Cuốn sách mới của Cựu cảnh sát trưởng thủ đô xác nhận báo cáo của GOP về khả năng phạm tội của Pelosi vào ngày 6 tháng 1, tiết lộ FBI, DHS và cơ quan riêng của ông BIẾT HÀNG TUẦN về cuộc tấn công có kế hoạch.
The Gateway Pundit đã báo cáo hôm thứ Sáu rằng các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã phát hiện ra cách các nhân viên của Pelosi cố tình làm suy yếu an ninh tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 và đã ra lệnh che đậy. Steven A. Sund, Cảnh sát trưởng Điện Capitol vào ngày định mệnh đó, không chỉ xác nhận tội lỗi của cô ấy cùng với phần còn lại của ban lãnh đạo Đảng Dân chủ, mà còn cả cách cơ quan của chính ông ta và cộng đồng tình báo đã để vụ tấn công Điện Capitol xảy ra.
Tờ Washington Post đã mua trước cuốn sách “Can đảm dưới lửa” của Sund, sẽ được phát hành vào thứ Ba. Anh ấy tiết lộ quan điểm của mình về những gì đã xảy ra, người mà anh ấy đổ lỗi nhiều nhất (không phải Donald Trump) và tại sao nước Mỹ vẫn dễ bị tổn thương trước một cuộc tấn công tương tự.
Sund cũng nhắc nhở nước Mỹ rằng Pelosi đã sử dụng anh ta như một vật tế thần và buộc anh ta phải từ chức cảnh sát trưởng. Bây giờ tất cả chúng ta đều biết cô ấy chỉ đang cố gắng che giấu trách nhiệm của mình đối với vụ tấn công.
Từ bài viết :
“FBI, Bộ An ninh Nội địa và thậm chí đơn vị tình báo của chính cơ quan của ông ấy đã được cảnh báo từ nhiều tuần trước đó về hàng loạt tin đồn ớn lạnh về việc những kẻ cực đoan cánh hữu trang bị vũ khí cho một cuộc tấn công vào Điện Capitol vào ngày hôm đó, Sund nói, nhưng đã không nhận ra điều đó.” các bước cơ bản để đánh giá các ô đó hoặc phát ra âm thanh báo động. Các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao viện lý do lo ngại về chính trị hoặc chiến thuật nên đã trì hoãn việc gửi viện trợ.”
Sund cho biết ông chưa bao giờ được cảnh báo về những lá cờ đỏ mà FBI, DHS và đơn vị tình báo của chính ông đã nhận được: âm mưu khiến người biểu tình trang bị vũ khí, tấn công các đường hầm của Điện Capitol và sẵn sàng bắn cảnh sát.
“Ba ngày trước ngày 6 tháng 1, trước đám đông lớn, Sund đã yêu cầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia sẵn sàng. Nhưng yêu cầu của anh ta đã bị hai trung sĩ được thuê bởi các nhà lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện từ chối; Sund nói rằng sau đó anh ấy biết được cả hai tin rằng Pelosi sẽ không bao giờ cho phép điều đó.”
“Sund đã từ chức một ngày sau cuộc bạo động khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (D-Calif.) công khai kêu gọi ông ấy từ chức vì bộ không có khả năng bảo vệ Điện Capitol.”
Sund viết rằng các nhà lãnh đạo cấp cao trong bộ phận của ông cũng thất bại: “Thất bại tình báo lớn nhất là trong bộ phận của tôi,” ông viết.
“Bắt đầu từ ngày 21 tháng 12 và tiếp tục đến ngày 5 tháng 1, bộ phận tình báo của Cảnh sát Thủ đô đã nhận được email và các mẹo mang theo những cảnh báo đáng sợ về các âm mưu cho ngày 6 tháng 1. Thông tin tình báo thu thập được vào ngày 21 tháng 12 cho thấy những người tham gia biểu tình tiềm năng đang thảo luận về cách điều phối một cuộc biểu tình. tấn công bằng cách sử dụng hệ thống đường hầm dưới lòng đất của Điện Capitol và đính kèm bản đồ của khu phức hợp. Họ kêu gọi đốt nhà của Pelosi và lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell (Ky.).
“Sund dành sự phẫn nộ lớn nhất của mình cho những nhà lãnh đạo Lầu Năm Góc đó, kể lại cuộc điện đàm hội nghị giữa ông với hai vị tướng vào khoảng 2:35 chiều, 20 phút sau khi những kẻ bạo loạn đột nhập vào Điện Capitol và khi Phó Tổng thống Mike Pence và các nhà lập pháp khác chạy đến nơi ẩn náu.”
“Sund viết rằng Trung tướng Walter Piatt nói với ông ấy rằng ông ấy không thích ý tưởng gửi lực lượng Vệ binh mặc đồng phục tới Điện Capitol nhưng có thể cho phép họ thay thế các sĩ quan cảnh sát tại các trạm kiểm soát ven đường. Nghe một cách hoài nghi và cố gắng giải thích rằng anh ta cần giúp đỡ để cứu mạng các sĩ quan, Sund nói, anh ta cảm thấy vừa “buồn nôn” vừa “điên như điên”.
“Ông ấy cảnh báo rằng nhiều sai sót trong cơ cấu quyền lực của cơ quan ông ấy — trong đó các mối quan tâm chính trị của các nhà lãnh đạo quốc hội có thể bác bỏ các phán quyết an ninh của người đứng đầu — vẫn còn.”
“Ông ấy khuyến nghị rằng các nhà lãnh đạo quốc hội nên trao quyền cho các cảnh sát trưởng tương lai của Cảnh sát Thủ đô tự mình thực hiện các kế hoạch an ninh của họ, thay vì phải báo cáo với Ban Cảnh sát Thủ đô gồm ba thành viên bao gồm các trung sĩ của Hạ viện và Thượng viện và kiến trúc sư của Điện Capitol , một cấu trúc cồng kềnh mà ông ấy nói khiến người đứng đầu không thể hành động độc lập.”
Tóm lại, không chỉ Đảng Dân chủ và Deep State đã tận dụng nhiều cơ hội để ngăn chặn cuộc bạo động ngày 6 tháng Giêng , mà Điện Capitol vẫn không an toàn hơn trước. Một sự vô trách nhiệm đáng kinh ngạc mà không bao giờ được tha thứ hay lãng quên.
Thay vì tiến hành một cuộc điều tra thực sự và khắc phục những sai sót về an ninh, các đảng viên Đảng Dân chủ cùng với RINO quislings Liz Cheney và Adam Kinzinger đã cùng nhau tập hợp một tòa án kangaroo chống lại kẻ thù số một của họ, Donald Trump. Tất nhiên, một cuộc điều tra thực sự có nghĩa là Pelosi và nhóm của bà sẽ phải nhận trách nhiệm nên họ cần một sự phân tâm.
Gateway Pundit, các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Trump đều đúng về sự thật thực sự đằng sau cuộc bạo động ngày 6 tháng Giêng. Câu hỏi duy nhất còn lại là liệu Đảng Dân chủ, Deep State và thậm chí cả bộ phận của Sund có thực sự muốn cuộc tấn công xảy ra hay không.