bán cho khách hàng ở Mỹ.
Bản báo cáo 42 trang này cũng nêu chi tiết những rắc rối pháp lý của tên Zhu ở Canada, khi ông này đang bị truy nã với mức án 330 triệu USD vì đã lấy cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ và sau đó tìm cách sang Mỹ sống bất hợp pháp.
Phần kết của báo cáo dài 42 trang kết luận rằng bây giờ là lúc phải hành động.
Mọi cộng đồng cư dân ở Mỹ cần phải được bảo vệ an toàn về sức khỏe vì vấn đề có liên đới đến phòng thí nghiệm "bất hợp pháp" này, cho dù đó là phòng thí nghiệm tư nhân hay phòng thí nghiệm công cộng, vì có thể chứa một số nhân tố gây bệnh truyền nhiễm cao như chúng ta đã biết", Dân biểu Jim Costa, (DC-Fresno) cho biết.
"Từ những sự phát hiện này, điều mà tôi nghĩ thực sự cần thiết và cấp bách là chúng ta cần đưa ra các luật mới để chấm dứt nguy cơ này, cần có thêm các biện pháp bảo vệ chặt chẻ hơn đối với những mầm bệnh nguy hiễm có thể phát sinh ra từ các phòng thí nghiệm bất hợp pháp loại này, và khuyến cáo người dân không nên tự ý mua hàng hóa trên internet", Dân biểu Kevin McCarthy, (R-Bakersfield) cho biết thêm.
Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt cho biết, báo cáo này nhằm đưa ra sự thật và những sự thay đổi cần phải được thực hiện càng sớm càng tốt để ngăn chận mọi ý đồ xấu của nước ngoài.
Dân biểu Mike Gallagher cho biết:
"Mục tiêu của chúng tôi ở đây hôm nay là mở ra một cuộc thảo luận về các biện pháp cụ thể trong tương lai và chúng ta sẽ không bao giờ để chuyện này được tái diển nữa nữa hoặc ít nhất là khi một giới chức địa phương gọi đến CDC, họ bắt buộc sẽ phải nhấc máy lên để nắm biết tình hình cụ thể".
Phiên tòa liên bang tiếp theo của tên Zhu này dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ chiều hôm thứ Năm.
{IMG]https://cdn.abcotvs.com/dip/images/14073229_111623-kfsn-5p-reedley-lab-charges-vid.jpg[/IMG]
Jia Bei Zhu, còn có tên là David He với miếng băng gạc trên mũi khi ông ta chống cự với lệnh bắt giữ
Cựu cư dân ở TP. Clovis và là công dân TQ Jia Bei Zhu bị bắt vì có dính líu đến phòng thí nghiệm sinh học
"bất hợp pháp" ở Reedley đã ra hầu tòa hôm thứ Ba.
Jia Bei Zhu, người tự nhận mình là David He tại tòa, đã không nhận tội ghi sai nhãn hiệu cho các thiết bị y tế và nói dối các giới chức về phòng thí nghiệm "
bất hợp pháp" được tìm thấy ở Reedley.
Luật sư bào chữa cho tên He, Tony Capozzi, cho biết:
"Bây giờ miếng băng gạc đã được gỡ bỏ, nhưng anh ta có một vết sưng lớn ở một bên phía trán".
Capozzi cho biết những dấu vết bầm trên mặt anh là do lúc anh bị bắt vào hôm thứ Năm tuần trước ở Reedley.
"Anh ta bắt đầu quay lại, và phía cảnh sát nói rằng anh ta có vẻ bối rối. Anh ta quay lại lần nữa, và khi họ đuổi theo anh ta, rút súng ra, đẩy anh ta xuống đất, và còng tay anh ta. Anh ta bị đập mặt xuống đất và bị thương trên trán và mũi của anh ta", Capozzi nói.
Capozzi nói rằng khách hàng của ông nói được một chút tiếng Anh. Đó là lý do tại sao Capozzi không nghĩ là kẻ nghi phạm đã hiểu hết các chỉ dẫn của cảnh sát khi bị bắt giữ.
Nếu bị kết án, He phải đối mặt với 3 năm tù vì dán nhãn sai cho các thiết bị y tế và bị phạt 10,000 USD.
Anh ta cũng phải đối mặt với 5 năm tù và khoản phạt 250,000 USD vì đã khai man với các giới chức.
Capozzi cho biết ông tin rằng sẽ còn nhiều điều được tiết lộ khi vụ án bắt đầu được xét xử.
"Tôi nghĩ rằng, trường hợp này có lẽ là một sự hiểu lầm hơn bất cứ điều gì khác. Anh ta đang làm việc cho một công ty đang cố gắng mở rộng kinh doanh và thực hiện một số nghiên cứu, nhưng chính phủ đã vào cuộc và tịch thu tất cả nghiên cứu mà anh ta có sở hửu và tiêu hủy chúng đi".
Capozzi nói thêm rằng vụ này đã trở thành vấn đề mang tính cách chính trị.
Ông nói:
"Tôi cho là các chính trị gia đã thổi phồng chuyện này lên một cách quá đáng. Đây không phải là một vụ lớn lao và nguy hiểm như các giới chức loan tin, có thể không phải là chính phủ, nhưng các chính trị gia đang mô tả nó theo hướng này".