Đề tài thật là khó viết vì nó nặng phần lý thuyết. Nhưng nếu bạn theo dõi tin tức về nước Mỹ sẽ được nghe hai từ này thường xuyên. Vậy cho nên mình cũng mày mò đọc một số tài liệu về này và mạo muội viết ra vài suy nghĩ theo kiểu bình dân học vụ nghen.
“Woke” là một tiếng lóng, theo kiểu ngôn ngữ thời thượng .. nó xuất hiện từ lâu hàm ý nói về người Mỹ gốc Phi Châu( MGPC) chống lại sự kỳ thị chủng tộc và tranh đấu cho công bằng xã hội. Từ “Woke” nghĩa đen là quá khứ của từ “Wake” (thức dậy, tỉnh thức). Cụm từ Woke(động từ)/wokeness(danh từ) được đảng Dân Chủ(DC) đẩy lên tầm cao nhất có thể đặc biệt trong thời tt Donald Trump còn tại chức. Để thực hiện “woke” tức là lên án tụi da trắng thượng đẳng và tư bản chủ nghĩa. Woke không chỉ ở đời sống dân sự mà Woke còn len lỏi vào cả quân đội Mỹ.

Những người kêu gọi “woke” to miệng nhất thường là người MGPC, họ là những lực sĩ chơi thể thao chuyên nghiệp, ca nhạc sĩ, hoạt động xã hội.. Etc. và gồm cả những người Mỹ Trắng tranh đấu cho quyền lợi người Da Đen. Vậy chúng ta cùng lượt qua những “nạn nhân” này ra sao hen.
1) Patrisse Cullors, người đồng sáng lập ra phong trào BLM, đã mua căn nhà thứ 4, trong khunhờ dòng tiền đổ vào BLM, khu vực nhà này hầu như toàn người Mỹ trắng giàu có, khu vực biệt lập có bảo vệ.
2) Colin Kaepernick, một anh quarterback môn chơi bóng cà na. Tài nghệ thuộc hàng B.. nhưng chuyên môn ngồi, rồi quỳ gối mỗi khi bài quốc ca Mỹ trồi lên.. Kết quả là anh được hãng Nike mướn làm đại diện mỗi năm được 12 triệu USD. và Nike được sản xuất ở China, sử dụng tù nhân trong các trại lao cải. Gần đây được sản xuất ở Việt Nam với lương công nhân rẻ mạt (sweat shop). Nơi mà công đoàn (union) là tiếng nói của đảng và nhà nước chớ không phải là tiếng nói của người công nhân.
3) Lebron James.. Đang chơi cho đội bóng rổ nhà nghề (NBA), Lakers.. Đang sống trong căn biệt thự trị giá khoảng 23 triệu USD, nhưng vẫn ra ra chửi Mỹ là kỳ thị, là không có công bằng xã hội..
4) rồi cái đám lợi dụng cơ hội để kiếm ăn ví dụ như OAC (dân biểu NY) từ khi còn thường dân .. lương vào khoảng 30k/năm.. Khi lọt chân vào ghế hạ viện .. tiền của các công ty đổ về.. Mướn boyfriend làm đại diện cho mình trả lương sơ sơ 1 triệu xài chơi.. Đi dự dạ hội mặc cái áo khoảng 30k (bằng lương một năm đi làm nhà hàng trước đây của nàng) và cứ liên tục gào là Mỹ là nước kỳ thị chủng tộc, của tụi da trắng, không có công bằng..etc.
.. sơ sơ vài vị to mồm kêu gào công bằng xã hội.. Trong khi họ thì đang sống vương giả. Đúng là một đám đạo đức giả. Họ là những nghệ sĩ đóng vai rất ư là hoàn chỉnh với sự trơ tráo và vô liêm sỉ.
Critical Race Theory - là một lý thuyết về chủng tộc, chuyên ngành học thuật, được hình thành vào những năm 1990, được xây dựng trên khuôn khổ của chủ nghĩa Mác. Được phát hành trong nhiều năm cho các trường đại học và các tạp chí học thuật ít và càng ngày nó ngày càng trở thành hệ tư tưởng cơ sở công lập ở Mỹ. Nó đã được đưa vào các cơ quan chính phủ, hệ thống trường công lập, chương trình đào tạo giáo viên và các bộ phận nhân sự của công ty dưới dạng các chương trình đào tạo đa dạng, nguồn nhân lực, khung chính sách công và chương trình giảng dạy của trường học. (lượt dịch từ Hillsdale College)
Và đến thời tt Biden thì đã được một số học khu đem vào chương trình giảng dạy cho học sinh từ Mẫu Giáo cho đến hết trung học (K-12). Chương trình dạy phải dựa trên “1916 project” của tờ New York Times với nội dung chính là
“"nhằm mục đích chỉnh sửa lại lịch sử đất nước bằng cách đặt ra những hậu quả của chế độ nô lệ và những đóng góp của người Mỹ da đen ở trung tâm của câu chuyện về quốc gia của Hoa Kỳ ". Tất cả công đóng góp thành lập nước Mỹ từ founding fathers, đến tranh đấu giành độc lập, cho đến nội chiến..etc tất cả đều là thứ yếu .. chỉ có “chế độ nô lệ và đóng góp của người Mỹ da đen là trung tâm câu chuyện về nước Mỹ”.
Hậu quả của việc áp dụng Critical Race Theory này ra sao?
Vẫn theo research của Christopher F. Rufo, Founder and Director, Battlefront thì “Ở Cupertino, California, một trường tiểu học đã buộc các học sinh lớp một phải sửa lại (deconstruct) bản sắc chủng tộc và giới tính của mình, đồng thời xếp hạng bản thân theo “quyền lực và đặc quyền”. Ở Springfield, Missouri, một trường trung học cơ sở buộc các giáo viên phải đặt mình vào một “ma trận áp bức”, dựa trên ý tưởng rằng những nam giới Cơ đốc giáo thẳng, da trắng, nói tiếng Anh là thành viên của giai cấp áp bức và phải chuộc lỗi với đặc quyền của họ và “sự bí mật uy quyền màu trắng. ” Ở Philadelphia, một trường tiểu học buộc các học sinh lớp 5 ăn mừng “Chủ nghĩa cộng sản da đen” và mô phỏng cuộc biểu tình của Quyền lực đen để giải phóng Angela Davis cực đoan những năm 1960 khỏi nhà tù, nơi cô từng bị giam giữ vì tội giết người. Và ở Seattle, khu học chánh nói với các giáo viên da trắng rằng họ phạm tội “giết người bằng tinh thần” đối với trẻ em da đen và phải “phá sản đặc quyền [của họ] khi thừa nhận quyền thừa kế [họ] đã giành được.”.
Đó là vài ví dụ điển hình của critical race theory ở cấp K-12 còn ở cấp đại học thì sao?
“Giáo sư Luật của UCLA và nhà lý thuyết phê bình về chủng tộc Cheryl Harris đã đề xuất đình chỉ quyền sở hữu tư nhân, chiếm đoạt đất đai và của cải và phân phối lại chúng theo chủng tộc. Chuyên gia nghiên cứu về chủng tộc Ibram X. Kendi, người chỉ đạo Trung tâm Nghiên cứu Chống Chủ nghĩa Phân biệt tại Đại học Boston, đã đề xuất thành lập một Bộ Chống Chủ nghĩa Phân biệt liên bang. Bộ này sẽ độc lập với (tức là không chịu trách nhiệm đối với) các bộ ngành khác của chính phủ. Bộ này sẽ có quyền vô hiệu hóa, phủ quyết hoặc bãi bỏ bất kỳ luật nào ở bất kỳ cấp chính quyền nào và cắt giảm bài phát biểu của các nhà lãnh đạo chính trị và những người khác bị coi là không đủ "Chống phân biệt chủng tộc."
Tôi và các bạn cũng là người thiểu số (minority) trong một quốc gia rộng lớn Hoa Kỳ. Chúng ta là những người đến quốc gia này muộn màng, chúng ta may mắn không trải qua giai đoạn bị kỳ thị chủng tộc thời người da đen còn nô lệ, hay người Tàu từ đại lục sang làm đường sắt. Thời mà người da trắng được ngồi đằng trước của xe buýt, được phục vụ riêng tách rời cách biệt với người da màu (đen, vàng, nâu..etc). Chúng ta biết ơn những người đã dấn thân tranh đấu để mọi người được bình đẳng không dựa vào màu da sắc tộc. Lịch sử nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung gắn liền với một giai đoạn kỳ thị chủng tộc. Nhưng thời kỳ đó đã trôi qua hàng trăm năm rồi. Ngày nay nước Mỹ là nơi mà mọi sắc dân trên thế giới đều muốn đổ về đây sinh sống để thực hiện giấc mơ Mỹ. Nếu còn kỳ thị chủng tộc như các người rộng mồm “woke” & “Critical Race Theory” thì chúng ta đã không có một cuộc sống ổn định như bây giờ. Thế hệ thứ hai thành tài và đóng góp nhiều cho xã hội Mỹ. Mục đích của bọn gào to mồm là người da màu bị kỳ thị, bị đàn áp, bị coi thường, không có công bằng xã hội.. Bị kiềm chế không thể phát triển..etc. làm cho chúng ta cảm thấy mình là nạn nhân rồi đổ lỗi cho những thất bại trong cuộc sống là kỳ thị. Không nhìn thấy trách nhiệm của mình trong sự thất bại này. Bọn chính trị gia đạo đức giả này, tưởng rằng họ giúp đỡ mình .. thật ra họ chỉ muốn lấy lá phiếu của mình mà thôi.
Theo lời đề nghị của hai giáo sư Cheryl Harris và Ibram X. Kendi thì các bạn sẽ thấy một miền nam Việt Nam sau 75. Đánh tư sản (cướp của nhà giàu) như thay vì phân phối đồng đều cho dân thì đảng và nhà nước bỏ vào túi riêng. Giết nhà giàu (đấu tố địa chủ, bắt đi cải tạo..etc) để mọi người cùng nghèo. Dạy thì không còn giai cấp .. nhưng thật ra là có hai loại giai cấp cơ bản: dân phục vụ cho cán bộ. Và tất cả đều nằm dưới quyền kiểm soát của nhà nước. Một quốc gia toàn trị. Đó là điều mà những người ủng hộ woke & critical race theory đang mong muốn.
Vậy các bạn nên để ý con cháu mình đang học cái gì ở nhà trường. Đừng để bọn cánh tả có cơ hội đầu độc con cái chúng ta. Bỏ cộng sản Việt Nam chạy sang Mỹ thì bị bọn cánh tả dạy con cháu chúng ta học thuyết cộng sản. Rồi sẽ có ngày nó sẽ lôi bố mẹ ông bà của nó ra đấu tố như đã từng xảy ra bên quê nhà..
( Buu Che)